Skip to main content

22

dathaiPiter

Thẩm Ngọc Thù rũ mắt nhìn Giản Việt. Dù sao cũng là tổng tài của một đế chế kinh doanh, Thẩm tổng chỉ thoáng chốc hoảng hồn rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. +

Không được. +

Hắn nghĩ, công và tư sao có thể lẫn lộn, còn ra thể thống gì nữa! Hắn có giới hạn! Không phải loại tổng tài tùy tiện! +

Suy nghĩ cẩn thận Thẩm Ngọc Thù ngước mắt nhìn Giản Việt . +

Trước đây không nhìn kỹ thì không phát hiện, ở chỗ xương quai xanh của Giản Việt có một nốt ruồi nhỏ. Khi cậu cúi người, cổ áo hơi trượt xuống, có thể nhìn thấy nốt ruồi đỏ đó. Nốt ruồi nhỏ màu đỏ đó theo động tác của cậu ẩn hiện, trên làn da trắng đặc biệt thu hút sự chú ý. Nhìn lên trên, có thể thấy đôi môi của Giản Việt đang hé mở. +

Yết hầu của Thẩm Ngọc Thù nuốt một cái. Dưới ánh mắt sáng ngời của Giản Việt, Thẩm tổng cao quý lạnh lùng ngẩng chiếc cằm sắc sảo, mở miệng nói: “Vương quản gia.” +

Giản Việt phát hiện tai Thẩm Ngọc Thù hình như có chút đỏ, còn tưởng rằng tổng tài đây là bị tấm chân tình của cậu làm cảm động. Không ngờ – Thẩm Ngọc Thù thong thả ung dung mở miệng nói: “Về sau ngươi mà tùy tiện nắm tay ta, sẽ bị trừ tiền lương.” +

Giản Việt: “…” +

Giản Việt: “…” +

Không phải?! +

Bốn mắt nhìn nhau. Ngay khi Thẩm Ngọc Thù cho rằng Giản Việt sẽ buông tay ngay lập tức, Giản Việt lại nắm chặt không buông, nghiêm túc hỏi: “Thiếu gia, lần này đã bị trừ chưa ạ?” +

Giản Việt nghĩ, đã bị trừ thì quan trọng cái quái gì nữa! Chi bằng nhân cơ hội này nhanh chóng tận dụng tối đa. +

“Lão nô đều là lo lắng thiếu gia nên nhất thời khó kiềm lòng nổi.” Giản Việt đánh liều: “Mấy ngày nay thiếu gia lo lắng lão phu nhân, còn phải lo công việc công ty, thật sự quá mệt mỏi. Lão nô chỉ hận mình không thể chia sẻ gánh nặng. Suy đi tính lại, chép kinh Phật là điều duy nhất có thể làm cho thiếu gia. Tôi biết thiếu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ việc tin tưởng khoa học, chuyện này cứ để lão nô làm đi. Xin thiếu gia đồng ý nguyện vọng nhỏ nhoi này, để tôi có thể luôn ở bên cạnh ngài!” Điều quan trọng nhất là câu cuối. Cậu không muốn đi đâu cả, bên ngoài có cả đống thứ đang chực chờ ăn thịt cậu! +

Thẩm Ngọc Thù im lặng một lát, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: “Vương quản gia.” +

Giản Việt: “Vâng? Thiếu gia đã hiểu tâm ý của tôi rồi sao?” +

Thẩm Ngọc Thù ho khan một tiếng, hắn ta giữ lại sự kiên định cuối cùng, cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, nếu không thể đáp lại Giản Việt, hắn ta cần phải nói rõ ràng, không thể để Giản Việt tiếp tục lún sâu. Thế là, Thẩm Ngọc Thù ngước mắt lên, nâng chiếc cằm cao quý lạnh lùng, mở miệng nói: “Ý của Vương quản gia, ta đã hiểu.” +

Giản Việt: “…Thật sao thiếu gia?” Ha ha ha, cậu đã nói rồi mà, trời xanh không phụ lòng người, liếm đến cuối cùng sẽ có tất cả. Cậu cuối cùng cũng có thể ở lại! +

Thẩm Ngọc Thù hờ hững gật đầu. Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Giản Việt, hắn ta nói: “Nhưng trước mắt ta không có ý định theo hướng đó.” +

Giản Việt: ? +

Sét đánh giữa trời quang!!! +

Gì, ý định gì cơ? Ý định từ bỏ tin tưởng vào khoa học? Môi Giản Việt run rẩy, nghĩ đến việc phải về lại không được ngủ ngon, cậu thấy thật khổ sở. Người làm công cả ngày lẫn đêm đều không ngủ ngon, trời ạ! Cậu muốn báo cảnh sát bắt hệ thống lại!! +

Nghĩ đến đây. Hốc mắt Giản Việt đỏ lên. Da cậu trắng, đôi mắt đen nhánh hơi ửng hồng. Giận dữ. Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Giản Việt cả người có chút ủ rũ, cậu nói: “Vậy thiếu gia, tôi đi về đây.” +

Thẩm Ngọc Thù: “…” +

Vương quản gia sao lại có một cảm giác như trời sập vậy? Không thể ở lại bên cạnh hắn ta lại nghiêm trọng đến thế sao? Thẩm Ngọc Thù nhìn thân ảnh Giản Việt quả thực có chút lung lay sắp đổ, cau mày. Chết tiệt, hắn ta lại cảm thấy đau lòng vì người đàn ông này! Ngay trước khi Giản Việt định kéo cửa phòng ra. +

Giọng nói cao quý lạnh lùng của Thẩm Ngọc Thù truyền đến từ phía sau: “Nếu chỉ là chép kinh Phật thì có thể ở lại.” +

Giản Việt dừng lại một chút, gần như nghi ngờ mình nghe nhầm. Cậu đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt vì kinh ngạc và vui mừng mà tràn ngập vẻ khó tin: “Thật sao?” +

Vui đến vậy sao? +

Khóe miệng Thẩm Ngọc Thù cũng nhếch lên một chút, nhưng rất nhanh lại bị hắn ta che giấu đi bằng một tiếng ho khan. Hắn ta giả vờ hờ hững gật đầu: “Ừ.” +

Giản Việt liền vui vẻ, cậu vui đến mức nói năng lộn xộn: “Thiếu gia yên tâm, tối nay tôi nhất định ngủ ngon,à không chép kinh Phật thật tốt!” +

Khán giả phòng livestream thấy cảnh này thì cười không ngớt: +

“Dựa, thật sự để cậu ta thành công?” +

“Trước đây người chơi trong phó bản muốn nói một câu với Thẩm Ngọc Thù còn khó!” +

“Liếm chó liếm đến cuối cùng cái gì cũng có!” +

“Thằng nhóc này vận may tốt thật!” +

Khán giả thật ra không kinh ngạc khi Giản Việt làm như vậy, nhưng kinh ngạc là Thẩm Ngọc Thù lại đồng ý. Phải biết thôn Vạn Phúc được coi là phó bản tân thủ nên xuất hiện khá nhiều, không ít người đã trải qua rồi. Chính vì vậy, họ mới biết sự kinh khủng của những NPC trong thôn này. Không có tình người, động một chút là giết người. +

Ban đêm đủ loại quỷ quái xuất hiện, còn những NPC chủ chốt là con cưng của thế giới thì lại máu lạnh vô tình, đặc biệt là Thẩm Ngọc Thù, người ăn cả hắc bạch lưỡng đạo trong thế giới phó bản, là một người theo thuyết vô thần kiên định, còn đáng sợ hơn cả quỷ quái, hơn nữa tính tình cực kỳ tệ. Nhiều đời quản gia không phải không có ai chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng hắn ta, nhưng tất cả đều chết rất sớm. +

Giản Việt còn không biết mình trong mắt người khác đã trở thành người may mắn, cậu chỉ nhẹ nhàng ngáp một cái. Cậu sợ mình ngủ quên sẽ bị tổng tài ném ra khỏi thư phòng, liền nói: “Thiếu gia, lúc này tôi mà ngủ gật, ngài nhớ đánh thức tôi nhé.” +

Thẩm Ngọc Thù liếc cậu một cái nói: “Không phải muốn chép kinh Phật sao, còn có thể ngủ được à?” +

Giản Việt nói dối một cách nghiêm túc: “…Chính là vì không thể ngủ nên mới cần thiếu gia ngài luôn thúc giục tôi đấy.” +

Thẩm Ngọc Thù cũng không so đo với cậu, phất tay nói: “Được rồi.” +

Nghe vậy , Giản Việt yên tâm đi chép kinh Phật. Cậu tưởng mình ít nhất phải viết xong một bài mới buồn ngủ, ai ngờ chưa chép xong nửa bài thì mắt đã không thể kiểm soát mà díp lại, ngủ thiếp đi. Thế là khi Thẩm Ngọc Thù nhìn qua, chỉ thấy một tờ giấy chưa viết được bao nhiêu, và Giản Việt đang gục xuống trên đó, lấy quyển vở làm gối . +

Thẩm Ngọc Thù: “…” +

Buồn ngủ đến vậy còn muốn cố chấp bám lấy không đi. Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là muốn ở bên cạnh hắn ta? Nhưng hắn ta vừa mới từ chối xong chẳng lẽ quản gia Vương vẫn không muốn từ bỏ hy vọng sao? +

Thôi. Thẩm Ngọc Thù khẽ thở dài trong lòng. Chuyện tình cảm khó tự khống chế này, hắn ta sẽ không trách  Vương quản gia nữa! +

… +

Ngày hôm sau. Giản Việt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ngủ trên sô pha trong thư phòng, trên người còn đắp áo khoác của Thẩm Ngọc Thù! Chết tiệt, cậu ngủ say thật rồi! Tổng tài thậm chí còn không gọi cậu dậy! +

Khoan đã, vậy nói cách khác, một mình cậu ở trong thư phòng cũng sẽ không bị quỷ quái tấn công sao? Cậu đang bão tố trong đầu thì từ phòng trong bỗng nhiên có người bước ra. Thẩm Ngọc Thù hẳn là mới ngủ dậy, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đôi tay thon dài đang cài nút tay áo. Cả người hắn ta cao lớn, thẳng tắp, kết hợp với khuôn mặt tuấn tú. Khi không mang vẻ cao quý lạnh lùng thường ngày, một Thẩm Ngọc Thù có hơi thở cuộc sống như vậy khiến cậu có một khoảnh khắc sững sờ. +

Chết tiệt! +

Giản Việt bất ngờ kinh ngạc vì sao ông chủ lại đẹp trai đến thế, đúng là xứng đáng là nam chính của thế giới này! Đáng giận, khi nào cậu mới có thể trở thành một người có thể làm nam chính? +

Thẩm Ngọc Thù vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Giản Việt, thầm nghĩ buổi sáng sớm Vương quản gia lại phát điên gì nữa đây. +

Giản Việt ho khan một tiếng nói: “Thiếu gia, sao ngài không đánh thức tôi?” Chẳng lẽ là đau lòng cho cậu? Ô ô, ông chủ thật là một người biết quan tâm đến nhân viên. +

Nào ngờ – Thẩm Ngọc Thù hờ hững liếc nhìn cậu một cái nói: “Hừ.” +

Giản Việt chấn động: “Tối qua …” +

“Không đánh thức được.” +

Thẩm Ngọc Thù cài xong nút tay áo, một lần nữa khoác áo lên ghế nói: “Còn giữ chặt tay ta không buông, làm trễ cuộc họp của ta.” +

Giản Việt: ?! +

Sét đánh giữa trời quang!! +

Cậu còn đang định cạnh tranh danh hiệu công nhân xuất sắc với dì Trương, thế này thì chơi cái gì nữa đây? +

Giản Việt lập tức cố gắng cứu vãn: “Thiếu gia! Đều là do lão nô quá sơ suất nên mới không thể chăm sóc tốt cho ngài. Xin ngài hãy cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội. Tôi thấy thợ mộc trong nhà sắp đến, hãy để tôi phụ trách việc sửa chữa tòa nhà đi!” +

Thẩm Ngọc Thù hờ hững liếc nhìn cậu một cái. +

Giản Việt thầm nghĩ, chìa khóa kho hàng này đều có thể trở thành nhiệm vụ, hơn nữa rất có thể là điểm đột phá cốt truyện mấu chốt, vậy chắc chắn sẽ rất khó đạt được. Ông chủ hẳn là cũng sẽ không dễ dàng đồng ý, cậu cần phải suy nghĩ kỹ phương pháp mới được. +

Đang suy nghĩ thì, cậu đối diện với ánh mắt của Thẩm Ngọc Thù. Hắn ta nói: “Quản lý tòa nhà này không phải vốn dĩ là công việc của ngươi sao, hỏi ta làm gì?” +

Giản Việt lắp bắp nói: “Nhưng tôi không có chìa khóa kho hàng.” +

“Đi tìm dì Trương mà xin ấy.” +

Thẩm Ngọc Thù trưng ra một vẻ mặt như muốn nói:” Vương quản gia, ta nên dùng cách gì để cứu vớt chỉ số thông minh của ngươi đây? ” +

“Chẳng lẽ muốn ta biến ra sao?” +

Giản Việt: “…” +

Không phải, khoan đã! Đơn giản thế thôi sao? +

Vậy trước đây cậu vất vả như vậy để làm gì?! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.