Skip to main content

71

dathaiPiter

Sao trong cái phó bản này , NPC nào cũng kì lạ thế! +

Nam chính thì gửi hóa đơn cho cô. +

Nam thứ thì nhắc nhở cô không được thả bướm trong phòng y tế! +

Không phải chứ ! +

Hai người họ có thể khoá chặt với nhau luôn được không!! +

Trong lòng Nam Cung Hi thực ra có chút sụp đổ, nhưng với tư cách là một người từng trải, tố chất tâm lý mạnh mẽ vẫn giúp cô ổn định lại. +

“Ồ, cái này là trời sinh ra đã vậy rồi,” Nam Cung Hi mỉm cười nói, “Tôi cứ vui vẻ là dễ thu hút bướm, xin lỗi nhé.” +

Giản Việt nói: “Không sao, tôi nhắc nhở bạn là vì sợ bươm bướm của bạn lỡ chạm vào thứ gì đó trong phòng y tế, đến lúc đó giáo y lại đến nói bạn vi phạm quy tắc…” +

Lời còn chưa dứt. +

Không cần Giản Việt nhắc nhở nữa, đã thấy Nam Cung Hi luống cuống tay chân đuổi hết lũ bươm bướm đi. +

Thậm chí còn mệt đến toát cả mồ hôi. +

Cô thở dốc nhìn về phía Giản Việt, Giản Việt vẫn ngồi trên giường, cầm một cuốn sổ nhỏ đọc sách, dáng vẻ vô cùng chăm chỉ hiếu học. +

Nam Cung Hi không nhịn được hỏi: “Bạn học, tôi nghe nói bạn yêu thầm tôi, vì tôi mà làm chuyện dại dột, chuyện này có thật không thế?” +

Giản Việt tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại. +

Câu chuyện cuối cùng cũng bay đến thế giới của năm nhất. +

Cậu mở mắt nhìn về phía Nam Cung Hi, có chút không hy vọng hỏi: “Bạn học Nam Cung Hi, chuyện này bạn có thể coi như chưa từng nghe thấy được không?” +

Nam Cung Hi: “……” +

Lúc này không phải nên thâm tình tỏ tình với mình sao! +

Cô ho khan một tiếng: “Tôi cũng chỉ là nghe nói bạn nghĩ quẩn nên đến giúp bạn, nhưng mà bạn học, tuy tôi biết bạn rất thích tôi, nhưng tôi vẫn phải nói cho bạn biết, chúng ta không có khả năng, trong lòng tôi, hiện tại chỉ có học tập mà thôi…” +

Giản Việt thầm nghĩ thế thì thật sự quá tốt. +

Nếu cả hai chúng ta trong lòng đều chỉ có học tập, thì chẳng phải hợp lý sao? +

Hệ thống đại nhân chứng giám, đây thực sự không phải là cậu không muốn tỏ tình, mà là nữ chính từ chối trước! +

Giản Việt, người lẽ ra phải hợp tác diễn xuất cùng nữ chính, đã cố gắng hợp tác, cũng tỏ ra vẻ mặt có chút buồn bã: “Thì ra là vậy…” +

Giản Việt giả vờ thở dài: “Nếu đã như vậy, thì đúng là không còn cách nào khác.” +

Nữ chính thầm nghĩ , sao lại không còn cách nào được chứ. +

Không có nam thứ thâm tình đấu tranh anh dũng vì mình, cô ấy còn đi tiếp cốt truyện như thế nào đây? +

Nam Cung Hi vội vàng nói: “Nhưng tôi cảm thấy bạn là một người tốt!” +

Giản Việt: “……” +

Khán giả phòng livestream thấy cảnh này đều bật cười: +

“Haha, Quản gia Vương nhận được Thẻ người tốt rồi.” +

“Tôi chịu luôn.” +

“Nam thứ trong cốt truyện gốc đúng là cũng nhận được Thẻ người tốt, nhưng sao lại buồn cười thế này.” +

“Bởi vì biểu cảm của Quản gia Vương không hợp đấy!.” +

Giản Việt nghẹn một hơi trong lồng ngực: “Ý của bạn là sao?” +

“Ý của tôi là, tuy tôi không cách nào đáp lại bạn.” Nam Cung Hi vén tóc mình, cười một cách ngượng ngùng: “Nhưng chúng ta có thể trở thành bạn bè mà.” +

Cô thở phào nhẹ nhõm, sợ Giản Việt không đồng ý, cứ nhất quyết đòi danh phận, cô ấy là người muốn công lược nam chính mà, nếu ở bên nam thứ, thì còn diễn tiếp sao được chứ? +

Cô thầm nghĩ mình thật sự quá thông minh! +

Giản Việt cũng lộ ra một nụ cười trông có vẻ gượng ép, nhưng thực chất là rất vui vẻ: “Có thể làm bạn với bạn tôi thật sự rất mừng, tôi sẵn lòng trở thành bạn bè với bạn…” +

Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sợ nữ chính nhất thời xúc động muốn làm thật, cho cậu một cái danh phận. +

Đang nói chuyện. +

Bỗng nhiên. +

Cánh cửa lớn phòng y tế bị người từ bên ngoài mở ra. +

Một bóng hình cao lớn bước vào từ bên ngoài, bóng hình cao lớn, tuấn tú của Lãnh +

Ly đứng ở cửa, người còn chưa vào, giọng nói của hắn đã vọng vào: “Sao, tôi đến không đúng lúc, ảnh hưởng đến hai người à?” +

Giản Việt và Nam Cung Hi đều giật mình. +

Cả hai đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy Lãnh Ly đứng ở cửa, ánh mắt không thiện ý nhìn hai người, khí thé tỏa ra mạnh mẽ. +

Trong lòng Nam Cung Hi khẽ giật mình! +

Hỏng rồi. +

Nam chính hiểu lầm rồi, sẽ không nghĩ mình đang bắt cá hai tay đấy chứ? +

Trong lòng Giản Việt cũng giật mình! +

Hỏng rồi. +

Thiếu gia hiểu lầm, sẽ không nghĩ mình là tình địch của hắn đấy chứ? +

Hai người mang tâm tư khác nhau. +

Giản Việt và Nam Cung Hi đồng thanh nói: “Không ảnh hưởng!” +

Nhìn nhau một cái. +

Rồi lại quay mặt đi. +

Lãnh Ly vừa thấy hai người này ăn ý như vậy, lòng càng nghẹn, ai hiểu được chứ, trước khi đi công tác Quản gia Vương còn mát xa cho hắn, bày tỏ tình yêu, sau khi trở về , lại nghe nói Quản gia Vương vì người khác mà mê muội trong tình yêu đến mức phải vào viện. +

Nếu là vì mình, Lãnh Ly cũng sẽ hiểu. +

Nhưng lại vì người khác!! +

Lãnh Ly vốn cảm thấy, Đảo Hy Vọng chuyên đồn đại nhảm nhí, không thể tin, dựa trên khoa học, những gì không tận mắt thấy đều có thể bị coi là tin vịt, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, vừa đến nơi đã thấy hai người này liếc mắt đưa tình! +

Nam Cung Hi vội vàng giải thích: “Tôi nghe nói bạn học Vương bị thương, nên đến thăm thôi.” +

Giản Việt cũng nói: “Thiếu gia, sao ngài về sớm vậy, không phải nói hai ngày nữa sao?” +

Lãnh Ly nhàn nhạt đáp: “Việc xong sớm thì +

về sớm, ai ngờ vừa về đã nghe nói quản gia của tôi nằm viện.” +

Giản Việt ngượng ngùng nói: “Thiếu gia ngài hiểu lầm rồi, thật ra những chuyện này đều là ngoài ý muốn, tôi đoán là tôi và Nam Cung tiểu thư không có khả năng.” +

Lãnh Ly càng tức giận hơn, hung hăng trừng mắt nhìn Giản Việt một cái: “Ngươi biết rõ thân phận của mình là được!” +

Đáng chết. +

Thân phận của hắn chính là quản gia của mình, sao có thể thích người khác được chứ! +

Giản Việt vừa nghe, đây không phải là đoạn trong kịch bản chính nam thứ tỏ tình với nữ chính, sau đó bị nam chính răn dạy phải nhận rõ thân phận của mình sao? +

Không ngờ tuyến cốt truyện lại thật sự đã đến phần cốt truyện này! +

Quả nhiên. +

Giao diện hệ thống nhảy ra: “【 Nhiệm vụ nhánh chính 】 Nhận rõ thân phận của bạn đã hoàn thành, nhận được phần thưởng 300 tích phân.” +

Giản Việt không nghĩ tới nhiệm vụ này lại dễ dàng hoàn thành như vậy. +

Nam Cung Hi cũng có chút bất ngờ, cô không ngờ nam chính lại bắt đầu đi theo cốt truyện, quả là chuyện hiếm có a, chẳng lẽ phó bản này vẫn chưa hết thuốc chữa ? +

Cô chợt vui vẻ. +

Vừa vui vẻ lại có chút đắc ý vênh váo. +

Lại thấy nam chính liếc mắt nhìn cô một cái nói: “Bạn học Nam Cung , phòng y tế không được thả bướm!” +

Nam Cung Hi: “……” +

Không phải, cô thật sự phục rồi. +

Hai người này thật sự không có vấn đề gì đấy chứ?! +

Nhưng thấy bươm bướm lại tụ tập tới, Nam Cung Hi cũng sợ bị giáo y tìm đến tận cửa, vội vàng nói: “Vậy tôi đi trước, bạn học Vương, lần sau tôi lại đến thăm bạn.” +

Giản Việt thầm nghĩ bạn đừng đến nữa, tôi chỉ là người làm công cũng không dễ dàng gì! +

Đang nghĩ. +

Liền thấy Lãnh Ly lạnh lùng liếc cậu một cái : “Muốn nhìn như vậy, có muốn đi theo xem cho đủ không?” +

Giản Việt: “Không , không muốn xem.” +

Lúc này trong phòng y tế chỉ còn lại hai người. +

Lãnh Ly ngồi trên ghế, cả người tỏa ra hơi lạnh, không có việc gì còn trừng Giản Việt một cái, làm Giản Việt sau lưng nổi da gà, căn bản không hiểu thiếu gia này rốt cuộc muốn làm gì. +

Khán giả phòng live stream có chút vui khi cậu gặp họa nói: +

“Lãnh Ly có phải lại phát bệnh sạch sẽ không?” +

“Quản gia Vương sẽ không thất nghiệp đấy +

chứ.” +

“Haha, rất có khả năng.” +

“Lãnh Ly chính là một chủ nhân không nói tình cảm!” +

Có lẽ nhiệt độ trong nhà thực sự hơi lạnh. +

Giản Việt không nhịn được, hắt xì một cái. +

Liền thấy Lãnh Ly đứng dậy, lấy một cái chăn lông từ không xa đưa cho Giản Việt nói: “Mặc ít như vậy, định bệnh rồi để ai đến chăm sóc ngươi hả ?” +

Giản Việt liền ngoan ngoãn nhận lấy chăn lông: “Cảm ơn thiếu gia.” +

Lãnh Ly liền khẽ hừ một tiếng. +

Lần này, đã tát vào mặt những người vừa mới đoán Giản Việt sắp thất nghiệp trong phòng livestream, không ít người liền vui vẻ: +

“Không phải sao lại buồn cười thế này.” +

“Hai người này mỗi lần ở cùng nhau đều có thể mở riêng một kênh được rồi!” +

Giản Việt nhìn về phía tay của Lãnh Ly nói: +

“Thiếu gia, cổ tay của ngài sao lại sưng thế?” +

Bản thân Lãnh Ly cũng không chú ý, nhàn nhạt nói: “Không sao, không cần để ý.” +

“Có phải lại thức đêm nghiên cứu không nghỉ ngơi không?” Giản Việt tự nhiên kéo tay Lãnh Ly qua, đặt vào tay mình xoa xoa cho hắn: “Thiếu gia ngài lần này về sớm, là vì thức suốt đêm đẩy nhanh tiến độ sao?” +

Cơ thể Lãnh Ly cứng đờ. +

Hắn có chút kỳ lạ nhìn Giản Việt một cái, nghĩ thầm Giản Việt làm sao biết được? +

Giản Việt nói: “Quan tâm thiếu gia là việc nên làm của lão nô, tuy tôi biết tôi thấp cổ bé họng, cho dù nói gì, thiếu gia cũng có thể không để tâm, nhưng tôi vẫn hy vọng thiếu gia có thể đối xử tốt hơn với cơ thể của mình, nếu không tôi cũng sẽ lo lắng!” +

Một nhân viên tốt, vĩnh viễn nên đặt sức khỏe của ông chủ lên hàng đầu! +

Lãnh Ly nghe xong cũng sững sờ. +

Hắn nhìn vào mắt Giản Việt, có thể cảm nhận được từ đôi mắt đó, Giản Việt là thật lòng nói những lời này, nói cách khác, cậu ta thật lòng lo lắng cho sức khỏe của mình. +

Quản gia Vương nói cậu ấy sợ bản thân thấp cổ bé họng nên mình không nghe… +

Chẳng lẽ… +

Nguyên nhân cậu ta làm ra một màn như vậy trên Đảo Hy Vọng là vì muốn gây sự chú ý của mình?! +

Đúng rồi. +

Nghĩ như vậy thì mọi thứ đều hợp lí cả! +

Ánh mắt Lãnh Ly nhìn Giản Việt liền có chút vi diệu: “Ngươi thật sự rất để tâm đến sức khỏe của ta?” +

Giản Việt thầm nghĩ, chết tiệt, ông chủ có thể nghi ngờ bất kỳ điều gì, sao có thể nghi ngờ lòng trung thành của mình chứ, cậu vội vàng nói: ” Hoàn toàn là sự thật , thiếu gia! Nếu không tôi có thể thề với trời, nếu có nửa điểm vi phạm, tôi sẽ không được tốt…” +

Lời cậu còn chưa nói xong đã bị Lãnh Ly che miệng lại. +

Lãnh Ly trừng mắt nhìn Giản Việt một cái, sắc mặt chợt trở nên vô cùng lạnh lùng, lạnh giọng nói: “Sau này không được nhắc đến từ đó, nghe rõ chưa?” +

Phản ứng này rất quen thuộc. +

Giản Việt nhìn Lãnh Ly, có chút hơi thất thần, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu : “Vâng ạ.” +

Thiếu gia thực ra vẫn rất dễ ở chung, so với lúc mới bắt đầu ở Vạn Phúc thôn trước kia, lúc nào cũng muốn trừ tiền lương của cạu thì tốt hơn nhiều. +

Đang nghĩ ngợi. +

Liền nghe được Lãnh Ly nói: “Nhưng việc ngươi làm bạn đọc của ta, trong thời gian ở đảo lại truyền tin đồn với người khác cũng là làm tổn hại đến danh dự của ta, từ hôm nay trở đi, nếu ngươi còn xảy ra tình huống như vậy liền trừ tiền lương.” +

Giản Việt: “……” +

Chết tiệt! +

Thiếu gia thật sự chẳng thay đổi chút nào!!! +

Cậu cũng không dám nữa đâu!! +

Ngày hôm sau +

Chân của Giản Việt đã hoàn toàn khỏi. Khoa học kỹ thuật của Đảo Hy Vọng vô cùng phát triển, hơn nữa bản thân cậu cũng có uống thuốc mà hệ thống cấp, chưa đầy hai ngày đã tung tăng nhảy nhót. +

Việc đầu tiên cậu làm là trở lại phòng học. +

Giáo viên đứng trên bục giảng, mặt vô cảm mở miệng nói: “Thứ Ba tuần sau sẽ tiến hành kỳ thi chung đầu tiên, tất cả học sinh đều phải chuẩn bị sẵn sàng, nghênh đón kỳ thi chung, học sinh không đạt tiêu chuẩn sẽ phải học bù riêng vào mỗi buổi chiều.” +

Kỳ thi sắp đến. +

Những lời này vừa dứt, dường như là một tín hiệu không tiếng động, như một bóng ma vô hình bao phủ xuống, không ai biết việc học bù riêng sẽ phải đối mặt với điều gì. +

Trên mặt tất cả học sinh đều hiện lên một chút dấu vết sợ hãi. +

Giáo viên dường như có chút sung sướng thu hết biểu cảm của mọi người vào đáy mắt, đáy mắt cô hiện lên chút biểu cảm sung sướng. +

Đúng lúc không khí rất áp lực. +

Bỗng nhiên có người giơ tay. +

Giản Việt nói: “Thưa cô, em có vấn đề.” +

Giáo viên hơi kinh ngạc, không ngờ trong chuyện này lại có học sinh có tâm trạng đặt câu hỏi, cô liếc mắt nhìn Giản Việt nói: “Chuyện gì?” +

Giản Việt thong thả ung dung nói: “Thưa cô, em cảm thấy việc học các kiến thức trong sách giáo khoa hằng ngày hơi không đủ để thỏa mãn em, em có thể xin đi thư viện xem những quyển sách em muốn xem không?” +

Lời này vừa nói ra. +

Không chỉ giáo viên kinh ngạc, ngay cả Lạc Ninh cũng kinh ngạc. +

Học sinh năm nhất đúng là có thể đi thư viện, nhưng những sách mà năm nhất có thể xem rất ít, hơn nữa rất nhiều sách tuyệt mật và dữ liệu đều ở kho hồ sơ của phòng giáo vụ. +

Điều này dẫn đến khi rất nhiều người chơi muốn tra cứu thứ gì đó, đều cần phải tiêu tốn rất nhiều công sức, sử dụng các loại thẻ bài và kỹ năng mới có thể lấy được thông tin muốn có. +

Tuy rất khó. +

Nhưng vì đại bộ phận người chơi trước đây đều đã trải qua như vậy, nên cũng không cảm thấy có vấn đề gì. +

Điều không ngờ tới là. +

Giản Việt lại cứ thế hồn nhiên hỏi ra!! +

Quả nhiên, giáo viên cũng kinh ngạc trong chốc lát, cô theo bản năng muốn từ chối, liền nghe Giản Việt mỉm cười nói: “Em nghĩ, chăm chỉ cầu học, hẳn là không vi phạm quy tắc của đảo chứ?” +

Những lời này đã khiến giáo viên bị chặn họng. +

Sau đó, Lạc Ninh và những người khác liền thấy giáo viên đẩy gọng kính nói: “Đương nhiên có thể, nhưng bạn học Vương, nhiệm vụ quan trọng nhất của bạn hiện tại là củng cố tốt kiến thức hiện tại, không nên chạy theo cái mới mới đúng, nếu không nếu kỳ thi chung không đạt thì…” +

Giọng cô trầm hẳn xuống. +

Liền nghe Giản Việt nói: “Báo cáo cô giáo, hiện tại quyển sách này em đã học gần xong rồi.” +

Giáo viên nghi hoặc hỏi: “Em học ở đâu?” +

Giản Việt nói thật: “Hai ngày nằm viện không có việc gì làm, học.” +

Giáo viên: “……” +

Các bạn học khác: “……” +

Khán giả phòng livestream lập tức vui vẻ: +

“A ha ha ha cái này không thể bắt bẻ được.” +

“Đây là thật sự không có việc gì.” +

“Quản gia Vương thật là một nhân tài, nằm viện cũng không quên học tập.” +

Khóe miệng giáo viên cũng giật giật, cô chỉ có thể nói: “Được, vậy em đi đi.” +

Những lời này vừa dứt, các học sinh khác cũng có chút đứng ngồi không yên. +

Dù sao một số người trong số họ cũng là người chơi, tự nhiên cũng muốn có tiến độ, người chơi đều biết việc có thể tự do ra vào thư viện, hơn nữa sau khi có được quyền hạn do giáo viên trao sẽ có sự giúp đỡ lớn đến mức nào. +

Lạc Ninh dẫn đầu giơ tay nói: “Thưa cô, chúng em cũng muốn đi.” +

Giáo viên nhìn Lạc Ninh và những người khác một cái nói: “Các em cũng học xong rồi?” +

Lạc Ninh: “……” +

Hắn đâu có cái thần kinh như Giản Việt, có thể đến bệnh viện học tập. +

Nhưng vì có thể lấy được quyền hạn thư viện, hắn cũng coi như bất chấp tất cả, cắn răng mở miệng nói: “Dạ, chúng em cũng học gần xong rồi.” +

Giáo viên chỉ có thể gật đầu nói: “Được, vậy các em cùng đi đi.” +

Khán giả nhìn thấy cảnh Lạc Ninh phải cắn răng chịu đựng: +

“Chắc là tối nay thật sự ngủ không ngon rồi.” +

“Thắp đèn đọc sách cũng có thể xảy ra.” +

“Làm tốt lắm ,tôi ủng hộ.” +

Sau khi có được quyền hạn, Giản Việt đã yên tâm một chút, cậu đã tra cứu, một số tài liệu cơ mật đều nằm ở Phòng Giáo Vụ, mà thư viện và phingf hồ sơ của Phòng Giáo Vụ liền kề nhau, nếu muốn tra cứu dữ liệu của Phòng Giáo Vụ, trước hết là phải vào được Tầng 3 của thư viện. +

Nhưng năm nhất không có quyền hạn vào Tầng 3. +

Hiện tại có được sự cho phép của giáo viên, mọi thứ liền dễ dàng hơn nhiều. +

Buổi chiều. +

Giản Việt làm xong bài tập mà trường học giao lại vào buổi sáng, anh liền bắt đầu đi về phía thư viện, chưa đi được bao xa, liền gặp Lạc Ninh và những người khác. +

Lạc Ninh và bọn họ nhiệt tình đến chào hỏi nói: “Bạn học Vương, bạn cũng đi thư viện à, chúng ta đi cùng nhau nhé?” +

Giản Việt thực ra không quá nhiệt tình với việc đi cùng họ, nhưng sau khi cân nhắc kỹ, đông người một chút cũng tốt, như vậy sẽ không có vẻ mình quá đặc biệt, rất dễ bị chú ý. +

Điều này đúng ý cậu. +

Giản Việt liền nói: “Được thôi, vậy đi cùng nhau nhé.” +

Mọi người liền cùng nhau lên đường đi về phía thư viện. +

Buổi chiều thư viện vẫn có không ít người. +

Giản Việt đi vào sau quẹt thẻ học sinh,dù sao cậu và vài người khác đều đã sớm bộc lộ thân phận rồi, cũng không có gì phải che giấu. +

“Em muốn lên Tầng 3,” Giản Việt nói với quản lý thư viện: ” Em đã xin phép giáo viên của chúng em rồi.” +

Quản lý không ngờ lại có học sinh có thao tác này, nhưng sau khi gọi điện hỏi một chút, phát hiện Giản Việt thật sự đã được sự đồng ý của giáo viên rồi! +

Học sinh thời nay thật sự ham học quá. +

Quản lý nhìn cậu đầy ẩn ý rồi nói: “Đi lên đi.” +

Giản Việt lấy được quyền hạn liền lập tức lên lầu, Lạc Ninh và những người khác đến cũng là để tra cứu dữ liệu, đương nhiên cũng muốn lên Tầng 3. +

Thấy Giản Việt đi trước. +

Đàn em của Lạc Ninh hạ giọng nói: “Đại ca, cậu ta có phải muốn đến phòng hồ sơ của Phòng Giáo Vụ không, nơi đó không phải lên cứ Tầng 3 là có thể vào, độ khó không hề nhỏ đâu.” +

“Không cần vội” Lạc Ninh nhỏ giọng nói: “Đợi hắn bị từ chối liền tự biết cầu xin chúng ta.” +

Mọi người cùng nhau lên lầu. +

Tầng 3 quả nhiên rất ít người. +

Hơn nữa đại bộ phận đều là người năm 3 ở, Đảo Hy Vọng có sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, người không thuộc độ tuổi này không thể lên Tầng 3. +

Giản Việt đi lên sau, dạo qua một vòng , tìm vài cuốn sách, cuối cùng tìm được cuốn sách thích hợp , phía sau cuốn sách này viết về lịch sử của hành tinh này, trên đó có một số dữ liệu khó hiểu cần tham khảo tài liệu của phòng hồ sơ. +

Đây là cuốn sách cậu cần! +

Như vậy liền có lý do để vào phòng hồ sơ của Phòng Giáo Vụ rồi! +

Giản Việt trực tiếp cầm sách, tìm đến chỗ liên kết giữa Tầng 3 và quán văn kiện, cậu đi qua, tìm thấy bảo vệ của phòng hồ sơ: “Xin chào, thông tin trong cuốn sách này cần vào phòng hồ sơ tra một chút, có thể cho tôi vào được không?” +

Người bảo vệ khoanh tay với vẻ mặt khó chịu nói: “Không thể, các cậu không có lệnh phê duyệt của giáo vụ trưởng, thì không thể vào.” +

Giản Việt cố gắng nói chuyện mềm mỏng,nhẹ nhàng: “Cháu chỉ là vào tra cứu một tài liệu thôi, sẽ không động đến dữ liệu tuyệt mật nào đâu ạ.” +

Mới là lạ. +

Cậu chính là nhắm vào việc tra cứu tài liệu học sinh mà đi. +

Bảo vệ cửa cứng rắn không lay chuyển nói: +

“Cái đó cũng không được, tôi là người làm công, tôi làm việc theo quy tắc, không thể phá hoại quy tắc, nói các cậu không thể vào là không thể vào!” +

Thái độ vô cùng cứng rắn. +

Khán giả phòng live stream cũng cảm thán nói: +

“Bạn xem, tôi đã nói là ông ta không tin đâu.” +

“Không thể đơn giản như vậy.” +

“Chủ kênh hiện tại thành thật rồi chứ?” +

“Ông bảo vệ này cả ngày đều là cái mặt khó chịu này, mềm rắn không chịu.” +

Mọi người bàn tán sôi nổi. +

Còn có một số ít khán giả may mắn còn sống sót trên Đảo Hy Vọng đã tổng kết về sự lạnh lùng của vị bảo vệ này. +

Đến đây, mọi người đều đã cảm thấy không còn hy vọng. +

Giản Việt vẫn không chịu từ bỏ: “Vậy chú cho cháu một chút thời gian thôi cũng được , năm phút thôi cũng được, hết thời gian cháu liền lập tức ra ngoài, nói như vậy, cháu cũng không tính là đi vào, cùng lắm chỉ là tìm một cuốn sách ở bên ngoài mà thôi.” +

Ai ngờ bảo vệ vẫn không đồng ý nói: “Nói không được là không được, vốn dĩ canh cửa ở cái nơi chim không thèm ỉa này đã phiền rồi, mấy đứa nhóc các cậu nhanh chóng cút đi, đừng làm hỏng tâm trạng của lão tử!” +

Hắn vẻ mặt như là nói thêm một câu nữa liền muốn nổi giận. +

Giản Việt nghĩ rằng không có cơ hội, trong lòng tính toán nếu không thì rời đi trước, thật sự không được thì lại nghĩ cách vào sau. +

Bỗng nhiên —— +

Một luồng ánh sáng quen thuộc lướt qua. +

Đúng lúc bảo vệ lại muốn đến đuổi Giản Việt đi. +

【 Kỹ năng Hóng Hớt được kích hoạt 】: +

【 Tin tức nhỏ: Bảo vệ cửa thực ra đã lâu rồi không nghỉ, mấy năm làm công trên Đảo Hy Vọng này, tiền ít việc nhiều xa nhà, quan trọng nhất là, ban đầu hắn có thể đi canh cổng lớn của đảo, kết quả vì bảo vệ cổng trường có quan hệ ở nhà, nên hắn chỉ có thể đến phòng hồ sơ này canh cửa! 】 +

【 Thời gian hồi chiêu 12 giờ 】 +

Sau khi tin đồn này được tung ra. +

Giản Việt sững sờ. +

Khi ngẩng đầu nhìn lại chú bảo vệ cửa, quả nhiên phát hiện, sau khi nghe thấy tin tức kia, mặt đối phương đã tái xanh vì tức giận, trừng mắt giận dữ nhìn Giản Việt, cứ như sắp nổi cơn thịnh nộ đến nơi. +

Lạc Ninh và nhóm bạn đi phía sau nhìn thấy cảnh này, hắn vui sướng khi người gặp họa nói với người đằng sau: “Thấy chưa, tôi đã bảo, Quản gia Vương làm như vậy cũng vô dụng thôi, tính cách của chú bảo vệ cửa này cực kỳ khó tính, căn bản không thể nào cho hắn vào được đâu…” +

Hắn còn chưa nói dứt lời. +

Mọi người liền thấy Giản Việt, khi chú bảo vệ cửa đang xanh mặt, bỗng nhiên khom lưng: “Chú bảo vệ à, ngài nói như vậy thì cháu không thể đồng tình được. Người bình thường canh gác ở đây, đó là đơn thuần giữ cửa, nhưng ngài, tuyệt đối không phải. Ngài canh gác ở đây, đó gọi là tích lũy kinh nghiệm , gọi là lánh xa hỗn loạn trần thế, danh vọng hư ảo của thế giới chẳng qua là mây khói thoảng qua, mà chú, mới là người thực sự khiêm tốn, siêu phàm thoát tục!” +

Giọng nói vừa dứt. +

Cả thế giới bỗng chốc im lặng. +

Sau đó mọi người liền thấy vẻ mặt chú bảo vệ cửa trầm mặc một lát, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười: “Cậu nhóc này, không ngờ trên đời này lại có người hiểu ta đến vậy, +

hóa ra lời nói thật cũng không hề khó nghe chút nào!” +

Giản Việt nịnh hót nói: “Đâu dám, đâu dám, cháu chỉ là sơ bộ nhìn thấu qua hiện tượng, thấy được sự che giấu và bản chất sâu xa của ngài mà thôi.” +

Bảo vệ cửa vô cùng hài lòng, vui vẻ nói: “Được được được, thôi được rồi, đừng nói nữa, cháu mau vào đi thôi, ta thấy cháu cũng chỉ là một đứa trẻ ham học đơn thuần, đừng để chậm trễ việc học!” +

Giản Việt mỉm cười nói: “Cảm ơn ngài, vậy cháu vào đây.” +

Lạc Ninh và nhóm bạn phía sau trợn mắt há hốc mồm, nhìn Giản Việt cứ thế thản nhiên bước vào. Bọn họ đã từng gặp người nịnh hót, không ngờ có một ngày lại có thể sống sót mà nhìn thấy quái vật được nịnh hót!! +

Có một học sinh yếu ớt nói: “Chú bảo vệ cửa, hắn chẳng qua là muốn được nịnh bợ thôi đúng không?” +

Lời vừa dứt. +

Liền thấy bảo vệ cửa trừng mắt giận dữ nói: “Câm miệng! Là đứa trẻ ngoan hay là có mục đích, ta không phân biệt được sao? Bàn tán thị phi sau lưng bạn học, vừa nhìn đã thấy các ngươi tâm tư thâm sâu, mau chóng đi ra ngoài, ở đây không có giấy thông hành của giáo vụ trưởng thì không được vào!!” +

Mọi người: “……” +

Khốn kiếp! +

Cũng không ai nói với bọn họ, vào phó bản còn phải học môn nịnh hót này à!! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.