Skip to main content

23

dathaiPiter

Giản Việt có được lệnh đặc xá từ tổng tài, có thể nói là vô cùng kích động. +

Đúng là đến không uổng phí công sức! +

Sáng sớm, Thẩm Ngọc Thù còn phải đi vấn an lão phu nhân, cậu cũng đi theo một chuyến. Sau khi trở về, Thẩm Ngọc Thù còn có hội nghị và hồ sơ cần xử lý nên phải về thư phòng. Giản Việt thì đương nhiên là đi tìm dì Trương để lấy chìa khóa kho hàng. +

Không ngờ trên đường lại gặp Điềm Điềm. +

Hốc mắt Điềm Điềm đều thâm quầng, cả người bước đi có chút phù phiếm. +

Giản Việt thấy thân ảnh cô bé lung lay sắp đổ, liền tiến tới đỡ lấy nói: “Làm sao vậy?” +

Điềm Điềm thấy cậu cũng có chút kích động: ” Quản gia Vương!” +

Cô nắm chặt lấy tay Giản Việt nói: “Quản gia Vương , cuối cùng cũng tìm thấy anh!” +

Giản Việt cau mày nói: “Xảy ra chuyện gì.” +

“Cũng, cũng không có gì.” +

Điềm Điềm nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói: +

“Thật ra hôm qua sau khi tôi về, tôi đã bàn bạc với bạn trai về chuyện anh nói. Hai chúng tôi ngày thường buổi tối đều thắp đèn lồng, đêm qua không thắp, tuy có hơi nguy hiểm, nhưng vì chúng tôi đã đổi được không ít đồ trong của hàng, nên cũng xem như tránh thoát. Nhưng chúng tôi phát hiện…” +

Giản Việt tò mò: “Phát hiện cái gì?” +

“Chính là… chính là, hôm qua không phải chúng tôi đã lấy đèn lồng từ các thôn dân sao?” +

Giọng Điềm Điềm có chút run: “Đêm qua những con quái vật bò quanh phòng, đều là những thôn dân đó!” +

Cô sẽ không bao giờ quên. +

Hôm qua nhìn thấy cảnh tượng đó, chị gái ở phòng bên cạnh mượn đèn lồng từ nhà goá phụ Lý. Trước đây vì chị ấy cũng treo đèn lồng, mỗi lần đèn lồng cháy lên là chị ấy ngủ thiếp đi. +

Đêm qua cô không đốt đèn lồng nên cô không ngủ được, lén nhìn ra ngoài từ khe cửa sổ, liền thấy một cảnh tượng gần như khiến cô suốt đời khó quên . Một thân ảnh vặn vẹo đang bám vào khe cửa đối diện, nhìn chằm chằm vào chị gái đang ngủ say trên giường! +

Cái thân ảnh vặn vẹo đó đầu gần như xoay 180 độ, tóc dài rối bời xõa hai bên mặt, một khuôn mặt với đôi mắt trống rỗng nhìn cô . Bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng bà ta nở ra, sau đó đột nhiên xoay người vặn vẹo bò về phía cô ! +

Điềm Điềm với hốc mắt đỏ hoe miêu tả với Giản Việt: “Sau đó bà ta liền… sau đó tôi liền dùng đạo cụ trong chợ… sau đó anh biết nó đáng sợ đến mức nào không…” +

Giản Việt trầm tư nói: “Quả nhiên đèn lồng có vấn đề mà.” +

Khán giả phòng livestream nhìn thấy phản ứng này của cậu cũng vui vẻ: +

“Bọn họ coi người ta là chuột bạch thí nghiệm à.” +

“Tôi đã nói rồi mà, sao hôm qua lại tốt bụng như vậy.” +

“Streamer, con gái nhà người ta đang khóc, cậu lại nghĩ cái này?” +

“Trai thẳng vô phương cứu chữa!” +

Điềm Điềm nói: “Quản gia Vương , làm sao bây giờ, tôi bây giờ buổi tối cũng không dám ngủ.” +

Giản Việt nghiêm túc nói: “Không cần sợ, rất dễ giải quyết.” +

Ánh mắt Điềm Điềm sáng lên: “Giải quyết thế nào?” +

Vương quản gia quả nhiên là người đáng tin cậy nhất! +

Dưới sự nhìn chăm chú của Điềm Điềm, Giản Việt nghiêm túc nói: “Ngủ ban ngày đi.” +

Điềm Điềm: “…” +

Giản Việt hiện tại có chút bận, cậu nói: “Buổi tối cô chú ý thêm một chút, tôi bây giờ có chút việc muốn đi tìm dì Trương.” +

Điềm Điềm hiện tại gần như đã là tùy tùng của Giản Việt. Trước đây trong sân, Giản Việt nói anh Đao có thể có vấn đề, cô có chút sợ hãi, nhưng bạn trai lại nói không thể có vấn đề. Sáng sớm hôm nay, bạn trai lại cùng anh Đao họ lên núi, cô trước đây cũng sẽ đi theo, nhưng tối qua cô đã thức cả đêm, nên bạn trai đã bảo cô ở nhà nghỉ ngơi. +

Cô ngủ chưa được bao lâu, liền lại nghĩ đến khuôn mặt của goá phụ Lý, sợ hãi chạy ra ngoài. +

” Quản gia Vương, anh muốn tìm manh mối sao?” Điềm Điềm lấy hết can đảm nói: “Tôi có thể đi theo anh không?” +

Giản Việt nghiêm túc nhìn cô : “Tôi đang làm việc, làm việc mà tôi mang theo người của đội khảo cổ thì tính là gì, điều này sẽ khiến ông chủ nghi ngờ năng lực chuyên nghiệp của tôi!” +

Điềm Điềm lập tức nói: “Thẻ bài kỹ năng của tôi sắp hồi chiêu xong rồi, tôi sẽ cho anh dùng miễn phí.” +

Giản Việt: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người có năng lực ở đâu cũng sẽ không bị nghi ngờ. Nếu cô muốn đi theo thì đi theo đi.” +

Điềm Điềm: “…” +

Khán giả phòng livestream cười không ngớt, nhưng cũng có người xem không vui lắm: +

“Cô ấy nhát gan như vậy thì có ích lợi gì chứ.” +

“Đừng kéo chân nữa.” +

“Đúng vậy, hơn nữa trong kho hàng cũng không dùng được dịch chuyển tức thời.” +

Phòng livestream bàn luận, Giản Việt không thể nhìn thấy. +

Giản Việt tìm thấy dì Trương ở phía sau nhà bếp. Cậu chủ động đi tới nói: “Thợ mộc sẽ đến sửa chữa tòa nhà, tôi thấy nhà kho cũng lâu năm cần tu sửa. Thẩm tổng bảo tôi dẫn người đi dọn dẹp một chút, dì có thể đưa chìa khóa cho tôi không?” +

Cậu có chút căng thẳng, lo lắng dì Trương không hợp tác. +

Nhưng dì Trương lại không hề do dự. Bà đang ngồi trước nồi thuốc sắc thuốc cho lão phu nhân, nghe vậy cũng không quay đầu lại đưa cho Giản Việt một chiếc chìa khóa, giọng nói có chút thong thả mang theo cảm giác của gỗ mục đặc trưng: “Đi đi.” +

Giản Việt cầm được chìa khóa, tay có chút run. Cầm được rồi, thật sự là chìa khóa! +

Cậu và Điềm Điềm nhìn nhau, xoay người đi về phía sau. +

Điềm Điềm vừa đi vừa nói: “Cái nhà kho này trước đây anh Đao có dẫn chúng em đi qua, nhưng không có chìa khóa nên không vào được. Người của đội khảo cổ chúng em muốn dùng thẻ kỹ năng, nhưng nơi này dường có hệ thống bảo vệ, thẻ kỹ năng không thể mở cửa. Không ngờ chìa khóa lại ở chỗ dì Trương.” +

Giản Việt nghe xong, càng thêm chắc chắn cái kho hàng này nhất định có những thứ quan trọng để thúc đẩy cốt truyện. +

Đi đến nhà kho mới thấy đây là một tòa nhà rất lớn, bốn phía không có cửa sổ, tất cả đều bị bịt kín, chỉ có một cánh cửa gỗ sơn lớn bị khóa đồng khóa lại. Cậu đi đến trước cửa, dùng chiếc chìa khóa trong tay mở ra. +

Điềm Điềm cũng nín thở, có chút mong đợi. +

Theo cánh cửa được đẩy ra, Giản Việt bước vào kho hàng. Trong phòng vì không có cửa sổ nên có chút tối.Cậu bật đèn tường, trong phòng chỉ có một bóng đèn sợi đốt hơi mờ. Từng hàng kệ gỗ bày một số đồ vật cũ kỹ: bình hoa, ghế dựa, nồi niêu xoong chảo, còn có một vài rương cũ chứa đồ trang sức và châu báu. +

Có vẻ, tổ tiên nhà họ Thẩm trước đây rất giàu có. +

Hai người đi dạo khắp kho hàng, nhưng không tìm thấy thứ gì hữu ích. +

Lúc trước ở phòng tài liệu, vừa vào cửa là có nhắc nhở tiến độ cốt truyện, nhưng ở đây lại không có! +

Sao lại thế nhỉ … +

Giản Việt nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. +

Điềm Điềm cũng nói: “Quản gia Vương , tôi thấy nơi này giống như một kho hàng bình thường, không có gì không thích hợp cả.” +

Giản Việt nhìn quanh kho hàng một vòng, đồng tử bình tĩnh, nhàn nhạt nói: “Không có gì không thích hợp chính là cái không thích hợp lớn nhất.” +

Cậu dựa vào cánh cửa, suy nghĩ một lát. +

Nhìn thân ảnh Điềm Điềm đang tìm tới tìm lui, cậu nheo mắt lại, bỗng nhiên mở giao diện hệ thống ra. Quả nhiên, nhiệm vụ ẩn [Bí mật của dì Trương] không có biểu hiện hoàn thành! +

Rõ ràng đã có chìa khóa. +

Rõ ràng đã vào kho hàng, nhưng nhiệm vụ lại không hoàn thành. Điều này chứng minh điều gì? Chứng minh cậu căn bản chưa lấy được chìa khóa thật, cũng chưa vào kho hàng thật! +

Giản Việt đứng dậy, cậu bắt đầu cẩn thận kiểm tra mặt đất. +

Khi còn làm pháp y, cậu đã trải qua rất nhiều hiện trường phạm tội, cũng gặp vô số vụ án. Việc đầu tiên khi vào hiện trường, ngoài việc xem xét nạn nhân, cảnh sát làm chuyện đầu tiên nhất định là thăm dò. +

Sàn nhà bằng gỗ vì lâu năm nên có chút cũ kỹ. +

Giản Việt cẩn thận đi vài lần, ngẩng đầu nói với Điềm Điềm: “Đứng yên tại chỗ đừng cử động.” +

Điềm Điềm bỗng nhiên nghe thấy cậu nói liền dừng bước lại. Cô bé nhát gan, lập tức có chút sợ hãi: “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì ạ?” +

Giản Việt cúi người gõ gõ sàn nhà, vẫy tay với cô bé: “Lại đây, nghe một chút.” +

Điềm Điềm lại đây cũng quỳ trên mặt đất nghe, Giản Việt gõ sàn nhà, hỏi cô bé: “Nghe thấy không?” +

“Bề mặt này rỗng!” Đôi mắt Điềm Điềm mở to. Cô nghe thêm vài lần rồi cuối cùng xác nhận: “Vương quản gia, chuyên ngành đại học của tôi là kiến trúc. Tôi dám khẳng định, dưới tầng này hẳn là còn có một tầng nữa!” +

Giản Việt nhướng mày, cậu hỏi: “Vậy ngươi có thể tìm được lối vào không?” 1

Điềm Điềm nghĩ nghĩ nói: “Nếu có thể cấu trúc căn phòng, tôi có thể thử xem!” +

Giản Việt liền cười cười: “Vậy cô thử xem.” +

Khán giả phòng livestream cũng có chút cảm khái, có người nói: +

“Người vừa nãy nói cô bé vô dụng đâu rồi.” +

“Streamer khác với các ngươi ở chỗ, cậu ấy sẽ không xem thường bất kỳ ai.” +

“Đây là phó bản kinh dị, đồng đội đôi khi sẽ phản bội.” +

“Hy vọng cô bé có thể luôn tốt như vậy!” +

Trong phòng, Điềm Điềm tìm một hồi lâu, cuối cùng xác định được một tấm ván gỗ. Cô nói: “Vương quản gia, dịch cái bàn này một chút xem.” +

Giản Việt liền cùng Điềm Điềm nâng cái bàn. Theo cái bàn gỗ cồng kềnh được dịch chuyển, cuối cùng để lộ ra một cánh cửa gỗ bị bịt kín. Cánh cửa này được khảm trên sàn nhà, hơn nữa lại bị cái bàn che chặt, người bình thường không thể phát hiện ra. +

Điềm Điềm vui vẻ nói: “Tìm thấy rồi.” +

Giản Việt lại không vui vẻ như vậy. Cậu nhìn về phía giao diện nhiệm vụ hệ thống, không có phản ứng. Nếu cửa không tìm nhầm thì điều này có nghĩa là, chìa khóa không đúng. Đây không phải chìa khóa của cánh cửa sàn nhà. +

Quả nhiên. +

Giản Việt dùng chiếc chìa khóa trong tay thử ổ khóa sàn nhà, không thể mở được. +

Nụ cười của Điềm Điềm cũng cứng lại: “Sao lại thế này?” +

Giản Việt đứng dậy: “Tôi đi tìm dì Trương.” +

Nhiệm vụ này quả nhiên không thể đơn giản như vậy mà hoàn thành. Cậu đã biết, hệ thống sao có thể lại đưa ra một nhiệm vụ dễ dàng như vậy. Là cậu trước đây đã quá sơ suất. +

Đi qua sân. +

Giản Việt tìm thấy dì Trương đang sắc thuốc, khom lưng nói: “Chúng tôi đã đi xem qua kho hàng, nhưng sau khi dọn dẹp xong tầng một, cánh cửa kho hàng tầng hai lại không mở ra được. Phiền ngài đưa chìa khóa tầng hai cho tôi.” +

Động tác quạt bếp của dì Trương liền dừng lại,bà từ từ ngước mắt nhìn Giản Việt, mở miệng nói: “Không có.” +

Giản Việt không hoảng loạn, chỉ nói: “Đây là ý của Thẩm tổng đã đồng ý. Tôi cũng chỉ là vì ông chủ mà chia sẻ nỗi lo, xin ngài đừng làm khó tôi. Tôi cũng chỉ là nghe theo phân phó làm việc mà thôi.” +

Dì Trương nhìn Giản Việt, đồng tử đen nhánh biến thành màu đỏ tươi, giọng nói cũng trở nên sắc lẹm: “Dưới tầng hai không thể mở, đây là quy tắc tổ tông để lại. Cho dù là Thẩm tổng phân phó cũng không được!” +

Giản Việt nhíu mày. +

Khán giả phòng livestream cũng có chút cảm khái nói: +

“Dì Trương này khó chơi thật.” +

“Đúng vậy, lúc trước vì trộm cái chìa khóa mà đoàn của chúng tôi còn c·hết người.” +

“Điều kiện giết người của dì Trương là trộm đồ của bà ta.” +

“Chủ bá ngàn vạn lần đừng có ý định đó, hắn ta ngay cả kỹ năng phòng thân còn không có.” +

“Tôi cảm thấy hơi mạo hiểm.” +

“Ngoài trộm ra không còn cách nào khác.” +

“Lần này khó khăn rồi đây…” +

Khán giả hiếm khi có chút lo lắng. Phó bản càng về sau, càng khó khăn, điều kiện g·iết người của đám quỷ quái cũng trở nên dễ dàng hơn. Mỗi một bước đi sai sẽ dẫn đến việc chết không toàn thây. +

Giản Việt vẫn cố gắng giảng đạo lý: “Dì Trương, chúng tôi cũng không phải muốn động vào đồ trong kho hàng, mà là kho hàng lâu năm cần tu sửa rất dễ sụp đổ. Chúng tôi chỉ là tu sửa lại một chút, sẽ không đụng đến đồ trong phòng.” +

Dì Trương mặt lạnh nói: “Đã nói không được chính là không được, đây là quy tắc tổ tông để lại!” +

Mắt thấy bà ta sắp đứng dậy đuổi người đi – +

Một tấm thẻ bài vàng đã được kích hoạt , chỉ thấy nó lướt qua một vòng trên không trung, sau đó hiện ra một hàng chữ: +

[Kỹ Năng Bát Quái Kích Hoạt]: +

[Tin tức nhỏ]: Dì Trương yêu thầm lão Lưu ở phía tây thôn. Khi không có việc gì, bà thường xuyên cầm đồ trong nhà đi cầm để tiếp tế lão Lưu  ! +

[Thời gian hồi chiêu kỹ năng 12 giờ] +

“…” +

Không khí dường như im lặng trong nháy mắt. +

Giản Việt và dì Trương nhìn nhau. Sắc mặt dì Trương thay đổi, bà ta hừ nhẹ một tiếng nói: “Ngươi có chứng cứ gì để bôi nhọ ta? Cho dù có bẩm báo lão phu nhân, bà ấy cũng sẽ không tin ngươi!” +

Khán giả phòng livestream cũng đã thấy thẻ kỹ năng: +

“Vãi , Bà ta nghe thấy à.” +

“Khoan đã, bà ta không sợ cái tin tức này.” +

“Xong rồi, xong rồi.” +

“Streaner lần này ngươi không thể uy hiếp NPC, nhiệm vụ sẽ thất bại mất !” +

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, cho rằng Giản Việt lần này xong đời rồi, thì Giản Việt nghe xong lời dì Trương nói, vẫn bình tĩnh. Hai người nhìn nhau một lúc. +

Ngay khi dì Trương muốn đuổi cậu đi. +

Giản Việt bước lên nói: “Ngài xem ngài nói kìa. Nói thật, lần đầu tiên nhìn thấy ngài tôi đã cảm thấy thân thiết, cảm thấy giống bà nội tôi. Đáng tiếc bà nội tôi không còn bên cạnh. Về sau ngài chính là bà nội duy nhất của tôi. Tôi thấy ngài ở tòa nhà này vất vả vô cùng. Việc cầm cố đồ đạc không phải là điều nên làm sao, tôi hiếu kính ngài còn không kịp, sao có thể đi mách lẻo chứ. Ngài nói có đúng không…” +

Trong lúc dì Trương đang thất thần, một món đồ được đưa vào tay bà ta . Bà cúi đầu nhìn, là vàng bạc thật. +

Bốn mắt nhìn nhau. +

Không khí trầm mặc một lúc. +

Ngay dưới cái chăm chú của Giản Việt, khuôn mặt già nua của dì Trương lần đầu tiên xuất hiện một chút hài lòng. Bà từ từ cất tiền, từ thắt lưng lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Giản Việt nói: “Ai, cái thằng nhóc này, thật là, đến thì đến còn mang theo đồ làm gì (vàng bạc). Được rồi, được rồi, công việc quan trọng. Một bà già như ta cũng không hiểu mấy chuyện này, còn nấu thuốc cho lão phu nhân nữa. Ngươi đi làm việc của ngươi đi!” +

Khi chiếc chìa khóa bạc rơi vào tay Giản Việt, đồng thời thông báo hệ thống được cập nhật: +

Nhiệm Vụ Phụ: [Bí mật của dì Trương] +

Nhiệm vụ hoàn thành! +

Phần thưởng nhiệm vụ: Chìa khóa kho hàng. +

Theo thông báo hệ thống cập nhật xong, phòng livestream chìm vào sự im lặng chết chóc: +

“Trời ạ!?” +

“Không phải, hóa ra có thể hối lộ được sao?” +

“Năm đó chúng tôi liều sống liều chết trộm chìa khóa thì tính là gì?!” +

Một làn sóng khán giả khác đã cười ầm lên: +

“Tính là các ngươi thể lực tốt.” +

“Streamer còn tiện thể nhận thêm một bà nội. Tôi đang ở đại sảnh<người ngồi bên cạnh còn tưởng tôi bị điên.” +

“Haiz, phó bản thôn Vạn Phúc sau này không phải hắn ta phát thì tôi không xem!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)