11. Thế giới thứ nhất (11)

Trên đường chính có một đám người đang đánh nhau, hàm lượng tin tức tố trong không khí dày đặc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến phán đoán của Alpha. +
Giải quyết xong tên Alpha chặn đường, Tô Triết Ngạn bước nhanh rời khỏi thành trấn. Tiếng ồn ào bị vứt ra phía sau, thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thành thị. +
Hắn ở chợ đêm tìm một giờ, mới tìm được người máy nhỏ về. +
Ngắn ngủn 60 phút, hắn bị lôi vào hẻm nhỏ ba lần, bị Alpha vây quanh hai lần. Có mấy người theo đuôi hắn, ý đồ lấy hạ mê dược cho hắn. Tính toán một chút, hắn xác thật là một đường giết ra đến đây. +
Hình phạt lưu đày hoang tinh thay thế tử hình, phạm nhân cả đời chỉ có thể ở lại loại địa phương này. +
Hắn nhắm mắt lại, nghi vấn ẩn sâu ở trong lòng lại lần nữa dâng lên. +
Mỗi ngày trôi qua như vậy, tồn tại còn có ý nghĩa gì? +
Sở Thời Từ đang đùa nghịch với mấy cục pin ở trong túi, muốn nhét nó vào ngực của mình. Hệ thống vẫn luôn trầm mặc không nói bỗng nhiên mở miệng,【Không phải cậu vẫn luôn lay động đi theo tần suất nam chính đi đường sao? Tôi phát hiện đã hai phút cậu không lắc lư, các cậu về đến nhà rồi?】 +
Sở Thời Từ nhìn khắp nơi thăm dò, xung quanh một mảnh hoang vu, không nhìn thấy bóng dáng khoang con nhộng đâu. +
Tô Triết Ngạn một mình một người đứng ở nơi hoang dã tịch liêu, sắc mặt bình tĩnh không nhúc nhích, phảng phất giống như tượng sáp không có linh hồn. +
Hệ thống có chung tầm nhìn với cậu, nó hiếu kỳ hỏi,【 Nam chính chết máy rồi? 】 +
Sở Thời Từ gọi vài tiếng, Tô Triết Ngạn không để ý đến cậu. +
Cậu bò theo quần áo hướng lên trên, khi bò đến ngực hắn, trên tay bỗng bị trượt. Cậu sợ hãi kêu một tiếng, còn chưa kịp bắt đầu làm vật rơi tự do đã bị người nhéo đầu xách lên. +
Tầm mắt bay nhanh lên trên, ngay sau đó cậu đối diện với đôi mắt Tô Triết Ngạn. +
Không biết có phải cậu bị ảo giác hay không, cậu thấy trong cặp mắt lam kia chợt lóe lên mờ mịt rồi biến mất rất nhanh. +
Sở Thời Từ sờ sờ ngón tay trên đỉnh đầu, phảng phất tìm được đồng bạn, “Anh Ngạn anh Ngạn, có phải anh cũng bị chợ đêm dọa sợ rồi không?” +
Cậu chỉ vào dấu vết hai vệt màu đen trên mặt đã được lau qua, “Tôi biết không phải tôi nhát gan, là bọn họ quá biến thái. Anh Ngạn, anh xem, tôi bị dọa phát khóc luôn. Cũng may anh đến đón tôi về nhà, anh có thể đánh lại bọn chúng, ở bên cạnh anh cực kỳ có cảm giác an toàn!” +
Âm thanh ríu rít bên tai quá mức ầm ĩ, đánh thức Tô Triết Ngạn từ trong trạng thái thất thần. +
Hắn cọ cọ mặt người máy, khẽ nhíu mày nói, “Khóc đến chảy dầu rồi?” +
Sở Thời Từ nhanh chóng gật đầu, “Có người bày quán bán tôi, sạp trò chơi bên cạnh lại tràn đầy máu me. Lúc tôi chạy ra bên ngoài, bọn họ còn ở đó đánh nhau, cánh tay cẳng chân bay loạn, bịch bịch rớt trên mặt đất. Anh mỗi ngày đều cùng những người đó đoạt vật tư sao? Anh thật lợi hại.” +
Nói xong lòng cậu còn sợ hãi hít thở sâu, tứ chi dùng sức, muốn xích lại gần bên người Tô Triết Ngạn. +
Tô Triết Ngạn vươn ngón trỏ, người máy lập tức theo ngón tay bò vào trong lòng bàn tay hắn ngồi. +
Trên người cậu đều là bùn và vết máu bẩn, còn tự làm mình chảy dầu máy, vừa bẩn vừa khó ngửi. +
Tô Triết Ngạn ngại bẩn, muốn ném cậu lại vào túi, nhưng vật nhỏ dường như rất sợ hãi, vẫn luôn cọ cọ trong lòng bàn tay hắn. +
Hắn thở dài, cầm lấy người máy giúp cậu lau nước mắt trên mặt. +
Người máy ngẩng đầu cho hắn lau mặt, vẻ mặt sùng bái mà nhìn, trong miệng không ngừng ồn ào “Anh Ngạn anh Ngạn.” +
Sắc mặt Tô Triết Ngạn dần dần hòa hoãn, khóe miệng mang theo một ý cười nhàn nhạt mà chính hắn cũng không phát hiện. Ngoại hình hắn cực kỳ tuấn mỹ, cười rộ lên cực kỳ mê người. Đôi mắt màu lam lạnh băng kia lúc này tựa như cũng mang theo chút độ ấm. +
Sở Thời Từ ngơ ngác nhìn hắn, bị sắc đẹp mê hoặc đến mức tim đập gia tốc, “Anh Ngạn, anh về sau cười nhiều chút, anh cười nhìn rất đẹp. Anh Ngạn anh Ngạn, anh tới cứu tôi, tôi thực sự rất vui. Không có anh, tôi cho dù không chết ở bên ngoài, cũng sẽ thiếu tay thiếu chân. Cũng may chủ nhân tôi là anh, anh đối với tôi thật tốt.” +
Không biết có phải ảo giác hay không, cậu phát hiện trên gương mặt tái nhợt của hắn tựa hồ nhiễm một tia hồng nhạt. +
Cậu còn chưa thấy rõ, Tô Triết Ngạn đã thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói, “Cậu ngoại trừ làm nũng, còn biết làm cái gì?” +
【 Giá trị sức sống +1, giá trị sức sống hiện tại 29/100. 】 +
“Không được nhìn tôi.” +
【 Giá trị sức sống +1, giá trị sức sống hiện tại 30/100. 】 +
Sở Thời Từ: “…” +
Hứ. +
Tô Triết Ngạn lau mặt cho cậu xong, đặt ở trên mặt đất rồi xoay người bước đi. +
Sở Thời Từ vừa chạy theo sau Tô Triết Ngạn, vừa phỏng đoán tâm tư của hắn. +
Nam chính thẹn thùng, da mặt thật mỏng. +
Đột nhiên cậu chợt nhớ ra một chuyện lớn, trước đó đã chịu kinh hách quá nhiều, nhất thời quên mất. +
Cậu vội vàng chạy đến phía trước ngăn Tô Triết Ngạn lại, nói cho hắn biết sắp có 30 Alpha đến bắt hắn, nhất định phải cẩn thận. +
Bước chân Tô Triết Ngạn dừng một chút, “Người mang cậu đến chợ đêm cũng ở trong đó?” +
Sở Thời Từ đang cố gắng bò lên trên chân hắn, nghe vậy tức giận nói, “Đúng vậy, hắn ta phá giường anh mua cho tôi, trộm cả dầu máy mới mua. Đến cái tủ quần áo tôi cũng không giữ được, còn có bé trai nhỏ người máy kia. Nhóm người này là trộm đồ trộm đến nghiện sao? Đến một món đồ chơi cũng không buông tha. Còn có, bọn chúng lật tung khoang con nhộng lên, nhật ký của anh còn ở đó không?” +
Tô Triết Ngạn nhàn nhạt liếc cậu một cái, “Nhật ký không có gì quan trọng…” +
Nói đến một nửa hắn đột nhiên dừng lại. +
Sở Thời Từ chui vào trong túi hắn, “Nhật ký không đáng tiền, nhưng những người đó nếu là nhàn đến không có việc gì làm mà đi nhìn lén, chẳng phải là xấu hổ chết sao.” +
Tô Triết Ngạn lại không nói, nhìn ra được hiện tại tâm tình rất kém cỏi. +
…… +
Khoang con nhộng vẫn ở chỗ cũ, Tô Triết Ngạn mang cậu một đường đi đến, duỗi tay bắt cậu lại bỏ vào khoang. +
Biểu tình hắn lãnh đạm, động tác lại rất mềm nhẹ, Sở Thời Từ liền biết nam chính rất yêu mình. +
Rạng sáng, vùng hoang dã ẩn ẩn truyền đến tiếng bước chân. +
Một đám Alpha mênh mông cuồn cuộn đi tới, tựa như muốn bắt sống Beta, vũ khí trong tay bọn chúng đều là gậy gộc côn sắt. +
Tô Triết Ngạn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, ngay khi tin tức tố Alpha truyền vào khoang con nhộng, hắn chậm rãi mở mắt. +
Sở Thời Từ có chút khẩn trương, “Anh Ngạn, tôi đi ra ngoài giúp anh, tôi có thể đánh lén bọn chúng.” +
Tô Triết Ngạn dùng khóe mắt liếc nhìn cậu, “Đi ra ngoài đâm chân bọn chúng?” +
Sở Thời Từ cầm lấy đinh sắt, “Thương tổn không cao, nhưng quan trọng ở tham dự.” +
Tô Triết Ngạn kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười trào phúng, quơ tay nhét cậu vào trong chăn, sau đó đứng dậy ra ngoài. +
Chỉ vài phút sau, bên ngoài truyền đến âm thanh Alpha kêu gào càn rỡ. Các loại ô ngôn uế ngữ truyền vào khoang con nhộng, Sở Thời Từ nghe được hỏa khí bừng bừng bốc thẳng lên đầu. Chờ đến khi cậu bò ra khỏi khoang con nhộng đã thấy Tô Triết Ngạn cùng một đám người hỗn chiến. +
Vết máu chảy xuôi xuống theo thanh đao, máu tươi văng đến trên người Tô Triết Ngạn, phảng phất như hắn mặc thêm một tầng chiến giáp màu đỏ. +
Sở Thời Từ ngơ ngẩn nhìn một màn này. +
Nam chính sảng văn quả nhiên không cần cậu lo lắng, nhưng cậu hiện tại lại càng thêm mờ mịt. +
Đế quốc vứt bỏ Tô Triết Ngạn, nhưng hệ thống đã chứng thực đó không phải lý do khiến hắn uể oải không phấn chấn. +
Hoang tinh tuy rằng khủng bố, nhưng hắn hoàn toàn có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa hắn vừa tới nơi này ba ngày, nhưng chỉ còn 5 điểm giá trị sức sống. Tô Triết Ngạn là tướng quân đã trải qua sóng to gió lớn, hoàn cảnh ác liệt không có khả năng khiến hắn suy sụp nhanh như vậy. +
Cho nên hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, mới có thể biến thành như bây giờ? +
Nghi vấn trong lòng Sở Thời Từ càng ngày càng nhiều, cậu luôn có cảm giác không đúng chỗ nào. +
Một giờ sau, chiến đấu sắp sửa kết thúc. +
Tô Triết Ngạn bình phục hô hấp, xách tên Alpha nửa chết nửa sống lên, “Notebook trộm đi đang ở đâu?” +
Người nọ run run rẩy rẩy chỉ vào một thi thể, Tô Triết Ngạn đi đến sờ soạng một trận, tìm ra sổ nhật ký. +
Quyển sổ đã bị người động vào, trái tim giấy kẹp ở bên trong đã không còn, đó là món quà trước đây người máy nhỏ tặng hắn. +
Tô Triết Ngạn nheo mắt lại, cầm lấy khảm đao bắt đầu quất xác. +
Người máy chạy tới hỗ trợ, Tô Triết Ngạn liếc cậu một cái, xé xuống một tờ giấy từ sổ nhật ký ném tới trước mặt cậu. +
Sở Thời Từ nhặt giấy lên, đỉnh đầu truyền đến thanh âm mang theo hơi suyễn, “Gấp.” +
“Hả?” +
“Gấp hình trái tim.” +
“Vì sao?” +
Tô Triết Ngạn trừng mắt nhìn cậu một cái, quay đầu đi luôn. +
Sở Thời Từ mờ mịt đứng tại chỗ. +
Cậu bỏ qua cái gì rồi sao? +
Nhân tâm thật sự quá phức tạp mà. +


