Skip to main content

34

dathaiPiter

Toàn bộ khu vực  rào tre bỗng trở nên yên ắng. +

Đúng lúc mấy người đang “mắt đối mắt” thì cánh cổng rào tre nhà hàng xóm mở ra. Người chị trong cặp sinh đôi mặc áo đỏ bước ra, nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại hỏi: “Thím Lý, vừa nãy thím có phải nói là muốn đến nhà bọn cháu không?” +

Người em gái sinh đôi mặc áo xanh lục cũng thò đầu ra , khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của cô bé nở một nụ cười: “Cháu nghe thấy rồi, nghe thấy rồi ạ!” +

Lúc này, biểu cảm của thím Lý đa dạng chẳng khác nào một bảng màu bị đổ. +

Cứ tưởng tình hình không thể rối loạn hơn được nữa thì một giọng nói đầy nội lực từ xa vọng tới: “Mọi ngươi sao lại đứng hết ở cổng thế này!” +

Mọi ánh mắt đồng loạt quay lại. +

Dáng người cao lớn vạm vỡ của Vương Đại Ngưu, đang vác cuốc đi về, xuất hiện trong tầm mắt. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người, khi nhìn thấy Giản Việt, hắn cười ha hả nói: “Ủa, Bí thư Vương, có phải cậu hối hận rồi không, giờ muốn theo đuổi lại tôi à…truy thê hoả táng tràng hả?” +

Giản Việt: “…Cái này cậu học ở đâu vậy?” +

Vương Đại Ngưu gãi đầu nói: “Phim chiếu ở đầu làng toàn nói thế!” +

Giản Việt: “Đủ rồi, về sau bớt xem lại đi.” +

Vương Đại Ngưu tỏ vẻ không hiểu nhưng vẫn tôn trọng. Hắn gật đầu: “Được rồi Bí thư Vương, thế cậu đến đây làm gì?” +

Giản Việt lại nhìn sang Lý Thiết Trụ và thím Lý. Không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt giận dữ của Lý Thiết Trụ. Hắn ta chỉ vào Giản Việt và nói: “Hay lắm Vương Đại Ngưu,anh thà thích cái thằng tiểu bạch kiểm này chứ không thèm cưới tôi. Anh đã ăn biết bao nhiêu con gà nhà tôi rồi , cái thằng này có biết giết gà như tôi  không!?” +

Lý Thiết Trụ vừa dứt lời. +

Cặp chị em sinh đôi là người phản ứng đầu tiên. Hai cô bé thay đổi sắc mặt, xông đến nói: “Anh Thiết Trụ, bọn em đã bảo sao anh cứ lởn vởn trước cửa nhà bọn em, hóa ra anh không phải nhìn trúng em gái bọn em, mà là nhìn trúng anh Đại Ngưu! Dù em gái em có chướng mắt anh, nhưng anh không thể cướp anh Đại Ngưu được! Lần trước em còn lấy ghế nhỏ cho anh ngồi, anh phải giải thích rõ ràng cho bọn em!” +

Thím Lý thấy con trai bị dồn ép thì vội vàng tiến lên nói: “Các người muốn làm gì! Thiết Trụ đừng sợ chúng nó, con là con ngoan của mẹ phải mạnh dạn lên! Đại Ngưu, cậu đã ăn bao nhiêu con gà nhà tôi, cậu nhất định phải cưới Thiết Trụ nhà tôi!” +

Giản Việt: “…” +

Khán giả trong phòng livestream lúc này đã cười nghiêng ngả: +

“Ha ha ha, loạn thành nồi cháo rồi! Chủ livestream mau uống nước đi cho khỏi sặc.” +

“Năm đó tôi làm nhiệm vụ này, tra mãi cũng không ra con gà rốt cuộc là bị ai trộm!” +

“Thím Lý còn đánh tôi một trận!” +

“Không thể nào, Thiết Trụ… anh…” +

“Dù có điều tra ra thì Thiết Trụ và thím Lý cũng không đời nào thừa nhận. Tôi cứ tưởng nhiệm vụ này không thể hoàn thành được!” +

“Kiến thức thực sự đấy, nhìn chủ livestream xử lý mà thấy chuyến đi thôn Vạn Phúc của mình đúng là uổng phí!!” +

Trong cảnh tượng hỗn loạn này, Giản Việt vẫn không quên tiến lại hỏi thím Lý: “Thím có thể cho cháu mượn chìa khóa kho hàng của nhà thím không?” Thím Lý đang mải cãi nhau nên không thèm để ý đến cậu. +

Giản Việt: “Anh Đại Ngưu… Thật ra nghĩ lại thì em…” +

Thím Lý vội vàng nhét chìa khóa vào tay cậu: “Cho, cho! Đi đi, đi mau!” +

Giản Việt vui vẻ cầm chìa khóa rời đi. Sau sân nhà thím Lý là một kho hàng rất lớn, gọi là kho hàng nhưng thực chất là một dãy phòng nhỏ liền kề. Nơi này chắc chắn đã có từ rất lâu rồi, ngay cả ổ khóa cũng là loại khóa đồng tâm* đã bị loại bỏ từ nhiều năm trước. Giản Việt đi đến trước một cánh cửa và mở khóa. +

Đẩy cửa ra. +

Mùi ẩm mốc, bụi bặm đặc trưng của những ngôi nhà cũ lâu năm xộc thẳng vào mặt. Cậu che miệng ho nhẹ hai tiếng rồi tiếp tục đi vào. +

Bên trong chất đầy đồ đạc lộn xộn. +

Giản Việt tìm kiếm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một dãy túi hồ sơ trên giá gỗ ở tận bên trong cùng . Cậu lấy ra và bắt đầu lật xem. Cả kho hàng chỉ còn lại tiếng lật giấy sột soạt. +

Mặc dù nhiều đội khảo cổ đã đến thôn Vạn Phúc trong những năm qua, nhưng khi có được niên đại cụ thể thì việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giản Việt tìm nửa giờ thì cuối cùng dừng lại ở một tờ giấy ố vàng. +

Nhìn thấy dòng chữ mờ nhoà trên giấy: “Người đăng ký: Quý Phong, 25 tuổi, thành viên đội khảo cổ Á Tây, tạm trú tại nhà họ Thẩm.” +

Giao diện hệ thống hiện lên: “Nhiệm vụ chính tuyến [Bí mật Vạn Phúc thôn] tiến độ cốt truyện 53%!” +

Nhà họ Thẩm? +

Thẩm nào? +

Tay cầm túi hồ sơ của Giản Việt khựng lại. Kho hàng của nhà họ Thẩm đã xuất hiện trong nhật ký của Quý Phong, năm đó Quý Phong nhất định đã tạm trú ở đó. Vậy tại sao một số kết quả nghiên cứu của hắn lại không có ở nhà họ Thẩm? +

Kho hàng… +

Trong đầu Giản Việt đột nhiên lóe sáng. Hôm đó mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cậu chỉ có lấy được nhật ký, nhưng còn cái máy ghi âm! Trong hộp lúc đó còn có một cái máy ghi âm! +

Cái máy ghi âm chắc chắn có thứ gì đó! +

Nghĩ đến chuyện này, Giản Việt gần như không thể ngồi yên, cậu đứng dậy định đi ra ngoài, nhưng rồi lại khựng lại. Cảm giác như cậu đã bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó . +

Cậu đứng lặng một lúc . +

Giản Việt quay lại chỗ túi hồ sơ kiểm tra lại, nhưng dù cậu có kiểm ra thế nào cũng không tìm thấy hồ sơ đội trưởng đội khảo cổ Thẩm Nguyệt ,người đã từng đến thôn . +

Không đúng… +

Các thành viên đội khảo cổ Á Tây về cơ bản đều có thông tin ở nhờ tại nhà dân, tại sao chỉ có Thẩm Nguyệt là không có? +

Trừ phi… +

Biểu cảm trên mặt Giản Việt trở nên nghiêm trọng hơn. Một suy đoán đột nhiên lóe lên trong đầu, hắn chậm rãi nói: “Thẩm Nguyệt vốn dĩ là người của thôn Vạn Phúc .” +

Nghĩ kỹ lại. +

Lúc đó khi điều tra thông tin của đội khảo cổ Á Tây ở thư viện, cậu và Điềm Điềm vừa vào đã tìm tên Quý Phong, sau khi phát hiện trong tư liệu không có tên của Quý Phong nên đã dồn toàn bộ sự chú ý vào Quý Phong. Nhưng cái tư liệu đó, có tên Thẩm Nguyệt không? Giản Việt chợt thấy không chắc chắn. +

Cậu ngồi tại chỗ, càng nghĩ càng thấy mỗi khi chạm đến một manh mối nào đó, lập tức sẽ có một bí ẩn lớn hơn bao trùm. Cảm giác như bị một tấm lưới vô hình bao phủ, khiến người ta không thở nổi. +

Cho đến khi trong căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng bụng réo ầm ĩ. +

Giản Việt từ từ đặt túi hồ sơ xuống, thở dài nói: “Thôi, ăn cơm đã.” +

Khán giả trong phòng livestream vốn đang căng thẳng cũng bật cười: +

“Tôi biết ngay mà…” +

“Chuyện gì cũng không quan trọng bằng chuyện ăn cơm .” +

“Bí thư Vương… ha ha ha!” +

“Cậu ấy vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn mà!” +

Giản Việt thở dài. cậu nghĩ chắc phải tìm thời gian quay lại thư viện một chuyến. Không biết nữ quỷ kia còn ở đó không. Cả ngày mình giúp cô ấy tìm Quý Phong, liệu cô ấy có cho mình ít tiền công không nhỉ , lần sau phải hỏi mới được. +

Khi ra khỏi kho hàng, trời đã về chiều. +

Thôn Vạn Phúc ban ngày thật sự rất yên bình, đương nhiên, nếu mấy người ở cổng chịu nghỉ ngơi một chút thì có thể coi là một ngày bình yên. +

Giản Việt chuồn đi bằng con đường nhỏ. Dù sao cậu chỉ có nhiệm vụ tìm gà, những chuyện khác không liên quan đến cậu. Khi đi trên con đường nhỏ , cậu nhìn thấy đội khảo cổ đang đi tới từ phía đối diện. +

Ban đầu cậu định lướt qua. +

Ôn Ngọc đột nhiên lên tiếng : “Bí thư Vương!” +

Giản Việt dừng lại: “Có chuyện gì?” +

“Chuyện tối qua… cậu cũng thấy rồi chứ .” Ôn Ngọc bước nhanh đến gần và nói: “Bây giờ cốt truyện đã hơi rối loạn rồi, cậu có biết điều này đại diện cho việc gì không?” +

Giản Việt nói: “Nó đại diện cho việc cốt truyện đã rối loạn rồi .” +

Ôn Ngọc: “…Ý tôi là tình hình hiện tại rất nghiêm trọng! Thế giới ác mộng cần có quy tắc để duy trì cân bằng. Cốt truyện cần có nhất định phải có, nếu không thế giới sẽ sụp đổ, sẽ xuất hiện nhiều hậu quả khó lường, tất cả chúng ta đều khó thoát khỏi phó bản này!” +

Giản Việt bình thản đáp : “Nói tiếng người.” +

Khóe miệng Ôn Ngọc giật giật, cuối cùng hạ giọng : “…Ý tôi là cậu phải giúp tôi. Chúng ta cần hợp tác. Tôi cảm thấy việc nam chính đột nhiên xuất hiện dị thường chắc chắn có nguyên nhân. Tôi muốn hỏi cậu, bên cạnh tổng tài có xuất hiện người phụ nữ nào khác không?” +

Giản Việt nghiêm mặt chính trực đáp: “Đây là chuyện riêng của thiếu gia. Với tư cách là quản gia, tôi không thể tùy tiện tiết lộ những chuyện này. Cô đang xúc phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi đấy!” +

Ôn Ngọc nhắm mắt lại, nhét hai trăm tệ vào tay Giản Việt. +

Giản Việt đưa ra ánh nắng mặt trời để kiểm tra thật giả rồi thu lại, hắng giọng : “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì để cứu vớt thế giới và cốt truyện, mỗi người chơi nên đoàn kết lại với nhau . Cứu vớt sự ổn định của thế giới này, đảm bảo cốt truyện hoàn chỉnh là trách nhiệm của chúng ta.” +

Ôn Ngọc: “…” +

Người khác là “dầu muối không ăn” (không bị mua chuộc), còn anh chỉ “tiến dầu muối” (chỉ nhận tiền mà thôi) à! +

Giản Việt ho nhẹ một tiếng nói: “Bên cạnh thiếu gia thật sự có phụ nữ.” +

Ánh mắt Ôn Ngọc lập tức sáng rực. Tiền không uổng phí rồi! Quả nhiên , cốt truyện yên ắng như vậy, nhất định là có người đang gây chuyện! Vấn đề này chẳng phải đã được giải quyết ngay rồi sao. Cô sôt ruột hỏi: “Là ai?” +

Giản Việt nói: “Mẹ Trương.” +

Ôn Ngọc: “…” +

Giản Việt nghiêm túc phân tích: “Mẹ Trương thường xuyên nấu canh cho thiếu gia, bà ấy và goá phụ Lý còn cùng nhau lo việc ăn uống của thiếu gia nữa. Tôi thường xuyên thấy mẹ Trương ra vào bên cạnh thiếu gia.” +

Ôn Ngọc nhịn xuống và nói: “Trừ bà ấy ra thì còn ai nữa ?” +

“Vậy chỉ còn goá phụ Lý và lão phu nhân.” Giản Việt nói: “Không còn ai khác đâu.” +

Ôn Ngọc suýt không chịu nổi nữa: “Bí thư Vương, cậu nghĩ tổng tài có khẩu vị nặng như vậy sao? Anh ta là nam chính, là bá tổng!Thế giới này chỉ có thể để anh ta sánh đôi với một người đủ ưu tú thôi!” +

Giản Việt chăm chú nhìn Ôn Ngọc một lúc, khiến giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, thậm chí còn có chút chột dạ nói: “Bí thư Vương, cậu nhìn tôi làm gì?” +

“Anh ta không gọi là nam chính, cũng không gọi là bá tổng, anh ta có tên, anh ta tên là Thẩm Ngọc Thù.” Giản Việt đứng trước mặt Ôn Ngọc, bình tĩnh nói: “Tôi đã trả lời xong câu hỏi của cô rồi. Còn chuyện gì khác không? Nếu không có thì tôi phải về ăn cơm đây , tôi đói lắm rồi .” +

Ôn Ngọc: “…” +

Không phải, trọng tâm là cái này à?! +

Giản Việt đã quay người đi rồi. +

Ôn Ngọc có chút bực tức nhìn bóng lưng cậu rời đi. Phía sau Lý Quảng và những người khác thò đầu tới nói: “Chị Ôn, chị cũng thật là. Chị là nữ chính, có gì mà sợ chứ. Chị có cốt truyện và hệ thống trợ giúp, căn bản không có ai là đối thủ của chị. Nhưng mà tôi thấy Bí thư Vương và tổng tài có mối quan hệ tốt như vậy, chị nói xem hai người họ có khả năng… “ +

Thật sự không phải hắn đoán mò! +

Đao ca còn có thể bị Vương Đại Ngưu tỏ tình, cái thôn này điên quá rồi! +

“Không có khả năng!” Ôn Ngọc lắc đầu, kiên định nói: “Tổng tài chính là nam chính, thông tin viết anh ta là trai thẳng, hơn nữa Giản Việt là một kẻ tham tiền . Một người cao quý như tổng tài, sao có thể thích một người đàn ông chứ! Cậu nghĩ anh ta là Vương Đại Ngưu sao?!” +

Lý Quảng: “…” +

Không phải, chị Ôn, chuyện này chị cũng biết sao? +

Nhà họ Thẩm. +

Giản Việt sau khi trở về liền đi thẳng đến nhà bếp ăn một chút gì đó. +

Cậu quay lại thư phòng một chuyến, kết quả được báo là hôm nay lão phu nhân bệnh nặng, Thẩm Ngọc Thù đã được lão phu nhân gọi sang. Vốn dĩ Giản Việt còn muốn hỏi Thẩm Ngọc Thù về chuyện của Thẩm Nguyệt, nhưng có vẻ như chuyện xem gia phả* chỉ có thể để ngày mai. Cậu đi đến kho hàng để tìm cái máy ghi âm kia, đó là máy ghi âm của Quý Phong, bên trong còn có băng từ, là một manh mối quan trọng. +

(Gia phả: ghi chép lai lịch, thân thế và sự nghiệp từng người trong gia tộc, theo thứ tự các đời.) +

Không ngờ vừa đến hành lang phòng mình, cậu đã thấy Điềm Điềm và những người khác đang đợi. +

Sắc mặt Điềm Điềm trắng bệch vì sợ hãi, bạn trai cô bé cũng có vẻ mặt khó coi. Giản Việt nghi hoặc hỏi: “Sao trông hai người như mất hồn vậy?” +

“Bí thư Vương!” Giọng Điềm Điềm có chút run rẩy: “Anh biết không, hai chúng em mấy ngày tối nào cũng không thắp đèn, sau đó hai chúng em phát hiện ra…” +

Giản Việt nhíu mày: “Phát hiện ra cái gì?” +

Hốc mắt Điềm Điềm đỏ hoe, không nói nên lời. +

Vẫn là bạn trai cô ấy, Vương Khôn, thở dài nói: “Cô ấy phát hiện ra một số thành viên khác trong đội khảo cổ của chúng tôi, buổi tối sẽ mộng du, còn bò trên mặt đất. Sau khi bọn họ tỉnh lại  thì họ lại không nhớ gì cả.” +

Giản Việt nhớ lại khoảng thời gian trước, cậu ngửi thấy mùi dầu thắp trên người những người trong đội khảo cổ ngày càng nặng , cậu đã đoán là có chuyện gì đó sắp xảy ra, quả nhiên là như vậy. +

“Tôi biết rồi.” Giản Việt nói: “Các cậu   cứ tránh xa họ ra một chút là được.” +

Nước mắt Điềm Điềm sắp rơi xuống: “Tại sao lại như vậy Bí thư Vương? Liệu chúng ta có biến thành những con quái vật như vậy không? Chúng ta sẽ giống như những dân làng đó , ban ngày bình thường, buổi tối thì…” +

Cô bé không nói được nữa, nước mắt cứ rơi xuống. +

“Em không muốn chết đâu.” Điềm Điềm nức nở: “Em mới học xong thạc sĩ, mẹ em vẫn đang đợi em về nhà…” +

Giản Việt thở dài nói: “Chỉ cần không bật đèn thì tốc độ dị biến sẽ không nhanh như vậy. Quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, giải mã bí mật ở đây, mọi người mới có thể ra ngoài.” +

Vương Khôn lập tức nói: “Bí thư chi bộ Vương, mạng của tôi và Điềm Điềm đều là anh cứu. Nếu anh có bất kỳ yêu cầu giúp đỡ nào cứ việc nói!” +

Giản Việt nghĩ một lát. Kho hàng nhà họ Thẩm không biết có an toàn không, mang thêm hai người đi cũng tốt. Hắn nói: “Tôi muốn quay lại kho hàng một chuyến để lấy băng ghi âm. Cái đó rất quan trọng.” +

Vương Khôn vội vàng nói: “Chúng tôi sẽ đi cùng anh!” +

Lúc này trời còn sáng, đi qua đó cũng không có nguy hiểm gì. +

Ba người đi xuyên qua tòa nhà, đến thẳng bên ngoài kho hàng. Nơi này Thẩm Ngọc Thù đã cho người dọn dẹp sạch sẽ hơn nhiều. Hơn nữa cũng đã bị những người chơi khác lục lọi qua, có lẽ không tìm thấy gì hữu ích nên đã không lấy. +

Giản Việt cuối cùng cũng tìm thấy cái máy ghi âm trong chiếc rương đỏ, cậu đặt băng từ vào, nhưng không có phản ứng. +

Điềm Điềm nhìn thấy cái máy ghi âm này liền nhớ ra. Cô ấy nói: “Anh Đao cũng đã dẫn bọn em đến đây rồi. Anh Đao và chị Ôn đã thử phát rồi nhưng không thành công nên đã từ bỏ.” +

Vương Khôn nói: “Bí thư Vương, anh đừng nản lòng. Anh Đao nói hai ngày nữa anh ấy có thể tìm đủ dụng cụ để sửa cái máy ghi âm này. Đến lúc đó chúng ta lại đến đây là được. Anh là người tốt, đến lúc đó tôi sẽ xin giúp anh , anh Đao chắc chắn sẽ đồng ý cho anh nghe.” +

Khán giả trong phòng livestream thở dài: +

“Tân binh đúng là đơn thuần mà.” +

“Một chút ân huệ nhỏ đã bị mua chuộc.” +

“Làm sao cứu nổi tụi này trời…” +

“Cái máy ghi âm này không phải là thứ tốt đâu.” “Ai là người đầu tiên bật nó lên sẽ dẫn quỷ quái ra đó!” +

“Rõ ràng là đang tìm người thế mạng!” +

Giản Việt nghiên cứu máy ghi âm một lúc rồi cười nói: “Không cần đâu.” +

Vương Khôn và Điềm Điềm không hiểu gì cả. +

Ngay cả khán giả trong phòng livestream cũng có chút kỳ quái. +

Giản Việt từ bên kia kho hàng lấy ra một cái rương, bên trong toàn là dụng cụ. Cậu ngồi xuống đất nói: “Giúp tôi giữ cái này.” +

Vương Khôn lập tức đến giúp đỡ. +

Điềm Điềm phụ trách đưa dụng cụ. +

Hai người kinh ngạc nhìn Giản Việt tháo máy ghi âm ra một cách thuần thục, sau đó kiểm tra dây điện, tra dầu vào các linh kiện bị lỏng, thay thế những bộ phận bị gỉ bằng đồ mới từ thùng dụng cụ. Khán giả đều choáng váng! +

Điềm Điềm kinh ngạc : “Bí thư Vương, sao anh ngay cả cái này cũng biết sửa vậy?” +

Trước đó Bí thư Vương còn biết cạy khóa nữa! +

Vương Khôn cũng tò mò : “Bí thư Vương, anh không phải là pháp y sao, pháp y còn phải học cái này nữa à?” +

Giản Việt không ngẩng đầu lên nói: “Trước đây nhà tôi làm nghề thu mua phế liệu. Ông bà nội nhận nuôi tôi sống rất tiết kiệm. Lúc đó cũng thường có những món đồ cũ như thế này được đưa đến trạm phế liệu. Hai người họ tiếc không nỡ vứt đi. Mặc dù một cái máy ghi âm mới chỉ mấy trăm tệ, nhưng các cậu biết không có khi họ nhặt một túi chai lọ còn không bán được mười đồng tiền nữa. Tôi đã theo ông bà học sửa những món đồ cũ này, nên biết thôi.” +

Điềm Điềm nói: “Vậy sau này anh trở thành pháp y, thật là giỏi quá!” +

“Cũng không làm được bao nhiêu năm.” Giản Việt nói: “Sau đó xảy ra một vài chuyện, nên không làm nữa, chuyển sang làm công việc bán thời gian.” +

Điềm Điềm tò mò hỏi: “Chuyện gì vậy?” +

Giản Việt vỗ vỗ máy ghi âm nói: “Xong rồi.” +

Cả hai đều giật mình, chỉ thấy Giản Việt cầm máy ghi âm lên, đi đến góc kho hàng cắm điện, đặt băng từ vào bên trong. Cậu điều chỉnh một chút, mọi người chỉ nghe thấy tiếng lẹt xẹt mà không có gì khác. Ban đầu ai cũng có chút thất vọng. +

Nhưng không ngờ. +

Đột nhiên… +

Một giọng nói của người đàn ông vang lên  “Alo… alo alo… Được rồi, chắc là đã ghi vào rồi. Ừm, hôm nay là ngày 19 tháng 8, thời tiết đẹp. Tôi không tìm thấy bút, nên dùng máy ghi âm làm nhật ký. Tôi là Quý Phong, hôm nay cuộc thăm dò ở thôn Vạn Phúc rất thuận lợi. Người dân ở đây rất nhiệt tình, còn cho tôi và Tiểu Nguyệt ở lại ăn cơm.” +

Đoạn này kết thúc. +

Giản Việt chuyển đến đoạn tiếp theo. +

“Hôm nay là ngày 20 tháng 8, trời âm u. Cuộc thăm dò của chúng tôi xảy ra một chút ngoài ý muốn. Có một thành viên trong đội khảo cổ bị mất tích. Tiểu Nguyệt rất lo lắng, cô ấy nói cô ấy là đội trưởng nên phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của mỗi người, cô ấy muốn lên núi tìm kiếm. Tôi quyết định đi cùng cô ấy.” +

Băng từ có tiếng lẹt xẹt, khiến cả kho hàng dường như bị bao phủ bởi một tầng không khí âm u mù mịt. +

Đoạn này lại kết thúc. +

Giản Việt chuyển đến đoạn tiếp theo. +

“Ngày 21 tháng 8, trời âm u. Chúng tôi tìm xung quanh núi đều không tìm thấy anh ta. Tiểu Nguyệt đề nghị đi sâu vào trong núi, tôi cảm thấy có chút nguy hiểm, cô ấy đã cãi nhau với tôi một trận. Tôi nhận ra cô ấy thực sự rất lo lắng. Chúng tôi thực ra đã tìm thấy thi thể của thành viên đó ở chân núi, nhưng tôi không muốn đả kích Tiểu Nguyệt, tôi quyết định hai ngày nữa sẽ nói cho cô ấy biết.” +

Băng từ đến đây lại kết thúc. +

Nhưng trái tim của mấy người trong kho hàng đều thắt lại. +

Giản Việt thử chuyển đến đoạn tiếp theo. +

Đoạn băng từ này có nhiều tiếng lẹt xẹt, ồn ào hơn. Giọng nói ở đầu máy ghi âm càng mơ hồ, đứt quãng: “Ngày 22 tháng 8… Tôi quyết định lên núi. Thực ra tôi ở… Nhưng tên đó… mất tích… thành viên đội khảo cổ đã tự mình quay lại, anh ta nói trên núi có thần tích… anh ta đã tìm thấy… trường sinh…” +

Máy ghi âm đến đây đột nhiên im bặt. +

Giản Việt có chuyển thế nào cũng không có đoạn tiếp theo. +

Trong phòng rất yên tĩnh, sắc mặt ba người đều có chút nghiêm trọng. Nội dung đoạn băng từ này đưa ra rất nhiều, nhưng không nghi ngờ gì, càng nghe lại càng thấy quỷ dị rợn tóc gáy. +

Điềm Điềm nói: “Ý của Quý Phong là, người trong đội ngũ của họ đã chết đi sống lại sao?” +

Vương Khôn cũng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, hai người nhìn về phía Giản Việt. +

Giản Việt đẩy gọng kính nói: “Từ góc độ khoa học mà nói thì điều này là không thể. Tôi phỏng đoán có thể là một cặp song sinh, hoặc cũng có thể thi thể đó căn bản là giả. Đương nhiên, cũng có khả năng Quý Phong đang nói dối, bởi vì anh ta căn bản không thể xác định thi thể đó chính là thành viên đó. Đây có khả năng là giả mạo, cần phải có pháp y chuyên nghiệp khám nghiệm mới có thể xác định. Hai người các cậu lúc rảnh rỗi có thể xem thêm kiến thức về mảng này, tôi có thể giới thiệu các cậu xem…” +

Điềm Điềm/Vương Khôn: “…” +

Đủ rồi, bọn họ nghe đủ rồi. +

Ba người đang nói chuyện. +

Vương Khôn đột nhiên hít một hơi: “Trời tối rồi!” +

Mải nghe băng từ quá nhập tâm, vậy mà không chú ý đến trời đã tối. Ở thôn Vạn Phúc , đi lại bên ngoài vào ban đêm nguy hiểm không kém gì đi xuyên qua rừng Amazon! +

Giản Việt đặt máy ghi âm lại: “Đi thôi, về thôi.” +

Điềm Điềm và Vương Khôn nhìn vẻ bình tĩnh của cậu, cứ như ánh sáng của “ngọn đuốc khoa học” soi rọi giữa đêm tối vậy. Hai người họ rụt rè hỏi: “Bí thư Vương, anh không sợ sao?” +

Giản Việt đáp: “Bây giờ có lệnh giới nghiêm, sẽ không chạm mặt dân làng đâu, các cậu có thể…” +

Nhưng vừa bước ra khỏi kho hàng, họ đã thấy trước bụi cỏ phía xa có mấy bóng người bò lồm cồm. Toàn thân bọn họ nhầy nhụa máu đỏ, ánh mắt hung tợn chằm chằm nhìn về phía ba người. +

Quay đầu lại. +

Cổng kho hàng cũng bị một người dân làng đứng lộn ngược với hình dạng kỳ quái chắn ngang lối đi . +

Điềm Điềm run rẩy : “Bí thư Vương, anh không phải nói có lệnh giới nghiêm sao?” +

Giản Việt nhìn thoáng qua đồng hồ nói: “À, tôi quên mất lệnh giới nghiêm nói là sau 12 giờ đêm mới có hiệu lực . Bây giờ mới 8 giờ tối, quả thật vẫn chưa đến giờ giới nghiêm.” +

Điềm Điềm khóc lóc : “Làm sao bây giờ, chúng ta đều bị đóng băng thẻ bài, không thể sử dụng được!” +

Vương Khôn có chút tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy Giản Việt bình tĩnh như vậy, cho rằng còn có biện pháp nào hay ho, liền hỏi: “Bí thư Vương, chúng ta bây giờ là…” +

Giản Việt ung dung sửa sang lại y phục, dưới ánh mắt mong chờ của cả hai, cậu hoạt động tay chân, rồi xoay người nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh: “Chạy thôi!” +

“…” +

Sân sau kho hàng rất lớn, nhưng cả ba dù chạy như điên cũng không thể thoát được không lâu sau đã bị bao vây. +

Dân làng xung quanh từ các hướng từ từ bò đến, sương mù trong không khí ngày càng dày đặc, còn xen lẫn mùi máu tươi. Ánh mắt của dân làng xung quanh đều đỏ ngầu, chúng nhìn chằm chằm vào những con mồi sắp đến miệng với vẻ hưng phấn tột độ. +

Khán giả trong phòng livestream cũng hoảng sợ: +

“A a a không thoát được rồi!” +

“Chết tiệt, Bí thư Vương của tôi! Tôi còn chưa nghe đủ chuyện hay mà!” +

“Tiêu rồi, tiêu rồi, lần này không có cách nào nữa.” +

“Ba thẻ bài đều đang hồi chiêu, tôi hình như đã thấy ba người này đến địa phủ để báo danh rồi.” +

“Lúc này Bí thư Vương ngay cả sổ tay cũng không thể sử dụng.” +

“Một chính sách không thể lặp lại hai lần, lần này thật sự xong đời rồi.” +

Khán giả bàn tán sôi nổi, ba người bị dồn vào chuồng ngựa, không còn đường lùi. +

Điềm Điềm khóc lóc: “Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Bí thư chi bộ Vương, chúng ta sắp bị ăn thịt rồi!” +

Vương Khôn cũng sợ hãi, cầm lấy một chiếc gậy cột ngựa bên cạnh nói: “Cùng lắm thì tôi liều mạng với chúng!” +

Giản Việt nói: “Đông người như vậy, cậu liều không nổi đâu.” +

“Vậy làm sao bây giờ, chờ chết sao?” Vương Khôn có chút tuyệt vọng, tay run rẩy: “Đến bây giờ, chúng ta không còn cách nào khác. Chỉ cần có bất cứ biện pháp nào khác, tôi cũng đều muốn thử, nhưng bây giờ là đường chết rồi, Bí thư Vương ơi!!” +

Giản Việt im lặng một lát rồi nói: “Thật ra không phải hoàn toàn không có, nhưng các cậu có chắc chắn là muốn dùng không?” +

Điềm Điềm gần như phát điên vì sợ hãi, cô bé khóc nức nở: “Bất kể là biện pháp gì, chỉ cần có thể sống sót, em đều muốn thử! Nhưng Bí thư Vương, thẻ bài của chúng ta đều đang hồi chiêu, dân làng đang muốn ăn thịt chúng ta, làm sao có thể khiến chúng không xuống tay? Chúng ta không còn một con đường nào cả!” +

Nhìn thấy tên dân làng gần nhất sắp lao đến. +

Cô còn chưa nói xong. +

Liền thấy Giản Việt tạt một thứ gì đó lên người mình. Cô bé còn chưa kịp mở miệng, một chậu chất lỏng không rõ từ trên trời giáng xuống cũng rơi lên người cô. Vương Khôn kinh ngạc quay đầu lại, nửa xô còn lại tạt hết lên người hắn. +

Ba người đứng trong chuồng ngựa, mắt to trừng mắt nhỏ. +

Dân làng xung quanh cũng tròn mắt kinh ngạc. Dân làng gần nhất vừa định cắn lại sững sờ vài giây, khuôn mặt méo mó kia càng trở nên méo mó hơn, hắn quay người chạy thẳng một mạch 10 mét! +

Phòng livestream im lặng vài giây, sau đó bùng nổ : +

“A a a cứu mạng!” +

“Bí thư chi bộ Vương, anh đúng là thiên tài !!” +

“Tôi buồn cười chết mất!” +

“Dân làng cắn người thì oai lắm, chứ gặp phải nước đái ngựa thì chạy còn nhanh hơn tên lửa, ha ha ha ha ha!” +

*Khoá đồng tâm +

*Khoá đồng tâm +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)