🕯️Chương 16: Nhìn lén Khương Mãn

Thấy hai người lộ vẻ kinh ngạc, Lữ Cẩm Thành hài lòng nói tiếp: “À, hắn ta đang luyện binh.” Giọng điệu bình thản như không có chuyện gì. +
Mạnh Tri Diên nghe vậy định rời đi: “Chúng ta vẫn nên tránh xa cái tên ôn thần đó thì hơn.” +
Hạ Lan Chu một tay kéo cậu ta lại: “Đợi chút, xem một lát rồi đi.” +
Mạnh Tri Diên chỉ thấy cậu đúng là không biết sợ chết, vốn định kéo Lữ Cẩm Thành cùng khuyên Hạ Lan Chu, nào ngờ Lữ Cẩm Thành lại là kẻ to gan, không sợ, lập tức đồng ý ngay. +
Không cưỡng lại được hai người, Mạnh Tri Diên đành ôm mặt, đi theo phía sau họ. +
Xuyên qua một cánh đồng hoa cải dầu, ba người đi đến nơi Khương Mãn đang luyện binh. +
Khương Mãn mặc giáp trụ, đứng nhìn phó tướng chỉ huy binh lính vung đao chém giết, khí thế quân lính dâng cao, tiếng hô vang trời. +
Hạ Lan Chu không ngờ Khương Mãn luyện binh lại ngang nhiên đến vậy, quả thực ngông cuồng đến cực điểm. +
Hôm đó Thái phó đại nhân phụng mệnh ra ngoài thành xem xét, chẳng phải chính là nhìn thấy cảnh này sao? +
Thái phó đại nhân trung thành tận tâm với tiểu hoàng đế, nhìn thấy cảnh này, trong lòng e rằng cũng không khỏi dậy sóng. +
Hạ Lan Chu còn đang suy nghĩ miên man, Lữ Cẩm Thành bên cạnh huých tay cậu, bĩu môi về phía đối diện: “Các ngươi xem, bên kia là binh lính Tả đô.” +
Hiện giờ vụ án Mẫn Vương đã kết, cái chết của Mẫn Vương tự nhiên không thể che giấu. +
Chỉ là Mẫn Vương dù sao cũng là người hoàng tộc, dù có thư nhận tội của Lữ Nhiêu và Nguyễn Thanh thì cũng không ai truy cứu tội ông ta, cho nên danh tiếng sau khi chết của ông ta vẫn được giữ lại. +
Hơn nữa, tiểu hoàng đế chuyện khác còn mơ hồ, nhưng liên quan đến thể diện hoàng tộc thì lại rất rõ ràng. Khi thấy thư nhận tội, lập tức ra lệnh thiêu hủy, ngay cả những bản sao Hạ Lan Chu chép ra cũng bị đốt hết. +
Trên đời này, e rằng ngoài những người từng bị ông ta làm nhục thì không còn ai biết ông ta đáng hận đến mức nào. +
Ba người đứng xem một lúc, thấy binh lính phía Khương Mãn đội ngũ chỉnh tề, còn phía đối diện thì đã loạn thành một mớ. +
Khi bên kia cãi cọ không ngừng, Khương Mãn dường như nói nhỏ với phó tướng Trình Tố vài câu, Trình Tố đi gọi lính lại dặn dò. +
Không lâu sau, thấy một đội lính bưng từng chậu thịt, đi về phía doanh trại của binh lính Tả đô. +
“Chậc, cha ta nói không sai, đúng là loạn thần tặc tử.” Lữ Cẩm Thành nheo mắt nhìn đội lính kia. +
Hạ Lan Chu cũng hiểu, Khương Mãn đang cố ý mua chuộc binh lính Tả đô. Không biết sau khi Mẫn Vương chết, triều đình tranh giành binh quyền của ông ta sẽ dấy lên sóng gió thế nào. +
Ba người sợ bị Khương Mãn phát hiện, chỉ nhìn thêm một lúc rồi cùng nhau rời đi. +
Họ vốn ra ngoài thưởng ngoạn phong cảnh, dù gặp cảnh luyện binh này cũng không quên mục đích du ngoạn. Khi đã rời xa hai phe quân lính, ba người lập tức thả lỏng. +
Chuyến đi kéo dài đến tận chiều tối, ba người mới thấy thỏa mãn, sự u uất trong lòng Hạ Lan Chu cũng vơi đi không ít. +
Để tránh gặp binh lính Khương Mãn, ba người không đi đường cũ mà cố ý đi vòng xa hơn. +
Họ mang theo ít lương khô, chơi cả ngày, thức ăn cũng đã hết. +
Trên đường về, bụng Lữ Cẩm Thành bắt đầu đói, hái một quả xanh trên cây ăn luôn. +
Hạ Lan Chu chưa kịp ngăn, đã thấy y cắn một miếng lớn, quả giòn nhiều nước, nước bắn cả lên vạt áo y. Hạ Lan Chu nói: “Ngươi không sợ quả dại này có độc à?” +
Lữ Cẩm Thành vừa nhai vừa liếc cậu: “Dung Đàn, quả ở vùng ngoại ô kinh thành mà có độc, ngươi nghĩ nó còn tồn tại được à?” +
Y cười hì hì, lại nói với vẻ đầy huyền bí: “Dung Đàn đừng lo, cha ta nói số ta trời đất xoay vần, toàn gặp may, nhất định đại phú đại quý, sống lâu trăm tuổi.” +
Hạ Lan Chu: “……” Thảo nào làm việc lại vô tư đến vậy… +
Nhưng Lữ Cẩm Thành chưa kịp đắc ý lâu, ăn chưa được nửa khắc, bụng đã bắt đầu quặn đau. +
“Không… không được, ta phải đi…” Chưa nói xong, y đã chạy ra bụi cỏ thấp phía xa, vừa chạy vừa lật tay áo. +
Lật khắp người xong, y “á” một tiếng kêu lớn: “Ta không mang giấy! Đưa giấy cho ta!” +
Hạ Lan Chu, Mạnh Tri Diên: “……” +
Hai người nhìn nhau, bất lực lắc đầu. Người này đúng là tự tìm khổ, ăn quả dại làm gì! +
“Lữ huynh chạy nhảy như vậy, trông chẳng khác gì con khỉ diễn xiếc ngoài chợ.” +
Hạ Lan Chu nhìn bóng dáng nhảy nhót phía xa, cũng không nhịn được bật cười. +
Cười xong, hai người bắt đầu tìm giấy nhưng lục tung cả người vẫn không có gì. +
Hai người nhìn nhau trân trân, đều sững lại. +
Hạ Lan Chu: “Ta… ta không có.” +
“Ta cũng không có.” Mạnh Tri Diên xòe tay. +
Không còn cách nào, họ chỉ đành kiếm ít cành cây và lá cho Lữ Cẩm Thành. Cuối cùng, Hạ Lan Chu còn đưa cả khăn tay trong tay áo ra. +
Cậu nghiêm túc dặn Mạnh Tri Diên: “Vô Phương huynh, nhất định phải nói với y, cái khăn này ta bỏ rồi.” +
Thấy vẻ mặt nghiêm trang của cậu, Mạnh Tri Diên sững lại, nhìn cậu vài lần mới hiểu ra, đây là đang trêu Lữ Cẩm Thành. +
Mạnh Tri Diên lập tức bật cười, chỉ vào cậu: “Ngươi đó, Lan Chu huynh đúng là càng ngày càng nghịch ngợm.” +
Đợi Mạnh Tri Diên đi đưa “giấy” cho Lữ Cẩm Thành, Hạ Lan Chu rảnh rỗi không có việc gì làm, đi thêm về phía trước. +
Chỗ này con đường hơi cao, hai bên đều là dốc thoải, đi xuống là đồng ruộng xanh mướt, bên phải qua cánh đồng còn có một con sông nhỏ. +
Hạ Lan Chu đứng trên cao nhìn xuống, thấy phía xa có một bóng người, ánh mặt trời lóe lên, bộ giáp trên người người đó phản quang chói mắt. +
Cậu nhắm mắt lại rồi mở ra, nhìn rõ người kia, chính là Khương Mãn. +
Khương Mãn ở dưới, cậu ở trên. +
Khương Mãn là võ tướng, khi hành quân đánh trận, điều quan trọng nhất là quan sát địa hình, cho nên khi tiến về phía này, hắn ta không quên nhìn ngó bốn phía. +
Ánh mắt hắn ta quét lên con đường phía trên, Hạ Lan Chu sợ bị phát hiện, vội cúi thấp người xuống. +
Đợi người đi xa, cậu mới đứng dậy rồi chậm rãi xuống dốc, muốn xem Khương Mãn đi đâu. +
Trong lòng cậu, Khương Mãn mới là kẻ phản nghịch đứng đầu trong triều, không biết một mình hắn ta đến đây làm gì. +
Nghĩ đến việc Thái phó kiêng dè Khương Mãn, Hạ Lan Chu nắm chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chăm nhìn vào sau gáy Khương Mãn. +
Hệ thống đọc được sự đề phòng trong lòng cậu, vô cùng cạn lời. +
“Ký chủ, nhiệm vụ thứ hai của cậu là giành được giá trị cảm động của vai ác! Sao lại đề phòng như vậy!” +
Hạ Lan Chu lười tranh luận với hệ thống, núp sau gốc cây nhìn trộm Khương Mãn. +
Nhưng cậu không ngờ Khương Mãn lại bắt đầu cởi đồ. Khi từng lớp áo giáp và áo ngoài rơi xuống đất, Hạ Lan Chu có chút há hốc mồm. +
Đến khi Khương Mãn bước về phía con sông, cậu mới phản ứng lại rằng Khương Mãn đến đây để tắm. +
Cậu vội che mắt, miệng lẩm bẩm: “Phi lễ chớ nhìn.” +
Nhưng ngay sau đó, chỉ nghe “ầm” một tiếng nước, kèm theo một tiếng “Cứu…”. +
Hạ Lan Chu tò mò mở mắt ra, thấy Khương Mãn rơi xuống sông, vùng vẫy vài cái rồi phát hiện bản thân có thể đứng vững, lập tức im bặt. +
Thấy cảnh này, Hạ Lan Chu trợn tròn mắt. +
Hóa ra… Khương Mãn không biết bơi! +
Lúc này Khương Mãn đã cởi trần, làn da màu lúa mì, cơ bắp rắn chắc, tóc vẫn buộc, dáng vẻ vẫn hiên ngang. +
Hắn đứng vững trong nước, đầu tiên nhìn quanh, dường như không thấy ai, thầm thở phào, sau đó ánh mắt dừng lại bên bờ, lại trở về vẻ lạnh lùng ít nói. +
Sắc mặt u ám đến đáng sợ. +
Hệ thống nói: “Ôi, vai ác dẫm phải hạt nên ngã rồi.” +
“Ừ?” +
Hạ Lan Chu cảm thấy có gì đó không ổn. +
Hệ thống vẫn đang bực bội, thấy cậu còn chưa tận dụng cơ hội, cố kích thích: “Hắn ta vừa suýt gặp nguy hiểm, giờ chính là lúc cần ký chủ…” +
Chưa nói xong, Hạ Lan Chu hỏi: “Khương Mãn có phải sợ nước không?” +
Hệ thống khựng lại, đáp: “Đúng vậy.” +
Hạ Lan Chu nheo mắt, nhìn về phía bóng dáng Khương Mãn đang hạ thấp người trong nước. +
Hệ thống nói: “Ký chủ, cậu không định nắm lấy cơ hội này sao? Đây là cơ hội hiếm có để ở riêng với vai ác đó.” +
Hạ Lan Chu bĩu môi: “Cậu tin không, giờ tôi mà bước ra, Khương Mãn sẽ lập tức kề đao vào cổ tôi?” +
Hệ thống: “Ừm… chắc không đâu.” +
Hạ Lan Chu cười lạnh: “Ngây thơ.” +
Thấy Khương Mãn chỉ đến tắm, Hạ Lan Chu không ở lại lâu, quay người leo lên đường. Không ngờ chân trượt, suýt nữa ngã. +
Tai Khương Mãn rất thính, tiếng lá khô dưới chân Hạ Lan Chu bị hắn ta nghe thấy, ánh mắt lập tức sắc lại, quay đầu quát từ dưới sông: “Ai?!” +
Hạ Lan Chu nghe vậy quay đầu chạy ngay, bật người leo lên dốc, chạy lên đường lớn, thấy Lữ Cẩm Thành và Mạnh Tri Diên, lao tới kéo họ chạy theo hướng khác xuống dốc. +
Đảm bảo Khương Mãn không nhìn thấy họ, cậu mới buông tay, thở hổn hển: “Khương Mãn đang tắm.” +
Vừa nói xong, ánh mắt hai người kia lập tức trở nên khó tả. Lữ Cẩm Thành nheo mắt hỏi: “Ngươi không phải đã nhìn thấy hết rồi chứ?” +
Hạ Lan Chu: “A……” +
Mạnh Tri Diên nói: “Chậc, không phải là dạo gần đây Lan Chu huynh đi Nam Phong Quán nhiều quá rồi đấy chứ.” +
Hạ Lan Chu: “Ha ha.” +
Hai người kia nhướng mày cười đầy ẩn ý, đúng là đáng ghét. Hạ Lan Chu trừng mắt nhìn họ, nghiến răng nói: “Câm miệng!” +
Thấy cậu tức giận, hai người càng cười lớn hơn. Hạ Lan Chu bị họ cười đến mức thái dương giật liên hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm họ. +
Khi ánh mắt dừng lại trên người Lữ Cẩm Thành, cậu chợt nhớ tới lời hệ thống nói, Khương Mãn là do dẫm phải hạt mà ngã xuống sông. +
Chỗ Khương Mãn vừa tắm… +
Hạ Lan Chu nhớ lại lúc Lữ Cẩm Thành ăn xong quả xanh, sau đó nói với họ: “Các ngươi xem ta ném xa đến đâu.” +
Khi đó, Hạ Lan Chu thầm nghĩ: Thật là nhàm chán, “đồ rác rưởi” này còn tiện tay vứt rác cơ đấy! +
Ngay sau đó, hạt trong tay Lữ Cẩm Thành bay vút ra, từ con đường nhỏ rơi xuống dưới dốc, không biết lăn đi đâu mất. +
“Cho nên…” Hạ Lan Chu hỏi hệ thống trong đầu: “Hạt mà Khương Mãn dẫm phải, là do Lữ Cẩm Thành ném à?” +
Hệ thống trả lời ngắn gọn: “… Đúng vậy.” +



cái lí do vớ vẩn gì vậy trời
Cha nội Khương Mãn sống sao mà vất vả