62 – TG2

Nhân viên công tác lại đưa cho Giản Việt một tờ đơn để điền, sau đó phát cho cậu một tấm thẻ : “Đây là thẻ cư trú của cậu tại thế giới Ác Mộng của chúng tôi. Từ hôm nay trở đi, thông qua tấm thẻ căn cước này, ba ngày sau cậu có thể vào Đại sảnh Người chơi và Đại sảnh Giao dịch. Hiện tại, cậu có thể dùng thuyền mây ở đây để đi đến các lãnh thổ khác nhau trong Thế giới Ác Mộng. Mỗi lãnh thổ đều có quy tắc riêng, hãy chú ý lời nói và hành động của mình. Nếu vi phạm quy tắc của lãnh thổ,cậu sẽ bị Chấp pháp giả trục xuất.” +
Giản Việt hỏi: “Thế chúng tôi có thể trở về thế giới hiện thực không?” +
“Có thể, nhưng ở thế giới hiện thực cậu đã chết. Nếu muốn trở về, cậu cần có Thẻ Cư dân của các lãnh địa, sau đó dùng điểm tích lũy đổi thời gian sinh tồn. Tích lũy đủ, các cậu có thể xin về thế giới hiện thực,” nhân viên công tác nói: “Cụ thể phải xem quy tắc riêng của từng lãnh đĩa.” +
Giản Việt tiếp tục hỏi : “Thế giới Ác Mộng này tổng cộng có mấy lãnh địa? Người thống trị mỗi lãnh địa có khác nhau không?” +
Nhân viên công tác đáp: “Tổng cộng có bốn lãnh địa: Nguyệt, Lôi, Hỏa, Hoa. Người thống trị mỗi lãnh địa đều khác nhau. Được rồi, cậu đã hỏi đủ rồi, bây giờ cậu phải đi rồi .” +
Giản Việt thầm nghĩ nhân viên công tác này đúng là quá nóng nảy, nhưng cậu cũng đành gật đầu : “Vậy tạm biệt.” +
Quay người lại, hắn phát hiện phía trước đại sảnh này là một cây cột hình vòm tròn, tổng cộng có sáu cây cột. Trên cột khắc những hoa văn phức tạp hoa lệ, giữa mỗi hai cây cột đều có một cổng dịch chuyển, dường như dẫn đến các lãnh địa khác nhau. +
Giản Việt đoán nơi mình vừa bước ra hẳn là Đại sảnh Tân binh. Đi tiếp về phía trước, cách đó không xa có một cổng dịch chuyển lớn hơn. Nơi này hẳn là nơi gửi đi những nhiệm vụ giả có thâm niên hơn. Sau khi ra ngoài, họ cơ bản không hề chần chừ, liền đi thẳng đến cột dịch chuyển và tìm chính xác cổng mình muốn vào. Trong khi đó, có một số người đang do dự trước cổng dịch chuyển, vẻ mặt tò mò, thỉnh thoảng gãi đầu, vừa nhìn đã biết là tân binh. +
Giản Việt đi đến Đại sảnh Dịch chuyển, thiết bị liên lạc trên cổ tay bỗng sáng lên. Cậu nhấn nút màu xanh lục, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc từ bên kia: “Vương quản gia! Có phải anh không?” +
“Điềm Điềm?” Giản Việt hơi chần chừ mở lời, dù sao giọng cô gái này cậu cũng coi là quen thuộc. +
Điềm Điềm vui mừng khôn xiết: “Trời ơi trời ơi đúng là anh rồi! Mộng Mộng, thẻ bài của cậu thần kỳ quá đi, thật sự dù ở đâu cũng có phản ứng!!” +
Giản Việt hỏi: “Các cô tìm được tôi bằng cách nào?” +
Giọng Lý Mộng truyền qua thiết bị liên lạc: “Sau khi ra ngoài, chúng tôi đợi anh ở Đại sảnh Tân binh một lúc nhưng không thấy người khớp thông tin của anh ra. Lúc tôi rời khỏi phó bản thôn Vạn Phúc , hệ thống cho tôi một lần sử dụng thẻ bài ngoài phó bản làm phần thưởng. Để tìm anh, tôi và Điềm Điềm mỗi ngày đều thử một lần.” +
Giản Việt cười khổ: “Các cô không sợ tôi đã chết từ lâu rồi sao?” +
Lý Mộng đáp: “Tôi có gieo một quẻ, quẻ nói hồn phách anh chưa tan biến, nên tôi đoán anh chắc chắn còn sống.” +
Giản Việt thầm nghĩ, thế giới Ác Mộng này quả thực là chỗ nhân tài nở rộ. “Vậy chúng ta hẹn nhau gặp mặt đi Vương quản gia!” +
“Vậy hẹn gặp nhau đi, Vương quản gia!” — Điềm Điềm hồ hởi. “Chúng tôi đang ở Nguyệt Giới! Anh đến cổng số 3 nhé, tụi tôi đợi ở Đại sảnh Nguyệt Giới!” +
Giản Việt đi đến sảnh dịch chuyển, nhìn thấy trên cột của một cổng dịch chuyển có khắc hình ánh trăng, các cột khác khắc hình ngọn lửa, đóa hoa, và tia sét. Cậu đoán Nguyệt Giới chính là cổng có khắc ánh trăng này,cậu không chút do dự bước vào. +
Từ cổng dịch chuyển đi vào là một lối đi nhỏ, xung quanh là biển mây không thấy điểm cuối. Một nhóm người đang chờ thuyền. Cũng có không ít người đang xì xào trò chuyện: +
“Tôi là tân binh, các bạn cũng vậy phải không?” +
“Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy.” +
“Tôi nghe nhân viên tiếp tân nói, Nguyệt Giới là lãnh địa thân thiện với tân binh nhất. Điểm tích lũy của tôi ít, chuẩn bị đến đó xem sao.” +
“Tôi cũng thế.” +
“Không ngờ thế giới ngoài phó bản lại lớn như vậy, tôi còn chưa đi qua các lãnh địa lớn nào. Không biết người quản lý Nguyệt Giới có dễ tính không?” +
“Không biết nữa, tôi cũng hơi hồi hộp!” +
Giản Việt đứng ở phía sau cùng, cậu nhìn biển mây cách đó không xa. Chẳng mấy chốc, một con tàu khổng lồ đã chạy đến, trên đỉnh tàu khắc một biểu tượng trăng tròn rất lớn. Một cây cầu trên tàu từ từ hạ xuống. Khi tất cả người chơi bước lên tàu , một màn hình lớn gắn máy móc sẽ quét toàn thân mỗi người. Mỗi lần một người đi qua, màn hình sẽ phát ra âm thanh máy móc: “Đi vào Nguyệt Giới, là người chơi tuân thủ pháp luật, không phải Dân Du Cư, cho phép tiến vào.” +
“Đi vào Nguyệt Giới, là người chơi tuân thủ pháp luật, không phải Dân Du Cư, cho phép tiến vào.” +
“Đi vào Nguyệt Giới, là người chơi tuân thủ pháp luật, không phải Dân Du Cư, cho phép tiến vào.” +
Có một số tân binh không hiểu dò hỏi: “Dân Du Cư có ý nghĩa gì thế?” +
Có người hiểu biết hơn một chút trả lời: “Dân Du Cư là những người đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ trong phó bản, ví dụ như giết người, liền sẽ bị hệ thống phán đoán là kẻ bị trục xuất. Nhưng tôi nghe nói quy tắc của Nguyệt Giới sẽ nghiêm khắc hơn một chút. Nơi đây là nơi duy nhất không cho phép người chơi từng có hành vi hành hạ NPC đến chết tiến vào. Một khi bị điều tra ra, sẽ bị Nguyệt Giới trục xuất vĩnh viễn.” +
Mọi người bàn tán xôn xao. Thuyền liền được khởi hành. Ban đầu còn có thể nhìn thấy mây trời, từ từ tiến vào bên trong Nguyệt Giới, có thể thấy được bầu trời đầy sao và ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, đẹp như bước vào tiên cảnh. Rất nhiều người đều ngẩn ngơ nhìn ngắm. +
Thuyền từ từ cập bến, âm thanh máy móc vẫn vang lên: “Hoan nghênh tiến vào lãnh địa Nguyệt Giới, tuân thủ kỷ luật, làm công dân hạnh phúc của Nguyệt Giới. Xin hãy tự giác rời thuyền, không chen chúc giẫm đạp, mang theo vật phẩm tùy thân của mỗi người…” +
Giản Việt thầm nghĩ, hệ thống này đúng kiểu lắm lời, chắc do lập trình viên cô đơn. Nhưng thôi, nếu nó vui thì cũng tốt. Nếu mình có một con thuyền, mình cũng sẽ lải nhải với người khác như vậy. +
Đi theo dòng người rời thuyền. Đến Đại sảnh lối vào. Từ xa đã cậu thấy hai cô gái, một người buộc tóc đuôi ngựa rất hoạt bát, một người búi tóc, trông rất dịu dàng. +
Sáu mắt nhìn nhau. +
Đối phương nói: “Vương…” +
Giản Việt nói: “Các cô cứ gọi tôi là Tiểu Giản là được, đây là ngoài phó bản, không cần gọi cái tên đó nữa.” +
Điềm Điềm lập tức nói: “Giản ca! Vậy anh cứ tôi là Điềm Điềm là được.” +
Lý Mộng cũng nói: “Ừm, tên thật của tôi là Lý Tâm Mộng, Giản ca anh cứ gọi tùy ý.” +
Giản Việt cũng lười sửa lại cách xưng hô của họ. Ba người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, cậu đi thẳng vào vấn đề: “Tôi ra chậm hơn các cô bao lâu?” +
Cậu muốn biết khoảng cách thời gian giữa nơi này và ngoài phó bản. “Khoảng… gần ba ngày,” Điềm Điềm nói. Giản Việt gật đầu. Cậu và Thẩm Ngọc Thù đã sống hơn hai mươi năm, xem ra mười năm trong phó bản chỉ là một ngày trong thế giới Ác Mộng, như vậy cũng không tính là quá lâu, vẫn ổn. +
Lý Mộng nói: “Chúng ta hiện đang trong thời gian bảo hộ tân binh, có thể mười ngày sau mới cần vào phó bản mới. Hiện tại tôi và Điềm Điềm còn lại khoảng bảy ngày, nhưng thực tế, cần phải chọn phó bản trước một ngày, nếu không sẽ bị hệ thống cưỡng chế phân phối.” +
Giản Việt đáp: “Tôi vừa xem thời gian của mình, cũng chỉ còn lại bảy tám ngày, chắc là đã bị trừ đi.” Hệ thống tính những năm cậu và Thẩm Ngọc Thù ở bên nhau là thời gian nghỉ ngơi. +
Điềm Điềm có chút vui mừng : “Vậy chúng ta có thể lập đội đi đến phó bản tiếp theo rồi, mừng quá!!” +
Lý Mộng cũng gật đầu: “Tôi cũng nghĩ vậy, vì tôi nghe nói, độ khó của phó bản sẽ dần tăng lên. Mặc dù thẻ bài của tôi và Điềm Điềm không phải mạnh nhất, nhưng trong thời gian này tôi đã dùng điểm tích lũy đổi một chút thời gian, về thế giới hiện thực lấy sách bùa và đạo cụ của tôi, tôi nghĩ tôi có thể giúp được trong phó bản.” +
Điềm Điềm cũng lập tức giơ tay nói: “Mang tôi đi với, xin anh mang tôi đi với, tôi sẽ không động một tí là khóc nữa đâu, thẻ dịch chuyển tức thời của tôi cho anh dùng luôn!” +
Giản Việt bật cười. +
Cậu thực ra không hề bận tâm, nhưng cậu vẫn nói: “Mặt Sẹo và Ôn Ngọc hẳn có tổ chức, bọn họ trước đó nói nếu chọc vào họ, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi. Thậm chí tôi nghi ngờ, nếu tôi vào phó bản mới, có thể sẽ gặp tân binh của tổ chức họ, các cô cũng sẽ gặp nguy hiểm.” +
Lý Mộng nhíu mày. Điềm Điềm cũng hít một hơi, hai cô gái nhìn nhau, đều nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. +
Giản Việt nói: “Cho nên tôi…” +
“Cho nên chúng ta càng nên đi cùng nhau,” Lý Mộng nói: “Nếu không anh một mình trong phó bản không nơi nương tựa, chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?” +
Điềm Điềm cũng lập tức gật đầu nói: “Đúng vậy, hơn nữa hai chúng tôi có thù oán với bọn họ, là những người hận họ nhất. Thật ra chúng tôi là nạn nhân, đây đã là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi có thể ngăn chặn những người khác trở thành nạn nhân tiếp theo của họ. Tôi không thể cứu anh Khôn, đó là nỗi đau cả đời tôi, nhưng tôi có thể ngăn chặn một ‘tôi’ khác xuất hiện.” +
Lý Mộng cũng nói: “Giản ca, anh không cần có gánh nặng tâm lý ,đây là quyết định của chính chúng tôi là việc chúng tôi muốn làm.” +
Giản Việt thấy họ nói như vậy cũng không nói thêm: “Vậy được, năm ngày sau chúng ta chọn một phó bản để vào.” +
Ba người vừa nói xong. Cách đó không xa có người phất tay, một nam sinh trông rất vạm vỡ tiến tới: “Ê! Mọi người nói chuyện xong chưa?” +
Giản Việt ngước đầu lên, chần chừ hỏi: “Đây là?” +
Điềm Điềm giới thiệu: “Đây là Trương Sùng trong phó bản, cậu ấy là…” +
“Đây là Vương quản gia sao?” Khuôn mặt của Trương Sùng hốc mắt đều đỏ, cậu ta xông tới nắm chặt tay Giản Việt nói: “Ân nhân cứu mạng! Anh là ân nhân cứu mạng của tôi, đại ân đại đức không gì báo đáp, không có anh thì không có tôi. Về sau tôi nguyện vì anh xông pha khói lửa không từ !! Ân nhân, xin nhận của tôi một lạy!!” +
Giản Việt lập tức giữ chặt Trương Sùng, nói đùa: “Đừng quỳ, tôi không có lì xì cho cậu đâu.” +
Trương Sùng liền cười gãi đầu: “Anh còn sống thật tốt quá Vương quản gia, anh không biết hai hôm trước diễn đàn người chơi cứ bàn tán về anh, đều nói anh đã chết.” +
Giản Việt chưa từng vào diễn đàn, nhưng cậu vẫn dặn dò: “Mặc kệ người khác nghị luận thế nào, tôi không muốn thân phận trong phó bản của mình và thân phận bên ngoài của tôi bị trộn lẫn vào nhau, hy vọng các cậu giữ bí mật giúp tôi.” +
Ba người đều gật đầu. +
Trong thế giới Ác Mộng, mối quan hệ giữa những người cùng ra từ phó bản tân binh là thân thiết nhất, cơ bản đều là giao tình sống chết. Trương Sùng kéo ghế ngồi xuống: “Đúng rồi, nếu chúng ta đã đủ người, nên bàn chuyện lớn. Mọi người đã nghĩ đến việc lấy Thẻ Cư dân của lãnh địa nào chưa?” +
Điềm Điềm cũng lập tức đáp: “Tôi có nghĩ đến, nhưng vẫn chưa quyết định được.” +
Trương Sùng là người nhiệt tình, tin tức cũng linh thông: “Mấy ngày nay tôi trà trộn diễn đàn, hỏi thăm rất nhiều, đã hiểu rõ về bốn lãnh địa này. Nguyệt Giới là lãnh vực thân thiện với tân binh nhất, các loại phúc lợi cũng rất tốt, an toàn, nhưng nhược điểm là thực lực tương đối yếu, không có hiệp hội và tầng lớp quản lý mạnh mẽ nào. Nghe nói top 10 người chơi trên bảng xếp hạng, Nguyệt Giới không có lấy một người.” +
Lý Mộng nhíu mày nói: “Tại sao, vì Nguyệt Giới không tốt sao, rõ ràng nơi này rất dễ sống.” +
“Nghe nói, tôi cũng chỉ là nghe nói thôi nhé.” Trương Sùng nói nhỏ: “Nghe nói Nguyệt Giới là lãnh địa lớn nhất toàn bộ thế giới Ác Mộng. Lãnh chúa và tất cả quản lý giả đều là top 10 người chơi trên bảng xếp hạng, họ cùng nhau nhận một phó bản cấp SSR, kết quả khi đi vào có năm người, cuối cùng lại không một ai ra được, mọi người đều đoán họ đã chết.” +
Điềm Điềm hít một hơi: “Sao lại như vậy?” +
Trương Sùng cũng nói: “Chẳng phải sao. Sau đó vì mấy người mạnh nhất đều biến mất, Nguyệt Giới liền bắt đầu xuống dốc. Mãi đến sau này mấy tiểu bối mới gánh vác đại cuộc, mới ngăn chặn sự xao động. Nhưng những năm này, vì Nguyệt Giới xuống dốc, những người chơi mạnh mẽ đều chọn những lãnh vực có tài nguyên và lãnh thổ mạnh hơn. Cho nên những năm gần đây, Nguyệt Giới bất kể là giải đấu hiệp hội, hay bảng xếp hạng, đều càng ngày càng thấp. Họ nói Nguyệt Giới là ánh trăng không thể mọc lên.” +
Điềm Điềm tức giận đập bàn: “Thật nực cười, mắt chó nhìn người thấp!” +
Giản Việt buồn cười nhìn cô: “Cô gấp cái gì, cứ như cô đã là cư dân Nguyệt Giới rồi ấy.” +
Lý Mộng nói: “Khi tôi và Điềm Điềm vừa đến đại sảnh, nhân viên tiếp tân vì đông người nên không để ý đến chúng tôi lắm. Lúc chúng tôi không biết nên chọn cổng nào, một tiền bối Nguyệt Giới đã chỉ đường cho chúng tôi, nên chúng tôi có thiện cảm rất cao với nơi này. Giản ca anh muốn đi lãnh địa nào?” +
Giản Việt hỏi Trương Sùng: “Các lãnh địa khác có khác biệt lớn với nơi này không?” +
“Phong cách mỗi lãnh vực đều không giống nhau.” Trương Sùng nói: “Lôi và Hỏa Giới đại bộ phận người đều tôn sùng giá trị vũ lực, cơ bản chỉ có người có bản lĩnh và thẻ bài rất mạnh mới có thể đi. Giản ca anh lợi hại như vậy, họ chắc chắn sẵn lòng thu nhận anh. Còn Hoa Giới thì khác hẳn ba giới còn lại, nơi đó thương mại cực kỳ phát triển, có chợ đen, có phòng đấu giá, cơ bản thứ gì bên đó cũng có thể mua bán. Nơi đó rất thích hợp cho người muốn làm ăn, nhưng không thích hợp để cư trú, vì giá cả đặc biệt cao, là một nơi ngập trong vàng son.” +
Hắn cho rằng Vương quản gia chắc chắn sẽ thích Hoa Giới , dù sao anh ấy yêu tiền như vậy, ở đó chắc chắn hô mưa gọi gió! Thế nhưng Giản Việt chỉ suy nghĩ một lát, liền nói: “Vậy tôi sẽ ở lại Nguyệt Giới.” +
Điềm Điềm tò mò: “Tại sao?” +
Các cô cho rằng Giản Việt chuẩn bị ở lại đây để chấn hưng Nguyệt Giới, làm cường giả tương lai tỏa sáng. Cạnh tranh ở Nguyệt Giới nhỏ, nói không chừng về sau sẽ dễ dàng nổi bật. Vương quản gia quả nhiên nhìn xa trông rộng! +
Giản Việt nghiêm túc nói: “Nghe nói ở đây có trợ cấp nhà ở cho tân binh, tiền thuê nhà giảm một nửa, hơn nữa nơi này còn có nước sôi để nguội miễn phí cung cấp, còn có thể tiết kiệm được tiền nước!” +
Mọi người: “…” +
“Đương nhiên,” ý cười trên mặt Giản Việt lại nhạt đi một chút, cậu đẩy gọng kính nói: “Nghe nói nơi này là lãnh thổ duy nhất cấm hành hạ NPC đến chết, tôi cảm thấy cũng không tồi.” +
Lý Mộng nói: “Tôi cũng cảm thấy nơi này khá tốt, nghe nói hội trưởng hội màu đỏ lớn nhất ở đây là phụ nữ. Năm đó khi Nguyệt Giới xảy ra chuyện, cơ bản đều là cô ấy cùng mấy quản lý tầng vực dậy, tôi rất khâm phục cô ấy, tôi muốn ở lại đây.” +
Điềm Điềm lập tức nói: “Tôi cũng ở lại, tôi biết mình không có năng lực gì, nhưng có một phần sức thì góp một phần sức thôi. Nói không chừng về sau chúng ta cũng có thể bằng nỗ lực của mình, để lại chút danh tiếng trên bảng xếp hạng, để người khác sẽ không còn xem thường chúng ta nữa!” +
Trương Sùng cười nói: “Mọi người không đi thật tốt quá, thật ra tôi có một người chị, chị ấy mấy năm trước đã mất tích rồi. Chị ấy rất thích nguyên tố ánh trăng, tôi luôn cảm thấy nếu chị ấy bước vào thế giới Ác Mộng thì chắc chắn cũng sẽđến nơi này. Tôi phải ở lại đây để tìm chị ấy.” +
Giản Việt liền nói: “Nếu đã vậy, cứ quyết định thế đi, đi lấy nhà trước đã.” +
Mọi người theo chỉ dẫn đi đến chỗ đăng ký. Nơi này không có nhiều người xếp hàng, nhưng cũng phải chờ hơn mười phút mới tới lượt. Người phụ trách đăng ký nói với Giản Việt: “Đưa thẻ thông tin thân phận ra, chúng tôi cần ngẫu nhiên phân phối nhà ở cho cậu.” +
Giản Việt liền đưa tấm thẻ thông tin vừa nhận được. Người đăng ký quét một cái, giao diện màn hình lại chuyển sang màu đỏ, nhảy ra một dòng chữ: “Đã có bất động sản, lỗi ghi nhận!” +
Người đăng ký sững sờ, xác nhận đây thực sự là thẻ căn cước tân binh xong, nói với đồng nghiệp: “Máy móc hình như có vấn đề.” +
Đồng nghiệp đồng thời quét cho Lý Mộng và những người khác, đều là màu đỏ. “Thật sự là có vấn đề,” người đăng ký nói: “Các cậu chờ một chút, có thể thiết bị cũ rồi, chúng tôi đổi cái mới.” +
Điềm Điềm nói nhỏ: “Không hổ là Nguyệt Giới mấy năm nay phát triển không tốt, thiết bị đều thành ra thế này mà không đổi.” Lý Mộng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Không lâu sau, người đăng ký cầm thiết bị mới tới. Lần này thiết bị nhảy múa một lúc, liền bắt đầu ngẫu nhiên phân phối. Cuối cùng, Giản Việt nhận được số nhà của mình, là một căn nhà ven sông, khá tốt, phía sau có một mảnh đất lớn, thích hợp trồng rau. Điềm Điềm và Lý Mộng bị phân phối ở hơi xa, nhưng tóm lại đều trong cùng một khu vực. +
Trương Sùng nói: “Vậy chúng ta trước hết chia nhau đi tìm nhà của mình, có chuyện gì thì tập hợp lại nhé?” +
Điềm Điềm và những người khác đều gật đầu. Mọi người thêm thông tin liên lạc rồi mới tách ra. Giản Việt về đến căn nhà của mình. Nguyệt Giới là nơi luôn được bao trùm bởi màn đêm, bầu trời đầy sao, ánh trăng treo cao. Giản Việt đứng ở cửa sổ nhìn lên không trung. +
Cậu nghĩ, lãnh chúa Nguyệt Giới trước kia chắc chắn là một người rất cô đơn, vì chỉ có người cô đơn mới thích nhìn lên không trung, giống như những năm tháng cậu phiêu bạt sau khi ông bà qua đời. Buổi tối, việc cậu làm nhiều nhất chính là ngước nhìn bầu trời. Người cô đơn dường như đều rất quen thuộc với không trung. Hai mươi năm ở bên Thẩm Ngọc Thù là những năm tháng cậu ít ngắm bầu trời đêm nhất. Hiện tại Thẩm Ngọc Thù không còn, cậu lại bắt đầu ngắm bầu trời đêm. Thực ra hắn không hề nhớ nhung bóng đêm, cậu nhớ nhung Thẩm Ngọc Thù. +
“Ánh trăng thật đẹp,” Giản Việt theo bản năng xoa xoa lòng bàn tay trống rỗng, khẽ cười: “Thật hy vọng anh cũng nhìn thấy.” +
Mấy ngày sau, Đã đến lúc cần vào phó bản. +
Điềm Điềm và Lý Mộng đến quảng trường người chơi trước. Mấy ngày nay các cô đã bổ sung không ít kiến thức, cuối cùng cũng coi như có chút tự tin. +
Giản Việt hỏi: “Phó bản có thể tự chọn sao?” +
“Cấp bậc và điểm tích lũy của chúng ta chỉ có thể chọn từ khu này, đây là phó bản độ khó ,” Lý Mộng chỉ vào bể phó bản cách đó không xa: “Ở đây có rất nhiều cái.” +
Giản Việt nói: “Tôi ở đây chỉ có một cái.” +
Trong tầm mắt cậu, chỉ có duy nhất một lựa chọn phó bản, trên đó viết rõ ràng: 【Học viện Đảo Hy Vọng】 +
Giản Việt kể chuyện này cho họ. Điềm Điềm ngẩn người nói: “Sao có thể? Cái phó bản Đảo Hy Vọng này tôi không có!” +
Lý Mộng suy nghĩ một lát nói: “Chỉ có thể là cấp bậc Vương quản gia đã quá cao, hệ thống hiển thị cho anh không phải là phó bản khó khăn bình thường, hai chúng tôi không vào được.” +
Giản Việt hỏi: “Có cần phải tách ra vào không?” +
“Chúng ta đeo vòng tay này,” Lý Mộng nói: “Vòng tay này tôi mua từ của hàng, đeo vào thì những người chơi cùng nhau tiến vào phó bản rất có khả năng sẽ được ngẫu nhiên phân phối cùng nhau. Vương quản gia anh vào trước, chúng tôi sẽ đi vào từ cổng dịch chuyển ngẫu nhiên, xem có xác suất này không.” +
Giản Việt nói: “Vậy chẳng phải hai cô cũng có khả năng bị tách ra?” +
Điềm Điềm chắp tay trước ngực: “Thế thì đành phó mặc cho vận mệnh thôi. Nếu có bị tách ra thì chỉ là do vận may không tốt, hy vọng chúng ta đều còn sống mà trở ra được. Đến lúc đó nhất định phải làm một bữa tiệc thật lớn!” +
Mọi người đều cười. Nhưng cũng đều hiểu rõ, lần này nếu thật sự bị tách ra, rất có thể là lần cuối cùng họ được gặp nhau, dù sao phó bản bên trong nguy hiểm đến mức nào, họ đều là chín phần chết một phần sống mới ra được. +
Giản Việt đeo vòng tay lên nói: “Đi thôi.” +
Cậu dẫn đầu nhấn vào nút Học viện Đảo Hy Vọng, chỉ cảm thấy trước mắt lóe sáng, ý thức thoáng chốc trở nên mơ hồ. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, giống như bị chóng mặt khi đi tàu lượn siêu tốc, rất giống với cảm giác lần đầu tiên cậu bước vào phó bản Vạn Phúc thôn. Khi mở mắt ra lần nữa. Trước mắt đã không phải là đại sảnh người chơi, mà là trên một con tàu thủy cực lớn. +
Cậu từ từ ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một khoang thuyền, nhìn qua ô cửa kính bên cạnh là đại dương mênh mông, bát ngát. Không phải Học viện Đảo Hy Vọng sao? Sao lại là biển ? +
Cậu đang sửng sốt, bỗng nghe thấy giọng nói vui vẻ của những người khác: “Trời ơi, Tiểu Vương, cậu được rút trúng rồi, về sau cậu chính là người hầu của Lãnh thiếu!!” +
Giản Việt: “…” Sao lại họ Vương nữa. +
“Cậu vui đến ngây người rồi sao!” Người đó hớn hở nói: “Không thể ngờ cậu lại có thể trở thành người hầu học cùng của hắn. Hắn chính là một trong F4, Tứ Đại Thiên Vương của trường quý tộc Đảo Hy Vọng chúng ta. Phải biết người trong ngôi trường quý tộc này ai cũng là thiên chi kiêu tử đấy. Cậu bây giờ trở thành người hầu của Lãnh thiếu, nếu cậu được hắn yêu thích, trở thành quản gia, đãi ngộ có thể thăng cấp đấy. Cậu đúng là may mắn chó ngáp phải ruồi rồi, về sau cậu phải chiếu cố bọn tôi nhiều hơn đấy nhé!” +
Giản Việt: “Cái gì Lãnh thiếu Nhiệt thiếu, tôi vì sao phải làm người hầu của hắn?” +
Vừa dứt lời. Giao diện hệ thống bỗng nhiên bật ra: 【Số hiệu 543 Cư dân Nguyệt Giới tải lại thành công, đang tải nội dung nhiệm vụ lần này cho ngài…】 +
【Tên phó bản: Bảo Bối của Hoàng Tử Lạnh Lùng: Giáo Thảo Bá Đạo Đừng Hôn Tôi】 +
【Thân phận người chơi: Người hầu học cùng của Lãnh thiếu】 +
【Nhiệm vụ chính tuyến: Chỉnh sửa cốt truyện thế giới. Lớp trưởng lớp 12/2 trường Đảo Hy Vọng bỗng chết một cách kỳ lạ, xin hãy điều tra rõ nguyên nhân chết thật sự của cô ấy, và giúp cô ấy hoàn thành di nguyện.】 +
Nhắc nhở: 【Chỉ số sinh mệnh hiện tại 45%, người chơi sẽ chết sau khi chỉ số sinh mệnh thấp hơn 1%, xin kịp thời nâng cao chỉ số sinh mệnh, xin kịp thời nâng cao chỉ số sinh mệnh!】 +
Giản Việt xem xong đóng giao diện hệ thống lại, cảm thấy hơi đau đầu. Quả nhiên, vừa ngủ dậy đã phát hiện mình lại thành người hầu, chẳng phải đây là mệnh nô tài bẩm sinh sao! +
Người bên cạnh vẫn đang nói: “Tiểu Vương, cậu không vui sao, sao cứ ngẩn người mãi vậy? Cậu không muốn làm người hầu của Lãnh thiếu à?” +
“Tôi còn chẳng quen biết hắn, làm sao tôi thích được.” Giản Việt thành thật nói: “Hơn nữa sao cậu lại gọi hắn là Lãnh thiếu, hắn không có tên đầy đủ sao, tên đầy đủ hắn là gì?” +
Người bên cạnh ho khan một tiếng: “Tôi sợ dài quá cậu không nhớ được.” +
Giản Việt cười cười: “Chỉ là một cái tên thôi tôi có gì mà không nhớ được, cậu nói đi, trí nhớ tôi tốt lắm.” +
“Vậy được rồi,” Hắn ta nói: “Tên đầy đủ của Lãnh thiếu là: Lãnh Ly Thương. Mạch Cô Thần Mị Ngọc. Mộng Lệ Vũ Phồn Lệ Cánh. Tuyết Thương Vũ. Linh…” (ý chỉ mỹ nam lạnh lùng – cô độc ) +
“Đủ rồi.” Giản Việt có chút tuyệt vọng ngắt lời hắn: “Tôi đột nhiên cảm thấy xưng hô Lãnh thiếu này thật sự là quá dễ nghe, về sau chúng ta vẫn tiếp tục gọi hắn là Lãnh thiếu đi!” 2


