🕯️Chương 3: Chỉ là vai ác tép riu mà thôi!

Thẩm Vấn là đứng đầu quan văn, nhưng diện mạo của hắn ta không phải kiểu thư sinh ôn nhu thường thấy mà là làn da hơi trắng, nụ cười nhàn nhạt, góc cạnh rõ ràng, toát lên vài phần kiên nghị. +
Áo đen bị gió thổi tung một góc. Tôn Đại Niên đã bị cơn gió đó làm lạnh đến run rẩy: “Đại… đại… đại nhân, tiểu nhân nói hớ, tiểu nhân nói hớ!” +
Gã còn muốn giơ tay tự tát miệng nhưng bị hộ vệ giữ chặt, không thể động đậy. Hai mắt đỏ lên, ánh nước lấp lánh. +
“Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng! Tất cả đều là tiểu nhân say rượu nói bậy, nói bậy!” +
Bạn của Tôn Đại Niên tuy chưa từng gặp Thẩm Vấn, nhưng nghe gã nói vậy cũng hiểu thân phận người trước mặt. +
Trong lòng hối hận không kịp là sao lại đi uống rượu với Tôn Đại Niên, sao lại gặp phải vị “Bồ Tát” không thể chọc vào này! +
“Đại nhân tha mạng! Tha mạng!” +
Hai người cùng cầu xin. Thẩm Vấn lười biếng nâng mí mắt nhìn họ một cái, cười nhạt: “Sao vậy? Ta trông giống kẻ ăn thịt người lắm sao mà các ngươi lại sợ đến thế?” +
Hai người vội vàng lắc đầu, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng hét thảm vang lên: “A a ————” +
Chim chóc trong hẻm đều bị kinh động bay lên. Hạ Lan Chu nhìn sang, Thẩm Vấn đã dùng lực, một cước đá gãy xương vai của Tôn Đại Niên. +
Hạ Lan Chu: !!! +
Cậu vốn đã nghĩ có người mượn danh Thẩm Vấn sai khiến Tôn Đại Niên. Ai ngờ Tôn Đại Niên lại tưởng thật, còn la to, lại đúng lúc bị chính Thẩm Vấn bắt gặp. +
Bị người khác vu oan, Thẩm Vấn sao có thể không giận? +
Hạ Lan Chu lau mồ hôi trên trán, thầm nghĩ người xưa nói đúng, ban ngày uống rượu, chẳng có ai tử tế. +
Tên Tôn Đại Niên này đâu chỉ không tử tế, mà còn to gan đến mức liều mạng! +
Nhưng ngay sau đó, cậu lại nghe Thẩm Vấn nói: “Là ta sai ngươi làm. Nhưng ta có bảo ngươi giữ kín miệng không?” +
Hạ Lan Chu: !!! +
Trời ơi! Ta không muốn nghe nữa! +
Cậu bịt tai, khóc không ra nước mắt. +
“Đã ra tay rồi mà người không chết, còn đi khắp nơi kêu la?” Thẩm Vấn đá văng gã ra. Hộ vệ phía sau kịp thời buông tay, Tôn Đại Niên ngã xuống đất ôm vai kêu thảm thiết. +
“Thật vô dụng!” +
Thẩm Vấn liếc hai người, thấy trong mắt họ tràn đầy sợ hãi, lập tức phất tay. Hộ vệ lập tức kéo hai người đi, họ thậm chí không dám phát ra tiếng kêu. +
Hạ Lan Chu: Nhìn đi, đây mới là dáng vẻ của đại vai ác. +
Ngạo mạn, quá ngạo mạn! +
So ra thì mấy trò nguyên chủ dùng để hại nam chính thì tính là gì? +
Chỉ là vai ác tép riu mà thôi! +
Hạ Lan Chu lắc đầu, hoàn hồn, vừa ngẩng lên đã thấy Thẩm Vấn đứng trước mặt. Nghe nói vị Tể phụ này văn võ song toàn, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thật không tầm thường. +
Nếu không phải còn lo cái đầu trên cổ mình, cậu thật sự muốn khen một câu. +
Nhưng lúc này, cậu chẳng có tâm trạng. +
Cậu ngẩng đầu, mở to đôi mắt tròn vô tội. +
Mặt trời dần ngả về Tây, ánh nắng xiên xuống, chiếu lên vai Thẩm Vấn. +
Thẩm Vấn lúc này lại ôn hòa, hoàn toàn khác với khi đối xử với Tôn Đại Niên. +
Hắn ta mỉm cười liếc Hạ Lan Chu, khiến toàn thân Hạ Lan Chu run lên. +
Người kia hỏi: “Vị lang quân này trông khá quen, là quan trong triều sao?” +
Trong triều có nhiều vai ác, tuy hành sự tàn nhẫn nhưng năng lực làm quan lại rất giỏi. Như Thẩm Vấn, thân là Tể phụ, cấp quan từ lục phẩm trở lên, hắn ta đều nhớ tên. +
May mà Hạ Lan Chu chỉ là thất phẩm. +
Cậu vừa thở phào, người trên đầu lại hỏi: “Ngươi tên gì?” +
Quan nhất phẩm đã hỏi, cậu không thể không trả lời, trong lòng thầm than hôm nay xui xẻo. +
Cậu chắp tay hành lễ, đáp một cách câu nệ: “Hạ quan là Hạ Lan Chu, làm chức biên tu sử lục ở Hàn Lâm viện.” +
Nghĩ một chút, cậu bổ sung: “Hôm nay nghe lệnh chưởng viện, đến phủ Mẫn Vương thăm hỏi. Trên đường gặp hai con mèo hoang rượt đuổi, nhất thời quên mất thời gian.” +
Thẩm Vấn lúc này mới thu lại nụ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. +
Một lúc lâu sau, hắn ta kéo dài giọng: “Ồ…” +
“Hóa ra chỉ là một quan nhỏ thất phẩm. Hạ đại nhân lanh lợi, biết nhìn thời thế, chỉ làm một quan thất phẩm, thật là đáng tiếc.” +
Hạ Lan Chu sững lại, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng giọng điệu của Thẩm Vấn cũng không phải mỉa mai. +
Cậu ngẩng đầu nhìn, Thẩm Vấn chỉ lắc đầu cười, không nói thêm gì. Ngay cả việc cậu đã nghe được bao nhiêu lời của Tôn Đại Niên, Thẩm Vấn cũng không truy cứu. +
Sau chuyện này, Hạ Lan Chu đến phủ Mẫn Vương cũng chẳng còn hứng thú. Đến nơi chỉ hỏi han vài câu với quản gia, đưa quà rồi quay về. +
Mẫn Vương vừa vào kinh, người tin tưởng nhất dĩ nhiên là phó tướng của ông. Nếu là quan lớn đến thăm, chắc chắn phó tướng sẽ ra tiếp. +
Nhưng với một quan nhỏ như Hạ Lan Chu, đến đây chỉ là để hỏi tình hình và xem có tin tức gì về kẻ ra tay hay không. +
Giờ thì việc thứ hai đã rõ, còn việc thứ nhất là quản gia này e rằng cũng do phe Thẩm Vấn sắp xếp, tình hình thật sự của Mẫn Vương chưa chắc đã biết được bao nhiêu. +
Cũng không rõ Mẫn Vương đã đắc tội gì với Thẩm Vấn mà khiến hắn ta muốn giết người đến vậy. Nếu Mẫn Vương chết thì đại quân Tả đô ngoài kinh sẽ ra sao? +
Hạ Lan Chu lắc đầu. Những chuyện này không liên quan đến một quan nhỏ như cậu. Điều quan trọng nhất lúc này là nghĩ cách tiếp cận mấy tên vai ác để hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. +
Vốn dĩ hôm nay cậu định chuẩn bị thịt cá trứng, mời người bạn vai ác kia đến để tiện làm nhiệm vụ. Nhưng sau khi gặp Thẩm Vấn, cậu chẳng còn tâm trạng. +
Cũng không biết Tôn Đại Niên và bạn gã sẽ ra sao. +
Hạ Lan Chu mang tâm trạng nặng nề về nhà, đến tối cũng không còn sức ăn cơm, đi ngủ sớm. +
Sáng hôm sau, lại phải dậy sớm vào triều. +
Vì tối qua không ăn gì, sáng sớm Hạ Lan Chu đã đói cồn cào. Nhưng nơi cậu ở cách hoàng cung một đoạn nên không kịp tự nấu đồ ăn. +
Cậu đơn giản chỉnh trang lại y phục cho gọn gàng rồi vội vã đi về phía hoàng cung. +
Trên đường có một tiệm bánh bao. Sợ lát nữa vào triều bị mất mặt, cậu mua hai cái. +
Vừa đi vừa ăn, lúc rẽ qua đầu hẻm thì gặp hai người gác đêm. +
Hai người vừa gặp đã hẹn nhau đi ăn một bát hoành thánh. Một người nói: “Tối qua bên bờ sông có người chết, làm ta sợ quá, lập tức đi báo quan.” +
“Biết là ai không?” +
Người kia lắc đầu: “Nhưng có nha dịch nhận ra một người, nghe nói là một tay chèo thuyền, không hiểu sao lại chết đuối.” +
Người còn lại thở dài: “Haiz, chết đuối thì toàn là người biết bơi.” +
Rồi hỏi: “Ủa? Nghe ngươi nói vậy, không phải chỉ một người chết?” +
“Đúng vậy, chết hai người.” +
Người kia tò mò: “Vậy người còn lại là ai?” +
“Không biết, mặt đã sưng lên vì ngâm nước. Nếu không phải tên chèo thuyền kia thân hình cường tráng, quần áo vẫn còn nguyên thì nha dịch cũng không nhận ra.” +
Người kia lại thở dài: “Hai người này toàn thân đầy mùi rượu, chắc là say rồi trượt chân rơi xuống nước.” +
“Chậc, rượu đúng là thứ hại người!” +
“Thôi thôi, đi ăn hoành thánh!” +
“……” +
Hai người dần đi xa. Trong cổ họng Hạ Lan Chu còn vương mùi bánh bao thịt, nhưng nghĩ lại lời họ nói, suýt chút nữa muốn nôn. +
Tôn Đại Niên và người kia… cứ thế mà chết rồi? +
Lúc đọc truyện, cậu đã biết Thẩm Vấn là kẻ tàn nhẫn không từ thủ đoạn. Nhưng khi chính mình ở trong đó, cảm giác rợn người càng rõ rệt hơn. +
Nghĩ đến việc cậu cũng biết được kẻ đứng sau chuyện Mẫn Vương bị đánh, lại nghĩ đến kết cục của hai người kia, Hạ Lan Chu loạng choạng suýt ngã. +
“Hạ Lan đại nhân?” +
Cổ tay bị nắm lại, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua lớp áo truyền đến. Trong mắt Hạ Lan Chu còn vương chút nước, khi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ yếu ớt. +
Cố Đình Phương sững lại, thấy cậu đứng vững mới chậm rãi buông tay: “Hạ Lan đại nhân, sao vậy?” +
Hạ Lan Chu mím môi, không biết trả lời thế nào. +
Thấy cậu vẫn cầm nửa cái bánh bao, Cố Đình Phương cười ôn hòa: “Có phải bánh bao này không ngon không? Ta biết trên đường lớn có một quán làm rất ngon. Nếu Hạ Lan đại nhân không chê, để ta mời một bữa được không?” +
Cố Đình Phương là Thái phó, còn Hạ Lan Chu chỉ là quan nhỏ thất phẩm. Lời này phần nhiều là trấn an, pha chút trêu đùa. +
Hạ Lan Chu trong lòng cảm động, nỗi sợ cũng vơi đi. Trên mặt lại nở nụ cười, đôi mắt cong cong, trông rất đáng yêu. +
“Thái phó đại nhân đừng trêu hạ quan. Hôm trước đại nhân mời ta một bát hoành thánh, hôm nay cũng nên để hạ quan mời lại.” +
Cố Đình Phương ngạc nhiên: “Ồ? Hạ Lan đại nhân không phải nói muốn mời ta đi tiệm nước ngọt phía Tây thành sao?” +
Hạ Lan Chu sững người, hóa ra Thái phó thật sự nhớ! +
Cậu mím môi, mặt hơi đỏ: “Ừm.” +
Cố Đình Phương nói: “Nếu vậy, Hạ Lan đại nhân phải mời ta uống hai lần nước ngọt mới được.” +
Nói xong, thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra, hắn lắc đầu cười: “Hạ Lan đại nhân, còn không mau theo ta?” +
Hắn quay người đi về phía con đường lớn trong kinh thành. Hạ Lan Chu nhìn bóng lưng, nhất thời thất thần. +
Thái phó quả thực phong nhã. Quan phục màu đỏ mặc trên người lại càng trang nghiêm. Thân hình như tùng xanh giữa núi, như hoa mai phủ sương tuyết. +
Hạ Lan Chu từng lén so chiều cao, Thái phó cao hơn cậu nửa cái đầu. Rõ ràng không cần ngẩng đầu mới nhìn thấy mặt, nhưng cậu vẫn cảm thấy người kia cao không với tới. +
Hạ Lan Chu cúi đầu đi theo phía sau, thấy Cố Đình Phương quen đường dẫn cậu đến một tiệm bánh bao, gọi bốn cái, mỗi người hai cái. +
Quả nhiên như lời Thái phó, bánh bao ở đây rất ngon. Vỏ mỏng, nhân đầy, cắn một cái là nước thịt tràn miệng, lớp vỏ trắng mịn sạch sẽ. +
Hai người không nói thêm gì, cứ thế đi chậm. +
Mấy ngày nay Hạ Lan Chu quen dán sát Cố Đình Phương nên hôm nay dù không cố ý làm nhiệm vụ, tay áo hai người vẫn tự nhiên chạm vào nhau. +
Tiếng vải áo cọ nhẹ khiến Cố Đình Phương liếc nhìn. Thấy Hạ Lan Chu đang suy nghĩ gì đó, cúi mắt, hắn cũng không nói gì. +
Trên con đường vắng, tiếng bước chân hai người khẽ vang, xen lẫn tiếng áo cọ xát, bóng họ kéo dài trên mặt đất. +
Đến trước cổng cung, hệ thống lâu ngày im lặng đột nhiên vang lên:【 Đing ~ Chúc mừng ký chủ, thành công tích lũy +0.5 ngày thọ mệnh, tổng thọ mệnh hiện tại: 2 năm 14 ngày. 】 +
Nghe vậy, Hạ Lan Chu khẽ nghiêng đầu nhìn Cố Đình Phương. +
Trước khi xuyên sách, cậu chưa đọc hết truyện. Chỉ nhớ về sau Cố Đình Phương và nam chính bất đồng chính kiến. Tuy không đến mức ngươi chết ta sống như Thẩm Vấn, nhưng cũng sống không dễ. +
Có nhiều lần suýt bị hại. Lần cuối cậu đọc là đoạn Cố Đình Phương sắp bị một tiểu quan đã theo phe nam chính ám sát, không biết có qua khỏi không. +
Thái phó trong sạch ngay thẳng như vậy, tuyệt đối không thể có kết cục như thế! +
Hạ Lan Chu siết chặt nắm tay. +
Thấy cậu không vui, hệ thống chậm chạp an ủi: “Ký chủ, chuyện Tôn Đại Niên chết, cậu đừng nghĩ nhiều. Dù sao cốt truyện chính còn chưa bắt đầu, cậu sẽ không chết.” +
Chưa đợi cậu trả lời, hệ thống lại nói tiếp: “Nếu chết, cũng phải là chết dưới tay nam chính.” +
Hạ Lan Chu: “……” +
Đúng giờ, cổng cung mở ra. Cố Đình Phương là quan nhất phẩm, đứng đầu hàng. Hạ Lan Chu chỉ có thể nhìn thấy mũ quan của hắn rồi theo đám người đi vào, đứng ở ngoài cùng. +
Cuộc sống khổ sở này… cậu thật sự thấy mệt. +
Có lẽ vì không còn lo chết, lại thêm tối qua ngủ không ngon, sáng nay ăn hai cái bánh bao của Thái phó, cơn buồn ngủ dần kéo đến. +
Cậu đứng lơ mơ, mắt muốn mở cũng không nổi. +
Trong cơn mơ màng, cậu nghe thấy trong điện lại cãi nhau. Một lúc lâu sau, giọng tiểu hoàng đế vang lên đứt quãng: “Vậy giao cho Hàn Lâm viện XXX, vừa có năng lực biên tu, lại OOOO, tạm thời điều @#¥%&*” +
Bỗng nhiên, Hạ Lan Chu giật mình tỉnh hẳn. +
Không đúng! +
Cậu biết chỗ nào không đúng rồi! +
Trong thời gian này, ngay cả bạn thân của nguyên chủ cũng nghĩ cậu họ “Hạ Lan”. Nhưng hôm qua Thẩm Vấn lại gọi cậu là “Hạ đại nhân”. +
Thẩm Vấn là Tể phụ, dù có giỏi ghi nhớ tên quan thì cũng không thể chú ý đến một quan nhỏ thất phẩm như cậu. +
Hạ Lan Chu đột nhiên ngẩng đầu, e rằng Thẩm Vấn đã sớm biết cậu là ai! +
Việc Tôn Đại Niên xuất hiện ở con đường hôm qua, có lẽ cũng nằm trong kế hoạch. Thậm chí dù cậu không đi hẻm Đai Ngọc thì cũng nhất định sẽ gặp chuyện đó. +
Nhưng Thẩm Vấn… vì sao lại làm như vậy? +



Cuốn quá \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘