144

Giản Việt âm thầm mỉa mai trong lòng, nhưng có cho thêm mười lá gan nữa cậu cũng không dám hé răng hỏi nửa lời! +
Thử tưởng tượng mà xem: một ngôi biệt viện hoang tàn cũ nát, một con đường nhỏ vắng tanh không một bóng người, một ông lão trông như chỉ cần gió thổi mạnh một chút là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, lại đang đứng chắn ngay trước cửa, dùng đôi mắt đen thẫm đến quỷ dị nhìn chằm chằm vào bạn không chớp lấy một cái…. Hỏi thử trên đời này có ai mà không sợ phát khiếp cơ chứ!!! +
Giản Việt khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể: “Vậy… vậy cháu xin phép vào trong nhé ạ. Cụ cứ nghỉ ngơi đi, không cần để ý đến cháu đâu, cháu tự tìm sách xem là được rồi ạ.” +
Ông cụ khựng lại một hồi, tựa như đang bận phân tích và tiêu hóa ý tứ của câu nói này. Đợi đến lúc nụ cười giả trân trên môi Giản Việt sắp sửa đông cứng vì không trụ vững được nữa, ông mới chậm rãi gật đầu: “Được.” +
Lời vừa dứt. +
Giản Việt lập tức lách người đi vào thư viện với tốc độ nhanh chưa từng có. +
Gian phòng này tuy nhìn bề ngoài thì có vẻ hoang tàn, cũ kỹ, nhưng bên trong lại được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Trên các giá sách, tài liệu được phân loại và xếp đặt chỉnh tề. Kiểu kệ sách trống trải thế này bình thường là nơi dễ bám bụi nhất, nhưng khi Giản Việt ghé sát mắt nhìn thử thì lại không thấy một hạt bụi nào. +
Điều này chứng tỏ kệ sách này luôn có người thường xuyên lau chùi, quét dọn. +
Là ông cụ ban nãy sao? +
Nhiệm vụ hiện tại của Giản Việt là điều tra rõ ràng thảm án năm xưa của Khống Ngẫu nhất tộc, nhưng ngặt nỗi cậu lại không có một manh mối cụ thể nào, đành phải chọn bừa một cuốn trên giá để đọc trước. +
《Khống Ngẫu Sơ Tri》 (Kiến thức cơ bản về điều khiển rối). +
Giản Việt khá hứng thú với cái tựa đề này, cậu rút cuốn sách ra rồi lật xem. Cuốn sách này ghi chép một số mẹo nhỏ và phương pháp sau khi chế tác rối gỗ, từ cách chọn lựa chất gỗ, cách mài giũa con rối, kích thước cho đến phương pháp bảo dưỡng các khớp xương. +
Và phần cuối cùng chính là: Vẽ rồng điểm mắt. +
Sách cổ có đoạn: +
“Thuật điều khiển rối, điểm mắt là bước quan trọng nhất. Đó chính là linh hồn của con rối. Người chế tác cần dùng máu tươi của bản thân nuôi dưỡng hạt giống Lục Di Thảo, sau đó lấy cây trưởng thành làm vật dẫn để điểm nhãn.” +
Đọc đến dòng này, Giản Việt không khỏi chấn động. Hóa ra công dụng thực sự của lục di thảo lại là như thế này! +
Mà cuốn sách bách khoa toàn thư về cây cỏ trên tàu hoàn toàn không hề đá động gì đến chi tiết này. Cũng không trách Quý Hoài Ngọc lại chẳng hề lo lắng khi cuốn sách kia bị đánh cắp, bởi cuốn sách kia vốn đã thiếu đi phần tinh hoa cốt lõi! +
Con rối gỗ muốn có linh hồn thì người điều khiển phải dùng chính máu tươi của mình để nuôi lục di thảo, sau đó dùng chính cây này để vẽ mắt cho rối. +
Vậy tại sao đám người lão đạo diễn lại phải cho người ta ăn lục di thảo làm gì? +
Cậu đang chán chường lật giở từng trang sách. +
Bỗng nhiên —— +
Giản Việt phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía ông cụ đang cầm chổi quét rác. Trong khoảnh khắc đó,một ý nghĩ đáng sợ bất ngờ lóe lên trong đầu cậu. +
Động tác lật sách của Giản Việt đột ngột khựng lại. +
Một suy đoán vô cùng đáng sợ ập vào tâm trí, khiến cậu không tự chủ được mà bật ngồi thẳng dậy. +
Nếu Lục Di Thảo được gieo trồng trong cơ thể người sống, nó sẽ tự động hút máu tươi ngay trong cơ thể vật chủ. Đến khi người đó chết đi, chỉ cần mổ bụng lấy cây ra rồi dùng nó để điểm mắt cho con rối…… +
Vậu chẳng phải là có thể hoàn thành bước vẽ rồng điểm mắt rồi sao? +
Đó chính là: Sống ngẫu (Rối sống). +
Nghĩ đến khả năng này, Giản Việt chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, giữa tiết trời mùa hè nóng nực mà cả người cậu lại lạnh toát như dội gáo nước đá. +
Đúng lúc này, giao diện hệ thống đột ngột nhảy ra thông báo cập nhật: +
【 Nhiệm vụ chủ tuyến: Bí mật của Thần y 】 +
【 Tiến độ hiện tại: 63% 】 +
Tiến độ nhiệm vụ tăng vọt. +
Giản Việt ôm cuốn sách trong tay. Cậu vốn đang ngồi bên bậu cửa sổ, lúc này chậm rãi đặt cuốn sách xuống, hai tay buông thõng tựa như vừa mất hết sức lực trong thoáng chốc. Cậu cứ lặng lẽ ngồi thẫn thờ ở đó, trong đầu chợt hiện lên ký ức về bài đăng gieo hạt lục di thảo của chàng trai trên diễn đàn mạng kia. +
Chàng trai ấy đã ôm ấp bao nỗi niềm khao khát được gương vỡ lại lành với bạn gái mà tự tay gieo xuống hạt giống lục di thảo, ngờ đâu thứ gieo xuống lại là thứ cỏ đoạt mạng, đẩy anh ta vào hố sâu tuyệt vọng. +
Tiếng kêu cứu bất lực của chàng trai đó dưới phần bình luận của bài đăng đó chắc hẳn phải tuyệt vọng đến nhường nào. +
Giờ đây, thân phận bạn gái của anh ta đã bị người chơi khác chiếm lấy , điều này chứng minh cô gái tội nghiệp ấy đã chết. Mà nhiệm vụ của A Nhã lại là điều tra rõ ràng bí mật sau lưng vị Thần y và ngăn chặn nó, điều này đồng nghĩa với việc, di nguyện cuối cùng trước khi lâm chung của cô bạn gái đáng thương kia chính là vạch trần toàn bộ sự thật này ra ánh sáng. +
Dùng một mạng người để đổi lấy một lần điểm nhãn, tất cả chỉ vì mục đích tạo ra một con rối có linh hồn. +
Vị thần y bí ẩnnày xem ra lai lịch thật sự không hề nhỏ chút nào. +
Khán giả trong phòng livestream cũng có phần kích động: +
“Tiến độ tăng rồi kìa.” +
“Tám phần là Vương quản gia đã đoán ra được điều gì đó.” +
“Nhiệm vụ có tiến triển, chẳng phải cậu ấy nên vui mừng sao?” +
“Chắc là nghĩ đến món nợ máu đằng sau cỏ Lục Di rồi.” +
“Thuật sống ngẫu này quá mức máu me, kinh tởm.” +
“Chính vì thế mới cần không ngừng có người chơi tiến vào phó bản này để tìm cách đóng cửa lõi thế giới chứ. Đây chính là ý nghĩa vì sao dù có hy sinh, các thế hệ người chơi vẫn cần phải nối gót nhau tiến bước.” +
Đây cũng là lý do vì sao chỉ cần có phó bản đang phát sóng trực tiếp, những người chơi đang rảnh rỗi ở đại sảnh đều sẽ lựa chọn vào xem. Chỉ cần phó bản đó còn có người chơi ở bên trong, điều đó chứng tỏ nó vẫn chưa bị đóng cửa vĩnh viễn. +
Chưa đóng cửa đồng nghĩa với việc trong tương lai, sẽ còn vô số người chơi có khả năng bị ném vào đây, vẫn sẽ có người phải hy sinh, có máu tươi phải đổ xuống. +
Cũng chính vì vậy. +
Những người chơi có thể hoàn thành phó bản với tiến độ một trăm phần trăm thường sẽ nhận được phần thưởng thế giới phong phú nhất. +
Bởi vì thứ họ đổi lấy không chỉ là lợi ích trước mắt. +
Mà còn là sự an toàn cho vô số người về sau. +
Mà Giản Việt – người đang được khán giả gửi gắm kỳ vọng cao – hoàn toàn không biết đến những lời cảm thán này. Cậu chỉ thẫn thờ một lát rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục đọc sách. Dù sao cậu cũng chưa quên nhiệm vụ thực sự của mình là gì: cậu phải điều tra rõ chân tướng diệt tộc của Khống Ngẫu nhất tộc năm xưa. +
“Mấy cuốn sách này chắc chắn không có ghi chép rồi.” Giản Việt đọc xong một cuốn liền thở dài: “Muốn đọc hết sạch đống sách trong căn nhà này thì biết đến năm nào tháng nào cơ chứ.” +
Cậu vừa định đặt cuốn sách bên tay xuống. +
Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy vài trang cuối cùng của cuốn sách, trong đó có một trang ghi chép vô cùng tỉ mỉ về đặc điểm của rối gỗ: 【Sống ngẫu có tài nghệ tinh vi thì bề ngoài trông không khác gì người thường, sơ hở duy nhất chính là đôi mắt. Bề ngoài của sống ngẫu có thể chậm rãi biến đổi theo thời gian, nhưng đôi mắt thì không.】 +
Đôi mắt thì không. +
Giản Việt nhìn ra vị lão bá ngoài cửa sổ. Nếu lúc trước còn có chút không chắc chắn, thì hiện tại cậu đã có thể khẳng định một trăm phần trăm: Ông lão kia chính là một con rối gỗ. +
Cậu nhớ tới lời Quý Hoài Ngọc từng nói với mình, năm đó hơn nửa tộc nhân đã mất mạng, nhưng rối gỗ của họ thì còn sống sót không ít. Sau khi chủ nhân qua đời, các con rối cũng không chịu rời đi, vẫn ở lại trong căn nhà cũ của chủ nhân năm xưa để túc trực. +
Quyển sách này nói. +
Những con rối gỗ này tuy có thể cử động, gọi là “sống ngẫu”, nhưng thực ra chúng không có quá nhiều thần trí. Cả đời chúng chỉ nhận duy nhất một vị chủ nhân — chính là người đã dùng máu tươi nuôi sống cỏ Lục Di để sáng tạo ra chúng, ban cho chúng sinh mạng. +
Giản Việt nhìn ông lão bên cửa sổ, lẩm bẩm: “Nếu thật sự là như vậy, chúng không có nhiều trí tuệ, thế giới của chúng rất đơn thuần, thì liệu có phải chúng cũng không thể lý giải được cái chết? Cho nên mới luôn quanh quẩn ở nơi chủ nhân sinh thời để chờ đợi?” +
Khán giả trong phòng livestream vừa nghe thấy liền kinh ngạc: +
“Mẹ ơi, cậu ấy thông minh thật đấy.” +
“Suy một ra ba luôn kìa.” +
“Cậu ấy thậm chí đã đoán được một phần nhỏ chân tướng chỉ mở khóa ở giai đoạn sau rồi!!” +
Giản Việt tiếp tục đọc sách xuống dưới. +
Cuốn sách này sắp đọc xong rồi, ở trang cuối cùng, cậu nhìn thấy một câu kết thúc mà người bình thường có lẽ sẽ hoàn toàn ngó lơ, nhưng cậu vẫn tinh mắt chú ý tới. +
Trên trang sách viết: “Sách cổ chép rằng, khống ngẫu lão tổ từng để lại một tác phẩm tuyệt thế, một con rối gỗ tinh vi nhất, gần như không có khác biệt với người sống, không thể phân biệt nổi. Nó được tạo ra từ tâm của thần mộc, chính là Vạn Ngẫu Chi Vương của thiên hạ.” +
Ánh mắt Giản Việt khẽ động. +
Lợi hại đến vậy sao? +
Một con rối gỗ không có gì khác biệt với người sống, nghĩa là cả bề ngoài lẫn chỉ số thông minh đều y hệt con người sao? +
Thế này chẳng phải là nghịch thiên rồi à? +
Hơn nữa sách nói vì làm bằng gỗ, nếu không bị thương, phần lớn bọn họ có thể sống tới trăm năm, ngàn năm cũng không thành vấn đề. Đã vậy nó lại còn là Vạn Ngẫu Chi Vương, theo logic này thì tất cả rối gỗ khắp thiên hạ đều phải nghe theo mệnh lệnh của nó rồi. +
Nếu con rối gỗ này còn sống… +
Liệu bí mật của thần y có liên quan gì đến nó không? Dù sao nếu là Vua, cho dù không phải chủ nhân huyết thống của cỏ Lục Di, thì các con rối gỗ khác cũng sẽ nghe lời nó chứ? +
Đại não Giản Việt xoay chuyển điên cuồng. +
Đang mải suy nghĩ… +
Điện thoại bỗng vang lên. +
Cậu bừng tỉnh, bắt máy. Đó là một số máy lạ, giọng Tiêu Vân truyền đến: “Vương quản gia, không phải cậu muốn gặp thần y sao? Tối nay có buổi tiệc đón gió tẩy trần cho người của đoàn phim, thần y cũng tới đấy. Cậu nhớ đến đúng giờ nhé, cơ hội chỉ có một lần này thôi!” +
Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến khi thấy lại chẳng tốn chút công phu. +
Cậu vừa vặn đang muốn xác nhận vài chuyện. +
Giản Việt vội vàng nói: “Dạ được anh Vân, em nhất định sẽ đến, nhớ giữ chỗ cho em nha!” +
Tiêu Vân tức tối cúp máy. +
Giản Việt cũng không chấp nhặt, dù sao “anh trai uống thuốc” này lúc này chắc đang cuống cuồng lên rồi. Bất quá nếu buổi tối có yến tiệc, cậu cần phải thay đổi kế hoạch ban đầu một chút, phải đi nói với nhóm Vương Văn Văn một tiếng. +
Xếp cuốn sách lại lên giá. +
Giản Việt đi ra ngoài, vẫy vẫy tay với vị lão bá đang quét rác: “Bác ơi, cháu đi đây ạ, ngày mai cháu lại đến!” +
Lão bá bị sự tự nhiên của Giản Việt làm cho im lặng một lát. Chúng ở nơi này quá lâu rồi, cũng chẳng mấy khi trò chuyện với con người, trong nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. +
Giản Việt thì đã cười tủm tỉm rời đi từ lúc nào. +
Rời khỏi tòa nhà không bao xa, cậu liền tìm đến cái khách sạn nhỏ nơi Vương Văn Văn và A Nhã đang ở. +
A Nhã đang ngồi ăn cơm cùng mọi người ở sảnh khách sạn, vừa thấy Giản Việt liền vẫy tay: “Vương quản gia! Bên này!” +
Giản Việt đi tới ngồi xuống, cảm thán: “Tửu lầu nhỏ ở đây trông cũng được đấy chứ.” +
“Đúng vậy.” A Nhã mỉm cười nói: “Thị trấn này vốn là một trấn nhỏ du lịch nghỉ dưỡng khá nổi tiếng. Dân cư địa phương làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng gỗ cực kỳ tinh xảo, danh tiếng vang xa, năm nào cũng có rất nhiều du khách đến đây tham quan.” +
Giản Việt nói: “Trăm năm trước nơi này là cái nôi của các bậc thầy khống ngẫu mà, người dân địa phương làm mấy món đồ nhỏ này chắc chắn là rất đỉnh rồi, dù sao thì những tuyệt kỹ thực sự còn lợi hại hơn nhiều.” +
Vương Văn Văn tặc lưỡi: “Đúng thế thật, nhưng nếu mấy con rối mang tuyệt kỹ thực sự đó mà để du khách nhìn thấy, thì ai còn dám tới đây chơi nữa?” +
A Nhã vừa đưa đôi đũa cho Giản Việt vừa nói: “Cậu sai rồi, số liệu tôi tra được trước đó cho thấy Khống Ngẫu nhất tộc và các con rối của họ đều rất thân thiện, gần gũi với con người. Năm đó họ tồn tại như những người bạn của cư dân địa phương vậy.” +
Bàn ăn này ngoài Vương Văn Văn và Nam Cung Hi, bên cạnh A Nhã còn có Lý Nhạc Nhạc — tân binh sở hữu thẻ vàng cấp SSR của hiệp hội bọn họ. +
Lý Nhạc Nhạc thì Giản Việt cũng quen rồi, chính là cậu thiếu niên có tấm lòng nhân hậu chuyên giải cứu động vật nhỏ và sở hữu thẻ vàng trị liệu, người trên thuyền đã giúp cậu chữa trị cho các thuyền viên bị tâm thần bất ổn. +
Giản Việt cũng không giấu giếm, cậu thẳng thắn: “Sáng nay tôi cũng đi tra một số thông tin về rối gỗ…” +
Cậu ngắn gọn kể lại một lượt. +
Lý Nhạc Nhạc là một cậu chàng mềm lòng và lương thiện, nghe xong lập tức lộ ra vẻ xót xa, cậu nói: “Mấy con rối gỗ đó đáng thương thật đấy, chủ nhân qua đời rồi mà chúng chỉ biết quanh quẩn canh giữ ở nơi họ từng sống, thậm chí có khi còn chẳng biết chủ nhân đã chết, cứ thế mòn mỏi đợi chờ.” +
Những người khác cũng phụ họa theo. +
Nam Cung Hi nhìn Giản Việt đang vùi đầu ăn cơm, tò mò hỏi: “Vương quản gia, cậu không thấy buồn sao?” +
Giản Việt vừa ăn vừa thản nhiên đáp: “Có gì mà buồn chứ. Nếu là tôi, cho dù tôi có thần trí và biết chủ nhân đã chết, tôi cũng sẽ ở nguyên tại chỗ chờ người ta. Nhưng tôi có lẽ sẽ không chỉ ngồi đợi không đâu, chỉ cần có một phần vạn cơ hội, tôi sẽ nghĩ cách để cứu sống người đó.” +
“Nhưng người chết như đèn tắt.” Vương Văn Văn thở dài: “Chuyện này e là không có cách nào.” +
A Nhã liền mỉm cười nhìn đám tân binh này, nói: “Chờ các cậu rời khỏi phó bản rồi sẽ phát hiện ra thế giới ác mộng này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Năm đó Nguyệt giới chúng ta…” +
Cô đang nói bỗng nhiên khựng lại, sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng. +
Những người khác đều tò mò nhìn cô. +
A Nhã liền xua tay: “Không có gì, không có gì đâu, mau ăn đi. Chờ các cậu đều thành công rời khỏi phó bản rồi tôi sẽ kể cho nghe chuyện bên ngoài!” +
Đám tân binh cũng chỉ đành đè nén sự tò mò xuống. +
Khán giả trong phòng livestream lại được dịp bàn tán xôn xao: +
“Có phải chị ấy định nói về ‘Hồi Xuân Đại Địa’ không?” +
“Bao nhiêu năm rồi còn có người thứ hai dùng tới nó sao.” +
“Mấu chốt là ‘Hồi Xuân Đại Địa’ có được đưa trở lại bể quay thẻ đâu chứ!!” +
“Rốt cuộc tấm thẻ này đã đi đâu rồi?” +
“Kẻ sử dụng nó cũng là một tên điên.” +
“Sao các ông dám thảo luận chuyện này thế, mấy vị đại lão bên Hoa giới cấm không cho bất kỳ ai nhắc đến người đó đâu, nhắc đến là họ nổi điên lên đấy, bị bắt được là xác định tiêu đời!” +
Mọi người trong phòng livestream bàn luận vô cùng sôi nổi. +
Còn mấy người đang ngồi ăn trong khách sạn thì đang thảo luận về phương án tiếp theo. +
Giản Việt lên tiếng: “Tối nay tôi sẽ đi gặp thần y một lát. Vốn dĩ tôi tính đến phòng của người gặp nạn tối qua để kiểm tra, nhưng giờ e là không đi được rồi. Căn phòng đó cần phải tra xét càng nhanh càng tốt, nếu không rất nhiều dấu vết có thể sẽ bị xóa sạch.” +
A Nhã liền nhận lời: “Vậy để tôi đi cho, dù sao tiệc tối cũng không mời tôi.” +
Vương Văn Văn nghe vậy thì có chút do dự. +
Cậu ta quá sợ hãi rồi. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó khiến căn phòng kia suýt chút nữa trở thành bóng ma tâm lý của cậu ta. +
Nam Cung Hi lại lên tiếng: “Vậy… vậy em đi cùng chị nhé, chị A Nhã.” +
A Nhã có chút ngạc nhiên: “Em không sợ à?” +
Gương mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Hi tuy còn trắng bệch, nhưng cô vẫn cố mỉm cười nói: “Em sợ chứ ạ, nhưng nếu buổi tối bắt em ở lại một mình thì em còn sợ hơn. Ở bên cạnh chị em còn thấy đỡ hơn chút, huống hồ chị và Vương quản gia đã vất vả như vậy rồi, em không muốn làm gánh nặng cho mọi người.” +
Cô vừa mới biết từ miệng A Nhã rằng chị ấy là người đặc biệt tiến vào phó bản này để cứu người. Nam Cung Hi là một cô gái rất nhạy cảm và thông minh, cô lập tức đoán ra Giản Việt có lẽ cũng vì bọn họ mới vào đây. +
Đã nhận quá nhiều ân tình rồi. Cô không muốn tiếp tục làm một kẻ hèn nhát kéo chân sau của đồng đội nữa, cô buộc phải vực dậy tinh thần mới được. +
Vương Văn Văn thấy thế liền bảo: “Vậy… vậy tôi cũng đi.” +
Mọi người đều nhìn cậu ta. +
Gã công tử bột vô dụng Vương Văn Văn gãi đầu cười có chút ngượng ngùng, nói: “Tôi có thẻ bài ẩn thân, nếu gặp nguy hiểm, tôi còn có thể hỗ trợ mọi người rút lui.” +
A Nhã liền gật đầu: “Thế thì tốt quá, như vậy chúng ta sẽ an toàn hơn chút. Chỉ là Vương quản gia, một mình cậu đi dự tiệc…” +
Trong bữa tiệc có lẽ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm hiển hiện, nhưng mối nguy thực sự lại đến từ những kẻ có mưu đồ bất chính ẩn nấp trong bóng tối. +
Giản Việt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Nếu họ thực sự muốn ra tay với tôi thì các cậu có ở đó cũng vô dụng. Huống hồ ở trong yến tiệc người đông phức tạp, có các cậu đi cùng thần y ngược lại sẽ càng cảnh giác tôi hơn. Tách ra hành động là tốt nhất, vả lại, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn còn bài tẩy của mình.” +
Đám người A Nhã đều nhìn cậu với ánh mắt đầy kính nể. +
Giản Việt liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại, thấy dòng tin nhắn mặt dày mày dạn nài nỉ thiếu gia trễ một chút cũng nhớ đến dự tiệc tối nay thì hài lòng gật gật đầu. +
Khán giả trong phòng livestream cười ngất: +
“Ha ha ha, hóa ra đây là bài tẩy của cậu ấy.” +
“Vương quản gia đời nào chịu tự lực cánh sinh một mình chứ.” +
“Bài tẩy của cậu ấy chính là cái đùi bự để ôm kìa.” +
“Cái này quả thực còn hữu dụng hơn bất kỳ tấm thẻ bài nào ấy chứ!” +
Giản Việt cất điện thoại đi. +
Lý Nhạc Nhạc ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Vương quản gia, hay là anh dẫn em theo cùng đi. Tấm thẻ trị liệu của em chắc là không giúp được gì nhiều cho chị Nhã, nhưng ở trong yến tiệc lỡ như có tình huống đặc biệt gì xảy ra thì em có thể hỗ trợ, thẻ của em vết thương nào cũng trị được tuốt.” +
Giản Việt gật đầu đồng ý: “Cũng được, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu là phải quan sát kỹ thức ăn trong bữa tiệc, xem có sự xuất hiện của cỏ Lục Di không nhé.” +
Lý Nhạc Nhạc vội ghi nhớ kỹ. +
Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người liền tách ra hành động. +
Thời gian ở trấn nhỏ trôi qua rất nhanh, bữa tiệc được tổ chức tại một tửu lầu rất lớn trong thị trấn. Lần này đạo diễn đúng là chịu chơi. Không chỉ bao trọn cả tửu lâu mà còn thuê luôn khoảng sân rộng phía trước. Chỉ riêng khu đất trống bên ngoài cũng đủ sức chứa hơn ngàn người. +
Khi màn đêm buông xuống, đèn đuốc sáng rực như ban ngày. +
Ngoài những diễn viên và nhân viên đoàn phim đi theo du thuyền, nơi đây còn tụ hội không ít minh tinh nổi tiếng, các phú hào danh giá và những nhân vật có tiếng tăm trong giới thượng lưu. +
Nhưng dù là vậy… +
Những người này cũng không có tư cách dự tiệc tại tổ trạch của Quý gia, mà chỉ có thể tụ tập ăn uống ở nơi này. +
Vi Vũ dắt tay Giản Việt đi vào, vừa đi vừa nói: “Lần này tới không ít minh tinh hạng hai, hạng ba có chút tiếng tăm, còn có cả du khách trong trấn, và không ít phu nhân, thiếu gia nhà giàu thuộc các gia tộc hào môn nữa. Họ đều là hướng về phía danh tiếng của thần y mà đến.” +
Giản Việt cảm thán: “Xem ra danh tiếng của vị thần y này lớn thật đấy.” +
Vi Vũ mỉm cười: “Đó là đương nhiên, chuyện này trong vòng hào môn cũng không phải là bí mật gì. Thần y có thể trị bách bệnh, mà người trong giới hào môn thứ họ không thiếu nhất chính là tiền, cái họ cần là người có năng lực thực sự kìa.” +
Khi đi đến dưới ánh đèn đường, Giản Việt liếc nhìn gương mặt của Vi Vũ. +
Vài ngày không gặp. +
Trạng thái của Vi Vũ càng ngày càng tốt lên trông thấy. Hôm cô ở trong phòng hóa trang, sắc mặt vừa tái nhợt, quầng thâm mắt lại dày, cả người trông như già đi cả chục tuổi, vậy mà bây giờ có thể nói là thần thái rạng ngời, hồng hào đầy sức sống. +
Điều đáng nói là… +
Hai ngày nay Giản Việt không thấy chồng của Vi Vũ và Hồng tỷ đâu cả. Hơn nữa vào buổi tối, Giản Việt cũng không hề bắt gặp Vi Vũ cùng đi ra ngoài kiếm ăn với các con rối khác. +
Giản Việt như suy tư gì nhìn Vi Vũ một cái, rồi nói: “Xem ra chị Vi Vũ cũng rất tin tưởng năng lực của thần y.” +
Vi Vũ cười khẽ, cô siết nhẹ tay Giản Việt: “Đôi khi việc tin hay không cũng chẳng quan trọng còn phải xem người ta nghĩ thế nào. Thần y cũng chỉ có thể đưa đơn thuốc vào tay người bệnh, còn trị thế nào, có chịu trị hay không, trị có khỏi hay không, thì còn phải xem vào bản thân mỗi người nữa.” +
Giản Việt ngẫm nghĩ câu nói này, rồi cũng khẽ mỉm cười. +
Hai người cùng sải bước đi vào trong. +
Là một Thiên hậu nổi danh nhiều năm, Vi Vũ đi đến đâu cũng vô cùng giữ thể diện, vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. +
Nhưng khi ánh mắt họ chạm phải Giản Việt, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng đặc sắc. +
Phải biết rằng hôm nay Quý ảnh đế cũng tới, có điều hắn lại đi cùng với Tiểu Văn. Mọi người lúc trước còn ở sau lưng cười nhạo Giản Việt thật sự là mất mặt đến tột cùng, bạn trai của mình dẫn người khác đi dự tiệc, chắc là nhục nhã quá nên không dám vác mặt tới. +
Nào ngờ… +
Người ta chẳng những tới, mà còn hiên ngang đi cùng với Thiên hậu. +
Địa vị của Ảnh đế và Thiên hậu trong giới giải trí thực chất không có quá nhiều khác biệt, Quý ảnh đế duy nhất chỉ có điểm lợi hại hơn là gia thế, sau lưng có Quý thị chống lưng. +
Thế nhưng Vương quản gia sau lưng cũng có chỗ dựa mà! +
Hồi còn ở trên du thuyền, có diễn viên được cho là đã đẩy Vương quản gia một cái. Quý ảnh đế tuy mặc kệ, nhưng ngay ngày hôm sau, người diễn viên đó đã bị xử lý gọn ghẽ. Thăm dò một chút mới biết, lệnh đó là do chính Quý tiên sinh hạ xuống. +
Được rồi. +
Thế này thì còn gì để bàn cãi nữa, người ta tuy không có bạn trai đứng ra chống lưng, nhưng lại có hẳn một người quyền thế che chở phía sau! +
Vi Vũ cười nói: “Đi thôi, chúng ta ra phía trước. Hôm nay thần y đích thân tới hiện trường, muốn tiếp cận nói chuyện với ông ta không dễ chút nào đâu, chưa chắc chúng ta đã chen chân xếp hàng nổi đâu.” +
Giản Việt đáp: “Anh Tiêu Vân đã hứa sẽ dẫn em đi mở mang tầm mắt rồi.” +
Vi Vũ hiếm khi tỏ ra kinh ngạc: “Cậu ta sao bỗng nhiên lại tốt bụng đột xuất thế?” +
Giản Việt còn chưa kịp trả lời thì Tiêu Vân từ cách đó không xa đã sầm sập đi tới. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Giản Việt suốt, chỉ sợ Giản Việt tiếp xúc với người khác rồi lại đem chuyện hắn là “anh trai uống thuốc” bô bô vạch trần ra ngoài! +
Tiêu Vân trực tiếp đi tới kéo tay Giản Việt: “Sao giờ mới tới, đi theo tôi!” +
Đám đông quần chúng ăn dưa xung quanh đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh! +
Quả là một quả dưa siêu to khổng lồ! +
Bạn trai của Quý ảnh đế đi cùng Thiên hậu tới, sau đó đỉnh lưu tiểu sinh đang hot đương thời lại chủ động chạy qua nắm tay cậu, dẫn cậu đi dạo yến tiệc! +
Đỉnh! +
Quá đỉnh luôn! +
Vương quản gia đúng là người đàn ông bản lĩnh nhất! +
Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán xem trên đầu Quý Hòe Sinh hiện tại đang mọc lên bao nhiêu cái sừng xanh mướt rồi. +
Giản Việt đi theo Tiêu Vân tiến vào phía bên trong. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn thấy người cần gặp trong căn phòng vip cuố cùng. Người đàn ông ngồi ngay vị trí trung tâm sô pha mặc một bộ trường bào màu trắng, dáng người trông có chút mập mạp tròn trịa. Khi cười, gã nheo đôi mắt híp lại, đang bận rộn trò chuyện với một người phụ nữ trung niên đeo đầy châu báu ngồi đối diện. +
Người phụ nữ vừa khóc lóc vừa nói: “Thật vậy sao thần y? Thật sự có thể trị khỏi sao? Tốt quá rồi! Chỉ cần ngài giúp tôi chữa khỏi bệnh, đừng nói là mấy chục tỷ, có thêm một số không nữa tôi cũng cam lòng trả!” +
Thần y giơ tay ngăn bà ta lại: “Phu nhân đừng làm vậy. Chúng tôi là người tu tâm tích đức, không màng tiền bạc, chỉ luận hai chữ duyên phận.” +
Người phụ nữ cảm động đến rơi nước mắt lã chã. +
Tầm mắt của thần y lúc này lại hướng về phía cửa phòng. Băng qua dòng người đông đúc, gã thẳng tắp đối diện với ánh mắt của Giản Việt ở phía sau. Thật là kỳ lạ, trong phòng rõ ràng đông đúc như vậy, nhưng ngay khi Giản Việt vừa bước vào, gã giống như bị một luồng năng lượng nào đó kích động, ngay lập tức ngẩng đầu nhìn sang. +
Bốn mắt nhìn nhau. +
Giản Việt nhìn vào đôi mắt gã, khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười hoàn toàn không chạm đến đáy mắt: Tôi đã ngưỡng mộ đại danh của thần y từ lâu. Hôm nay đặc biệt nhờ anh Tiêu Vân dẫn đường, tới đây bái kiến ngài.” +
Thần y híp mắt, cũng chậm rãi nở nụ cười đáp lại: “Tiểu hữu thật là khách khí quá. Gặp nhau được đều là duyên phận, mau lại đây ngồi đi, ta nhìn ngươi cũng thấy rất hợp mắt.” +
Tiêu Vân có chút ngoài ý muốn, không ngờ thần y lại chịu tiếp đón Giản Việt thật. +
Giản Việt đi đến bên cạnh thần y, tự nhiên ngồi xuống. +
Thần y cũng không tỏ ra tức giận, gã nhìn Giản Việt hỏi: “Tiểu hữu đến tìm ta, phải chăng là trong người có chỗ nào không khỏe?” +
Giản Việt thản nhiên: “Dạo gần đây giấc ngủ của tôi không được tốt lắm, thần y có thể xem giúp tôi một chút không?” +
Những người xung quanh nghe vậy đều sững sờ hóa đá. +
Những người đến tìm thần y ở đây, ai mà không mang theo những trọng bệnh hay chuyện đại sự đại nạn, cậu thế mà lại vì một cái chứng mất ngủ cỏn con mà đến tìm người ta sao?! Đây không phải là đến kiếm chuyện thì là gì?! +
Thế nhưng thần y lại mỉm cười, chìa tay ra nói: “Đương nhiên là được rồi, để ta bắt mạch cho tiểu hữu nhé?” +
Giản Việt gật đầu, hào phóng đưa tay ra cho gã. +
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, hai người nhìn nhau một cái đầy ẩn ý. Trong lòng cả hai đồng thời dậy sóng điên cuồng, không hẹn mà cùng nảy ra một suy nghĩ y hệt: +
Mẹ kiếp! +
Đúng là gặp quỷ rồi! +



Hở vụ j vậy kể tui nghe với\(^_^)/