12. Thế giới thứ nhất (12)

Sở Thời Từ mang theo đầy đầu chấm hỏi, gấp cho Tô Triết Ngạn một trái tim giấy. +
Tuy rằng Tô Triết Ngạn nhìn qua rất ghét bỏ trái tim này, nhưng lại một hơi cộng thêm 2 điểm giá trị sức sống. +
Sở Thời Từ tỏ vẻ cậu còn có thể gấp thêm ngàn hạc giấy, ngôi sao may mắn, thuyền giấy nhỏ và hoa hồng. Tô Triết Ngạn không thèm để ý đến cậu, giá trị sức sống cũng không có tăng thêm. +
30 thi thể Alpha nằm ở ngoài hoang dã, Sở Thời Từ nhìn có chút phát sầu. +
Tô Triết Ngạn sửa sang lại chiến lợi phẩm lấy được từ đống thi thể, vừa đi trở về vừa hỏi người máy, “Đang xem cái gì?” +
Sở Thời Từ chỉ vào thi thể đầy đất, “Nếu không xử lý, bọn chúng có thể phát tán mùi thối hay không? Đúng rồi, trước kia 13 cỗ thi thể như thế nào biến mất trong một đêm?” +
Tô Triết Ngạn phát ra một tiếng cười khẽ tràn đầy trào phúng, “Ngốc.” +
Nói xong liền không hề để ý đến cậu. +
Hệ thống tấm tắc lắc đầu,【 Cậu đừng nóng giận, người có thể làm nam chính nhiều ít đều có điểm cá tính như vậy. 】 +
“Không sao, anh Ngạn rất tốt với tôi, tôi không ngại hắn ngạo kiều độc miệng.” +
Khi nói chuyện Sở Thời Từ tìm ra một đồng vàng từ trong túi một khối thi thể, có thể khi Tô Triết Ngạn lục thi thể này đã bị sót lại. +
Đây là thu hoạch đầu tiên của cậu ở thế giới này, tuy rằng chỉ là nhặt của hời, Sở Thời Từ vẫn rất vui vẻ. +
Cậu nhìn đồng vàng đoan trang, phát hiện đồ án bên trên có chút kỳ quái. +
Trước đây khi Tô Triết Ngạn đếm tiền cậu cũng từng thò qua náo nhiệt. Mặt trước đồng vàng ấn quốc huy đế quốc, một icon tia chớp cứng cáp hữu lực, mặt dưới là chân dung quân chủ khai quốc. +
Nhưng đồng vàng này chính diện là con rắn quấn quanh quả táo, mặt dưới có khắc một nữ nhân xa lạ. +
Sở Thời Từ có chút nghi hoặc, trên đồng vàng tại sao lại có tiêu chí vườn địa đàng của khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh? Đây là giả sao? +
Cậu còn đang ngây người, hệ thống bỗng nhiên hét lên một tiếng. +
Theo mùi máu tươi phiêu tán, không trung dần dần tràn ngập sương mù màu vàng đen. Trên mặt đất ngưng tụ ra từng đạo bóng người, đánh về phía xung quanh thi thể. +
Trong ánh mắt hoảng sợ của Sở Thời Từ, 30 cỗ thi thể Alpha hoàn toàn bị bao phủ bởi sương mù, chớp mắt biến mất không thấy. +
Sương mù nuốt sống thi thể còn cảm thấy không thỏa mãn, đảo quanh ở bên người Sở Thời Từ. +
Bốn phía đều là sương mù, Sở Thời Từ hoàn toàn không dám động, cậu thậm chí cảm giác có cái gì đó đang cắn cắn tay mình. +
Sau khi phát hiện người máy không thể ăn, sương mù xung quanh người cậu tản ra. +
Sở Thời Từ sợ tới mức vừa chạy trở về vừa kêu to anh Ngạn. +
Tô Triết Ngạn vẫn luôn quan sát người máy qua cái nắp trong suốt xuyên thấu, lúc này nghe được tiếng la, hắn đứng dậy vươn cánh tay ra ngoài khoang con nhộng. Người máy trực tiếp nhào vào lòng bàn tay hắn, có vẻ là sợ hãi, ôm lấy hắn sống chết cũng không chịu buông. +
Tâm tình Tô Triết Ngạn đột nhiên trở nên rất tốt. +
Trở lại trong tay nam chính, Sở Thời Từ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Anh Ngạn có chiến lực cao, ở bên người anh Ngạn của cậu đặc biệt có cảm giác an toàn. +
Nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi, Sở Thời Từ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Triết Ngạn, “Anh có phải đã sớm biết những quái vật đó sẽ ăn thi thể hay không? Anh thế mà không nói cho tôi!” +
Tô Triết Ngạn không phản ứng cậu, chỉ lo cởi nút áo sơ mi của mình. +
Sở Thời Từ thật sự bị dọa, cậu bò lên trên kệ sách chất vấn nói, “Anh ném tôi ở bên ngoài như vậy, vừa rồi thiếu chút nữa sương mù ăn thịt tôi, bên trong còn có cái gì cắn tôi…” +
Thanh âm thanh lãnh đánh gãy lời cậu, “Chúng nó sẽ không ăn món đồ chơi lá sắt.” +
Sở Thời Từ nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn. +
Hệ thống hỏi cậu,【 Đang nghĩ gì thế? 】 +
“Tôi tức giận, nhưng chưa nghĩ ra nên phát tiết như thế nào. Hắn đẹp như vậy, đối với tôi cũng tốt, hiện tại còn thảm đến như vậy, tôi muốn cãi nhau với hắn cũng không thể nói nên lời.” +
Tô Triết Ngạn cởi áo sơ mi dính đầy vết máu, khóe mắt liếc nhìn người máy. +
Vật nhỏ dường như không vui, đang xoa eo phân cao thấp với hắn. +
Tô Triết Ngạn hơi trầm tư, xoay người đối diện kệ sách. Hắn cởi bỏ đai lưng, chậm rãi cởi quần ra. Thân mình người máy cứng đờ, đầu nhỏ di động theo xuống phía dưới. +
Đến khi đầu ngón tay hắn đụng tới quần lót, vật nhỏ bụm mặt chạy xa. +
Tô Triết Ngạn duỗi tay túm cậu trở về, vật nhỏ cả người cứng đờ nằm trong lòng bàn tay hắn, tầm mắt đảo loạn khắp nơi. +
Một hồi trộm nhìn về phía cơ ngực hắn, một hồi lại như đột nhiên tỉnh táo lại, nhắm chặt hai mắt. +
Tô Triết Ngạn khẽ cười một tiếng, “Cậu là món đồ chơi máy móc, có cái gì mà phải thẹn thùng?” +
Trái tim Sở Thời Từ kinh hoàng, “Tôi nói nhiều lần rồi, tôi thích nam. Tôi khuyên anh tốt nhất buông tôi xuống, để tôi tìm một chỗ trốn đi úp mặt vào tường. Tư tưởng của tôi đặc biệt xấu xa, nếu anh vẫn không quan tâm, tôi sẽ không khách khí!” +
Ở trong mắt Tô Triết Ngạn, đây chỉ là món đồ chơi lá sắt lớn bằng bàn tay. Những lời Sở Thời Từ nói, hắn đều mang tâm trạng chê cười mà nghe. +
Hắn duỗi tay ấn ấn đầu người máy, “Không khách khí như thế nào?” +
Trong đầu Sở Thời Từ toát ra một đống cốt truyện chợ hoa, “Tôi sẽ nửa đêm đánh lén anh, chờ gạo nấu thành cơm, anh khóc cũng không có chỗ mà khóc. Tôi cảnh cáo anh, thủ đoạn của tôi đặc biệt nhiều.” +
Những lời này vừa ra khỏi miệng, khoang con nhộng nháy mắt an tĩnh lại. +
Tô Triết Ngạn mím chặt môi, biểu tình cổ quái, gương mặt phiếm hồng, dường như đang nghẹn cười. +
Cảnh cáo không có bất luận hiệu quả gì, giá trị sức sống ngược lại cộng 1 điểm, hiện tại là 33 điểm. +
Sở Thời Từ hừ lạnh một tiếng. +
Hiện tại chê cười cậu, chờ hắn tích cóp giá trị sức sống đến 80, coi như ở trước mặt Tô Triết Ngạn biểu diễn biến hóa thành người sống. +
Đến lúc đó chắc chắn… +
Sở Thời Từ bỗng nhiên sửng sốt. +
Tô Triết Ngạn ở trước mặt cậu không hề phòng bị mà cởi quần áo, là bởi vì không xem cậu là con người. Nếu biết cậu là người, hắn có thể xử lý cậu không… +
Nghĩ đến đây, Sở Thời Từ nhỏ giọng hỏi, “Anh Ngạn, nếu tôi có thể biến thành người, anh có vui không?” +
Tô Triết Ngạn không nói chuyện, chỉ là tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất. +
“Anh Ngạn yên tâm, tôi khẳng định giữ khuôn phép làm người máy, không bao giờ có ảo tưởng không thực tế.” +
Sau khi thấy phản ứng của Tô Triết Ngạn, Sở Thời Từ càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng. +
Nếu cậu không biến thành một người máy như bây giờ, cậu căn bản không có cơ hội tiếp cận Tô Triết Ngạn. +
Hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, Tô Triết Ngạn ban đầu lại chỉ có 5 điểm giá trị sức sống. Khi đó nam chính so với người sống càng nguyện ý tiếp cận một vật chết. +
Nhìn một người vốn là thiên chi kiêu tử biến thành dáng vẻ hiện tại, trong lòng Sở Thời Từ hụt hẫng. +
Nhớ lúc trước nghe được tin tức ở chợ đêm, cậu giữ chặt ngón tay trước mắt, “Tôi ở chợ đêm nghe người ta nói khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh nghiên cứu ra kỹ thuật chuyển hóa B thành AO. Beta vi phạm quy định tòng quân bị lưu đày chỉ cần đồng ý biến tính là có thể rời khỏi hoang tinh. Anh Ngạn, anh có muốn biến tính thành Alpha hay không?” +
Tô Triết Ngạn khẽ nhíu mày, “Cậu có ý gì?” +
“Tôi chỉ là cảm thấy đây là một cơ hội, hoang tinh nơi nơi đều là tội phạm. Hơn nữa biến thành Alpha chỉ có tốt không có hại, về sau cũng sẽ không còn bị người kỳ thị.” +
Sở Thời Từ còn chưa dứt lời, đã thấy ánh mắt Tô Triết Ngạn lạnh xuống. +
Hắn không nói chuyện, lạnh mặt đặt Sở Thời Từ qua một bên, thay quần áo sạch sẽ, trực tiếp tắt đèn ngủ. +
Sở Thời Từ mờ mịt đứng tại chỗ, cậu không rõ Tô Triết Ngạn vì sao lại tức giận như vậy. +
Mỗi ngày Tô Triết Ngạn đi ra ngoài tìm vật tư, sau khi trở về tinh thần đều sa sút. Loại mệt mỏi này không thể che giấu, cũng không có quan hệ với mệt nhọc bên ngoài thân thể, là hoang tinh khiến tinh thần hắn suy sụp, làm tâm tình hắn mỏi mệt bất kham. +
Sở Thời Từ tiến đến bên tai Tô Triết Ngạn, “Anh Ngạn ngủ rồi sao? Anh mâu thuẫn với biến tính như vậy, có phải bởi vì chán ghét Alpha hay không? Nhưng anh và bọn họ không giống nhau, cho dù anh biến thành Alpha cũng là một Alpha tốt.” +
Khoang con nhộng yên tĩnh, yên tĩnh đến Sở Thời Từ còn tưởng rằng người này đã ngủ rồi. +
Không biết qua bao lâu, cậu nghe được thanh âm Tô Triết Ngạn hơi mang tức giận. +
“Tại sao tôi phải vì thái độ của người khác mà thay đổi giới tính của mình? Cho dù bị phán xử lưu đày, tôi cũng chưa bao giờ oán hận thân phận Beta. Cậu không hiểu tôi vì sao lại mâu thuẫn biến tính, nhưng tôi càng không rõ đế quốc vì cái gì mà một hai phải cưỡng bách chúng ta thay đổi giới tính.” +
Hắn tạm dừng hồi lâu, tiếng nói khẽ run, “Lưu đày hoang tinh chỉ có ba loại người, tặc phản quốc, phạm nhân giết người liên hoàn và vi phạm quy định tòng quân. Bọn chúng bán đứng cơ mật quốc gia, gian sát dân chúng tới mấy chục người, mà tôi chỉ là muốn bảo vệ tổ quốc. Tôi làm sai cái gì mà lại rơi vào kết cục giống như bọn chúng?” +
“Tôi từng tin tưởng vững chắc đế quốc có quy định như vậy nhất định có đạo lý của nó, nhưng hiện tại, nói với tôi rằng chỉ cần thay đổi giới tính là có thể thoát khỏi trừng phạt? Cho nên trọng điểm xử phạt không phải vi phạm quy định tòng quân, mà là bởi vì tôi là Beta? Quả thực buồn cười.” +
Trong bóng đêm, Sở Thời Từ thấy Tô Triết Ngạn giơ tay che lại hai mắt, “Tôi dựa vào cái gì phải biến tính, điều này vốn không công bằng.” +
Lời hắn nói đánh thức Sở Thời Từ, cậu nhớ tới một việc rất quan trọng. +
Vi phạm quy định tòng quân là chỉ trừ người không mang giới tính Alpha, ngụy trang thành Alpha tòng quân. Nói cách khác, loại tội phạm thứ ba bị lưu đày hoang tinh không chỉ có Beta, còn có Omega ngụy trang Alpha tòng quân. +
Nhưng vì sao đế quốc chỉ nói B biến A là có thể miễn trừ xử phạt, lại không đề cập tới Omega? +
Là bởi vì khoa học kỹ thuật Vĩnh Sinh không có nghiên cứu kỹ thuật chuyển O thành AB, theo như Tô Triết Ngạn nói như vậy, đế quốc kỳ thật là đang bức bách Beta biến tính? +
Sáng sớm hôm sau, có hai chiếc phi thuyền đáp xuống hoang tinh. +
Trên thân thuyền vẽ quốc huy hình dạng tia chớp, mấy đội quân nhân hộ tống nhân viên nghiên cứu đi ra khỏi phi thuyền. +
Nhóm nghiên cứu viên cầm dụng cụ trong tay, bắt đầu tìm kiếm Beta trên hoang tinh. +
Khoang con nhộng của Tô Triết Ngạn cũng bị người hỏi thăm. +
Những người đó gõ cái nắp trong suốt, lấy ra một phần hợp đồng, hỏi hắn có muốn biến tính thành Alpha hay không. +
Sở Thời Từ ghé vào trên vai hắn, tò mò nhìn nội dung trên hợp đồng. +
Tô Triết Ngạn xem cũng chưa xem, thái độ cứng rắn cự tuyệt. +
Nghiên cứu viên gật gật đầu với quân nhân phía sau, xoay người đi sang một bên. +
Bốn quân nhân vẫn luôn đứng đằng sau tháo mũ giáp xuống, kích động nhìn về phía Tô Triết Ngạn. +
Một người trong đó vội vàng nói, “Tướng quân! Là tôi, phó tướng Tiểu Lưu!” +
Tô Triết Ngạn ngẩn người, lại có một người thò qua, “Ngài đừng lo lắng, những người biến tính đó tôi đã tiếp xúc qua. Một đám thân thể lớn bổng, không khác gì Alpha thật, ở trong quân đội phát huy cũng rất tốt.” +
Sở Thời Từ giả dạng làm món đồ chơi, đôi mắt trộm hướng nhìn sang bên cạnh. +
Sắc mặt Tô Triết Ngạn âm trầm đến đáng sợ, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nam chính tức giận như vậy. +
Chờ bốn binh lính nói xong, Tô Triết Ngạn mới lạnh giọng mở miệng, “Các người cũng muốn tôi biến thành Alpha?” +
Lưu phó tướng cầm đầu giữ chặt hắn, “Hoang tinh không phải nơi ngài nên ở, lại nói, biến thành Alpha có gì không tốt. Tướng quân, Vương cũng rất muốn ngài trở về, đế quốc luôn cần ngài.” +
Tô Triết Ngạn dùng sức gạt tay hắn ra, khóe miệng mang theo nụ cười trào phúng. +
“Hôm nay tôi vì trốn tránh hình phạt mà từ bỏ giới tính, ngày mai cũng có thể vì mạng sống mà phản bội quốc gia. Miễn trừ xử phạt cái gì, chẳng qua chỉ là thay đổi hình thức vũ nhục đối với Beta!” +
Ngực hắn kịch liệt phập phồng, màu xanh lam trong mắt ngập lửa giận. +
“Trở về nói cho Vương, tôi khinh thường với biến cái gì Alpha. Tôi chẳng sợ chết ở chỗ này, cũng sẽ không vì loại lý do hoang đường này mà khuất phục.” +


