Skip to main content

05. Oan gia ngõ hẹp

dathaiPiter

“Đứng lại.” +

Lãnh Tiểu Đài dừng bước. Anh xoay người, nhìn Lý Chí đang đứng cách đó không xa. Lý Chí trầm ngâm đứng ở cuối hành lang, không có ý định bước tới. Lãnh Tiểu Đài quá hiểu tính khí của vị đại gia này, nên đành bất đắc dĩ tiến lên phía trước. +

“Lý tổng, anh tìm tôi có việc gì không ạ?” Lãnh Tiểu Đài dừng lại ở trước mặt Lý Chí, gã cao hơn anh một chút nên anh không thể không hơi ngẩng đầu lên. Trên mặt anh còn lấm lem mấy vệt tro bụi, ở trong mắt Lý Chí liền thấy được vẻ chật vật. +

Ánh mắt Lý Chí dừng lại trên khuôn mặt anh một lúc lâu, gã khẽ nuốt nước bọt, trầm giọng nói: “Không có gì.” +

Lãnh Tiểu Đài giả vờ làm một nhân viên mới nhút nhát rụt rè khi gặp lãnh đạo, lùi về phía sau: “Vậy tôi xin phép…” +

“Cậu đổi kiểu tóc đi.” Lý Chí ngắt lời. +

Đồng tử Lãnh Tiểu Đài không dễ phát hiện mà co rụt lại một chút, bỗng nhiên ý thức được mình đã xem nhẹ chi tiết này. Bọn họ làm nghệ sĩ, thường xuyên phải thay đổi tạo hình để phù hợp với định hướng, nhưng mái tóc vàng của Lãnh Tiểu Đài đã sớm in sâu vào lòng mọi người, anh lâu lắm rồi chưa đổi lại kiểu tóc. Càng quan trọng hơn là, tuy rằng gương mặt và giọng nói của anh thay đổi nhưng thân hình vẫn là của chính anh. Ở trong mắt Lý Chí, bóng lưng tóc vàng này quả thực giống y như đúc Lãnh Tiểu Đài. +

Lý Chí quá am hiểu trò bạo lực lạnh, lúc gã không nói lời nào là lúc anh cảm thấy giày vò nhất. Thật ra trước kia Lãnh Tiểu Đài chưa từng sợ Lý Chí, hiện tại cũng không sợ, cùng lắm thì lao vào đánh một trận, Lãnh cha đây sợ bố con thằng nào?!… Thôi được rồi, anh vẫn khá là rén, rốt cuộc thì bí mật trên người anh và Mẫn Hoán còn chưa được gỡ bỏ, anh không muốn bị vạch trần sớm như vậy. +

Lãnh Tiểu Đài căng da đầu đứng ở trước mặt Lý Chí, giả vờ đến đỏ cả hốc mắt. Chiêu này quá mức hèn hạ, Lý Chí chưa từng thấy qua một Lãnh Tiểu Đài nhu nhược đáng thương như vậy, lập tức ngẩn ra, một chút nghi ngờ vừa nhen nhóm bị đánh tan trong chớp mắt. +

Thấy Lý Chí có ý muốn đuổi anh đi, Lãnh Tiểu Đài trong lòng mừng thầm —— dù sao thì trong suốt 6 năm qua, anh đã dốc hết sức lực khắc sâu vào trong lòng Lý Chí một Lãnh cha bạo lực và đẫm máu , vậy nên bây giờ anh chỉ cần ép cho tuyến lệ hoạt động một chút, biểu tình tiết chế một chút, về cơ bản là đã nắm chắc phần thắng rồi. +

Ngay lúc Lãnh Tiểu Đài đang tràn trề hy vọng nghênh đón chiến thắng đầu tiên của mình, cổ tay anh đột nhiên bị nắm lấy. Lý Chí lôi anh bước ra ngoài, Lãnh Tiểu Đài không kịp phản ứng, đành phải bị động bước thấp bước cao chạy theo sau. ‘Đây là đang muốn làm gì vậy trời?’ Lãnh Tiểu Đài âm thầm chống đối, cho đến khi Lý Chí kéo anh từ công ty ra rồi nhét vào trong xe, Lãnh Tiểu Đài mới thở dài một tiếng than trời trách đất —— Cái thằng cha Lý Chí này không phải là vì thấy Mẫn Hoán giống anh nên bây giờ đổi sang theo đuổi Mẫn Hoán đấy chứ ?!?! +

Đừng mà mẹ ơi, bị một tên bệnh thần kinh theo đuổi đáng sợ lắm đó! +

Lãnh Tiểu Đài cảm thấy số mình quá khổ, kiếp trước đã bị cái tên thần kinh này dây dưa không dứt, chết một lần rồi mà vẫn không thoát được cái vận mệnh này… +

Lớn lên đẹp trai là lỗi của tôi sao?! +

Anh sống không còn gì luyến tiếc, nằm liệt ra ghế phụ, mặc cho những giọt mưa lạnh băng vỗ vào cửa kính xe. Lý Chí lái xe, toàn bộ hành trình không nói một câu nào. Xe lái ra khỏi nội thành, đi đến một con đường Lãnh Tiểu Đài không hề quen thuộc. Con đường này thực hoang vu, mưa cũng càng lúc càng lớn, Lãnh Tiểu Đài không chú ý đến cảnh sắc ngoài xe nữa. Anh móc di động ra giết thời gian giữa khoảng thời gian ngột ngạt nặng nề này, ngón tay lướt Wechat, giữa hàng loạt tin nhắn bỗng dừng lại ở một cái tên —— Mẫn Hoán. +

“Cậu chết chưa?” Đây là tin nhắn Mẫn Hoán gửi tới trước khi tự sát. +

Cảm xúc đầu tiên của Lãnh Tiểu Đài là thấy khó hiểu, sau đó là nỗi sầu muộn không nói nên lời. Anh gõ lại một câu: “Chưa chết được.”, bấm gửi đi, rồi tự thấy hành động của mình cũng thật là dở hơi. +

Nửa tiếng lái xe, nửa tiếng trầm mặc. Xe dừng lại ở một khoảng đất trống hoang vắng, nơi này đã nằm ngoài vùng mây đen mưa bão, vạn vật đều mang dáng vẻ ẩm ướt như vừa trải qua một trận mưa rào. +

Lãnh Tiểu Đài đẩy cửa nhảy xuống xe, cố sống cố chết hít một ngụm không khí bên ngoài, quá ngột ngạt, ở chung một xe với Lý Chí đúng là ngột ngạt đến phát điên! +

Phía sau vang lên tiếng Lý Chí khóa xe lạch cạch. Lãnh Tiểu Đài xoay người, lúc này mới thấy rõ đây là một nghĩa trang. Khu nghĩa trang này vẫn còn mới, bia mộ chưa có nhiều lắm, anh còn nhớ rõ năm ngoái chỗ này mua bán theo đợt, Lý Chí còn mua sẵn một suất “bất động sản cao cấp” làm quà sinh nhật cho anh. Lãnh Tiểu Đài cúi đầu đếm bậc thang, đếm tới bậc thứ 104, thì anh… về đến nhà mình. +

Trước bia mộ đó có một bó hoa bỉ ngạn màu đỏ tươi, trông bắt mắt hẳn so với khung cảnh lạnh lẽo xung quanh sau cơn mưa. +

“Đây là…” Lãnh Tiểu Đài biết rõ còn cố hỏi. Trên bia mộ không có tên, nhưng anh biết là lập cho ai. +

“Lãnh Tiểu Đài.” Lý Chí nhàn nhạt nói. +

Lãnh Tiểu Đài rũ mắt, chậm rãi ngồi xuống. Đêm đó Thị Trẫm đã sửa lại số liệu của thi thể, nên người dưới mộ chính là Mẫn Hoán. Lòng bàn tay anh nhẹ nhàng mơn trớn trên tấm bia, chỉ có mình anh biết, anh đang phác họa lại từng nét trong tên của Mẫn Hoán. +

“Sao anh không khắc tên lên bia mộ?” Anh hỏi. +

“Mấy ngày nay paparazzi nhìn chằm chằm ghê quá, bọn họ biết tôi từng mua mộ ở đây.” +

“Tin tức bên truyền thông là do anh đè xuống à?” +

Lý Chí châm một điếu thuốc, gã thong thả hút một ngụm, lúc này mới từ từ trả lời câu hỏi của Lãnh Tiểu Đài: “Đúng.” +

Lý Chí nói, tên nhóc đó lúc còn sống ghét nhất là bị truyền thông bàn tán, bây giờ cậu ta chết rồi, lại bị đám đó viết tới viết lui, cái gì mà thân bại danh liệt rồi không chịu nổi tự sát, tôi thấy mất mặt thay cậu ấy. +

Người nhà của Lãnh Tiểu Đài tôi không tìm được, mẹ kiếp cậu ta cứ như trẻ mồ côi không ai nuôi nấng, chết rồi cũng không có người nhặt xác, nên tôi làm việc thiện tích đức, an táng cho cậu ta. Bạn bè của cậu ấy tôi chỉ quen biết cậu, nên chỉ nói cho cậu thôi. +

“Sao lại nói cho tôi?” Lãnh Tiểu Đài nhẹ nhàng gạt cánh hoa bỉ ngạn ra, hoa này anh không thích, quá xui xẻo. +

Theo sau là một khoảng lặng kéo dài nửa điếu thuốc, Lý Chí nắm chặt áo khoác, gã thể hàn, gió trên núi có chút lạnh. +

“Mạng tôi ngắn, sống không lâu. Nói cho cậu để sau này trong ngày lễ tết cậu ta đỡ bị quạnh quẽ.” +

Ngọn núi này vừa bị một trận mưa lớn gột rửa qua, trong không khí phảng phất mùi bùn đất tanh nồng. Lãnh Tiểu Đài ngồi xổm ở đây, từng con gió luồn qua đều mang theo hơi nước ẩm ướt, khiến cả người anh như bị ngâm nước, nặng trĩu. +

Trời đã nhá nhem tối, gió núi lạnh đến nỗi Lãnh Tiểu Đài rùng mình mấy lần, cuối cùng anh cũng đứng lên, giơ tay giật phắt điếu thuốc trên miệng Lý Chí. +

“Anh vẫn là cố gắng sống lâu đi, đừng vội đi xuống gặp cậu ấy. Cậu ấy khó có được chuỗi ngày thanh tịnh, Lãnh Tiểu Đài ghét anh chết đi được.” +

Trên đường trở về vẫn yên lặng như cũ, xe lái tới dưới lầu chung cư của Mẫn Hoán. Nhưng Lãnh Tiểu Đài không vội tháo dây an toàn, vì anh cảm nhận được có một cuộc đối thoại căng não sắp diễn ra. +

“BTW là thời điểm ra mắt tốt nhất của cậu ta.” Lý Chí lại rút ra một điếu thuốc, bắt đầu bằng một câu không đầu không đuôi: “Không thể không thừa nhận rằng năng lực tổng hợp của cậu xuất sắc hơn cậu ta, nhưng công ty vốn dĩ định mượn Dương Nhứ giúp cậu ta ké fame…” Gã mở cửa sổ xe để khói thuốc lan ra ngoài: “Lãnh Tiểu Đài từng tới văn phòng tìm tôi, đòi tôi đổi cậu về.” +

“Sau đó thì sao?” Lãnh Tiểu Đài biết rõ còn cố hỏi. +

“Tôi lừa cậu ta.” +

Lý Chí nói: “Tôi nói với cậu ta, sau này sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cậu ra mắt, nếu không tên nhóc đó sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng cậu cũng biết đấy, chỉ cần Lãnh Tiểu Đài còn ở Đông Đường một ngày, tôi sẽ không bao giờ thả cậu ra ngoài để tranh giành của cậu ta dù chỉ là một mẩu bánh.” +

Vậy nên Lý Chí đóng băng hoạt động của Mẫn Hoán suốt 5 năm trời. +

Lý Chí: “Các cậu quá giống nhau.” +

Lý Chí ngả người ra sau, kính chiếu hậu liền hiện lên gương mặt của người đang ngồi trên ghế phụ. Mỗi lần Lãnh Tiểu Đài lo lắng hay có tâm sự thì sẽ vô thức cắn môi, và thói quen này đã lọt vào tầm mắt Lý Chí. +

Lãnh Tiểu Đài quá hiểu Lý Chí, cho dù là ngay trước mặt đương sự “Mẫn Hoán”, Lý Chí cũng có thể không kiêng nể gì mà nói ra những hành động xấu xa của mình. Cái câu “tôi sẽ không thả cậu ra đoạt lấy dù chỉ một miếng bánh” nói như là chuyện hiển nhiên, rõ ràng gã là đầu sỏ hủy hoại tiền đồ tốt đẹp của Mẫn Hoán, lại không hề thấy tội lỗi —— ỷ vào mình sống không lâu nên tùy ý làm bậy. +

“Anh tiêu sái thật đấy.” Lãnh Tiểu Đài thành thật nhận xét: “Ngầu đấy.” +

Anh tháo dây an toàn, kết thúc đoạn hội thoại vô nghĩa này: “Lý tổng, không có việc gì thì tôi đi trước.” +

“Lãnh Tiểu Đài.” +

Lãnh Tiểu Đài đang đẩy cửa, động tác bỗng cứng đờ. Anh mờ mịt quay lại nhìn Lý Chí, Lý Chí cũng đang nhìn anh. +

“Không có gì.” Lý Chí dập thuốc, sắc mặt thản nhiên: “Tôi muốn gọi cái tên này một chút thôi.” +

“….. Ồ, anh vui là được.” Nói xong, Lãnh Tiểu Đài đóng sầm cửa xe. +

Thang máy đang bảo trì, Lãnh Tiểu Đài đành phải cuốc bộ tận mười ba tầng lầu, anh tựa đầu vào cửa, lười nhác gạt qua gạt lại chùm chìa khóa để tìm đúng cái mình cần. Thử mấy cái, thật vất vả mới tìm đúng chìa khóa mở cửa, anh lười đến nỗi không buồn cởi giày mà trực tiếp bổ nhào vào cái giường lớn trong phòng ngủ. +

Mệt mỏi quá, anh nghĩ thầm, anh cải trang thành Mẫn Hoán đúng là trăm ngàn chỗ hở. +

Anh không cho rằng Lý Chí chỉ dựa vào một buổi chiều ở chung liền đoán ra thân phận của anh. Lúc sắp đi Lý Chí gọi ra ba chữ “Lãnh Tiểu Đài” kia, tám phần mười cũng là đầu óc chập mạch mà thôi. Lý Chí là kiểu người tùy hứng, thích gì làm nấy, điều này Lãnh Tiểu Đài quá rõ rồi. +

Nói ra cũng thật xấu hổ, tuy anh luôn tự nhận là bạn thân Mẫn Hoán, nhưng thật ra cuộc sống của Mẫn Hoán ra sao thì anh chẳng rõ, tìm chìa khóa nhà thôi cũng trầy trật, những năm qua Mẫn Hoán từng tiếp xúc với ai, tiếp xúc thế nào, anh đều không biết. Đáng nói hơn là, có khi… tính cách của Mẫn Hoán ra sao anh lại càng nghĩ không ra. Trong ấn tượng của anh, thời còn là thực tập sinh hai người luôn như hình với bóng, mỗi ngày Mẫn Hoán đều luyện nhảy luyện hát ăn cơm rồi ngủ, lời nói không nhiều không ít, Lãnh Tiểu Đài không đọng lại được mấy câu. Anh chỉ biết Mẫn Hoán ghét trời nắng, hay thẫn thờ, và nói chuyện thì chẳng có logic gì cả. +

Anh gối hai tay sau đầu, cố gắng lục lọi ký ức ít ỏi đến đáng thương để nghiền ngẫm thói quen của Mẫn Hoán. Cuối cùng anh vẫn bỏ cuộc, dù sao kỹ thuật diễn của anh cũng chẳng ra sao, bất tri bất giác cũng bại lộ bản tính rồi thả bay chính mình. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên đi. +

Lãnh Tiểu Đài vốn dĩ là người vô lo vô nghĩ. Nghĩ như vậy, anh thành công trấn an bản thân, cởi phăng cái quần dài ra rồi bình thản chìm vào giấc ngủ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.