Skip to main content

44

dathaiPiter

Mặt sẹo kinh ngạc nhìn Giản Việt đang chạy tới. +

Hắn theo bản năng lùi lại nửa bước, quay sang Ôn Ngọc phía sau nói: “Có phải lại có bẫy không thế ?” +

Từ sau lần bị Giản Việt lừa, Mặt sẹo cũng coi như khôn ra một chút, thậm chí bắt đầu học được cách tham khảo ý kiến Ôn Ngọc trước khi hành động. +

Ôn Ngọc nói: “Cũng có khả năng lắm……” +

Không phải cô không muốn phân tích, thật sự là… Bí thư Vương này lắm mưu nhiều kế, không thể dùng mạch não của người bình thường để suy nghĩ hành vi của cậu ta. Nhưng nếu bạn dùng mạch não của cậu ta để suy nghĩ, bạn sẽ bị cậu ta kéo xuống cùng đẳng cấp, rồi bị bí thư Vương đánh bại bằng kinh nghiệm dày dặn của cậu ta. +

Trong lúc hai người đang nói chuyện. +

Giản Việt đã chạy đến chân cầu thang. +

Toàn bộ bên trong sáng lên ánh đèn dây tóc , cậu đứng phía dưới, trong tay vẫn cầm tấm ảnh, ngẩng đầu nhìn lên mấy người trên đó, dựa vào lan can cười nói: “Anh Đao, cơn gió nào thổi các vị đến đây vậy?” +

Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng: “Anh không muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi tự đi tìm!” +

Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng: “Cậu không muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, chúng tôi tự đi tìm!” +

“Anh Đao thật là anh minh quá!” Giản Việt cười nói: “Nơi này quả thật có không ít thông tin, vậy các vị có muốn xuống xem không?” +

Xung quanh, những lá bùa vàng khẽ rung động dù không có gió. Theo lời nói của Giản Việt, trong căn phòng trống trải vang vọng âm thanh rợn người, khiến ai nấy không khỏi lạnh sống lưng. +

Vừa nãy còn có chút kiêu ngạo, cả đám người lập tức có chút chần chừ. +

Mặt sẹo nheo mắt : “Nơi này có cái gì?” +

“Không có gì.” Giản Việt đáp: “Chỉ là những tấm ảnh và dữ liệu này có vẻ dính lời nguyền rồi. Nếu các vị sợ thì không cần xuống.” +

Cậu nói một cách nghiêm túc. +

Tránh để lát nữa hệ thống lại nói anh lừa gạt người khác. +

Sắc mặt Mặt sẹo thay đổi, hắn thì thầm với Ôn Ngọc: “Bên trong hướng dẫn không có nói đến nội dung phòng thí nghiệm thật. Thằng nhóc này nói có thật không?” +

Ôn Ngọc cũng không chắc nói: “Đồ ở đây chúng ta quả thật không rõ lắm, nhưng phó bản Vạn Phúc thôn này nhiều năm như vậy vẫn chưa có cốt truyện nào đạt 100%. Nghe nói người đầu tiên có thể đóng phó bản, đều sẽ ngẫu nhiên nhận được vật phẩm cấp bậc SSR…” +

Sự cám dỗ này đối với họ quá lớn. +

Phải biết, trên thị trường, vật phẩm càng quý giá thì tác dụng càng cao, vì vào thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Đặc biệt là những vật phẩm được tặng sau khi đóng phó bản như thế này, thường chỉ có các hiệp hội lớn mới có, trên thị trường căn bản không có. Một vật phẩm cấp SSR đổi lấy thời gian sinh tồn ngoài phó bản, đủ để họ sống sung sướng một thời gian dài. +

Giản Việt lại hỏi: “Anh Đao, chị Ôn, không xuống sao?” +

Ban đầu là anh Đao họ kiêu ngạo, lẽ ra Giản Việt phải sợ họ xuống mới đúng, nhưng bây giờ hoàn toàn đảo ngược, thành ra Giản Việt ở dưới thúc giục họ xuống, đổi lại Mặt sẹo và đám người sợ hãi. +

Giản Việt thậm chí còn cười cười nói: “Nơi này nhiều manh mối lắm đấy!” +

Mồ hôi rịn trên trán Mặt Sẹo, hắn thấp giọng: “Thật sự không có vấn đề gì sao?” +

Khán giả phòng livestream cũng có chút lo lắng: +

“Tôi thấy lần này khó lắm.” +

“Họ đã bị lừa một lần rồi, sao có thể mắc mưu nữa chứ.” +

“Chủ kênh mà không tìm thấy người chia sẻ, thì chẳng phải chết chắc sao.” +

“Khó quá, tôi thấy không ổn rồi…” +

Mọi người đang bàn luận, vốn tưởng rằng là không có hy vọng, lại không ngờ – +

Ôn Ngọc nói: “Nhưng đằng sau cậu ta trông cũng không có quỷ quái gì, anh Đao, có khả năng cậu ta cố ý nói như vậy, là không muốn chúng ta đi xuống không?” +

Một câu nói liền khiến cả đám tỉnh ngộ! +

Mặt sẹo giờ phút này cảm thấy Giản Việt quả thực quá thâm hiểm, lại nghĩ ra cách như vậy để hù dọa hắn!! +

Thế là Giản Việt liền thấy anh Đao loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà đi xuống, vừa đi vừa nói: “Mấy năm nay tôi chưa từng thấy sóng to gió lớn nào, còn sợ những thứ bùa chú quỷ quái này sao? Toàn là để hù dọa quỷ, còn có thể lấy mạng tôi chắc?” +

Giản Việt: “……” +

Thấy anh đao đã đi xuống, Giản Việt nói: “Vậy tôi đi nhé?” +

Anh đao lần này đã rút ra bài học nói: “Không được, cậu không được đi. Lát nữa nếu có bẫy, cậu phải chết cùng chúng tôi!” +

Những người khác trong đội khảo cổ phía sau hắn cũng nhìn lại đây. +

Giản Việt trong đám người này, thấy được Vương Khôn, bạn trai của Điềm Điềm. +

Vương Khôn và Giản Việt ánh mắt đối nhau, có chút chột dạ mà nhìn đi chỗ khác. Giản Việt cũng không trách anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ là một người mới, lấy trứng chọi đá, sao có thể thay đổi ý kiến của Mặt sẹo. +

Anh Đao và Ôn Ngọc đi đến cách đó không xa, họ từ trên cầu thang đi xuống, liền bắt đầu đánh giá những tấm ảnh xung quanh. +

Ôn Ngọc có chút kinh ngạc nói: “Thật sự có dữ liệu.” +

“Cái này còn nhiều hơn nội dung trong hướng dẫn rất nhiều!” Ôn Ngọc có chút kích động nói: “Không chừng chúng ta thật sự có thể đóng phó bản này đấy!” +

Các thành viên khác trong đội khảo cổ cũng rất kích động, thậm chí còn khen ngợi: +

“Vẫn là anh Đao anh minh.” +

“Đã sớm nên làm như vậy.” +

“Chúng ta có thể sống sót rời khỏi nơi này không?” +

“Anh Đao, tiểu đệ bái phục anh!” +

Mọi người đang bàn luận sôi nổi. +

Bỗng nhiên có người nói: “Nơi này có phải thiếu một tấm không?” +

Ở hàng cuối cùng của những tấm ảnh, quả thật thiếu một bức. Mặt sẹo lập tức quay đầu nhìn về phía Giản Việt, liền thấy Giản Việt trong tay quả nhiên vẫn cầm một tấm. Hắn bước nhanh tới, cười lạnh một tiếng nói: “Quản gia Vương, tôi đã nói sao cậu lại hào phóng cho chúng tôi xuống, thì ra là mình còn giấu đồ cơ. Đưa đây cho tôi!” +

Giản Việt nói: “Thứ này có lời nguyền của Quý Phong, anh chắc chắn muốn không?” +

Mặt sẹo sau khi xuống dưới phát hiện nơi này thật sự có dữ liệu, hơn nữa cũng không có quỷ quái xuất hiện nên đã xác định Giản Việt tám phần là hù dọa họ. Thế là hắn lập tức bước tới nói: “Bí thư Vương, loại tiểu xảo này của cậu vô dụng với chúng tôi, chúng tôi là người chơi lâu năm đã trải qua không ít phó bản rồi. Cậu muốn lừa chúng tôi là tìm nhầm người rồi. Đừng tưởng rằng cậu nói như vậy chúng tôi sẽ rời đi. Cậu nghĩ chúng tôi đều là trẻ lên ba chắc !” +

Giản Việt còn chưa kịp nói, tấm ảnh trong tay đã bị Mặt sẹo giật lấy. +

Sau đó anh Đao liền thấy được chữ viết phía sau tấm ảnh. +

Giản Việt liền nghe thấy thông báo của hệ thống: “【Lời nguyền của Quý Phong】 đã được chia sẻ, tình hình cụ thể của lời nguyền: Thời gian tồn tại có tác dụng của ngài được làm mới thành 48 giờ.” +

Anh Đao chắc cũng nghe thấy tiếng hệ thống, cả người hắn cứng đờ tại chỗ, sắc mặt khó coi như ăn phải phân. +

Ôn Ngọc phía sau nghi hoặc hỏi: “Anh Đao, sao vậy?” +

Mặt sẹo mặt tái mét, nói không nên lời, liền thấy Ôn Ngọc cũng cầm tấm ảnh qua, sau đó Giản Việt lại lần nữa nghe thấy thông báo của hệ thống: “【Lời nguyền của Quý Phong】 đã được chia sẻ, tình hình cụ thể của lời nguyền: Thời gian tồn tại có tác dụng của ngài được làm mới thành 72 giờ.” +

Nghe thấy thông báo của hệ thống, anh Đao cũng có chút sụp đổ. +

Mặt sẹo phẫn nộ quát: “Quản gia Vương, tấm ảnh này có lời nguyền sao cậu không nói sớm, cậu dám hại chúng tôi?!” +

Giản Việt vô tội nói: “Tôi đã nói sớm rồi mà, không tin anh hỏi bọn họ xem , vừa nãy họ đều nghe thấy.” +

Vài người: “……” +

Ba người đồng thời im lặng trong chốc lát. +

Khán giả phòng livestream nhìn đến đây muốn cười điên rồi: +

“Ha ha ha anh Đao ơi……” +

“Ăn một hố chưa đủ, lại ăn thêm hố nữa.” +

“Tôi xin chia buồn trước.” +

“Ha ha ha, quản gia Vương làm cách nào mà bất kể nói gì, người khác đều cảm thấy cậu ta đang lừa người vậy.” +

Đúng lúc Mặt Sẹo sắp nổ tung, Vương Khôn vẫn luôn đứng cách đó không xa bỗng nhiên vào lúc này chạy tới, đứng chắn trước mặt Giản Việt, gồng mình nói với mặt sẹo: “Anh Đao, bí thư Vương thật sự đã nói rồi.” +

Mặt sẹo cứng họng một chút, hắn chỉ tay vào Giản Việt mà tức giận đến run rẩy. +

Giản Việt từ sau lưng Vương Khôn đi ra, chuyện của chính mình,cậu không muốn liên lụy người khác. Cậu cười tủm tỉm nói: “Anh Đao, tôi đưa các vị đi tìm phòng thí nghiệm của Quý Phong, các vị quả thật đã nhận được không ít thông tin. Nơi này cũng là các vị tự mình muốn xuống, chứ không phải tôi cố ý dẫn các vị vào. Cho nên tôi thật sự không biết cái chuyện hại các vị này nói từ đâu.” +

Mặt sẹo đuối lý nói: “Bí thư Vương, lời nguyền này thời gian tồn tại chỉ có ba ngày, chúng ta cần phải hợp tác rồi.” +

Giản Việt hỏi: “Anh Đao có ý tưởng gì không?” +

Mặt sẹo thẳng thắn nói: “Không giấu gì cậu, chúng tôi đã tra được dữ liệu, cái Sơn Thần này, chính là ngọn nguồn của tất cả. Dân làng thôn Vạn Phúc đã dùng tà thuật cổ xưa để nhận được sức mạnh trường sinh của Sơn Thần. Thời xưa, có một pháp khí để trấn áp hung thú này, mà pháp khí này, đã bị dân làng cất giấu rồi. Chúng ta phải tìm thấy nó trong mấy ngày cuối cùng này, mới có thể sống sót rời khỏi phó bản.” +

Giản Việt hỏi: “Vậy các vị có manh mối gì không?” +

Ôn Ngọc vẻ mặt rất nghiêm trọng nói : “Vẫn chưa, nhưng chúng tôi trong khoảng thời gian này đã tìm hết toàn bộ thôn Vạn Phúc , phát hiện cách bố trí toàn bộ thôn kỳ thật chính là một bản đồ bát quái , là loại tụ hồn – chỉ vào không ra. Theo vị trí Lý Mộng đánh dấu, có bốn ‘mắt trận’: từ đường, nhà trưởng thôn, phòng tài liệu, còn có…” +

Cô im lặng trong chốc lát. +

Giản Việt nhướng mày nói: “Nhà họ Thẩm?” +

Ôn Ngọc có chút bất ngờ: “Cậu biết sao?” +

“Không biết.” Giản Việt nói: “Tôi đoán bừa thôi.” +

Ôn Ngọc: “……” +

Mặt sẹo không nhịn được lại đây nói: “Chúng tôi ở phòng tài liệu đánh nhau với nữ quỷ, ở tầng hai vách tường tìm thấy tù và đồng thau được giấu trong tường. Pháp khí ở từ đường và pháp khí giấu trong nhà trưởng thôn, chúng tôi đều có một suy nghĩ đại khái, nhưng pháp khí nhà họ Thẩm……” +

Giản Việt khẽ nheo mắt: “Các vị mỗi ngày ở tại nhà họ Thẩm mà cũng chưa tìm thấy sao?” +

Ôn Ngọc nghẹn ngào một chút nói: “Cốt truyện không biết vì sao lại lộn xộn, cốt truyện nữ chính của tôi không đi được một cái nào. Nguyên bản pháp khí nhà họ Thẩm lẽ ra là dễ lấy nhất, nghe nói là vật gia truyền của nhà họ Thẩm, chỉ truyền cho con dâu, nhưng hiện tại Thẩm tổng ngay cả nhìn cũng không nhìn tôi, cái pháp khí này……” +

Vật gia truyền? +

Giản Việt nghĩ, nếu Thẩm Ngọc Thù thật sự đi theo cốt truyện với cô ta để cho mình bị cắm sừng thì cậu mới là thật sự gặp rắc rối lớn. Nhưng vợ của Thẩm Ngọc Thù không phải chính là mình sao, sao anh ấy chưa bao giờ nói với mình? +

Thiếu gia… không lẽ ăn trong chén lại ngó trong nồi?! +

Mẹ nó! Mình thành lốp xe dự phòng rồi!! +

Giọng của Ôn Ngọc từ cách đó không xa truyền đến: “Bí thư Vương, cậu là quản gia của tổng tài, quan hệ của hai người là thân cận nhất, cái pháp khí này, chỉ có thể giao cho anh.” +

Giản Việt ngẩn người, cậu chỉ chỉ chính mình: “Tôi?” +

“Đúng vậy.” Ôn Ngọc thở dài : “Thật sự không giấu gì, kỳ thật dựa theo cốt truyện gốc còn có một cái cốt truyện mang thai chạy trốn. Bây giờ tôi cũng không biết phải đi tiếp thế nào, Thẩm tổng anh ấy… Không hợp tác với tôi, tôi căn bản không có mang thai. Nếu cốt truyện này không đi được, pháp khí này chắc cũng không lấy được, đến lúc đó tất cả chúng ta đều sẽ chết ở đây!” +

Giản Việt thầm nghĩ, ôi trời, phó bản này còn có gì mà mình không biết nữa không? +

Nhưng hiện tại hình như kịch bản của nữ chính không cẩn thận lại chạy sang mình rồi. +

Nhưng cậu là đàn ông mà! Sao cậu có thể mang thai chạy trốn được? Nhưng nếu để Thẩm Ngọc Thù bây giờ đi theo cốt truyện với Ôn Ngọc, cậu… Cậu cũng không thể chấp nhận được. +

Dù sao, nếu Thẩm Ngọc Thù mà tốt với người khác, vậy chén đá bào dâu tây của cậu sẽ ăn ở đâu đây? +

Ôn Ngọc nói: “Bí thư Vương, nhiệm vụ này tuy giao cho cậu là hơi khó khăn, nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác.” +

Giản Việt tỉnh lại từ suy nghĩ: “Cô nói nhiệm vụ này quả thật rất khó khăn, chuyện nhà họ Thẩm luôn không dễ xử lý. Thật ra ban đầu tôi không muốn quản chuyện này lắm, nhưng hôm nay các vị bị nguyền rủa tôi cũng coi như có chút trách nhiệm. Nếu cô đã nói vậy, đội trưởng Ôn, tôi nể mặt cô, miễn cưỡng thử tìm xem sao.” +

Ôn Ngọc và mặt sẹo đều vui mừng, kích động nói: “Bí thư Vương, cậu cứ yên tâm. Sau khi cậu tìm thấy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu! Từ hôm nay trở đi, cậu có bất cứ nhu cầu gì cứ việc đề ra, chúng tôi sẽ cố gắng phối hợp!” +

Khán giả phòng livestream nhìn đến đây muốn cười chết: +

“Ha ha ha cậu ta còn miễn cưỡng nữa cơ đấy.” +

“Nữ chính cô thà nghi ngờ cốt truyện xảy ra vấn đề, cũng không nghi ngờ quản gia Vương một chút nào sao?” +

“Điển hình là bị bán còn phải giúp quản gia Vương đếm tiền.” +

“Xưa nay chỉ có chiếm tiện nghi của người khác, kết quả đến chỗ quản gia Vương, lại bị đảo ngược thế này!” +

Giản Việt sau khi thương lượng xong với họ, liền rời đi. +

Những nơi có thể tìm, đều đã tìm xong hết rồi. Cậu ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Nói thật, lời của Ôn Ngọc và đồng bọn, cậu chỉ có thể tin một nửa , rất nhiều thứ cậu vẫn tin vào mắt mình hơn. +

Giản Việt trở lại biệt thự khá sớm. +

Dù sao ban ngày cũng chỉ làm có một việc, lúc này mới hơn hai giờ chiều. Trong phòng ngủ nhà họ Thẩm, Thẩm Ngọc Thù đang ngủ trưa, hắn tối qua làm việc quá lâu, vẫn chưa được nghỉ ngơi tốt. +

Giản Việt sau khi trở về chỉ rửa mặt qua loa, rồi vào phòng ngủ của Thẩm Ngọc Thù nhìn một chút. +

Ban đầu muốn chạy đi. +

Thẩm Ngọc Thù nhìn thấy cậu đã về, liền kéo người lên giường cùng nhau ngủ. Giản Việt cũng có chút mệt mỏi, cậu ở trong mật thất cũng bị dọa sợ quá sức, dứt khoát liền nằm trong lòng ngực Thẩm Ngọc Thù ngủ một giấc. +

Khi tỉnh lại lần nữa, đã bốn giờ, bên ngoài trời sắp tối rồi. +

Giản Việt dậy, phát hiện Thẩm Ngọc Thù đang ngồi bên cửa sổ, cầm máy tính xử lý một số hồ sơ. Cậu ngồi dậy nói: “Thiếu gia, sao ngài không về thư phòng ạ?” +

Thẩm Ngọc Thù dùng vẻ mặt cao quý lạnh lùng kiểu, ‘tiểu yêu tinh này thật là bó tay với cậu,’ mà nói: “Tôi vừa đi, cậu liền kéo áo tôi không buông, tôi vừa kéo vạt áo, cậu liền gào khóc, vừa gọi tên tôi vừa khóc, làm sao tôi đi được?” +

Giản Việt kinh ngạc, cậu ngủ còn có kiểu kì quái này sao? +

Nhớ lại lần đầu tiên cậu được ông bà nhận nuôi về, bà nội có một lần cũng nói, cậu hễ ngủ là sẽ gặp ác mộng, khóc lóc gọi tên ai đó, nhưng khi tỉnh lại lại không nhớ rõ, cứ như không có chuyện gì. Bà nội nói cậu chắc là nhớ ba mẹ, trên thực tế Giản Việt đối với ba mẹ của mình không có ấn tượng gì, cậu vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. +

Thẩm Ngọc Thù hừ nhẹ một tiếng nói: “Quản gia Vương, sau này anh không được dính người như vậy biết không, bổn thiếu gia mỗi ngày có rất nhiều công việc phải xử lý.” +

Giản Việt vội vàng nói: “Xin lỗi thiếu gia, vậy tôi……” +

“Nhiều nhất một ngày chỉ có thể như vậy một lần!” Thẩm Ngọc Thù nói: “Nhiều hơn thì không được, tôi cũng có giới hạn!” +

Giản Việt: “…… Vâng, thiếu gia.” +

Thẩm Ngọc Thù thấy cậu đã tỉnh, liền nói: “Cậu tỉnh rồi thì tốt. Lần trước cậu bảo tôi điều tra dữ liệu của cái bùa chú quỷ quái kia, người của tôi đã truyền về cho tôi rồi.” +

Bùa chú quỷ quái gì cơ? +

Giản Việt nhìn về phía màn hình máy tính, phát hiện trên đó lại là dữ liệu của tượng Sơn Thần. Khoan đã, rõ ràng mình vẽ rất đẹp mà, thiếu gia thật là không có chút thẩm mỹ nào. +

Thẩm Ngọc Thù còn không biết Giản Việt đang lẩm bẩm về mình nói: “Cậu đoán không sai, tượng Sơn Thần này thật sự là một loại tà thần thời cổ đại. Nguồn gốc của nó rất khó truy ngược. Người của tôi đã tra rất nhiều sách cổ thời thượng cổ đều không có ghi lại dữ liệu của nó. Nhưng trong một quyển sách, tìm thấy một ghi chép về hung thú có miêu tả rất giống với nó.” +

Giản Việt tiến lại gần, liền thấy trên máy tính là bức vẽ hung thú của chính cậu, và bên cạnh là một bức cổ họa khác, trên đó vẽ một con thú chín đuôi, toàn thân trắng tuyết. Mặc dù phong cách của hai bức họa hoàn toàn khác nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra bóng dáng tương tự. +

Bên dưới còn có chú thích: +

“Xưa có linh thú, thích ăn hồn phách, ba hồn bảy phách chỉ ăn hai phách trong đó. Kẻ được giữ lại mạng sống, thất hồn thất trí.” +

Giản Việt nói: “Nói một cách văn hoa, ý này có phải là, nó ăn hồn phách của con người, nhưng nó rất kén ăn, cũng không thích ăn hết. Chỉ thích ăn hai phách trong đó, cho nên người đó cũng sẽ không chết ngay lập tức, nhưng sau đó sẽ từ từ mất đi lý trí?” +

Khán giả phòng livestream nghe thấy lời giải thích này thì vui vẻ: +

“Nghe xong lời giải thích này tôi còn sợ hãi sao nổi.” +

“Quản gia Vương giỏi tóm tắt thật.” +

“Ha ha ha ha, sự thật quả thật là như vậy!” +

Thẩm Ngọc Thù nói: “Xem ra đây là bí quyết trường thọ.” +

Giản Việt nghĩ nghĩ nói: “Nhưng không đúng thiếu gia. Nếu mất đi thần trí, nhưng tôi thấy dân làng đều rất tốt, không có tình trạng mất lý trí.” +

Nếu mất đi hai phách trong ba hồn bảy phách, đó chính là luôn không có thần trí, sao lại có chuyện ban ngày có thần trí, buổi tối lại không có? Tình huống này hoàn toàn không khoa học! +

Giản Việt luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. +

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng nói: “Phía dưới còn có đấy.” +

Giản Việt vội vàng đi xuống xem, liền thấy trên dữ liệu viết: “Linh thú tính tình cực kỳ hung tàn, nơi nó đi qua, không còn một ngọn cỏ. Người thời cổ đại để kphong ấn nó không còn gây hại cho dân nữa, đã thiết lập bốn kiện pháp khí và một đại trận, trấn áp nó dưới chân núi. Từ đó, thế gian thái bình.” +

Bốn kiện pháp khí và một đại trận. +

Những điều trên dữ liệu lập tức khớp với những gì mặt sẹo và đồng bọn đã nói. +

Giao diện hệ thống bỗng nhiên nhảy ra: “Nhiệm vụ chính tuyến 【Bí mật thôn Vạn Phúc 】 tiến độ cốt truyện là 70%” +

Nhiệm vụ có tiến triển! +

Chẳng lẽ…… +

Cách họ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thật sự phải tìm thấy bốn kiện pháp khí này, ở lễ tế Sơn Thần, một lần nữa đối phó với hung thú này sao? +

Giản Việt luôn cảm thấy chuyện còn có chỗ nào đó không đúng: “Thiếu gia, nếu hung thú này hung tàn như vậy, đạo trưởng thời cổ lại lợi hại như vậy, có thể trấn áp nó, vậy tại sao người tìm thấy nó không tiêu diệt nó hoàn toàn, mà chỉ là trấn áp dưới chân núi?” +

Thẩm Ngọc Thù đang xử lý chuyện công ty, nghe vậy cười lạnh một chút nói: “Nếu cậu là đạo trưởng này, cậu có thể giết một thứ lại không giết, cứ nhất định phải giữ lại, cậu cảm thấy là vì sao?” +

Giản Việt nghĩ nghĩ, một ý tưởng lóe lên buột miệng thốt ra: “Bởi vì cảm thấy còn hữu dụng!” +

Có thể giết, lại không giết. +

Càng muốn trấn áp. +

Bởi vì trường sinh, là thứ mà người đời vĩnh viễn theo đuổi. Vậy một nhóm người lưu lại trong pháp trận, liền trở thành cư dân thôn Vạn Phúc , họ đời đời kiếp kiếp hưởng thụ trường sinh. +

Mẹ nó! +

Giản Việt liếc nhìn Thẩm Ngọc Thù. +

Cứ tưởng thiếu gia là người theo thuyết vô thần như vậy chắc chắn sẽ nói ‘có gì đâu mà đoán’, xem ra thiếu gia ở bên mình rồi cũng coi như mở rộng tầm mắt sao. Mình cũng thật thông minh! +

Thẩm Ngọc Thù cũng liếc nhìn Giản Việt. +

Quản gia Vương cả ngày thần thần bí bí, bây giờ cùng cậu ta xem xong phỏng chừng có thể nghỉ ngơi một lát nhỉ. Lát nữa mà cao hứng không chừng có thể lại hôn một cái, hắn ta cũng thật thông minh! +

Hai người nhìn nhau một cách đầy ẩn ý. +

Lúc này. +

Bỗng nhiên có người gõ cửa bên ngoài. +

Thẩm Ngọc Thù nói: “Vào đi.” +

Dì Trương bưng chén đá bào dâu tây vào nói: “Thiếu gia, đây là đồ ngài muốn ăn.” +

Thẩm Ngọc Thù liền chỉ chỉ cái bàn : “Đặt ở đây đi. Hôm nay tôi không có hứng ăn lắm. Quản gia Vương, bí thư thôn này hai ngày nay vì chuyện lụt lội mà làm việc vất vả ngày đêm, để cậu ấy ăn đi.” +

Dì Trương liền dùng ánh mắt vô cùng ẩn ý nhìn về phía Giản Việt, ánh mắt đó giống như oán hận cái gì đó như heo đang ủi cải trắng nhà mình vậy. Bà liền đặt chén đá bào dâu tây trước mặt Giản Việtnói: “Quản gia Vương, ăn khi còn lạnh nhé.” +

Giản Việt vội vàng nói: “Vâng vâng, cảm ơn dì Trương!” +

Cậu tiếp tục xem những dữ liệu lộn xộn trên máy tính, cố gắng rút ra một chút thông tin hữu ích từ một lượng lớn những thứ vô nghĩa. Dì Trương ở cách đó không xa, bà đang dọn dẹp vệ sinh. +

Giản Việt vừa ăn đá bào vừa xem. Dâu tây của Vạn Phúc thôn thật sự rất ngon, chua chua ngọt ngọt, lại to mọng nước. Mấy hôm trước cậu ăn một lần nên mấy ngày nay đều nhớ nhung. Lần sau phải xem đây là loại dâu tây gì, cậu có thể hỏi dân làng một chút, để mình có thể mang về trồng một ít. +

Đang suy nghĩ . +

Máy tính bỗng nhiên liền lật đến cuối cùng, thấy một hàng chữ rất nhỏ: 【Người bị linh thú đoạt hồn, mất đi ngũ giác, bao gồm cả khả năng thụ thai sinh sản. Nhưng linh thú quanh năm lui tới núi sâu, sẽ mọc ra một loại trái cây tên là trái mâm xôi. Loại trái cây này đỏ tươi thơm ngon, vô cùng mỹ vị, sau khi ăn vào sẽ có thể thụ thai sinh sản. 】 1

Mẹ nó, thần thú này nhân tính hóa quá!! +

Cướp đi khả năng sinh sản của người khác, còn cho một ít trái cây để giải quyết tình huống cấp bách! +

Giản Việt nhìn có chút cảm khái: “Cái loại quả gọi là trái mâm xôi này thật kỳ diệu. ‘Có thể thụ thai sinh sản’ là có ý gì, ai cũng được sao? Trên đời này còn có loại đồ vật thần kỳ như vậy!” +

Cậu vừa nói vừa nuốt trọn chén đá bào. +

Bỗng nhiên tò mò hỏi dì Trương: “Dì Trương, dâu tây này là loại quả gì vậy ạ, sao lại ngọt thế?” +

Thân hình già nua của dì Trương từ từ ngẩng lên nói: “À, chính là cái mà cậu đang ăn đấy, tôi hái ở sau núi. Thanh niên trong thôn đều thích ăn.” +

Giản Việt: “……” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (4)