Skip to main content

24

dathaiPiter

Điềm Điềm ở phía sau nhìn thấy mà há hốc mồm. +

Cô nhìn Giản Việt dùng tiền … hối lộ NPC!!!! +

Phải biết đêm hôm đó vừa đến, khi nhìn thấy dì Trương, anh Đao còn nói với họ rằng, dì Trương này là một nhân vật rất lợi hại, đừng nhìn bà ấy đã lớn tuổi, nhưng đã có rất nhiều người chơi chết dưới tay bà, nói rằng bà vô cùng nguy hiểm. Nếu sau này muốn tìm dì Trương làm gì, bà không cho thì cũng đừng cố lấy, thực sự không được thì cứ đi trộm về là được! +

Cho nên, khi Giản Việt hỏi dì Trương chìa khóa mà bị từ chối, Điềm Điềm liền nghĩ đến lời anh Đao, cảm thấy bọn họ chỉ có thể đi trộm! +

Nhưng điều không ngờ là! +

Giản Việt lại dùng tiền, để lấy chìa khóa!? +

Điềm Điềm nhìn Giản Việt đi ra, hai người cùng đi về phía kho hàng.Cô có chút nói năng lộn xộn: “Vương quản gia… Anh..em, hóa ra còn có thể hối lộ NPC sao?” +

Giản Việt nghe lời này, liếc cô bé một cái, nghiêm túc nói: “Nói vậy thì không đúng rồi, việc của người lớn , sao có thể gọi là hối lộ?” +

Điềm Điềm nghi hoặc nói: “Thế thì là gì?” +

“Đây là đạo lý đối nhân xử thế.” Giản Việt đẩy gọng kính, rũ mắt nhìn nàng ta: “Chờ cô đến tuổi của tôi cô sẽ hiểu.” +

Điềm Điềm: “…” +

Quản gia Vương , rõ ràng chúng ta trông cũng trạc tuổi mà! +

Điềm Điềm liếc mắt nhìn về phía Giản Việt, lại phát hiện Giản Việt rõ ràng đã lấy được chìa khóa nhưng trên mặt lại không có chút tươi cười nào, ngược lại còn có vẻ buồn khổ. Cô thăm dò hỏi: “Quản gia Vương , anh không vui sao?” +

Giản Việt khẽ thở dài nói: “Ngươi đi theo anh Đao họ lâu như vậy, có từng nghe họ nhắc đến…” +

Điềm Điềm trong lòng hồi hộp. Đến rồi, đến rồi. Vương quản gia chẳng lẽ cuối cùng cũng tò mò về quá khứ dũng cảm xông pha phó bản của anh Đao họ sao? Cuối cùng anh ấy cũng không còn cự tuyệt anh Đao nữa sao?! +

Trong lòng cô nghĩ ngợi đủ điều. +

Lại nghe Giản Việt lòng đầy căm phẫn nói: “Có từng nhắc đến cái tiền này, vì hoàn thành nhiệm vụ mà bỏ ra, hệ thống có trả lại không? Của tôi có tính là chi phí chung không? Vừa nãy tôi hỏi hệ thống, nó giả chết không thèm trả lời!” +

Điềm Điềm: “…” +

Đủ rồi, tôi nói đủ rồi! +

Dừng lại đi, quản gia Vương . +

Tại sao lại có người đi đòi hệ thống trả tiền thế này!! Quản gia Vương , anh thật sự có thể keo kiệt đến mức nào vậy?! +

Cũng không biết có phải vì quá vô lý hay không, tâm trạng căng thẳng và nỗi sợ hãi tối qua vì quỷ quái của Điềm Điềm cũng tiêu tan đi nhiều. Trước kia khi ra ngoài giao tiếp với quỷ quái và làm nhiệm vụ, cô đều đặc biệt căng thẳng, mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm, họ đều phải sống bên ranh giới sinh tử, lâu dài xuống, tinh thần cô cũng ở bờ vực sụp đổ. +

Nhưng hôm nay, đi theo sau Giản Việt, lý trí đang trong cơn nguy kịch của cô bỗng nhiên được thư giãn và phục hồi một chút. +

Quản gia Vương thật ra cũng khá đáng tin cậy. +

Điềm Điềm nghĩ, trước đây cô và bạn trai đều tin tưởng anh Đao không chút nghi ngờ… +

Nếu hôm nay thật sự tin lời anh Đao mà đi trộm chìa khóa thì sẽ thế nào? Cô vừa nghĩ vậy, bỗng nhiên sau lưng toát ra từng tầng hơi lạnh, không rét mà run. +

Giọng Giản Việt vang lên: “Đến rồi.” +

Họ trở lại kho hàng. +

Nơi đây không có gì thay đổi so với lúc họ rời đi. +

Cánh cửa gỗ cách đó không xa vừa mới được phát hiện vẫn đóng chặt. Giản Việt trước khi mở cửa nói với người bên cạnh: “Lùi về sau. Nếu có nguy hiểm gì, thì dùng thẻ bài mà chạy.” +

Điềm Điềm sợ hãi lập tức lùi lại vài bước: “Vâng!” +

Giản Việt đút chìa khóa vào ổ khóa, xoay vài vòng, liền nghe thấy tiếng “cạch”. Khóa mở, cánh cửa cũ kỹ nới lỏng một chút. Cậu từ từ nhấc cửa kho hàng lên, đập vào mắt là một cầu thang dài. Bên trong tối đen, không thể nhìn rõ có thứ gì, bóng tối càng tượng trưng cho sự sợ hãi vô định phía dưới, nhưng rõ ràng đây là một không gian bị kín, hơn nữa bên dưới chắc chắn không nhỏ. +

Điềm Điềm ngập ngừng nói: “Vương quản gia…” +

Giản Việt không nói gì, từ trong túi lấy ra hộp diêm, châm lửa rồi đưa xuống cầu thang thử. Ánh lửa lung lay không tắt, cậu gật đầu nói: “Có không khí, có thể vào được.” +

Điềm Điềm sợ hãi không dám đi xuống, cô run rẩy nói: “Bên dưới trông nguy hiểm quá.” +

Giản Việt cũng không ép: “Cô không cần đi xuống. Bên trên cần có người tiếp ứng, đề phòng nếu bất ngờ có ai đến. Chốc nữa tôi tự mình xuống trước, cứ 30 giây, cô gọi tôi một lần, để chắc chắn tôi còn sống. Dù sao nếu bên dưới thật sự có nguy hiểm gì, hai chúng ta không thể đều gục ở trong đó. Hiểu chưa?” +

Cậu nói vậy, hốc mắt Điềm Điềm lập tức đỏ hoe. +

Cô hận mình nhát gan. Cô thực sự quá sợ hãi, các thành viên khác đều rất phiền việc cô động một chút là khóc. Ban đầu, cô cũng chán ghét chính mình , nghĩ nếu một người như cô chết đi, có lẽ căn bản không ai quan tâm. Bạn trai vẫn luôn động viên cô, nhưng trạng thái tinh thần của cô vẫn đang dần sụp đổ. +

Nhưng quản gia Vương nói cô có ích. +

Lúc này, trong lòng Điềm Điềm bỗng nhiên sinh ra một luồng dũng khí cực lớn, cô khảng khái nói: “Vương quản gia anh yên tâm, có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng xuống dưới!” +

Khán giả phòng livestream thấy cảnh này liền vui vẻ: +

“Đứa nhỏ này đứng ở đó chính là một người lính rồi.” +

“Nói thật, cô bé cũng không dễ dàng.” +

“Nói thật, tôi cũng rất bội phục streamer. Tôi ở thế giới ác mộng cũng từng trải qua không ít phó bản, tôi đã thấy rất nhiều người trong lúc nguy hiểm đẩy đồng đội đi làm chuột bạch hoặc làm kẻ chết thay, nhưng streamer lại khác. Anh ấy có thể trong lúc này bảo vệ an toàn cho đồng đội. Bây giờ tôi đã phần nào hiểu được vì sao thẻ vàng lại chọn anh ấy.” +

Thế giới ác mộng có quy tắc vận hành riêng. +

Mỗi tân binh khi vào phó bản đều được yêu cầu rút thẻ bài kỹ năng, nhưng sau một thời gian, mọi người phát hiện, thật ra không phải họ rút thẻ bài, mà là thẻ bài lựa chọn họ. +

Mỗi tấm thẻ, đều sẽ vì thích người chủ nhân mới mà nguyện ý đi vào hồ thẻ. +

Khi người chơi vào phó bản, hệ thống sẽ căn cứ vào năng lực tổng hợp của họ ở thế giới hiện thực để đánh giá mỗi người chơi. Tiêu chuẩn đánh giá là khác nhau, có thể là những việc thiện ác đã làm ở thế giới thực, có thể là rất nhiều nguyên nhân khác. +

Và dĩ nhiên là, trên người người chơi này, có một phẩm chất đặc biệt nào đó khiến thẻ bài phải nể phục, mới có thể lựa chọn anh ta. +

Ban đầu, người chơi vào xem náo nhiệt, cũng ít nhiều mang theo chút tò mò, họ muốn biết, rốt cuộc Giản Việt có điểm gì tốt, mà lại khiến tấm thẻ vàng này chọn anh ta làm chủ nhân. +

Vốn dĩ họ nghi ngờ! Nhưng nhìn một hồi, họ cũng vô thức thích chủ live này!! +

“Hy vọng chủ live có thể sống lâu một chút.” +

“Bây giờ anh ấy đã là suối nguồn hạnh phúc của tôi.” +

“Nhưng kho hàng này thật sự nguy hiểm lắm.” +

“Để lại một người trên đó tiếp ứng là quyết định chính xác.” +

“Đúng vậy, tôi cũng suýt chết ở chỗ này.” +

“Đừng nói nữa, bây giờ tôi còn bị bóng ma tâm lý đây!” +

Giản Việt đã xuống cuôi cầu thang. +

Khi đến, cậu có mang theo một chiếc đèn pin nhỏ, lúc này liền có tác dụng. Cầu thang lâu năm chưa sửa phát ra âm thanh kẽo kẹt, kẽo kẹt, vang vọng trong không gian đen kịt, gần như duỗi tay không thấy năm ngón tay, làm tăng thêm vài phần cảm giác u ám. +

Đèn pin của Giản Việt chiếu qua kệ, phát hiện nơi đây tất cả đều là hộp gỗ. Không chỉ có một hàng này, quét qua nơi xa, tất cả đều là hộp gỗ, nhìn từ xa, lặng lẽ đứng sừng sững trên kệ, lại có chút khiến lòng người run sợ. +

Giọng Điềm Điềm từ trên từ từ vang lên: “Anh ơi? Có ổn không?” +

Giản Việt cả người giật mình nói: “Không, không sao.” +

Cậu sợ hãi lau mồ hôi lạnh trên trán. +

Mới phát hiện chỉ là từ trên cầu thang đi xuống, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Loại mật thất không rõ ràng này thật sự là rất thử thách thần kinh con người. +

Điềm Điềm hỏi: “Anh ơi, có cần em xuống không?” +

Giản Việt đáp: “Không cần, cô ở trên đó cứ 30 giây lại gọi tôi một lần là được.” +

Điềm Điềm liền đồng ý: “Dạ được!” +

Hai người nói chuyện vài câu xong , nỗi sợ hãi cũng dịu đi một chút. Giản Việt đi đến chỗ kệ, tùy tiện mở một chiếc rương. +

Một mùi bụi bặm cũ kỹ phát ra, Giản Việt nhíu mày, ho khan vài cái, tiếp tục dùng đèn pin chiếu vào trong rương. Dưới ánh sáng lạnh lẽo của đèn pin, có thể nhìn thấy một vài đồ vật nhỏ đã cũ. Cậu cầm lấy một chiếc đồng hồ kiểu cũ, chiếc đồng hồ đã không còn chạy, nhưng mở mặt sau đồng hồ ra, có thể nhìn thấy ngày sản xuất. +

Năm 1876. +

Cách đây đã một hai trăm năm. +

Có vẻ đây thật sự là nơi chủ nhân cũ của nhà họ Thẩm cất đồ của đội khảo cổ đã đi ngang qua. Vào thời đại đó, đồng hồ là một vật phẩm vô cùng quý giá, chỉ có những người có thân phận hoặc học thức cao mới có thể sử dụng. Những nhà khảo cổ học thời đó hẳn cũng đều là những người tinh anh. +

Đã tìm đúng nơi. +

Giản Việt đặt đồng hồ trở lại, tiếp tục lục lọi trong rương. Phía dưới là một vài cuốn sổ ghi chép đã ố vàng, đều là những báo cáo thăm dò địa chất, còn có một số ghi chép về thảm thực vật trên núi, với cậu thì không có ý nghĩa lớn. +

Cậu tiếp tục lục lọi rương, phần lớn ở đây đều là những vật phẩm bên người: kính mắt, đồng hồ, huy hiệu, bút. +

Giọng Điềm Điềm lại vang lên: “Anh ơi? Không sao chứ?” +

Giản Việt nói: “Không sao, cô cứ 30 giây lại nói chuyện với tôi một lần là được.” +

Điềm Điềm đáp lại: “Vâng! Em biết rồi!” +

Cậu kiểm tra có chút mệt mỏi, đang suy nghĩ có nên lên trên gọi người xuống cùng tìm hay không, thì ánh đèn pin lướt qua, bỗng nhiên chú ý đến một chiếc rương màu đỏ đặt trên một kệ gỗ cách đó không xa. Hoa văn của chiếc rương này rõ ràng quý giá và tinh xảo hơn so với những chiếc rương khác, cái hộp toát ra một cảm giác “mau đến xem tôi đi, tôi không giống bình thường đâu”! +

Khán giả phòng livestream nhìn thấy chiếc rương này cũng kêu lên: +

“Là nó! Là nó!” +

“Chính là nó, người bạn tốt (chiếc rương đỏ) của chúng tôi!” +

Giản Việt đi qua đứng trước rương, phát hiện chiếc rương này khác với những chiếc rương khác. Bên ngoài chiếc rương này lại có một chiếc khóa nhỏ. Cậu do dự một lát, từ trong túi lấy ra sợi dây thép của hôm qua đặt vào ổ khóa. May mà khóa của thời đại đó cũng không phức tạp, cậu loay hoay vài cái, chỉ nghe thấy tiếng “cạch”, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, chiếc rương xuất hiện một khe hở. +

Giản Việt hít một hơi thật sâu. +

Đưa tay từ từ đẩy rương ra, ánh đèn pin chiếu vào bên trong , từ từ thấy rõ những thứ được đặt trong đó. Trong chiếc rương đặt một chiếc radio, còn có mấy cuộn băng từ, trông đều rất cũ kỹ, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là, chúng lại không bị mục nát, nhìn qua dường như vẫn còn có thể dùng được. +

Radio… +

Nếu thật sự còn có thể nghe được, những cuộn băng từ này nói không chừng thật sự có thể hé lộ một chút bí mật của Vạn Phúc thôn. +

Hơn nữa chiếc rương này khác với những chiếc rương khác, nó bị khóa lại. Chỉ điểm này thôi, đã chứng minh đồ vật ở đây chắc chắn không giống với những rương khác. +

Giản Việt vừa định cầm chiếc radio lên xem kỹ hơn, bỗng nhiên chú ý đến tận cùng bên trong radio, dường như có một quyển sổ tay nhỏ bằng lòng bàn tay. +

“Loảng xoảng.” +

Một âm thanh rất nhỏ, quyển sổ vì vị trí của máy ghi âm bị lấy đi nên rơi xuống đáy rương, phát ra âm thanh không nặng không nhẹ. +

Giản Việt nheo mắt lại, đưa tay lấy quyển sổ từ khe hở ra, dùng đèn pin chiếu lên quyển sổ. Ánh sáng dừng lại trên đó, ta có thể thấy rõ hoa văn cũ nát trên quyển sổ. Phía trên cùng còn viết một hàng chữ hơi mờ, dưới ánh đèn pin từ từ hiện ra: Sổ nhật ký của Quý Phong – Đội khảo cổ Tây Á. +

Quý Phong!! +

Cái người đã biến mất khỏi danh sách đội khảo cổ Tây Á trong phòng tài liệu của thôn! +

Sổ nhật ký của hắn ta lại ở trong kho hàng của nhà họ Thẩm! +

Phải biết người ở trong từ đường vẫn luôn đi tìm hắn ta, người này có thể được một nữ quỷ nhớ kỹ lâu như vậy, năm đó hắn ta ở Vạn Phúc thôn chắc chắn đã trải qua rất nhiều chuyện bất thường. Thậm chí, cái gọi là bí mật,  cũng có thể liên quan đến Quý Phong! +

Tay Giản Việt có chút run lên, hệ thống vào giờ phút này thông báo bên tai cậu: +

Nhiệm vụ chính tuyến: [Bí mật thôn Vạn Phúc ] +

Tiến độ cốt truyện: 35% +

Cốt truyện cuối cùng cũng lại có tiến triển! Xem ra quanh quẩn nãy giờ, nội dung quyển sổ nhật ký này nhất định có ích với cậu! +

Giản Việt từ từ mở quyển sổ nhật ký trong tay ra một chút. Có thể là vì niên đại thực sự quá xa xưa, các trang giấy khi mở ra đều có chút yếu ớt, cậu chỉ có thể vô cùng cẩn thận mở ra. +

Trang đầu tiên đập vào mắt, là nét chữ vô cùng thanh tú. Đây hẳn là sổ nhật ký của Quý Phong, bên trong ghi chép lại công việc hàng ngày của hắn ta. +

Có chút mờ, nhưng vẫn có thể mơ hồ phân biệt được chữ viết trên đó là gì: +

Năm 1752, ngày 3 tháng 2 +

Thời tiết: Nắng +

Nhận nhiệm vụ từ tổ chức, phải đi đến thôn Vạn Phúc . Nghe nói thôn này là thôn trường thọ nổi tiếng gần xa, trong thôn thậm chí có người già có thể sống thọ đến một hai trăm năm. Địa chất* và khí hậu vô cùng đặc biệt, tổ chức đã cử đội khảo cổ của tôi đến khảo sát. Đây là một cơ hội vô cùng quan trọng, chỉ cần có thể tìm được bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc, nghiên cứu nhiều năm của tôi nhất định sẽ có kết quả! +

(Địa chất là các dạng vật chất cấu tạo nên trái đất, các quá trình diễn ra trong tự nhiên phát sinh từ sự tiến hóa của trái đất cũng như địa hình, cảnh quan, hiện tượng địa chất và môi trường được tạo ra do các quá trình tự nhiên đó.) +

Năm 1753, ngày 4 tháng 2 +

Thời tiết: Âm u +

Tiểu Nguyệt không đồng ý tôi đi Vạn Phúc thôn, cô ấy nói nơi đó rất nguy hiểm, trước đây rất nhiều đội khảo cổ đi đều không trở về. Tôi nói với cô ấy, đó đều là ngoài ý muốn, cô ấy không mấy vui vẻ. +

Năm 1753, ngày 5 tháng 2 +

Thời tiết: Nắng +

Tôi đã xin khảo sát tư chất của thành viên đội khảo cổ, Tiểu Nguyệt cũng đồng ý đi cùng tôi. +

Năm 1753, ngày 6 tháng 2 +

Thời tiết: Nắng +

Chúng tôi đã đến thôn Vạn Phúc. Sương mù quanh ngọn núi này quanh năm dày đặc thực sự rất khó tìm. Thôn trưởng tiếp đãi chúng tôi vô cùng nhiệt tình, còn tặng cho mỗi người chúng tôi một chiếc đèn lồng đỏ . Nơi đây quả nhiên dân phong thuần phác! +

Nhật ký đến đây thì lật trang. +

Giản Việt lật xuống, lại phát hiện nét chữ trang thứ hai càng mờ hơn, có nửa trang giấy không thể nhìn rõ, chỉ có thể thấy được hai hàng chữ phía trước. +

Năm 1753, ngày 7 tháng 2 +

Thời tiết: Âm u +

Tối qua đã xảy ra chuyện thực sự đáng sợ, đội ngũ chúng tôi… +

Chữ viết đến đây thì có chút không nhìn rõ, Giản Việt nhíu mày, đang định cẩn thận nhìn kỹ lại, động tác cầm đèn pin bỗng nhiên dừng lại. Cậu đứng trước kệ, cả người không nhúc nhích. Không đúng, yên tĩnh, quá yên tĩnh. Từ lúc cậu mở rương đến bây giờ, chắc chắn đã hơn 30 giây, nhưng tại sao… +

Cậu không nghe thấy giọng Điềm Điềm? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.