24. Thùng rác

Như đã nói trước đó, chợ đen khu 13 là một hệ sinh thái độc lập, có quy tắc riêng của mình. +
Người ở đây không thèm qua lại với tổ thanh tra cũng như những ông lớn như Trần Ngọc Quỳnh, ở một mức độ nào đó, họ là những người tụ họp sưởi ấm cho nhau, nhất trí đối ngoại. +
Vì vậy, chuyến viếng thăm đột ngột của tổ thanh tra mới khiến Judy rối loạn như vậy. +
Tổ thanh tra đến khám xét hàng, đây là chuyện chưa từng có. +
Trước đây rủi ro duy nhất chỉ nằm ở lúc giao nhận hàng với bên mua bên bán, không ngờ hôm nay tai bay vạ gió là chuyện thế này. +
Judy cố nặn ra một chút nụ cười, nhưng răng hàm nghiến chặt. +
“Tôi làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi, sao có thể tàng trữ vật phẩm cấm được chứ?” Judy nhìn nhân viên chấp pháp trước mặt, cố gắng chắn cửa quán bar. +
Nhân viên chấp pháp không nói gì, kéo mặt nạ bảo hộ của mũ bảo hiểm xuống, che đi nửa dưới khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. +
Đôi mắt đó lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào. +
“Phiền cô hợp tác với chúng tôi một chút, để chúng tôi vào kiểm tra.” Nhân viên chấp pháp lên tiếng. +
Ba người đồng nghiệp khác phía sau hắn cũng bước lên theo câu nói đó. +
Thân hình Judy đúng là rất cao lớn vạm vỡ, nhưng trước bốn nhân viên chấp pháp trang bị tận răng, còn lắp thêm cánh tay cơ khí, tay cầm dùi cui điện, sau hông dắt súng laser, cô không còn chút ưu thế nào về thể hình nữa. +
Hơn nữa, người đến tuyệt đối không chỉ có bốn nhân viên chấp pháp này. +
Judy trông thấy một chiếc xe bọc thép chấp pháp đang đỗ ở góc đường cuối phố. +
Đèn tín hiệu xuất quân màu xanh bạc hà đang nhấp nháy phát ra ánh sáng u tối. +
Judy biết, nếu mình không hợp tác nhường ra một lối đi, thì có lẽ hai giây sau, từ trong chiếc xe bọc thép đó sẽ tràn ra nhiều nhân viên chấp pháp hơn, họ sẽ dùng dùi cui điện và súng laser thân thiết chào hỏi cô, sau khi đánh cô thừa sống thiếu chết sẽ đưa lên xe, áp giải về bộ trị an. +
Vì vậy Judy nghiến răng, lùi lại nửa bước, nhường vị trí cửa ra. +
Tên nhân viên chấp pháp mặt mũi lạnh lùng tự phụ đó nhìn cô gật đầu, rồi dẫn theo ba đồng nghiệp bước vào quán bar của Judy. +
Judy nhìn họ xuyên qua đại sảnh lộn xộn, đến cả đồ đạc bày biện trong đại sảnh cũng không thèm nhìn lấy một cái, đi thẳng về phía nhà bếp, cô không khỏi thấy da đầu tê dại, thầm kinh hãi trong lòng. +
Mẹ kiếp. +
Bọn họ biết hàng giấu ở đâu sao? +
Đến cả tìm kiếm cơ bản cũng không có, mà đi thẳng về phía nhà bếp luôn? +
Judy cắn răng. +
Tên khốn nào đã tiết lộ tin tức về số hàng đó ra ngoài? +
“Cái đó, đằng kia là nhà bếp…” Judy nhìn thấy một tay nhân viên chấp pháp đã tì lên cửa nhà bếp, ôm hy vọng mong manh cuối cùng cố gắng ngăn cản. +
Nhân viên chấp pháp quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt đó như thể đang nhìn một kẻ tâm thần. +
“Tôi biết đây là nhà bếp.” Nhân viên chấp pháp nhìn Judy, gương mặt hiện lên một chút nụ cười hả hê: “Tôi muốn tìm số hàng các người giấu riêng ở nhà bếp.” +
Đồ khốn. +
Nụ cười giả tạo của Judy cứng đờ trên mặt, một luồng khí lạnh chạy dọc từ xương cụt lên tận sống lưng. +
Sáng hôm nay còn nói với tên tội phạm truy nã 5A kia rằng, tàng trữ vật phẩm cấm mà bị phát hiện là sẽ mất đầu. Không ngờ nhanh như vậy đã sắp mất đầu rồi. Mẹ kiếp. +
Đen đủi hơn là Judy không biết, những thứ cần mình “bảo quản kỹ” này rốt cuộc là cái gì. +
Judy và quán bar “Tam Điểm” của cô có kinh doanh thêm nghề mua bán thuốc cấm, nhưng lần này thứ giấu trong tủ chứa đồ dưới bồn rửa nhà bếp không phải là loại thuốc cấm cô thường mua bán. +
Đó là thứ cô không nhận ra được. +
Cô còn lén quẹt một chút bột thuốc, nếm thử một miếng. +
Loại tinh thể màu trắng nhỏ li ti đó tan ra trên đầu lưỡi, hơi đắng, hơi chát, nhưng ngoài ra cũng chẳng có tác dụng gì khác. +
Judy chỉ biết chuyện này có liên quan đến kế hoạch biểu tình ngày 11 tháng 11. +
Chắc là… một loại dược phẩm nào đó. Tuy tác dụng chưa rõ ràng. +
Judy hít sâu một hơi, cô thấy nhân viên chấp pháp điều khiển cánh tay cơ khí dùng lực, từng chút một đẩy cánh cửa ngăn cách nhà bếp và đại sảnh ra. +
Cánh cửa đó rất nặng, khung thép gần như rỉ sét bám chặt lấy mặt đất bẩn thỉu. +
Cánh tay cơ khí từng chút một gồng lên, rồi cửa lớn bị đẩy vào trong, phát ra tiếng ma sát khàn khàn khiến người ta nổi da gà. +
Judy nhắm chặt mắt một cái, cô nhìn nhân viên chấp pháp bước vào bếp, chính cô cũng đi theo sau. +
Nếu hôm nay thực sự tiêu đời, thì ít nhất phải cố gắng đừng kéo thêm nhiều người xuống nước. +
Trong nhà bếp hơi nước mù mịt, một thiếu niên gầy gò đang cúi xuống bên bồn rửa giặt giẻ lau. +
Là Tiêu. +
Tiêu đang vắt khô giẻ lau, cậu nhóc nghe thấy động động tĩnh liền quay đầu lại, rồi thấy bốn nhân viên chấp pháp trang bị đầy đủ lần lượt bước vào. +
Thiếu niên gầy gò bị dọa cho giật mình, tay run lên, miếng giẻ vừa vắt khô lại rơi tõm xuống bồn nước ướt sũng. +
“Tránh ra.” Một nhân viên chấp pháp vô cảm nhìn Tiêu, ngoắc ngoắc ngón tay cơ khí với cậu nhóc. +
Tiêu ra vẻ như bị hoảng sợ, thuận theo động tác của nhân viên chấp pháp, ngơ ngác tránh sang một bên. +
Nhân viên chấp pháp đi tới bên bồn rửa, ngồi xổm xuống, dùng lực kéo mạnh tủ chứa đồ bên dưới bồn rửa ra. +
Bên trong tủ chứa đồ là những túi nilon bọc bột trắng dạng viên gạch. Chúng được xếp chồng lên nhau, ngay ngắn chỉnh tề trong tủ. +
Nhân viên chấp pháp cười. +
Hắn rút súng laser từ trong bao súng sau hông ra, xoay người, họng súng chĩa thẳng vào Judy. +
“Các người gan lớn thật đấy.” Họng súng của nhân viên chấp pháp đang chỉ vào Judy hạ thấp xuống, nòng súng làm từ vật liệu composite cường độ cao thúc mạnh vào mấy bao “thuốc cấm”, “mẹ nó dám tàng trữ thuốc cấm!” +
Judy đứng trong làn hơi nước của phòng bếp, cô nhìn tủ chứa đồ dưới bồn rửa, não bộ vận chuyển cực nhanh. +
Nhân viên chấp pháp biết những thứ này là dược phẩm, họ còn có thể nói chính xác từ “thuốc cấm”. +
Nhưng Judy biết, những thứ đang để trong tủ chứa đồ bây giờ không phải là thuốc cấm lúc trước. +
Lúc trước trong nhà bếp có Tiêu và Lý Khuyết Chi, bây giờ chỉ còn lại Tiêu. Lý Khuyết Chi đi đâu rồi? +
Chính xác hơn là, Lý Khuyết Chi đã mang thuốc cấm đi đâu rồi? +
“Không… không phải thuốc cấm.” Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nhìn nhân viên chấp pháp. +
“Không phải thuốc cấm?” Nhân viên chấp pháp nhìn Tiêu, vẻ mặt nửa cười nửa không: “Cậu nghĩ chúng tôi đều là lũ mù sao? Không phải thuốc cấm thì là cái gì?” +
Dùi cui điện thúc mạnh vào túi bao bì, ánh mắt nhân viên chấp pháp dán chặt vào thân hình gầy gò của Tiêu, như muốn thiêu ra một cái lỗ trên đó. +
“Đây là.” Tiêu lại dùng sức nuốt một ngụm nước bọt: “… Bột mì.” +
Tiêu dưới ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên chấp pháp, lấy một “viên gạch” từ trong tủ ra, rồi đặt lên mặt bàn bếp. +
Tiêu dọc theo đường biên của túi nilon, xé bao bì ra, dùng ngón trỏ và ngón cái bốc một chút, rồi đưa tới trước mặt nhân viên chấp pháp. +
Ánh mắt Tiêu rất thành khẩn. +
Sắc mặt của nhân viên chấp pháp lại không được tốt cho lắm. +
Khi hắn lấy thiết bị đo lường chuyên dụng ra, kiểm tra số bột trắng trên tay Tiêu xong, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi hơn. +
Bởi vì đó đúng là không phải thuốc cấm, mà là bột mì bình thường. +
Tiêu phủi sạch bột mì trên tay, dáng vẻ rất vô tội. +
Nhân viên chấp pháp chỉ vào mười mấy túi gạch trắng còn lại trong tủ chứa đồ, ra hiệu cho đồng nghiệp kiểm tra hết một lượt. +
Judy nhìn các nhân viên chấp pháp cúi người bê “thuốc cấm” từ trong tủ ra, đặt lên bàn, xé bao bì, kiểm tra từng cái một. +
Trái tim cô đã hoàn toàn buông xuống rồi. +
Cô nhìn Tiêu, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, Tiêu dùng ánh mắt ra hiệu cho Judy yên tâm. +
Lý Khuyết Chi đã mang thuốc cấm ra ngoài bằng cửa sau rồi. +
Sau đó cậu để Tiêu bê số bột mì đóng gói trong túi nilon vào tủ chứa đồ dưới bồn rửa. +
Nhưng cửa sau lại không có người vây bắt sao? +
Thực ra là có. +
Chiếc xe bọc thép chấp pháp đi cùng nhân viên chấp pháp đến khám xét đang đỗ ở góc phố cuối đường. +
Từ cửa sau đi ra, đi tiếp sáu mét nữa sẽ lọt vào tầm mắt của xe bọc thép chấp pháp. +
Vì vậy Lý Khuyết Chi không thể đi ra khỏi con hẻm nhỏ nơi quán “Tam Điểm” tọa lạc. +
Cho nên cậu đã mang theo thuốc cấm trốn vào chiếc thùng rác cỡ lớn ngay cửa sau quán bar. +
Bảng điều khiển của thùng rác tái chế thông minh tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, Lý Khuyết Chi vô cảm đứng trước mặt nó, đầu tiên nhét thuốc cấm vào khe nhận, nhấn nút “tái chế”, rồi nhân lúc cửa vào thùng rác mở ra cùng gói thuốc cấm đó nhảy vào thùng rác. +
Môi trường trong thùng rác không được tốt cho lắm. +
Bên trong đầy thức ăn thừa qua đêm, những mảnh kính vỡ. +
Nhưng loại thùng rác thông minh này có tác dụng chặn tín hiệu nhất định, có thể khiến “máy dò nhân loại thế hệ hai” trên người nhân viên chấp pháp không thể nhận diện được sự tồn tại của Lý Khuyết Chi. +
Bán kính nhận diện hiệu quả của loại “máy dò nhân loại thế hệ hai” này chỉ có ba mét. +
Lý Khuyết Chi kiễng chân ngồi xổm trên một túi rác mềm mại, rồi cố gắng phớt lờ mùi chua nồng nặc xộc vào mũi. +
Cậu nhớ lại lúc trước Judy nói với cậu: “Cậu nghĩ hay quá nhỉ”. +
Lúc đó cậu đúng là không biết, công việc này lại có lúc “hay” đến mức phải ngồi xổm trong thùng rác thế này. +
Nhưng… thuốc cấm? Judy cất giấu thuốc cấm làm gì? Tại sao nhân viên chấp pháp lại đột ngột đến khám xét? +
Lý Khuyết Chi khẽ nhíu mày, trong bóng tối thuần túy của thùng rác, cậu nâng bọc hàng trên tay lên, đưa trước mắt nhìn kỹ. +
Chẳng nhìn thấy gì cả. +
Lý Khuyết Chi lại ghé sát vào bọc hàng, hít ngửi thật kỹ. +
Trong mùi rác chua khắm đến nghẹt thở, có một mùi hóa chất sạch sẽ thuần khiết quen thuộc. +
Loại thuốc cấm này… Lý Khuyết Chi chắc chắn đã thấy ở đâu đó rồi. +
Cái mùi đó… pha trộn giữa diêm tiêu và glycerin, còn có nước siêu tinh khiết 0 độ, mùi thuốc sát trùng, cậu chắc chắn đã ngửi thấy ở đâu đó. +
Lông mày Lý Khuyết Chi càng nhíu chặt hơn. +
… Thuốc cấm? Vậy quán “Tam Điểm” ngoài mặt là một quán bar, nhưng sau lưng lại làm nghề bán thuốc cấm trái phép sao? +
Lý Khuyết Chi ôm bọc hàng thu mình trong góc thùng rác, nghiêm túc suy nghĩ xem mình giúp Judy như vậy, lát nữa mình hỏi cô ấy về những vấn đề liên quan đến thuốc cấm có khả thi hay không. +
Lý Khuyết Chi lại nấp trong thùng rác thêm một lát, khoảng chừng mười lăm phút, sau đó vỏ thùng rác bị ai đó gõ vang. +
Tiếng động trầm đục và nặng nề, chẳng giòn giã chút nào. +
“Cậu có ở bên trong không?” Là Judy. +
“Ừm.” Lý Khuyết Chi đáp lại một tiếng rầu rĩ, có chút uất ức duỗi đôi chân dài vốn đã tê cứng vì ngồi quá lâu trong thùng rác. +
“Người của tổ thanh tra đi được một lát rồi, cậu có thể ra ngoài rồi đấy.” Judy nói. +
Lý Khuyết Chi im lặng một thoáng. +
Cái thùng rác này có thể bỏ rác từ ngoài vào, nhưng rác bị nhét vào lại không có cách nào tự mở nắp từ bên trong để ra ngoài. +
Dù sao cũng là thùng rác thông minh, sẽ không cho phép rác đã bị nuốt vào bụng lại tự mọc chân chạy ra ngoài. +
Mặc dù rác bình thường cũng chẳng mọc được chân. +
“… Nhưng tôi ở bên trong không có cách nào ra ngoài được.” Lý Khuyết Chi nói. +
Judy cười thầm một cách không được tử tế cho lắm: “Cậu đợi đấy, đưa cậu ra ngay đây.” +
Tác giả có lời muốn nói: +
Lý Khuyết Chi: Đại trượng phu co được giãn được. +



Hóngggggg. Ủng hộ chủ nhà \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪(^∇^)ノ♪ ┏(^0^)┛┌|o^▽^o|┘