1. Sốc visual

Edit: Cún +
Mười hai giờ trưa, tại trường quay show tài năng nào đó ở thành phố S. +
Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi trên xe bảo mẫu, không nhịn được mà hỏi lại: “Anh Trần, em có cần phải xuống dưới xếp hàng không…” +
Anh Trần quản lí phất tay: “Vội làm gì! Anh đã nói chuyện với ban tổ chức rồi!” +
Nói xong, anh lại trìu mến nhìn con gà đẻ trứng vàng mình khó lắm mới giành được. Vu Cẩn, thực tập được ba tháng, thực tập sinh có điểm đánh giá nội bộ cao nhất khóa này. +
“Bé Vu à, ” Anh Trần sẵn tiện chào hỏi thợ trang điểm, bảo: “Hồi sáng ai chọn màu son cho cậu vậy? Mặt đẹp thì đừng nên dùng màu son bóng nhẫy như kia.” +
Vu Cẩn thành thật đáp: “Em mới ăn bánh xong.” +
Anh Trần mắng cậu ngay: “Tiết mục này là màn debut của cậu, hình tượng của cậu đã thống nhất xong từ hai tuần trước. Đã bảo là quý công tử thanh lịch đấy? Quý công tử mà đi ăn bánh kếp à?!” +
Vu Cẩn thầm nghĩ cũng đúng, nghĩ lại sau này không được ăn nữa nên trước khi xuống xe, cậu lại ăn thêm ba cái bánh kếp. +
Công ty Giải trí Thanh Điểu của Vu Cẩn chuyên về thị trường idol đang hot hiện nay. Hàng năm họ đều cho ra lò các nhóm mỹ nam debut, nhóm nào nổi thì quảng bá rầm rộ, flop thì dẫn về thay đổi hình tượng rồi tách ra tạo nhóm mới, có thể nói đây là dây chuyền sản xuất idol công nghiệp. +
Trong công ty có hẳn tổ PR (marketing) hai trăm người, phụ trách phân tích thị trường, quản lí hình tượng, đóng gói thực tập sinh. Trong đó, không bất ngờ khi Vu Cẩn được Thanh Điểu đặc biệt xem trọng. +
Không vì gì khác, chỉ vì quá đẹp. +
Sau khi xác định hướng debut, Giải trí Thanh Điểu chắc chắn giành một suất cho Vu Cẩn trong show tài năng đang nổi tiếng, xây dựng tốt mối quan hệ với tổ chương trình, mua lượng lớn fan chuyên nghiệp, cũng thuê sẵn thủy quân lăng xê tùy thời — +
“Chờ một chút, sao mấy cô tới đây?” Ngoài xe bảo mẫu, anh Trần kinh ngạc hỏi: “Không lẽ muốn thanh toán tiền lương bây giờ à?” +
“Giơ bảng 120 tệ một ngày, la hét cổ vũ thì thêm 20.” Cô gái đi đầu cười tủm tỉm: “Bọn tôi là dân chuyên nghiệp nên phải ứng trước. Này sếp, hay anh thử mua gói phục vụ VIP 6000 tệ đi, bọn tôi cam đoan sẽ tâng idol nhà anh lên trời. Cậu ấy cứ việc ca hát nhảy múa trên sân khấu, bọn tôi dưới khán đài kiểm soát hiện trường cho, thích đó nha!” +
Anh Trần nghĩ một chút rồi dứt khoát đưa tiền: “Chốt.” +
“Idol nhà anh đâu, nhìn như nào vậy?” Cô gái kia hỏi tiếp: “Nghề của bọn tôi là fan hâm mộ nhưng phải xem ảnh trước mới cổ vũ được chứ?” +
Anh Trần gọi điện thoại bảo Vu Cẩn ra chuẩn bị xếp hàng. +
Cô gái kia còn liến thoắng quảng cáo thêm: “Sếp, thêm 6000 nữa thì bọn tôi đảm bảo lập luôn fansite cho anh, băng thông 100M, cho dù có hai mươi triệu fan truy cập cũng không lag máy. 6000 rồi thêm 3000 nữa, bọn tôi lo luôn thủy quân tối nay cho anh —” +
Bỗng cô gái im bặt. +
Cửa xe trước mặt từ từ mở ra, dưới ánh nắng ấm áp của thành phố S, thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi đang đút một tay vào túi quần đứng đó nhìn cô. Dung mạo cậu khiến người khác phải mê muội từ cái nhìn đầu tiên, gương mặt đang giữa độ thiếu niên sang thanh niên có nét dịu dàng rung động lòng người. Mái tóc ngắn ngủn không che được ngũ quan tinh tế, trong trẻo, đôi mắt khép hờ ẩn hiện ánh nước mơ màng, giống như mới tỉnh ngủ. +
Đây rõ ràng là gương mặt phương Đông thanh tú vô cùng, nhưng trong đồng tử cậu lại ánh màu hổ phách ấm áp. +
“Chào bạn, tôi là Vu Cẩn.” Cậu mở lời, giọng thiếu niên trong trẻo, mềm mại rất dễ chịu. +
Cô gái “A…” một tiếng, thoáng ngẩn ngơ. +
Bên phía anh Trần đã chuẩn bị sẵn tiền mặt bèn định thanh toán ngay: “6000, đúng rồi chứ? Thấy người rồi thì lát nữa chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.” +
Bỗng nhiên cô gái kia trả lại 20 tệ: “Sai rồi, 5980. Vừa nãy tôi bảo la hét cổ vũ thì thêm 20 tệ – tôi không lấy 20 tệ nữa, cổ vũ free cho em giai.” +
Cô gái kia nói xong thì bắn tim cho Vu Cẩn rồi vui vẻ cầm tiền đi. +
Anh Trần giờ mới phản ứng lại: “Chả phải chị bé đó bảo cổ vũ free à, 120 tệ tiền giơ bảng — kệ đi.” +
Nói xong, anh lại cảm thán: “Bé Vu nhà mình quá xinh đẹp. Đẹp chết người! Khi nãy anh còn tưởng cô nàng kia muốn tìm em để xin cách liên lạc đấy.” +
Vu Cẩn đáp vội: “Cô ấy có số liên lạc với anh Trần mà.” +
“Hả? Ừ, cũng đúng.” Anh Trần vỗ trán một cái rồi mới nhớ ra: “Đi, bé Vu đi xếp đi hàng đi. Đừng lo, chúng ta cũng coi như rót vốn vào show…” +
Vu Cẩn ừ một tiếng, cậu vẫy vẫy tay rồi mang kính râm đi tới chỗ ban tổ chức để lấy số. +
Lúc đi ngang qua lối vào của khán giả, giọng cô gái kia vang lên giữa tiếng ồn ào của đám đông: “Để tui nói cho bà biết, đây mới là tuyệt sắc nhân gian, hiếm có khó tìm, visual đỉnh cao, báu vật của nhân loại —” +
“Gì ghê vậy? Chị bé này, Giải trí Thanh Điểu đưa bà bao nhiêu thế…” +
“Thiệt mà! Aaaaaa ẻm nghe thấy xong rồi nhìn qua bên này!!!!” +
“Cái cậu đeo kính râm kia hả? Không thể nào, đứng xa vậy…” +
Vốn Vu Cẩn còn định qua chào hỏi nhưng lúc này thì đành thôi. +
Ngũ giác cậu bẩm sinh rất tốt, khả năng phối hợp cũng mạnh, hồi trước cậu đang ở câu lạc bộ nhảy hip-hop được anh Trần tìm thấy rồi năn nỉ kéo cậu vào giới giải trí. +
Lần đầu tham gia show tuyển chọn idol nên Vu Cẩn còn hồi hộp hơn tưởng tượng. +
Sau khi ôn lại bài dự thi vòng sơ khảo trong đầu xong, cậu đi số thứ tự rồi từ từ đi về phòng chờ. +
Có người luyện thanh, giãn cơ, cũng có người dặm lại makeup trên hành lang. +
Không mấy ai chú ý đến một người sở hữu visual đỉnh cao đang tới gần quần chúng vô tội. +
Vu Cẩn tìm chỗ ngồi trong góc, cậu ngồi ngay ngắn, thầm nghĩ trong lòng: “Không được center thì làm main dancer, không được main dancer thì sub dancer, không được nữa thì làm main visual.” +
Bỗng một cậu thiếu niên ngồi bên cạnh phì cười. +
Vu Cẩn tròn mắt, cậu xoay người qua. +
“Sao ngồi như thế – ngoan vậy. Cậu là học sinh tiểu học hả?” +
Thấy Vu Cẩn không cầm cái gì, cậu chàng thân thiện chỉ qua một chỗ: “Cậu phải đi điền đơn đăng kí trước đã.” +
Vu Cẩn lập tức tháo kính râm xuống nói cảm ơn, cậu chàng tóc hồng ngồi đối diện sững sờ: “Cậu cậu cậu–” +
Cậu chàng hít một hơi thật sâu: “Cậu đẹp quá!” +
Vu Cẩn mỉm cười: “Cảm ơn, cậu cũng vậy mà.” +
Có lẽ là thứ tự cuối danh sách, trong căn phòng để biển “Chỗ đăng kí” ở cuối hành lang không có người nào. +
Vu Cẩn tự lấy tờ đơn đăng kí rồi nghiêm túc ngồi điền vào. +
Một chồng hợp đồng bao gồm từ bản quyền biểu diễn đến chia phần trăm quảng cáo có khoảng mười sáu, mười bảy cái. +
Vu Cẩn kí mỏi cả tay, chợt cậu thấy lạ nên vội lật lại trang trước. +
Chất giấy của tờ hợp đồng này khác với mấy cái kia, trên giấy ẩn hiện ánh kim loại, khác hẳn so với những chất liệu viết khác mà Vu Cẩn biết. +
Trang đầu của hợp đồng không giống với “Chương trình tuyển chọn XX mùa X” mà là “Hợp đồng thực tập sinh cấp C Moonlight Ent. chương trình thực tế Crossen khu vực thi đấu Azure”. +
Thậm chí Vu Cẩn không hiểu được câu đó – tách mấy chữ đó ra thì cậu biết nhưng ghép chúng lại thì rối rắm vô cùng. +
Hơn nữa đây dường như là hợp đồng thực tập sinh của một công ty giải trí nào đó. +
Vu Cẩn lập tức nhận ra điểm bất thường, cậu rút tờ hợp đồng đó ra định tìm nhân viên hỏi, bỗng trong chớp mắt, cậu nhìn xuống, nhíu mày ngạc nhiên. +
Các giác quan của Vu Cẩn vốn nhạy bén trước giờ, cậu có thể xác định nguồn âm thanh rõ ràng giữa đám đông cách mười mấy mét cũng như có thể nhanh chóng nhận ra được chi tiết mà mọi người hay bỏ qua. +
Lúc này cái đồng hồ thể thao trên tay cậu bình thường vẫn nghe tiếng tích tắc của động cơ bỗng dưng im bặt.. +
Tất cả kim đồng hồ đều dừng lại ở thời điểm một phút trước. +
Ngay sau đó một tình huống kì lạ hơn xảy ra. Bóng đèn trong phòng đăng ký chớp tắt liên hồi, vài giây sau thì tắt hẳn.. +
Phản ứng đầu tiên của Vu Cẩn là nhìn chiếc điện thoại để trên bàn —— +
Đồng hồ điện tử vẫn đang chạy nhưng vạch tín hiệu đang đủ vạch giờ cũng biến mất. +
Dịch vụ hiện tại không khả dụng. +
Vu Cẩn suy nghĩ một chút rồi bỗng nhận ra. +
Đây là muốn chơi khăm tuyển thủ! +
Thì ra bây giờ đã bắt đầu quay show tuyển chọn! +
Tức thì, cậu thẳng lưng ngồi xuống ngay ngắn. +
Phải nói tổ chương trình có ý tưởng rất táo bạo ở điểm này. Vu Cẩn không đi tìm camera trong phòng, cậu bình tĩnh thản nhiên cầm lấy xấp tài liệu đi ra ngoài cửa. +
Ngay lúc bước vào hành lang, cậu thoáng kinh ngạc—— +
Mới vài phút trước hành lang còn ồn ào rộn rã giờ lại hoàn toàn yên lặng. +
Hành lang dẫn thẳng ra bên ngoài, bây giờ là mười hai giờ trưa, dù có thể nào đi chăng nữa thì ánh nắng cũng phải mạnh hơn bây giờ. +
Đi thêm vài bước nữa, cách trang trí trên hành lang vậy mà khác hẳn lúc đi vào. +
Giấy dán tường màu be được thay bằng màu kim loại nhạt, những dãy ghế ở khu nghỉ ngơi trước đó đã biến mất thay vào đó là kệ trưng bày bằng chất liệu kì lạ. +
Vu Cẩn ngẩn người. +
Nếu bảo tổ chương trình chơi khăm thí sinh thì cái giá phải trả này đúng là quá lớn. +
Có ai lại đi sửa lại toàn bộ hành lang chỉ trong mấy phút ngắn ngủi?! +
Vu Cẩn hơi do dự bước về phía kệ trưng bày đang phát ra ánh sáng mờ mờ, chỗ đó có dán vài tấm poster cũ. +
[Show thực tế Crossen khu vực Azure-Chiêu mộ tuyển thủ mùa 42] +
[Top 16 mùa 40 khu vực Azure-Moonlight Ent.] +
Dưới tấm poster [Top 16] bị che khuất lộ ra một góc của một poster khác. +
Trên poster là một người đàn ông khoảng tầm hai bảy, hai tám tuổi, làn da sẫm màu khỏe khoắn mặc bộ đồ màu trắng bạc trông như trang phục tác chiến trong phim khoa học viễn tưởng, cổ tay phải quấn băng thấm máu đang nâng cúp, để lộ một góc hình xăm phức tạp. Nhưng mấy thứ đó không quan trọng. +
Trong góc nhỏ bị lộ ra của poster có thể thấy đôi mày hơi nhíu lại và sự cô độc trong ánh mắt của hắn — đây là một người đàn ông tuyệt đối không được xem nhẹ. +
Hành lang không chút bóng người, Vu Cẩn chỉ nhìn vài cái rồi dời mắt. Trong ký ức của cậu, trước đây chưa từng thấy một nghệ sĩ như vậy trên màn ảnh. +
So với việc tìm hiểu thêm thì tình cảnh hiện tại của bản thân cậu càng đáng lo hơn. +
Đây là đâu. +
Mình phải đi đâu để báo danh. +
Mình có thể debut thuận lợi hay không… +
Lúc này, ở đầu kia hành lang, một cánh cửa nhỏ đen kịt bỗng mở ra. +
Một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi mặc đồ công sở, tóc dài được búi trong kẹp lưới búi tóc bước ra, cô ấy nhìn thấy số báo danh trên người Vu Cẩn dưới ánh đèn lờ mờ cũng hơi ngẩn người: “Chưa xong hả? Chẳng phải hôm nay bảo chỉ có sáu người đến ứng tuyển… Thôi bỏ đi, cậu đi theo tôi.” +
Vu Cẩn ngơ ngác, cậu ngoan ngoãn đi theo. +
“Cho hỏi ——” +
Người phụ nữ đó quay đầu lại, khoảnh khắc cô nhìn rõ gương mặt của Vu Cẩn bỗng ngẩn ngơ. +
Vu Cẩn lễ phép hỏi: “Xin lỗi, hình như tôi đi nhầm đường, tôi đang tìm lối vào vòng sơ khảo của chương trình —” +
Lúc này người phụ nữ mới phản ứng lại, cô đỏ mặt, mắt lấp lánh hình trái tim: “Không nhầm đâu, đúng đúng đúng, chính là chỗ này. Hôm nay chính là vòng sơ khảo. Nào, tôi thu phiếu đăng kí của cậu.” +
Vu Cẩn cẩn thận xác nhận lại một lần nữa: “Là cuộc thi tuyển chọn XX phải không ạ? Xin chào, tôi là thực tập sinh Vu Cẩn của công ty giải trí Thanh Điểu.” +
Người phụ nữ đó vẫn chưa kịp hồi hồn, cô nghe thấy ba chữ “thực tập sinh” liền quả quyết đáp: “Không thành vấn đề. Cậu vào trước đi, các giám khảo sắp rời đi cả rồi, muộn chút nữa là không còn cơ hội đâu — vào nhanh nhanh đi!” +
Cuối cùng Vu Cẩn cũng yên tâm, cậu liên tưởng đến việc mình là người cuối cùng lấy số, sau khi nói cảm ơn liền nhanh chóng bước vào. +
Sau cửa chia làm hai lớp, bên ngoài có mấy người nam nữ vóc dáng cao lớn đang đứng bên máy lọc nước bàn tán chuyện gì đó. Vu Cẩn không kịp chào hỏi đã đi thẳng về phía căn phòng bên trong có biển “Phòng khảo thí”. +
Vào khoảnh khắc cánh cửa được đẩy ra, ba vị giám khảo hơi kinh ngạc, họ thấy Vu Cẩn thì càng kinh ngạc hơn. +
“… Cậu không đi nhầm đấy chứ?” +
Vu Cẩn gật đầu lia lịa. +
Vị giám khảo ngồi giữa bật cười: “Điều kiện tốt đấy, chàng trai trẻ có ý đấy.” +
Vu Cẩn vẫn khiêm tốn nhã nhặn. +
“Nói xem nào, cậu đến để tranh vị trí nào?” +
Vu Cẩn hơi ngơ ngác, chưa chia nhóm đã phải chọn vị trí, tổ chương trình đúng là khác người. Tuy nhiên cơ hội đặt ngay trước mắt, đương nhiên cậu không nên bỏ lỡ. +
“Center ạ.” +
Các vị giám khảo trở nên nghiêm túc ngay lập tức: “Gan đấy. Được thôi, qua đây làm bài kiểm tra năng lực trước đã.” +
Tấm rèm từ từ kéo ra, Vu Cẩn không ngừng ôn lại tiết mục chuẩn bị vòng sơ khảo đã chuẩn bị trước. Nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên bèn thấy choáng váng — +
Sau tấm rèm là một sân tập rộng gần gấp sáu lần phòng nhảy, trên mặt đất có các chướng ngại vật lộn xộn, nhìn thoáng qua trông như huấn luyện cưỡi ngựa. +
Tại lối vào sân tập, vũ khí trang bị được để đầy đủ trên hai hàng giá. +
Từ vũ khí lạnh đến súng ống rồi đến cả pháo nhỏ—— +
“…” Vu Cẩn: Súng, có súng, bọn họ có súng aaaaaa!!! +
Giám khảo vui vẻ vỗ vỗ vai cậu: “Tuy không bằng show sinh tồn thực tế đúng nghĩa nhưng cái gì cần cũng có đủ. Vậy, cậu chọn cái gì mình biết đi.” +


