63

Sau khi Giản Việt bị đối phương giữ chặt, nhìn Giản Việt với ánh mắt kiểu như: “Mày cũng còn có chút phẩm giá đấy.” +
Giản Việt rụt tay lại thản nhiên hỏi: “Chúng ta hiện tại vẫn còn ở trên thuyền sao?” +
“Đúng vậy.” Người bên cạnh cậu trả lời: “Chắc chiều nay sẽ cập bến, nói thật là tôi rất hồi hộp, không biết tôi có thể được phân vào ký túc xá tốt không nữa.” +
Lời vừa dứt.Một cậu bé khác đeo kính đen ngồi trong khoang thuyền, từ nãy vẫn im lặng lắng nghe, chợt cất tiéng: “Còn sống sót là tốt rồi, cậu còn mong đợi nhiều cái gì nữa.” +
Cậu bé bên cạnh Giản Việt tức giận: “Mày…” +
Hai người họ bắt đầu cãi nhau. +
Giản Việt nhận ra vấn đề. Nếu cậu nhớ không lầm, phó bản này hình như là một học viện mà, sao lại phải bàn đến chuyện sống hay không?Đáng tiếc cậu còn chưa kịp hỏi kĩ thì hành lang đã vang lên tiếng thông báo máy móc: “Xin mời mọi người tập trung trên boong tàu, xin mời mọi người tập trung trên boong tàu, tàu sắp cập bến.” +
Âm thanh này vừa vang lên, hai người vừa cãi nhau lập tức im bặt, đứng dậy đi ra ngoài, hơn nữa tốc độ cực nhanh, nhanh như thể sợ đi chậm sẽ bị trừng phạt vậy, Giản Việt còn không theo kịp tốc độ của họ. +
Giao diện hệ thống hiện ra: “Phó bản đã tải xong , người chơi có muốn mở phòng livestream không?” +
Nghĩ đến điểm thưởng trong phong livestream, Giản Việt đáp: “Mở.” +
【Có muốn ẩn lịch sử livestream trước đây không? Có muốn lãnh địa(nơi ở) của ngài không?】 +
Một số người chơi ở các lãnh đĩa khác có thể bài xích hoặc coi thường người chơi từ lãnh địa khác, vì vậy một số người chơi sẽ che giấu thông tin lãnh địa của mình khi mở phòng livestream. +
Giản Việt đáp: “Che giấu lịch sử livestream trước đây của tôi, thông tin lãnh địa không cần che giấu.” +
Hệ thống lập tức hiển thị thông báo: “Thân phận số 543 Cư dân chính thức của Nguyệt Giới, mở phòng livestream Đảo Hy Vọng, độ hot livestream hiện tại là 0, số người xem trực tuyến bằng không, không có kênh đề xuất, mời chủ kênh nỗ lực hơn!” +
Giản Việt đóng giao diện hệ thống.Cậu là người cuối cùng bước ra khỏi phòng.Đi dọc theo boong tàu, khi đi ngang qua một phòng, cậu nghe thấy tiếng khóc thút thít bên trong: “Làm sao bây giờ, tôi sợ quá, chúng ta có thể trốn thoát không, tôi không muốn đến hòn đảo đó, nghe nói trên đảo đó rất nhiều người đã chết…” +
“Suỵt! Mày không muốn sống nữa à mà dám nói mấy lời đó.” Một giọng nói khác căng thẳng hơn giữ chặt người kia: “Đi nhanh đi, đài báo gọi rồi, không đi sẽ không bao giờ đi được nữa đâu.” +
Bên trong truyền đến tiếng sột soạt.Giản Việt thầm ghi nhớ một số manh mối và tiếp tục đi ra boong tàu. +
Phòng livestream dần dần có vài người vào: +
“Phó bản Đảo Hy Vọng à?” +
“Phó bản này lâu lắm rồi không mở nhỉ.” +
“Vì tỷ lệ người chơi sống sót quá thấp, hướng dẫn cũng không đầy đủ, rất ít người vào mà.” +
“Chủ kênh này dám vào, thực lực chắc chắn không tầm thường?” +
“Ồ, là Nguyệt Giới.” +
“Nguyệt Giới không có cường giả nào cả, cái này chắc là kẻ xui xẻo ngẫu nhiên lọt vào thôi.” +
“Haizz, vậy không có gì hay ho để xem rồi!” +
Giản Việt bước đến boong tàu, những người đến đây đều đã tự giác xếp thành hàng. Vừa bước vào, cậu đã cảm thấy có vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình, đặc biệt là một người phụ nữ mặc đồng phục trắng xanh ở phía trước, tay cầm một cuốn sổ, không biết đang ghi chép gì, lớn giọng nói: “Tôi là người phụ trách của các bạn, mấy học sinh đi lên sau cùng này, hy vọng các bạn có thể chú ý kỷ luật, Đảo Hy Vọng là nơi bồi dưỡng nhân tài ưu tú nhất toàn cầu, không cho phép sự tồn tại của bất kỳ ai vi phạm kỷ luật, không có ý thức về thời gian!” +
Tiếp theo. Cứ như để dằn mặt.Cô ta hứng thú điểm tên Giản Việt, chậm rãi nói: “Cậu, bạn Vương, tại sao lại đến muộn như vậy, là không nghe thấy tiếng thông báo sao, học sinh hư sẽ phải trừ điểm học phần!” +
Khi lời cô ta dứt, toàn bộ không khí dường như trở nên tĩnh lặng.Cô ta hơi nheo mắt nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh chợt biến thành màu đỏ như mắt rắn, như đang nhìn chằm chằm con mồi đã định từ lâu, ánh mắt ướt át, dính dính và cảm giác áp bức lớn lao khiến những người xung quanh không tự chủ mà run rẩy sợ hãi. +
Giản Việt ngẩn người, sau đó chỉ vào mình: “Tôi?” +
Ý như hỏi, tôi sao? +
Người phụ trách ngữ khí không tốt nói: “Chính là cậu, không phải cậu thì còn là ai!” +
Giản Việt nói: “Ngài vừa mới nói tôi không có ý thức về thời gian sao?” +
Người phụ trách hừ lạnh một tiếng: “Chẳng lẽ không phải sao, đến boong tàu muộn như vậy cậu còn muốn biện minh gì nữa ?!” +
Không khí lập tức căng thẳng. +
Ngay cả vài người xem lẻ tẻ trong phòng livestream cũng cảm thán: +
“Cái này xong rồi.” +
“Vừa vào cuộc đã bị để ý.” +
“Không lẽ chưa đến đảo đã bị đào thải rồi.” +
“Chủ kênh này vận xui quá ha ha ha ha!” +
“Người phụ trách này thích lấy gà dọa khỉ, người bị cô ta chọn cơ bản đều chết chắc!” +
Những người khác trên boong tàu cũng cảm thấy căng thẳng, mọi người thậm chí đoán trong lòng liệu Giản Việt có sợ hãi xin tha hay không, hy vọng không bị trừ điểm học phần. +
Nhưng mà…Trước mắt mọi người, Giản Việt lại ngẩng đầu nói: “Báo cáo , vừa rồi loa không quy định trong khoảng thời gian nào phải đến boong tàu tập trung, cho nên không phải tôi không có ý thức về thời gian, là loa chưa nói.” +
Người phụ trách: “…” +
Biểu cảm của cô ta cứng đờ trong chốc lát.Dù sao cô ta đã dùng chiêu này trị vô số tân binh, chưa từng có ai dám nói như vậy với cô ta. +
“A!” +
Nhân viên tiếp tân phản ứng rất nhanh nói: “Loa chưa nói, tôi thấy là cậu không nghe thấy thôi, nếu không những người khác làm sao nghe được đều…” +
Lời còn chưa dứt. +
Đã thấy Giản Việt lấy điện thoại ra, sau đó lướt ngón tay, điều chỉnh một đoạn âm thanh, chỉ nghe thấy điện thoại phát ra tiếng thông báo vừa rồi, vang vọng khắp boong tàu: “Xin mời mọi người tập trung trên boong tàu, xin mời mọi người tập trung trên boong tàu, tàu sắp cập bến!” +
Âm thanh máy móc này vang vọng, giống như một cái tát vô hình giáng vào người phụ trách.Khóe miệng cô ta giật giật, nhìn Giản Việt như nhìn một kẻ tâm thần, rốt cuộc người bình thường, ai không có việc gì lại đi ghi âm trong khoang thuyền chứ! +
Cô ta giật giật khóe miệng, cứng họng nhìn Giản Việt: “Cậu không có việc gì ghi âm làm gì?” +
Ban đầu tưởng có thể lấy cớ chơi điện thoại để trị Giản Việt, không ngờ Giản Việt lại nói: “Vì loa vừa vang lên, tôi đã nghĩ rằng các vị lãnh đạo vĩ đại chắc hẳn sẽ phát biểu với chúng tôi, là tân sinh thì nên ghi nhớ kỹ lời lãnh đạo, lúc nào cũng phát lại bên tai mới đúng, cho nên tôi đã ghi lại, có vấn đề gì sao thưa cô, vậy tôi sẽ xóa ngay lập tức.” +
Người phụ trách: “…Không cần. Cậu về hàng đi.” +
Giản Việt mỉm cười nói: “Cảm ơn.” +
Một số tật xấu nghề nghiệp ngày xưa của cậu, khi làm việc, nhất định sẽ thu thập thông tin, cho nên từ lúc tỉnh dậy trong khoang thuyền, khi nói chuyện với người khác, để đề phòng bỏ sót manh mối quan trọng nào, cậu đã bật ghi âm, bây giờ thì dùng được rồi. +
Thế là trước mắt mọi người, Giản Việt dù bị gọi tên cũng bình yên vô sự trở về đội hình, không chỉ các học sinh khác sững sờ, ngay cả người xem phòng livestream cũng sững sờ: +
“Đệt?” +
“Cái này cũng được à?” +
“Ha ha chủ kênh này có chút thông minh đấy.” +
“Tôi lần đầu tiên thấy nhân viên tiếp tân chịu thiệt đấy!” +
“Cũng có chút thú vị.” +
“Chủ kênh này cho tôi một cảm giác rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.” +
Ban đầu vì là chủ kênh Nguyệt Giới nên mọi người không muốn xem lắm, cảm thấy chắc chắn không có gì đáng xem, nên số người xem phòng livestream vẫn luôn giảm, nhưng ngay khi sắp rớt hết, một vài người xem vẫn bị giữ lại vì màn thao tác này, cảm thấy có chút thú vị. +
Trở lại đội hình, hướng dẫn viên phía trước bắt đầu tiếp tục chỉ đạo.Cô ta nói rõ ràng rành mạch: “Đảo Hy Vọng là học viện bậc nhất của hành tinh Denmire, có thể vào đây là vinh hạnh của tất cả các bạn, sau đây, mọi người phải ghi nhớ kỹ từng điều khoản trong tờ giấy quy tắc đảo mà các bạn nhận được, nếu vi phạm, sẽ bị trừ điểm học phần!” +
Đây là lần thứ hai cô ta nhắc đến điểm học phần.Giản Việt suy đoán,điểm học phần hẳn là thứ gì đó giống như giá trị an toàn, học sinh bị trừ điểm học phần có thể sẽ chịu hình phạt nào đó. Tờ giấy nhanh chóng được phát đến tay mọi người. +
Giản Việt cúi đầu xem nội quy trường học, chỉ thấy trên đó viết rất rõ ràng: +
“Điều lệ quản lý cao nhất của Đảo Hy Vọng như sau: +
Điều 1: Tất cả học sinh nhập đảo phải vô điều kiện tuân thủ quản lý của đảo. +
Điều 2: Tôn trọng tất cả giảng viên cấp cao. +
Điều 3: Mỗi tháng đều sẽ có kỳ thi huấn luyện đặc biệt, thí sinh không đạt sẽ bị trừ học phần. +
Điều 5: Trừ kỳ thi đặc biệt hàng tháng, sẽ không có bất kỳ kỳ thi nào khác, nếu gặp phải, xin đừng trả lời và lập tức rời khỏi phòng học. +
Điều 6: Không được rời khỏi ký túc xá sau khi tắt đèn buổi tối. +
Điều 7: Nếu gặp bất kỳ vấn đề nào trong thời gian ở đảo, có thể đến Phòng Giáo Vụ tìm kiếm sự giúp đỡ, giáo vụ trưởng nhiệt tình sẽ giúp đỡ bạn. +
Điều 8: Ban ngày tất cả học sinh phải mặc đồng phục. +
Điều 9: Thẻ học sinh phải đeo bên người cả ban ngày và buổi tối. +
Điều 10: Nếu phát hiện thông tin trên thẻ học sinh của mình biến thành người khác, lập tức báo cáo cho giảng viên.” +
Trang giấy này có tổng cộng mười điều quy tắc, không nhiều không ít. Giản Việt nhanh chóng lướt qua, chỉ cảm thấy một số quy tắc trông rất bình thường, nhưng một số lại hơi khó hiểu.Nhân viên tiếp tân ở trên hỏi: “Các bạn đã ghi nhớ quy tắc chưa, mỗi quy tắc trên đây đều rất quan trọng, các bạn cần phải ghi nhớ kỹ những quy tắc này, không được vi phạm, nghe rõ chưa?” +
Mọi người trả lời: “Rõ!” +
Đang nói.Cô ta lại nhận một cuộc gọi .Người quản lý lại nhìn về phía mọi người nói: “Ồ, tôi vừa nhận được thông báo, người in quy tắc đảo có thể đã in sai một trong số các điều khoản nội quy trường học, điều khoản chính xác cụ thể chúng tôi sẽ thông báo sau.” +
Mọi người: “…” +
Mười điều quy tắc đảo, có một điều sai.Hầu như theo bản năng, mọi người đều cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay, cố gắng tìm ra điều khoản sai lầm đó, dù sao trên hòn đảo này, nếu phá vỡ quy tắc sẽ là một việc vô cùng nghiêm trọng, nhưng tiếc là, mỗi quy tắc ở đây đều trông rất bình thường, không thể nhìn thoáng qua mà tìm ra điều sai. +
Người quản lý lại nói: “Được rồi, tàu sắp cập bến, mọi người xếp hàng chuẩn bị rời thuyền đi!” +
Mọi người vừa ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy hòn đảo nhỏ cách đó không xa, đây thực sự là một hòn đảo bị cô lập với thế giới, toàn bộ hòn đảo được bao phủ bởi cây xanh, trông rất đẹp, hơn nữa ở phía trên cùng của hòn đảo, vô số đình đài lầu các lơ lửng giữa không trung, khu nhà học lâu đài vàng son rực rỡ, là vàng son theo đúng nghĩa đen, giống như lâu đài được làm bằng vàng ròng, toàn bộ bên ngoài hòn đảo được bao quanh bởi một tấm chắn điện tử vô hình.Giản Việt nhận ra, nơi này có lẽ thực sự là một nền văn minh khác.Mặc dù ngôn ngữ giống nhau, nhưng kiến trúc và sự phát triển khoa học công nghệ của hành tinh này dường như khác với hành tinh của cậu. +
Thú vị. +
Nói nhiều về công nghệ, anh đã gặp phó bản công nghệ thực sự.Mọi người lần lượt rời thuyền, ở đây có thể nhìn thấy phần lớn học sinh, Giản Việt liếc mắt qua, chuyến thuyền này dường như toàn là nam sinh, không có nữ sinh, cậu không thể xác định Điềm Điềm và Lý Mộng có vào phó bản này không, nhưng phó bản này trông có vẻ khó hơn thôn Vạn Phúc một chút, các cô ấy không vào có lẽ cũng là chuyện tốt. +
“Đến cổng trường nhận thẻ học sinh của các bạn.” Giọng ngươi quản lý truyền đến từ phía trước: “5 giờ mọi người tập trung ở ký túc xá, không được đến trễ!” +
Lời cô ta vừa dứt. +
Giao diện hệ thống liền cập nhật: +
【 Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Thẻ học sinh Phòng Giáo Vụ 】 +
【 Chi tiết nhiệm vụ: Mỗi học sinh trên đảo đều có thẻ học sinh của riêng mình, xin hãy nhận thẻ học sinh trước 5 giờ. 】 +
【 Đếm ngược nhiệm vụ: 2 giờ 】 +
Đến rồi, nhiệm vụ giới hạn thời gian.Giản Việt nhớ rõ mình nhận được cũng là một nhiệm vụ giới hạn thời gian ở thôn Vạn Phúc, lúc đó là yêu cầu đèn lồng đỏ, và sự thật chứng minh tầm quan trọng của đèn lồng đỏ vào đêm đó không cần phải nói cũng biết, còn nhiệm vụ giới hạn thời gian của phó bản này lại là yêu cầu lấy được thẻ học sinh trước 5 giờ, thường những việc không có khó khăn sẽ không trở thành nhiệm vụ, nhưng không phải nói xếp hàng là có thể nhận sao? +
Đang suy nghĩ. +
Người quản lý phía trước nói: “Được rồi, bây giờ bắt đầu xếp hàng, xếp theo chiều cao, người cao lùi về sau một chút, cậu, lùi về sau một chút nữa.” +
Cô ta chỉ vào Giản Việt.Giản Việt cao 1m80, thực ra không phải là đặc biệt cao, nhưng cậu nhớ quy tắc đảo có một điều là, tôn trọng giảng viên cấp cao, khi cậu ngẩng đầu nhìn nhân viên tiếp tân, quả nhiên phát hiện cô ta đang chờ phản ứng của mình.Vì vậy Giản Việt không chút do dự lùi lại vài bước. +
Quả nhiên. +
Cậu thấy nhân viên tiếp tân lộ ra vẻ mặt có chút bực bội, hẳn là không thể trừ điểm học phần của cậu.Đội hình phía sau liền tự giác xếp lại, mặc dù người phía trước không ít, nhưng thông thường, hai giờ hẳn là đủ để xếp hàng, nhưng không biết vì sao, tiến độ đội hình phía trước đặc biệt chậm, thậm chí còn xuất hiện học sinh quên một số thông tin khi làm thẻ, phải gọi điện thoại xác minh tình huống với gia đình ngay tại chỗ.Thế là thời gian trôi qua từng chút một, việc rõ ràng nên làm xong trong hai giờ lại kéo dài đến khoảng một tiếng rưỡi.Thậm chí vẫn còn khá nhiều người ở phía trước đội hình của Giản Việt.Một số học sinh phía sau bắt đầu chờ có chút sốt ruột: “Sao vẫn chưa đến chúng ta?” +
“Đúng vậy sao lại chậm thế.” +
“Nhanh lên được không, sắp 5 giờ rồi.” +
Vài người phía trước Giản Việt rõ ràng lòng nóng như lửa đốt, hơn nữa so với các học sinh khác, sự lo lắng sốt ruột đó rõ ràng còn mang theo một chút sợ hãi, dường như đang sợ hãi điều gì đó.Phía trước còn có một học sinh vì nhớ nhầm sinh nhật của mình mà vẫn đang kiểm tra lại.Bảo vệ cửa phụ trách cấp phát thẻ học sinh nói: “Từ từ từng bước một, bạn học này nếu nhớ nhầm thì đến phía sau xếp hàng.” +
Học sinh kia nóng lòng nói: “Sao lại nhớ nhầm được, không thể nhớ nhầm được, tôi gọi điện thoại hỏi lại gia đình một chút, làm ơn, tôi không muốn xếp hàng nữa, trời sắp tối rồi.” +
Phía sau liền có những người khác chờ không được mà có ý kiến:”Đừng chậm trễ thời gian được không?” +
“Sắp 5 giờ rồi.” +
“Chúng tôi cũng muốn làm thẻ học sinh chứ!!” +
Đang tranh cãi, Giản Việt nhìn thoáng qua thời gian hệ thống, đếm ngược chỉ còn lại mười lăm phút cuối cùng, quả thực sắp đến 5 giờ, xem ra đây quả thực là một nhiệm vụ không dễ hoàn thành.Theo sắc trời càng lúc càng tối, toàn bộ hòn đảo cũng trở nên tĩnh lặng, thỉnh thoảng có chim bay lượn trên không trung phát ra tiếng kêu thét chói tai, giống như tiếng tang minh, màu hoàng hôn ở đây cũng là màu đỏ máu, bao trùm xuống, mang lại cảm giác đáng sợ, gió thổi qua góc áo cũng cảm thấy lạnh lẽo. +
Phía trước Giản Việt chỉ còn lại tám người.Còn mười lăm phút, hẳn là đủ.Nhưng cố tình ngay lúc này, bảo vệ cửa phía trước nói: “Máy móc bị kẹt, tôi đi tìm người đến sửa một chút, các cậu chờ một chút.” +
Nói xong, bảo vệ đứng dậy đi ra phía sau.Điều này khiến đội hình phía sau dậy sóng, rất nhiều học sinh bắt đầu kêu than, đều nhao nhao nói sao lại thế này? +
Sửa máy móc mất mười phút.Khi bắt đầu lại, đếm ngược của Giản Việt đã chỉ còn lại năm phút, mấy học sinh phía trước dường như cũng gặp phải vấn đề gì đó, thời gian trôi qua từng chút một, đếm ngược cuối cùng thậm chí bị nhuộm đỏ, một phút mười giây, một phút chín giây… +
Khán giả xem cũng có chút cảm thán: +
“Cái này còn làm sao được?” +
“Chắc chắn 8 phần là không hoàn thành được!” +
“Tối kiểm tra phòng cậu ta chẳng phải thảm rồi sao.” +
“Cái này không phải là đang chờ chết sao?” +
Mọi người đang nói. +
Mắt thấy vào phút cuối cùng của đếm ngược hệ thống, rốt cuộc đến lượt Giản Việt, mọi người chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy bảo vệ cửa ngẩng đầu nhìn Giản Việt một cái rồi nói: “Thôi thôi sắp 5 giờ rồi, thẻ học sinh của cậu ngày mai làm đi, không làm nữa, tôi phải về, còn có việc.” +
Nói rồi ông ta bắt đầu thu dọn đồ đạc.Và đếm ngược hệ thống đã bắt đầu chuyển màu đỏ, 59 giây, 58 giây… +
Giản Việt mở lời: “Phiền ngài giúp tôi làm một chút đi, sẽ không làm chậm trễ thời gian của ngài lâu đâu, tài liệu của tôi đều chuẩn bị sẵn rồi.” +
Bảo vệ cửa lại có vẻ không kiên nhẫn nói: “Không làm không làm, đến giờ rồi!” +
Mắt thấy bảo vệ sắp đi, mắt Giản Việt hơi nheo lại, vừa định hành động thì đột nhiên, một luồng kim quang không quá xa lạ với cậu lướt qua từ không trung,Một tấm thẻ vàng lướt qua một hư ảnh đẹp mắt trong không trung, tiếp theo, một hàng chữ rõ ràng xuất hiện trước mặt cậu, kèm theo tiếng thông báo. +
【 Kỹ năng Hóng hớt kích hoạt 】: +
【 Tin tức nhỏ: Chú bảo vệ cửa và người quản lý là một đôi, mỗi khi người quản lý đi công tác bên ngoài, ông ta liền lén lút xem phim trong phòng, kết thúc công việc gấp như vậy là để về dọn dẹp hiện trường tránh bị phát hiện ~】 +
【 Thời gian hồi chiêu kỹ năng 12 giờ 】 +
Khi hàng thông báo này kết thúc, mắt Giản Việt hơi mở to hơn một chút, có chút cứng đờ quay đầu nhìn về phía chú bảo vệ cửa.Đệt, hóa ra việc vừa nói là chuyện này sao?Cái này nếu bị người quản lý phát hiện, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao? +
Mặt bảo vệ cũng cứng đờ, gần như không dám tin nhìn Giản Việt, bị khống chế cứng tại chỗ, ông ta vừa định giở trò uy hiếp Giản Việt không được nói ra.Phía sau liền truyền đến giọng người quản lý: “Các người đang làm gì đấy?” +
Giản Việt quay đầu nhìn người quản lý một cái, thầm nghĩ ông chú này đúng là không nghĩa khí, cháu giúp chú giữ bí mật, chú lại không chịu làm cho cháu cái thẻ học sinh, đã vậy thì, cháu thà rằng… +
Ý nghĩ của cậu còn chưa dứt.Chú bảo vệ đột nhiên luống cuống tay chân bắt đầu làm việc: “Chúng tôi đang làm thẻ học sinh đây! Ha ha ha, không phải còn chưa đến 5 giờ sao, tuy tôi còn có việc phải làm, nhưng nói đi nói lại, tuân thủ cương vị là việc mỗi giảng viên nên làm, đến đây, cháu ngoan, đây là dữ liệu của cháu phải không, được rồi, thẻ học sinh của cháu đây, đủ rồi chứ cháu ngoan?” +
Người quarn lý vẻ mặt như thấy quỷ nhìn chú ta.Giản Việt nhận thẻ học sinh mỉm cười nói: “Chú đúng là tận tâm tận lực chuyên nghiệp quá đi, sau này cháu nhất định sẽ viết thư cảm ơn gửi Phòng Giáo Vụ để khen ngợi chú.” +
Chú bảo vệ cửa cười cười nói: “Giúp đỡ chút việc nhỏ này có là gì, sau này cháu ra ngoài không cần nói những gì chú dặn là được.” +
Người quản lý không nghe rõ: “Anh nói cái gì?” +
Chú bảo vệ vội vàng sửa lời: “Tôi nói, đây đều là việc tôi nên làm!” +
Người quản lý lúc này mới lườm bảo vệ một cái không nói gì. +
Khán giả phòng livestream thì có chút ngạc nhiên: +
“Đệt?” +
“Tôi lần đầu tiên nhìn thấy người có thể gọi được chú bảo vệ kết thúc công việc gấp gáp kia quay lại!” +
“Khoan đã, đây là thẻ gì mà trâu bò vậy?” +
“Cái này có phải là thẻ Hóng hớt không?” +
“Chủ nhân của tấm thẻ này không phải đã chết rồi sao?” +
“Đệt, đệt!!!?” +
Giản Việt không biết sự kịch liệt trong phòng livestream, cậu đã cầm thẻ tiếp tục đi vào bên trong, đi đến phía trước không ngờ còn gặp được bạn học trong khoang thuyền, cậu ta thấy cậu nhiệt tình nói: “Bạn Vương, tôi đang chờ cậu đây, chúng ta cùng về ký túc xá nhé?” +
“Cậu chờ tôi làm gì?” Giản Việt hỏi. +
Người này liền nói: “Haizz, cậu không phải muốn trở thành người hầu bên cạnh Lãnh thiếu, một trong Tứ Đại Thiên Vương F4 của trường chúng ta sao, tôi muốn làm quen tốt với cậu trước, như vậy sau này cũng có thể dễ sống hơn một chút.” +
Giản Việt nói: “Cái vai người hầu ngẫu nhiên này tôi cũng không nhất định làm tốt, nếu cậu cảm thấy hứng thú tôi có thể giới thiệu cho cậu, nhường cho cậu đấy.” +
Nhiệm vụ chính tuyến của cậu chỉ là điều tra rõ nguyên nhân c·hết của một nữ sinh, chứ không phải làm người hầu gì cả, hơn nữa người hầu này nghe có vẻ phải làm nhiều việc, và rất thân cận với người kia, cậu hiện tại trừ Thẩm Ngọc Thù ra ai cũng không muốn lại gần quá, làm hay không cũng không sao. +
Người kia ngớ người nói: “Cậu thật sự không muốn làm à, có khí phách vậy sao?” +
Giản Việt khẽ gật đầu, vừa định nói chuyện.Con đường cách đó không xa, đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô lờ mờ, sau đó một thân ảnh cao gầy xuất hiện từ phía sau vườn hoa, không biết là ai đụng phải cái gì, khiến người đàn ông nổi giận: “Đáng chết, cô dám làm hỏng Sebo số 5 mới chế tạo của tôi, cô gái, đừng tuỳ tiện khiêu chiến giới hạn của tôi!” 2
Đang nói. +
Dưới ánh đèn đường ven đường sáng lên, Giản Việt nghiêng mắt nhìn qua, sau đó hơi sững sờ.Người đàn ông cũng nhìn thấy Giản Việt, khuôn mặt cao quý lạnh lùng của hắn dưới ánh đèn đặc biệt băng giá, nhưng vẫn nói với Giản Việt: “Cậu, lại đây giúp tôi lấy đồ.” +
Giản Việt hỏi người bên cạnh: “Người này là Lãnh thiếu sao?” +
“Đúng vậy.” +
Bạn học bên cạnh nói: “Làm sao vậy, vừa nãy cậu không phải còn nói không…” +
Lời cậu ta còn chưa nói xong.Đã thấy Giản Việt trực tiếp cất bước chạy như bay, tư thái đó thần sắc đó muốn tích cực bao nhiêu thì tích cực bấy nhiêu, muốn nịnh nọt bao nhiêu thì nịnh nọt bấy nhiêu, vừa chạy vừa thiết tha nói: “Thiếu gia, nô tài đến đây! ~” +
Bạn học: “…” +



Hí hí hí (ФωФ)
Lại quen thói rồi:)))