23. Khám xét

Lý Khuyết Chi nhìn người phụ nữ đang ở ngay sát mình, cô đang nhe răng cười với cậu, hàm răng trắng nhởn và sắc bén như loài sói. Mái tóc đỏ của cô trong ánh sáng mờ ảo của nhà bếp giống như một ngọn lửa, hừng hực và rục lửa. +
Chết tiệt, cứ tưởng cô không nhận ra mình. Xem ra cậu vẫn đánh giá thấp lệnh truy nã 5A rồi. (Lý Khuyết Chi luôn quên mất bản thân có ngoại hình nổi bật đến mức nào). +
Lý Khuyết Chi siết chặt nắm đấm tay phải, căng cứng cơ bắp toàn thân, âm thầm tích lực. +
“Thả lỏng đi, cậu em đẹp trai!” Người phụ nữ huýt sáo một tiếng, giơ hai tay lên ra hiệu mình không có ác ý, sau đó lùi lại hai bước, giãn ra một khoảng cách an toàn giữa cô và Lý Khuyết Chi. +
“Cậu không cần phải căng thẳng như vậy, nếu tôi muốn báo tin của cậu cho tổ thanh tra thì lúc cậu vừa bước chân vào cửa vài phút trước, tôi đã có thể gọi điện cho họ rồi.” Cô nhún vai, nhìn thấy Lý Khuyết Chi dần thả lỏng lại nở một nụ cười. +
“Vậy tại sao chị không gọi điện cho họ?” Lý Khuyết Chi nhướng mày. +
“Trực tiếp thông báo cho người nhà họ Trần không phải tốt hơn sao?” Lý Khuyết Chi dùng ngón tay cái chỉ vào mình, rồi nhẹ nhàng gạch ngang cổ: “Cái đầu này trị giá tới mười triệu đồng tinh thể silicon đấy.” +
Người phụ nữ “suỵt” một tiếng, chĩa ngón tay cái xuống đất làm một cử chỉ “tệ hại”. +
“Đừng gộp chúng tôi và người nhà họ Trần vào cùng một câu.” +
“Chúng tôi không qua lại với người nhà họ Trần.” Cô nhún vai. +
Trần Ngọc Quỳnh là ông lớn, đúng vậy, là ông lớn có thể giẫm đạp những người nghèo thế hệ đầu và lũ rác rưởi thế hệ hai dưới chân, nhưng không phải những người bị Trần Ngọc Quỳnh giẫm dưới chân đều nể mặt ông ta. +
Dáng vẻ căng thẳng của Lý Khuyết Chi hơi dãn ra, cậu còn khẽ nhếch môi. +
“Hơn nữa nghe nói thân thủ của cậu rất tốt.” Ánh mắt nhiệt tình và tán thưởng không che giấu của người phụ nữ rơi trên người Lý Khuyết Chi: “Có thể trụ lại ở Vòng Càn Khôn đủ một tháng, còn trong tình trạng bị thợ săn tiền thưởng truy sát mà vẫn sống sót bước ra khỏi Vực Sâu.” +
“Tôi may mắn thôi.” Lý Khuyết Chi mím môi. +
“Chúng tôi cũng rất hoan nghênh những người may mắn!” Cô nhe răng cười. +
Bầu không khí căng thẳng trước đó từng chút một dãn ra, một loại yếu tố cảm xúc thân thiện và nồng nhiệt lên men trong nhà bếp ẩm thấp, ngột ngạt với mùi vị kỳ quái này. +
Lý Khuyết Chi nhìn thân hình vạm vỡ của người phụ nữ, cảm thấy quán bar “Tam Điểm” này dường như là một nơi dừng chân không tệ. +
“Nhưng tôi không đảm bảo an toàn cho cậu đâu.” Cô nhìn Lý Khuyết Chi. +
“Trốn được bao lâu là nhờ vào bản lĩnh của cậu, nếu có người muốn giết cậu, tôi không giúp được gì cả.” +
“Nếu cậu lỡ tay giết ai ở chỗ của tôi, thì cũng mời cậu tự dọn dẹp cho sạch sẽ.” +
“Ngoài ra, trong thời gian cậu ở lại đây, cậu còn phải giúp chúng tôi làm việc.” +
“Thế nào? Cân nhắc chút không?” Người phụ nữ nhìn Lý Khuyết Chi, cười lộ ra hàm răng trắng sáng. +
Lý Khuyết Chi đồng ý rất dứt khoát: “Được.” +
“Vậy quyết định thế nhé!” Cô rất vui vẻ, đưa tay về phía Lý Khuyết Chi. +
“Tôi tên Judy.” +
Lý Khuyết Chi nắm lấy tay Judy: “Lý Khuyết Chi.” +
– +
“Cậu… có muốn ăn chút gì không?” Cậu nhân viên rửa bát gầy gò đã rửa xong đống đĩa bẩn trong bồn cầu, cậu nhóc lau đôi bàn tay ướt đẫm vào tạp dề, rồi hơi do dự đi tới trước mặt Lý Khuyết Chi. +
Lý Khuyết Chi đang ngẩn người tựa vào tủ bát, bất thình lình nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn cậu nhóc đó. +
Ừm, đúng là một “cậu nhóc”. Dáng người cao gầy, tạp dề khoác lỏng lẻo trên người, dưới thắt lưng lộ ra hai khúc xương chậu nhọn hoắt, rõ là dáng vẻ suy dinh dưỡng. Đôi mắt cậu nhóc ươn ướt, giống như một bức tranh minh họa mà Lý Khuyết Chi từng thấy trong cuốn “Tập tranh nhân loại thế hệ đầu”. +
Một khu rừng rậm rạp sâu thẳm, rồi giữa những tán lá xanh mướt, đột nhiên vọt ra một con hươu nhỏ với ánh mắt như thế. +
Trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu nhóc lấm tấm tàn nhang, lúc này gò má cậu nhóc vì Lý Khuyết Chi chú ý tới mà hơi ửng hồng. +
Hình như là đang thẹn thùng. +
Bây giờ là chín giờ sáng. Cách lần ăn trước của Lý Khuyết Chi đã gần bốn tiếng đồng hồ. +
Đúng là có một chút… đói rồi. +
“Được thôi.” Lý Khuyết Chi gật đầu. +
Cậu nhóc hơi ngại ngùng gập ngón trỏ lại, quẹt qua chóp mũi, rồi xoay người bắt đầu loay hoay làm gì đó. +
“Đây là cái gì?” Lý Khuyết Chi hơi tò mò ghé sát sau lưng cậu nhóc, nhìn cậu nhóc bận rộn trên bệ bếp vừa mới dọn sạch. +
“Tôi làm cho anh một cái sandwich nhé.” Thiếu niên tàn nhang mím môi, cậu nhóc vừa lấy từ trong ngăn kéo ra ổ bánh mì trắng bọc màng bọc thực phẩm, cây xúc xích nằm trong lớp giấy nhựa hoa hòe hoa sói, nửa hộp bơ đậu phộng dẻo dính, vừa lén nhìn ra cửa bếp mấy lần. +
“Đây là nguyên liệu chưa bán hết tối qua.” Cậu nhóc nhỏ giọng giải thích: “chị Judy thường sẽ không quản chúng tôi, nhưng tốt nhất vẫn đừng để chị ấy phát hiện.” +
“Ừm.” Lý Khuyết Chi gật đầu, hứng thú nhìn thiếu niên thuần thục làm sandwich. +
Hai lát bánh mì trắng mỏng, kẹp giữa là xúc xích cắt lát chéo, sau đó dùng dao nhựa phết lên một lớp bơ đậu phộng dày. +
Không có lá xà lách hay cà chua, loại nguyên liệu quý giá như rau củ vốn dĩ sẽ không xuất hiện ở nơi như khu 13. +
“Xong rồi.” Cậu nhân viên rửa bát cắt sandwich làm đôi, đưa một nửa cho Lý Khuyết Chi, rồi vừa có chút mong đợi, vừa có chút dè dặt nhìn biểu cảm của Lý Khuyết Chi. +
“Cảm ơn!” Lý Khuyết Chi nhận lấy sandwich từ tay cậu nhóc, vui vẻ nói lời cảm ơn rồi cắn một miếng lớn. +
Lý Khuyết Chi tròn xoe mắt. +
Ây! Mùi vị ngon ngoài dự kiến! +
“Ngon lắm!” Lý Khuyết Chi giơ ngón tay cái, không tiếc lời khen ngợi. +
Cậu nhân viên rửa bát mím môi, ngại ngùng cười, rồi cũng bắt đầu chậm rãi ăn phần của mình. +
Hai người nép trong không gian nhỏ hẹp tăm tối đầy hơi nước của nhà bếp, vai kề vai gặm sandwich. Lý Khuyết Chi ăn rất nhanh, cậu liếm sạch vụn bánh cuối cùng trên đầu ngón tay, rồi quay đầu cười với cậu thiếu niên: “Tôi là Lý Khuyết Chi.” +
Coi như là một màn tự giới thiệu khá chính thức (mà cảm thấy không chính thức cũng hợp lý). +
“Tôi là Tiêu.” Đôi mắt sáng long lanh như hươu nhỏ của Tiêu sáng lên, cậu nhóc hơi thiếu tự tin đưa tay ra, bắt tay với Lý Khuyết Chi một cái. +
Động tác bắt tay của Lý Khuyết Chi rất kiên định, dường như Tiêu vì cái bắt tay này mà nhận được một mức độ cổ vũ nào đó. +
“Tôi biết anh.” Tiêu nhìn Lý Khuyết Chi, nói ra từng chữ một rất chậm rãi. +
Lý Khuyết Chi lộ ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên. +
“Tôi rất ngưỡng mộ anh.” Ánh mắt của Tiêu kiên định mà cố chấp. +
Lý Khuyết Chi nhướng mày, rồi mỉm cười gần như là có chút tự giễu: “… Tôi có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Bị liệt vào lệnh truy nã 5A, giữ mạng không xong, chạy trốn khắp nơi, còn liên lụy bạn bè, mang đến rắc rối cho người xung quanh.” +
Lý Khuyết Chi thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối nhìn Tiêu. +
“Cậu không sợ người nhà họ Trần, cũng không sợ tổ thanh tra, anh rất lợi hại, cho nên tôi rất ngưỡng mộ anh.” Tiêu khẳng định. +
Lý Khuyết Chi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt Tiêu nhìn cậu quá đỗi chuyên chú, khiến cậu cảm thấy khí nghẹn lại nơi lồng ngực, cứ lơ lửng khó chịu. +
Công bằng mà nói… Lý Khuyết Chi chỉ cảm thấy mình là một con chó mất nhà, chẳng có gì đáng để ngưỡng mộ. +
Tiêu nói cậu không sợ người nhà họ Trần, không sợ tổ thanh tra, nhưng nếu cậu thực sự không sợ, thì cậu chạy đến chợ đen khu 13 này trốn làm cái quái gì chứ! +
Đối mặt với người nhà họ Trần và tổ thanh tra, cậu không hề khiếp sợ về mặt tinh thần và tâm lý, nhưng cậu không thể chống lại thực tế phũ phàng đẫm máu được. +
Lý Khuyết Chi thực sự không biết tại sao Tiêu lại ngưỡng mộ mình. +
Ánh mắt Tiêu rơi trên người cậu quá nồng nhiệt, Lý Khuyết Chi hơi ngượng ngùng cúi đầu. +
Cậu xòe lòng bàn tay mình ra, nhìn những đường chỉ tay, trong đầu là một đống hỗn độn, không biết đang nghĩ gì. +
Có lẽ là đang nghĩ về cái thế đạo chết tiệt này. +
“Chúng tôi rất cần những người như anh.” Ánh mắt Tiêu sáng quắc. +
“Nếu có thêm nhiều người như anh nữa, chúng tôi sẽ không phải là ‘chúng tôi’ đang chịu áp bức như hiện tại.” +
Câu nói cuối cùng vang lên đầy mạnh mẽ, gõ vào nhịp tim của Lý Khuyết Chi, khiến tâm tư cậu dao động một chút. +
“Tối kia ‘Tam Điểm’ sẽ tổ chức hội liên minh dân chúng khu 13…” Tiêu rất nghiêm túc nhìn vào mắt Lý Khuyết Chi, lời cậu nhóc còn chưa dứt, bên ngoài phòng bếp đột nhiên vang lên một trận ồn ào. +
Thính lực và sự cảnh giác của Lý Khuyết Chi nhạy bén hơn người thường nhiều. +
“… Anh đến tham gia nhé?” +
Lý Khuyết Chi giơ tay bịt miệng Tiêu, sau đó bật người đứng dậy từ tư thế ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào bồn rửa. +
“Có người đến, đừng nói chuyện.” Lý Khuyết Chi hạ thấp giọng, đôi mắt đen láy của cậu sáng rực rỡ trong ánh sáng lờ mờ. +
Sự mạnh mẽ, cảnh giác và bách chiến bách thắng của loài dã thú. +
Tiêu im lặng, tin tưởng gật đầu. +
Lý Khuyết Chi không mở miệng nói chuyện nữa, cậu làm một thủ thế, chỉ vào bồn rửa bát. +
– +
Cổng lớn “Tâm Điểm”. +
Judy nửa phút trước còn đang nằm bò sau quầy thu ngân, dật dờ lật sổ sách. +
Thức suốt một đêm, đến hơn chín giờ sáng tự nhiên sẽ thấy buồn ngủ. +
Judy vừa mới tính xong thu nhập của tối qua, còn chưa kịp rít một điếu thuốc để tỉnh táo lại thì cửa lớn quán bar đã đóng lại bị ai đó đập rầm rầm. +
“Đĩ chó đứa nào đấy!” Judy đá văng cánh cửa quầy cao nửa người, vừa mắng chửi vừa hùng hổ bước ra ngoài: “Mắt mù à? Không thấy giờ mở cửa treo ở cửa sao?” +
Judy mở cánh cửa cũ kỹ dán đầy những hình vẽ lòe loẹt ra, đang định phun nước miếng vào mặt người ngoài cửa thì phát hiện, đứng ngoài cửa là mấy con chó của tổ thanh tra. +
Mọi lửa giận của Judy bị dập tắt ngay khi mở cửa đó. +
Mái tóc đỏ rực rỡ của người phụ nữ này dường như cũng héo rũ đi vào lúc ấy. +
“Có việc gì không?” Judy thu lại vẻ mắng chửi, ngoài mặt vẫn giữ vẻ mất kiên nhẫn nhưng trong lòng đã bắt đầu rung chuông cảnh báo. +
“Tổ thanh tra cơ động.” Nhân viên chấp pháp vô cảm đối diện với Judy, rút thẻ chấp pháp từ trong túi ra: “Chúng tôi nhận được tố giác, nói nơi này của cô tàng trữ vật phẩm cấm trái phép.” +
Trái tim Judy chùng xuống. +


