🕯️Chương 17: Giải chưởng ấn đã trở lại!

Ở trong sông, Khương Mãn chỉ kịp nhìn thấy kẻ rình trộm lộ ra một góc áo màu xanh đậm, thân hình linh hoạt, thật khiến người ta tức giận. +
Hắn ta lên bờ, mặc lại quần áo, đến khi bước lên đường lớn thì đã không còn thấy bóng dáng ai. +
Hắn ta hạ thấp ánh mắt, sắc mặt âm trầm trở về doanh trại. +
Từ xa, phó tướng Trình Tố thấy hắn ta thì tiến lên, vừa cười vừa nói: “Đám binh lính Tả đô kia toàn là đồ nhát gan. Xa quê, lại không có chủ tướng, từng đứa một mặt mày ủ rũ…” +
Khương Mãn cắt ngang: “Đi tra xem hôm nay có những ai ra khỏi thành.” +
Trình Tố đang thao thao bất tuyệt, lập tức sững lại, “Hả?” +
Khương Mãn liếc một cái, Trình Tố vội đáp: “Vâng, Hầu gia.” +
Chỉ nửa ngày sau, Trình Tố đã mang danh sách người ra khỏi thành đến. Y không biết Khương Mãn cần danh sách này để làm gì, nhưng nhìn sắc mặt Hầu gia, chắc chắn không phải chuyện tốt. +
Biết rõ tính khí Khương Mãn, y khẽ ho một tiếng, đứng phía sau, không dám nói thêm lời nào. +
Khương Mãn lật danh sách, bỏ qua những người buôn bán nhỏ, nhìn trang phục của kẻ kia, tuy không phải đồ của đại quý nhân, nhưng cũng là loại vải thượng hạng. +
Chợt, ánh mắt hắn ta dừng lại. +
“Lữ Cẩm Thành, Mạnh Tri Diên, Hạ Lan… Chu.” +
Khương Mãn không phải người kinh thành, đến từ Giang Bắc, cũng chỉ mới một năm. Những tiểu quan như Hạ Lan Chu, Mạnh Tri Diên vốn không lọt vào mắt hắn ta. +
Nhưng Lữ Cẩm Thành là con trai của Hộ Bộ thượng thư Lữ Chấn, tên này thì hắn ta biết. +
Lão già Lữ Chấn kia tham ô vơ vét, xu nịnh nịnh hót, có thể sinh ra loại con tốt đẹp gì? +
Không chút do dự, hắn ta lập tức khóa mục tiêu vào ba người này. +
Một lũ cùng một giuộc! +
. +
“Hắt xì.” +
Về đến nhà, Hạ Lan Chu đun nước tắm rửa, xong xuôi mọi thứ, quần áo vẫn chưa khô. +
Cửa sổ mở hé, một cơn gió nhẹ thổi vào, cậu không nhịn được hắt hơi. +
Hạ Lan Chu xoa mũi, lấy một quyển thoại bản ra đọc. +
Lúc rảnh rỗi, cậu thích nhất là đọc thoại bản, bởi vì khác với kiếp trước, ở đây chẳng có gì giải trí, có thoại bản để đọc đã là “đại cát đại lợi” rồi. +
Ngày mai còn phải vào triều, cậu cũng không đọc lâu, đến khi trăng treo giữa trời, mới lưu luyến đi ngủ. +
Sáng hôm sau, trong triều lại xảy ra một chuyện lớn. +
Thế tử của Mẫn Vương vào kinh. +
Thế tử của Mẫn Vương tên là Tiết Hữu Dư, năm nay hai mươi tám tuổi, trong số các con trai của Mẫn Vương, xem như là người có tiền đồ nhất. +
Tiết Hữu Dư có một vợ hai thiếp, nhưng nghe nói cưới mười năm vẫn chưa có con, cũng vì vậy mà mấy người em phía dưới đều rục rịch. +
Nhưng hiện tại Mẫn Vương đã chết, không có gì bất ngờ, gã sẽ tiếp quản Tả đô, kế thừa vương vị. +
Tiết Hữu Dư vào kinh, đầu tiên đến phủ Mẫn Vương nhìn thi thể cha mình một cái rồi lập tức vào cung yết kiến. +
Tiểu hoàng đế thấy gã đến, lại cung kính với mình, trên khuôn mặt non nớt lộ ra nụ cười chân thành. +
“Thế tử miễn lễ. Ngươi đường xa vất vả, đã đến thăm… hoàng thúc chưa?” Tiểu hoàng đế chần chừ một chút, nuốt lại hai chữ “thi thể”, cuối cùng nói: “Thế tử nén bi thương.” +
Nghe vậy, Tiết Hữu Dư lập tức rơi nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Thần cảm tạ ân đức của bệ hạ. Nếu không phải bệ hạ coi trọng, phụ vương e rằng đến nay vẫn chưa thể an táng. Hai kẻ tặc kia thật lớn gan, dám ra tay tàn độc ngay dưới chân thiên tử.” +
Hạ Lan Chu đứng phía sau, thầm than: Trong triều này, không ai là không biết diễn. +
Tiết Hữu Dư không hận sao? +
Gã không phải kẻ ngu, chắc chắn biết chuyến Mẫn Vương vào kinh này, phần lớn triều thần đều nhắm vào binh quyền Tả đô của họ. +
Gã ngoài mặt tỏ vẻ cảm tạ tiểu hoàng đế phá án, tìm ra hung thủ, nhưng Mẫn Vương đã chết là sự thật. +
Gã nói “dưới chân thiên tử”, thực ra là ngầm châm biếm tiểu hoàng đế không quản nổi người của mình. +
Đối với gã, việc Mẫn Vương chết trong tay hai kẻ vô danh tiểu tốt là điều không thể chấp nhận, huống chi còn chết vì chuyện như vậy. +
Nhưng mặt khác, Mẫn Vương đã chết, gã là thế tử, không cần chờ đợi lâu nữa, cũng không cần ngày ngày lo bị các đứa em hãm hại. Chỉ cần nhanh chóng trở về Tả đô, gã sẽ trở thành Mẫn Vương đời mới. +
Tiểu hoàng đế tuy còn nhỏ, nhưng hai năm đăng cơ đã chứng kiến triều đình tranh luận không ngừng, cũng có chút tâm cơ. Ý tứ ẩn sau lời nói của Tiết Hữu Dư, y đương nhiên hiểu. +
Y nắm chặt tay vịn, nhíu mày rồi lại thả lỏng, nói: “Vụ án của hoàng thúc đã được tra rõ, hai hung thủ đều đã đền tội. Hoàng thúc trung quân ái quốc, theo lời trẫm vào kinh trú quân, thật là nghĩa cử trung thành. Trẫm không đành lòng để hoàng thúc mang tiếng xấu sau khi chết, cũng không nỡ xa cách hoàng thúc. Vì vậy…” +
Tiểu hoàng đế dừng lại, liếc nhìn Cố Đình Phương, thấy hắn gật đầu mới chậm rãi nói: “Cho nên an táng hoàng thúc vào hoàng lăng, ban thụy hiệu “Văn Trung”.” +
Tiết Hữu Dư kinh hãi. Gã vào kinh vốn là vì Mẫn Vương hôn mê bất tỉnh, muốn nắm giữ binh quyền Tả đô, không để binh quyền rơi vào tay kẻ khác. Nào ngờ còn chưa đến kinh thành, đã nghe tin Mẫn Vương qua đời. Như vậy, binh lính Tả đô càng khó khống chế. +
Nhưng hôm nay, tiểu hoàng đế lại định giữ phụ vương gã ở kinh thành sao? +
Trong lòng Tiết Hữu Dư chùng xuống. +
Tiểu hoàng đế vừa dứt lời, trong triều có người bình tĩnh, có người kinh ngạc. Hạ Lan Chu và Mạnh Tri Diên đứng bên cạnh nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. +
Nếu tiểu hoàng đế thật sự an táng Mẫn Vương vào hoàng lăng thì Tiết Hữu Dư e rằng nhất thời không thể rời kinh. +
Xem ra, binh quyền Tả đô quả thật ai cũng muốn! +
Tiết Hữu Dư không phải kẻ ngu. Ban đầu tiểu hoàng đế dùng binh lính Tả đô để kiềm chế quân Khương Mãn. Nay phụ vương gã chết, binh lính Tả đô như rắn mất đầu. Gã đến, quân tâm còn có thể ổn định, nhưng nếu gã cũng gặp chuyện thì sao? +
Hơn nữa, nhìn tình hình hiện tại, cái chết của phụ vương gã, dù không phải do tiểu hoàng đế sai khiến thì tiểu hoàng đế cũng chưa chắc không vui mừng. +
Tiết Hữu Dư cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất, suy nghĩ cách ứng phó. +
Một lát sau, gã quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói: “Thần tạ ơn bệ hạ hậu đức, nhưng tiên đế đã ban đất phong Tả đô cho phụ vương, phụ vương cả đời trấn giữ Tả đô. Nếu không thể trở về Tả đô, chẳng phải là phụ lòng tiên đế sao?” +
“Thật là to gan!” Thẩm Vấn cười lạnh: “Nghe thì như tạ ơn bệ hạ, nhưng ta lại thấy là lấy tiên đế ra để ép bệ hạ!” +
“Thần không dám!” Tiết Hữu Dư sợ hãi, trán dập sát xuống nền gạch lạnh. +
“Thẩm đại nhân nghĩ nhiều rồi.” Cố Đình Phương nói: “Lời thế tử cũng không phải không có lý. Bệ hạ là hoàng đế, nhưng tiên đế cũng là phụ thân. Đại Triệu lấy hiếu trị thiên hạ, không thể để bệ hạ mang tiếng xấu.” +
Thấy có người nói giúp, Tiết Hữu Dư khẽ ngẩng đầu, vội dập đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, thần tuyệt không có ý khác!” +
“Thế tử và Mẫn Vương điện hạ một lòng trung thành, bệ hạ sao có thể nghi ngờ?” Cố Đình Phương ôn hòa cười: “Thế tử đừng dập đầu nữa, bệ hạ cũng không nỡ.” +
Tiết Hữu Dư liếm môi, vừa kinh vừa nghi nhìn Cố Đình Phương rồi ngẩng đầu nhìn tiểu hoàng đế. +
Tiểu hoàng đế nói: “Thái phó nói phải. Thế tử ca ca, đứng dậy đi.” +
Thẩm Vấn thấy Tiết Hữu Dư run rẩy đứng lên, lạnh lùng liếc Cố Đình Phương, hừ một tiếng. +
Một lúc sau, hắn ta nheo mắt nói: “Thái phó, nhưng bệ hạ cũng là cảm nhớ công lao của Mẫn Vương. Được vào hoàng lăng là vinh quang tối thượng. Mẫn Vương tuy vào kinh chưa lâu, nhưng một đời quang minh khiến chúng ta kính phục. Nếu thế tử mang ông ta về Tả đô thì triều thần chúng ta chẳng phải chỉ lo hưởng lạc, ai còn hướng về Tả đô mà tế bái ông ta?” +
Thẩm Vấn cố ý nhấn mạnh hai chữ “quang minh” khiến Hạ Lan Chu và những người phía sau suýt bật cười. +
Nhưng đến đây, Hạ Lan Chu cũng hiểu rõ, Thái phó và Thẩm Vấn đang một người đóng vai tốt, một người đóng vai xấu. +
Quả nhiên, sau lời Thẩm Vấn, Cố Đình Phương nói: “Nếu trong lòng chúng ta ghi nhớ công lao của Mẫn Vương thì dù ở xa Tả đô, sao có thể quên?” +
Tiết Hữu Dư vừa treo tim lên, nghe vậy thở phào. +
Ngụy phó tướng quả nhiên nói đúng, Thái phó là người tốt duy nhất trong triều! +
Tiết Hữu Dư vội tiến lên, lại dập đầu: “Bệ hạ, lời Thái phó không phải không có lý! Hơn nữa, mẫu thân và các huynh đệ của thần vẫn đang chờ phụ vương trở về. Nếu thần một mình trở về, e rằng không thể ăn nói!” +
Tiểu hoàng đế mím môi, im lặng hồi lâu rồi thở dài: “Trẫm không phải người vô tình vô nghĩa. Hoàng thẩm và hoàng thúc tình sâu nghĩa nặng, nếu trẫm vì nỗi nhớ mà giữ hoàng thúc lại, e rằng khiến hoàng thúc không được yên. Thôi vậy, hoàng thúc cứ để thế tử đưa về Tả đô.” +
Nói xong, tiểu hoàng đế còn lộ vẻ tiếc nuối, nhưng Tiết Hữu Dư thì mừng rỡ vô cùng. +
Gã biết tình hình hiện tại rất bất lợi cho mình. Đại quân Tả đô tuy ở ngoài thành, nhưng nếu gã không rời được kinh thành thì bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. +
Những người như Thẩm Vấn, chắc chắn sẽ không để gã sống! +
Cho nên vị thế tử lúc mới vào cung còn thần thái rạng rỡ, giờ đây đã mồ hôi đầy đầu, như cây cà bị sương đánh. +
“Thần tạ ơn bệ hạ.” Tiết Hữu Dư nói: “Tả đô cách kinh thành khá xa, thần xin lập tức lên đường, để mẫu thân còn kịp gặp phụ vương lần cuối.” +
Nói xong, gã chờ tiểu hoàng đế đáp lại. Trên đầu vừa vang lên một tiếng “Ừ” nhàn nhạt thì phía sau đã có một giọng nói trong trẻo vang lên: “Khoan đã!” +
Trong triều lập tức yên lặng rồi sau đó quần thần xôn xao. +
“Là Giải chưởng ấn!” +
“Giải chưởng ấn đã trở lại!” +
“Không ngờ hôm nay hắn ta cũng hồi kinh, thật náo nhiệt!” +
“…” +
Mặt của Tiết Hữu Dư tái nhợt, đờ đẫn quay người lại. +
Trong đại điện, các quan đứng thành hai hàng hai bên, nhường đường cho người đó. +
Người ấy vai phủ đầy ánh nắng, từ ngoài điện bước vào. Trên người mặc mãng bào thêu mây rồng bốn móng do ngự ban, đầu đội mũ quan, thắt lưng ngọc trắng, bước đi vững vàng, ánh mắt sắc bén. +
Thấy hắn ta, tiểu hoàng đế lập tức đứng dậy, ánh mắt đầy kinh ngạc vui mừng: “Giải nội thần, ngươi đã về!” +
Giải Xuân Thiều trước hết chắp tay hành lễ rồi hạ mắt nhìn Tiết Hữu Dư, chậm rãi nói: “Thế tử không cần vội đi. Bệ hạ nhớ công lao của Mẫn Vương, ngươi là con của Mẫn Vương, sao không để bệ hạ lưu lại tưởng niệm? Hơn nữa, bệ hạ và ngươi lại là đường huynh đệ, ngươi vào kinh rồi, bệ hạ sao có thể để ngươi vội vàng rời đi? Không bằng ở lại trong cung một thời gian.” +
“Ta…” +
Không đợi Tiết Hữu Dư nói, Giải Xuân Thiều lại tiếp: “Còn về thi thể Mẫn Vương, không cần lo. Ta đã cho người đặt thi thể lên giường băng, có thể giữ hơn một tháng không hư.” +
“Nhưng ta…” +
“Ừ?” +
Giải Xuân Thiều hỏi: “Thế tử có ý kiến gì sao?” +



ông này đúng đúng chuẩn không cho thế tử từ chối luôn miệng lưỡi sắc bén quá đi
Truyện đọc cúôn thật =))))
Càng đông càng zui, hóng truyện quó
Truyện hay quá. Hóng chương mới ( ˶˘ ³˘)♡💋(˶˘ ³˘(´͈ ᵕ `͈˶)(˶ > ₃ < ˶) (˶ ♡ ₃ ♡ ˶)