Skip to main content

04. Không còn là quý tộc nữa rồi

dathaiPiter

“Không phải bảo cậu đến phòng làm việc chờ tôi sao?” +

Lãnh Tiểu Đài nghe tiếng quay đầu lại, kẻ vừa tới không hề xa lạ. Gã là người đại diện lúc trước của BTW, vóc dáng trung bình, tóc luôn để đầu đinh, mặc áo thun màu đen ôm lấy cái bụng bia phệ ra, nếp nhăn hằn sâu giữa hai đầu lông mày khiến gã trông lúc nào cũng như đang cáu kỉnh. Lực tay gã rất lớn, gã thô bạo lôi tuột Lãnh Tiểu Đài từ trên ghế xuống: “Đi, ra cửa chờ tôi.” Lãnh Tiểu Đài buồn bực xoa xoa cánh tay bị nắm đau, chậm rì rì đi ra khỏi hội trường, anh dựa lên bức tường cạnh cửa ra vào, trong miệng nhẩm một cái tên: “Mã Bỉnh Siêu…” +

Mã Bỉnh Siêu và Lãnh Tiểu Đài đúng là có chút ân oán cũ, vào lúc gã này vẫn còn là người quản lí của BTW, gã đã lợi dụng sự thuận tiện trong công tác, suýt chút nữa là lên giường với fan của BTW. Sau khi chuyện này để Lãnh Tiểu Đài biết được, anh không nói không rằng đem người lôi xuống gara đánh cho một trận. Sau chuyện đó, Mã Bỉnh Siêu đã âm thầm ghi thù trong lòng. Một thời gian sau, ba thành viên BTW tách ra hoạt động riêng, Lưu Vũ Văn nhảy việc sang Tây Sở, Mã Bỉnh Siêu thì đi theo phò tá Lý Sai. Lý Sai đỏ mắt với tài nguyên của Lãnh Tiểu Đài, cùng hợp lực với Mã Bỉnh Siêu bẫy anh không ít lần, một chút tình nghĩa đồng môn đều không có. Lãnh siêu sao khi đó bận tới bận lui, không rảnh so đo cùng bọn họ, trong bụng chỉ nghĩ đợi hôm nào rảnh rỗi thì lôi bọn họ vô ngõ nhỏ đập cho một trận. Nào ngờ chưa kịp đợi đến ngày đó, anh lại đột ngột đi tìm đường chết mà chưa kịp trăn trối gì. +

“Ầy…” Lãnh Tiểu Đài khẽ tặc lưỡi: “Mình sống cũng chẳng dễ dàng gì…” +

Vừa nghĩ đến đây, người bên trong đã bước ra. Mã Bỉnh Siêu vừa giải cứu Lan Thiết khỏi một đám phóng viên, hai người đi về phía Lãnh Tiểu Đài. +

“Mau, Tiểu Mẫn, tới chào hỏi một chút, cậu ấy chính là Lan Thiết tiên sinh.” +

Dưới sự giới thiệu của Mẫn Hoán, Lãnh Tiểu Đài giả vờ khúm núm như lính mới, hơi cúi người về phía Lan Thiết: “Chào tiền bối, em là tân binh của Đông Đường, tên là Mẫn…” +

Không chờ Lãnh Tiểu Đài nói tên xong, Lan Thiết đã có ý muốn bước tiếp. Mã Bỉnh Siêu nhìn thấy đám phóng viên trong hội trường lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, liền vội vàng dẫn hai người đến thang máy. +

Trong thang máy, Mã Bỉnh Siêu vội vàng tiếp đón, nói chuyện cùng Lan Thiết, Lãnh Tiểu Đài liền an tĩnh dực vào một góc,từ đoạn hội thoại của bọn họ bắt được vài thông tin hữu ích —— thì ra hôm nay Lan Thiết nán lại vài bước ở Đông Đường là có chủ ý, Mã Bỉnh Siêu cố ý đến hội trường đón người, là bởi vì buổi chiều Lan Thiết còn có một buổi chụp poster tuyên truyền ở Đông Đường, còn là cùng với anh. +

“Thành viên tham gia của《 Khi các chiến thần mạng rủ nhau đi bắt ma 》là công bố theo từng tập, cậu và Lan Thiết là hai nghệ sĩ chính thức duy nhất, cho nên trước hết công ty sẽ công bố danh tính của hai người…” Mã Bỉnh Siêu nói với Lãnh Tiểu Đài, dẫn người tới phòng trang điểm: “Cậu biết đấy, chỗ tôi còn có Lý Sai nữa, cậu ta gần đây được nghỉ phép nên tôi mới rảnh rỗi, công ty liền sắp xếp tôi tạm thời dận dắt cậu một thời gian. Nếu tôi bận quá, không có thời gian dẫn dắt cậu thì cậu phải tự biết mà lanh lẹ lên.” +

Lãnh Tiểu Đài thuận theo gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Chị gái trang điểm cho anh là một người quen, anh nhắm mắt lại, cô gái cẩn thận ghé sát vào, hơi thở thơm ngọt lướt nhẹ qua hàng mi khiến Lãnh Tiểu Đài vô cùng thích thú. +

“Da của cậu đẹp quá.” Cô khen. +

“Cảm ơn chị Viện.” +

Thẩm Viện cười khẽ, lui về phía sau một bước tựa vào bàn trang điểm: “Được rồi, đẹp.” +

Còn một lúc nữa mới đến thời gian chụp hình, Lãnh Tiểu Đài lấy điện thoại ra giết thời gian. Chiếc điện thoại cũ đã sớm chôn vùi cùng chiếc xe kia, sau đó liền dùng chiếc điện thoại của Mẫn Hoán để tại nhà. Anh khởi động máy, âm thầm vào tài khoản Wechat của mình, trong thoáng chốc, màn hình bị những tin nhắn che trời lấp đất bao phủ, ngón tay Lãnh Tiểu Đài lướt qua một chuỗi các chấm đỏ trên màn hình, 90% đều là các câu hỏi thăm dò anh đã chết thật hay chưa. Mà trong đó, còn có phân loại mấy cái “bạn tốt” mà Lãnh Tiểu Đài không nhớ rõ lắm. Cậu nhớ mang máng cái người tên “Thị Trẫm” kia, nhưng vì một phần ký ức đã bị mất sau tai nạn, dường như giữa hai người toàn là những chuyện không vui. Cẩn thận ngẫm lại, kể từ khi anh dấn thân vào cái giới giải trí này, hầu như mỗi ngày đều bị truyền thông gank*, thường xuyên có fan cuồng rình rập theo dõi, cuối cùng còn bị Lý Chí làm một cái first blood, muốn anh quên đi những trải nghiệm đầy ám ảnh này quả thực là một việc quá khó khăn. +

*Bao vây/săn đuổi +

Tiện tay nhấn vào một nhóm chat đang nói chuyện rôm rả, trong đây không có nhiều người lắm, đều là những người thuộc đội ekip của Lãnh Tiểu Đài năm đó, người đang nhắn chính là chị gái trang điểm cho Lãnh Tiểu Đài tên Thẩm Viện, Lãnh Tiểu Đài mở ra liền nhìn thấy tin nhắn cô nhảy lên. +

Thẩm Viện: Cái cậu tên Mẫn Hoán này cho dù có vụt sáng nhờ một bộ phim chiếu mạng đi chăng nữa, thì trong mắt công ty cũng chỉ là một diễn viên vô danh tuyến mười tám mà thôi, đến cả một người đại diện riêng mà cũng chẳng có. +

“Cậu có khát nước không?” Thẩm Viện lên tiếng. +

“Dạ?” Người diễn viên “vô danh tuyến mười tám” rời mắt khỏi màn hình điện thoại, lắc đầu với Thẩm Viện. Nhưng Thẩm Viện vẫn tỏ ra chu đáo mà đem ly nước đặt trước bàn Lãnh Tiểu Đài, sau đó tiếp tục tựa vào bàn trang điểm nhắn Wechat. +

Thẩm Viện: Tuy là lần này có thể cùng hợp tác với siêu sao quốc tế Lan Thiết, nhưng nổi hay không nổi vẫn phải xem tạo hoá, dù gì khởi điểm cũng quá thấp. Nghe bảo cậu ta và Lãnh Tiểu Đài là học viên cùng khoá đúng không? +

Mã Bỉnh Siêu: Đúng vậy… Nhưng Lãnh Tiểu Đài người ta có người chống lưng cơ mà. +

Kim Cương: Nói một câu công bằng nhé, năm đó khi vụ giật spotlight nổ ra, Đài nhà mình quả thực là đẹp đến kinh tâm động phách, cậu ta đúng là được trời cho cơm ăn luôn á. Nếu tôi là sếp lớn của công ty, tôi cũng lăng xê cậu ấy. +

Thẩm Viện: Đúng thế, tôi làm stylist nhiều năm như vậy, điều kiện ngoại hình của cậu ấy là tốt nhất. +

Kim Cương: Tôi không cần dùng tính từ để hình dung nữa, lấy ví dụ ba sự kiện này là được. Bộ phim Tết năm nay, cậu ta chỉ xuất hiện có mười hai giây, vậy mà một nửa doanh thu phòng vé đều do fan nhà Đài cống hiến đấy; còn có, cái bộ phim chiếu mạng đang hot kia, ở tập 4 trên tường phòng ngủ của nữ chính có dán poster của cậu Đài, kết quả lượng người xem lập tức tăng lên gấp đôi; cháu gái của tôi còn nói, từ khi cậu ấy ra mắt, trong mấy phim đam mỹ, phàm là thụ thanh lãnh xuất trần đều mẹ nó họ Lãnh hết… +

Mã Bỉnh Siêu: Mới sáng ra đã thấy ông anh Cương tâng bốc thần tượng rồi đấy. +

Kim Cương: Tôi mới vừa hóng hớt được một chuyện. [/Hóng hớt]* +

*Meme +

Đại Ba Lãng: Nói này… Sao mọi người không ai bàn về chuyện Lãnh Tiểu Đài tự sát vậy… Tôi chọc cậu ta bên Wechat mà cũng không trả lời tôi nữa… +

Thẩm Viện: Bên cậu ấy một chút động tĩnh cũng không có, tôi không tin đâu. +

Mã Bỉnh Siêu: Mấy người không phát hiện đã bốn năm ngày rồi Lý tổng không tới công ty sao? +

Đại Ba Lãng: Không phải là… lại bị Lý Chí nhốt trên gác mái rồi đấy chứ? +

Mã Bỉnh Siêu: Ôi vãi, “Lãnh nhìn trộm” cũng ở trong nhóm này đấy! +

Đại Ba Lãng đã thu hồi một tin nhắn. +

Lát sau trong nhóm chat đột nhiên yên tĩnh, bên tai lại vang lên tiếng Thẩm Viện dùng bộ móng tay cắt tỉa tỉ mỉ gõ bàn phím, chắc là mấy người này lại lập một nhóm chat riêng để buôn chuyện với nhau rồi. +

“Lãnh nhìn trộm” hậm hực cất điện thoại, duỗi tay lấy ly nước trên bàn trang điểm, vừa mới ngẩng đầu, liền đối diện với một tầm mắt. Lan Thiết ngồi ở vị trí bên phải không xa Lãnh Tiểu Đài mấy, hắn cũng vừa lúc ngẩng đầu, hai người chăm chú nhìn nhau qua tấm gương. Lãnh Tiểu Đài không thấy xấu hổ, không keo kiệt mà nở một nụ cười thân thiện. Lan Thiết gật đầu đáp lễ, tiếp đó hắn lại cúi đầu đọc sách. +

Đối với vị “tai to mặt lớn” sắp cùng mình hợp tác này, hiểu biết của Lãnh Tiểu Đài vẫn còn dừng lại ở Bách Khoa Baidu. Trong Baidu toàn là những chiến tích huy hoàng trong sự nghiệp của hắn, nhưng còn tư liệu cá nhân thì lại như lạc trong sương mù. +

Lan Thiết thường được truyền thông gắn nhãn nam thần hoàn mỹ, ngoài giới hay trong giới đều được đánh giá rất cao, nhưng ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng hắn là một cao thủ ngoại giao cởi mở và thân thiện. Lan Thiết trước ống kính nhìn dí dỏm hiền hoà thế thôi, nhưng lại chỉ có thể dừng ở mức quan hệ công việc. Đời tư của người này cực kỳ kín tiếng, bạn rất khó bắt gặp hắn ở các bữa tiệc lớn, cũng sẽ không nhìn thấy hắn ở trong danh sách bạn tốt của bất kì nghệ sĩ nào. Bọn họ đã từng hợp tác trong bộ phim《 Yokohama bị lạc 》, Trương Mậu Hành còn nói đùa rằng: “Lan Thiết không muốn làm bạn cùng con người chúng ta.” +

Mặt khác, Lan Thiết không thuộc bất luận một công ty giải trí nào, hắn thậm chí còn không thuê người đại diện cố định, tự làm theo ý mình, tự làm ông chủ của mình. Hắn đóng phim đều phải “xem tâm tình”, dường như thực sự không thiếu tiền. +

Đối với một người có hình tượng sang chảnh và quý phái như vậy, Lãnh Tiểu Đài tức khắc sinh ra vài phần tò mò, không khỏi liếc mắt qua. Vị ngồi bên tay phải anh lúc này đang tao nhã tựa lưng vào ghế, dáng ngồi vắt chéo chân góc 32 độ có thể nói là hoàn hảo miễn chê, một tay cầm cuốn sách bìa cứng, một tay nhẹ nhàng lật sách. Hắn khẽ nhíu mày rồi lại giãn ra, ánh mắt hoàn toàn chìm đắn vào những hàng chữ màu đen trên trang sách. Nếu cảnh này lại có thêm một cái lò sưởi, một tấm thảm lông cùng một ngọn đèn đầu thì nghiễm nhiên sẽ trở thành một bức tranh sơn dầu tả cảnh quý tộc thời Trung cổ đọc sách vào buổi đêm,… Nếu như cuốn sách hắn đang đọc không phải cuốn bán chạy ở nhà sách Tân Hoa có tựa đề là “100 phương pháp trở nên thành công: học cách làm người tốt”. +

Đúng là một quý tộc real. +

Tuy nói vị đại quý tộc nạm kim cương Lan Thiết này gu đọc sách còn ở mức kiểu “trí tuệ nhân sinh không thể không biết của những ông chủ bỏ học từ cấp một, tay trắng lập nghiệp” nhưng hắn xác thật là một đọc giả kiên trì và hiếu học. Trong tương lai không xa, Lãnh Tiểu Đài còn phát hiện trong nhà người đàn ông này còn hàng loạt các cuốn sách dở khóc dở cười khác như: “Làm thế nào để đối phó với ông chủ tùy hứng”, “Hãy lên làm ông chủ đi, bạn có thể mà”, “Cẩm nang hướng dẫn kỹ năng tái hoà nhập xã hội”, “Sự tự tu dưỡng của một nhân vật phản diện”, “Cẩm nang đọc vị loài người”, “Sách giáo khoa môn học về cơ thể người và cách giữ gìn sức khỏe của học sinh trung học”, “Vợ tôi đẹp quá phải làm sao bây giờ” cùng với “Bạn trai bạo lực của tôi”. Tất nhiên đây là chuyện xảy ra sau này. +

Quãng thời gian chụp poster sau đó vô cùng thuận lợi, hai người đều không phải người mới, không có đạo lý nào một cái poster quảng cáo thôi mà lại dây dưa, lề mề. +

Trong lúc nghỉ ngơi, Lãnh Tiểu Đài nhắm mắt lại để Thẩm Viện giúp anh dặm lại phấn, nhưng đang dặm nửa chừng, anh bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Thẩm Viện như mọi khi mà ghé sát vào mặt anh, nhưng anh lại không cảm nhận được hơi thở mỏng manh phả vào mặt giống như trước đây. Có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi, cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào má anh… Lãnh Tiểu Đài đột nhiên bắt lấy tay Thẩm viện, dùng ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm Thẩm Viện. +

Lãnh Tiểu Đài đa nghi không phải không có căn cứ. Hôm nay Thẩm Viện mặc quần jean cùng một đôi xăng đan, lộ ra mắt cá chân trắng nõn. Trước đó, Lãnh Tiểu Đài chú ý thấy mắt cá chân phải của cô có một bóng đen như ẩn như hiện, anh tưởng con gái yêu cái đẹp nên mang lắc chân hay trang sức linh tinh nào đó. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, anh mới cảm thấy có chỗ quỷ dị —— cái “bóng đen” kia đang cố gắng bò lên trên. +

Lãnh Tiểu Đài bỗng đứng phắt dậy, làm chiếc ghế tròn ngã rầm xuống đất, phát ra một tiếng động chói tai. Động tĩnh của bọn họ không lớn nhưng vẫn thu hút người khác ghé mắt nhìn qua. Lúc này Lãnh Tiểu Đài không quan tâm ngượng ngùng hay gì nữa, bởi vì anh đã thấy rõ bóng đen đang cựa quậy ở mắt cá chân của Thẩm Viện —— đó là một thứ có hình thù như dây leo, đang ra sức quấn chặt bò lên bắp chân Thẩm Viện. Đây tuyệt đối không phải một bóng đen bình thường, vì anh có thể thấy rõ những nếp da bị siết hằn lên. +

Những gì trước mắt làm Lãnh Tiểu Đài liên tưởng đến hình xăm dây leo ở mắt cá chân của mình cùng Mẫn Hoán, đây không phải trùng hợp, cũng không phải mơ. Nếu là mơ… thì giấc mơ này cũng mẹ nó quá đáng sợ rồi. +

Lãnh Tiểu Đài bị làm cho kinh sợ nổi cả da gà, đang lúc anh đang giữ chặt Thẩm Viện không biết làm thế nào cho phải, thì bóng đen lại hành động trước một bước. Chỉ thấy bóng đen ấy loé lên trước mắt, quật mạnh vào khung sắt trên trần nhà như một chiếc roi. Rầm một tiếng, nửa cái trần nhà sụp xuống, Lãnh Tiểu Đài nhanh chóng ôm lấy Thẩm Viện đang thất thần né tránh giá sắt nện xuống. +

Anh đem Thẩm Viện giao cho một nhiếp ảnh gia, trong khi mọi người không rõ tình huống như thế nào đã vội vàng nháo nhào chạy ra ngoài lều, thì chỉ có mình Lãnh Tiểu Đài đứng im bất động, ngược chiều dòng người. Anh khẩn trương nhìn chằm chằm khoảng sân rộng đang được đèn chiếu sáng, tiếng la hét hỗn loạn cùng với tiếng thanh thép rơi xuống khiến lòng anh càng thêm phiền muộn. Đột nhiên, trên sàn nhà bỗng bùng nở một đoá “hoa dây leo”, chỉ trong một khoảnh khắc, Lãnh Tiểu Đài đã thấy rõ luồng không khí mờ ảo, vặn vẹo phía trên bóng đen —— đó là một con quái vật khổng lồ tàng hình! Đoá hoa dây leo chợt loé lên rồi biến mất, bóng đen mang theo sức mạnh xé gió quật mạnh về phía bên phải, ánh mắt Lãnh Tiểu Đài theo sát sau đó, và anh thấy Lan Thiết đang đứng ở đó. +

“Lan Thiết!” Lãnh Tiểu Đài la lên thất thanh, lao tới nhào về hướng Lan Thiết. Lan Thiết bị một Lãnh Tiểu Đài cao lớn, khoẻ mạnh đâm cho lảo đảo một cái, không may là dưới chân hắn đang bị cuốn một đống dây điện, khiến cả hai cùn ngã nhào ra sau. Càng xui xẻo hơn khi đống dây kéo theo các thiết bị xung quanh, mắt thấy chúng sắp sửa nện thẳng xuống hai người bọn họ. +

Lúc Lãnh Tiểu Đài ngã vào người Lan Thiết đầu óc đã trống rỗng, anh không nghĩ tới chính mình sốt ruột cứu người lại dùng sức mạnh như thế, sau đó anh lại càng đơ ra, bởi vì lúc thiết bị nện xuống người, Lan Thiết đã dùng tay bảo vệ đầu của anh. Giá đèn ba chân rầm rầm ngã xuống theo tiếng động, chấm dứt trò khôi hài này. Mọi người im phăng phắc, đứng nhìn từ xa, đợi đến khi ổn định lại, bọn họ mới thấy rõ Lãnh Tiểu Đài cùng Lan Thiết đang ngã sõng soài trên đất với một tư thế vô cùng khó nói. +

Lan Thiết nằm ngửa trên mặt đất, một tay đè gáy Lãnh Tiểu Đài, khuỷu tay còn lại đè chặt anh vào lòng, Lãnh Tiểu Đài nằm trên người Lan Thiết, nhân tiện vùi luôn mặt vào lồng ngực đối phương, vốn đây là một hình ảnh đầy ái muội và lãng mạn, nhưng trớ trêu thay, cánh tay phải của Lãnh Tiểu Đài lại giơ thẳng đơ ra một cách sượng sùng, bấu chặt lấy gương mặt điển trai của Lan Thiết. +

Kỳ thật ngay lúc đó diễn biến tâm lý của Lãnh Tiểu Đài là như thế này —— tuy rằng nếu xét theo cốt truyện, tình tiết bị Lan Thiết ôm vào trong ngực như n có thể làm rung động trái tim thiếu nam, nhưng Lãnh thẳng nam lại không nghĩ thế, anh cho rằng Lan Thiết dù sao cũng là dựa mặt kiếm cơm, trong trường hợp đao kiếm không có mắt thế này, không che chở cho mặt mình thì đúng là quá thiếu chuyên nghiệp. Nghĩ thế, anh hiên ngang lẫm liệt vươn tay, “bang” một cái che kín mít mặt Lan Thiết. +

Đầu sỏ gây tội bóng đen “dây leo” kia đã không còn động tĩnh gì nữa, Lãnh Tiểu Đài âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh lại ngửi thấy một mùi nước hoa làm anh tỉnh cả người. Đây là mùi nước hoa nam hương gỗ tuyết tùng của hãng Creed, là mùi trên người Lan Thiết. +

Chuyện này bỗng chốc trở nên vô cùng ngại ngùng. Ở trong mắt người ngoài, Lãnh Tiểu Đài giống như trong cảnh hỗn loạn chạy tới lao vào lòng Lan Thiết, còn tông ngã người ta. +

Lãnh Tiểu Đài chui ra khỏi lồng ngực Lan Thiết, lồm cồm bò tới trước mặt đối phương: “Cái đó… Ngại quá đi mất…” +

Bị ép phải từ bỏ hình tượng – Lan Thiết sắc mặt đã bình tĩnh lại, trong mắt lại tràn ngập sự hoang mang cùng u oán. Hắn không nói gì, chỉ có trên mặt bị cào ra năm vết đỏ, không tiếng động biểu đạt sự oán hận của mình. +

Lãnh Tiểu Đài vội cười làm hoà, ngượng ngùng lên tiếng: “Tôi sợ anh bị nện trúng, vô…” +

Không chờ anh nói ra chữ “vô cùng xin lỗi”, người trước mặt thế nhưng làm ra một hành động anh không thể hiểu nổi —— chỉ thấy Lan Thiết giơ tay bóp lấy hai má của anh, ánh mắt vẫn tràn ngập sự ấm ức y như cũ. Lãnh Tiểu Đài chu môi, bị bóp đến vành mắt cũng đỏ lên, anh nhìn chằm chằm Lan Thiết đang gần ngay trước mặt mà chẳng biết phải làm sao, ngay lúc đó Lan Thiết lại buông tay ra. +

Quả nhiên, trên mặt Lãnh Tiểu Đài liền xuất hiện năm vết đỏ bị hằn lên, xem như trả đủ cả gốc lẫn lãi, không thiếu một vết nào. Lan Thiết mỹ mãn buông tay, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý, suýt nữa hừ ra tiếng. +

Lãnh Tiểu Đài ngơ ngác nhìn Lan Thiết rời đi, thế giới quan của anh lại được đổi mới một lần nữa. +

Người này… Sao mà trẻ con ghê… +

May mắn là tuy có một phen hú vía nhưng không ai bị thương cả. +

Người tiến lên đỡ Lãnh Tiểu Đài dậy chính là Thẩm Viện đã hoàn hồn trở lại: “Cảm ơn cậu nha.” Cô nói: “Lúc đó tôi bị doạ đến choáng váng, mọi người nói là cậu đã cứu tôi.” +

Lãnh Tiểu Đài xua xua tay, cố ý cúi đầu nhìn mắt cá chân của Thẩm Viện, bóng đen kia đã biến mất rồi. +

Lan Thiết bị mấy nhân viên công tác vây quanh đưa về phòng nghỉ, mọi người bắt đầu thu dọn đống đổ nát. Bỗng cửa lớn của studio mở ra, một tiếng giày cao gót thanh thúy truyền đến từ hành lang, cùng với giọng nói của một cô gái: “Mấy ngày anh không ở đây, tôi đã đưa những hồ sơ cần ký tên vào hộp thư của anh rồi… Chiều ngày kia, Hạng tổng của công ty Tây Sở muốn…” +

Lúc đó Lãnh Tiểu Đài đang giúp một anh nhân viên quay phim đỡ giá đèn, giọng nói vang lên khiến động tác anh khựng lại. Người phụ nữ này anh chẳng lạ lẫm gì, là chị C, trợ lí của Lý Chí. Tiếng nói từ từ đi đến gần anh, cuối cùng dừng lại ngay sau lưng Lãnh Tiểu Đài. +

“Chào Lý tổng.” Mọi người xung quanh sôi nổi chào hỏi. +

Lãnh Tiểu Đài vẫn đưa lưng lại với bọn họ, im hơi lặng tiếng gật đầu phụ hoạ. +

“Đây là làm sao vậy?” Một giọng nam trầm thấp dò hỏi, ngữ khí mỏi mệt như không mất đi sự uy phong. +

“Cái đó… Ngại quá Lý tổng, vừa rồi trần nhà bị sụp xuống, nhưng mà! Không có ai bị thương cả…” Một nhân viên công tác sợ hãi rụt rè trả lời. +

“…. Được rồi.” +

Người đàn ông trầm mặc một lúc, đủ để thấy được gã có chút không hài lòng, nhân viên trường quay thần kinh căng như dây đàn, cũng may có chị C nói đỡ: “Lý tổng, việc này lát nữa để tôi xử lý cho, mọi người nhớ dọn dẹp sạch sẽ trước, rồi nhớ kiểm tra kỹ xem vấn đề phát sinh từ đâu nhé .” +

Thừa dịp lúc mấy người kia nói chuyện, Lãnh Tiểu Đài lén phủi phủi tay vào quần, rồi giả vờ như không có việc gì, thong thả chuồn ra trường quay. +

Bây giờ anh không muốn chạm mặt Lý Chí chút nào. +

Lãnh Tiểu Đài vừa lắc mình ra hành lang, đang sải bước đi đến phòng trang điểm, đúng lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói. +

“Đứng lại.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.