146

Giản Việt vừa ngã vào lòng Quý Hoài Ngọc, cả người lập tức thả lỏng. +
Chẳng vì một lý do cụ thể nào cả, cậu chỉ biết chắc một điều: Tiểu Ngọc tuyệt đối sẽ không bao giờ đẩy cậu ra. +
Gió đêm rít qua từng hồi. +
Gã phục vụ vội lên tiếng: “Thưa tiên sinh, Vương quản gia trông có vẻ không được khỏe lắm, chúng tôi đang tính dìu cậu ấy đi nghỉ ngơi. Tiện thể đưa sang chỗ Quý Ảnh đế để ngài ấy chăm sóc.” +
Lời này nghe qua thì hoàn toàn hợp lý, không hề có chút sơ hở nào. Nếu đổi lại là người bình thường thì có lẽ đã nghe theo, dù sao trên danh nghĩa hai người họ cũng là người yêu của nhau, lúc này một người say khướt được đưa qua cho bạn trai chăm sóc là chuyện hết sức bình thường. +
Quý Hoài Ngọc còn chưa kịp lên tiếng, Giản Việt đã khẽ níu lấy tay hắn, cố mở to đôi mắt nhìn hắn chăm chú. +
Trong người cậu lúc này thực sự rất khó chịu, cả cơ thể nóng hầm hập như lửa thiêu, cơn nóng này đang từng chút một gặm nhấm và rút cạn chút lý trí còn sót lại của cậu. Khi mở mắt ra, đáy mắt vốn trong trẻo giờ phủ lên một tầng hơi nước mỏng. Cậu cứ nhìn hắn như vậy, khẽ lắc lắc đầu, thanh âm thốt ra nhẹ bẫng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy. +
Cậu nói: “Tiểu Ngọc, mang em đi.” +
Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi đã khiến cánh tay đang ôm người của Quý Hoài Ngọc nháy mắt siết chặt lại. +
Gã phục vụ lờ mờ cảm thấy có điềm chẳng lành, lập tức cố đấm ăn xôi: “Cậu ấy trông không ổn lắm, để tôi dìu cậu ấy trước……” +
Nhưng —— +
Quý Hoài Ngọc vẫn đứng yên tại chỗ, chỉlạnh nhạt liếc nhìn bàn tay đang định chạm vào Giản Việt của gã phục vụ. Hắn thậm chí chẳng thèm thốt ra một lời nào, vậy mà đã đủ khiến gã phục vụ cứng đờ, vội vàng rụt tay lại.Ánh mắt ấy sắc lẹm và băng giá vô cùng, đó là thứ uy nghiêm tối cao của một người đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực. Chỉ một cái liếc nhìn đã khiến đám người hầu chết trân tại chỗ, không dám nhúc nhích. Bóng đêm bủa vây xung quanh, mang theo vài phần lạnh lẽo. +
“Người đâu?” Quý Hoài Ngọc lạnh lùng nói: “Nếu muốn để nó tới chăm sóc người của mình, thì bảo nó tự ra đây đón.” +
Gã phục vụ lập tức nghẹn họng. +
Quý Hòe Sinh đời nào có thể tự mình ra đón được, bởi vì chính gã lúc này cũng đang say đến bí tỉ rồi! +
Giữa lúc gã hầu còn đang lúng túng , giọng nói lạnh như băng của Quý Hoài Ngọc lại vang lên: +
“Có phải nó ở bên trong cũng đã say khướt rồi không?” +
Gã phục vụ thoáng giật mình kinh ngạc, không hiểu sao vị này lại có thể nắm rõ sự tình đến thế. +
Quý Hoài Ngọc tiếp lời: “Nếu nó không say đến mức bất tỉnh nhân sự mà lại dám bỏ mặc người của mình đứng say khướt ở ngoài này thế này, thì nó càng không có tư cách tới gặp tôi.” +
Gã phục vụ hoàn toàn cứng họng, không biết phải đối đáp thế nào. +
Khí thế của người đàn ông trước mặt quá mức đáng sợ. Chỉ cần đứng đối diện cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng, ngay cả dũng khí mở miệng cũng không còn. +
Quý Hoài Ngọc dứt khoát quay người bỏ đi, vứt lại một câu: “Người tôi mang đi trước. Chờ ngày mai tỉnh rượu, bảo Quý Hòe Sinh tự đến gặp tôi.” +
Gã phục vụ cúi đầu, không dám hé răng nửa lời. +
Giản Việt lúc này chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Chưa kịp phản ứng, cả người đã được Quý Hoài Ngọc bế bổng lên theo kiểu công chúa.Hơi lạnh nhàn nhạt trên người đối phương truyền sang, mang theo cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đối với một người đang bị cơn nóng giày vò như Giản Việt lúc này, người trước mặt chẳng khác nào vị cứu tinh từ trên trời rơi xuống. Cậu gần như không thể khống chế được bản thân mà cứ rúc đầu vào cổ Quý Hoài Ngọc cọ tới cọ lui. +
Quý Hoài Ngọc chỉ cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng của Giản Việt không ngừng phả lên cần cổ mình. Hơi thở ấy khiến hắn hơi mất tự nhiên, còn những nơi vừa bị Giản Việt cọ qua thì như bị mồi lửa châm trúng, nóng rát đến tê dại. Cảm giác ấy tựa một ngọn lửa vô hình, cháy từ da thịt rồi len lỏi thẳng vào tận đáy lòng. +
“Đừng quậy.” Quý Hoài Ngọc hạ thấp giọng, khẽ gầm lên. +
Giản Việt dựa vào người hắn, khẽ lẩm bẩm: ” Em khó chịu quá.” +
Quý Hoài Ngọc ấn nhẹ vào đầu Giản Việt, để cậu tựa lên vai mình rồi bảo: “Nhịn một chút.” +
Giản Việt khẽ gật đầu, vùi mặt vào người Quý Hoài Ngọc. Trong bóng đêm tĩnh mịch, động tác của cậu chợt khựng lại một thoáng, đôi mắt ẩn dưới màn đêm khẽ hiện lên vẻ trầm tư. +
Không có nguyên nhân nào khác. +
Chỉ là vừa rồi khi tựa vào người Quý Hoài Ngọc, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu không hề nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. +
Bàn tay Giản Việt đặt trên vai Quý Hoài Ngọc. Làn da của người bên cạnh có chút lạnh lẽo, nhưng vẫn phần nào cảm nhận được chút thân nhiệt. Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, Giản Việt lại vô cùng chắc chắn rằng suốt mấy chục giây dài đằng đẵng, cậu không hề cảm nhận được dù chỉ một nhịp tim từ Quý Hoài Ngọc. +
Cậu quá hiểu rõ về cơ thể người. +
Đó tuyệt đối không phải là điều một nhân loại bình thường có thể làm được. +
Trong lúc Giản Việt còn đang thẫn thờ, chiếc áo khoác của Quý Hoài Ngọc đã khoác lên vai cậu, hắn lên tiếng: “Gió lên rồi, tôi đưa cậu về.” +
Hương hoa mai lại thoang thoảng nơi chóp mũi. Người trong lòng chỉ khựng lại một lát rồi lại tiếp tục tựa vào vai hắn. Giản Việt ôm lấy hắn bằng một tư thế hoàn toàn tin cậy, cậu khẽ nói: “Tiểu Ngọc, em không lạnh, em nóng lắm.” +
Giọng cậu rất nhẹ, giống như con thú non yếu ớt đang làm nũng với chủ nhân để đòi hỏi thêm sự nuông chiều, lại cũng như lời nỉ non của những đôi tình nhân. Cậu hoàn toàn buông lỏng, không chút phòng bị mà giao phó bản thân cho hắn. +
Ánh mắt Quý Hoài Ngọc trầm xuống, hắn ôm chặt Giản Việt vào lòng, chậm rãi đáp: “Tôi biết.” +
Suốt dọc đường trở về phủ trạch, Giản Việt thực chất không còn khái niệm rõ ràng về thời gian, chỉ cảm thấy dường như chớp mắt một cái đã tới nơi, nhưng cơn nóng trong người cậu vẫn không hề thuyên giảm. +
Cậu cứ theo bản năng mà cọ quậy trên người Quý Hoài Ngọc. +
Để rồi giây tiếp theo. +
Cậu liền bị thả ngay vào một bồn nước lạnh ngắt. +
Nước lạnh từ bốn phương tám hướng ùa tới bao vây lấy cơ thể, Giản Việt nằm mơ cũng không ngờ tới cái viễn cảnh bị ném vào bồn tắm này lại lặp lại một lần nữa. +
Điều khác biệt duy nhất có lẽ là… +
Lần này Quý Hoài Ngọc rõ ràng đã có kinh nghiệm hơn hồi ở thôn Vạn Phúc, thậm chí còn sai người mang thêm cả đá khối tới. +
Giản Việt: “…” +
Cơn khô nóng trên cơ thể quả thực đã dịu đi đôi chút, nhưng quần áo của cậu đã bị nước tẩm ướt sũng, dính chặt lấy người. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vì vừa rồi giãy giụa trong bồn tắm nên vài chiếc cúc áo đã bị tuột ra, để lộ bờ xương quai xanh trắng ngần cùng chiếc cổ thon dài. Mái tóc cũng ướt đẫm, có vài lọn rủ xuống trước trán. +
Bởi vì quá nóng, gò má cậu ửng lên rặng hồng rực rỡ. Dưới làn nước chao đảo, ánh mắt ướt át kia lại vô tình thêm vài phần quyến rũ khác hẳn ngày thường. Làn da cậu vốn trắng muốt như ngọc, nhưng lúc này toàn thân đều phát nhiệt, giống như sắc hồng đang ửng lên từ trong xương tủy. +
Nước đá quá lạnh. +
Giản Việt co rúm lại: “Em muốn ra ngoài, em lạnh.” +
Cơn nóng của cậu phát ra từ tận bên trong, nhưng cái lạnh buốt xương bên ngoài thì cậu vẫn không chịu nổi. Thế nhưng cậu lại bị Quý Hoài Ngọc ấn vai giữ lại, hắn nói: “Phải ngâm thêm một lát, bằng không lát nữa sẽ phát sốt.” +
Giản Việt lắc đầu, nắm lấy tay Quý Hoài Ngọc. Cảm giác vừa nóng vừa lạnh hành hạ khiến cậu rất khó chịu, mắt đỏ lên, giống như đang giận dỗi: +
“Không muốn, em ôm anh là được rồi. Người anh mát, em không muốn ngâm đá đâu.” +
Khán giả trong phòng livestream đồng loạt phàn nàn: +
“Streamer nghĩ gì thế không biết?” +
“Hắn mà thèm đồng ý với cậu chắc!” +
“Quý tổng là người có nguyên tắc đấy nhé.” +
“Đây là vị BOSS tàn nhẫn độc ác cơ mà!” +
Thế nhưng ngay sau đó. +
Trước thanh thiên bạch nhật, dưới sự chứng kiến của toàn thể người xem. +
Giản Việt vì khó chịu mà ấm ức đến mức sắp rơi nước mắt, cứ quấn lấy Quý Hoài Ngọc mà ăn vạ. Vị Quý tổng “tàn nhẫn độc ác” kia bỗng im lặng, rồi nhẹ nhàng thỏa hiệp: “Chỉ được ôm một lát thôi.” +
Kẻ ăn vạ thành công lập tức nín khóc mỉm cười, mang theo thân hình ướt sũng còn vương nước ôm chầm lấy đối phương. +
Khán giả: “…” +
Mẹ kiếp!! +
Không có ai nói với họ là chiêu này thực sự có hiệu quả cả!!! +
Giản Việt cũng không biết tại sao, nhưng trên người Tiểu Ngọc thực sự rất thoải mái, cứ dán vào là không còn khó chịu nữa. Đầu óc cậu mơ màng, ôm chặt lấy Quý Hoài Ngọc, cứ thế rúc vào lòng hắn. Vì vừa rồi quậy phá một trận dưới bồn nước, quần áo của Quý Hoài Ngọc cũng bị kéo xộc xệch, cổ áo hơi mở, lộ ra một nốt ruồi đỏ rực rõ ràng ngay phía dưới xương vai. +
Trông như một dấu ấn đặc biệt nào đó. +
Giản Việt dựa vào hắn, ghé sát lại gần hơn một chút, cậu cúi đầu khẽ hôn lên đó một cái. +
Quý Hoài Ngọc toàn thân cứng đờ. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai hôn hắn cả, ngay cả sư nương – người thân thiết với hắn nhất – khi khích lệ cũng chỉ dịu dàng xoa đầu hắn mà thôi. Hắn không phải chưa từng thấy người khác thân mật, chỉ là hắn không hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Đối với hắn, có quá nhiều loại tình cảm mà hắn không thể lý giải được. +
Hầu hết mọi cảm xúc nhân gian đối với hắn đều vô cùng nhạt nhẽo. +
Cho đến tận bây giờ. +
Chỉ là một nụ hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước, vậy mà với Quý Hoài Ngọc lại như có dòng điện chạy qua người. Hắn đứng cứng tại chỗ, cúi xuống nhìn người trong lòng, cảm xúc trong chốc lát cuộn lên dữ dội. +
Quý Hoài Ngọc giữ chặt lấy đôi tay đang không an phận của Giản Việt. Ánh mắt hắn trầm xuống, mang theo vài phần lạnh lùng cùng chút cảm xúc mãnh liệt không thể kìm nén, hắn trầm giọng nói: “Cậu có biết, cậu đang đùa với lửa không?” +
Nhưng Giản Việt chẳng thèm nhìn hắn. +
Việc nhìn thấy nốt ruồi đỏ quen thuộc đã đủ để cậu hoàn toàn rũ bỏ cảnh giác. Sau khi bị nước đá và cơn nóng trong cơ thể hành hạ một hồi, ý thức của cậu sớm đã trở nên mơ hồ. +
Giản Việt tựa vào người hắn, nghịch ngợm mấy ngón tay của Quý Hoài Ngọc. Chơi đùa một lát, cậu chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ, giọng nói mang theo sự nghi hoặc nhẹ nhàng: “Tiểu Ngọc, nhẫn của anh đâu?” +
Quý Hoài Ngọc nhìn cậu. +
“Sao anh không đeo nhẫn của chúng ta?” Giản Việt như thể gặp phải chuyện trời sập, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào: “Có phải anh đã thay lòng đổi dạ rồi không… Anh muốn cắm sừng em đúng không Tiểu Ngọc…” +
Quý Hoài Ngọc khẽ ngẩn ra một thoáng, sau đó lông mày chậm rãi nhíu lại. +
Hắn chưa bao giờ đeo nhẫn. +
Nghĩ kỹ lại, chỉ có thằng cháu trai không biết tiến bộ của hắn mới thích ba cái thứ đồ xa xỉ đó thôi. +
Chẳng lẽ… +
Đêm nay Giản Việt đối xử tốt với hắn như vậy, lại còn hôn hắn, chẳng qua là vì nhìn nhầm hắn thành thằng cháu trai kia sao? Những sự dịu dàng và nhiệt tình mà hắn nhận được, hóa ra chỉ vì hắn là kẻ thế thân cho cháu mình? +
Bàn tay buông thõng bên người của Quý Hoài Ngọc vô thức siết lại, những ngón tay thon dài nổi lên vài đường gân xanh. Đôi mắt hắn tối sầm, như đang kìm nén một cơn bão lớn bên trong.Đây là lần đầu tiên trong đời hắn trải qua loại cảm xúc như vậy — hỗn loạn, mãnh liệt và hoàn toàn ngoài dự tính. Thế nhưng “nguyên nhân” của tất cả lại chỉ là một sự hiểu lầm trớ trêu giữa cõi đời. +
Người đàn ông trước nay luôn bình tĩnh xử lý mọi việc chưa từng nghĩ tới, bản thân hắn lại có ngày hôm nay!! +
Ngày hôm sau +
Tia nắng lúc mặt trời đứng bóng rọi vào phòng, ấm áp nhuộm vàng mặt đất từ khung cửa sổ. +
Người trên giường vẫn đang ngủ rất ngon giấc. Bởi vì bên ngoài truyền vào tiếng chim hót có chút ồn ào, cậu trực tiếp xoay người, trùm chăn kín đầu định ngủ tiếp. +
Cho đến khi âm thanh thông báo mở phòng livestream của hệ thống vang lên. +
Giản Việt đột nhiên mở choàng mắt, bật dậy: “Trời sáng rồi à?” +
Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, Giản Việt nhìn đồng hồ trên cổ tay, không ngờ đã hơn mười một giờ trưa. Phải biết ngày thường cứ tầm bảy tám giờ là cậu đã thức dậy rồi! +
Thế nhưng cái bật dậy đột ngột này lại làm Giản Việt đau nhói cả lưng. +
“Suýt chút nữa…” +
Cậu khẽ hít một hơi khí lạnh, nhìn quanh một vòng. Đây là một phòng ngủ lạ lẫm, bài trí theo phong cách cổ kính, nơi nơi đều tràn ngập hơi thở nghệ thuật. Cách đó không xa còn bày mấy chiếc bình hoa cổ, tuy cậu nhìn không ra đây là cổ vật triều đại nào nhưng vẫn cảm nhận được sự thanh nhã, quý phái của nó. +
Trên bức tường cách đó không xa treo mấy bức tranh sơn thủy. +
Trên bàn đặt sẵn nghiên bút mực tàu, cạnh đó là vài cuốn sách trông có vẻ đã nhuốm màu thời gian. Cả căn phòng rất rộng nhưng chủ nhân lại không có ở đây. Dẫu vậy, Giản Việt vẫn đoán ra ngay đây là phòng của ai, suy cho cùng thì chiếc giường này vẫn vương lại mùi hương đặc trưng mà — mùi hương của Tiểu Ngọc thì cậu tuyệt đối không thể nhầm được. +
“Sao eo mình lại đau thế này?” Giản Việt vừa xoa eo vừa sáng rực mắt lên suy đoán: “Chẳng lẽ tối qua…” +
Hệ thống dội ngay một gáo nước lạnh không chút nể tình: +
[Ký chủ nghĩ hay quá nhỉ. Tối qua sau khi trúng thuốc, cậu ở trong bồn tắm quậy đến mức va đập lung tung không biết bao nhiêu lần. Nửa đêm được bế lên giường cũng không chịu nằm yên, bị ngã xuống đất mấy bận liền.] +
Giản Việt: “…” +
Thực ra lần sau ngươi không cần phải miêu tả chi tiết đến mức này đâu. +
Hóa ra là không có chuyện gì cả! +
Chẳng có chuyện gì xảy ra hết!!! +
Giản Việt nhìn xuống bộ đồ ngủ đang mặc trên người, chậm rãi thở dài một tiếng, thậm chí còn vô thức tự hỏi: Rốt cuộc là do sức hấp dẫn của mình quá kém, hay là Tiểu Ngọc thực ra… thực ra phương diện kia có vấn đề nhỉ? +
Cậu còn đang âm thầm oán trách trong lòng. +
Thì cánh cửa phòng bỗng đẩy ra, giọng một người đàn ông vang lên: “Đang nghĩ gì thế?” +
Giản Việt đang mải suy nghĩ, theo bản năng buột miệng trả lời: “Đang nghĩ xem làm thế nào để chữa trị cho người đàn ông bị bất lực…” +
Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng như tờ. +
Đứng ở cửa là Quý Hoài Ngọc trong bộ âu phục thẳng thớm, vóc dáng cao lớn anh tuấn. Quần áo của hắn chỉnh tề, không còn một chút dấu vết xộc xệch nào của đêm qua. Người đàn ông ăn vận đạo mạo vào buổi sáng trông tràn đầy nghiêm túc và áp lực, ánh mắt hắn quét qua mang theo một cảm giác áp bức vô hình. +
Nghe thấy câu này, Quý Hoài Ngọc khẽ nhướng mày: “Cậu muốn chữa trị cho người đàn ông nào?” +
Giản Việt: “…” +
Cái… cái này không thể nói bừa được đâu à nha!! +
Nói ra rồi liệu cậu còn thấy được ánh trăng ngày mai nữa không? +
Cân nhắc một hồi giữa việc hy sinh bản thân hay hy sinh người khác, Giản Việt lắp bắp nói đại: “Tôi… là tôi không được.” +
Khán giả trong phòng livestream vừa sáng ngày ra đã được xem một vở kịch hay: +
“Ha ha ha ha cậu ta sao dám nghi ngờ khả năng của đại BOSS chứ!” +
“Quỳ luôn đấy.” +
“Vương quản gia, cậu tự bôi đen bản thân cũng ác thật!” +
“Một khi đã liều thì tự đào hố chôn mình luôn!” +
Quý Hoài Ngọc im lặng một lát rồi nói: “Ta sẽ sai người chữa trị cho cậu.” +
Giản Việt sợ bị kiểm tra ra bản thân thực chất hoàn toàn bình thường, vội vàng từ chối: “Không, không cần đâu! Thực ra tôi thấy đây cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, dù sao thì trước mắt có lẽ tôi cũng… cũng chưa dùng đến!” +
Mẹ kiếp, mình đang nói cái quái gì thế này! +
Giản Việt hận không thể tự vả cho mình một cái, cái lý do sứt sẹo này mà cậu cũng nghĩ ra được sao? +
Quý Hoài Ngọc có lẽ cũng không lường trước được câu trả lời này, hắn hiếm khi nghẹn lời một lúc, cuối cùng mới mở miệng: “Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi, ra sảnh chính dùng bữa.” +
Giản Việt: “… Vâng, được ạ.” +
Cậu vội vàng rời giường mặc quần áo. +
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình quên chưa hỏi bộ đồ ngủ này rốt cuộc là do ai thay giúp. Thôi kệ, để lần sau hỏi vậy. +
Ngoài việc đau eo do tự va đập ra thì sau một giấc ngủ dậy đã, Giản Việt cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khi cậu đến sảnh chính ăn cơm, cứ tưởng chỉ là ăn cơm bình thường, nào ngờ trong sảnh chính lại có một hàng người đứng nghiêm trang! +
Cái bóng đen nghìn nghịt, đứng im phăng phắc của một loạt người hầu khiến cậu không khỏi ngẩn ngơ, khó hiểu mất một lúc. +
Quý Hoài Ngọc đang ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa. Trông thấy cậu bước vào, khẽ vẫy tay, nhẹ giọng gọi: “Qua đây.” +
Giản Việt ngoan ngoãn đi tới, đứng nép bên cạnh hắn, gọi một tiếng: “Thiếu gia?” +
Làm quản gia lâu ngày thành quen, cậu theo phản xạ tự nhiên đứng hầu bên cạnh Quý Hoài Ngọc. Cứ ngỡ hôm nay trong tộc có cuộc họp cổ đông hay hội nghị cấp cao gì ghê gớm lắm. +
Thế nhưng, Quý Hoài Ngọc chỉ hờ hững nâng mắt, ánh nhìn lạnh nhạt lướt qua đám người đang đứng đối diện rồi thản nhiên cất tiếng: +
“Các người tự khai, hay đợi tôi ra tay rồi mới chịu mở miệng?” +
Hàng người đang đứng run rẩy bên ngoài bàn ăn chẳng biết đã phải nếm trải những gì trước đó, ai nấy mặt mày xám ngoét, hai mắt thâm quầng vì kinh hãi. Cuối cùng, gã phục vụ đứng đầu cũng không chịu nổi áp lực tâm lý khủng khiếp này nữa, quỳ sụp xuống van xin: “Tiên sinh! Xin ngài tha mạng! Chúng tôi thật sự không cố ý! Tối hôm qua toàn bộ rượu và đồ uống đều do nhà bếp thống nhất chuẩn bị và mang lên, rốt cuộc là ai đã ra tay hạ thuốc thì chúng tôi cũng hoàn toàn không biết . Chúng tôi chỉ nhớ mang máng có một người bên đoàn phim đã đưa cho chúng tôi gói thuốc bột đó ạ!” +
Quý Hoài Ngọc thản nhiên nói: “Người đó là ai? Tìm người đó ra. Nếu không tìm được, các người sẽ thay hắn gánh chịu hậu quả.” +
Giọng điệu của hắn bình thản như đang bàn chuyện thời tiết. +
Thế nhưng, vừa nghe xong, đám phục vụ đã đồng loạt tái mặt. Sắc mặt ai nấy trắng bệch không còn chút huyết sắc, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi, như thể chỉ cần không hoàn thành mệnh lệnh của Quý Hoài Ngọc, thứ chờ đợi bọn họ sẽ còn khủng khiếp hơn bất kỳ cực hình nào. +
Đám người hầu cuống cuồng tranh nhau lập công: “Hình như… hình như là một diễn viên quần chúng của đoàn phim ạ! Gã đóng vai gì thì chúng tôi không rõ, nhưng gã cũng đi cùng từ trên chiếc du thuyền kia xuống đảo ạ!” +
Quý Hoài Ngọc bình thản hạ lệnh: “Cho các người thời gian một ngày,đưa gã đến trước mặt tôi.” +
Thời hạn một ngày đối với một việc mò kim đáy bể thế này quả thực là vô cùng gấp gáp, nhưng đối với đám người hầu đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng, đó lại chẳng khác gì một con đường sống. +
Bọn họ như được đại xá, liên tục cúi đầu vâng dạ, sau đó vội vàng dắt díu nhau lao ra ngoài, chỉ sợ chậm thêm một giây sẽ bị gọi quay lại. +
Giản Việt đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn này mà há hốc mồm kinh ngạc. +
Mãi đến khi Quý Hoài Ngọc khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, cất tiếng bảo: “Gọi cậu qua đây là để ăn cơm, còn đứng đần mặt ra đó làm gì?” +
Giản Việt chớp chớp mắt, lúc này mới hoàn hồn. Cậu ngồi xuống cạnh bàn, nhỏ giọng hỏi: +
“Thiếu gia… ngài đang điều tra giúp tôi chuyện bị hạ thuốc tối qua à?” +
Chờ Giản Việt ngồi xuống ngay ngắn, Quý Hoài Ngọc mới thong thả cầm đũa. Hắn tiện tay gắp một món ăn bỏ vào bát cậu, động tác thuần thục đến mức như đã làm vô số lần. Gương mặt vẫn bình thản, dịu dàng, hoàn toàn không còn bóng dáng người vừa nãy chỉ bằng vài câu nói đã dọa đám phục vụ sợ đến hồn vía lên mây. +
Hắn điềm nhiên cất giọng: “Em là người của Quý gia ta. Kẻ nào dám động vào người của tôi, thì phải chuẩn bị tinh thần để trả một cái giá tương xứng.” +
Lời giải thích nghe qua vô cùng đường hoàng, cứ như thể hắn chỉ đang xử lý công vụ theo đúng phép tắc của gia tộc. +
Nhưng Giản Việt hiểu rất rõ, cậu vốn đâu phải người của Quý gia thật sự. Mối quan hệ yêu đương “hữu danh vô thực” giữa cậu và Quý Hòe Sinh, với một người tinh tường như Quý Hoài Ngọc, e rằng đã sớm nhìn thấu từ lâu.Huống hồ, chỉ là một chuyện nhỏ như bị người khác hạ thuốc, với địa vị của Quý Hoài Ngọc, vốn chẳng cần phải đích thân ra mặt. Dù muốn giữ thể diện cho Quý Hòe Sinh, hắn cũng chỉ cần dặn dò cấp dưới điều tra vài câu là đủ.Thế nhưng lần này, hắn lại tự mình xử lý từ đầu đến cuối, không hề giao cho bất kỳ ai. +
Trên đời này, dường như chỉ có duy nhất Tiểu Ngọc là thật lòng để tâm đến cậu như vậy. +
Quan tâm xem cậu có bị người khác ức hiếp hay không, có phải chịu bất kỳ uất ức nào hay không. +
Giản Việt khẽ cong khóe môi, nở một nụ cười ngọt ngào: +
“Cảm ơn thiếu gia. Thiếu gia là người đối xử tốt với tôi nhất trên đời.” +
Quý Hoài Ngọc khựng lại trong thoáng chốc. +
Hắn khẽ nghiêng mắt nhìn sang. Đôi mắt Giản Việt trong veo, sạch sẽ đến lạ, ánh lên sự tin tưởng và ỷ lại không hề che giấu. Ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức như có thể lặng lẽ sưởi ấm cả trái tim vốn lạnh lẽo quanh năm của hắn. +
Hắn khẽ siết đầu ngón tay, rồi lặng lẽ dời mắt đi nơi khác. +
Đúng lúc đó, anh lại nghe Giản Việt hào hứng kể tiếp: “Tôi cũng thích Quý gia lắm ạ. Hôm qua tôi có đến thư viện đọc mấy cuốn sách viết về thuật múa rối, tôi thấy chúng đặc biệt thú vị , học được thêm bao nhiêu là điều mới lạ!” +
Quý Hoài Ngọc hỏi: “Cậu đã đọc được những gì rồi?” +
Giản Việt hai tay ôm lấy bát cơm, vừa nhai rau vừa hăng hái nói: “Dạ thì cũng chỉ là mấy kiến thức cơ bản về rối gỗ thôi ạ… À đúng rồi, tôi còn đọc được một chi tiết cực kỳ thú vị luôn nha. Trong một cuốn sách cổ có viết, trong giới múa rối tồn tại một con rối được mệnh danh là ‘Thiên Hạ Vạn Ngẫu Chi Vương’ (Vua của vạn con rối). Truyền thuyết kể rằng nó vô cùng lợi hại, là con rối gỗ tinh xảo và xinh đẹp nhất thế gian, diện mạo và hành động sống động không khác gì người sống cả. Chuyện này có thật không hả thiếu gia?” +
Động tác gắp thức ăn của Quý Hoài Ngọc khựng lại một nhịp rất khẽ khàng, sau đó hắn hạ thấp giọng, đáp: “Là thật.” +
Nhận được lời xác nhận nhanh chóng như vậy, mắt Giản Việt sáng rực lên, cảm thán: “Thật sự có tồn tại sao? Đúng là không thể tin nổi! Tôi thực sự rất muốn được chiêm ngưỡng nó một lần xem sao. Nhưng theo mốc thời gian ghi chép trong sách thì chuyện đó cũng đã cách đây hàng trăm, hàng nghìn năm rồi, hơn nữa phần sau cũng không còn ghi lại hành tung của nó nữa, chẳng biết sau này còn có cơ hội được nhìn thấy nó hay không.” +
Quý Hoài Ngọc ngước mắt nhìn anh, hỏi ngược lại: “Tại sao lại muốn gặp nó? Chỉ vì nó là món bảo vật hiếm lạ trên đời sao?” +
Người bình thường nếu có khao khát muốn diện kiến một thực thể như vậy, đa phần đều xuất phát từ lòng hiếu kỳ hoặc tham vọng chiếm đoạt món bảo vật vô giá ấy mà thôi. +
Thế nhưng Giản Việt lại khẽ lắc đầu. +
Sự phủ nhận này khiến Quý Hoài Ngọc hiếm hoi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Còn chưa kịp mở lời hỏi han, hắn đã thấy Giản Việt ôm bát cơm khẽ thở dài một tiếng. Cậu lùa một ngụm cơm nhỏ, lúc này mới ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào Quý Hoài Ngọc, chân thành nói: +
“Tôi chỉ cảm thấy… nếu nó thực sự đã sống một khoảng thời gian đằng đẵng như vậy, thì chắc chắn là nó phải cô đơn lắm. Những người từng ở bên cạnh nó năm xưa đều đã qua đời cả rồi, thời gian trôi qua cũng chẳng còn ai nhận ra nó nữa. Nó thậm chí có khi còn không tìm được lấy một người để trò chuyện cùng. Cứ thế, dần dần trên thế gian này có lẽ chẳng còn một ai nhớ đến sự tồn tại của nó nữa. Một mình nó phải ôm lấy biết bao nhiêu ký ức xưa cũ để tiếp tục tồn tại qua năm tháng… Những ngày tháng cô độc ấy, chắc hẳn phải đáng thương và buồn bã lắm.” +
Không gian trong chính sảnh bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc. +
Quý Hoài Ngọc đăm đăm nhìn Giản Việt. Đôi con ngươi đen kịt của hắn phản chiếu rõ mệt mỏi hình bóng của đối phương. Giản Việt ngồi bên bàn ăn, thản nhiên thốt ra một tràng dài. Đó là những lời mà suốt bao nhiêu năm qua, Quý Hoài Ngọc chưa từng được nghe bất kỳ ai nói với mình. Và Quý Hoài Ngọc càng nhận thức rõ một điều: đây tuyệt đối không phải là lời nói dối đầu môi chót lưỡi để lấy lòng, bởi vì khoảnh khắc cậu thốt ra những lời ấy, vẻ xót xa và tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt cậu là hoàn toàn chân thật. +
Rối gỗ. +
Chẳng qua cũng chỉ là một vật chết được đẽo gọt từ những thanh củi khô mà thôi. +
Cho dù có được người ta dùng máu tươi ban phát cho khả năng cử động, đi lại đi chăng nữa, thì suy cho cùng vẫn không một ai thực sự coi chúng là con người để mà đối xử tử tế. Khi chế tạo thành công một con rối, nếu thấy dùng tốt thì giữ lại bên mình, bằng như không vừa ý thì thẳng tay vứt bỏ rồi lại đẽo gọt một con rối mới thế chỗ. +
Từ xưa đến nay, quy luật của Khống ngẫu tộc vẫn luôn tàn nhẫn như thế. +
Mà điều đó dường như cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì trên đời này làm gì có ai lại đi rảnh rỗi sinh nông nỗi, đem lòng xót thương cho một khúc gỗ vô tri vô giác cơ chứ? Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một khối gỗ mà thôi, chẳng có ai thèm tốn tâm tư, công sức vì nó cả. +
Thế nhưng ngày hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn lại nghe thấy có người dịu dàng hỏi rằng: +
Liệu nó có cảm thấy cô đơn hay không? +
Hiện tại nó sống có tốt không? +
Có ai ở bên cạnh bầu bạn, trò chuyện cùng nó không? +
Quý Hoài Ngọc chậm rãi đặt đôi đũa xuống bàn. Dưới ánh nhìn chăm chú của Giản Việt, hắn mím môi, từ tốn mở lời: “Sẽ không đâu.” +
Giản Việt nghiêng đầu nhìn hắn. +
“Rối gỗ vốn dĩ không có cảm xúc.” Ngữ điệu của Quý Hoài Ngọc vô cùng bình thản, thậm chí không hề có một chút gợn sóng hay lên xuống giọng: “Bọn chúng được chế tác từ cây cỏ, gỗ đá. Cho dù có là con rối được chế tác hoàn mỹ, tinh xảo đến nhường nào đi chăng nữa thì bên trong cũng chẳng có máu thịt, chẳng qua chỉ là một cái xác không hồn biết đi lại mà thôi. Đã không có linh hồn thì tự nhiên cũng sẽ không có cảm xúc, thế nên bọn chúng sẽ không bao giờ biết đến cảm giác cô đơn, và lại càng không biết buồn bã là gì.” +
Giản Việt ngồi yên trên ghế lặng lẽ lắng nghe. Sau khi Quý Hoài Ngọc dứt lời, hàng lông mi dài, mềm mại của cậu khẽ khàng run lên một nhịp, rồi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp: “Hóa ra là như vậy sao.” +
Nhưng mà Tiểu Ngọc ơi. +
Đôi mắt của anh lúc này… đang nói cho em biết rằng anh đang rất đau lòng đấy. +



Tui cũng đau lòng thay(ノ´Д`)ノ