6. Cú đấm móc trái

Vòng Càn Khôn, tầng hầm thứ nhất. +
Một cô nàng quyến rũ mang tai mèo đuôi thỏ giơ bảng tên của hai bên thi đấu. Cô nàng đi giày cao gót, tất lưới đen, đôi chân ngọc thon dài uyển chuyển bước đi, dạo một vòng quanh võ đài số bảy. +
Một tay bình luận viên để tóc xù đang điều chỉnh âm thanh ở khu vực bình luận phía dưới võ đài, sau khi chỉnh xong, nhân lúc chờ đúng 23 giờ trận đấu chính thức bắt đầu, tay bình luận viên tóc xù theo thói quen liếc nhìn sang phòng chờ của hai tuyển thủ. +
Bên trong phòng chờ của tuyển thủ bên trái là Đường Long. Tên này gã đã từng gặp mặt một lần, biểu cảm trên khuôn mặt lúc nào cũng căng cứng, ra đòn dứt khoát và tàn nhẫn là một tuyển thủ mới vừa đến vòng Càn Khôn đã bắt đầu bộc lộ tài năng. +
Bên trong phòng chờ tuyển thủ bên phải là một tên nhóc mới tới tên “Lý”, gã đã xem qua ảnh chụp rồi, khuôn mặt kia quá đẹp, chỉ nhìn một lần là khiến người ta không thể nào quên. Thế nhưng cái thân hình nhỏ bé đó luôn khiến người ta nghi ngờ, cậu rốt cuộc đến đây để đánh nhau, hay là đến đây để ăn vạ. +
Thế nhưng ở vòng Càn Khôn này lại không có chuyện ăn vạ, kỹ năng không bằng người thì chỉ có nước chịu đòn mất mạng. +
Chỉ uổng phí một khuôn mặt đẹp đẽ thế kia thôi. +
Bình luận viên tóc xù thầm lắc đầu, không kìm được lại đưa mắt nhìn thêm một cái về phía phòng nghỉ nơi Lý Khuyết Chi đang đợi. +
Cái nhìn này khiến gã thấy rõ chính diện khuôn mặt thật của Lý Khuyết Chi ngoài đời, cũng làm cho gã bắt gặp ánh mắt của Lý Khuyết Chi. +
Đó là một đôi mắt… trong veo nhưng lại vô cùng sâu, phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng, nhưng dường như lại thu hết mọi thứ trên thế gian vào tầm nhìn. +
Đôi mắt ấy không né tránh, cứ thế nhìn thẳng qua, trong lúc vô tình lại mang theo sự sắc bén nhìn thấu tâm can. +
Tay bình luận viên tóc xù cảm thấy trong lòng chợt lạnh toát, gã nhanh chóng cúi đầu xuống. +
Lý Khuyết Chi ngồi trên chiếc ghế mềm trong phòng chờ, ánh mắt bình thản quét qua tay bình luận viên tóc xù. +
Tên đó vừa rồi đang nhìn cậu, nhưng cũng chẳng sao, nhìn một cái cũng có rụng mất miếng thịt nào đâu, cứ mặc kệ người ta nhìn thôi. +
Lần đầu tiên Eve gặp cậu, cô ấy cũng nhìn chằm chằm vào mặt cậu rất lâu. Sau khi uyển chuyển dò hỏi xem Lý Khuyết Chi có muốn tham gia vào ngành nghề của mình không, rồi bị Lý Khuyết Chi thẳng thừng từ chối, Eve cũng đành từ bỏ ý định xúi giục Lý Khuyết Chi đi bán thân. +
Thế nhưng tham gia đấu trường ngầm, xét theo một mức độ nào đó, cũng có thể coi là bán thân rồi nhỉ? +
Lý Khuyết Chi nhìn chằm chằm vào đôi găng tay chiến thuật hở ngón màu đen, trong đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. +
Trang phục thi đấu do vòng Càn Khôn thống nhất cung cấp, màu đen, ôm sát người, kiểu dáng tối giản, độ co giãn cực tốt được trang bị công nghệ ghi hình chuyển động 3D, có thể đồng thời phóng to ảo ảnh của hai bên giao chiến rồi chiếu lên phía sau võ đài, tăng cường tính mãn nhãn cho khán giả. +
Tính từ lúc tiêm thuốc ức chế… đã khoảng năm tiếng đồng hồ rồi. +
Triệu chứng đau đầu, ù tai dần dần tan biến, cảm giác kiểm soát cơ thể vốn đã rất yếu ớt nay cũng dần quay lại. +
Lý Khuyết Chi cử động cổ một chút, hài lòng nghe thấy đốt sống cổ ở hai bên phát ra tiếng kêu “răng rắc”, sau đó cậu đứng dậy, nhìn con số 22:59 trên màn hình bấm giờ điện tử nhảy số. +
Đúng 23 giờ. +
Trận đấu võ đầu tiên của tối nay, bắt đầu! +
Tay bình luận viên tóc xù cầm micro, dùng giọng điệu cao vút giới thiệu hai bên tham chiến trong trận đấu này. +
Đường Long bước ra trước. Vóc dáng trung bình, mang khuôn mặt trung niên nghiêm nghị, điểm thu hút ánh nhìn nhất trên người hắn là cái chân phải cơ khí bằng thép titan đã qua cải tạo, cùng với thanh trường đao cong một lưỡi đang nắm chặt trong tay. +
Trận đấu này là trận đấu khởi động của tối nay, cả hai người lên đài đều là lính mới, cấp độ trận đấu cũng không cao, bởi vậy số lượng khán giả quanh võ đài hiện tại lưa thưa lác đác. +
Lý Khuyết Chi nghe thấy tay bình luận viên tóc xù gọi mật danh của mình, cậu xoay cổ tay lần cuối, bước qua hàng rào võ đài, tiến lên sàn đấu. +
Trước kia có nghe nói võ đài của vòng Càn Khôn sẽ được bao quanh bằng lưới điện ba triệu vôn, nhưng giờ xem ra lời đồn không đúng mấy. +
Lý Khuyết Chi đứng trên võ đài, giơ tay về phía Đường Long, coi như chào hỏi một tiếng rồi lặng lẽ quay mặt đi, nhìn về phía trọng tài. +
Trọng tài lần lượt hỏi Lý Khuyết Chi và Đường Long xem đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, hai người cũng lần lượt gật đầu. +
“Đứng vững trên đài, tấc đất Càn Khôn, sống chết tự chịu!” +
“Trận đấu… bắt đầu!” +
Trọng tài vừa hô khẩu lệnh “trận đấu bắt đầu”, vừa lùi ra khỏi võ đài. +
Lý Khuyết Chi ngưng mắt, nhìn Đường Long tay phải xách đao, mượn lực đạp mạnh xuống đất nhảy lên không, lao tới tấn công mình. +
Đối phương là một đối thủ giỏi về tiến công. +
Thật là trùng hợp, Lý Khuyết Chi cũng thích tiến công nhất. +
Lý Khuyết Chi không né tránh, cậu lao thẳng về phía trước để đón lấy lưỡi đao. +
Dường như Đường Long không ngờ Lý Khuyết Chi lại không hề né mũi nhọn, trong mắt hắn lóe lên một chút chần chừ, nhưng sức lực và tốc độ khi lưỡi đao vung xuống lại chẳng hề suy giảm. +
Đùa à, có ai lại muốn thua cuộc chỉ vì thứ lòng thương hại bỗng dưng trỗi dậy cơ chứ? +
Lý Khuyết Chi nhếch khóe môi, ngay khi thanh trường đao sắp sửa chém tới sống mũi của mình, cậu đột ngột ngửa người ngã ra sau. +
Thắt lưng của cậu mềm dẻo, gập người ra sau tạo thành một đường cong khó tin. +
Cùng lúc đó, chân phải của Lý Khuyết Chi xoay vặn trên mặt đất, eo trái dùng lực, kéo theo chân trái tung một cú đá tạt ngang chớp nhoáng, xương ống chân lao thẳng vào mạn sườn bên trái của Đường Long. +
Thẩm Cố ngồi trong phòng VIP làm bằng vật liệu composite sợi thủy tinh treo lơ lửng ở tầng hầm thứ nhất, nhất, từ góc chéo phía trên quan sát trận đấu đang diễn ra trên võ đài số 7. +
Đường Long có một cái chân phải bằng thép titan cải tạo cơ khí, thế nhưng báo cáo khám sức khỏe của “Lý” lại cho thấy rõ ràng cậu là con người chưa qua đợt cải tạo máy móc nào. +
Cú đá tạt ngang được tung ra cùng lúc với động tác ngửa người ra đằng sau kia, thế mà lại có thể sở hữu tốc độ và sức mạnh ngang ngửa với xương cốt nhân tạo sao? +
Thẩm Cố khẽ mím môi, ánh mắt anh nhìn “Lý” trên võ đài càng lúc càng trở nên sâu hút. +
Nhờ sự do dự vụt qua trong mắt Đường Long khi hắn vung đao chém tới, nên khi Lý Khuyết Chi thực sự đá trúng mạn sườn trái của Đường Long, thực chất cậu đã thu lại ba phần sức lực rồi. +
Nhưng sắc mặt của Đường Long vẫn nhăn nhó vì đau đớn trong một tích tắc. +
Thẩm Cố ngồi trong phòng kính cường lực lơ lửng trên cao, cho nên anh không có cơ hội nghe thấy tiếng “răng rắc” cực nhỏ phát ra khi xương sườn của Đường Long bị gãy. +
Đường Long sặc ho ra một ngụm máu, chống thanh đao một lưỡi xuống đất, lảo đảo một bước. +
Lý Khuyết Chi không thừa thắng xông lên tiếp tục tấn công, cậu lùi lại nửa bước, chừa cho Đường Long chút thời gian thở dốc. +
Trọng tài đứng chầu chực ở bên cạnh võ đài, điềm tĩnh theo dõi sự thay đổi của cục diện trận đấu. +
Không có ai phạm luật, có người bị thương nhưng không nghiêm trọng, hơn nữa tuyển thủ bị thương cũng không có ý định dừng trận đấu. Thế nên người làm trọng tài như gã cứ ngoan ngoãn xem thi đấu là được rồi. +
Biểu cảm của Đường Long nhẫn nhịn, hắn giơ tay quệt đi vết máu bên môi, rồi cảm nhận tình trạng sườn trái của mình. Xương sườn gãy ba cái, nhưng không phải là gãy xương hở, cũng không chèn ép nội tạng. Trận đấu vẫn có thể tiếp tục. +
Đường Long đứng vững vàng. Lần này hắn không tùy tiện tấn công nữa. Tên đối diện rất mạnh, hắn đang chờ “Lý” ra tay trước, rồi xem thử có thể tìm ra được sơ hở nào của cậu hay không. +
Lý Khuyết Chi nhìn thấu ý đồ của Đường Long. +
Lý Khuyết Chi khẽ giơ tay về phía Đường Long, đó là một hành động mang nghĩa “xin lỗi”. +
Giây tiếp theo, Lý Khuyết Chi vọt lên. +
Lưỡi đao của Đường Long lóe lên nghênh đón hướng lao tới của Lý Khuyết Chi. +
Vũ khí dài không dễ điều khiển, nhưng một khi đã nắm vững, nó sẽ phát sinh ra một lợi thế vô cùng khó sánh kịp: phạm vi tấn công và phòng thủ rộng hơn, khiến đối thủ khó lòng áp sát. +
Hiển nhiên Đường Long đã dùng thanh trường đao cong một lưỡi kia rất thuần thục. Lưỡi đao bằng thép tinh luyện múa lượn xoay vần trên không trung, tạo thành từng luồng sáng vòng cung bạc chói lóa, dồn Lý Khuyết Chi đến một góc của võ đài. +
Ánh đao đan vào nhau thành một tấm lưới, còn Lý Khuyết Chi bị mắc kẹt ở một góc võ đài thì trông hệt như con thú bị nhốt. +
Vũ khí dài đối đầu với tay không tấc sắt, cậu trai chỉ được cái mặt đẹp này dường như không hề chiếm ưu thế. +
Trên hàng ghế khán giả quanh võ đài đã bắt đầu có tiếng thở dài, tiếc nuối cho một tạo vật hoàn mỹ thế kia mà lại sắp bị phá hủy dưới lưỡi đao. Cũng có người dần trở nên hưng phấn, hoa chân múa tay mong đợi khoảnh khắc máu me đầm đìa cuối cùng. +
Tuy nhiên hành động của Lý Khuyết Chi lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. +
Cậu vươn tay về phía tấm lưới được dệt bằng ánh đao kia, tay không chụp lấy cán của thanh đao cong, còn lưỡi đao thì cách mắt cậu chưa tới nửa tấc. +
Dưới khán đài rộ lên một tràng tiếng kêu kinh ngạc. +
Đường Long không lãng phí cơ hội khi hai bên đang giằng co, hắn đột ngột nhấc cẳng chân phải bằng thép titan lên, tung một cú đá thẳng tắp nhắm thẳng vào ngực và bụng của Lý Khuyết Chi. +
Động tác này chẳng có kỹ thuật gì cao siêu, nó xuyên suốt mọi màn ẩu đả từ đánh lộn đường phố cho đến võ thuật cấp cao. Điểm mấu chốt chỉ nằm ở hai chỗ, một là tốc độ, hai là sức mạnh. Hai thứ này trong thực chiến đều là yếu tố chí mạng. +
Cú đá này đá thẳng vào nơi yếu ớt nhất của thân thể, mà Lý Khuyết Chi lại đúng lúc đang bị mắc kẹt ở góc khuất hình tam giác trên võ đài, không thể tránh đi đâu được. +
Cậu cấp tốc buông tay đang nắm cán đao cong, hai cánh tay đột ngột rụt lại, bắt chéo trước ngực để chống đỡ. +
Một tiếng “bịch” trầm đục vang lên, cái chân phải thép titan đá thẳng lên hai cánh tay gầy gò của Lý Khuyết Chi. +
Lý Khuyết Chi bị lực mạnh đá bay vào lan can, rồi cậu mượn sức bật ngược trở lại từ cú đạp ấy, lộn nhào về phía trước thoát khỏi góc chết. +
Trước khi Đường Long kịp xoay người lại tạo thế đứng chiến đấu trực diện với cậu, Lý Khuyết Chi đã đứng hẳn lên. +
Một cú đấm móc trái. +
Âm thanh da thịt va đập vào nhau trầm đục. +
Vùng mặt của con người tập trung rất nhiều dây thần kinh. +
Một cú đấm trúng quai hàm có thể khiến người ta hôn mê ngay tức khắc, đánh mất toàn bộ nhận thức tự chủ. +
Thẩm Cố nhìn cử động của hai người trên võ đài, hơi cau mày lại. Vừa mới ăn một cú đá bằng sắt thép, sao mà vẫn có thể tung ra được một cú đấm móc trái đẹp mắt như thế? +
Đường Long ngã ngửa ra sau, vai và lưng nện mạnh xuống đất trước tiên, sau đó hắn thấy dàn đèn rọi phía trên võ đài, chớp nháy thứ ánh sáng trắng chói lòa trong tầm nhìn của hắn. +
Lý Khuyết Chi bước tới từ mép võ đài, vung vẩy cánh tay, vẻ mặt hờ hững nhìn trọng tài. +
Trọng tài bước tới cạnh Đường Long, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương, rồi đứng dậy ra hiệu bằng tay với Lý Khuyết Chi. +
“Sau đây xin tuyên bố: Người chiến thắng của trận đấu này là —— Lý!” +
Khán đài rộ lên tiếng reo hò. +
Lý Khuyết Chi xoa cánh tay bị chấn động đến mức xương cốt tê dại, lịch sự hỏi trọng tài: “Vậy là kết thúc rồi phải không?” +
Trọng tài gật đầu. +
Ánh mắt gã nhìn Lý Khuyết Chi có phần hoang mang —— tuyển thủ này sau khi giành được chiến thắng, thế mà lại cư xử bình tĩnh đến vậy sao? Khán giả bên dưới thì như đang phát điên lên hết vậy. +
Lý Khuyết Chi thản nhiên liếc nhìn trọng tài một cái, sau đó quay gót đi xuống khỏi võ đài. +
Lúc xuống khỏi võ đài, cậu làm ra vẻ như vô tình liếc sang về một nơi nào đó ở xéo đằng sau. +
Đó là một cái hộp kính, lơ lửng ở vị trí xéo bên trên võ đài. +
Chẳng biết đã dùng chất liệu gì, bên ngoài nhìn không rõ được bên trong, nhưng người bên trong hẳn là có thể nhìn rõ mồn một bên ngoài. +
Ở trong đó có người vẫn luôn nhìn cậu. +
Một ánh mắt mãnh liệt tới mức gần như không thể phớt lờ. +
Thế nên vừa rồi cậu đã nhường vài phần. +
Đây là trận khởi động, Đường Long không phải nhân vật gì lợi hại, đáng lẽ ra cậu chỉ cần một chiêu là có thể giải quyết dứt điểm đối thủ, nhưng cậu đến vòng Càn Khôn là để trốn người ta. +
Nếu bộc lộ tài năng quá mức thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. +
Lý Khuyết Chi băng qua những dãy ghế khán giả ồn ào huyên náo, xô ra những bàn tay đang muốn chạm vào người mình, chụp lấy đồng silicon tinh thể ném bổng trên không trung, sau đó vò rối mái tóc mái của mình để che khuất đi đôi mắt. +
Mong sao cậu có thể bình yên ẩn náu một thời gian. +
Tác giả có lời muốn nói: +
Hôm nay có hơi muộn một chút qvq +
Hồi chiều đi xem Lưu Lạc Địa Cầu hu hu, siêu đỉnh luôn!!! +
Màn thể hiện trên võ đài của Khuyết lấy cảm hứng từ cú đá tạt ngang bằng chân trái mà tôi mãi không đá tốt được [Rít điếu thuốc tang thương.Jpg] Ừm nghỉ hè phải lo tập luyện đàng hoàng mới được [Cầu nguyện.Jpg] +
Thích nhất cảnh Khuyết rời khỏi sàn đấu, kiểu “xong việc dứt áo ra đi, danh tính giữ kín bưng” ha ha ha ha ha +



Có vẻ khó :)))))))))))))))))