Skip to main content

143

dathaiPiter

Quý Hoài Ngọc đang ngồi ở bàn ăn nghe thấy câu hỏi này thì có chút kinh ngạc nhìn về phía Giản Việt. +

Quý Hoài Ngọc hỏi lại: “Quà sinh nhật của cậu, mà cậu chỉ muốn biết cái này thôi sao?” +

Giản Việt ngoan ngoãn gật đầu. +

Quý Hoài Ngọc im lặng một chốc rồi nói: “Tại sao cậu lại tò mò chuyện này?” +

Kỳ thực, lúc hắn chủ động hỏi Vương quản gia muốn món quà gì, mục đích chính là muốn cho anh một cái bệ đỡ vững chắc. Thằng cháu Quý Hòe Sinh bất tài vô dụng kia rõ ràng lại đang giở thói lăng nhăng bên ngoài. Cứ kéo dài tình trạng này, người trong phủ nhìn vào tự nhiên sẽ coi khinh Giản Việt. +

Nhưng nếu chính miệng hắn đứng ra tổ chức sinh nhật và tặng quà cho Giản Việt, những người khác nhìn vào sẽ tự hiểu vị thế của cậu trong lòng Quý Hoài Ngọc quan trọng đến nhường nào. Từ đó về sau tự nhiên không ai dám khinh nhờn cậu nữa, ít nhất là trước khi định làm gì cũng phải cân nhắc vài phần kính sợ. +

Thậm chí, Quý Hoài Ngọc còn không trực tiếp quyết định món quà mà để cậu tự mình lựa chọn . Thế nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới, Giản Việt… lại chỉ muốn biết điều này! +

Đang mải suy nghĩ, hắn lại nghe thấy Giản Việt lên tiếng: “Bởi vì tôi tò mò ạ. Tiên sinh xuất chúng như vậy, nếu muốn thành gia lập thất thì chắc chắn đã sớm yên bề gia thất rồi, tại sao cho đến tận bây giờ vẫn cứ lẻ bóng một mình?” +

Quý Hoài Ngọc nhạt giọng nói: “Chuyện này cũng chẳng phải bí mật gì to tát, cậu có thể đổi một nguyện ước khác.” +

Giản Việt nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: ” Vậy em để dành cơ hội này được không? Chờ sau này nghĩ ra điều gì khác rồi dùng có được không ạ?” +

Không ngờ cái việc ước nguyện này mà cũng có thể để dành dùng sau. Giản Việt thầm nghĩ, với tính cách của Quý Hoài Ngọc thì chắc chắn sẽ không từ chối đâu, anh ấy không phải kiểu người thích so đo tính toán chi li. +

Quả nhiên. +

Cậu lại nghe thấy Quý Hoài Ngọc trầm giọng bảo: “Được, nhưng sau khi nghĩ ra thì phải nói ngay cho ta.” +

“Tại sao vậy ạ?” Giản Việt thắc mắc: “Tiên sinh đang vội lắm sao?” +

Quý Hoài Ngọc liếc nhìn cậu, đôi mắt đen sâu thẳm ấy tựa như mặt hồ không đáy, chỉ cần nhìn lâu thêm một chút cũng đủ khiến người khác bất giác chìm vào: “Nguyện ước sinh nhật thì phải thực hiện cho nhanh, kéo dài quá sẽ không còn linh nghiệm nữa.” +

Giản Việt bật cười khúc khích, vui vẻ nói: “Không sao đâu ạ, chỉ cần có lời hứa của Tiên sinh ở đây thì kiểu gì cũng linh nghiệm hết.” +

Quý Hoài Ngọc nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự tin cậy và ỷ lại của cậu. Đôi mắt ấy sáng lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà, người nào đối diện đủ lâu sẽ có cảm giác như cả thế giới của cậu thiếu niên này đều đang tràn ngập hình bóng của mình vậy. +

“Ta không lập gia đình, thực ra cũng chẳng có nguyên nhân gì đặc biệt cả.” Quý Hoài Ngọc thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: “Chỉ là ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một người bạn đời phù hợp.” +

Giản Việt nghe vậy thì có chút sửng sốt, gặng hỏi: ” Sao Tiên sinh lại không phải là người bạn đời tốt được cơ chứ?” +

Tiểu Ngọc mà còn không được tính là đối tượng kết hôn lý tưởng thì trên đời này còn ai xứng nữa? +

Quý Hoài Ngọc cũng không có ý định tranh biện nhiều về chủ đề này. Hắn ngồi bên bàn ăn,dáng người cao lớn cùng khí thế trầm ổn khiến người khác vô thức cảm thấy áp lực nói: “Chắc hẳn khi còn ở trên du thuyền cậu cũng đã nhận ra vài phần rồi. Tuy rằng đoàn phim danh nghĩa là đến để quay phim tài liệu, nhưng những kẻ thèm khát và có dã tâm với bí pháp của Khống Ngẫu nhất tộc thì nhiều vô kể.” +

Giản Việt chấn động thực sự! +

Mẹ kiếp! +

Hóa ra anh ấy biết hết từ lâu rồi sao?! +

Quý Hoài Ngọc khẽ liếc nhìn cậu một cái: “Sao thế, em không phát hiện ra à?” +

Giản Việt nghẹn họng, vội vàng thật thà thú nhận: “Dạ có phát hiện chứ ạ, chẳng qua là… nếu Tiên sinh đã biết rõ tâm địa của bọn họ, tại sao vẫn đồng ý cho bọn họ dọn vào đây?” +

Quý Hoài Ngọc bình thản đáp: “Có những thứ có muốn giấu cũng không giấu nổi. Thay vì để bọn họ lén lút rắp tâm hành động sau lưng, chi bằng cứ bày ra trước thanh thiên bạch nhật, như vậy càng dễ dàng thao túng và nắm bắt hơn.” +

Nghe cũng có lý thật. +

Giản Việt nghĩ bụng, với cái bản tính tham lam vô độ của lão đạo diễn và đồng bọn, nếu bọn họ đã muốn ra tay thì có đề phòng thế nào cũng không xuể. +

“Huống hồ, khi sư phụ và sư nương còn sống, tâm nguyện lớn nhất của hai người là có thể lưu truyền rộng rãi kỹ nghệ múa rối cho hậu thế, để người đời được chiêm ngưỡng sự tinh diệu của nghệ thuật này.” Quý Hoài Ngọc trầm ngâm: “Nếu đã là di nguyện của hai người, ta càng không có lý do gì để ngăn cản.” +

Giản Việt khẽ gật đầu gẫm nghĩ. Cậu thực sự cảm nhận được Khống Ngẫu nhất tộc có vị trí vô cùng thiêng liêng đối với Quý Hoài Ngọc. Tòa trấn nhỏ yên bình này không đáng phải gánh chịu những âm mưu tà ác và kế hoạch đen tối của đám người kia. +

Giản Việt bèn nói: “Thực ra thời gian qua ở trong đoàn phim, tôi cũng có nghe ngóng và chứng kiến vài chuyện. Tôi phát hiện trên tàu có một số kẻ đang âm mưu chế tác rối gỗ dựa trên mảnh tàn trang sách cổ bị mất cắp năm xưa của ngài. Mảnh tàn trang đó chính là do người của đoàn phim trộm đi đấy ạ.” +

Khi nói ra những lời này, Giản Việt có chút lo lắng bồn chồn. +

Nhưng khi cậu ngước mắt nhìn Quý Hoài Ngọc, lại chỉ thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên như không. Quý Hoài Ngọc nhấp một ngụm trà, thản nhiên bảo: “Ừ, mấy chuyện đó cậu không cần phải bận tâm làm gì.” +

Giản Việt làm sao mà không lo cho được, cậu vừa định mở miệng nói tiếp thì Quý Hoài Ngọc đã bồi thêm một câu: “Bởi vì cuốn sách đó là giả, bọn họ có trộm đi cũng chẳng giải quyết được gì.” +

Giản Việt: “……” +

Cái gì cơ?! +

Khán giả trong phòng livestream lúc này cũng trợn tròn mắt, đứng hình mất năm giây: +

“Cái gì cơ?!” +

“Giả… Hóa ra là đồ giả à!” +

“Lần đầu tiên tôi mới biết bí mật này luôn đấy!” +

“Trước đây các người chơi ở phó bản này ai nấy đều tưởng là đồ thật chứ.” +

“Trách không được tiến độ hoàn thành phó bản rối gỗ này từ trước đến nay cứ bị kẹt cứng ở mức 90%. Đám người đi trước cứ đinh ninh cái bí phương kia là thật, rồi đổ tại người chơi mới năng lực kém không hoàn thành nổi nhiệm vụ, ai mà ngờ cái bí phương đó ngay từ đầu vốn đã là cú lừa!” +

Giản Việt cũng kinh ngạc khôn xiết, cậu vội vã hỏi dồn: “Tiên sinh đã sớm biết trước sẽ có kẻ ra tay trộm sách rồi sao?” +

Quý Hoài Ngọc nhàn nhạt giải thích: “Bí pháp cốt lõi của Khống Ngẫu nhất tộc vốn dĩ là độc quyền bất truyền. Những tài liệu và sách báo lưu truyền ngoài kia chẳng qua là do người đời tự ý suy đoán rồi ghi chép lại mà thôi. Thực ra chúng ta cũng chẳng cần mất công làm giả làm gì, bởi vì ngay từ đầu, những gì bọn họ ghi lại vốn dĩ đã sai lệch hoàn toàn so với sự thật rồi.” +

Giản Việt: “……” +

Hợp lý ghê. +

Vậy hóa ra từ đầu tới cuối, đám đạo diễn và đồng bọn ngày ngày vắt óc bày mưu tính kế, cuối cùng lại chỉ là công cốc? +

Bận trước bận sau, kết quả chẳng thu được gì. +

Quý Hoài Ngọc lại lên tiếng: “Em thực sự hứng thú với chuyện múa rối đến vậy sao?” +

Giản Việt sực tỉnh, cậu dõng dạc đáp: “Bởi vì Quý gia chẳng phải là thế gia múa rối danh tiếng đó sao. Em đã là người của Quý gia rồi, dĩ nhiên phải quan tâm đến việc trong nhà chứ ạ.” +

Cậu nói một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. +

Bàn tay Quý Hoài Ngọc đang đặt trên bàn vô thức siết nhẹ lại. +

Hắn nhìn Giản Việt, dòng suy nghĩ chợt bay đi hơi xa. Trước đó hắn đã từng nhắc nhở Giản Việt rằng Quý Hòe Sinh không phải là người đáng để gửi gắm cả đời, nếu hai người chỉ là mối quan hệ hợp đồng, vậy thì chia tay sớm vẫn tốt hơn. Về sau nếu cần thiết, hắn sẽ đứng ra sắp xếp ổn thỏa cho Giản Việt. +

Thế nhưng Giản Việt lại cự tuyệt. Không chỉ vậy, giờ đây cậu còn tự giác coi mình là một phần tử của Quý gia. +

Chẳng lẽ…… Cậu thật sự thích đứa cháu trai vô dụng kia của hắn đến vậy sao? +

Đang mải suy diễn, hắn lại nghe thấy Giản Việt nói tiếp: “Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là, Tiên sinh chẳng phải là người kế thừa thế hệ cuối cùng của Khống Ngẫu tộc sao. Em tìm hiểu nhiều một chút, như vậy chẳng phải sẽ có thêm nhiều chủ đề chung để trò chuyện với ngài hơn sao!” +

Quý Hoài Ngọc đột ngột ngước mắt nhìn thẳng vào Giản Việt, trong con ngươi sâu thẳm thoáng hiện lên vẻ chấn động mà chính hắn cũng không tự nhận ra. +

Tất cả là vì hắn sao? +

Giản Việt dùng nĩa xắn một miếng bánh kem bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Dù sao tôi cũng là quản gia của ngài mà. Ngày thường chuyện ở công ty tôi chắc chắn không giúp gì được rồi, nên chuyện ở đây tôi hiểu rõ một chút thì mới có thể phân ưu giải nạn cùng ngài chứ. Mà cho dù không giúp được gì lớn lao, ít nhất tôi cũng có thể bồi ngài tâm sự giải khuây, đỡ buồn chán!” +

Một quản gia đủ tư cách chính là phải có tác phong nghề nghiệp biết sẻ chia gánh nặng với chủ nhân như thế! +

Quý Hoài Ngọc hỏi lại, giọng trầm xuống: “Là vì ta?” +

Giản Việt gật đầu cái rụp: “Vâng ạ!” +

Quý Hoài Ngọc im lặng một chốc. Hắn thực sự không ngờ tới Vương quản gia làm tất cả những điều này đều là vì hắn! +

Thế nhưng, giữa bọn họ vốn không nên như vậy. +

Lý trí nói với hắn rằng, với thân phận của mình, hắn nên cảm thấy không hài lòng trước sự thân cận vượt quá giới hạn ấy mới đúng., nhưng hắn không làm được, thậm chí hắn còn không thể kìm nén được niềm vui sướng len lỏi từ tận đáy lòng khi biết được chân tướng ấy. +

Nhưng gánh nặng trên vai hắn quá nặng. Dù hiện tại đứa cháu trai của hắn có khốn nạn, phóng đãng thật, nhưng thời gian trôi qua lâu dài, chưa biết chừng nó sẽ hồi tâm chuyển ý mà đối xử tốt với Giản Việt. Bản thân hắn là bậc trưởng bối, không nên xen vào chuyện của thế hệ trẻ! +

Đang mải trăn trở. +

Liền nghe thấy Giản Việt hỏi: “Đúng rồi Tiên sinh, mấy ngày tới tôi đều không có cảnh quay nào cả, tôi có thể tự do đi lại hoạt động trong tòa tổ trạch này không ạ? Nơi này là địa chỉ cũ, chắc là lưu giữ nhiều sách vở cổ về nghệ thuật múa rối lắm, tôi có thể mượn xem được không?” +

Quý Hoài Ngọc theo bản năng định từ chối, bởi vì những thứ tà môn đó xem nhiều cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu. +

Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên. +

Chạm phải đôi mắt trong trẻo của Giản Việt, nhớ tới lời cậu vừa nói: Cậu muốn tìm hiểu về múa rối là vì hắn, cậu muốn giữa hai người có nhiều đề tài chung hơn… +

Lời từ chối vừa lên đến đầu môi của Quý Hoài Ngọc liền bị nuốt ngược trở vào. Hắn hạ thấp giọng bảo: “Nếu cậu đã thích thì cứ đi xem đi.” +

Gương mặt Giản Việt lập tức rạng rỡ hẳn lên, kích động thốt: “Thật thế ạ? Ôi tuyệt quá, tôi yêu Tiên sinh nhất trên đời luôn!” +

Bàn tay to rộng của Quý Hoài Ngọc đang buông thõng bên người nháy mắt siết chặt lại. Đối với một người đàn ông ở độ tuổi chững chạc như hắn, sức sát thương của câu nói này quả thực có chút quá lớn. Nhưng định lực tu luyện bao năm qua không phải để trưng cho đẹp, người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, liếc nhìn Giản Việt một cái rồi trầm giọng: “Chú ý thể thống, đừng có nói năng tùy tiện.” +

Nếu như có thể bỏ qua cái vành tai đã hơi ửng đỏ kia của hắn, thì điệu bộ này trông thật sự rất giống một vị trưởng bối đang nghiêm khắc răn dạy vãn bối trong nhà. +

Giản Việt cười tủm tỉm cắn bánh kem, ngoan ngoãn vâng dạ: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi ạ.” +

Lần sau em vẫn cứ dám nói thế đấy! +

Quý Hoài Ngọc nhìn qua là biết cậu chỉ vâng lời cho có lệ chứ chẳng thèm để vào tai. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật kỳ lạ. Người ngoài ai nấy đều khiếp sợ hắn, thậm chí nhiều kẻ còn coi hắn như một con quái vật máu lạnh, ngay cả đứa cháu ruột cũng sợ hắn như sợ cọp, duy chỉ có Giản Việt là chưa từng tỏ ra sợ hãi hắn lấy một lần. +

Nếu ví bản thân hắn là một vùng bóng tối thâm trầm và dày đặc, thì Giản Việt lại giống như một tia nắng rực rỡ, ấm áp đột ngột rọi vào, sưởi ấm và thắp sáng cuộc đời hắn. Đến khi hắn kịp nhận ra, thì tia sáng ấy đã cắm rễ sâu vào tận tâm can mất rồi. +

Đáng chết thật! +

Quý Hoài Ngọc mím nhẹ bờ môi mỏng, hắn hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra cái gọi là tự chủ mà mình luôn lấy làm tự hào đang dần dần tan biến dưới tay Giản Việt. Hắn phải làm sao với cậu đây! +

Buổi tối. +

Giản Việt trở về phòng nghỉ của mình. +

Ban ngày, tổ trạch Quý gia còn có chút náo nhiệt. Thế nhưng cứ hễ màn đêm buông xuống, cả khu nhà rộng lớn lại chìm vào bầu không khí tĩnh mịch đến rợn người. +

Dọc hành lang treo đầy đèn lồng đỏ, tuy thắp sáng không gian nhưng trong đêm tối tĩnh mịch thế này, chúng chỉ càng tô điểm thêm vài phần hiu quạnh, tiêu điều. +

Gió lạnh thổi qua, những chiếc đèn lồng bắt đầu chao đảo, lắc lư dữ dội. +

Khán giả trong phòng livestream nhìn theo tầm mắt của Giản Việt mà da đầu tê dại. Ngay khi bầu không khí đang vô cùng căng thẳng, bọn họ liền thấy Giản Việt đưa tay sờ cằm, lẩm bẩm: “Dùng đèn lồng thế này tiết kiệm tiền hơn hay dùng đèn điện tiết kiệm hơn nhỉ? Ngày mai mình phải tìm lão quản gia tính toán sổ sách một chút mới được, phải tiết kiệm chi phí điện nước cho Tiểu Ngọc.” +

Khán giả: “……” +

Biết là cậu không thèm nhập tâm vào phó bản kinh dị rồi, nhưng đôi khi cậu lệch sóng quá mức rồi đấy ông anh ạ! +

Giản Việt thu hồi ánh mắt khỏi mấy chiếc đèn lồng, trực tiếp quay vào dọn dẹp giường chiếu của mình. Các căn phòng ở trấn nhỏ này hầu hết đều được bảo dưỡng rất tốt, giống như chiếc giường gỗ đơn giản của những năm 80 mà cậu đang nằm đây, chăn màn đều vô cùng sạch sẽ, thơm tho. +

Sau một ngày dài lăn lộn mệt mỏi, cậu vừa đặt lưng xuống là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. +

Nửa đêm, trong cơn mơ màng. +

Giản Việt chợt nghe thấy những âm thanh lạ lặp đi lặp lại bên tai. +

“Cộc.” +

“Cộc.” +

“Cộc.” +

Những âm thanh này lúc ở trên khoang tàu nghe đã rất rõ ràng, nhưng khi đặt vào không gian của một tiểu viện yên tĩnh như thế này, chúng lại càng bị phóng đại lên gấp bội, nghe vô cùng chói tai. +

Giản Việt mở choàng mắt, cậu bật dậy ngồi thẳng người. Đám rối gỗ trên tàu cơ bản đều sẽ đến gõ cửa để tấn công người chơi, cậu cần phải có sự chuẩn bị từ trước. +

Thế nhưng, khi cậu ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ. +

Dưới ánh đèn lồng lờ mờ, cậu chỉ nhìn thấy những bóng hình cao lớn, mảnh khảnh nhưng vô cùng cứng đờ của đám rối gỗ đang phản chiếu loang lổ trên mặt đất. +

Và mục đích đến của chúng, hoàn toàn không phải là căn phòng của cậu. +

Đám rối gỗ giống như đang có một mục tiêu chuẩn xác nào đó, tất cả đều tấp nập di chuyển về cùng một hướng. Giản Việt cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn quyết định hé mở một khe cửa sổ nhỏ để quan sát cho rõ. +

Cánh cửa vừa hé ra, tầm nhìn lập tức trở nên rõ ràng. +

Có những con rối gỗ đang bò rạp dưới đất, có những con lại đi ngưởng ngàng trên đường, tư thế của chúng vặn vẹo, cứng ngắc vô cùng, nhưng tất cả đều đang hướng về phía khu nhà ở của các diễn viên trong đoàn phim. +

Giản Việt đăm chiêu suy nghĩ. +

Phải biết rằng khi còn ở trên du thuyền, lũ rối gỗ này tấn công người một cách vô tội vạ không phân biệt một ai, nhưng vừa tới trấn nhỏ, chúng dường như đã có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng của riêng mình. +

Sự thay đổi này chưa chắc đã là điềm lành. +

Giản Việt lầm bầm: “Chẳng biết lão đạo diễn và mấy người kia thế nào rồi nữa……” +

Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cậu nhíu chặt đôi mày thì đều vô cùng căng thẳng, đinh ninh rằng Giản Việt sắp sửa lao ra ngoài để bám theo điều tra một chuyến ra trò. +

Ai dè, giây tiếp theo liền thấy Giản Việt ngáp một cái rõ dài, rồi lủi thủi leo lại lên giường, kéo chăn đắp kín người: “Thôi bỏ đi, liên quan gì đến mình đâu, ngủ tiếp đã!” +

Khán giả: “……” +

Ông anh ơi, cái lá gan của cậu rốt cuộc là làm bằng cái thứ gì mà to dữ vậy hả!!! Cốt yếu là bên ngoài một đàn rối gỗ đang bò lổm ngổm kìa, cậu coi tiếng động đó là nhạc hát ru để ngủ luôn đấy à!! +

Giấc ngủ này của Giản Việt thực tế cũng chẳng được an ổn cho lắm. +

Chủ yếu là vì bên ngoài cứ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng “cộp cộp cộp” bước chân cứng đờ khiến cậu ngủ rất nông. Cậu khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa cái cổ mỏi nhừ, thầm cảm thán quả nhiên vẫn là ngủ ở chỗ của Tiểu Ngọc là sướng nhất, vừa an tĩnh lại vừa thoải mái. +

Chẳng biết đến bao giờ mình mới được đường đường chính chính ngủ chung giường với Tiểu Ngọc đây nhỉ? +

Giản Việt ngồi thẫn thờ trên giường thở ngắn than dài. +

Khán giả trong phòng livestream rốt cuộc cũng thức thâu đêm đợi được đến lúc cậu ngủ dậy, thấy cậu thở dài thườn thượt thì sôi nổi bình luận: +

“Xem ra streamer vẫn còn chút chí tiến thủ, biết lo nghĩ đấy chứ.” +

“Tiếng thở dài này chắc chắn là đang lo âu, suy tính cho độ khó của phó bản trong tương lai rồi!” +

 “Tôi đã bảo mà, làm sao cậu ấy có thể không lo lắng cho được.” +

Suy nghĩ của Giản Việt và đám khán giả hoàn toàn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, ấy vậy mà lại đạt đến một sự hài hòa đến lạ lùng. +

Buổi sáng thức dậy, thời tiết bên ngoài khá đẹp. +

Vừa ra khỏi cửa không bao xa, cậu đã chạm mặt anh trợ lý.Anh ta thông báo rằng sáng sớm nay Quý Hoài Ngọc đã đến từ đường, theo quy định của Quý gia, các đệ tử một khi trở về tổ trạch thì buổi sáng đều phải đến từ đường hành lễ tế bái và phải nhịn ăn sáng, cho nên bảo Giản Việt cứ tự nhiên dùng bữa, không cần phải đợi. +

Nghe vậy, Giản Việt liền không qua đó nữa. +

Cậu chuẩn bị hôm nay sẽ đi tiến hành nhiệm vụ chủ tuyến, điều tra thảm án năm xưa của Khống Ngẫu nhất tộc, tiện thể đi gặp gã Thần y kia một chuyến. +

Thế nhưng còn chưa kịp cất bước. +

Phía đối diện đã có một bóng người hớt hải, hoảng loạn chạy xồng xộc lao tới. Giản Việt định thần nhìn kỹ: “Vương Văn Văn?” +

Vương Văn Văn chính là đang hớt hải đi tìm Giản Việt. Sắc mặt đứa trẻ tội nghiệp này trắng bệch không còn một giọt máu, vừa nhìn thấy cậu là hai tay hai chân đã quơ quào loạn xạ, miệng há hốc ra như thể cổ họng bị nghẹn ứ không thốt nên lời. +

Giản Việt im lặng một chốc, rồi từ tốn móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại di động, đưa cho cậu ta: “Nếu không nói được thì gõ chữ đi.” +

Kết quả là Vương Văn Văn cầm lấy điện thoại mà tay run cầm cập, suýt chút nữa thì làm rớt máy. +

Giản Việt quan sát biểu cảm của cậu ta một lát, rồi chậm rãi hỏi: “Có phải là có người chết rồi không?” +

Người Vương Văn Văn cứng đờ ra, sau đó cái đầu gật lấy gật để như giã tỏi. +

Giản Việt bình thản nói: “Để tôi đoán thử nhé, người chết là nhân viên của đoàn phim, nhưng không phải thuộc nhóm người đến thị trấn trước, mà là nhóm người vừa mới xuống tàu ngày hôm qua đúng không?” +

Vương Văn Văn lúc này mới lấy lại được chút sức lực ở cơ tay, cậu ta run rẩy gõ chữ: “Đúng… Đúng vậy, Vương quản gia, sao anh lại biết hay thế?” +

Giản Việt đáp: “Đêm qua tôi nhìn thấy có một đàn rối gỗ di chuyển về hướng bên đó, đoán bừa thôi.” +

Vương Văn Văn khua tay múa chân, mặt cắt không còn giọt máu: “Hắn… hắn chết ngay trong phòng của mình, sau đó bên ban tổ chức lại lấp liếm bảo là do hắn bất cẩn bị ngã, đêm dậy đi vệ sinh rồi ngã chết! Nhưng tôi cảm giác hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đã định lén lút lẻn vào xem thử một cái, kết quả là bọn họ dùng một tấm vải bạt trùm kín mít lại không cho ai xem cả. Nhưng tôi nhìn cái hình thù in lên tấm vải kia, nó… nó méo mó dị dạng lắm, nhìn không ra hình người nữa rồi! Có ai ngã xui xẻo đến mức biến thành cái dạng kinh khủng như thế kia chứ?!” +

Giản Việt thừa biết chuyện này mười mươi đã gây kích kích tâm lý quá lớn cho đứa trẻ mới vào nghề này, cậu bèn đổi chủ đề: “Thế Nam Cung Hi đâu rồi?” +

Vương Văn Văn mếu máo: “Cô ấy nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ rồi ngất xỉu luôn rồi, đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa.” +

Khi còn ở phó bản đảo Hy Vọng, tuy rằng đó là một phó bản cấp độ cực kỳ khó, nhưng số lượng người chết thực tế trên đảo không nhiều đến vậy, cho dù có xảy ra án mạng thì hai người bọn họ cũng may mắn không phải trực tiếp chứng kiến tận mắt. +

Đây mới là phó bản thứ hai của người mới, độ khó đột ngột tăng vọt, tâm lý họ dĩ nhiên là không chịu đựng nổi cú sốc này. +

Giản Việt dặn dò: “Cậu qua đó chăm sóc cô ấy một chút đi. Nhớ kỹ là tuyệt đối không được ăn cơm của đoàn phim. Hai người cứ đi tìm A Nhã, cô ấy lên thuyền với thân phận là thương nhân nên không ở trong đại trạch này, đồ ăn chỗ cô ấy chắc chắn là an toàn. Tôi từng cứu mạng cô ấy, cô ấy sẽ giúp hai người.” +

Vương Văn Văn vội vàng vâng dạ. Sắc mặt cậu ta trắng bệch đến đáng sợ, thực ra bản thân cậu ta cũng đang sợ muốn chết. Nói thật, nếu không phải sực nhớ ra Vương quản gia cũng ở phó bản này thì cậu ta đã chẳng thể lấy lại được chút lý trí nào. Nếu không phải cố chống đỡ bằng một hơi này để chạy tới báo tin cho Giản Việt, cậu ta đã sớm bị dọa cho phát điên giống như Nam Cung Hi rồi. +

“Vương… Vương quản gia.” Giọng nói của cậu ta vẫn còn run bần bật: “Anh… anh không thấy sợ sao…” +

Giản Việt nói thẳng tuột: “Sợ thì giải quyết được việc gì? Nếu quỳ xuống đất xin tha mà có tác dụng thì bây giờ tôi liền đi khấu đầu tạ tội với đám rối gỗ kia ngay. Đừng nghĩ mấy thứ vô ích đó nữa. Trước kia lũ rối gỗ phần lớn chỉ lấy mạng người trong mơ, còn bây giờ đã bắt đầu trực tiếp động thủ ngoài đời thực rồi. Giới hạn giết người của chúng ngày càng nới lỏng, nếu chúng ta cứ ngồi im chịu chết thì sớm muộn gì cũng có ngày tai họa ập xuống đầu.” +

Lời vừa dứt. +

Mặt Vương Văn Văn liền cắt không còn một giọt máu. +

Giản Việt lại bồi thêm một câu an ủi: “Nhưng cậu cũng đừng lo lắng quá.” +

Ánh mắt Vương Văn Văn lóe lên một tia hy vọng: “Thật thế ạ?” +

“Ừ.” Giản Việt thản nhiên: “Dù sao với cái trình độ giữ mạng của cậu, nói không chừng tụi nó sẽ để cậu làm vật tế thần cuối cùng đấy.” +

Vương Văn Văn: “……” +

Cái này thì có gì mà yên tâm được hả trời!! +

Nhưng bị cậu kích động một hồi, nỗi sợ hãi tột cùng của cậu ta lại vô tình vơi bớt đi vài phần. +

Giản Việt liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi bảo: “Được rồi, buổi trưa tôi còn có việc. Cậu quay về chăm sóc Nam Cung Hi đi, chiều nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị tinh thần cho kỹ. Lát nữa dùng thẻ bài của cậu dẫn tôi đến hiện trường vụ án xem sao.” +

Vương Văn Văn vừa nghe bảo phải quay lại hiện trường thì sợ đến hồn xiêu phách lạc. +

Giản Việt cũng chẳng buồn để ý đến cậu ta, dứt khoát quay người bỏ đi. +

Cậu biết chuyện này đối với những người mới mà nói quả thực quá đỗi tàn khốc. Nhưng ở trong phó bản ác mộng, đóa hoa nuôi trong nhà kính sẽ không bao giờ có thể tồn tại lâu dài. Lần này cậu ra tay cứu giúp bọn họ là vì họ bị liên lụy bởi cái thứ quái vật tuyệt hậu kia bám theo cậu, đây là món nợ ân tình cậu phải trả. +

Nhưng cứu một lần không có nghĩa là sẽ cứu được mãi mãi, cậu không thể làm bảo mẫu gánh tạ cho họ suốt đời. +

Muốn sống sót thì bản thân phải tự mình kiên cường lên. Đạo lý này cậu hiểu rõ, và cậu tin rằng thời gian tới Vương Văn Văn cũng sẽ tự ngộ ra được. +

Thư viện chủ trạch. +

Giản Việt phải tốn không ít công sức mới tìm được đến nơi này. Người ở khu chủ trạch thưa thớt đến tội nghiệp, dọc đường đi mãi mới đụng phải người để hỏi thăm. +

“Xin chào.” Giản Việt gọi giật giọng một người lại: “Tiện đường cho tôi hỏi thăm lối đi một chút được không?” +

Đó là hai cô nương. Cả hai đều diện một bộ áo choàng cùng quần dài màu đen, tóc tết hai bên bím – đây là quy chế trang phục thống nhất của tổ trạch Quý gia. Hôm qua toán người hầu dâng thức ăn lên bàn cũng đều ăn bận một kiểu y hệt thế này. +

Hai cô nương kia tựa như người điếc, chẳng thèm mảy may phản ứng. Giản Việt thực sự không muốn bản thân cứ phải đi lòng vòng như gà mắc tóc nữa, nơi này quá rộng lớn, cứ mù quáng đi tiếp thì chẳng biết đến bao giờ mới tới. Cậu dứt khoát sấn tới níu lấy cánh tay của một cô nương, lên tiếng: “Ngại quá, quấy rầy một chút……” +

Hai cô gái dừng bước, đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. Đôi con ngươi đen kịt dưới ánh mặt trời tối tăm không một tia sáng, nhìn vào mà không thấy đáy. +

Lòng Giản Việt bỗng dấy lên cảm giác bồn chồn, nhưng cậu vẫn lịch sự buông tay ra, hỏi: “Phiền hai người chỉ giùm lối đến thư viện đi như thế nào ạ?” +

Hai cô nương thoáng sững người, như thể phải mất một lúc lâu mới hiểu được câu hỏi của cậu. Một người chậm rãi giơ ngón tay cứng đờ lên, chỉ về phía xa xa, giọng nói máy móc đến kỳ lạ:“Phía trước, rẽ trái rồi rẽ phải.” +

Giản Việt gật đầu: “Được rồi, cảm ơn nhé.” +

Cậu ghi nhớ kỹ lộ trình rồi đứng né sang một bên chờ hai cô nương rời đi trước. +

Nhưng điều kỳ quái là, khi cậu ngước mắt lên, hai thị nữ kia vẫn cứ chằm chằm nhìn thẳng vào cậu không chớp mắt, ánh nhìn đen ngỏm ấy làm người ta lạnh hết cả sống lưng. +

Giản Việt đành phải gượng ra một nụ cười xã giao: “Có vấn đề gì sao ạ?” +

Lúc này hai thị nữ mới chậm rãi lắc đầu, quay người rời đi. +

Giản Việt vẫn giữ nụ cười trên môi tiễn họ đi khuất, mãi đến khi bóng dáng họ khuất dạng sau dãy hành lang, nụ cười trên mặt anh mới từ từ thu lại. Cậu cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình – bàn tay vừa mới níu người qua đường để hỏi lộ trình. Tiết trời mùa hè áo sơ mi rất mỏng, mà ngay khoảnh khắc cậu chạm vào cánh tay cô gái đó, cậu rõ ràng cảm nhận được một điều: Cánh tay của họ hoàn toàn không có một chút nhiệt độ cơ thể nào. +

Với tư cách là một pháp y, cậu là người hiểu rõ và quen thuộc nhất với cấu trúc xương của con người. +

Nhưng cái chạm vừa rồi lại mang đến một cảm giác sai lệch hoàn toàn. Cả nhiệt độ lẫn xúc cảm của các khớp xương tất cả đều không đúng. +

Giữa tiết trời oi bức, oi nồng thế này mà lại khiến người ta có cảm giác lạnh toát sau gáy. +

Giản Việt thu hồi tâm thần, quay người rảo bước về phía thư viện. Thư viện nơi này xem chừng đã có lịch sử vô cùng lâu đời, và có vẻ cũng đã từ rất lâu rồi không có ai đặt chân tới. +

Đến nơi. +

Cánh cửa lớn của thư viện đóng chặt, hơn nữa còn là bị khóa chặt từ phía bên trong. +

Thế này thì chịu chết chứ vào bằng mắt à! +

Nếu là khóa ngoài thì cậu còn có thể nghĩ cách cạy cửa, chứ khóa trong thế này thì chịu thua. +

Giản Việt có chút tiến thoái lưỡng nan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu việc gì phải sợ chứ, chính miệng Tiểu Ngọc đã hứa là cho phép cậu vào xem cơ mà! +

Bấm ngón tay tính toán thời gian. +

Tầm này chắc lễ tế bái ở từ đường cũng đã kết thúc rồi. +

Giản Việt bèn móc điện thoại ra nhắn tin cho Quý Hoài Ngọc: “Tiên sinh ơi, thư viện bị khóa trong rồi, tôikhông vào được thì phải làm sao đây ạ.” +

Chỉ một lát sau, tin nhắn hồi đáp đã gửi tới. +

Quý Hoài Ngọc: “Cứ gõ cửa đi, bên trong có người trông giữ thư viện, cậu bảo ông ấy mở cửa cho vào là được.” +

Giản Việt nhắn lại với vẻ bán tín bán nghi: “Chỉ đơn giản thế thôi sao ạ? Có cần tín vật hay mật khẩu thông hành gì không Tiên sinh? Tou sợ mình nói khơi khơi người ta lại không tin ý!” +

Tin nhắn tiếp theo của Quý Hoài Ngọc nhanh chóng gửi đến: +

Quý Hoài Ngọc: “Không cần đâu, ông ấy chỉ cần nhìn thấy em là sẽ tự khắc cho em vào thôi.” +

Giản Việt nửa tin nửa ngờ, có chuyện thần kỳ thế sao? Nhưng nghĩ vậy thôi chứ cậu vẫn giơ tay lên gõ cửa. Cái khoảng sân này cũ nát đến mức mắt không nỡ nhìn, nhìn qua hoàn toàn không giống nơi có người có thể sinh sống được. Thế nhưng chỉ một chốc sau, bên trong quả thực có một ông lão mặc trường bào màu đen từ trong viện chậm rãi, từng bước một tiến ra mở cửa. +

“Kẽo kẹt ——” +

Cánh cửa lớn nặng nề mở ra. +

Ông lão ngẩng đầu lên. Giản Việt vừa chạm phải ánh mắt của ông ta liền nhận ra ngay điểm bất thường – đây tuyệt đối không phải là đôi mắt của một người già, nó quá đen, đen đặc một màu và không hề có bất kỳ dấu vết loang lổ nào của năm tháng. +

Giản Việt vẫn đánh bạo lên tiếng: “Tôi đến đây để đọc sách, Tiên sinh cho phép tôi tới ạ.” +

Nghe thấy câu này, ông lão vẫn trơ trơ bất động, thân hình cao lớn vẫn chắn ngang trước cửa phủ. +

Ngay khi Giản Việt thầm nghĩ: Tiểu Ngọc ơi là Tiểu Ngọc, anh nói chẳng đúng tí nào cả, người ta có chịu cho em vào đâu, thì ông lão trước mặt bỗng nhiên tiến lên phía trước vài bước. Ông ta áp sát lại gần, rồi ghé mũi hít hà một hơi thật sâu trên người Giản Việt. +

Kế tiếp. +

Ông ta dùng ánh mắt y hệt như hai cô nương lúc nãy, chằm chằm nhìn quét qua người Giản Việt một hồi lâu, giống như đang chiêm ngưỡng một kỳ quan hiếm có trên đời, sau đó mới chậm rãi nghiêng mình né sang một bên, thốt ra hai chữ cứng ngắc: “Mời vào.” +

Giản Việt: “……” +

Không phải chứ! Cái đám các người rốt cuộc là dựa vào cái quần què gì để phân biệt người quen người lạ vậy hả!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.