21

Nội tâm Giản Việt vô cùng kinh ngạc. Cậu vừa ngẩng đầu lên, liền đối mặt với ánh mắt của Thẩm tổng, tổng tài khẽ cau mày: “Vương quản gia , ngươi ngẩn người ra đó làm gì, còn muốn ta mời ngươi lại đây à ?” +
Hắn khẽ nhíu mày, cái động tác này Giản Việt đã quá quen thuộc, đây là dấu hiệu báo trước mỗi lần sắp bị trừ lương! +
Thế nên, còn chưa đợi Thẩm tổng mở miệng lần nữa. +
Màn hình hệ thống đã hiện ra: “Nhiệm vụ chính tuyến: [Trách Nhiệm của Quản Gia], đã hoàn thành tất cả lời thoại cốt truyện. Nhiệm vụ hoàn thành, thẻ kỹ năng đã được hồi chiêu.” +
Tốt quá rồi! Nhiệm vụ đã hoàn thành! +
Vẻ mặt Giản Việt lộ rõ niềm vui sướng, còn chưa đợi Thẩm Ngọc Thù nói thêm, cậu đã cắt ngang “phép thuật” của hắn, chạy những bước nhỏ đến: “Thiếu gia, lão nô đến đây!~” +
Ôn Ngọc kinh ngạc trước trình độ ” chân chó” của cậu. +
Khán giả phòng livestream cũng cười sặc: +
“Ha ha ha, cái này đã chấn kinh rồi sao?” +
“Cái sự chân chó hơn nữa của cậu ta, cô còn chưa thấy đâu!” +
“Tôi chưa từng thấy ai co được dãn được như vậy.” +
“Tôi tìm kiếm ‘cách nhanh nhất để qua phó bản’ sao lại vào phòng livestream này thế này.” +
“Ha ha ha ha, để ngươi tìm đồ thật đó!” +
Mọi người bàn tán sôi nổi. Thật ra, khán giả phòng livestream thường ngày cũng là những người chơi , họ mỗi ngày đều sống bên ranh giới sinh tử, áp lực tinh thần rất lớn, cuộc sống vô cùng áp lực. Nhưng phong cách phòng livestream của Giản Việt lại không giống những phòng khác. Tuy cậu không mạnh mẽ , nhưng rất lạc quan, có một cảm giác thoải mái siêu việt, loại năng lượng đó vô thức lan toả cho những người xung quanh. +
Dần dần, hầu như người nào đã vào phòng livestream rồi sẽ vô thức muốn tiếp tục xem, và cũng trở nên vui vẻ hơn. +
Hệ thống: “Có 2003 người xem đã bỏ phiếu đề cử cho phòng livestream này. Chúc mừng phòng livestream sắp lọt vào bảng xếp hạng tuần, xin hãy không ngừng cố gắng!” +
Trong phó bản. +
Giản Việt hoàn toàn không biết phòng livestream của mình náo nhiệt đến mức nào. +
Thẩm Ngọc Thù thấy Giản Việt và Ôn Ngọc tách ra thì sắc mặt mới tốt hơn . Hắn ta xoay người đi vào hậu trạch(khu vực sau nhà), mọi người liền đi theo vào, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng. +
Lão phu nhân nằm trên giường, trông bà quả thực đã yếu hơn trước nhiều. Nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. +
Lão phu nhân ngồi bên mép giường nói: “Sao muộn thế này còn đến?” +
Thẩm Ngọc Thù đi đến bên giường mẫu thân ngồi xuống nói: “Hôm nay bác sĩ đến nói trạng thái của người không tốt lắm, tối qua lại ho ra máu, con đến thăm người.” +
Bác sĩ này cũng là chuyên gia dinh dưỡng mà Thẩm Ngọc Thù mời từ bên ngoài đến. Giản Việt hoàn toàn không biết hắn ta đã đưa người vào thôn bằng cách nào, dù sao Giản Việt cũng không biết gì về tài lực của Thẩm Ngọc Thù. +
“Toàn là bệnh cũ.” Lão phu nhân tựa vào giường, nhàn nhạt nói: “Con xem con, lại lo lắng lung tung. Nhiều năm như vậy, vẫn luôn như thế thôi. Ta nếu có đi rồi, cũng có thể xuống dưới tìm phụ thân và đệ đệ con đoàn tụ.” +
Biểu cảm của bà rất bình tĩnh, Giản Việt trong lòng giật mình, cậu cảm giác vị mẫu thân này không yêu con trai mình. +
Thẩm Ngọc Thù đứng ở bên giường, giữ một khoảng cách không xa không gần. Hắn ta nói: “Người đã nuôi con khôn lớn từ thuở nhỏ, những bệnh này đều là do vất vả mà thành. Mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ tìm được cách cứu người.” +
Lão phu nhân lại che mặt ho vài tiếng, mở miệng nói: “Đây đều là mệnh. Mấy ngày nay ta đi lại trong căn nhà cũ này, nhớ lại rất nhiều chuyện quá khứ. Năm đó khi phụ thân và mẫu thân con còn sống, trong nhà rất náo nhiệt, cũng luôn có một vài người từ nơi khác đến làm khách. Nhiều năm như vậy trôi qua, sau khi chúng ta trở về, trong nhà cuối cùng lại náo nhiệt hơn một chút…” +
Tin tức này rất quan trọng! Người từ nơi khác, người từ nơi khác nào? +
Giản Việt đang suy nghĩ thì, chỉ thấy một luồng kim quang lướt qua. +
Một tấm thẻ bài vàng đã được kích hoạt và có hiệu lực, chỉ thấy nó lướt qua một vòng trên không trung, sau đó hiện ra một hàng chữ: +
[Kỹ Năng Bát Quái Kích Hoạt]: +
[Tin tức nhỏ]: Tin mới nhất, chủ nhân căn nhà cũ của Thẩm gia có một sở thích kỳ lạ. Họ rất thích tiếp đãi những du khách từ đội khảo cổ ở nơi khác đến làm khách trong nhà, sau đó trộm lại những vật phẩm bên người họ! +
[Thời gian hồi chiêu kỹ năng 12 giờ] +
Tin tức này vừa hiện ra, cả người Giản Việt chấn động. Trời ạ, đúng là thế giới này không thiếu những chuyện kỳ lạ! Cậu theo bản năng liền nhìn về phía lão phu nhân. +
Lại phát hiện sắc mặt bà vẫn bình thường. +
Sao lại thế này? Theo tác dụng phụ của thẻ bài mình, lão phu nhân này hẳn là cũng có thể biết chuyện bát quái mới đúng, nhưng bà lại không nghe thấy. Chẳng lẽ vì lần bát quái này là phần thưởng của hệ thống nên không có tác dụng phụ? +
Thật là quá vui sướng! +
Giản Việt cẩn thận cân nhắc. Năm đó có đội khảo cổ đã từng đến Thẩm gia làm khách. Nếu chủ nhà Thẩm gia đã từng có sở thích kỳ lạ này, ông ta nhất định đã trộm lại không ít đồ vật của các đội khảo cổ trước đây. Những thứ này nói không chừng sẽ có ích cho mình. Nhưng chúng được cất ở đâu… +
Đang suy nghĩ thì. +
Giọng dì Trương vang lên từ phía sau, bà nói: “Thiếu gia, lão phu nhân nên nghỉ ngơi rồi.” +
Thẩm Ngọc Thù liền gật đầu, hắn ta nói: “Vậy mẫu thân nghỉ sớm, ngày mai con lại đến thăm người.” +
Lão phu nhân liền gật đầu. +
Sau khi Thẩm Ngọc Thù rời đi, dì Trương liền đỡ lão phu nhân nghỉ ngơi, trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm: “Phu nhân nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, thần minh phù hộ, người nhất định sẽ khá lên…” +
Các bà đang nói chuyện. +
Giản Việt lại cảm thấy mình dường như đã nắm được điều gì đó. +
Cậu mở giao diện hệ thống ra, quả nhiên vừa lướt xuống, liền thấy một nhiệm vụ không giới hạn thời gian mà cậu vẫn chưa hoàn thành. +
Kích hoạt nhiệm vụ ẩn: [Bí mật của dì Trương] +
Nội dung nhiệm vụ: Người chơi không muốn làm một công nhân tốt không phải là một quản gia tốt. Hãy tranh giành quyền lợi quản gia với dì Trương. +
Thời gian nhiệm vụ: Không giới hạn. +
Phần thưởng nhiệm vụ: Chìa khóa kho hàng Thẩm trạch. +
Kho hàng! Kho hàng!! +
Sao cậulại có thể bỏ qua một chuyện quan trọng như vậy! +
Đây là nhiệm vụ được kích hoạt ngay ngày đầu tiên vào thôn, lúc đó cậu bận quá nên đã không để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hệ thống sao có thể vô duyên vô cớ coi chìa khóa kho hàng là phần thưởng? +
Trừ phi… kho hàng có những thứ liên quan đến cốt truyện !! +
Giản Việt lập tức giác ngộ , cậu biết ngay tuyệt đối không có nhiệm vụ vô cớ. Con đường hẹp, lối đi cũng hẹp — nhưng nghĩ kỹ lại thì lối tắt thực ra vẫn luôn ở ngay bên cạnh! +
Cậu nhất định phải tìm cách giành lấy quyền quản gia ngôi nhà, để có được chìa khóa kho hàng! +
Tâm trí Giản Việt nhanh chóng xoay chuyển. Mới vừa rời khỏi hậu viện chưa được bao xa, liền gặp đám người trong đội khảo cổ cũng đã trở về. +
Theo tiếng gió, cậu nghe thấy họ nói: +
“Xui xẻo quá, nhà thôn trưởng hôm nay không bán đèn lồng nữa.” +
“Ai biết được, đột nhiên lại không bán!” +
“May mà những người dân trong thôn tặng đèn lồng cho chúng ta.” +
“Thật may quá.” +
“Đúng vậy, nếu không thật sự không biết tối nay phải làm sao…” +
Sự chú ý của Giản Việt bị thu hút trở lại, cậu nhìn qua, liền thấy những người trong đội khảo cổ đều xách theo những chiếc đèn lồng màu đỏ đã trở về, hơn nữa lần này đèn lồng không phải của nhà thôn trưởng, mà là của nhà dân trong thôn. +
Một cách khó hiểu. +
Giản Việt cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm. Cậu không thể nói ra, nhưng sự việc bất thường ắt có yêu quái, nhất định có gì đó không đúng. +
Những người trong đội khảo cổ chạy đến, chào hỏi với Ôn Ngọc bên cạnh Giản Việt: “Chị Ngọc,Vương quản gia , mọi người đã về rồi!” +
Ôn Ngọc cười nói: “Đúng vậy, các em mượn được đèn lồng rồi sao?” +
“Mượn được rồi.” Một người trong đội khảo cổ nói: “Tối nay lại có đèn chiếu sáng rồi. Vương quản gia, anh có cần không, chúng tôi mượn được nhiều đèn lắm, có thể chia cho anh một cái!” +
Cậu đến gần, liền ngửi thấy mùi dầu đèn thối ngày một nặng hơn. +
Giản Việt lắc đầu nói: “Đa tạ, nhưng tạm thời tôi không cần.” +
Những người trong đội khảo cổ liền không ép nữa. +
Ôn Ngọc nhìn Giản Việt vài lần, nàng ta cười nói: “Vương quản gia , chúng ta đều là người chơi cả, cần gì phải làm khó nhau. Chiều nay bạn trai của Điềm Điềm có nói với tôi, cậu mượn kỹ năng thẻ bài của Điềm Điềm để ra ngoài. Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không thể liên thủ chứ?Cậu hẳn đã kích hoạt nhiệm vụ phụ từ đường rồi đúng không, nếu cậu có thể lấy được chìa khóa, chúng ta có thể hợp tác.” +
Giản Việt hỏi: “Hợp tác thế nào?” +
Vẻ mặt cậu tỏ ra rất hứng thú. +
Ôn Ngọc đương nhiên biết cậu không dễ lừa, nên cô ta trực tiếp thể hiện thành ý, cười nói: “Nếu cậu có thể lấy được chìa khóa từ đường, chúng tôi sẽ giúp cậu tìm ra chủ nhân ác mộng của phó bản này.” +
Giản Việt nhíu mày, cậu không biết nàng ta đang nói gì. +
Ôn Ngọc hiểu được sự khó hiểu của cậu, giải thích: “Khi vào phó bản, hệ thống sẽ gọi cậu là thực tập sinh. Thân phận thật sự của tất cả chúng ta là ác mộng hóa giải sư. Cậu có biết những người sống trong mỗi thế giới, đều sẽ nằm mơ không? Có người mơ thấy những điều tốt đẹp, có người mơ lại ác mộng. Nếu năng lượng ác mộng ở một nơi nào đó cứ tiếp tục không được hóa giải, dần dần lan tràn, có thể sẽ ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Cho nên, mỗi phó bản mà chúng ta ở, có thể được hiểu là một chiếc lồng sắt, mỗi chiếc lồng sắt, đều sẽ có một chủ nhân ác mộng. Oán niệm và chấp niệm của hắn ta, chính là mấu chốt để giải mã phó bản.” +
Giản Việt hỏi: “Tìm thấy chủ nhân ác mộng có tác dụng gì không?” +
“Đương nhiên là có tác dụng lớn.” Ôn Ngọc cười nói: “Trên người chủ nhân ác mộng thường có cốt truyện mấu chốt, chỉ khi tìm được hắn ta, mới có thể thật sự có tiến triển.” +
Giản Việt hỏi: “Vậy các cô đã tìm thấy chưa?” +
Nụ cười của Ôn Ngọc cứng lại, nàng ta nói: “Chúng tôi đã đang tìm. Tôi đã nói rồi, chúng ta có thể hợp tác, nếu cậu có thể lấy ra chìa khóa, chúng ta…” +
“Vậy đợi khi nào các cô tìm thấy rồi hãy nói.” Giản Việt đáp: “Cô bây giờ nói suông với tôi, không khác gì bánh vẽ. Khi tôi hợp tác với Điềm Điềm, cô ấy cung cấp khả năng dịch chuyển tức thời, tôi cũng cung cấp thông tin. Cô muốn hợp tác với tôi, thì hãy đưa ra thành ý rồi hẵng đến.” +
Ôn Ngọc không ngờ Giản Việt lại khó chơi như vậy, ý cười trở nên khó coi hơn một chút. +
Giản Việt xoay người định đi. +
Ôn Ngọc nói ở phía sau: “Sao cậu lại tự tin đến vậy? Ngay cả đèn lồng cũng không cần. Bây giờ buổi tối không đơn giản như thế đâu.Cậu lại tự tin rằng chỉ một mình mình có thể chống lại đám quỷ quái và NPC sao?” +
Giản Việt dừng bước, cậu quay đầu nhìn về phía Ôn Ngọc. Ngay khi Ôn Ngọc cho rằng câụ đã bị thuyết phục, Giản Việt cười cười nói: “Nếu cô thật sự hiểu tôi, cô sẽ biết, tôi không phải tự tin vào chính mình.” +
Ôn Ngọc nghi hoặc không thôi, vậy, vậy cậu ta tự tin vào cái gì, tự tin vào thẻ bài của mình sao? +
Bên kia. +
Bóng đêm dần dần sâu hơn, mắt thấy sương mù sắp lên, sương mù dày đặc, có vô số bóng dáng nguy hiểm dường như đang lấp ló sau màn sương, ngay cả mùi máu tươi nhàn nhạt cũng lan tỏa, giống như kéo ra một tấm màn nguy hiểm. +
Cửa thư phòng tổng tài liền xuất hiện một bóng người. Giản Việt đi đến cửa gõ gõ: “Thiếu gia.” +
Bên trong truyền đến giọng Thẩm Ngọc Thù: “Vào đi.” +
Thấy người vào, Thẩm Ngọc Thù buông cây bút trong tay xuống nói: “Chuyện gì?” +
Phải biết mọi khi giờ này Vương quản gia đã sớm chạy mất bóng, lúc này lại chủ động tìm đến, không phải là vì ban ngày thấy người khác ở đây, nên bắt đầu có cảm giác khủng hoảng rồi chứ? +
Giản Việt đứng ở cửa, tay còn cầm một quyển vở, hiên ngang mở miệng nói: “Thiếu gia, hôm nay thấy phu nhân thân thể không tốt, ngài lo lắng như vậy, là quản gia bên cạnh ngài, tôi thật sự không yên lòng. Tối nay tôi sẽ ở lại đây chép kinh Phật, cầu phúc cho lão phu nhân!” +
Vừa dứt lời. +
Khán giả phòng livestream cười ầm ĩ như sấm: +
“Tôi đã nói rồi mà, sao streamer lại trở nên cứng rắn thế chứ.” +
“Nếu ngươi hiểu cậu ta, ngươi sẽ biết…” +
“Cậu ta không phải tự tin vào chính mình, mà là tự tin vào năng lực đuổi quỷ của tổng tài!” +
“Ha ha ha tuyệt!” +
Thẩm Ngọc Thù nghe xong lời Giản Việt nói, im lặng một lúc, buông bút xuống nói: “Vương quản gia, nếu ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm, thì về tắm rửa đi ngủ đi.” +
Hắn ta chỉ cho rằng Giản Việt đang nói đùa. Trong thế giới của Thẩm Ngọc Thù, không có gì gọi là thần minh. Hắn ta thời niên thiếu quá vất vả, mọi thứ đều là một mình chém giết, đấu tranh mà có được, cũng chưa bao giờ có vị thần minh nào hiển linh cứu giúp hắn ta. Cho nên hắn ta căn bản không tin vào quỷ thần. +
Giản Việt cũng cảm thấy mình đã tính sai,ông chủ này luôn đề cao khoa học có lẽ căn bản không tin vào chuyện này. Nhưng cậu đêm nay không thể về, đèn lồng không thể thắp, cũng không có nữ quỷ giữ cửa cho cậu, về là chết! +
Bất chấp. +
Giản Việt trực tiếp đi đến trước mặt Thẩm Ngọc Thù, đánh liều nắm lấy tay Thẩm Ngọc Thù, tình ý chân thành nói: “Thiếu gia, tục ngữ có câu: ‘Thà tin là có còn hơn không’. Nói thật, lão phu nhân là mẫu thân của ngài, ngài là ông chủ của tôi, trong lòng tôi tôi đã sớm coi bà ấy như mẫu thân ruột thịt!” +
Cả người Thẩm Ngọc Thù chấn động. +
Hắn ta không ngờ Vương quản gia lại có gan lớn đến vậy! +
Cậu ta nói coi mẫu thân của mình cũng là mẫu thân của cậu ta, đây là tỏ tình sao? +
Hai người lập tức đứng rất gần. Trên người Giản Việt có một mùi hương cây tre rất tươi mát. Lông mi cậu rất dài, chớp chớp giống như một chiếc quạt nhỏ. Đôi mắt cũng sáng ngời, phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Thẩm Ngọc Thù. +
Cả người Thẩm Ngọc Thù có chút cứng đờ. Về mặt lý trí, hắn ta không cho phép, hắn ta chỉ xem quản gia Vương như huynh đệ thôi! Hắn ta là trai thẳng!! +
Nhưng… huynh đệ này… thơm quá đi… +



Huynh đệ này…thơm quá cơ!(o≧▽≦)ノ
Đâu, hình như không thẳng lắm á…
vị huynh đài này quả là trai thẳng như thước, thước parabol
Tình huynh đệ😈
oke thẳng 🙂
ủa tổng tài ơi :)))?
Thẳng lắm cơ 🗿
Thẳng như thước dẻo ấy hả 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣