2. Vòng sơ khảo:

Edit: Cún +
Mười phút sau, cửa phòng sát hạch lại mở ra.. +
Thiếu niên đi tới như mèo con lông mềm bị xách cổ, cậu hoang mang rũ đầu xuống, trên mặt như hiện ra mấy chữ tôi là ai tôi ở đâu tôi đang làm gì. +
Trong phòng sát hạch mở hờ, ba vị giám khảo và PD chương trình (đạo diễn) đang cãi nhau dữ dội. +
“Không biết ghìm súng, chệch một nửa bia ngắm. Tay run, kiến thức sơ cứu cũng không có. Chúng ta không cần phí thêm thời gian cho tuyển thủ kiểu này.” Sau khi nhận được báo cáo, PD chương trình lập tức tỏ thái độ. +
Giám khảo nhã nhặn phản bác: “Không phải tay run mà là cả người cậu ấy cũng run như cầy sấy. Ghìm súng có thể tập luyện thêm, nhưng tuyển thủ này có khá nhiều điểm mạnh hiếm thấy.” +
“Ví dụ như? Khá can đảm?” +
Giám khảo đề nghị: “Cứ xem replay trước rồi tính tiếp.” +
Vu Cẩn cũng không biết rằng trong phòng tập, màn hình 3D giả lập đang chiếu lại video replay lúc cậu đang kiểm tra. +
Thiếu niên có đôi con ngươi màu hổ phách mặt mày tái nhợt, cậu mím môi thành một đường thẳng, sau mỗi phát bắn, hàng mi dài chớp chớp, để lại vài bóng mờ. +
Tất cả điều đó chẳng mảy may tổn hại đến vẻ xinh đẹp của cậu. +
Lớn lên như vậy, dù cậu có làm cái gì, kể cả có nằm ườn lười nhác ra đất cũng là cảnh tượng khiến người khác phải xiêu lòng. +
“Như nào vậy?” +
PD ôn tồn đáp: “Tuyệt vời. Nửa tiếng sau hãy dẫn thẳng cậu tuyển thủ này đến đấu trường vòng sơ khảo.” +
Trên hành lang, Vu Cẩn vẫn đang ngơ ngác nhanh chóng nhận được cả đống lời chúc mừng nhiệt liệt của nhân viên công tác. +
Cậu đã chính thức trở thành thực tập sinh show thực tế của Moonlight Ent. +
“Moonlight gì —” +
Vừa dứt lời, Vu Cẩn đã nhanh chóng bị nhét vào trong xe. +
Dưới tác dụng của từ trường, thân xe từ từ lơ lửng rồi hóa thành vệt sáng phóng vèo đi trong không trung. +
Không khí ngoài cửa sổ nhuốm màu u ám mù mịt, có vô số khoảng trống giữa các tòa nhà, để lộ một góc thành phố màu xám bạc. Vô số phương tiện giao thông kì quái đang lơ lửng qua lại như con thoi. +
Vu Cẩn kinh ngạc trợn tròn mắt. +
Tất cả những gì trước mắt đều quá tầm nhận biết của cậu. +
Mãi đến khi xuống xe, cậu vẫn giữ nguyên vẻ kinh ngạc ấy. +
Đây là một sân bãi rộng lớn, đông đúc người qua lại. Trên tường sơn kim loại dán đầy quảng cáo của nhà tài trợ, những thùng tiếp tế màu xanh quân đội không ngừng đổ ra từ cổng tiếp nối. +
Nhưng khiến người khác chú ý nhất là một chiếc máy bay ở trung tâm, tiếng động cơ cánh máy bay khổng lồ đang liên tục gầm rú. +
Đường băng kéo dài tít tắp. +
Phía xa là thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn. +
“Tránh đường, tránh đường, đừng đứng chắn chỗ này – mấy người đang khởi động đứng sang bên cạnh, lập tức xuất phát.” Hình như tất cả mọi người đều cực kì bận rộn. +
Vu Cẩn ngơ ngác mở lời: “Cho hỏi –” +
Lập tức có nhân viên công tác đến tiếp lời: “Cậu là tuyển thủ số 300012 đúng không, qua bên trái chuẩn bị đồ dùng lúc đầu đi.” +
“Hả? Không biết hả? Cậu có phải là tuyển thủ —” Bỗng nhân viên công tác sáng rực mắt, nhiệt tình bảo: “Không sao, chúng tôi xin chân thành hỗ trợ 100% cho cậu! Hãy để tôi tới giúp cậu…” +
Vu Cẩn giật thót, cậu từ từ né ra, khéo léo từ chối sự giúp đỡ rồi lấy một cuốn hướng dẫn, chật vật mặc đồ bảo hộ vào. +
Sau đó tất cả các thí sinh bao gồm cả Vu Cẩn đều bị lùa lên máy bay. +
Trong cabin, toàn đàn ông cao to, vai u bắp thịt đứng xung quanh Vu Cẩn. +
Vu Cẩn nghĩ thầm hiếm khi thấy thực tập sinh có kiểu thể hình này. +
Có điều mọi người đều rất ngại ngùng, ngồi chung một chỗ cũng không muốn nói chuyện. +
Trong cabin chật hẹp mấy chục người chen chúc, trên bảng hướng dẫn trên đầu có ghi “Khoang số 3”. +
Tuyển thủ ngồi bên trái Vu Cẩn đang im lặng cầu nguyện tại chỗ còn người bên phải thì nghiêm túc ôm thùng tiếp tế. +
Người anh em tóc vàng ngồi đối diện Vu Cẩn thấy cậu đang liếc ngang liếc dọc bèn nhìn sang, lúc chạm mắt nhau, anh ta bỗng chớp mắt ngẩn ngơ. +
Vu Cẩn mỉm cười chào hỏi, để lộ hàm răng trắng nhỏ nhìn không có chút công kích nào. +
“Xin chào, tôi là Vu Cẩn! Thực tập sinh ba tháng, trước khi tới đây tôi là main dancer. Sở trường là urban-hiphop và popping!” +
Ban đầu người đàn ông tóc vàng sửng sốt rồi bị cuốn theo sự nhiệt tình ấy: “Tui là Laika! Đây là năm thứ hai tui thi đấu, vị trí cận chiến. Sở trường là song dao găm và shotgun A2.” +
Vu Cẩn đang định hỏi thêm thì một tràng phát thanh chói tai vang lên: “Đã tới điểm đích. Mời tuyển thủ ra sân.” +
Vu Cẩn sững sờ, không lẽ ở trên không hả? +
Tất cả tấm che cửa sổ đều được mở ra cùng lúc, hầu như tất cả các tuyển thủ đều nheo vội mắt nhìn xuống bên dưới. +
Ngay bên dưới là ranh giới giữa thảo nguyên và đồi núi, một con sông chảy lượn theo lưng núi, có lẽ bởi thời tiết âm u nên toàn cảnh mặt đất đều tối tăm, u ám vô cùng. +
Quan trọng nhất là không có sân bay. +
Một giây sau, cửa khoang đối diện Vu Cẩn từ từ mở ra. +
Vu Cẩn: Á á á máy bay hỏng rồi á á á á á! +
Laika đứng gần đó gật nhẹ đầu với cậu rồi anh ta bước tới một bước, nhe răng cười bảo: “Cậu trông được đấy! Chúc cậu may mắn! Hẹn bán kết gặp lại!” +
Nói xong anh ta là người đầu tiên nhảy ra ngoài. +
Sau Laika, các tuyển thủ khác trong khoang nhảy xuống ào ào như sủi cảo rớt vô nồi. Rất nhanh chỉ còn mỗi Vu Cẩn đứng run lẩy bẩy một mình. +
Trong cabin, loa phát thanh tạm dừng hai phút rồi tiếp tục đọc thông báo. +
“Trận 51 vòng sơ khảo, cảnh cáo tuyển thủ số 300012 có hành vi thi đấu tiêu cực.” +
“Trận 51 vòng sơ khảo, cảnh cáo tuyển thủ số 300012 có hành vi AFK.” +
Ngoài cabin gió lạnh thổi ù ù, mắt thấy sắp bay đến cuối sân đấu. +
Vu Cẩn vội vàng nắm chặt đai an toàn, cuối cùng cậu không kiềm được mà văng tục, điên cuồng la hét: “Đù má, cứu với á á á á á…” +
Trong phòng giám sát của tổ chương trình, người nhân viên công tác phát hiện đầu tiên rất kinh ngạc, chỉ vào một người đang co cụm thành một cục: “Qua nhiều mùa rồi mà lần đầu tiên tôi thấy có người ngoan ngoãn thắt đai an toàn đấy.” +
Không khí hậu trường lập tức tràn ngập sự vui vẻ. +
“Nếu vậy thì cứ phóng thẳng ghế ngồi ra luôn đi.” +
Ngay sau đó, chỗ ngồi của Vu Cẩn bị một lực lớn đẩy mạnh ra, đai an toàn theo đó cũng tuột ra. +
Cậu thực tập sinh tròn mắt, tạo một đường parabol hoàn hảo giữa không trung trước khi lăn lộn quay cuồng. +
“Đó là cái gì vậy?!” Tuyển thủ bên dưới kinh ngạc nheo mắt nhìn. +
“Độ dẻo dai rất tốt nên hệ số độ khó rơi xuống rất cao – không lẽ đây cũng là một trong những tiêu chuẩn thăng hạng hả?!” +
Vu Cẩn: “Á á á á — không thi nữa, tui muốn về nhà á á á á á —” +
Vùng đồi núi bên dưới dần hiện trong tầm mắt. Lũ chim hoảng sợ ra sức vỗ cánh bay tán loạn trong không trung. +
Ngay lúc Vu Cẩn sắp ngã bẹp thành bánh thực tập sinh, dù nhảy hai bên bộ đồ bảo hộ bỗng bung ra. Vu Cẩn bị dù nhảy kéo mạnh một cái, chao lượn dữ dội rồi mới rớt xuống ngọn núi. +
Lúc phần eo bị va xuống, đầu óc cậu bỗng choáng váng. +
Tôi là ai. +
Tôi đang làm gì. +
Khi nào mới tới lượt tôi biểu diễn. +
Sao hồi nãy tôi lại lượn lờ trên trời. +
Vu Cẩn ngơ ngác nhìn xung quanh, đồng hồ trên tay phải bộ đồ bảo hộ bỗng vang tiếng thông báo nhắc nhở. +
“Thông báo chung, xin chú ý, thông báo chung.” +
“207 tuyển thủ của trận 51 vòng sơ khảo đã chính thức tập hợp!” +
“Bạn có muốn trở thành tuyển thủ chính thức của chương trình sinh tồn sống còn người thật được hàng ngàn khán giả quan tâm không? Bạn có muốn kết thúc kiếp huấn luyện cô đơn hiu quạnh của mình không? Có muốn debut vị trí center khu vực thi đấu Azure không? Có muốn đại diện khu vực thi đấu Azure dũng cảm thi đấu không?!” +
“Chương trình sinh tồn sống còn người thật Crossen, sàn đấu ước mơ của bạn!” +
“Ba vị cố vấn nổi tiếng, quy tụ nhiều tài nguyên! Sinh tồn trong nghịch cảnh, trốn chạy, chém giết nghẹt thở! Giải mã kĩ thuật cao, đối đầu đầy kịch tính! Đại tiệc lễ hội chém giết —” +
“Ai là người debut cuối? Ai có thể vững ngôi center?! Ai là đội trưởng tốt nhất trong lòng bạn? Ai là duelist, supporter và IGL hoàn hảo mà bạn yêu thích?” +
“Trận 51 vòng sơ khảo, khởi động đấu vòng loại, hãy dốc sức để debut! Các thực tập sinh sinh tồn! Tương lai các bạn là một trong ngàn vạn!” +
Vu Cẩn nằm thừ người gần hai phút, bị dù nhảy trùm kín đầu cũng không nhận ra. +
Rồi cậu chợt giật mình — +
Không đúng. +
Nơi này không đúng. +
Đây không phải show tuyển chọn idol tui muốn đi á á á!!! +
Lúc này, không khí lạnh lẽo đang bao trùm ngọn núi. +
Vu Cẩn không chịu nổi bèn quấn mình trong bạt chống nước quấn mình như bánh chưng rồi run lẩy bẩy định bấm số trên đồng bồ thông báo. +
Bên phải đồng hồ có một chấm nhỏ như microphone, dạng như thiết bị liên lạc hai chiều, bây giờ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Vu Cẩn. +
Tín hiệu được kết nối rất nhanh, Vu Cẩn suýt mừng đến phát điên. +
“Xin chào tuyển thủ. Kiểm tra điểm tích lũy nhấn phím 1, báo cáo tuyển thủ khác nhấn phím 2, yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp nhấn phím 3. Nếu cúp máy thì…” +
Vu Cẩn: “333333 tôi yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp!” +
“Đã quét tuyển thủ, quá trình quét kết thúc. Hiện tại không xuất hiện tình trạng đặc biệt nào, chúc mừng sức khỏe của bạn.” +
Vu Cẩn: “…” +
Cậu chợt nghĩ ra: “22222! Tôi muốn báo cáo tuyển thủ!” +
“Vui lòng điền ID và họ tên tuyển thủ bị báo cáo.” +
Vu Cẩn không chút do dự điền ngay ID của mình vào: “300012, Vu Cẩn! Chính là cậu ta, là cậu ta, là cậu ta!” +
—Báo cáo luôn! Mau thả cậu về nhà đi! +
Giọng robot ngừng lại ba giây rồi từ từ trả lời: “Đã xác minh báo cáo. Tuyển thủ 300012 nhiều lần phát hiện AFK, hệ thống sẽ áp dụng hình phạt cưỡng chế với tuyển thủ này. Cảm ơn bạn đã báo cáo.”
Vu Cẩn: “Biện pháp gì…” +
Một giây sau, “đoàng” một tiếng, một viên đạn lạc sượt qua hông cậu, drone thi hành hình phạt vang tiếng cảnh báo. +
Bỗng Vu Cẩn biến sắc, trực giác kiểm soát cơ thể nhanh hơn một bước, các cơ hơi căng lên — cậu lại nhảy lên né được hình phạt tập kích một lần nữa. +
Tiếng cảnh báo vẫn đang vang lên không ngớt: “Cảnh cáo tuyển thủ 300012 có hành vi AFK. Cảnh cáo tuyển thủ 300012 có hành vi AFK.” +
Vu Cẩn thực sự rất hối hận: “Hủy báo cáo! Hủy báo cáo! Tôi chỉ ngồi có tí xíu — chưa AFK lần nào!” +
“Cảnh cáo tuyển thủ 300012 có hành vi thi đấu tiêu cực. Trong vòng nửa tiếng không tham gia chiến đấu sẽ thực hiện hình phạt cấp B.” +
Vu Cẩn ra sức giải thích: “Tôi thật sự không biết chiến đấu! Tôi là công dân lương thiện! Sao mấy người lại ép tôi tới đây —” +
Nhưng tiếng cảnh báo vô cảm chỉ lặp đi lặp lại: “Trong vòng nửa tiếng không tham gia chiến đấu sẽ thực hiện hình phạt cấp B. Xin hãy tham gia chiến đấu ngay lập tức. Xin lặp lại, trong vòng nửa tiếng…” +
Dứt câu lại thêm một viên đạn sượt qua. +
Vu Cẩn tức giận trừng drone: “Quá vô lý — Ê đừng bắn, tôi chạy là được chứ gì.” +
Cùng lúc đó. +
Tại hậu trường chương trình sinh tồn sống còn thực tế Crossen. +
Video giám sát vòng sơ khảo không được chiếu công khai, chỉ có một số ít nhân viên công tác mới có thể xem trong kênh nội bộ. +
PD chương trình vui tươi hớn hở giới thiệu mùa giải lần này với các nhà đầu tư: +
“Thưa các nhà tài trợ thân mến, xin hãy tin rằng các tuyển thủ mùa này của chúng ta là những người có tiềm năng lớn nhất từ trước đến nay.” +
“Đây là các thực tập sinh hạng nhất của các công ty giải trí gửi đến, có tố chất chuyên nghiệp không thua kém tuyển thủ sinh tồn sống còn chuyên nghiệp, sở hữu thể lực mạnh mẽ và cực kì thông thạo kĩ năng sinh tồn.” +
Trong màn hình, từng khung hình giám sát hiện lên, có đấu súng dữ dội, có cận chiến dao găm, cũng có cả hợp tác săn giết. +
Trong hậu trường, mấy người biên đạo đang điều chỉnh góc máy để phô ra toàn diện các tố chất của thí sinh ra cho các nhà tài trợ xem. +
“Dừng!” Có người vội lên tiếng: “Đừng chuyển qua góc E23. Cái gì đang xảy ra vậy? Sao nói trận vòng loại này toàn cao thủ mà sao lại có tuyển thủ đi lang thang khắp nơi thế???” +


