45

Giản Việt vừa ăn vào miệng, suýt chút nữa thì nhổ ra. +
Dì Trương đứng cách đó không xa, thấy chuyện vui liền hùa theo, từ tốn nói: “Quản gia Vương, cậu sợ gì chứ? Cậu có vợ đâu, sợ gì mà sợ?” +
Giản Việt suýt chút nữa sặc đến ch·ết, tiếng ho khan kinh thiên động địa. +
Dì Trương ngẩn người, bà hỏi: “Quản gia Vương, cậu có sao không?” +
Giản Việt ho khan xong, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của dì Trương, cậu gắng trấn tĩnh nói: “Không sao, tôi… tôi trời sinh đã hay ho khan rồi.” +
Mẹ Trương: “…Ồ.” +
Khán giả trong phòng livestream thì cười muốn điên: +
“Hahaha cậu ấy có vợ.” +
“Tiêu rồi, tiêu rồi.” +
“Streamer, phen này cậu toang rồi.” +
Giản Việt nhìn dì Trương với vẻ mặt đầy “tâm sự” cậu thực sự không thể chịu nổi, liền chủ động hỏi: “Dì Trương, cái đó… À, ý cháu là, đương nhiên không phải cháu, mà là bạn cháu nhờ hỏi thôi. Nếu một người bạn của cháu… ừm, đối tượng của anh ấy là đàn ông, thì một trong hai người họ ăn quả này, có mang thai được không?” +
Dì Trương ngước mắt nhìn lại, trong đôi mắt đen đục rõ ràng phản chiếu hình bóng Giản Việt. Sau một lúc im lặng, bà nói: “Quản gia Vương, tôi biết cậu đang có mong con , nhưng đàn ông thì không thể sinh con được.” 1
Dừng một chút. +
Bà lại bổ sung: “Thiếu gia cũng thế.” +
Giản Việt đang uống nước, nghe xong lời này thì lại phun ra: “Khụ… Khụ khụ…” +
Thẩm Ngọc Thù liếc cậu một cái: “Quản gia Vương, cổ họng cậu không khỏe sao?” +
Giản Việt yếu ớt nói: “Xin lỗi thiếu gia, tôi… +
tôi ho hộ cho người bạn kia ạ.” +
Thẩm Ngọc Thù nói với dì Trương: “Thôi được rồi dì Trương, dì về trước đi. Tối nay nấu cho quản gia Vương chút canh trị ho, kẻo cứ ấy cứ không khỏe mà ngày nào cũng chạy ra ngoài.” +
Dì Trương đáp: “Vâng, thiếu gia.” +
Chờ dì Trương rời đi, trong phòng cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh. +
Giản Việt ho đến mặt đỏ bừng , lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Thù. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giản Việt nói: “Thiếu gia, trên đời này thật sự có quả mâm xôi.” +
Chuyện này nghiêm trọng thật. +
Nó chứng tỏ chuyện về con mãnh thú kia có thể là thật! +
Vẻ mặt Thẩm Ngọc Thù cũng có chút nghiêm túc, Giản Việt cứ nghĩ rằng hắn ta cũng thấy chuyện này rất quan trọng. +
Nào ngờ… +
Thẩm Ngọc Thù nhìn Giản Việt một cái rồi nói: “Ừm, quản gia Vương, tuy rằng cậu có ý nghĩ đó, nhưng Thẩm gia chúng tôi không phải là loại gia tộc cổ hủ, dù cậu không thể sinh, tôi cũng sẽ không để người khác làm khó cậu.” +
Giản Việt: “…” +
Không phải thiếu gia!! Tôi thật sự không có ý đó mà!! +
Vừa ngẩng đầu, thấy vẻ mặt Thẩm Ngọc Thù kiểu “cậu không cần giải thích, tôi hiểu cả rồi”, Giản Việt lại cảm thấy nếu mình càng giải thích thì thiếu gia có khi lại nghĩ cậu đang cố che dấu ý định mà thôi!! +
“Con cái, con cái thì không vội đâu.” Giản Việt nói: “Chúng ta còn trẻ, cứ từ từ đã. Dù không sinh được thì vẫn có thể nhận nuôi mà. Đế chế kinh doanh của thiếu gia lớn như vậy, sau này có thể đến viện mồ côi xem, trẻ con ở đó phần lớn đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chúng ta có thể nhận +
nuôi thêm vài đứa, như vậy cũng có người chia sẻ gánh nặng với ngài.” +
Thẩm Ngọc Thù bận rộn cả ngày, mỗi lần về nhà, anh đều ở trong thư phòng xử lý công việc. Sau này nếu thật sự có con, có người kế thừa, thì Thẩm Ngọc Thù chắc hẳn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn. +
Thẩm Ngọc Thù khẽ hừ một tiếng, cao ngạo nói: “Chuyện này cậu không vội thì đương nhiên bản thiếu gia cũng không vội.” +
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm. +
Kết quả, cậu lại nghe Thẩm Ngọc Thù nói: “Chờ giải quyết xong chuyện ở thôn Vạn Phúc, cứ để bọn họ đi sắp xếp đi.” +
Giản Việt: “…” +
“Thiếu gia không vội” với “tôi không vội” hình như không giống nhau. +
Cậu nhìn Thẩm Ngọc Thù ở cách đó không xa đang nhìn mình, đáy mắt tràn ngập tình ý . Mặc dù cứng miệng , nhưng người này thực ra lại rất chân thành. Hắn không nói +
nhiều lời yêu thương, nhưng chỉ cần cậu đề cập, hắn sẽ làm rất nhiều việc thể hiện tình yêu đó. +
Khi cậu do dự lùi lại, Thẩm Ngọc Thù sẽ không ngừng tiến về phía trước. +
Trước kia, Giản Việt không dám nói về tương lai với Thẩm Ngọc Thù, vì cậu luôn cảm thấy mình chỉ sống qua ngày, làm gì có tương lai. Nếu có nói, có lẽ cũng chỉ toàn chua chát. Nhưng khi thực sự trò chuyện, cậu lại nhận ra không phải vậy. Thảo luận về tương lai thực sự rất vui, bởi vì tương lai mà cậu không thấy, không chạm tới được, thì lại được Thẩm Ngọc Thù chỉ ra . +
Cậu nhìn thấy Thẩm Ngọc Thù vui vẻ, cũng vui lây. +
Giao diện hệ thống vẫn còn đếm ngược thời gian sinh tồn, đã không còn đủ 72 giờ, hiện tại chỉ còn 67 tiếng 20 phút, thậm chí còn chưa đến ba ngày. +
Thế nhưng, một cách khó hiểu, caqju chẳng thấy vội chút nào. +
Hóa ra, khi người ta cảm thấy hạnh phúc, cái chết cũng không còn đáng sợ đến thế, bởi vì cậu đã không còn tiếc nuối. +
Giản Việt nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Thù, nở một nụ cười. +
Thẩm Ngọc Thù vốn đang xử lý công việc, bỗng nhiên thấy người ngồi ở bàn đối diện không nhìn màn hình máy tính nữa, mà cầm dĩa dâu tây nhìn anh cười, mặt mày rạng rỡ.Ngoài cửa sổ vầng trăng đang từ từ lên cao , nhưng ánh sáng đó cũng không dịu dàng, xinh đẹp bằng ánh sáng trong đáy mắt Giản Việt. +
“Nhìn tôi cười ngốc nghếch gì vậy?” Thẩm Ngọc Thù nhướn mày nói: “Nghĩ gì mà vui thế?” +
Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, vậy ngài có vui không?” +
Thẩm Ngọc Thù bị câu hỏi làm cho nghẹn +
lời. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng im lặng một lúc lâu, rồi hắn ho nhẹ một tiếng. +
Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, ngài ho gì vậy, cổ họng không thoải mái sao?” +
Khán giả trong phòng livestream đều bật cười : +
“Hahaha bởi vì anh ta trời sinh đã hay ho khan mà.” +
“Dì Trương: Thật chịu thua, hai đứa này uống chút nước đường trị ho đi!” +
“Phó bản kinh dị mà cũng có khoảnh khắc dịu dàng như vậy sao?” +
“Ấm áp quá, đây là dương gian sao?!” +
Trong phòng, mọi thứ lặng đi trong giây lát. +
Giản Việt bưng quả mâm xôi đi đến trước mặt Thẩm Ngọc Thù.Cậu đưa chiếc dĩa đựng trái cây về phía Thẩm Ngọc Thù, nói: “Thiếu gia, nghe nói quả này tốt cho sức khỏe lắm, ngài cũng ăn một chút đi.” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Tôi không thích ăn, cậu ăn đi.” +
“Ồ.” Giản Việt cắn một miếng, má phồng lên, vừa nhai vừa hỏi: “Đúng rồi thiếu gia, ngài vẫn chưa nói cho tôi biết, ngài có hạnh phúc không?” +
Thẩm Ngọc Thù biết ngay tiểu yêu tinh này lại đang làm trò, hắn lườm cậu một cái: “Hạnh phúc, sao vậy?” +
Sau đó, hắn bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Giản Việt. Cậu đứng trước mặt hắn, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng lấp lánh chỉ có hình bóng của hắn. Giản Việt cúi xuống, hôn lên môi Thẩm Ngọc Thù: “Tôi còn có thể làm ngài hạnh phúc hơn nữa.” +
… 1
Ngày hôm sau +
Giản Việt ngủ một giấc no say. +
Trước kia cậu tỉnh dậy còn cần bôi một chút thuốc mỡ, nhưng không thể phủ nhận thiếu gia vốn thông minh, dựa trên nguyên lý “ăn nhiều làm nhiều”, người thông minh quả nhiên học gì cũng nhanh. Hôm nay +
tỉnh dậy, trừ cảm giác tay chân có chút mỏi, cũng không có gì đặc biệt khó chịu. +
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. +
Giản Việt ngồi dậy trên giường, bên cạnh đầu giường có dán một tờ giấy nhỏ, là Thẩm Ngọc Thù để lại. Trên giấy là nét chữ bay bổng, vô cùng ngầu và mạnh mẽ. +
Sức khỏe của lão phu nhân đã tốt hơn một chút, muốn ra ngoài giải khuây nên Thẩm Ngọc Thù đã đi cùng. +
Nhìn đến đây, Giản Việt chợt nhớ đến chuyện Mặt Sẹo nói tối qua. Thẩm gia cũng là một trong những mắt trận, đồng thời cũng cất giữ pháp khí có thể trấn áp Sơn thần, mà pháp khí này, Mặt Sẹo và đồng bọn vẫn chưa tìm thấy. +
Có nên nhân cơ hội này đi tìm xem không? +
Giản Việt suy nghĩ lung tung trong đầu, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi giường, chuẩn bị ra ngoài xem xét trước đã. +
Giao diện hệ thống đột nhiên cập nhật: +
“Nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Bài vị của Thẩm Nguyệt 】 +
Thời gian nhiệm vụ còn lại 8 giờ, xin người chơi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.” +
Chết tiệt! +
Cậu suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ này. +
Giản Việt ban đầu nghĩ, khi tìm thấy cái phòng nghiên cứu kia của Quý Phong, thì “Bài vị Thẩm Nguyệt ” cũng sẽ có manh mối. Nhưng trên thực tế, lại không có. +
Không đúng… +
Chắc chắn có điều gì đó mình đã bỏ qua. +
Hôm qua bị nhóm Mặt Sẹo ngắt lời, Giản Việt luôn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Cậu mặc quần áo, đi ra ngoài, chào hỏi đơn giản dì Trương rồi quay lại phòng nghiên cứu. Bức tường bí mật quả nhiên vẫn còn ở đó. Bật đèn lên, đồ vật bên trong cũng không bị hư hại. +
Chỉ là có lẽ do không khí lọt vào, những lá bùa màu vàng trên tường đều bong tróc, +
rơi vãi khắp sàn, giống như những tờ tiền vàng phủ kín cả phòng thí nghiệm, nhìn rất đáng sợ. +
Giản Việt từ từ đi xuống cầu thang. +
Toàn bộ phòng nghiên cứu có vẻ lạnh lẽo hơn so với lần đầu tiên đến. Đồ đạc trong phòng lộn xộn, vài tập tài liệu chắc đã bị nhóm Mặt Sẹo mở ra, nằm rải rác trên sàn, càng khiến nơi này thêm hoang tàn. +
Trên tường, Giản Việt cuối cùng cũng lại thấy những bức ảnh cũ. +
Quý Phong chụp chung với các thành viên đội khảo cổ, Quý Phong chụp một vài bức ảnh về ngôi làng năm đó. Cậu đi dọc theo bức tường, xem lại từng bức một, cuối cùng, Giản Việt phát hiện ra một vấn đề. +
Là bạn gái của Quý Phong, tại sao ảnh của Thẩm Nguyệt lại không có ở đây? +
Không chỉ là ảnh. +
Giản Việt bắt đầu kiểm tra lại các tập tài liệu trên bàn, bên trong thậm chí có cả hồ +
sơ sinh hoạt của từng thành viên đội, nhưng ở đây, không có ngoại lệ, đều không có Thẩm Nguyệt! +
Chỉ có hai khả năng: Khả năng thứ nhất có lẽ năm đó, Thẩm Nguyệt không tham gia nghiên cứu cùng đội khảo cổ. Thứ hai, có người đã lấy đi hồ sơ của Thẩm Nguyệt. Là ai lấy ? Có phải nhóm Mặt Sẹo lấy không? Nhưng ngay cả của Quý Phong cũng không lấy đi, lấy của Thẩm Nguyệt làm gì? +
Hôm qua khi về, bọn họ đều sợ hãi vì lời nguyền, nhóm Mặt Sẹo dường như không có ” hướng dẫn ” về phòng thí nghiệm này, nếu không đã không đi xuống trực tiếp như thế. Lúc rời đi, cũng không thấy người chơi nào lấy đồ. Vậy rốt cuộc ai đã lấy đi tập tài liệu này?! +
Vô số suy đoán xoay quanh trong đầu Giản Việt. +
Khán giả trong phòng livestream cũng rất lo lắng: +
“Manh mối này bị đứt đoạn nhanh quá.” +
“Streamer có đoán được không?” +
“Có nhóm Mặt Sẹo quấy r·ối, chắc sẽ rất khó đây!” +
Giản Việt đặt đồ trong tay xuống, từ từ đi lên cầu thang. Cậu đã sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Mặc dù thời gian đếm ngược đang trôi đi, nhưng nếu cứ như ruồi không đầu thì chắc chắn không sống nổi. Có những thứ, giống như bèo trên mặt nước, rõ ràng đã lộ ra một chút, nhưng khi cậu chạm vào, nó lại nhanh chóng trốn thoát. +
Ra khỏi tòa nhà. +
Cậu đi chưa được bao xa, bỗng nhiên thấy một bóng người quen thuộc. +
Là Thẩm Ngọc Thù. +
Khi nhìn thấy hắn ta, tâm trạng Giản Việt lập tức tốt lên. Thẩm Ngọc Thù đứng ở cổng trường, đôi mày vốn hơi nhíu lại, khi nhìn thấy Giản Việt, cũng không tự giác mà +
giãn ra một chút. +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Sao lại ở đây?” +
“Tôi đi đến khu lưu trữ văn kiện xem dữ liệu.” Giản Việt hỏi: “Thiếu gia sao lại ở đây?” +
Thẩm Ngọc Thù đáp: “Không phải đã để lại giấy cho anh sao? Mẫu thân đã khỏe hơn, muốn đi dạo quanh làng. Ở đây có một số dân làng tạm trú, nên mẫu thân đến thăm hỏi bọn họ.” +
Giản Việt nhanh nhẹn nịnh hót: “Lão phu nhân thật là nhân từ.” +
Thẩm Ngọc Thù lườm cậu một cái: “Nếu đã đến đây, lát nữa cùng tôi về. Giờ bên ngoài không yên bình, khắp nơi đều lag nguy hiểm, cậu còn suốt ngày lảng vảng bên ngoài!” +
“Hì hì.” Giản Việt cười cười: “Có thiếu gia ở đây mà.” +
Thẩm Ngọc Thù bị cậu dỗ, tâm trạng rõ ràng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn nghiêm mặt +
phê bình: “Miệng lưỡi trơn tru.” +
Giản Việt thấy hắn ta căng thẳng mặt mày, liền thừa lúc không có ai, lén lút hôn một cái lên má Thẩm Ngọc Thù, giống như dỗ dành vợ vậy. +
Vốn còn giận dỗi như cá nóc, Thẩm Ngọc Thù liền xì hơi. Tai hắn ta hơi đỏ, bá đạo tổng tài ngẩng đầu liếc nhìn vẻ mặt có chút đắc ý của Giản Việt. Trước nụ cười lén lút như mèo ăn vụng của Giản Việt, Thẩm Ngọc Thù bỗng nhiên kéo cậu lại, trong tiếng kêu kinh ngạc của Giản Việt, anh ta đè người xuống mà hôn. Nụ hôn càng sâu, sức lực càng lớn, chỉ vào lúc này, sự mạnh mẽ trong xương cốt mới được thể hiện. +
Kết thúc nụ hôn, hô hấp của Giản Việt có chút hỗn loạn. +
Cậu có chút lo lắng nhìn xung quanh, xác định không có ai mới nói: “Thiếu gia, chúng ta… chúng ta như vậy…” +
Thẩm Ngọc Thù không cảm thấy có vấn đề gì: “Sợ gì, có gì mà không dám thừa nhận chứ ?” +
Giản Việt cũng thấy chẳng có gì không dám thừa nhận, cậu chủ yếu là sợ mấy người trong đội khảo cổ nhìn thấy cậu và nam chính làm trò với nhau, sẽ thấy đang ban ngày ban mặt mà lại gặp ma! +
“Hay là…” Thẩm Ngọc Thù nheo mắt: “Cậu còn có người khác sau lưng tôi?” +
Giản Việt vội vàng nói: “Thiếu gia, oan uổng quá! Lão nô có thể thề với trời, ngoài ngài ra tuyệt đối không có bất kỳ ai khác! Đừng nói người, bất kỳ con quỷ nào cũng không có! Nếu không tôi sẽ bị sét đánh giữa trời quang, không được…” +
Lời cậu vừa dứt. +
Từ phía chân trời cách đó không xa liền vọng lại vài tiếng sấm rền, có thể nói là cực kỳ không nể mặt. +
Giản Việt có chút câm nín nhìn bầu trời, sau đó đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của Thẩm Ngọc Thù, cậu cười gượng gạo: “Cái này, đây đều là ngoài ý muốn, thiếu gia ngài phải tin tưởng tôi nha, nếu tôi thật sự có gì đó, tôi thật sự sẽ không sống tốt…” +
“Chết tiệt, cậu đang đùa với lửa đấy!” Thẩm Ngọc Thù trực tiếp bịt miệng cậu lại. Khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị hơn bất kỳ lúc nào Giản Việt từng thấy. Đôi mắt đen sâu thẳm như ấp ủ sự nguy hiểm, khí thế quanh người hắn ta cũng thay đổi, mở miệng nói: “Không được để tôi nghe thấy câu đó nữa.” +
Giản Việt liền cứng người. +
Sao thiếu gia bỗng nhiên trông đáng sợ vậy, còn đáng sợ hơn cả lúc nghi ngờ mình bị “cắm sừng”. +
Thiếu gia không phải là người theo thuyết vô thần sao? +
“Thiếu gia…” Giản Việt do dự mở lời: “Tôi thật sự…” +
Từ cách đó không xa, một giọng nói đột nhiên vang lên, là giọng của lão phu nhân. Bà đứng trên hành lang cách đó không xa nói: “Tiểu Ngọc… hai đứa đến rồi à.” +
Thời tiết hôm nay tuy đã hơi nóng, nhưng lão phu nhân vẫn mặc rất kín, quấn lớp áo bông này đến lớp áo bông khác. Có lẽ vì bệnh nặng, lúc mới đến thôn Vạn Phúc còn thấy tóc bạc, nhưng bây giờ ra ngoài bà đều đội một chiếc mũ dày. Bà đứng ở đó, vì mặc đồ dày nên không nhìn rõ dáng người. +
Nhưng sắc mặt bà lại rất trắng bệch. +
Đôi mắt trông cũng có chút vô hồn. +
Thẩm Ngọc Thù bước nhanh tới hỏi: “Mẫu thân, có chuyện gì vậy?” +
” Hàng năm đê bị vỡ thật sự đã làm các dân làng chịu khổ không ít.” Lão phu nhân chậm rãi nói: “Con xem, mấy ngày này, có +
thể tìm người đến, sửa sang lại toàn bộ nhà cửa không?” +
Thẩm Ngọc Thù gật đầu: “Mẫu thân nói phải. Thực ra con cũng đã nghĩ đến, chỉ là điều kiện khí hậu của thôn Vạn Phúc đặc biệt, quanh năm trên núi có sương mù, máy bay trực thăng vào đều sẽ mất phương hướng. Hơn nữa địa hình núi ở đây dốc, rất ít công nhân chịu khó lặn lội đường xa đến đây. Nhưng không sao, nếu là chuyện tốt cho dân làng, những việc này con sẽ xử lý.” +
Giản Việt trước kia thực ra cũng từng nghĩ đến chuyện này. +
Cậu còn muốn cấp điện cho thôn Vạn Phúc, phá bỏ cái từ đường kia, rồi xây lại những ngôi nhà khác nữa. Nhưng vì nơi này ngày thường không có ai dám tới, nên đành phải từ bỏ. +
Lão phu nhân lại nói: “Không cần lo lắng, ta từ nhỏ sống ở đây. Mấy ngày sau khi lũ lụt +
qua đi, sương mù trên núi sẽ tan, lúc đó cho người đến là được.” +
Thẩm Ngọc Thù có chút bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ, hắn gật đầu: “Vâng, con sẽ sắp xếp.” +
Sương mù của thôn Vạn Phúc sẽ tan? +
Giản Việt nghe tin tức này có chút kinh ngạc. +
Không hiểu sao, cậu không những không thấy đây là chuyện tốt, ngược lại còn thấy có gì đó không ổn.Cậu lờ mờ nhớ ra, trước khi lên núi, thiếu gia từng bảo cậu tra dữ liệu của thôn Vạn Phúc. Lúc đó có một vài ghi chép vụn vặt, một sôd đội khảo cổ đi vào thôn Vạn Phúc khảo sát, gặp phải lũ lụt và một vài tai họa tự nhiên rồi bỏ mạng. +
Lúc đó cậu đã thấy trùng hợp. +
Một đội thì là ngoài ý muốn, sao đội nào cũng gặp lũ lụt? +
Bây giờ nghĩ lại, chưa chắc đã không có mối liên hệ!!! +
Lão phu nhân nói: “Thôi, để dì Trương ở đây với ta đi. Ta gặp một vài trưởng bối trong làng, muốn trò chuyện với họ thêm một chút. Con nhiều việc, cứ cùng quản gia Vương về trước đi.” +
Thẩm Ngọc Thù còn có chút không yên tâm. +
Dì Trương ở bên cạnh nói: “Thiếu gia cứ đi đi, ở đây có tôi đi cùng phu nhân, sẽ không sao đâu.” +
Đã nói như vậy, Thẩm Ngọc Thù cũng không tiện ở lại. +
Giản Việt nói: “Thiếu gia, vậy chúng ta về trước đi. Chắc là lão phu nhân cũng có một vài chuyện riêng muốn nói, chúng ta ở lại không tiện.” +
Thẩm Ngọc Thù liền gật đầu đồng ý. +
Hai người quay trở lại, Giản Việt hỏi: “Thiếu gia, chúng ta về luôn sao?” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Cậu còn muốn đi dạo nơi nào à?” +
“Khu vực gần đây lão nô đều đã đi dạo gần hết rồi.” Giản Việt nói: “Chỉ là thiếu gia đến thôn Vạn Phúc chưa đi dạo khắp nơi. Nếu ngài muốn, lão nô sẽ cùng ngài đi xem?” +
Thẩm Ngọc Thù nói: “Nơi này có gì đẹp? Công ty còn một đống việc, bản thiếu gia rất bận!” +
Giản Việt thầm nghĩ cũng đúng, tuy thôn Vạn Phúc địa linh nhân kiệt, nhưng một vài cảnh quan kỳ lạ thực sự không phải là thứ người bình thường có thể thưởng thức. +
Hai người quay trở về. +
Bỗng nhiên… +
Thẩm Ngọc Thù dừng bước nói: “Chỗ đó là nơi nào?” +
Giản Việt nhìn theo hướng anh ta chỉ, trả lời: “Là từ đường. Tôi đã nói với ngài rồi, nơi này có Sơn Thần.” +
“Bài vị của Thẩm Nguyệt “, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy. +
Nhưng cũng có lẽ vì cậu không phải người +
Thẩm gia, biết đâu Thẩm Ngọc Thù có thể phát hiện ra manh mối gì đó ở từ đường thì sao! +
Giản Việt càng nghĩ càng thấy cơ hội rất lớn, anh chủ động nói: “Thiếu gia ngài có muốn vào xem không?” +
Vẻ mặt Thẩm Ngọc Thù khó hiểu: “Nơi đó thì có gì đẹp mà xem?” +
Giản Việt nhanh trí: “Bởi vì, bởi vì nghe nói từ đường có gia phả của thôn Vạn Phúc, lão nô nghe nói người Thẩm gia nếu thành hôn đều phải vào từ đường, cho nên…” +
Vẻ mặt Thẩm Ngọc Thù kiểu, “cái tên tiểu yêu tinh này, thật hết cách với cậu”, hắn khẽ hừ một tiếng: “Vội vàng làm gì, sợ có người giành với cậu sao?” +
Giản Việt còn chưa kịp nghĩ ra cách giải thích. +
“Thôi, dẫn cậu đi xem vậy.” Thẩm Ngọc Thù nói: “Dù sao rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi.” +
Khán giả trong phòng livestream nghe +
xong lời này thì cười chết: +
“Là ai công ty còn một đống việc?” +
“Thiếu gia không phải nói rất bận sao?” +
“Cũng là lập tức không bận nữa rồi.” +
“Hahaha đừng quá yêu hắn thiếu gia!” +
Hai người đi đến trước từ đường, cửa vẫn khóa. Thẩm Ngọc Thù vừa định nói vậy thì quay về, liền thấy Giản Việt thuần thục móc ra một chùm chìa khóa tự chế từ trong túi, “cạch” một tiếng mở khóa. +
Giản Việt quay đầu lại cười cười nói: “Đi thôi thiếu gia, không ai có thể ngăn cản chúng ta xem gia phả!” +
Thẩm Ngọc Thù: “…” +
Cánh cửa từ từ mở ra, từng hàng bài vị và pho tượng Sơn Thần cao lớn uy mãnh lại lọt vào tầm mắt. +
Nhìn thấy pho tượng Sơn Thần, Giản Việt giật mình một lúc. Chính xác hơn, cậu cứng đờ tại chỗ. Phải biết, mấy ngày trước khi cậu và Điềm Điềm đến, pho tượng Sơn +
Thần ít nhất vẫn bình thường, pho tượng đá có thể thấy toàn thân màu trắng, là thần thú từ bi, chỉ trong gương mới thấy được một mặt hung tợn. +
Nhưng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. +
Pho tượng đá màu trắng vốn dĩ không biết từ lúc nào, lại như bị máu tươi nhuộm đỏ . Đôi mắt cũng đen sâu thẳm, trợn mắt giận dữ. Cả pho tượng đá như đang chờ đợi. +
Bốn mắt nhìn nhau. +
Đối diện với đôi mắt đen thẳm trên pho tượng đá, Giản Việt thậm chí cảm thấy một luồng hàn khí, như thể bị theo dõi, giây tiếp theo sẽ bị xé nát! +
Pho tượng đá này thực sự sống! +
Nó đang “trưởng thành”, có lẽ ngày tế Sơn Thần kia, địa ngục trần gian trong ảnh chụp không phải chỉ là lời đe dọa của Quý Phong! +
Chân tay Giản Việt từ từ lạnh ngắt, trong đầu hiện lên khuôn mặt hung tàn của pho +
tượng đá trong gương đồng hôm đó, trái tim không tự chủ mà đập thình thịch. Đó là nỗi sợ hãi khi đối mặt với một kẻ địch quá mạnh mẽ, vượt qua cả cấp bậc. +
Đang lúc suy nghĩ. +
Bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một tiếng chửi nhỏ. +
“Cái từ đường chết tiệt này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Pho tượng đá nào vẽ xấu thế?” Thẩm Ngọc Thù lẩm bẩm, hắn chỉ chỉ trỏ nói: “Hai ngày nay mẫu thân không phải bảo tôi tìm người lên núi tu sửa nhà cửa trong làng sao? Tôi thấy tiện bảo họ sửa lại màu của pho tượng đá này luôn đi. Thôn trưởng thẩm mỹ kiểu gì vậy, sơn thành cái bộ dạng quỷ quái này. Lần trước cái bích họa ở tế đàn tôi đã nói rồi, thẩm mỹ của ông ta không được!” +
Giản Việt: “…” +
Sơn thần: “…” +



Sơn thần cảm thấy bị xúc phạm:)))))))