158

Giản Việt chợt nhận ra một điều, bản tính con người có lẽ còn phức tạp hơn nhiều so với những gì cậu từng hình dung. +
Nhưng đương nhiên. +
Có lẽ nó cũng đơn giản hơn cậu tưởng rất nhiều. +
Giản Việt lên tiếng hỏi: “Thiếu gia, năm đó ở tế đàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao mọi người lại gặp nạn?” +
Chuyện này nhất định cực kỳ quan trọng. Giản Việt lờ mờ cảm nhận được, đây có thể chính là manh mối cốt lõi tháo gỡ toàn bộ bí ẩn. +
Quý Hoài Ngọc trầm ngâm đáp: “Chuyện năm đó, anh không có mặt ở đó.” +
Giản Việt tỏ ra khá bất ngờ. +
“Đúng ngày lễ cầu phúc hiến tế, anh không có ở trên thị trấn.” Quý Hoài Ngọc nhớ lại: “Năm đó là tròn ba năm ngày sư nương qua đời. Mỗi năm vào dịp sinh nhật bà ấy, anh đều đi khắp nơi phát lương cứu tế nạn dân. Năm ấy lại đúng lúc gặp phải hạn hán cùng dịch bệnh hoành hành, anh phải ngược xuôi bôn ba bên ngoài liên miên.” +
Giản Việt khó mà hình dung nổi, Quý Hoài Ngọc vì hoàn thành di nguyện của sư nương mà dốc lòng dốc sức bên ngoài chăm sóc nạn dân, để rồi khi trở về lại phải đón nhận tin dữ về thảm cảnh của sư môn. Đau thương ấy rốt cuộc to lớn đến nhường nào. +
Quý Hoài Ngọc tiếp tục: “Những người gặp nạn năm đó đều đã chết trong biển lửa, chỉ còn lại những con rối gỗ do họ để lại là còn tồn tại.” +
Giản Việt không khỏi thắc mắc: “Là vì đám rối gỗ không đi theo lên tế đàn sao?” +
Quý Hoài Ngọc gật đầu giải thích: “Bên dưới tế đàn cầu phúc này có linh mạch, là nơi tích tụ phúc khí. Linh mạch có tác dụng nuôi dưỡng và mang lại ảnh hưởng tích cực cho rối gỗ. Nhưng khi đó bọn họ lập đàn ở đây là để cầu mưa, thế nên đã không mang theo chúng đi cùng.” +
Giản Việt thở dài một tiếng, thầm nghĩ nếu đã vậy thì quả thực chẳng còn cách nào khác. +
Tuy nhiên, việc hệ thống giao nhiệm vụ tại tế đàn làm tuyến chính đã chứng minh rằng: sự kiện năm xưa chắc chắn là chìa khóa then chốt gắn liền với bí mật của thần y. +
Thấy lông mày cậu khẽ nhíu lại, Quý Hoài Ngọc nhẹ nhàng hỏi: “Sợ rồi sao?” +
Giản Việt thu hồi suy nghĩ, thành thật thú nhận: “Sợ thì chắc chắn là có sợ rồi.” +
Chẳng ai đứng trước cảnh này mà không hoảng sợ cho được. +
Trên cái tế đàn này chẳng biết đã có bao nhiêu người bỏ mạng, dưới chân núi người chết cũng không ngừng tăng lên, làm sao có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối được chứ. +
Giản Việt thủ thỉ: “Thế nhưng khi thật sự hiểu thấu mọi chuyện rồi, em lại càng thấy đau lòng cho thiếu gia hơn. Rốt cuộc đối với em, nơi này chỉ mang lại sự sợ hãi đơn thuần; còn những người đã khuất kia lại là những người từng gắn bó, sớm chiều có nhau với anh.” +
Quý Hoài Ngọc chăm chú nhìn từng bia mộ trên tế đàn, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Bóng hình của những người xưa cũ ấy vẫn sống động nguyên vẹn trong ký ức của hắn.Rối gỗ sở hữu tuổi thọ rất dài, khái niệm thời gian của chúng hoàn toàn khác biệt với loài người. Điều đó khiến con người có thể trải qua vô vàn cảm xúc mãnh liệt và sống động, còn rối gỗ thì không. +
Dù không thấu hiểu trọn vẹn tình cảm nhân gian, nhưng ký ức của chúng lại vô cùng dai dẳng. +
Lâu đến mức có thể ghi nhớ rõ ràng từng người từng người một đã rời đi. +
“Thiếu gia chắc hẳn là nhớ bọn họ lắm đúng không?” Giản Việt mỉm cười nói: “Sau này em sẽ thường xuyên đi cùng anh về đây thăm mọi người.” +
Quý Hoài Ngọc lại đáp: “Không cần thiết đâu.” +
Giản Việt hơi ngạc nhiên nhìn anh, cứ tưởng đối phương không muốn mình tới đây nhiều. +
“Nơi này sẽ sớm không còn tồn tại nữa.” Quý Hoài Ngọc thản nhiên thuật lại. +
Giản Việt kinh ngạc: “Tại sao lại thế?” +
Quý Hoài Ngọc bình tĩnh giải thích: “Vùng này thường xuyên xảy ra động đất. Trước đây nhờ có Khống Ngẫu Chùy trên linh mạch trấn giữ nên mới bình yên, nhưng qua hàng trăm hàng ngàn năm, linh mạch vốn đã cạn kiệt. Sách cổ cũng từng ghi chép lại, một khi linh mạch ở đây tan biến hoàn toàn, lũ quét sẽ cuốn trôi tất cả mọi thứ.” +
Lúc này Giản Việt mới sực nhớ ra, suốt mấy trăm năm qua, cứ mỗi một thế kỷ thị trấn này lại hứng chịu một đợt động đất. Tuy nhiên chưa từng có thương vong lớn về người, cùng lắm chỉ xảy ra vài sự cố sạt lở nhỏ trên núi mà thôi. +
Dựa theo cách nói này. +
Cơn lũ quét lần này chính là lần cuối cùng linh mạch có thể che chở cho thị trấn nhỏ. Một trăm năm nữa, khi trận động đất tiếp theo xảy ra, nơi đây sẽ không còn linh mạch bảo vệ nữa. +
Và năm nay chính là lần cuối cùng Khống Ngẫu Chùy trên linh mạch có thể che chở cho nơi này. +
Giản Việt lên tiếng: “Cho nên mọi chuyện sắp sửa kết thúc rồi sao?” +
Quý Hoài Ngọc ngồi trên bậc thang gật đầu, người đàn ông cao lớn anh tuấn ngồi cạnh Giản Việt, nghiêng đầu nhìn cậu một cái rồi hỏi: “Chờ sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa em trở về.” +
Giản Việt đáp: “Thế thì em phải cùng về với anh mới được.” +
Quý Hoài Ngọc nhìn vào mắt cậu, nơi đó phản chiếu rõ ràng bóng hình anh, đong đầy sự kiên định.Suốt quãng đường vừa rồi, Giản Việt đã bươn chải rất lâu. Trên trán cậu vẫn còn dính vài vệt bùn nhỏ, nếu không nhìn kỹ thì gần như không thể nhận ra. Có lẽ lúc dập đầu vừa rồi cậu đã vô tình dính phải, khiến chúng trông hơi nổi bật trên khuôn mặt trắng trẻo, nhỏ nhắn. +
Rõ ràng trông cậu giống như một đứa trẻ được nuông chiều từ nhỏ, vậy mà lại sở hữu sự cứng cỏi vượt xa những gì người khác có thể tưởng tượng. +
Quý Hoài Ngọc chậm rãi đưa tay lên. Lòng bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng lau đi vệt bùn đất trên trán cậu, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhàn nhạt. +
“Được.” +
Giản Việt lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Cậu không kìm được mà nắm lấy tay Quý Hoài Ngọc, thấp giọng nói: “Anh phải hứa với em mới được.” +
Quý Hoài Ngọc nói: “Anh hứa với em.” +
Trong lòng Giản Việt vẫn thấy bất an: “Anh thề đi.” +
Gương mặt vốn luôn lạnh lùng nghiêm nghị của Quý Hoài Ngọc hiện lên một nét cười, chậm rãi thốt lên: “Anh thề.” +
Lúc này tâm trí Giản Việt mới chịu bình tĩnh lại đôi chút. Gió núi hơi lạnh, Quý Hoài Ngọc choàng chiếc áo khoác lên vai cậu, cậu nương theo đó tựa vào vai người đàn ông. Dựa vào Quý Hoài Ngọc, cậu có thể hít hà hơi thở quen thuộc trên người anh. +
Cậu cứ thế dựa vào anh, phóng tầm mắt nhìn về phía những ngọn đồi cách đó không xa. +
Trong một khoảnh khắc. +
Tưởng chừng như đã quay về thời điểm rất lâu rất lâu trước đây trên ngọn núi ở làng Vạn Phúc.Khi ấy, cậu cũng dựa vào bia mộ của Thẩm Ngọc Thù nhìn ngắm phong cảnh dưới chân núi như vậy, cậu chẳng có nơi nào để đi, bởi trên đời này cậu chỉ có duy nhất Thẩm Ngọc Thù là người thân. +
“Vậy quyết định thế nhé.” Giản Việt dựa vào Quý Hoài Ngọc, bàn tay hơi lạnh của cậu siết chặt lấy tay hắn: “Anh không được gạt em đâu đấy.” +
Quý Hoài Ngọc chậm rãi nắm ngược lại tay cậu, đôi mắt đen thẫm sâu thẳm khẽ cất lời: “Quyết định thế đi.” +
Đến nửa đêm, trong núi bắt đầu đổ mưa. +
Thân thể của Giản Việt yếu, căn bản không thể chịu nổi mưa gió, cậu tính trốn sau tấm bia đá trú tạm. +
Nhưng mưa vừa mới xối xả trút xuống không lâu, Quý Hoài Ngọc đã đứng dậy dẫn Giản Việt đi ra ngoài khu vực bia đá. Giản Việt vừa định khuyên anh khi sấm sét tốt nhất không nên chui vào rừng cây kẻo dễ bị sét đánh. +
“Đứng ở đây đừng nhúc nhích.” Quý Hoài Ngọc dặn cậu. +
Giản Việt liền đứng trong gió nhìn Quý Hoài Ngọc đi tới một ngôi miếu nhỏ được che chắn cực kỳ khéo léo đằng sau khu rừng. Nơi đó hẹp tới mức chỉ vừa một người lách qua, hắn nửa ngồi xổm xuống, không biết đã ấn vào cái gì trên mặt đất mà một cửa mật đạo nho nhỏ dẫn xuống dưới liền mở ra. +
Quý Hoài Ngọc cất lời: “Lại đây đi.” +
Giản Việt tò mò bước tới, không khỏi kinh ngạc: “Ở đây lại có mật đạo sao!” +
Quý Hoài Ngọc giải thích: “Do người trong núi ngày trước để lại. Thời đó thường xuyên có sơn tặc và chiến tranh, dân địa phương vì muốn sống sót trên núi nên đã đào rất nhiều mật đạo. Sau này tuy những thứ này bị bỏ hoang, nhưng vẫn có một vài đường ngầm còn giữ được nguyên vẹn.” +
Giản Việt cảm khái: “Thế này nếu không phải người địa phương thì chắc chắn chịu không tìm ra nổi.” +
Quý Hoài Ngọc gật đầu: “Chỉ có vài thợ săn lão luyện và người già có tuổi mới biết.” +
Giản Việt chợt nhớ ra, trong kịch bản phim của đạo diễn, Quý Toàn — lão tổ của Khống Ngẫu nhất tộc — trước đây vốn là thợ săn trong núi. Hơn nữa việc ông ta cứu thê tử mình cũng là do trên đường đi săn vô tình bắt gặp sơn tặc cưỡng đoạt dân nữ nên mới ra tay nghĩa hiệp. +
Sao cảm giác mọi thứ đều đang xâu chuỗi lại với nhau thế này? +
Quý Toàn thông thuộc các đường mật đạo lưu lại từ xưa trong núi, nên có phải ông ta đã phát hiện ra cuốn bí tịch khống ngẫu ở trong mật đạo không? +
Vậy có khi nào, cuốn bí tịch đó vẫn đang nằm trong các mật đạo này? +
Đoàn phim của đạo diễn muốn quay phim ở đây, thực chất ý của Túy Ông không phải ở rượu, họ căn bản không hề muốn quay phim ghi chép cuộc sống gì cả, mà là muốn tìm ra những đường mật đạo này! +
Đang mải suy nghĩ. +
Giọng nói của Quý Hoài Ngọc cất lên bên cạnh: “Đứng ngơ ra đó làm gì?” +
Giản Việt hoàn hồn, đáp lời hắn: “Em… em chỉ đang nghĩ vài chuyện thôi.” +
Quý Hoài Ngọc đã dẫn đầu đi xuống cầu thang, đưa tay về phía Giản Việt: “Xuống đây đi, mưa hắt vào bây giờ.” +
Giản Việt cũng cảm nhận được hạt mưa phía sau ngày càng nặng hạt, thế nên không còn thời gian chần chừ, vội vàng bước vào trong. +
Đường mật đạo này được xây chìm trong lòng núi sâu, đường đi thực ra khá chật hẹp. +
Nhưng càng đi sâu vào trong lại càng rộng rãi hơn. +
Khán giả trong phòng livestream vừa nhìn thấy mật đạo này đã thấy rùng mình. Trong phó bản rối gỗ này, quái vật xuất hiện ở mật đạo không hề ít: +
“Á á á lại là chỗ này!” +
“Bị rối gỗ áp bắt gặp ở đây đúng là cơn ác mộng luôn.” +
“Trước đây tôi nằm mơ cũng bị dọa tỉnh!” +
Quý Hoài Ngọc và Giản Việt một trước một sau bước đi. Trong hành lang tĩnh mịch, tiếng bước chân của hai người chậm rãi vang vọng. +
Đi được một lúc. +
Giản Việt cảm thấy chân bắt đầu đau, cậu lên tiếng: “Thiếu gia, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ một chút đi?” +
Người đi phía trước gật đầu: “Ừm.” +
Giản Việt thấy hắn đồng ý liền đảo mắt nhìn quanh tìm chỗ, chỉ vào gò đất nhỏ cách đó không xa: “Chỗ đó thế nào?” +
Người đi phía trước đáp: “Được.” +
Giản Việt vừa định bước qua đó thì phát hiện người đi phía trước vẫn không dừng bước cũng không hề ngoảnh đầu lại. Cậu hơi nghi hoặc: “Thiếu gia?” +
Vừa thốt ra câu này, Giản Việt liền cảm thấy có điều bất thường. +
Bởi vì trong lối đi tĩnh mịch, cậu dường như nghe thấy nhiều hơn hai tiếng bước chân. Cảm giác có chuyện chẳng lành, Giản Việt khựng lại rồi chậm rãi quay đầu. Không quay thì thôi, vừa ngoảnh lại đã thấy một con rối gỗ với đôi mắt đen thẫm trợn ngược trống rỗng, khóe miệng ngoác tới tận mang tai đang ngoẹo đầu bám sát ngay sau lưng cậu. +
Hơn nữa con rối gỗ này còn đang giơ cao một cây rìu! +
Nếu cậu quay đầu chậm một nhịp thôi thì cây rìu kia đã bổ xuống rồi! +
Giản Việt chửi thầm một tiếng. Đến khi ngoảnh lại phía trước thì phát hiện chẳng còn ai, cậu đã bị lạc mất Quý Hoài Ngọc từ lúc nào không hay! +
“Bốp!” +
Lưỡi rìu giận dữ bổ xuống, Giản Việt chật vật lăn một vòng né tránh. +
Đòn đánh chệch hướng, con rối gỗ lại chậm rãi nhấc rìu lên chuẩn bị chém tiếp. Cú ngã vừa rồi khiến cả vùng lưng Giản Việt ê ẩm, đặc biệt là mật đạo này quá hẹp, hai bên gần như dính sát vào nhau để né đòn, ngay cả sát khí từ cây rìu cũng có thể cảm nhận rõ mồn một. +
Khán giả trong phòng livestream cũng đứng ngồi không yên:
“Đây là hậu quả của việc không có thẻ bài tấn công đấy.” +
“Nguy hiểm quá đi!” +
“Tôi nhớ đường hầm này đâu chỉ có một con đâu nhỉ!” +
Sau đó,mọi người liền thấy Giản Việt cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước. Thế nhưng càng chạy thì số lượng rối gỗ bám đuôi sau lưng lại càng đông . Bọn chúng giống như nhận được mệnh lệnh nào đó, đồng lòng chĩa mũi nhọn truy đuổi một mình Giản Việt. +
Và Giản Việt nhận ra đám rối gỗ này hoàn toàn khác với lũ trên tàu. +
Đám rối gỗ trên tàu hành động chậm chạp và thị lực rất kém, nhưng lũ trong mật đạo này rõ ràng không hề giống vậy. Bọn chúng di chuyển cực kỳ linh hoạt, thậm chí trong không gian hẹp và tối như mật đạo, tầm nhìn vẫn vượt trội hẳn. +
Lũ rối gỗ lúc mới lên tàu đã chết rồi, lũ xuất hiện bây giờ chính là phiên bản tiến hóa!! +
Giản Việt vừa chạy vừa hiểm hóc né tránh vũ khí lũ rối gỗ ném tới: “Tôi chỉ đi ngang qua trú mưa thôi mà, mấy người đừng đuổi theo tôi nữa!” +
Cậu cứ thế cắm đầu chạy, chạy mãi chạy mãi liền đâm sầm vào một đường cùng. +
Con đường này hoàn toàn không có lối ra. Trên mặt đất còn có hai con rối gỗ đã ngã xuống, không còn chút hơi thở nào, chẳng biết đã khô mục từ bao giờ, tỏa ra mùi chết chóc nồng nặc. +
Đằng sau vẫn là binh đoàn rối gỗ ùn ùn kéo đến. +
Giản Việt lúc này không có bất kỳ đạo cụ nào để thoát thân, đón chờ cậu phía trước chỉ có một bức tường kín kẽ không kẽ hở. Mồ hôi từ trán cậu chảy ròng ròng, thể lực cũng đã tới giới hạn cạn kiệt. +
Khán giả trong phòng livestream bình luận: +
“Đây là hậu quả của chỉ số vũ lực kém đó.” +
“Tôi đã bảo khôn lỏi thì chẳng trụ được bao lâu đâu.” +
“Xem ra phòng livestream này chuẩn bị đóng cửa rồi.” +
“Thế mà cứ tưởng chủ phòng này lợi hại lắm cơ.” +
“Tôi đã bảo từ sớm là nó ăn may rồi mà.” +
“Không dựa vào việc ôm đùi BOSS thì chắc tèo từ lâu rồi.” +
Một số khán giả trong phòng livestream thuộc phe tôn thờ thẻ bài vũ lực và dùng sức mạnh giải quyết vấn đề trong thế giới ác mộng, cho nên khi thấy Giản Việt lâm vào đường cùng, tự nhiên có chút hả hê trên nỗi đau của người khác. +
Những khán giả khác thì đổ mồ hôi hột thay cho cậu.Dù sao thì lúc này Giản Việt cũng đã rơi vào đường cùng. Nghĩ kiểu gì cũng thấy đây là con đường chết, mà ở đây lại chẳng có bất kỳ ai hay thứ gì bên ngoài có thể giúp được cậu! +
Thấy một đám rối gỗ lớn ở góc rẽ cách đó không xa sắp sửa lao tới —— +
Mọi người liền thấy Giản Việt đột nhiên vứt sạch đồ đạc trên người xuống, sau đó nhặt lấy phần thân vỏ và tay khô quắt của con rối gỗ dưới đất đắp thẳng lên người!! +
Tất cả mọi người đều há hốc miệng kinh ngạc nhìn thao tác cực kỳ nhanh nhẹn của cậu, mượt mà như đã qua huấn luyện hàng ngàn hàng vạn lần. Cậu thậm chí còn tranh thủ thời gian lúc đám rối gỗ kia ập tới để tạo dáng đứng đuổi bắt! +
Thế là —— +
Khi binh đoàn rối gỗ đuổi tới nơi, chỉ thấy đồ đạc của Giản Việt vương vãi khắp sàn, cùng một con rối gỗ đang bò dưới đất có vẻ cũng vừa mới đuổi kịp tới nơi. +
Đám rối gỗ chủ yếu dựa vào khứu giác để phân biệt con người. +
Giản Việt khoác lên người bộ vỏ rối gỗ, ngăn cách toàn bộ hơi thở của bản thân, cộng thêm việc cậu nín thở tuyệt đối, thế nên cứ thế đứng hiên ngang trước mặt tất cả rối gỗ mà không một con nào nghi ngờ cậu! +
Thậm chí —— +
Khi có con rối gỗ tỏ ra hơi ngơ ngác mê mang. +
Giản Việt — với tư cách là con “rối” đầu tiên tới hiện trường — còn giơ ngón tay chỉ về một ngã rẽ khác, làm ra dáng vẻ chỉ đường vô cùng chuyên nghiệp! +
Đám rối gỗ còn lại tin tưởng cậu sái cổ, vừa nhìn thấy hướng chỉ liền lập tức kéo nhau ùn ùn chạy biến qua đó! +
Mọi người liền nhìn thấy Giản Việt ở đó bằng sức của một mình mình đã dắt mũi toàn bộ binh đoàn rối gỗ đi chệch hướng, sau đó còn nhếch môi cười một cái. +
Khán giả: “……” +
Khung chat phòng livestream trong chớp mắt bùng nổ dày đặc:
“Ủa alo??” +
“Hahaha tôi lạy luôn!!” +
“Đúng là đánh không lại thì nhập bọn luôn!” +
“Người bình thường có thể nghĩ ra cái trò này sao ha ha ha!” +
Thậm chí ngay cả khi mọi người đều cho rằng Giản Việt chắc chắn sẽ tranh thủ cơ hội này để bỏ chạy, bởi lẽ người bình thường phỏng chừng đều sẽ làm thế. +
Nhưng Giản Việt —— lại lén lút đi theo sau! +
Giản Việt bước đi rất chậm, nhưng tốc độ của đám rối gỗ vốn dĩ cũng chẳng nhanh là mấy. Cậu khoác trên mình bộ vỏ rối gỗ nặng trịch để di chuyển, dù nửa đường có lén hít thở thì cũng giữ khoảng cách xa xa với những con rối khác. Thừa dịp hỗn loạn, cậu rốt cuộc lại chẳng hề bị ai hoài nghi. +
Sau khi đuổi theo một đoạn đường mà không tìm thấy mục tiêu, binh đoàn rối gỗ bắt đầu quay trở lại. +
Và Giản Việt cứ thế lững thững đi theo sau lưng bọn chúng. Đây chính là mục đích của cậu. Lúc lướt qua nhau, Giản Việt đã tinh mắt chú ý đến biểu tượng trên người đám rối này — tất cả đều mang ký hiệu của Quý gia. Nơi này nhất định là khu vực do đám rối gỗ của Quý gia canh giữ. +
Tại sao bọn chúng lại ở đây? +
Giản Việt đoán rằng câu trả lời chỉ có một: bọn chúng đang thay chủ nhân giữ gìn một bí mật. +
Trên ngọn núi này ước chừng tổng cộng chỉ có hai món bảo vật: một là Khống Ngẫu Chùy, hai là cuốn bí tịch khống ngẫu. Cậu bình thản bước tiếp cùng đoàn rối gỗ. +
Khán giả trong phòng livestream đều kinh ngạc đến ngơ ngác: +
“Đỉnh thật sự!” +
“Người ta là để lại rối gỗ canh giữ bí tịch.” +
“Ha ha ha đến lượt ông thì thành người dẫn đường luôn!” +
“Ủa alo? Thế này cũng được hả?” +
“Ai bảo phòng livestream cẩm nang của Quản gia Vương không hay nào, bí kíp này rõ ràng quá đỉnh! +
“Đây có phải cái đầu óc của người bình thường nghĩ ra được không ha ha ha!” +
Những khán giả ban đầu từng mỉa mai Giản Việt vì không sở hữu thẻ bài hay chỉ số vũ lực cao lúc này cũng đều ăn ý ngậm chặt miệng. +
Tuy bọn họ vẫn thấy đây chỉ là trò mưu mẹo, thế nhưng số lượng người xem trong phòng livestream chẳng những không giảm mà ngược lại còn tăng vọt. Bởi phần lớn khán giả đều nhận ra: đây chắc chắn là lộ trình công lược chính xác nhất để gặt hái thành quả lớn với tổn thất nhỏ nhất. +
Thông báo hệ thống: “Số người xem trực tuyến hiện tại trong phòng livestream: 23.578 người. Bạn nhận được 8.908 phiếu đề cử, tổng cộng thu về 2.890 điểm thưởng.” +
Tuy điểm thưởng chưa phải mức cao nhất, nhưng số lượng người xem trực tuyến đã đạt tới con số cực kỳ đáng sợ — ngang ngửa với lượng người xem thường trú của các streamer nằm trong top 100 thế giới ác mộng. +
Giản Việt thong thả đi theo đám rối gỗ cho đến khi dừng lại trước một căn mật thất. Vô số con rối gỗ lần lượt trèo lên giá, một lần nữa chìm vào trạng thái ngủ đông, chỉ còn duy nhất Giản Việt vẫn đứng nguyên tại chỗ. +
Cậu nhìn cánh cửa mật thất, không khỏi ngạc nhiên trước chất lượng của nó. +
Trải qua hàng trăm hàng ngàn năm, cánh cửa sắt này vẫn đứng vững không chút lay chuyển, thời gian chẳng hề để lại bất kỳ dấu vết nào trên bề mặt nó. +
Nhưng mở cửa thế nào lại là một chuyện khác. +
Mà tìm cách mở cửa vốn là sở trường của Giản Việt. +
Giản Việt chậm rãi tiến đến gần cánh cổng lớn, cẩn thận quan sát xung quanh. Ngay khi khán giả trong phòng livestream tưởng rằng cậu lại sắp dùng tay không tìm ra cơ quan mở cửa, thì thấy cậu —— +
Trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn từ trong ba lô không gian hệ thống. +
Đó chính là chiếc nhẫn cưới của cậu và Tiểu Ngọc. +
Phó bản cấp đặc biệt Đảo Hy Vọng đã trao tặng chiếc nhẫn này cho cậu như một đạo cụ cấp SSR. +
Giản Việt đeo chiếc nhẫn trở lại ngón tay. Chiếc nhẫn mang theo hơi thở thuộc về cậu và Tiểu Ngọc, khi nó vừa chạm vào ngón tay, một cảm giác ấm áp quen thuộc lập tức lan tỏa. +
Giản Việt bước đến gần cửa, đặt tay lên nút mở.Cơ quan bên trong cánh cửa cảm nhận được hơi thở quen thuộc— áp lực từ Vạn Khôi Chi Vương đâu phải chuyện đùa, đám rối trong thiên hạ đều phải cúi đầu nghe lệnh. +
“Ầm ầm…” +
Chỉ nghe một tiếng động nặng nề vang lên, cánh cửa lớn từ từ mở ra hai bên. +
Giản Việt rảo bước đi vào trung tâm. Sau khi cậu tiến vào, cánh cổng phía sau lại chậm rãi khép lại, ngăn cách hoàn toàn với không gian bên ngoài. +
Không còn đám rối gỗ bám theo, Giản Việt thả lỏng hơn hẳn. Cậu tháo bộ vỏ rối gỗ trên người ra, toàn thân như trút được gánh nặng, hít thở vô cùng thông thoáng. Khi cúi đầu nhìn lại, chiếc nhẫn trên tay đã biến mất. Cậu khẽ vuốt ve lòng bàn tay trơn nhẵn vừa trở lại trạng thái trống rỗng. +
“Rầm!” +
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại. +
Giản Việt đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi này cũng mờ mịt, nhưng trên tường có treo vài viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Xem ra vào thời kỳ đỉnh cao, Quý gia quả thực rất giàu có. +
Ở chính giữa phòng đặt một chiếc hộp. Giản Việt bước tới mở ra, thấy bên trong cất giữ một cuốn sách cũ kỹ. +
Đây phỏng chừng chính là cuốn bí tịch. +
Giản Việt thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Ngay khi cậu cầm lấy quyển sách, giao diện hệ thống liền cập nhật: “Nhiệm vụ tuyến chính 【Bí tịch Rối Gỗ tộc】 đã hoàn thành. Tiến độ cốt truyện tuyến chính hiện tại: 92%.” +
Tuy nhiên tiến độ cốt truyện vẫn chưa đạt 100%. +
Phỏng chừng phó bản này vẫn còn một số tình tiết chưa được cậu khai phá hết. +
Giản Việt còn chưa kịp giở sách ra xem thì đã nghe thấy tiếng động nhỏ truyền đến từ phía bức tường cách đó không xa, kèm theo tiếng trò chuyện ẩn hiện: +
“Anh có nhầm không đấy, thật sự là chỗ này à?” +
“Đạo diễn phải tin tôi chứ, chắc chắn không nhầm đâu! Tôi đi theo tấm bản đồ thần y đưa, chắc chắn là nơi này!” +
“Tốt quá rồi, chúng ta sắp tìm được bí tịch, sắp phát tài to rồi!” +
“Bức tường này sao đẩy hoài không nhúc nhích thế?” +
“Sao tôi biết được!” +
“Hình như tôi vừa nghe thấy có tiếng động ở bên kia tường?” +
“Sao mà thế được, nơi này là điểm cuối của mật thất rồi!” +
“Cũng đúng, đây đâu phải khu du lịch, làm sao có người khác ở đây được!” +
“Rầm!” +
Bức tường sụp đổ kéo theo đất đá văng tung tóe. Mấy người bị bụi sặc ho sụ xụ, vừa ngẩng đầu lên liền đụng phải ánh mắt của Giản Việt đang đứng cách đó không xa. +
“……” +
Trong chớp mắt. +
Bầu không khí dường như đóng băng lại. +
Tay cầm cuốn bí tịch, Giản Việt nhìn vị đạo diễn, bếp trưởng và chàng ca sĩ đỉnh lưu đang ngã nhếch nhác trên mặt đất rồi khẽ mỉm cười, giơ tay vẫy vẫy: “Hế lo, trùng hợp quá nha, mọi người cũng tới đây du lịch đấy à?” +
Mọi người: “……” +
Trùng hợp cái con khỉ ấy! +
Người bình thường nào lại đi du lịch ở cái nơi quỷ quái này chứ?!! +
Hơn nữa chuyện này chẳng có tí trùng hợp nào hết nhé! Bọn họ phải đào địa đạo mất hơn một tháng mới chui vào được, Quản gia Vương rốt cuộc chui từ cái ngách nào ra vậy hả?!! +
Sắc mặt vị đạo diễn biến ảo vô chừng, nén đau hắng giọng hỏi: “Quản gia Vương, sao cậu lại ở đây?” +
Giản Việt đáp lại vô cùng đường hoàng: “Tôi đi vào từ cửa chính mà. Mọi người không phải đi đường đó sao?” +
“……” +
Đang định cất lời phân trần. +
Giản Việt lại mỉm cười bảo: “Ôi dào, dù sao tôi cũng tham quan nơi này gần xong rồi. Mọi người cứ tự nhiên dạo tiếp nhé, tôi xin phép đi trước đây.” +
Cậu thực sự cất bước muốn đi ra ngoài. +
Lúc này Tiêu Vân — chàng ca sĩ đỉnh lưu từng được thần y bắt cầu dắt dây cho Giản Việt và bị ngầm chê là sinh lý không được tốt lắm — liền hét lớn một câu: “Nhìn vào tay cậu ta kìa!” +
Sự chú ý của tất cả lập tức dồn vào tay Giản Việt — cậu đang cầm cuốn sách! +
Đạo diễn biến sắc, quát lớn: “Chặn cậu ta lại, giật lấy cuốn sách!” +
Mấy người bọn họ dẫu sao cũng đông người, cậy đông hiếp yếu kiểu gì chẳng thắng. Lúc này ai nấy đều nắm chắc phần thắng trong tay, dù sao trong gian phòng chật hẹp thế này, Quản gia Vương còn có thể chạy đằng trời? +
Giản Việt thẳng tiến về phía cửa ra vào. +
Đạo diễn giận dữ cười khẩy: “Ta khuyên ngươi một câu đừng dại mở cửa! Bên ngoài toàn là rối gỗ canh giữ của Quý gia, ngươi cầm sách của bọn chúng, bước ra ngoài liền sẽ bị rối gỗ chém chết tươi! Khôn hồn giữ lại cuốn sách rồi giao ra đây, bọn ta còn nể tình tha cho đường sống!” +
Nói thì hay là vậy. +
Nhưng trong tay vị đạo diễn đã giấu sẵn một cây dao. Loại bảo vật này tuyệt đối không thể để lọt ra ngoài, chỉ cần Giản Việt giao sách ra, ông ta sẽ lập tức ra tay lấy mạng cậu. +
Tiêu Vân cũng có chút đắc ý: “Quản gia Vương, dù ngày thường cậu có lắm chiêu trò tới đâu thì ở đây cũng mọc cánh mà không bay thoát. Không muốn bị đám rối gỗ ngoài kia chém chết thì ngoan ngoãn phối hợp với bọn tôi đi!” +
Mọi người chậm rãi khép chặt vòng vây. +
Thế nhưng Giản Việt — người đang bị bọn họ dồn vào đường cùng — lại khẽ mỉm cười hỏi: “Thế sao?” +
Sau đó, trước ánh mắt kinh hải của mọi người khi cho rằng cậu đã phát điên muốn kéo tất cả chết chung —— cậu dứt khoát nhấn nút mở cửa! +
Ngay lập tức, Giản Việt biểu diễn một màn nhanh như chớp: vơ lấy mấy mảnh vỏ rối gỗ rỗng không ai chú ý dưới sàn rồi khoác xộc lên người! +
Rồi ngay trước sự chứng kiến của tất cả. +
Giản Việt mỉm cười đáp lại đám người: “Tiết mục ẩn dành riêng cho tuyến đường du lịch đặc biệt, mời mọi người thưởng thức vui vẻ nhé!” +
Ngay sau đó, trước ánh mắt bàng hoàng của đạo diễn và đồng bọn, đám rối gỗ trên tường cảm nhận được hơi thở của người sống liền chậm rãi cử động. Bọn chúng hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Giản Việt, thẳng tắp bò về phía đám người đạo diễn! +
Khán giả trong phòng livestream chứng kiến cảnh này cũng ngơ ngác mất vài giây, sau đó bùng nổ những trận cười nghiêng ngả: +
“Tôi lạy luôn!” +
“Màn kiến tạo đỉnh cao lần hai!” +
“Đạo diễn ơi là đạo diễn, rốt cuộc các người trêu vào cậu ấy làm gì không biết!” +
“Ai bảo đám rối canh cửa này không tốt nào, rối gỗ này dùng thích vãi chưởng luôn ấy chứ!” +


