Skip to main content

147

dathaiPiter

Chuyện về tộc Khống Ngẫu dường như đã bị chôn vùi suốt rất nhiều năm. Trong giới, đây vốn là một bí mật cực kỳ thần bí, người biết đến đã ít, kẻ dám nhắc tới lại càng hiếm. +

Quý Hoài Ngọc ngày thường cũng sẽ không chủ động đề cập, chỉ đến khi Giản Việt hỏi, hắn mới hiếm hoi hé lộ đôi điều. Giản Việt biết rất rõ, những gì Quý Hoài Ngọc nói chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hắn vẫn còn giấu cậu rất nhiều chuyện. +

Nhưng không sao. +

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ tự mình tìm ra đáp án. +

Việc cấp bách hiện tại là, cậu phải đi điều tra cho rõ ràng xem vị Thần y kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì sau lưng!! +

Buổi sáng sau khi dùng bữa xong. +

Sau bữa sáng, Giản Việt gần như không nghỉ lấy một khắc mà lập tức rời khỏi Quý gia. Mục tiêu chủ yếu lần này của cậu là đi gặp Lý Nhạc Nhạc. Ngoài ra, nhóm của A Nhã sau khi đi kiểm tra căn phòng xảy ra chuyện tối hôm qua cũng đã trở về. Mọi người hẹn nhau tập trung tại cửa hàng của A Nhã, cùng ngồi trong gian phòng nội thất để bàn bạc. +

Thân phận của A Nhã ở phó bản lần này là một tiểu thương đến thị trấn buôn bán. Tuy thân phận ấy không cho phép cô tiếp cận những nhân vật cốt lõi của cốt truyện, nhưng bù lại cũng mang đến không ít thuận lợi. Cô không bị những người chơi khác chú ý hay giám sát, hơn nữa còn có một không gian riêng tư để cả nhóm bí mật trao đổi thông tin. +

Mọi người vây quanh chiếc bàn lớn. +

Lúc Giản Việt ngồi xuống, cậu liền quay sang nói với Lý Nhạc Nhạc: “Sắc mặt cậu kém quá. Tôi tiện tay lấy một củ nhân sâm trong kho của Quý gia mang sang đây, cầm lấy mà bồi bổ.” +

Sắc mặt Lý Nhạc Nhạc quả thực hơi tái nhợt. Sáng nay, lúc đi lấy đồ, vì lo đứa bé trong bụng vị phu nhân xảy ra chuyện, cậu lại cắn răng kích hoạt thẻ bài thêm một lần nữa. +

Tác dụng phụ từ thẻ bài của cậu ta là người dùng sẽ phải chịu phản phệ, gánh lấy 20% sát thương. Cũng may lần này cậu ta chỉ là hỗ trợ ổn định thai nhi mà thôi, bản thân cũng chỉ bị tổn hao khí huyết đôi chút. Sau khi uống thuốc bổ mua từ cửa hàng hệ thống thì cậu ta đã đỡ hơn rất nhiều rồi. +

Điều khiến cậu bất ngờ hơn cả là Vương quản gia vẫn luôn để ý đến mình +

Lý Nhạc Nhạc vô cùng cảm kích nói: “Thực sự cảm ơn anh rất nhiều, Vương quản gia!” +

Giản Việt vỗ vỗ bả vai cậu ta, hỏi vào thẳng vấn đề: “Cậu vất vả rồi. Món đồ kia đã lấy được chưa?” +

Lý Nhạc Nhạc lập tức thò tay vào túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn: “Chính là cái này ạ.” +

Mọi người xung quanh đều tò mò vây sát lại. +

Đây là một chiếc hộp màu đen, xung quanh thân hộp có khắc những hoa văn vô cùng cổ điển. Lý Nhạc Nhạc nhỏ giọng giải thích: “Đây là món đồ phu nhân tự tay giao cho tôi, bên trong có chứa chiếc nhẫn.” +

Đó quả thực là một chiếc nhẫn ngọc nguyên khối, hoa văn điêu khắc trên thân vô cùng tinh xảo. +

Giản Việt quan sát một chút rồi nhận định: “Chữ khắc trên chiếc nhẫn này thực sự không bình thường chút nào, trông có vẻ là văn tự đặc hữu của một chủng tộc nào đó.” +

A Nhã cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía, tiếp lời: “Trước đây tôi từng vượt qua một phó bản lấy bối cảnh ở một vùng núi có nền văn hóa riêng. Người dân trong núi đều sử dụng hệ thống chữ viết đặc thù của riêng họ để truyền tải những thông tin mật, người ngoài nhìn vào căn bản không thể nào hiểu được.” +

“Nếu có một bản dịch đối chiếu thì tốt biết mấy ?” Nam Cung Hi đứng bên cạnh chêm vào: “Chỉ cần chúng ta tìm được bản dịch, liền có thể giải mã được những chữ khắc trên chiếc nhẫn này rồi.” +

Giản Việt trầm ngâm: “Tôi nghĩ loại văn tự này chính là chữ viết riêng của tộc Khống Ngẫu.” +

Vương Văn Văn lập tức nhạy bén nhận ra điểm mấu chốt, hỏi dồn: “Vương quản gia, anh từng nhìn thấy loại chữ này rồi sao?” +

“Tôi hình như có chút ấn tượng.” Giản Việt đặt chiếc nhẫn xuống, nói tiếp: “Hôm qua tôi có tới thư phòng một chuyến. Lúc đó số lượng sách trên giá quá nhiều, có vài cuốn tôi chỉ kịp lướt mắt qua thật nhanh. Rất có thể tôi đã vô tình nhìn thấy loại văn tự này trên một gáy sách nào đó. Chiều nay tôi sẽ quay lại tìm thử xem sao.” +

A Nhã nhìn Giản Việt với vẻ khâm phục. +

“Anh đúng là lợi hại thật đấy. Hậu trạch Quý gia đâu phải nơi người bình thường muốn vào là vào được. Tôi còn nghe đồn bên đó có…” +

Giản Việt thản nhiên nói đỡ lời cô: “Có rối gỗ đúng không?” +

A Nhã gật đầu cái rụp. +

“Thực ra đám rối gỗ ở hậu trạch ngược lại lại không chủ động tấn công con người đâu, thứ thực sự nguy hiểm là đám rối gỗ do đạo diễn mang tới ấy.” Giản Việt chuyển chủ đề, trực tiếp hỏi: “Hôm qua mọi người lẻn vào căn phòng đó điều tra, có phát hiện được gì không?” +

Nhắc tới chuyện này, sắc mặt A Nhã lập tức trở nên nghiêm túc: “Hôm qua chúng tôi đã lén vào căn phòng đó xem xét. Bên phía đoàn phim thì ngoài miệng cứ khăng khăng bảo gã kia là do tự mình trượt chân ngã xuống. Nhưng sau khi chúng tôi tra xét kỹ lưỡng thì phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Ngay sát bậu cửa sổ có dấu vết bò sát. Loại dấu vết đó chỉ có rối gỗ bò mới để lại. Ngoài ra trên nền còn có một vệt máu kéo dài thẳng đến bục cửa sổ. Tuy lượng máu rất ít, gần như đã bị lau sạch, mắt thường khó mà nhận ra. Lúc đầu bọn tôi cũng bỏ sót vì căn phòng khá tối, sàn lại lát gạch màu đen. May mà Nam Cung Hi tinh mắt phát hiện.” +

Nam Cung Hi khẽ mỉm cười đắc ý: “Tôi đã sử dụng thẻ bài biến chúng tôi thành chó, chạy khắp phòng để đánh hơi. Ban ngày có không ít người ra ra vào vào nên mùi hương bên trong vô cùng hỗn tạp, nhưng tôi vẫn ngửi ra được mùi máu tươi. Cái mùi đó kéo dài từ cạnh bàn thẳng ra đến bục cửa sổ. Thế là tôi liền nhảy qua cửa sổ, cứ bám theo cái mùi hương đó mà đi về phía trước. Kết quả mọi người đoán xem thế nào?” +

Những người khác đều tò mò, dỏng tai lên nghe. +

“Kết quả là!” Nam Cung Hi gằn giọng nhấn mạnh: “Cái mùi máu tươi đó bò thẳng ra bên ngoài đại trạch Quý gia. Chúng tôi bám theo một đoạn rất xa, phát hiện nó dẫn tới một tòa tửu lầu lớn, đến cửa tửu lầu thì mùi hương đột ngột biến mất. Mà tòa tửu lầu đó lại chính là nơi ở của đám khách quý lặn lội tới trấn nhỏ lần này.” +

A Nhã không nhịn được cười: “Ngày hôm qua là lần đầu tiên trong đời tôi được nếm trải cảm giác làm chó là như thế nào đấy.” +

Vương Văn Văn cũng thở dài thườn thượt: “Đừng nói nữa, tôi đây cũng chưa từng nghĩ có ngày mình lại được trải nghiệm cảm giác làm một con gián đâu!” +

A Nhã quay sang trêu Giản Việt: “Tiếc là anh không có cơ hội được trải nghiệm mấy cái này.” +

Giản Việt cười như không cười: “Thực ra tôi cũng không có khao khát muốn trải nghiệm cho lắm.” +

Khán giả trong phòng livestream cười muốn rớt hàm: +

“Ha ha ha, có khi nào ảnh đã từng trải nghiệm qua rồi không?” +

“Mấy khứa này tấu hài đau bụng quá.” +

“Đi chung với Nam Cung Hi thì xác định là có thể tiến hóa thành bất kỳ chủng loài nào nhé!” +

Trong lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, Giản Việt đã ngay lập tức nhạy bén bắt được điểm mấu chốt, cậu quay sang hỏi Lý Nhạc Nhạc:”Gã thần y kia hiện giờ cũng đang ở tửu lầu đó, đúng không?” +

Lý Nhạc Nhạc ngay từ đầu hoàn toàn chưa nghĩ tới hướng này, nghe Giản Việt hỏi cậu ta mới sực nhớ ra: “Hình như đúng là vậy ạ? Tôi nghe vị phu nhân kia nhắc tới là gã cũng ở tại tửu lầu đó, có điều gã bao trọn tầng cao nhất, người ngoài nếu không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối không được phép lên đó quấy rầy.” +

Giản Việt lộ vẻ suy tư. +

Vương Văn Văn lập tức khẳng định: “Chắc chắn là gã thần y giở trò rồi! Có khi nào chính gã đã sai con rối mình nuôi lẻn vào đại trạch Quý gia để giết người không?” +

Giản Việt vốn có xuất thân là một pháp y, nguyên tắc nằm lòng của cậu là mọi suy luận phá án đều phải dựa trên chứng cứ thực tế chứ không phải là suy đoán vô căn cứ. Cậu liền quay sang hỏi A Nhã: “Phía bên tửu lầu kia ban đêm có camera giám sát không?” +

A Nhã lập tức lắc đầu, bất lực đáp: “Có thì có, nhưng trước đó chúng tôi đã kiểm tra rồi, camera giám sát căn bản là không thể ghi lại được hình ảnh của rối gỗ.” +

Giản Việt: “……” +

Thế giới này thực thú vị thật đấy. +

Tự động che chắn hình ảnh luôn sao?! +

Giản Việt trầm ngâm nói: “Thật ra muốn biết con rối gỗ kia rốt cuộc là ai cũng không khó. Hung thủ thường có xu hướng tâm lý thích quay lại hiện trường vụ án. Mọi người cứ tung tin đồn ra ngoài, bảo là nhặt được đồ trong căn phòng xảy ra chuyện, tự nhiên sẽ có người đứng ngồi không yên mà mò tới kiểm tra xem hôm đó mình có đánh rơi thứ gì lại hay không thôi.” +

Vương Văn Văn không khỏi cảm thán: “Vương quản gia, anh đúng là con cáo già gian xảo mà.” +

Giản Việt thản nhiên đáp: “Quá khen, tôi đây chẳng qua là đa mưu túc trí thôi.” +

Vương Văn Văn: “……” +

Khoan đã! Anh ta đang tự khen mình đấy à?! +

Trong lúc hai người còn đang đấu khẩu. +

A Nhã liền lên tiếng: “Đây đúng là một cách hay, tôi có thể hỗ trợ một tay,vừa hay thẻ bài của tôi có thể phát huy tác dụng rồi.” +

Nghe vậy, mọi người đều tò mò nhìn sang. +

Cho đến tận bây giờ, vẫn chưa ai biết thẻ bài của A Nhã có năng lực cụ thể là gì. +

A Nhã nở một nụ cười bí hiểm, bật mí: “Thẻ bài của tôi có tên là ‘Đoán Xem Tôi Là Ai’, là một lá bài thiên về phân thân, cực kỳ thích hợp cho việc theo dõi, giám sát.” +

Nghe cô nói vậy. +

Mấy người chơi mới cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần cảm thấy lá bài này nghe khá lợi hại, quả là một quân bài xịn sò có thể giúp ích được nhiều việc. +

Thế nhưng, các khán giả trong phòng livestream thì đã sớm bùng nổ, kích động đến phát điên: +

“Đệt!” +

“Là thẻ ‘Đoán Xem Tôi Là Ai’ kìa!” +

“Đây chẳng phải là thẻ Vàng sao!!” +

“Chính là lá thẻ Vàng đứng hạng thứ 32 trên bảng xếp hạng đó!” +

“Tôi đã bảo cái tên A Nhã này nghe quen tai lắm mà.” +

“Khoan đã, ý của mấy ông là… cái phó bản trông có vẻ bình thường này lại đang ẩn chứa tới ba lá thẻ Vàng á?!!” +

Đây quả thực là một hiện tượng hiếm có. +

Bình thường, trong một phó bản việc xuất hiện đồng thời hai lá thẻ Vàng đã là chuyện vô cùng kinh khủng rồi, đó thường là tiêu chuẩn mặt mũi của các công hội lớn khi kéo quân đi cày phó cấp Đặc biệt mới được trang bị cấu hình khủng như vậy. +

Mà cái phó bản Rối Gỗ này tính ra chỉ là phó bản cấp hai dành cho người mới mà thôi, vậy mà lại gom đủ một lúc ba lá thẻ Vàng! +

Có khán giả nhanh chóng phân tích, tóm tắt lại: +

“Bởi vì Vương quản gia với A Nhã đều là người vào sau mà.” +

“Thực ra đây cũng chưa chắc đã là chuyện tốt đâu.” +

“Đúng vậy, độ khó của phó bản sẽ tự động điều chỉnh và leo thang dựa theo cấp độ lẫn cấu hình thẻ bài của người chơi tham gia.” +

“Tôi đã bảo sao dạo này cảm giác phó bản Rối Gỗ càng lúc càng khó nhằn, hóa ra là nó đã bị kích cấp độ lên rồi!” +

Tuy nhiên, mấy người đang ngồi trong căn phòng kia vẫn hoàn toàn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại của mình đang nguy hiểm đến mức nào, cũng không biết phó bản họ đang đi đã lặng lẽ bị hệ thống gia tăng độ khó từ lúc nào. +

Giản Việt lúc này vẫn đang chăm chú nghiên cứu những chữ khắc trên chiếc nhẫn. +

“Đây chắc là nhẫn của nữ giới.” Giản Việt nhận định: “Hơn nữa thân phận của người sở hữu nó chắc chắn không hề tầm thường.” +

A Nhã đề xuất: “Chẳng phải người ta nói lần này số lượng phú thương kéo đến gặp Thần y không chỉ có một người sao? Nếu chúng ta có thể nghĩ cách cuỗm thêm một món đồ tùy thân của kẻ khác về đây, là có thể đối chiếu xem có phải món nào cũng được khắc loại văn tự này hay không.” +

Lý Nhạc Nhạc chủ động xung phong: “Hay là để tôi…” +

Giản Việt đưa mắt nhìn cậu ta. Thực ra để Lý Nhạc Nhạc đi làm việc này là tối ưu nhất, cậu ta sở hữu thẻ bài trị liệu nên dễ dàng lấy được lòng tin của người khác hơn, lợi dụng điểm này để tiếp cận mục tiêu là lựa chọn không thể hợp lý hơn. +

Thế nhưng. +

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Giản Việt lại chậm rãi lên tiếng bác bỏ: “Cậu không cần phải đi đâu. Hai ngày này lo mà nghỉ ngơi tẩm bổ cho hồi sức đi. Nếu cậu cứ lạm dụng thẻ bài liên tục, không chỉ khiến gã Thần y kia nảy sinh nghi ngờ, mà ngay cả thân xác này của cậu cũng chịu không nổi đâu.” +

Cả Lý Nhạc Nhạc và A Nhã đều thoáng chút ngỡ ngàng. +

Ở trong thế giới phó bản tàn khốc này, lợi ích cá nhân thường luôn được đặt lên hàng đầu. Ai cũng muốn giữ lại át chủ bài cho riêng mình, muốn đẩy người khác ra gánh vác nguy hiểm trước. Chỉ cần bản thân còn sống sót thì mọi thứ đều không quan trọng. Đó là quy tắc sinh tồn bất di bất dịch của Thế Giới Ác Mộng. +

Nhưng Giản Việt thì lại hoàn toàn khác biệt. +

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng đồng đội để mưu lợi cho bản thân. Dù ở trong hoàn cảnh nào, cậu vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo, đưa ra những phán đoán lý trí và hợp lý nhất. +

“Nếu số đồ vật họ mang theo nhiều như vậy, gã Thần y kia chắc chắn không thể nào kiểm tra hết sạch trong một sớm một chiều được.” Giản Việt phân công: “Khả năng cao là chúng sẽ được cất trong két sắt hoặc mang theo bên mình. Việc này cứ giao cho Văn Văn đi làm đi, cậu ta có năng lực ẩn thân, chỉ cần chụp lại một bức ảnh rồi rút lui là được. Còn về phần chìa khóa, cậu nhờ Nam Cung Hi hỗ trợ tìm kiếm.” +

Nam Cung Hi có năng lực hóa nhỏ thành động vật, việc lẻn vào tìm một món đồ đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay. +

Thẻ bài của hai người này tuy không thuộc hệ chiến đấu có sát thương khủng, nhưng nếu biết cách kết hợp và đặt vào đúng vị trí thì lại mang đến hiệu quả vô cùng thần kỳ. +

Nam Cung Hi lập tức gật đầu lia lịa: “Được ạ!” +

Chỉ trong chốc lát, nhiệm vụ của từng người đã được phân chia rõ ràng.. +

Về phần Giản Việt, việc quan trọng nhất vẫn là giải mã những ký tự khắc trên chiếc nhẫn.Thực ra, cho dù không có chiếc nhẫn này, cậu vẫn định quay lại thư phòng Quý gia một chuyến. Bởi vì trước đó, cậu từng nghe lén được cuộc trò chuyện giữa gã đạo diễn và tên bếp trưởng trong nhà bếp trên du thuyền, bọn họ có nhắc đến việc đang chờ đợi một ‘ngày trọng đại’ nào đó đến. Ngày trọng đại này nhất định có mối liên hệ mật thiết với tộc Rối Gỗ, cậu bắt buộc phải tìm được tài liệu ghi chép về nó trong thư phòng. +

Vừa mới suy nghĩ đến đây. +

Giao diện hệ thống quen thuộc quả nhiên đột ngột nhảy ra dòng thông báo: +

Kích hoạt nhiệm vụ giới hạn thời gian: Giờ Phán Xét +

Chi tiết nhiệm vụ: Giờ phán xét của tộc Rối Gỗ sắp sửa buông xuống, xin hãy điều tra rõ ràng ngọn ngành chi tiết của ngày hôm đó. +

Phần thưởng nhiệm vụ: Bản dịch văn tự. +

Bản dịch!!! +

Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đi mòn gót giày không tìm thấy, đến khi thấy được lại chẳng tốn chút công phu! Vốn dĩ cậu còn đang đau đầu không biết phải lục tung cái thư phòng này lên để tìm sách đối chiếu ở đâu, giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi! +

Giản Việt lập tức đứng dậy, nói với mọi người:
“Tôi phải về Quý gia tra cứu chút tư liệu.” +

“Ơ kìa!” Nam Cung Hi gọi với theo: “Sắp đến trưa rồi, chị A Nhã đang chuẩn bị cơm nước cho tụi mình kìa, Vương quản gia không ở lại ăn chung cho vui sao?” +

Giản Việt khẽ mỉm cười đáp: “Tôi có phần cơm riêng rồi, mọi người cứ tự nhiên ăn đi!” +

Nam Cung Hi chớp chớp mắt đầy ẩn ý. Là một người từng cùng Giản Việt trải qua phó bản Đảo Hy Vọng, cô nàng lập tức hiểu ngay vấn đề. Xem chừng chuyện tốt của Vương quản gia nhà mình sắp thành rồi đây! +

Chỉ có Lý Nhạc Nhạc là người ngoài cuộc không rõ chân tướng, vẫn ngây ngô lo lắng ra mặt: “Vương quản gia ăn cơm ngoài liệu có ngon không, có đảm bảo vệ sinh không nữa? Biết là anh ấy vì nhiệm vụ mới phải bán mạng chạy đua với thời gian như vậy, nhưng thế này thì cũng quá là lao lực rồi!” +

Nam Cung Hi buông một câu đầy vị thâm sâu: “Cậu bớt lo hão đi, Vương quản gia có ăn ngon ngủ kỹ hay không, tự khắc sẽ có người khác đứng ngồi không yên sốt ruột hơn cả cậu.” +

Lý Nhạc Nhạc: ? +

Khán giả trong phòng livestream cũng được một phen cười vỡ bụng: +

“Nam Cung Hi đúng là biết nói chuyện.” +

“Con bé này ngộ tính cao thật.” +

“Ngặt nỗi tiến độ tình cảm của Vương quản gia nhà mình vẫn cứ dậm chân tại chỗ.” +

“Ha ha ha, hôm qua còn bị bọc chăn như đòn bánh tét rồi nhét lên giường cơ mà!” +

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Giản Việt đã kịp tranh thủ buổi trưa quay về bồi Quý Hoài Ngọc dùng bữa. Quý Hoài Ngọc sau khi trở lại trấn nhỏ không chỉ đơn thuần xử lý công việc kinh doanh của công ty, mà một vài việc vặt vãnh trong đại trạch hắn cũng tự tay quán xuyến. +

“Mấy việc kiểu như tu sửa dinh thự này nọ, lần sau thiếu gia cứ trực tiếp giao hết cho tôi là được rồi.” Giản Việt nhìn chồng công văn cao như núi chất trên bàn, lên tiếng: “Dù sao tôi cũng là quản gia mà, mấy việc nhỏ nhặt này cứ để tôi lo.” +

Quý Hoài Ngọc hỏi : “Cậu không cần ở lại đoàn phim quay nữa à?” +

Giản Việt giải thích: “Hai ngày nay đoàn phim rối như canh hẹ. Trong bữa tiệc tối hôm qua có người trượt chân ngã chết ngay tại chỗ, nên đoàn phim bị buộc phải tạm ngừng để phối hợp điều tra rồi ạ.” +

Quý Hoài Ngọc nghe vậy liền lạnh lùng nhận xét: “Bên phía đoàn phim kia cậu không đến nữa cũng tốt. Đến cả việc đảm bảo an toàn cơ bản như vậy mà đạo diễn còn làm không xong, thì làm sao bảo vệ được mạng sống cho các diễn viên khác.” +

Thực ra Giản Việt cũng chẳng thiết tha gì việc đến đó, nhưng vì còn phải điều tra nhóm người của đạo diễn nên cậu đành nói: “Không sao đâu ạ, dù sao chẳng phải vẫn còn có Quý Hòe Sinh ở đó sao. Có anh ta ở cạnh, tôi sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn đâu.” +

Nghe đến cái tên này, Quý Hoài Ngọc lại bất chợt nhớ đến chuyện mình vừa nghe báo cáo hồi sáng. +

Trước kia, hắn có thể nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua chuyện Quý Hòe Sinh cứ cung phụng chạy theo những người khác, miễn là nó không làm ra chuyện gì có lỗi với Giản Việt. Nhưng hiện tại, nó lại dám ngang nhiên dẫm lên giới hạn của hắn, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Giản Việt bị đẩy vào hố lửa thêm lần nào nữa. +

Nghĩ vậy, Quý Hoài Ngọc trầm giọng: +

“Nó phạm lỗi, hiện đang bị phạt quỳ ở từ đường. Trong vài ngày tới sẽ không được phép bước chân ra ngoài.” +

Giản Việt là người hiểu rõ nhất đầu đuôi câu chuyện, nhưng lúc này vẫn phải diễn tròn vai, ngạc nhiên hỏi: +

“Đã xảy ra chuyện gì vậy, thiếu gia?” +

Quý Hoài Ngọc khẽ ngước mắt, nhìn Giản Việt bằng một ánh mắt sâu thẳm. Người đàn ông sở hữu vóc dáng cao lớn, uy nghiêm, những lúc không cười toàn thân tự toát ra một luồng khí thế bức người, ngay cả giọng nói trầm thấp phát ra cũng mang theo sự uy lực định đoạt:”Say rượu làm càn.” +

Giản Việt nghe xong mà đứng hình. Cậu biết chuyện này, nhưng không thể ngờ nổi Quý Hoài Ngọc lại có thể nói ra một cách dứt khoát và thẳng thừng như vậy trước mặt cậu. +

“Dạ?” Giản Việt cố nặn ra vẻ mặt sốc nặng: “Sao anh ta có thể làm ra loại chuyện đồi bại như thế cơ chứ?” +

Đáng chết ! +

Mình với Tiểu Ngọc còn chưa đâu vào đâu, vậy mà Quý Hòe Sinh kia đã ‘về đích’ trước rồi sao?! +

Càng nghĩ càng tức! +

Quý Hoài Ngọc liếc nhìn biểu cảm của Giản Việt, lại cứ đinh ninh rằng Giản Việt đang đau lòng vì chuyện của đứa cháu trai mình. Trong lòng hắn chợt dâng lên một thứ cảm xúc ngổn ngang khó tả. Sống trên đời ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn nếm trải một loại cảm xúc phức tạp đến vậy – vừa hy vọng Giản Việt sẽ nổi giận vì Quý Hòe Sinh, bởi như thế chứng tỏ trong lòng cậu vẫn còn để ý đến gã. Nhưng đồng thời, hắn lại ích kỷ không muốn nhìn thấy Giản Việt đau lòng chỉ vì một người như Quý Hòe Sinh. +

Hắn phát hiện bản thân càng lúc càng không giống chính mình nữa rồi. +

Nhưng đó là loại cảm xúc mà hắn hoàn toàn không cách nào khống chế nổi. +

Còn về phần Giản Việt, đầu cậu lúc này lại đang nhảy số sang một hướng hoàn toàn khác. Hiện tại vẫn chưa đến thời điểm thích hợp để cậu chính thức trở mặt chia tay với nam chính theo đúng kịch bản mà! Phải đợi thêm hai ngày nữa, khi cậu tận mắt bắt quả tang hai người họ nó lén lút tư thông với nhau, lúc đó mới có thể danh chính ngôn thuận diễn cảnh cãi vã một trận lôi đình để thúc đẩy cốt truyện chứ! +

Không được, hôm nay tạm thời vẫn phải nhẫn nhịn, chưa thể làm ầm lên được. +

Thế là, Giản Việt đành xuống nước nói đỡ: “Hay là… để tôi suy nghĩ thêm xem sao. Biết đâu anh ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi thì sao?” +

Chân mày Quý Hoài Ngọc lập tức nhíu chặt lại.Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm vào Giản Việt, ánh mắt kia giống như đang nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh, cuối cùng mới kiềm chế, chậm rãi buông lời: “Không cần đâu, cậu mau chóng cắt đứt quan hệ với nó đi. Ta sẽ tìm cho cậu một người khác tốt hơn nó gấp bội.” +

Giản Việt nghe vậy liền buột miệng đáp ngay: “Tôi không cần ai tốt hơn cả.” +

Trên đời này làm gì còn có ai tốt hơn Tiểu Ngọc của mình cơ chứ? +

Quý Hoài Ngọc nghe xong thì sững sờ tại chỗ. Hắn không tài nào hiểu nổi tại sao Giản Việt lại cứ nhất quyết phải đâm đầu vào thằng cháu vô dụng kia của mình, cái thằng Quý Hòe Sinh đó rốt cuộc có cái điểm gì tốt cơ chứ? +

Thế là, hai người mang theo hai suy nghĩ lệch nhau hoàn toàn, kết thúc bữa cơm trong bầu không khí mỗi người một tâm sự. +

Sau khi dùng xong bữa trưa ngột ngạt, Giản Việt lập tức ba chân bốn cẳng chạy ngay tới khu thư phòng nhỏ. Ông lão giữ cửa ở sân viện vẫn giữ nguyên dáng vẻ già nua với những cử động chậm chạp như mọi khi. +

Giản Việt nở nụ cười, nhẹ nhàng chào hỏi một tiếng: “Bác ơi cháu vào trong nha! Hôm nay trông bác vẫn còn khỏe mạnh lắm ạ!” +

Ngay khi bước chân vào bên trong, cậu liền đi thẳng tới mục tiêu là các giá sách. +

Giản Việt nhớ mang máng mình từng nhìn thấy loại văn tự khắc trên chiếc nhẫn ngọc ở đâu đó trong thư phòng.Lúc này, mục tiêu của cậu là phải tìm cho ra cuốn sách có chứa loại chữ viết đó. Cậu đi qua đi lại, lật tìm mỏi mắt trên các kệ sách, rõ ràng trong đầu có chút ấn tượng mơ hồ, nhưng ngặt nỗi lật tìm thế nào cũng không thấy tăm hơi đâu. +

Cậu thuận tay rút chiếc điện thoại trong túi ra, đặt tạm lên bục cửa sổ để rảnh tay tiếp tục tìm kiếm. +

Giản Việt đang nghiêm túc lật tìm, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói chậm rãi, thong thả của ông cụ giữ cửa. Ông nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn, hỏi: “Chiếc nhẫn này… sao lại ở chỗ cậu?” +

Ơ? +

Động tác lật sách của Giản Việt khựng lại. Cậu lập tức ngẩng đầu, giọng không giấu nổi kích động: “Bác ơi, bác nhận ra chiếc nhẫn này ạ?” +

Tuổi thọ của rối gỗ rất dài, dài đến mức con người khó lòng có thể tưởng tượng nổi. +

Ông cụ chậm chạp nói: “Đây là… nhẫn của nha đầu Minh Châu, con bé là bạn của chủ nhân ta.” +

Giản Việt ngẩn người. +

Cậu không ngờ ông cụ lại có thể thừa nhận thân phận rối gỗ của mình một cách thẳng thừng đến vậy. +

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, đám rối gỗ ở hậu trạch này vốn chẳng ai có ý định che giấu điều gì. Quý Hoài Ngọc thực sự đã bảo vệ họ rất tốt, không ai có thể đến quấy rầy, cũng không ai có thể làm tổn thương họ. Họ có thể mãi mãi sống trong thế giới của riêng mình, hoài niệm về những điều mà họ muốn hoài niệm. +

Giản Việt hỏi tiếp: “Cô ấy là ai, cô ấy thân phận gì vậy bác?” +

Trên gương mặt già nua của ông cụ thoáng hiện lên nét hoài niệm. Ông nhìn về phía những ngọn núi cao xa xăm, đáp: “Con bé là đệ tử trong tộc, rất thích may quần áo cho đám rối gỗ, mọi người đều quý con bé lắm.” +

Quả nhiên là người của thế hệ trước. +

Đây chính là một trong những chiếc nhẫn của đệ tử trong tộc. +

“Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ạ?” Giản Việt lập tức gặng hỏi: “Các đệ tử đó đâu cả rồi? Tại sao đồ đạc của họ lại lưu lạc ra bên ngoài thế này?” +

Đáng tiếc là dù cậu có hỏi thế nào đi chăng nữa, ông cụ cứ như thể không nghe hiểu lời Giản Việt nói. Thân hình già nua khom xuống, ông chỉ liên tục lặp đi lặp lại một câu: “Con bé không thấy đâu nữa… Chủ nhân cũng không thấy đâu nữa…” +

Cứ hỏi tiếp thì câu trả lời nhận về vẫn là mấy chữ lặp đi lặp lại ấy. +

Giản Việt khẽ thở dài, đành phải từ bỏ việc hỏi han. +

Thế nhưng lời nói của ông cụ lại gợi mở cho cậu một nguồn cảm hứng mới. Cậu không nên tiếp tục cắm đầu vào đống sách này nữa. Có lẽ cậu nên chuyển hướng điều tra từ ‘vật’ sang ‘người’, phải tìm cách tra cứu về danh tính của các đệ tử năm xưa! +

Nhưng biết đi đâu để tra bây giờ? +

Giản Việt ngẫm nghĩ. Vừa định bụng quay sang hỏi ông cụ xem sổ sách đăng ký của nơi này được cất ở đâu, thì một cuốn sách nằm ngay tầm tay đột nhiên thu hút sự chú ý của cậu. Cuốn sách này là một dạng tạp chí biên niên sử, ghi chép lại những sự kiện lớn từng xảy ra tại trấn nhỏ qua các năm. +

Bên trên có ghi: +

Một trăm năm trước, một trận động đất lớn bùng phát từ phía trên núi sâu. Đất rung núi chuyển, gần như san phẳng toàn bộ nhà cửa trên trấn. Ánh lửa ngút trời từ trên núi lan ra, thương vong vô số. +

Ngay bên dưới dòng ghi chép về trận động đất đó còn có một dòng lưu ý: +

Trận động đất này có chu kỳ một trăm năm một lần. Dựa theo dự đoán của các chuyên gia địa chất, trận động đất tiếp theo sẽ xảy ra vào năm nay. +

Giản Việt liếc nhìn mốc thời gian, vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại đang đặt bên bục cửa sổ lên xem. +

Chẳng phải chính là năm nay sao?!! +

Không thể nào trùng hợp đến mức này chứ! +

Mắt Giản Việt trợn tròn. Cậu đang tính đọc tiếp xem sao thì bỗng nhiên cảm nhận được một cơn dư chấn nhẹ. Sự rung lắc đó truyền lên từ lòng đất, khiến người ta đứng tại chỗ cũng phải váng đầu. Ngay khi ý thức được điều gì đang xảy ra, Giản Việt lập tức ném phắt cuốn sách trong tay xuống. +

Cậu chợt nhớ đến Quý Hoài Ngọc còn đang ở trong thư phòng. Vị thiếu gia kia quý nhất là đống hồ sơ sổ sách và những món đồ cổ do tổ tiên Quý gia để lại, chưa chắc anh ấy đã chịu chạy ra ngoài ngay! Nghĩ đến đây, Giản Việt không chút do dự mà lao thẳng ra ngoài. +

Động đất sắp đổ bộ, mọi người đều tranh nhau chạy ra ngoài, chỉ có mình Giản Việt là điên cuồng lao vào trong. +

Cả căn nhà bắt đầu lay chuyển dữ dội. +

Giản Việt vọt vào chính đường, khản giọng hét lớn một tiếng: “Tiểu Ngọc!” +

Quý Hoài Ngọc lúc này đang thu dọn một số món đồ, dáng vẻ của hắn hoàn toàn bình thản, không chút hoảng loạn. Vừa ngẩng lên, hắn đã thấy một bóng người thở không ra hơi lao vào. Xung quanh xà nhà bụi mù rơi lả tả, trông cậu chạy đến vô cùng chật vật, nhưng vừa thấy hắn liền gấp gáp nói: “Động đất rồi! Nguy hiểm lắm! Mau đi thôi!” +

“Sao cậu lại tới đây?” Quý Hoài Ngọc buông đồ vật trong tay xuống, lập tức nhíu chặt lông mày: “Cậu có biết mình chạy vào đây là rất nguy hiểm không?” +

Giản Việt đáp: “Tôi biết chứ, nhưng ngài vẫn còn ở bên trong mà.” +

Tim Quý Hoài Ngọc như nhảy lên tận cổ họng. Xung quanh có mấy mảnh gỗ hoảng hốt rơi xuống suýt chút nữa là đập trúng người. Hắn vừa kéo cậu né tránh, vừa mang theo sự tức giận hiếm có mà mắng: “Ta sẽ không bị thương đâu! Cậu có biết ta là…” +

Lời nói đến nửa chừng đột ngột nghẹn lại. +

Có những lời hắn không thể nói ra, sẽ làm Giản Việt hoảng sợ. +

Nhưng phản ứng của người trước mặt lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu của anh. Giản Việt trực tiếp gật đầu cái rụp, nói: “Tôi biết chứ, tôi đương nhiên biết. Nhưng cho dù ngài có không sao đi nữa, bị mấy thứ này đập trúng thì cũng sẽ đau, cũng sẽ khó chịu mà. Tôi không muốn nhìn thấy ngài bị thương!” +

Xung quanh là tiếng đổ vỡ, gào rú hỗn loạn của đất trời. +

Thế nhưng Quý Hoài Ngọc lại chỉ yên lặng lắng nghe lời cậu nói. Trước đây hắn chưa từng hiểu thế nào là cảm tình, thế nào là tình yêu. Bởi lẽ rối gỗ làm gì có những thứ xa xỉ đó. Chúng không có máu thịt, cho dù có một trái tim nhân tạo đi chăng nữa thì cũng chẳng cách nào thấu hiểu được cái gọi là tình yêu của con người rốt cuộc có mùi vị ra sao. +

Cho đến tận ngày hôm nay. +

Dưới mái hiên đang lung lay sụp đổ giữa cơn hỗn loạn, ngay khoảnh khắc mười ngón tay đan chặt vào nhau, hắn đã nghe thấy tiếng con tim mình đập liên hồi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.