Skip to main content

159

dathaiPiter
Khi đàn rối gỗ chậm rãi tách ra khỏi giá đỡ, Giản Việt lập tức lùi ra ngoài.

  +

Đám người đạo diễn lúc này mới hoàn hồn. Đạo diễn trợn tròn mắt, giọng nói cũng run lên: +

“Cậu… Cậu làm thật đấy à?” +

Giản Việt thậm chí chẳng buồn trả lời câu hỏi thừa thãi đó, cứ thế bước thẳng ra ngoài. +

Tiêu Vân là người phản ứng mạnh nhất. Hắn lập tức hét lớn: +

“Chạy mau!” +

Dứt lời, hắn là người đầu tiên lao thục mạng về phía hang đá lúc đi vào. Nhóm đạo diễn cũng hoảng hốt chạy theo. Nhưng tốc độ của Tiêu Vân nhanh đến mức đáng sợ, chỉ trong chớp mắt đã bỏ xa tất cả. Hắn thô bạo xô ngã đạo diễn cùng phó đạo diễn sang một bên rồi tự mình chui tọt vào trong hang.

Giản Việt liếc nhìn qua cảnh tượng đó một cái. +

Thấy được tàn ảnh của thẻ bài. +

Tiêu Vân là một người chơi đang làm nhiệm vụ, hơn nữa còn ẩn mình rất lâu và cực kỳ lão luyện. Nếu không phải cậu đột nhiên xuất hiện phá hỏng kế hoạch, có lẽ nhiệm vụ của hắn đã diễn ra rất thuận lợi.

  +

Đến cả khán giả cũng phải kinh ngạc:

“Chẳng hề nhận ra chút nào luôn.” +

“Tên này giấu nghề sâu thật đấy.”

“Hắn không mở phòng livestream sao?” +

“Mà hình như hắn còn giúp đỡ vị thần y kia không ít việc…”

Những con rối gỗ đã tràn ngập, phủ kín toàn bộ căn phòng. +

Con đường phía trước vừa hẹp vừa dài. Bộ vỏ rối gỗ nặng trịch trên người khiến cậu càng đi càng mệt. Nhưng cậu không dám tùy tiện dừng lại để tháo xuống, chỉ sợ vừa cởi ra, đám rối gỗ phía sau sẽ lập tức đuổi tới rồi đánh chết cậu.

Càng đi, mồ hôi càng chảy nhiều, thấm ướt quần áo. Giản Việt bắt đầu thở dốc, trước mắt cũng dần trở nên mờ đi. +

Tiến tới một khúc ngoặt.

  +

Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ.

  +

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, một đôi tay vững chãi đã đỡ lấy cậu. Giản Việt hơi nghiêng đầu, bắt gặp một góc mặt nghiêng quen thuộc. Dáng hình cao lớn của Quý Hoài Ngọc đứng trong đường hầm chật hẹp lại càng thêm phần uy nghiêm, anh tuấn. Anh nhìn cậu, cất lời: “Không sao chứ?”

  +

Vừa nghe thấy giọng anh, Giản Việt lập tức thả lỏng. Hai chân mềm nhũn, suýt nữa khuỵu xuống.

  +

Quý Hoài Ngọc lập tức đưa tay đỡ lấy cậu. +

Giản Việt còn chưa kịp phản ứng thì bộ vỏ rối gỗ trên người đã được Quý Hoài Ngọc tháo xuống. +

Chẳng biết anh ấn vào chỗ nào, từng mảnh gỗ lập tức rơi xuống đất lộp bộp. Rõ ràng trước đó Giản Việt có đi lại hay va chạm thế nào cũng không làm chúng rơi ra được. +

Quý Hoài Ngọc bảo: “Nóng như thế này thì cởi ra đi.”

  +

Giản Việt hỏi: “Anh làm sao nhận ra là em vậy?”

  +

Phải biết rằng cậu đã bọc kín mít thế này. Người bình thường nhìn thấy một con rối gỗ tự mình đi lại, có khi đã sợ đến đứng tim rồi, làm gì còn tâm trí mà chạy tới đỡ lấy cậu?

  +

Quý Hoài Ngọc đáp: “Mùi hương.”

  +

Giản Việt thở hổn hển. Sau khi tháo bộ vỏ rối nặng trịch xuống, cả người lập tức nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cậu dựa vào Quý Hoài Ngọc, vừa thở vừa nói: “Nhưng em trà trộn vào giữa đàn rối gỗ cũng không hề bị phát giác đâu nhé, ngài vẫn là lợi hại hơn một chút.”

  +

Quý Hoài Ngọc nói: “Trên người em có vương chút hơi thở của ta. Cho dù em không mặc bộ này, chúng nó cũng chẳng làm gì em đâu.”

  +

Giản Việt kinh ngạc: “Nhưng rõ ràng chúng nó đã đuổi theo em mà!”

  +

Quý Hoài Ngọc thong thả: “Chắc là do nhìn thấy em nên kích động thôi. Em cứ đứng yên không chạy thì chúng nó sẽ chẳng đuổi theo đâu.”

  +

Giản Việt lại ấm ức: “Nhưng tay nó còn lăm lăm dao phay nữa kìa!”

  +

Quý Hoài Ngọc bình tĩnh đáp: “Đó là vũ khí mang theo người thôi, không cầm không được.”

  +

Giản Việt: “…”

  +

Thế rốt cuộc vừa rồi cậu bày ra một màn hú vía đó để làm cái gì cơ chứ!!

  +

Dù vậy, cậu cũng nhẹ cả người. Nói như thế nghĩa là từ nay về sau, hễ gặp rối gỗ thì cậu sẽ an toàn hơn nhiều đúng không?

  +

Ý nghĩ đó vừa mới chợt lóe lên.

  +

Quý Hoài Ngọc đã bồi thêm một câu: “Đây là rối gỗ của Quý gia ta. Nếu bị người ngoại tộc khống chế thì vẫn phải cẩn trọng vài phần. Rối gỗ của ngoại tộc phần lớn đều không được ‘vẽ rồng điểm mắt’, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh một cách máy móc, không hề có lý trí.”

  +

Giản Việt nhớ lại đám rối gỗ trên du thuyền, quả thực rất nhiều con trông đần đần ngốc ngốc: “Ra là như thế.”

  +

Thế thì vẫn nguy hiểm lắm chứ bộ!!

  +

Cậu thở dài, trên đời này quả nhiên không có con đường tắt nào dễ dàng. Khó khăn lắm mới mò được một lối đi thẳng, vậy mà vừa rồi lại bị chính cậu gượng ép đi thành đường vòng!

  +

Quý Hoài Ngọc cất lời: “Nơi đây vốn là chỗ trú ẩn tạm thời dưới lòng đất do Quý gia thiết lập. Theo lý mà nói, khi em đi xuống sẽ không bị mắt trận dịch chuyển đi. E rằng vì trên người em có mang hơi thở của ta, nên mắt trận mới nhận diện em như một đệ tử trong nhà mà đưa vào đây.”

  +

Để tránh cho dân làng hay du khách bình thường đi lầm vào lối đi chính rồi chạm mặt rối gỗ, Quý gia đã phong ấn khu vực núi này bằng một đại trận. Chỉ những ai mang theo phù lệnh hoặc có khí tức của Quý gia mới có thể đặt chân vào con đường thật sự.

  +

Giản Việt mỉm cười bảo: “Vậy coi như em cũng được các vị tổ tiên công nhận rồi nhé.”

  +

Thấy cậu lạc quan như thế, Quý Hoài Ngọc mới yên lòng. Tuy biết đám rối gỗ sẽ không làm hại Giản Việt, nhưng khoảnh khắc cậu biến mất, trong lòng anh vẫn không tránh khỏi một thoáng hốt hoảng. Sống hàng trăm hàng ngàn năm qua, anh hầu như chưa từng nếm trải cảm giác sợ hãi là gì.

  +

Thế nhưng giây phút phát hiện Giản Việt mất tích, đầu óc anh bỗng chốc trống rỗng. Cơ thể hành động trước cả suy nghĩ; dù biết rõ cậu sẽ không sao, anh vẫn lao đi thắt ruột qua từng ngách hầm. Mặc cho hơi thở của bản thân có thể khiến một bộ phận trong cơ thể bị ảnh huởng — điều mà một người bình thường luôn giữ lý trí như anh tuyệt đối sẽ không làm — lúc ấy anh lại chẳng còn tâm trí đâu để suy tính đến hậu quả.

  +

Nhưng lúc ấy, anh chẳng còn tâm trí để nghĩ đến hậu quả nữa. +

Hóa ra đây chính là cảm giác sợ hãi. +

Quý Hoài Ngọc nhìn người bên cạnh đang tựa vào vai mình nghỉ ngơi. Giản Việt đã quá mệt mỏi, giờ đây được thả lỏng liền tựa vào anh mà thiu thiu ngủ. Mấy lọn tóc ngắn khẽ rủ xuống che ngang đôi mày, Quý Hoài Ngọc chậm rãi giơ tay gạt nhẹ chúng sang một bên.

  +

Giản Việt thì thầm: “Thiếu gia, bên ngoài tạnh mưa chưa?”

  +

“Chưa.” Quý Hoài Ngọc khẽ đáp: “Mệt thì ngủ đi, sẽ không sao nữa đâu.”

  +

Giản Việt khẽ “Ừm” một tiếng, gần như ngay giây tiếp theo đã chìm sâu vào giấc điệp, hoàn toàn thiếp đi. Cậu thật sự đã kiệt sức rồi.

  +

Quý Hoài Ngọc lặng lẽ ngồi bên cạnh cậu. Ánh đèn trong đường hầm tù mù hắt lên vóc dáng người đàn ông, đồng thời cũng che giấu đi những tâm tư u ám, trầm mặc ẩn sâu nơi đáy mắt.

  +

Giản Việt ngủ một giấc cực kỳ sâu.

  +

Đến khi từ từ tỉnh lại, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu đã là trần nhà của phòng ngủ.

  +

“Em ngủ lâu thế cơ à?” Giản Việt đợi mắt thích ứng với ánh sáng rồi mới chớp chớp, vẻ mặt đầy khó tin: “Đã sang ngày hôm sau rồi sao?”

  +

Hệ thống hiếm khi không “giả chết”, nó ngoi lên lên tiếng: “Dù rất không muốn làm phiền ngài, nhưng hôm nay đã là ngày 13 rồi ạ.”

  +

Giản Việt thở phào: “Ngày 13 à.”

  +

Khựng lại một nhịp.

  +

Giản Việt trợn tròn mắt: “Ngày 13?!”

  +

Phải biết lúc lên núi mới là ngày 10! Đêm hôm đó cũng mới chỉ là ngày 11, làm sao cậu lại có thể ngủ một mạch tới tận ngày 13 cơ chứ?

  +

Hệ thống bảo: “Xin ngài đừng nghi ngờ độ chuyên nghiệp và sự chính xác về thời gian của bản hệ thống.”

  +

Giản Việt: “…”

  +

Điều cậu bàng hoàng đâu có phải là cái đó chứ!

  +

Sau khi thầm cảm thán trong lòng, cậu ngồi bật dậy. Cái đầu vẫn còn hơi choáng váng rốt cuộc cũng nhớ ra một việc quan trọng.

  +

Thời gian tế tổ của Quý gia là ngày 16 tháng 9, mà hôm nay đã là 13. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ còn lại ba ngày — không đúng, chỉ vỏn vẹn tầm hai ngày nữa thôi!

  +

Giản Việt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bên ngoài u uất, giăng đầy cảm giác ngột ngạt như thể giông bão sắp sửa kéo đến.

  +

Chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa.

  +

Vào đúng ngày tế tổ, nhóm người thần y chắc chắn sẽ có động thái.

  +

“Tinh!”

  +

Chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng vang lên tiếng chuông thông báo. Giản Việt cầm lấy thì thấy toàn là tin nhắn từ các đồng đội gửi tới. Cậu lướt qua một lượt, nội dung chủ yếu là những phát hiện mới của họ trong mấy ngày qua: chẳng hạn như nhóm đạo diễn đột nhiên bị thương nặng, hay việc tìm thấy lối đi dẫn vào trong núi.

  +

Giản Việt nhắn lại: “Tôi tỉnh rồi, gặp nhau một chuyến đi.”

  +

Cậu bò ra khỏi giường, nhìn đồng hồ thì thấy đã hai ba giờ chiều.

  +

Sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản trong phòng, Giản Việt bước ra sảnh chính thì gặp trợ lý. Người trợ lý chào hỏi: “Quản gia Vương, anh tỉnh rồi à?”

  +

“Ừm.” Giản Việt hỏi: “Thiếu gia đâu?”

  +

Trợ lý đáp: “Thiếu gia đang họp, để tôi đi thông báo một tiếng nhé?”

  +

Giản Việt lắc đầu bảo: “Không cần đâu, tôi ra ngoài một chuyến. Nghe nói đoàn phim của đạo diễn gặp chuyện, tôi tiện đường qua xem sao, trước bữa tối sẽ về.”

  +

Trợ lý gật đầu: “Vậy được rồi, cậu nhớ chú ý sức khỏe đấy.”

  +

Trước đây, trợ lý từng nghĩ Quản gia Vương đi theo tiên sinh tám phần là vì quyền thế hoặc địa vị. Thế nhưng cậu lại sẵn sàng một thân một mình đồng hành cùng tiên sinh lên núi — phải biết ngọn núi đó nguy hiểm biết chừng nào, chưa bàn tới chuyện khác, chỉ riêng dũng khí ấy thôi đã vô cùng đáng quý rồi.

  +

Giản Việt mỉm cười chào tạm biệt trợ lý rồi đi tới cửa hàng của A Nhã.

  +

Mấy ngày không gặp, ai nấy trông đều gầy đi một chút. Đặc biệt là Vương Văn Văn và Nam Cung Hi, cả hai đều bị nắng làm cho đen sạm.

  +

Vương Văn Văn than thở: “Mấy ngày nay bọn tôi cứ ở trên núi tìm đường hầm mà đám đạo diễn đào. Rảnh lúc nào là lại chui xuống đó tìm kiếm, nhưng mãi vẫn không tìm được cách đi sâu vào bên trong. Chẳng hiểu bọn họ vào bằng cách nào nữa.”

  +

Giản Việt ngẫm nghĩ rồi bảo: “Chắc là phải mang theo vật gì đó có liên quan đến rối gỗ. Tôi từng vào trong một lần, nhưng là mặc bộ vỏ rối gỗ để đi vào.”

  +

A Nhã lập tức hỏi: “Cậu vào trong có tìm được đồ không?”

  +

Giản Việt gật đầu: “Tìm được rồi.”

  +

Lúc tỉnh dậy, cậu phát hiện cuốn sách cất trong lớp áo trong vẫn còn nguyên. Không biết Tiểu Ngọc đã nhìn thấy chưa, mà thật ra có thấy cũng chẳng sao, cậu vốn cũng không có ý định giấu giếm.

  +

“Chính là cuốn sách này.” Giản Việt lấy cuốn sách ra và nói: “Đây chắc hẳn là cuốn bí tịch khống ngẫu mà năm xưa Quý Toàn từng sử dụng.”

  +

A Nhã mở sách ra, nhưng lại phát hiện bên trong chật nát toàn là thứ chữ viết chuyên dùng của tộc Khống Ngẫu, bọn họ hoàn toàn không thể đọc trực tiếp được.

  +

Nam Cung Hi cất lời: “Để tôi thử dịch ra xem sao.”

  +

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.

  +

Nam Cung Hi cảm thấy rốt cuộc bản thân cũng có chỗ dụng võ, cô nói: “Trí nhớ của tôi cực kỳ tốt, đặc biệt là về mảng ngôn ngữ. Bình thường những thứ khác tôi có thể không thuộc, nhưng riêng chữ viết hay ngôn ngữ thì chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ kỹ.”

  +

Giản Việt lúc này mới hiểu tại sao phó bản này lại ngẫu nhiên ghép cô vào đội, xét trên phương diện nào đó thì Nam Cung Hi quả thực rất phù hợp với phó bản lần này.

  +

“Vậy cô thử xem.” Cậu đẩy cuốn sách về phía cô.

  +

A Nhã cảm thấy rất kinh ngạc, bởi cô hiếm khi thấy có ai lại dễ dàng tin tưởng người khác đến vậy. Phải biết trong những phó bản kinh dị thế này, sự lừa lọc dối trá không chỉ diễn ra giữa người và quái vật, mà ngay cả giữa những người chơi với nhau, đôi khi vì tranh giành một cơ hội sống sống sót mà họ cũng sẽ giấu nghề.

  +

Chạm phải ánh mắt của cô, Giản Việt liền hiểu ngay suy nghĩ trong lòng A Nhã, cậu cất lời: “Một khi đã muốn thoát ra ngoài thì chỉ dựa vào một vật phẩm đơn lẻ là không thể làm nổi đâu, chẳng việc gì phải giấu giếm làm gì.”

  +

A Nhã mỉm cười thanh thản: “Cũng đúng thật.”

  +

Cô đã trải qua biết bao phó bản, vậy mà lại tự gông cùm lối suy nghĩ của chính mình.

  +

Tốc độ dịch văn bản của Nam Cung Hi không chậm, nhưng dịch từng chữ một thì cũng chẳng thể nhanh ngay được. Cô bảo: “Tôi cần ít nhất hai ngày.”

  +

Hôm nay đã là ngày 13.

  +

A Nhã có chút lo lắng: “Ngày 16 chính là ngày tế tổ, đó cũng là thời hạn cuối cùng để mở ra Lõi Mộng và rời khỏi phó bản ác mộng này.”

  +

Nói cách khác, bản dịch này nhanh nhất cũng phải đến ngày 15 mới hoàn thành.

  +

Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp nào đó, bọn họ sẽ hoàn toàn không kịp trở tay.

  +

Giản Việt nói: “Dù có dịch ra được một nửa thì cứ xem trước một nửa vậy. Nhóm đạo diễn cất công đi tìm thứ này, chứng tỏ nó thực sự vô cùng quan trọng.”

  +

A Nhã gật đầu đồng tình.

  +

Vương Văn Văn lúc này mới nêu lên một điểm mấu chốt, cậu hỏi: “Nếu cuốn bí tịch này quan trọng như vậy, mà vị thần y kia cũng biết nơi cất giấu, tại sao bản thân ông ta lại không tự đi lấy?”

  +

Giản Việt thong thả đáp: “Ông ta chắc chắn đã nắm rõ toàn bộ nội dung trong cuốn bí tịch rồi nên mới không cần phải đi lấy nữa. Hoặc giả… ông ta tiết lộ vị trí cho nhóm đạo diễn nhưng thực chất chưa từng có ý định trao nó cho họ, cũng chẳng hề muốn để nhóm đạo diễn sống sót trở về.”

  +

Dù sao, nếu thật sự muốn bọn họ sống sót trở về thì ông ta hẳn đã phải chuẩn bị sẵn một cách an toàn cho họ rồi.

Cho dù Quý Toàn có là một Khôi Vương khác đi nữa, chỉ cần ông ta đưa cho nhóm đạo diễn một món đồ có mang hơi thở của mình, đám rối gỗ tự nhiên sẽ không dám đụng đến họ. Nhưng ông ta lại chẳng hề làm vậy. +

Thật là một kẻ tàn nhẫn. +

Vương Văn Văn cảm thán: +

“Ông ta đúng là chẳng chừa một ai. Người duy nhất ông ta còn chút tình cảm có lẽ chỉ có người trong tộc và vợ mình, bằng không cũng không cần làm như vậy nhiều việc ác tới vậy chỉ để giúp bọn họ sống lại.” +

Mọi người đều im lặng suy nghĩ rồi gật đầu. +

Chỉ có Giản Việt vẫn ngồi yên tại chỗ. Nghe vậy, cậu khẽ mỉm cười. +

Họ ở lại trong cửa hàng suốt cả buổi chiều. +

Nam Cung Hi đã dịch được hơn mười trang. Cô vừa cầm bút ghi lại những điều quan trọng vừa nói: +

“Những trang đầu của cuốn sách này ghi lại nguồn gốc của thuật điều khiển rối. Trong đó viết rằng ngọn núi này vốn là một ngọn núi thiêng, bên trong có một mạch đất chứa linh khí rất mạnh. Cây cối mọc lên từ khu rừng nằm trên mạch đất đó đều có linh tính rất cao. Người làm rối chỉ cần dùng máu của mình vẽ mắt cho chúng là có thể tạo ra ‘Linh ngẫu’.” +

Mọi người chăm chú lắng nghe. +

“Đại khái hơn mười trang đầu chỉ nói về những chuyện này.” Nam Cung Hi cắn đầu bút, rồi nói tiếp: “Còn phần cuối viết rằng Linh ngẫu vốn có linh hồn. Nếu phá hủy thân rối thì có thể tiêu diệt linh hồn bên trong. Nhưng nếu không muốn phá hủy thân rối thì bắt buộc phải dùng đến Khống Ngẫu Chùy. Khống Ngẫu Chùy có thể giữ chặt linh hồn, rồi kéo nó hoàn toàn ra khỏi thân rối gỗ.” +

Giản Việt im lặng suy nghĩ. +

Cậu luôn cảm thấy thứ này nhất định sẽ có ích cho mình. +

Hình như cậu đã bỏ sót một chi tiết nào đó. +

Rốt cuộc là chi tiết gì nhỉ… +

Cậu khẽ nhíu mày. Những chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua lần lượt hiện lên trong đầu như một cuốn phim tua nhanh. Nhưng mỗi khi cậu sắp nắm được điều gì đó thì nó lại lóe lên rồi biến mất, khiến cậu không tài nào nhớ ra. +

Những người khác cũng nhận ra Giản Việt đang đứng ngồi không yên. +

Lúc thì cậu đứng dậy đi đi lại lại quanh phòng, lúc lại ngồi xuống, cau mày suy nghĩ. +

Vương Văn Văn không nhịn được hỏi: +

“Quản gia Vương, rốt cuộc anh đang làm gì thế?” +

A Nhã cũng cười trêu: +

“Đúng đấy, anh cứ đi qua đi lại mãi làm bọn tôi chóng cả mặt…” +

Chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi. +

Đôi mắt Giản Việt chợt sáng lên. Cậu gần như buột miệng: +

“Có phải thần y bị bệnh rồi không?” +

Mọi người đều ngơ ngác. +

“Ông ta có bệnh.” +

Giản Việt vỗ tay một cái, ánh mắt lập tức trở nên chắc chắn. Cậu quay sang nói với những người vẫn còn chưa hiểu: +

“Mọi người còn nhớ không? Vị thần y đó vốn mang bệnh trong người.” +

Vương Văn Văn vẫn chẳng hiểu gì: +

“Có bệnh thì sao?” +

Giản Việt cố nén sự phấn khích, nhanh chóng phân tích: +

“Mọi người thử nghĩ xem, ông ta bị bệnh trước khi nhập vào thân xác khác, hay sau khi nhập vào? Rốt cuộc là bản thân ông ta đã có bệnh từ trước, hay là…” +

Mọi người lập tức hiểu ra. +

A Nhã bật thốt lên: +

“Là bản thân Quý Toàn mang bệnh!” +

Lý Nhạc Nhạc vẫn luôn ngồi cách đó không xa, vừa đun nước vừa pha trà cho mọi người, lúc này cũng suy nghĩ rồi nói: +

“Vậy lý do Quý Toàn liên tục phải đổi thân xác không phải vì ông ta thấy những thân xác kia không dùng được nữa, mà là vì chính ông ta bị bệnh. Thế nên mỗi thân xác ông ta nhập vào đều dần không chịu nổi?” +

Giản Việt tiếp lời: +

“Hơn nữa mọi người nghĩ xem, tại sao một người làm rối gỗ như Quý Toàn lại trở thành thần y? Tại sao ông ta lại chọn nhập vào một người mở tiệm thuốc? Hoặc là ông ta vốn đã thích nghề thuốc, hoặc là…” +

Lý Nhạc Nhạc tiếp lời: +

“Bệnh lâu thì thành thầy thuốc.”” +

Để giữ được mạng sống, ông ta buộc phải không ngừng tìm hiểu và học cách chữa bệnh. Cứ như vậy, cuối cùng ông ta trở thành một vị thần y. +

Mọi người đều có cảm giác như vừa hiểu ra một điều rất quan trọng. +

Giao diện hệ thống của Giản Việt đột nhiên hiện lên một thông báo: +

“Nhiệm vụ chính 【Bí mật của Thần y】 hiện đã hoàn thành 94%, xin người chơi tiếp tục cố gắng!” +

Họ lại tiến gần thêm một bước. +

Tất cả đều đã tiến gần hơn đến bí mật của vị thần y kia. +

Càng tìm ra nhiều bí mật về vị thần y, cảm giác phía sau chuyện này còn có một âm mưu lớn lại càng rõ ràng. +

Manh mối càng nhiều, họ càng hiểu thêm về mọi chuyện, nhưng thứ vốn tưởng như đơn giản lại dần trở nên rắc rối và khó đoán. +

A Nhã lên tiếng nhắc: +

“Chúng ta còn một nhiệm vụ là điều tra chuyện xảy ra trên tế đàn năm xưa. Tôi vẫn chưa hoàn thành.” +

Giản Việt đáp: +

“Tôi cũng chưa.” +

Nếu mọi chuyện thật sự chỉ đơn giản là Quý Toàn muốn tìm những người sinh vào tháng 9 để đem lên tế đàn hiến tế, từ đó cứu vợ mình và giúp những người trong tộc sống lại, vậy tại sao đến giờ sự thật đã dần sáng tỏ mà nhiệm vụ của họ vẫn chưa hoàn thành? +

Điều đó chỉ có thể có một lý do. +

Họ vẫn còn cách sự thật rất xa. +

Hoặc cũng có thể ngay từ đầu, hướng điều tra của họ đã sai. +

Nhưng thời gian còn lại chỉ có vỏn vẹn hai ngày. +

Không gì khiến người ta tuyệt vọng hơn việc điều tra suốt một thời gian dài, đến cuối cùng lại phát hiện ra mình có thể đã đi sai hướng. +

Hơn nữa, nếu thật sự đoán sai thì cái giá phải trả chính là mạng sống của họ. +

Chỉ cần đi sai một bước, tất cả có thể sẽ phải chết trong phó bản này. +

Mọi người quay sang nhìn nhau. +

A Nhã cười chua chát: +

“Thật không thể tin đây lại là phó bản tân thủ. Độ khó này chẳng khác nào cấp S+ rồi.” +

Sắc mặt Giản Việt cũng trở nên nghiêm túc. +

A Nhã cứ tưởng cậu cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Ai ngờ đợi một lúc lâu, cô lại nghe Giản Việt nói: +

“Không biết tiền thưởng có được tăng thêm chút nào không nhỉ?” +

A Nhã: “…” +

Đây là trọng điểm sao ?! +

Khán giả trong phòng livestream lập tức cười nghiêng ngả: +

“Bọn họ vẫn chưa nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến mức nào à?” +

“Thú vị thật, phó bản này hiện giờ đã xuất hiện bốn tấm thẻ vàng rồi.” +

“Khoan, bốn tấm á?” +

“Tấm còn lại của ai vậy?” +

“Tôi đã xem hết các phòng livestream của phó bản này rồi, làm gì có tấm thứ tư?” +

“Chờ đã, tại sao người vừa bình luận câu đó lại thoát ra rồi?” +

Chỉ vì một dòng bình luận ấy mà khán giả trong phòng livestream lập tức nhốn nháo.Không ít người cho rằng người kia chỉ nói linh tinh, nhưng cũng có người cảm thấy với độ khó của phó bản này, rất có thể lời đó là thật. +

Dần dần, mọi người bắt đầu bàn tán xem tấm thẻ thứ tư rốt cuộc thuộc về ai. +

Nhờ lượng người tương tác tăng mạnh, số người đang xem trực tiếp trong phòng livestream đã lên tới ba vạn. Phòng livestream của Giản Việt cũng lọt vào top 100 bảng xếp hạng độ nóng ở sảnh chính. +

Hệ thống:“Độ yêu thích của phòng livestream hiện đang đứng thứ 56 trong bảng xếp hạng độ nóng của các streamer trong khung giờ này. Xin streamer tiếp tục cố gắng!” +

Giản Việt hơi bất ngờ: +

“Sao tôi lại lên hạng vậy? Rõ ràng tôi có làm gì đâu.” +

Hệ thống: +

“Hệ thống không có nghĩa vụ trả lời. Nếu ngài muốn biết, vui lòng trả điểm thưởng để hỏi riêng.” +

Giản Việt mỉm cười: +

“Cảm ơn. Tự nhiên tôi lại không muốn biết nữa.” +

Hệ thống: +

“…” +

Người hỏi han thì nhiều, nhưng người vừa keo kiệt vừa tính toán như thế này đúng là hiếm thấy. +

Trời bên ngoài bắt đầu tối dần. +

Sắp đến giờ ăn tối, Giản Việt nhớ mình còn phải về ăn cơm nên không ở lại lâu. Trên đường trở về, trong đầu cậu vẫn không ngừng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. +

Thời hạn càng đến gần, con người ta lại càng không thể tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều hơn. +

Khi trở về đến sân nhà, Giản Việt thấy phòng của Quý Hoài Ngọc đang sáng đèn. Ánh sáng ấm áp khiến người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. +

Tâm trạng của Giản Việt cũng vì thế mà nhẹ đi đôi chút. +

Cậu bước qua cửa, vui vẻ gọi: +

“Thiếu gia! Em về rồi đây!~” +

Quý Hoài Ngọc đang ngồi bên chiếc bàn cách đó không xa, trên tay dường như đang cầm thứ gì đó. +

Thấy Giản Việt bước vào, anh vẫy tay: +

“Vừa hay, lại đây.” +

Giản Việt tò mò bước tới. +

Quý Hoài Ngọc đứng dậy, dẫn cậu đến ngồi xuống ghế sofa. Giản Việt còn đang thắc mắc tại sao hôm nay anh lại nghiêm túc như vậy thì thấy Quý Hoài Ngọc lấy ra một chiếc hộp đưa cho Giản Việt nói: “Mở ra xem.” +

Giản Việt mở hộp gỗ. +

Bên trong là một chiếc nhẫn bằng gỗ. +

Chiếc nhẫn được mài rất nhẵn, từng đường nét đều tinh xảo. Dưới ánh đèn, nó trông dịu dàng và đẹp mắt. Đặc biệt, ngay giữa chiếc nhẫn còn gắn một viên ngọc đỏ, trông giống như một nhành mai đỏ đang nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt. +

“Đây là gì vậy ạ?” Giản Việt hỏi. +

Quý Hoài Ngọc đáp: +

“Chiếc nhẫn anh tặng em.” +

Giản Việt hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn anh. +

Quý Hoài Ngọc nói: +

“Hôm ở đường hầm, lúc em ngủ, tay em vẫn vô thức vuốt ve lòng bàn tay mình. Thật ra ngay từ lần đầu gặp em, khi nhìn bàn tay em, ta đã cảm thấy hình như nó còn thiếu một thứ gì đó.” +

“Chiếc nhẫn này do chính tay ta mài. Anh không biết người trẻ tuổi các em bây giờ thích kiểu dáng thế nào. Nếu em không thích thì…” +

“Em thích.” +

Giản Việt lập tức ngắt lời anh. +

Cậu mỉm cười: +

“Em cực kỳ thích.” +

Quý Hoài Ngọc chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu. +

Giản Việt dứt khoát đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, nũng nịu nói: +

“Thiếu gia đeo cho em đi.” +

Quý Hoài Ngọc từng nhìn thấy đám cưới của những người trẻ tuổi ngày nay. Anh biết nhẫn thường được trao trong một buổi lễ cưới đàng hoàng thì mới được xem là chính thức.Nhưng anh không thể cho người mình yêu một đám cưới như thế. Vì sợ những gì mình chuẩn bị vẫn chưa đủ tốt, anh từng nghĩ đến chuyện Giản Việt sẽ từ chối mình. +

Bởi vì mọi thứ thật sự quá đơn giản. +

Không có nghi lễ, không có lễ đường đẹp đẽ, cũng chẳng có món quà quý giá nào. +

Thứ duy nhất anh có chỉ là tấm lòng của mình. +

Tấm lòng của một con rối gỗ. +

Quý Hoài Ngọc nâng tay cậu lên, khẽ hỏi: +

“Em thật sự muốn đeo sao?” +

Giản Việt hỏi ngược lại, giọng đầy lý lẽ: +

“Tại sao lại không đeo chứ? Đây là thứ Thiếu gia tặng em. Em muốn đeo cả đời!” +

Quý Hoài Ngọc nhìn khuôn mặt cậu, chỉ cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm đang từ từ lan ra.Anh cúi đầu, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay Giản Việt. +

Giản Việt lập tức sửa lại: +

“Không phải ngón giữa đâu, là ngón áp út cơ.” +

Động tác của Quý Hoài Ngọc khựng lại. +

Giản Việt bắt gặp ánh mắt của anh, hơi chột dạ nên vội quay đi, dứt khoát nói:“Dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi mà. Đeo luôn đi, sau này khỏi phải đổi.” +

Cậu hơi co ngón tay lại, chăm chú ngắm chiếc nhẫn nằm trên tay mình. +

Ngày tế tổ đã đến rất gần. +

Cậu không biết mình có thể sống sót trở về hay không. +

Cậu không thể chờ thêm nữa. +

Nếu cứ tiếp tục chờ, cậu sợ cả đời này mình sẽ chẳng còn cơ hội nhìn thấy chiếc nhẫn này được đeo trên tay mình. +

Nhưng cũng may… +

Cậu khẽ mỉm cười. +

Trong những ngày cuối cùng này, ít nhất cậu cũng đã được nhìn thấy khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo lên tay mình.Như vậy là đủ rồi. +

Cậu không còn gì phải tiếc nuối nữa. +

Quý Hoài Ngọc cũng cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay Giản Việt. Ánh mắt anh sâu lắng.Bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng vuốt qua những ngón tay của cậu. +

Thật may mắn,anh khẽ mỉm cười, anh cũng không còn gì phải tiếc nuối nữa. +

Hai người đều đang cười. +

Khi Giản Việt ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Quý Hoài Ngọc.Ánh mắt ấy, cậu từng nhìn thấy trong mắt Thẩm Ngọc Thù, cũng từng bắt gặp trong mắt Lãnh Ly. +

Giờ đây, cậu lại một lần nữa nhìn thấy nó. +

Trước kia, bọn họ đều từng phải trả một cái giá rất đắt cho tình cảm ấy.Dưới ánh mắt chăm chú của Quý Hoài Ngọc, Giản Việt lên tiếng: +

“Thiếu gia, anh tặng nhẫn cho em rồi, nhưng em lại chẳng có gì để tặng lại cho anh cả.” +

Quý Hoài Ngọc nói: “Không cần đâu, em đã cho ta quá nhiều rồi.”

  +

Giản Việt lại lắc đầu. Cậu đan chặt lấy bàn tay Quý Hoài Ngọc rồi khẽ bảo: “Thế vẫn chưa đủ, em còn muốn đối tốt với anh nhiều hơn nữa.”

  +

Cảm nhận được hơi ấm truyền qua bàn tay đang nắm lấy nhau, Quý Hoài Ngọc chậm rãi nói:

“Em đối với ta đã quá tốt rồi. Những gì em mang đến cho ta là những thứ trước đây ta chưa từng có. Em không thể biết ta đã hạnh phúc đến mức nào đâu…” +

“Thật vậy sao?” Giản Việt ngước nhìn anh, rồi tiếp lời: “Thế thì ngài phải dốc sức mà sống tiếp đấy. Chúng ta còn phải cùng nhau làm rất nhiều, rất nhiều điều hạnh phúc nữa.”

  +

Quý Hoài Ngọc đột nhiên ngẩng lên nhìn cậu.Trong khoảnh khắc ấy, anh gần như tưởng rằng Giản Việt đã nhận ra điều gì đó. +

Nhưng Giản Việt chỉ bình thản nói tiếp: +

“Nếu như… tôi chỉ nói nếu như thôi nhé, Tiểu Ngọc. Nếu sau này cả hai chúng ta đều không thể sống sót, vậy đến lúc không thể tránh được nữa thì chúng ta cứ cùng nhau đối mặt.” +

Lồng ngực Quý Hoài Ngọc khẽ run lên. +

Lúc này anh mới nhận ra, đứa trẻ mà anh vẫn luôn muốn che chở, tưởng chừng lúc nào cũng cần anh bảo vệ ấy, thật ra lại mạnh mẽ và tinh tế hơn rất nhiều so với những gì anh từng nghĩ. +

“Hoặc là sống chết có nhau.” Giản Việt nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt lấy bờ vai ấy.Quý Hoài Ngọc vừa định lên tiếng phản bác thì Giản Việt đã nhanh hơn một bước. Cậu ghé sát vào tai anh, vừa nghiến răng vừa cười đầy gian xảo:

“Bằng không, ngài mà vừa nằm vào quan tài là tôi lập tức đi lấy người khác đấy!” +

  +

Quý Hoài Ngọc: “……”
Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.