Skip to main content

🕯️Chương 2: Đó là vai ác số 2

dathaiPiter

Trước đây từng nghe nói vị quan thất phẩm này đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn, mua một căn nhà ở đoạn đường phồn hoa nhất kinh thành, cách phủ của hắn chỉ ba con hẻm. +

Nhưng hai người vốn không quen biết, Hạ Lan Chu cũng chưa từng tìm cớ bắt chuyện với hắn. Thế mà dạo gần đây, người này lại như biến thành người khác, ngày nào cũng tìm cơ hội cùng hắn về phủ. +

Cố Đình Phương nghe cậu nhắc đến tiệm nước ngọt, hơi khựng lại rồi cười hỏi: “Hạ Lan đại nhân thích đồ ngọt?” +

Hạ Lan Chu đúng là thích đồ ngọt, nhưng nghe cách xưng hô của Cố Đình Phương, cậu khẽ nhíu mày. +

Haizz, không biết có nên nói cho Thái phó biết, cậu thật ra không phải họ “Hạ Lan” không? Nhưng người ta là quan nhất phẩm, nói thẳng ra thì cũng không tiện… +

Sắc mặt Hạ Lan Chu thoáng có chút rối rắm. +

“Hạ Lan đại nhân, sao vậy?” +

Hạ Lan Chu hoàn hồn, vội đáp: “Đúng vậy, ta quả thực thích đồ ngọt, không biết Thái phó đại nhân…” +

Chưa kịp nói xong, một hoạn quan đã đến phía sau hai người, cao giọng: “Thái phó đại nhân xin dừng bước, bệ hạ cho mời.” +

Cố Đình Phương nghiêng người nhìn qua rồi quay lại ôn hòa nói với Hạ Lan Chu: “Thật không khéo, hôm khác rảnh, nhất định sẽ cùng Hạ Lan đại nhân đi thưởng thức.” +

“À, được được!” Hạ Lan Chu vô cùng ngưỡng mộ Cố Đình Phương. Hắn đẹp như người trong tranh, lại khiêm nhường lễ độ, ai mà không thích? +

Khí chất này, phong thái này… +

Hạ Lan Chu nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng không khỏi tán thưởng. +

Chỉ tiếc hôm nay không thể cọ Thái phó, ngay cả 0.5 ngày thọ mệnh cũng không tăng được! +

Hạ Lan Chu cũng không vội, vì ngoài việc cọ Thái phó, cậu còn có thể đi làm công tác tư tưởng với các đại thần vai ác. Ví dụ như bạn thân của nguyên chủ, đúng là một tên rác rưởi chính hiệu! +

Theo quy định của hệ thống, nhiệm vụ thứ hai là phải bẻ thẳng vai ác. Nếu có thể khiến đối phương quay đầu, trở thành một trung thần tận tâm, thọ mệnh của cậu sẽ tăng rất nhiều. +

Mỗi lần vai ác cảm động, khôi phục một chút chính niệm, cậu sẽ tăng thêm mười ngày thọ mệnh. Nếu người đó ngày nào cũng đối diện cậu, lúc nào cũng cảm động, Hạ Lan Chu không dám nghĩ là liệu cậu có thể sống đến trăm tuổi không! +

Tất nhiên, nhiệm vụ này không hề đơn giản. Như bạn thân của nguyên chủ, ăn chơi trác táng, tham ô hủ bại, chuyện gì cũng làm. Nhưng đối mặt với cậu thì vẫn còn ra dáng con người. +

Chỉ là muốn khiến người ta cảm động thì hơi khó. Hạ Lan Chu tự tay nấu cho một bữa cơm, bạn thân nhìn cậu ngơ ngác rồi chỉ chậm rãi nói: “Ôi trời, đôi tay này của ngươi phải được nâng niu, sao có thể làm mấy việc này? Làm ta xót chết mất!” +

Hạ Lan Chu: “……” +

Hệ thống không có chút phản ứng nào, giá trị cảm động = 0… +

Bạn thân của nguyên chủ trong triều chỉ được tính là tiểu vai ác, huống chi là những đại vai ác như Tể phụ Thẩm Vấn hay Giang Bắc hầu Khương Mãn! +

Vì để sau này dễ cảm hóa đại vai ác hơn, hiện tại cậu chỉ có thể luyện tay với mấy tiểu vai ác. Đối với việc làm bạn thân cảm động, cậu cũng đã có chút kinh nghiệm. +

Hạ Lan Chu vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch, nhanh chóng trở về Hàn Lâm viện, lấy tiền rồi lập tức ra phố mua thịt cá trứng. +

Còn mua thêm một phần cho bản thân. +

Hàn Lâm viện có tiền, Tiết chưởng viện cũng khá hào phóng, cho cậu mười lượng bạc. Dù sao Mẫn Vương còn đang hôn mê, mua nhân sâm cũng chưa dùng đến. +

Hơn nữa lần này cậu đi là với danh nghĩa cá nhân, tặng quà quá quý cũng không tiện. Cậu là người biên soạn sử lục, chuyện Mẫn Vương bị đánh lớn như vậy, chắc chắn phải ghi vào chính sử. +

Nhưng Hạ Lan Chu cảm thấy đó chỉ là cái cớ. +

Nói trắng ra, hiện nay phe phái trong triều đình rối rắm, Mẫn Vương bị đánh vào thời điểm này thật quá kỳ lạ, các thế lực chắc chắn đều muốn dò xét. +

Đúng vậy, ngay cả cấp trên của cậu cũng không hẳn trung thành với tiểu hoàng đế. Chỉ là không rõ ông ta thuộc phe nào, phe của Tể phụ Thẩm Vấn hay phe hoạn quan. +

Đừng nghĩ quan văn đời nào cũng khinh thường hoạn quan nắm quyền. Hiện tại, chỉ cần từ tay hoạn quan rơi ra chút bạc, đám quan văn cũng tranh nhau chạy theo. +

Người khéo léo như Tiết chưởng viện, chưa chắc sau lưng không có chỗ dựa. +

Hạ Lan Chu thu lại suy nghĩ, xách đồ trong tay, bước về phía phủ Mẫn Vương. +

Mẫn Vương vốn là phiên vương ở nơi khác, trong kinh không có phủ. Nhưng tiểu hoàng đế vì để kiềm chế Khương Mãn mà đã sớm chuẩn bị phủ đệ cho ông ở hẻm Đai Ngọc. +

Những quan lớn có danh tiếng trong triều hầu hết đều ở con hẻm này. Nơi đây yên tĩnh, lại gần hoàng cung, tiện cho việc dậy sớm vào triều. +

Nói ra thì, Thái phó lại khác hẳn. +

Tuy ôn hòa nhưng lại thích nơi náo nhiệt. Khu phồn hoa nhất là Đông thành, mà con hẻm đắt nhất là hẻm Y Liễu. +

Thái phó ở đó, chỉ cách con đường lớn của kinh thành một đoạn. Mấy ngày nay đi cùng, Hạ Lan Chu đều thấy hắn tan triều xong là ghé một quán hoành thánh ven đường ăn một bát. +

Có vài lần, Hạ Lan Chu mặt dày ngồi xuống cùng, chỉ để cọ thêm vài lần. +

Khi đó, Cố Đình Phương hơi ngẩn ra nhưng vẫn mời cậu ăn một bát hoành thánh. +

Nghĩ đến hoành thánh ở quán đó, Hạ Lan Chu thấy đói, liếm môi, tăng tốc bước chân. +

Đi một đoạn khá dài, rẽ qua một góc, chính là hẻm Đai Ngọc. +

Nhưng Hạ Lan Chu cũng không biết mình gặp vận gì, đến thăm Mẫn Vương mà lại gặp đúng kẻ đánh ông! +

Chỉ nghe người kia lè nhè nói với bạn đồng hành: “Ngươi nghĩ Mẫn Vương vì sao hôn mê?” +

Người kia mặc áo vải xám, thắt dây thừng ở thắt lưng, ống quần xắn lên, trông như một kẻ chèo thuyền. Gã khoác vai một người đàn ông gầy gò, vẻ mặt đắc ý. +

“Là ta làm đấy!” +

Tên gầy chỉ tưởng gã nói đùa, mắt lim dim, lắc đầu: “Đừng nói bậy. Mẫn Vương là ai? Là hoàng thân quốc thích! Sao bọn dân thường như chúng ta gặp được?” +

Thấy bạn không tin, người chèo thuyền trừng mắt, dừng lại, đẩy người kia ra. +

“Không tin à? Hức!” Gã ợ một cái, cười hì hì: “Ngươi nghĩ ta ra tay kiểu gì? Đương nhiên là có người ở trên sai khiến.” +

Gã dùng ngón tay chỉ lên trời. +

Hạ Lan Chu nghe đến đây thì không dám nghe nữa. Kinh nghiệm xem phim cho cậu biết rằng nghe được bí mật, chưa bao giờ là chuyện tốt. +

Cậu làm ra vẻ như chim cút, bước nhanh về phía hẻm Đai Ngọc. Nhưng trùng hợp thay, người kia lại lớn tiếng nói: “Đó là người của Tể phụ đương triều sai khiến!” +

Hạ Lan Chu: “……” +

Chân cậu trượt một cái, suýt ngã, lại vội vàng ngồi dậy. +

Hạ Lan Chu thật sự thấy cốt truyện này quá kỳ quái. Một quan lớn như Thẩm Vấn, muốn sai người đánh Mẫn Vương mà lại tìm một tên ngu xuẩn như vậy? +

Hơn nữa, tên này sao lại lảng vảng đến tận con hẻm này? Lại còn cố tình hét to như vậy, sợ người khác không biết ai là chủ mưu hay sao? +

Hạ Lan Chu cạn lời. +

Bạn đồng hành của người kia cũng nghĩ như vậy, cười chỉ vào gã: “Ngươi đó! Say rồi!” +

“Ai mà không biết Tể phụ đại nhân tàn nhẫn độc ác, ngươi nói năng lung tung như vậy, cẩn thận bị người của hắn ta nghe thấy!” Người kia liếc nhìn xung quanh, làm động tác cứa cổ: “Coi chừng đầu ngươi rơi xuống đất!” +

Người chèo thuyền cười ha ha rồi bỗng hạ giọng: “Ngươi xem, ngay cả ngươi cũng không tin ta, vậy còn ai tin?” +

Hạ Lan Chu nghe vậy, trong lòng chợt hiểu ra chuyện Mẫn Vương bị đánh, tám chín phần mười là có bút tích của Thẩm Vấn. +

Tên chèo thuyền kéo bạn mình, bắt đầu kể rằng người của Thẩm Vấn đã tìm đến gã, cho gã một khoản tiền rồi nói rằng sau khi Mẫn Vương vào kinh, yên ổn được nửa ngày thì ra ngoài dạo phố. +

Mẫn Vương đi ngang qua một tửu lâu. Khi đó ông đang ở tầng hai. Dưới đường có mấy thư sinh vì một bức tranh mà tranh cãi, khiến đường phố hỗn loạn. Gã nhân lúc đó ném một cục đá vào Mẫn Vương. Hiện trường đại loạn, gã lập tức bỏ chạy. +

“Đám hộ vệ của Mẫn Vương chẳng khác gì hổ giấy, chẳng có tác dụng gì!” Gã hất cằm, đắc ý: “Ngay cả mặt mũi ta chúng cũng chưa kịp nhìn thấy!” +

Người bạn kia nghe gã nói có đầu có đuôi, nhất thời ngây ra, rượu cũng tỉnh hơn nửa, lắp bắp: “Không… không lẽ thật sự là ngươi làm?” +

Hạ Lan Chu chậc một tiếng. Nếu suy nghĩ kỹ lời tên chèo thuyền thì việc Mẫn Vương bị đánh gần như là chuyện tất nhiên. +

Phủ Mẫn Vương là do tiểu hoàng đế sai người chuẩn bị, mà việc giám sát xây dựng rất có thể thuộc phe Thẩm Vấn. Nhân sự trong phủ cũng hẳn do họ sắp xếp. +

Mẫn Vương chỉ là đường đệ của tiên đế, quan hệ không thân. Khi tiên đế còn sống, làm gì có chuyện ông được vào kinh. Nay vào kinh, chỗ nào cũng lạ lẫm, lại chỗ nào cũng tò mò. +

Chỉ cần có người gợi ý nơi nào náo nhiệt, rượu ngon thì tên chèo thuyền này đã sớm chờ sẵn ở đó. Khi Mẫn Vương vào kinh lại phô trương, dân chúng đều từng thấy mặt ông. +

Cho nên muốn nhắm vào một người như vậy, cũng không khó. +

Mà để tạo cơ hội ra tay, mấy thư sinh kia e rằng cũng là sắp đặt sẵn. Còn tên chèo thuyền này chắc hẳn rất giỏi ném nên mới trúng ngay. +

Nghĩ thông suốt mọi thứ, Hạ Lan Chu chỉ cảm thấy Mẫn Vương không bị đánh chết tại chỗ đã là may mắn. +

Cậu vốn không muốn nghe mấy chuyện bí mật kiểu này, nhưng hai người kia vẫn chưa chịu đi. Nếu lúc này cậu bước ra, chắc chắn sẽ đụng mặt. +

Suy nghĩ một chút, Hạ Lan Chu quay đầu, định rời đi. +

Hiện đang là buổi trưa, mặt trời treo cao, lại là giữa tháng bảy, nắng nóng gay gắt. Trên chóp mũi cậu lấm tấm mồ hôi. +

Nhưng vừa quay người lại, cả người cậu cứng đờ, mồ hôi trên mũi càng lúc càng nhiều. +

Một bóng người phủ xuống đầu cậu. Trước mặt là một nam nhân cao lớn, mặc áo đen, đội phát quan vàng, gương mặt trắng lạnh, khóe môi hơi cong, ánh mắt thản nhiên nhìn cậu. +

Chính là kẻ mà tên chèo thuyền vừa nhắc đến: Tể phụ Thẩm Vấn. +

Hạ Lan Chu nuốt khan, chắp tay hành lễ: “Đại… đại nhân…” +

Chưa kịp nói xong, Thẩm Vấn đã dời ánh mắt, dẫn theo hộ vệ đi lướt qua cậu. +

Hạ Lan Chu ngẩn ra. Vị đại vai ác này… không nhìn thấy cậu sao? +

Đương nhiên là không! +

Hạ Lan Chu không ngu. Thẩm Vấn chắc đã đến từ sớm, chỉ là không biết vừa rồi đứng ở đâu, nhưng chắc chắn đã nghe hết lời tên chèo thuyền. +

Hạ Lan Chu thầm nghĩ, Thẩm Vấn không phản ứng với cậu, tức là mặc kệ cậu nhỉ? +

Ngay lúc đó, hệ thống mất tích lâu ngày bỗng lên tiếng: “Khó lắm mới gặp một trong các vai ác, ký chủ không hành động sao?” +

Hành động? Hành động cái gì? +

Cậu có thể xử lý Thẩm Vấn sao? Hay là lúc này mặt dày tiến lên làm thân? +

Nhìn thế nào thì Thẩm Vấn cũng không phải Thái phó. Nếu cậu tự nhiên lại gần, chắc chắn sẽ bị ghét bỏ, sau này còn khó tiếp cận. +

Vì vậy cậu nói: “Chuyện này không vội, phải tính kỹ rồi mới hành động.” +

Hệ thống: “Ờ -_-||” +

Hạ Lan Chu vừa nghĩ vậy, vừa bước đi. Nhưng chân còn chưa kịp nhấc lên, một hộ vệ đã rút đao chặn trước mặt, sắc mặt lạnh lùng. +

Hạ Lan Chu: ! +

Cậu biết ngay mà, không đơn giản như vậy! +

Hạ Lan Chu mím môi, nở nụ cười lấy lòng với tên hộ vệ rồi len lén nhìn về phía ngã rẽ. +

Bên kia, Thẩm Vấn dẫn theo một đám người tiến vào con phố. Nghe thấy động tĩnh, tên chèo thuyền và bạn quay đầu lại, sợ đến mất hồn. +

Người trước mặt có sắc mặt lạnh lẽo, khí thế nghiêm nghị, phía sau còn có cả đám hộ vệ, thân phận chắc chắn không tầm thường! +

Họ… họ đã chọc phải ai vậy? +

“Tôn Đại Niên?” Một hộ vệ bước lên, rút kiếm chĩa ngang trước mặt hai người. +

Mặt của tên chèo thuyền đang đỏ vì rượu lập tức tái nhợt, gật đầu lắp bắp: “Là… là tiểu dân.” +

Hộ vệ nhìn sang Thẩm Vấn, lùi sang một bên. Hai người khác tiến lên, ép hai người quỳ xuống đất. +

“Đại… đại nhân, xin hỏi tiểu dân phạm tội gì, vì sao…” +

Chưa để bạn của Tôn Đại Niên nói hết, Thẩm Vấn đã đặt mũi chân lên vai gã. +

Đầu giày gấm nhẹ nhàng ép xuống, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Nghe nói, là ta sai ngươi đánh Mẫn Vương?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)