33

Trong lúc Ôn Ngọc đang lộ rõ vẻ mặt khó coi, Giản Việt cảm nhận được ánh mắt của cô ta. Dưới tình huống cốt truyện và nhân vật không thể sụp đổ, cậu đương nhiên không thể giả vờ như không thấy, nếu không sẽ bị trừ giá trị sinh mệnh. +
Vì vậy, Giản Việt khom lưng ,lên tiếng đề nghị với Thẩm Ngọc Thù: “Thiếu gia, tôi thấy tiểu thư Ôn cũng rất không dễ dàng… hay là ngài…” +
Thẩm Ngọc Thù nhướng mày, quản gia Vương đây là có ý gì?! +
Hắn “trêu hoa ghẹo nguyệt” còn chưa đủ, bây giờ ngay trước mặt mình còn muốn “khắp nơi lưu tình”* sao?! +
(nghĩa là ở đâu cũng gieo rắc tình cảm, tỏ ra quan tâm hoặc có mối quan hệ mập mờ với nhiều người.) +
Thẩm Ngọc Thù không chút khách khí nói: “Quản gia Vương , nếu ngươi cảm thấy tiểu thư Ôn không dễ dàng, số tiền này ngươi giúp cô ta bồi thường đi!” +
Giản Việt giật mình, nhìn về phía Ôn Ngọc : “… Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tuy tiểu thư Ôn không dễ dàng, nhưng người may quần áo cũng không dễ dàng gì. Tôi ủng hộ quyết định của thiếu gia!” +
Nói xong. +
Giản Việt thậm chí còn có tâm trạng bồi thêm một câu : “Tiểu thư Ôn, cô yên tâm đi, thiếu gia của chúng tôi không phải là loại người vô tình, nếu cô thật sự có khó khăn, tôi thấy không bằng…” +
Ánh mắt Ôn Ngọc sáng lên, chẳng lẽ lương tâm quản gia Vương thật sự trỗi dậy muốn giúp mình? +
Giản Việt tích cực nói: “Tôi thấy cô không bằng trả góp, như vậyvậy áp lực tài chính sẽ nhẹ hơn nhiều,trở về tôi có thể giúp cô tìm xem ngân hàng nào có lãi suất thấp nhất !” +
Ôn Ngọc: “…” +
Quả là một sắp xếp “vô cùng nhân văn”. +
Khán giả trong phòng livestream cười nghiêng ngả: +
“Ha ha ha ha cái cốt truyện gì thế này.” +
“Quản gia Vương vừa không tốn một xu mà lại còn đưa ra chủ ý cực hay.” +
“Trả góp cũng được đấy chứ.” +
“Nhưng mà cốt truyện ‘một đêm phong lưu’ sau đó của nữ chính thì không thể thay đổi được đâu.” +
“Đúng vậy, đây đều chỉ là đoạn mở đầu thôi.” +
Mọi người vừa bàn luận, còn những khách mời tham gia hoạt động cũng lần lượt trở về. Đêm càng khuya, sương mù ở thôn Vạn Phúc ngày càng dày đặc hơn, tiếp tục ở lại bên ngoài vô cùng nguy hiểm. +
Chỉ là lễ hội lần này, mọi người đều đã uống không ít rượu. +
Ngay cả tổng tài cũng uống một chút. +
Nhưng thói quen đã được rèn luyện nhiều năm, cho dù là muộn đến đâu, hắn nhất định cũng sẽ đi thăm hỏi mẫu thân sau đó mới đi nghỉ ngơi. Giản Việt với tư cách là quản gia, tất nhiên phải đi theo. +
Sân sau vẫn còn đèn sáng. +
Trong không khí thoang thoảng thảo dược khó nhận ra. +
Từ sau khi phát bệnh, giấc ngủ của lão phu nhân luôn không yên, Giản Việt theo Thẩm Ngọc Thù vào trong phòng. Cách một tấm rèm, có thể thấy bóng dáng lão phu nhân nằm trên giường, không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy trạng thái của lão phu nhân dường như không tệ lắm. +
“Ngọc Nhi, con đến rồi.” Giọng lão phu nhân nhàn nhạt, bà nói: “Muộn thế này rồi, sao còn đến thăm mẹ, không đi nghỉ ngơi đi.” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Con không yên lòng về sức khỏe của mẫu thân, nên con đến xem một chút.” +
Lão phu nhân liền thở dài nói: “Con đúng là lo nghĩ vẩn vơ. Lễ hội hoa ảnh chơi thế nào, có gặp được cô gái nào vừa ý không?” +
Không hiểu sao. +
Khi câu hỏi này của bà vừa dứt ,Giản Việt lại thấy thiếu gia khẽ liếc mình một cái. +
Chết tiệt, không thể nào. +
Chuyện xem mắt hắn quên béng mất rồi, hơn nữa cả buổi còn kéo thiếu gia bỏ bê việc chính, chạy đi xem tế đàn này không phải hoàn toàn làm lỡ chuyện đại sự cả đời của thiếu gia sao. Hèn chi thiếu gia lại nhìn mình! +
Thẩm Ngọc Thù nhìn thấy vẻ mặt có chút chột dạ sợ hãi của Giản Việt, tâm tình bỗng tốt hơn vài phần. +
Hừ! +
Quản gia Vương cũng biết đã đem mình bẻ cong, chột dạ đi?! +
Thẩm Ngọc Thù đối với mẫu thân nói: “Không có.” +
Lão phu nhân thở dài nói: “Đến một người vừa ý cũng không có?” +
Thẩm Ngọc Thù gật đầu. +
Khán giả trong phòng livestream nghe đến đây cười không ngừng được: +
“Cũng không thể nói là hoàn toàn không có .” +
“Thẩm tổng xem quản gia Vương cũng không tệ đâu.” +
“Lão phu nhân, bà hỏi nhầm người rồi.” +
Khán giả xem náo nhiệt vô cùng vui vẻ. +
Lão phu nhân chậm rãi nói:”Hồi còn ở thành phố A, mẹ đã giới thiệu cho con không ít tiểu thư danh môn, nhưng con chẳng để tâm. Giống hệt ông nội con năm xưa, mỗi lần đi lễ hội hoa ảnh đều tay trắng trở về, cuối cùng lại nhất kiến chung tình với một cô gái từ nơi khác đến… ở ngay văn phòng đầu thôn.” +
Thẩm Ngọc Thù mỉm cười: “Có lẽ đây là duyên phận.” +
Nói thật thì trước đây, hắn cũng chẳng thấy quản gia Vương có gì đặc biệt, nhưng từ khi tới thôn Vạn Phúc cảm giác lại khác hẳn, đây có lẽ chính là “Thiên lí nhân duyên một sợi chỉ”* trong truyền thuyết! +
(chỉ mối duyên định mệnh giữa hai người, cho dù xa cách hay hoàn cảnh khác biệt, vẫn có cơ hội gặp gỡ và đến với nhau.) +
Bên cạnh, lòng Giản Việt cũng thoáng dao động. +
Văn phòng đầu thôn? +
Chết tiệt, sao mình lại không nghĩ đến điều này, lúc đó hắn ở giá tài liệu trong thư viện không hề nhìn thấy văn kiện của Quý Phong, nhưng nếu Quý Phong đến thôn Vạn Phúc, chắc chắn trong sổ đăng ký ở cửa thôn có ghi chép nơi hắn ở lúc đó !! +
Lâu như vậy, cuối cùng mình cũng đã suy luận ra được. +
Đúng là đạp mòn giày sắt không tìm thấy, đến khi tìm thấy lại tốn bao công sức! +
Đang suy nghĩ. +
Lão phu nhân cách đó không xa lên tiếng: “Được rồi, con cả ngày bận rộn cũng vất vả rồi , không cần ở chỗ mẹ nữa, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Quản gia Vương , ngươi ở lại một chút, một số chuyện của thiếu gia, ta muốn dặn dò ngươi vài câu.” +
Giản Việt ngẩn người, vội vàng nói: “Vâng thưa phu nhân.” +
Khi Thẩm Ngọc Thù rời đi, hắn liếc mắt nhìn Giản Việt một cái, không nói gì liền đi. +
Trong phòng lúc này chỉ còn lại Giản Việt. +
Mùi thuốc trong phòng càng lúc càng nồng, toàn bộ màn đêm trở nên vô cùng yên tĩnh. Giản Việt trong lòng có chút căng thẳng, không biết lão phu nhân muốn dặn dò cậu về chuyện gì của ông chủ. +
Lão phu nhân lại nói: “Quản gia Vương , ngươi lại đây gần một chút.” +
Giản Việt do dự một chút bước đến. +
Đến gần, có thể nhìn rõ gương mặt của lão phu nhân.Ngoài vài sợi tóc bạc nơi thái dương, bà trông không hề yếu ớt, không có vẻ gì là người bệnh nặng. Ngoại trừ mùi thảo dược nồng đậm trong phòng, không nhìn ra bà là một người bệnh nặng sắp chết. +
Nhưng đến gần, cũng có thể nghe được tiếng hít thở nhợt nhạt của bà ấy — ít nhất vẫn là người sống. +
Giản Việt yên tâm hơn một chút, lễ phép đi đến trước giường bà dừng lại nói: “Phu nhân,người có gì muốn dặn dò ạ?” +
Lão phu nhân ngẩng đầu lên nhìn cậu ,chậm rãi nói: “Quản gia Vương .” +
Giản Việt nghi hoặc chớp mắt. +
Lão phu nhân khó hiểu thở dài, sau đó bà bỗng nhiên từ dưới gối đầu lấy ra một tấm thẻ, đưa cho Giản Việt nói: “Đây là 5 triệu tệ, mong ngươi rời xa con trai ta!” +
Giản Việt:? +
Khoan đã… +
Không phải… +
Lão phu nhân, ngài có phải đang nói tiếng nguời không vậy, sao tôi nghe không hiểu gì hết vậy!! +
Đôi khi Giản Việt cảm thấy chính mình đã là người đã từng trải sóng to gió lớn, nhưng ở đây, thường xuyên sẽ cảm thấy con sóng phía trước có lẽ cũng không đủ lớn,cậu kinh ngạc hỏi: “Phu nhân, ngài đây là có ý gì?” +
“Vừa rồi, lúc Tiểu Ngọc ở đây,hai người cứ đưa mắt nhìn nhau, ta đều thấy được.” Ánh mắt lão phu nhân có chút u ám, bà thở dài nói: “Nó là do ta sinh, chuyện gì cũng không thể gạt được ta. Thật ra đoạn thời gian trước ta đã phát hiện có chút không thích hợp, chỉ là ta không có cách nào xác định là ai, ta đã nghĩ đến rất nhiều người, nhưng không ngờ lại là ngươi.” +
Bà cảm thấy quản gia Vương là người thành thật cẩn trọng, nguyện ý cùng bọn họ tới thôn này là bởi vì trung thành, trăm triệu không ngờ, là vì thèm khát con trai mình!! +
Chuyện này quả thực là quá đáng!! +
Khán giả trong phòng livestream cũng chấn kinh rồi: +
“Chết tiệt! Đây không phải tình tiết của nữ chính sao?” +
“Ha ha ha ha hóa ra thật sự có thể thuận lợi mà đi tiếp!” +
“Vai chính không đúng nhưng cốt truyện thì đúng rồi.” +
“Nói thật buổi tối tôi còn đang suy nghĩ, cốt truyện phó bản này làm sao mà đi.” +
“Đúng thế, lộn xộn là dễ to chuyện lắm.” +
“Ha ha ha không hổ là phó bản của cao thủ chủ nghĩa duy vật, công thức vừa khớp làm bài nhanh ngay!” +
Ở ngoài cửa, Thẩm Ngọc Thù nghe đến đó cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mẫu thân phát hiện hắn thích quản gia Vương sao, mặc dù phát hiện cũng không sao, nhưng Vương quản gia lại ham tiền như vậy, vạn nhất thật sự nhận tiền thì sao. Thôi nhận tiền cũng không sao, tiền của hắn còn nhiều hơn mẫu thân! Hơn nữa mẫu thân nói gì mà nói, bên cạnh hắn nhiều người như vậy, hắn có thích ai khác sao, chuyện này có gì mà khó đoán, đừngcó quá đáng quá! +
Giản Việt càng kinh ngạc, chết tiệt, chẳng lẽ phu nhân phát hiện cạu dẫn thiếu gia đi tế đàn nơi nguy hiểm như vậy mà không đi xem mắt sao. Đây là cái gì, từ bỏ chi phí của cậu? Như vậy cũng có thể phát hiện thì giởi rồi! +
Lão phu nhân thấy Giản Việt vẫn luôn không nói chuyện, nheo mắt nói: “Sao không lấy?” +
Giản Việt vội vàng nói: “Lão phu nhân, quan hệ của tôi và tổng tài không phải như ngài nghĩ. Trong lòng tôi, ông chủ giống như anh em ruột thịt của tôi vậy, tôi không thể nào vì 5 triệu tệ mà rời khỏi hắn!” +
Lão phu nhân trầm mặc một lát sau: “Cần thêm tiền?” +
Giản Việt: “…” +
Lão phu nhân lại lấy ra một tấm thẻ nói: “Đây là một ngàn vạn tệ, chỉ cần ngươi rời khỏi thằng bé, ta còn có thể thêm tiền.” +
Giản Việt nghiêm túc nói: “Phu nhân, thiếu gia đối với tôi ân trọng như núi, đối với người dưới quyền hắn cũng rất hào phóng, tiền lương đều trả rất cao, còn giúp tôi đóng 5 bảo hiểm 1 quỹ, ngày thường còn có ngày nghỉ cố định, thỉnh thoảng còn tăng lương nữa. Đi theo thiếu gia tôi có thể làm cả đời, ngài dùng cái này để khảo nghiệm cán bộ, thật là nhìn lầm người rồi!” +
Lão phu nhân: “…” +
Chết tiệt! Hắn quấn lấy con trai mình! +
Thẩm Ngọc Thù: “…” +
Chết tiệt! Vương quản gia cự tuyệt tiền, còn muốn ở bên mình cả đời! +
Khán giả trong phòng livestream quả thực muốn cười điên rồi: +
“Vương quản gia, trọng điểm của ngươi là bát cơm à!” +
“Lão phu nhân không ngờ lại thua ở ‘biên chế’!” +
“Từ lúc bắt đầu tôi chỉ nghiêm túc nghĩ đến phó bản nhưng bây giờ tôi chỉ muốn biết Vương quản gia và tổng tài rốt cuộc khi nào ở bên nhau!” +
Tính đến hiện tại, phòng livestream của Giản Việt đã ổn định tại 8000 người xem, rất nhiều người chơi ở đại sảnh cũng phát hiện, vị trí đề cử trang chủ vốn là mỗi ngày đều sẽ đổi mới, nhưng mỗi ngày đổi mới xong, độ nóng cao nhất của tân thủ, vẫn là phó bản thôn Vạn Phúc. +
Có người chơi ngay từ đầu đã khịt mũi coi thường: “Thôn Vạn Phúc không phải là phó bản cho tân thủ sao? Phó bản tân thủ có gì hay mà xem.” +
Với tâm trạng tò mò mà nhấp vào sauđó: +
“Ha ha ha ha ha cái thứ quái gì thế này.” +
“Phòng livestream này nhìn thì khó chịu, nhưng không xem thì khó chịu cả ngày.” +
“Không biết vì sao tôi có một loại dự cảm…” +
“Tôi cũng có.” +
“Có lẽ, có khả năng, vũng nước lặng thôn Vạn Phúc này cuối cùng phải bị phá vỡ.” +
Cái phó bản ác mộng tồn tại mấy năm, vẫn luôn kẹt ở độ thăm dò cốt truyện 90%. Mặc dù cũng có thể thông quan, nhưng phó bản ác mộng này vẫn luôn không được đóng lại hoàn. Nhưng ngay hôm nay, mọi người ở một phòng livestream của tân thủ, lại thấy được hy vọng . +
Giản Việt trong ánh mắt phức tạp của lão phu nhân đi ra ngoài. +
Lão phu nhân cũng không rõ tại sao lại như vậy. Thấy Giản Việt cứ khăng khăng không nhận tấm thẻ, bà liền dừng tay, ánh mắt trở nên phức tạp như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng nào đó. +
Khi Giản Việt bước ra khỏi phòng, liền bắt gặp Thẩm Ngọc Thù đang đứng bên ngoài, cậu kinh ngạc nói: “Thiếu gia, ngài sao còn chưa về?” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Đèn pin vẫn ở trong tay ngươi, ta về kiểu gì?” +
Giản Việt: “… Vâng thiếu gia, để lão nô đưa ngài về!” +
Thế là hai người liền sóng vai đi về. +
Gió núi ban đêm thổi tới, mang theo sự lạnh lẽo, hai người lặng lẽ bước, không ai mở lời. +
Bỗng Thẩm Ngọc Thù lên tiếng: “Chuyện ngươi và mẫu thân nói ở bên trong, ta đều nghe được.” +
Da đầu Giản Việt lập tức căng ra. Cậu cẩn thận nhớ lại, hình như mình đâu có nói gì sai. Chắc thiếu gia cũng sẽ không tự nhiên nổi giận mà trừ “giá trị sinh mệnh” của mình đâu nhỉ?! +
Dưới ánh trăng. +
Thẩm Ngọc Thù dừng bước, đôi mắt anh tuấn sắc sảo của hắn rất sáng, khuôn mặt vốn lạnh lùng dưới ánh trăng nhàn nhạt cũng dường như dịu đi phần nào. Hắn nói: “Quản gia Vương …” +
Giản Việt: “Thiếu gia?” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Tâm ý của ngươi đối với ta, ta đã biết. Bên mẫu thân ta sẽ đi nói chuyện.” +
Giản Việt: “Thật ra không sao đâu thiếu gia, tiền tôi cũng không nhận, chỉ cần ngài đừng sa thải tôi là được!” +
“Không.” Thẩm Ngọc Thù nói: “Điều ta muốn nói không phải chuyện này. Tối nay ở tế đàn, những lời ta nói, đều là thật, mỗi một câu, đều giữ lời.” +
Giản Việt: “…” +
Thiếu gia ngài nói nhiều lời như vậy, cụ thể là chỉ câu nào !!? +
Ánh trăng mờ ảo, Giản Việt ngước mắt, đối diện với đôi mắt của Thẩm Ngọc Thù. Đây là lần đầu tiên cậu nghiêm túc đối diện với hắn như vậy. Không thể nghi ngờ , Thẩm Ngọc Thù có một ngoại hình vô cùng xuất sắc, nhưng đây là lần đầu tiên, cậu phát hiện Thẩm Ngọc Thù có một đôi con ngươi sâu như hồ nước, có thể phản chiếu rõ ràng bóng dáng của người khác. Vì cú ngã ở tế đàn , cổ áo vest luôn chỉnh tề của hắn hơi mở ra, lộ ra xương quai xanh, ở phía dưới xương quai xanh của hắn, có một nốt ruồi màu đỏ. +
Giản Việt khó hiểu nhìn đến có chút xuất thần, hắn cuộn tròn tay, đầu ngón tay khó hiểu có chút ngứa ngáy. +
Giọng nói của Thẩm Ngọc Thù liền vang lên: “Quản gia Vương !! Ngươi nghe ta nói không đấy?” +
Giản Việt lập tức hoàn hồn, có chút hoảng loạn nói: “A? Thiếu gia, ngài nói gì cơ?” +
Thẩm Ngọc Thù hít một hơi thật sâu khẽ hừ một tiếng : “Ta nói! Cho dù hiện tại ngươi không chịu thừa nhận, nhưng nếu ngươi đã làm quản gia của ta, mặc kệ bất kỳ ai nói cái gì, ngươi vĩnh viễn đều là người của ta, cả đời cũng đừng nghĩ thoát khỏi lòng bàn tay của ta, hiểu chưa!” +
Giản Việt ngẩn người, sau đó vội vàng nói: “Thật sao thiếu gia?” +
Thẩm Ngọc Thù có chút ngạc nhiên, quản gia Vương sao nghe xong lời nói “cưỡng chế” của hắn lại không sợ hãi , còn tỏ ra hớn hở nhướng mày hỏi: “Sao vậy?” +
“Vậy, vậy lão nô hôm nay còn có thể đi thư phòng của ngài chép kinh Phật không?” Giản Việt cười nịnh bợ mà lại gần hơn một chút: “Hôm nay tôi đảm bảo không ngủ gật!!” +
Thẩm Ngọc Thù: “Được, nhưng không được ngáy “ +
Giản Việt hí hửng: “Vâng thiếu gia ~” +
Khán giả trong phòng livestream cũng vui mừng không thôi: +
“Thiếu gia chỉ cần ngươi đưa tay ra, tôi sợ quản gia Vương sẽ liếm một cái mất thôi.” +
“Cưỡng chế tình yêu không ăn thua đâu.” +
“Hắn chỉ sợ mất ‘biên chế’ thôi .” +
“Đời này sẽ không thể thay lòng đổi dạ ha ha ha ha!” +
Ngày hôm sau tỉnh dậy. +
Giản Việt thu lại tờ giấy hôm qua không cẩn thận bị dính nước bọt mất một nửa, tinh thần phấn chấn chuẩn bị xuất phát. +
Hôm nay cậu phải đi điều tra văn phòng của bí thư thôn! +
Đi đến lầu hai cũ nát đăng ký chấm công hàng ngày, Giản Việt tâm trạng tốtvui vẻ chào hỏi thôn trưởng: “Thôn trưởng, lại đọc sách à, hôm nay không ở nhà làm đèn sao.” +
Thôn trưởng cười lạnh nói: “Vương quản gia tinh thần không tồi nhỉ.” +
Giản Việt gật đầu : “Đúng vậy, đúng rồi thôn trưởng, sổ sách đăng ký người ngoại xứ của thôn chúng ta mấy năm nay đều ở đâu vậy?” +
Thôn trưởng không hợp tác: “Không biết.” +
“A, vậy à.” Giản Việt vẫn giữ nụ cười : “Hóa ra trí nhớ ngài không tốt , không sao, Thẩm gia chúng tôi vừa vặn mời một số bác sĩ đến, tôi đưa ngài đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, nên kiểm tra chỗ nào đều kiểm tra hết, ngài thấy sao?” +
Thôn trưởng: “… Ở nhà Lý Thiết Trụ.” +
Giản Việt nghi hoặc nói: “Không ở trong thôn sao, sao lại ở nhà Lý Thiết Trụ?” +
Thôn trưởng không kiên nhẫn nói: “Nhiều sổ sách như vậy nơi này sao mà để hết được, kho hàng nhà Lý Thiết Trụ lớn, đều chất đống ở đó rồi!” +
Giản Việt gật đầu nói: “Vậy tôi đi đó xem thử.” +
Hắn xoay người vừa định đi. +
Thôn trưởng liền nói: “À, nhà Lý Thiết Trụ cách đây một thời gian vừa vặn tới nói, gà trong nhà luôn bị mất, ngươi vừa lúc đi giúp tìm một chút.” +
Giản Việt không ngờ bí thư thôn còn phải kiêm chức làm thám tử, nhưng không sao, cậu dù sao cũng là tiện đường, liền đồng ý. +
Trên đường đến nhà Lý Thiết Trụ, Giản Việt càng đi càng cảm thấy con đường này quen thuộc, đi tới mới phát hiện nhà Lý Thiết Trụ chính là nhà cạnh hai chị em song sinh lần trước. +
Giản Việt đi đến gõ cửa: “Thím Lý, có ở nhà không?” +
Một lát sau có người ra mở cửa. +
Một người phụ nữ lớn tuổi ra mở cửa, bà ấy nhìn qua cũng có chút tuổi, trên đầu quấn một chiếc khăn màu nâu, nhìn mập mạp: “Tìm ai?” +
Giản Việt lễ phép nói: “Tôi đến lấy sổ sách trong kho hàng.” +
Thím Lý lập tức từ chối : “Cái kho hàng đó bỏ hoang nhiều năm rồi, không tìm thấy chìa khóa, không xem được, cậu đi đi!” +
Giản Việt liền biết không đơn giản như vậy, cậu cười nói: “Tôi nghe nói gà nhà ngài bị mất vài con rồi?” +
“Gà nhà tôi bị mất mấy con rồi!” – Thím Lý vừa lẩm bẩm vừa nói – “Bí thư Vương, cậu phải giúp tôi tìm ra kẻ trộm gà, nếu để tôi biết là ai thì nhất định tôi không tha cho hắn!!” +
Con trai của thím Lý, Lý Thiết Trụ, đang ở cách đó không xa sửa cái cuốc, tay hắn dính đầy bùn nói: “Mẹ, có lẽ là do chồn tha đi rồi?” +
“Cửa nhà đều đóng chặt, chồn từ đâu mà ra!” Thím Lý mắng nói: “Chắc chắn là bị tên khốn nào đó trộm!!” +
Giản Việt không xen vào cuộc đối thoại của họ, mà đi vào chỗ nhốt gà. Nơi này rất bừa bộn, chuồng gà cách đó không xa được dựng bằng gỗ. Lúc này phần lớn gà đều đang kiếm ăn ở bên ngoài, nhưng nếu gà bị mất vào buổi tối, địa điểm gây án chỉ có thể là nơi này. +
Cậu đi vào. +
Thăm dò hiện trường với cậu mà nói cũng không khó gì, Giản Việt kiểm tra một chút xung quanh, quả thực không có dấu hiệu chồn có thể đi vào, nơi đây là đất bùn, dấu chân ra vào chỉ có dấu chân của thím Lý và con trai bà, Lý Thiết Trụ, lúc cho gà ăn. +
Nhìn thế nào, nhà này cũng không có dấu hiệu bị trộm gà. +
Thím Lý ở bên cạnh nói: “Bí thư Vương, có nhìn ra cái gì không?” +
Giản Việt lắc đầu hỏi: “Chắc chắn gà là bị mất vào buổi tối?” +
“Chắc chắn!” Thím Lý nói: “Tôi mỗi đêm đều kiểm tra mà!” +
Giản Việt nói: “Tôi nhìn qua, quả thực không thể xác định là ai trộm. Nhưng gần đây nhà ngài có ăn gà không, có lẽ là quên rồi?” +
Thím Lý dứt khoát nói: “Cái đó không thể nào, nhà tôi mấy tháng rồi không làm thịt gà! Tuyệt đối không thể là nhà tôi ăn. Bí thư Vương cậu làm được không, ngay cả trộm gà cũng không bắt được, chức bí thư thôn này của cậu còn có ích lợi gì!Tôi thấy cậu tốt nhất đừng làm nữa!” +
Lý Thiết Trụ chạy đến khuyên can nói: “Mẹ… Chỉ mất mấy con gà thôi mà, chúng ta nuôi lại là được! Bí thư Vương cậu cũng thế, nếu không tìm được, đến đây chọc giận mẹ tôi làm gì?” +
Khán giả trong phòng livestream nhìn đến đây có chút cảm khái: +
“Chức bí thư thôn này cũng không dễ làm đâu.” +
“Mặc dù có đặc quyền, nhưng nhiệm vụrất khó xử lý.” +
“Con gà này ai mà tìm được.” +
“Cái này còn gây ra thù hận với NPC, kho hàng chắc không vào được rồi!” +
Mọi người đang nghị luận sôi nổi. +
Giản Việt lại cười nói: “Anh Lý, tôi hỏi như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. Xem ra con gà này mặc dù mẹ anh không ăn, nhưng anh hẳn là ăn không ít.” +
Lý Thiết Trụ nghe lời này xong thì sắc mặt cứng đờ: “Bí thư thôn Vương, cậu có ý gì.” +
Giản Việt chỉ vào tay Lý Thiết Trụ nói: “Móng tay của anh có màu máu, nhưng tôi nhớ thôn trưởng đã nói , nhà anh làm nghề nông, cũng không phải đồ tể, sao lại có màu máu?” +
Lý Thiết Trụ vội vàng nói: “Đây là do tôi làm việc không cẩn thận bị thương! Là bị cỏ cắt phải.” +
Giản Việt cong môi: “Nhưng vết thương trên cổ tay anh đâu, vừa nãy anh kéo mẹ anh tôi liền thấy được. Rõ ràng là do móng vuốt gà giãy giụa để lại, vết thương này tuyệt đối không phải cỏ cắt phải .” +
Giọng nói dứt, sắc mặt Lý Thiết Trụ quả nhiên trắng bệch. +
Thím Lý kinh ngạc nói: “Thiết Trụ, con ăn vụng gà trong nhà làm gì?!” +
Lý Thiết Trụ ấp úng nói: “Mẹ, con không ăn, con tặng người rồi.” +
“Con tặng ai?” Thím Lý lập tức mắng: “Nói cho mẹ, là ai ăn gà, mẹ thế nào cũng phải tìm hắn ta!!” +
Hai người lôi lôi kéo kéo. +
Thím Lý bỗng nhiên nói: “Lý Thiết Trụ, mẹ thấy con mỗi ngày đều chạy đến trước mặt hai chị em song sinh nhà họ Thôi bên cạnh, chắc chắn là tặng cho hai chị em đó ăn đúng không.Mẹ hôm nay nhất định phải tìm họ đòi công đạo!!” +
Lý Thiết Trụ liền lớn tiếng nói: “Bí thư thôn Vương, cậu mau giúp tôi giữ mẹ tôi lại!!” +
Hai người đều phẫn hận mà trừng mắt nhìn Giản Việt. +
Giản Việt bị làm phiền đến nhức đầu, ngay khi vừa định mở miệng, một tấm thẻ bài màu vàng đã được kích hoạt . Chỉ thấy nó lướt qua một vòng trong không trung, sau đó xuất hiện một dòng chữ: +
【Kỹ năng bát quái được kích hoạt】: +
【Tin tức nhỏ:Tin tức mới nhất, người yêu cũ của Lý Thiết Trụ là Vương Đại Ngưu ở phía tây thôn, thường xuyên đến nhà họ Thôi bên cạnh tìm hai chị em song sinh chơi chỉ là để tình cờ gặp được Vương Đại Ngưu, muốn cùng Vương Đại Ngưu quay lại! 】 +
【Thời gian hồi chiêu của kỹ năng : 12 giờ】 +
Tin tức này vừa hiện, cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh. +
Giản Việt trợn mắt há hốc mồm đứng hình tại chỗ, cậu, cậu trăm triệu không ngờ, Vương Đại Ngưu… thế mà ngoài hai chị em song sinh kia ra, còn có nợ tình!!! Hơn nữa không chỉ mình Vương Đại Ngưu là gay!! +
Cái thôn này, cái thôn này thật loạn a!! +
Giản Việt lấy lại tinh thần, nhìn về phía hai người trước mặt cười một cách xấu hổ nhưng không mất lễ phép: “Cái đó, vẫn, vẫn muốn đi tìm gà sao?” +
“…” +



Thôn éo gì toàn drama khủng k v😭
Cái bùng binh tình ái của cái thôn này cũng quái không kém vụ tế lễ sơn thần đâu:)))
Thôn Vạn Phúc không hay giao tiếp với bên ngoài nên trong thôn mới lắm drama vậy à:))))