72

Cuối cùng thì Giản Việt cũng vào được kho lưu trữ. +
Đã được một thời gian kể từ khi cậu vào phó bản này, nhưng tiến độ nhiệm vụ vẫn kẹt ở 10%. Chỉ riêng việc phải mất từng ấy thời gian mới cầm được manh mối cụ thể về thân phận mục tiêu cũng đủ chứng minh độ khó của nhiệm vụ này chẳng hề đơn giản. +
Khu Lưu trữ Hồ sơ lớn hơn Thư viện rất nhiều. +
Ngay khi Giản Việt bước vào, cậu đã cảm thấy nó vô cùng rộng lớn. Toàn bộ dữ liệu của Đảo Hy Vọng đều được cất giữ tại đây, độ rộng lớn vượt ngoài sức tưởng tượng. +
Việc tìm kiếm thông tin của một người ở đây đúng là khó khăn. +
Một người bình thường có lẽ sẽ phải bó tay. +
Khán giả phòng live stream cũng bàn tán: +
“Mò kim đáy bể rồi.” +
“Khó quá đi.” +
“Nhiệm vụ của phó bản Đảo Hy Vọng là khó nhất mà, manh mối cũng rất khó tìm .” +
“Streamer vào được đây chắc cũng khó mà tìm thấy được nhỉ?” +
Giản Việt đứng lặng một lúc. Sau một thoáng trầm ngâm, mọi người thấy cậu đột nhiên lấy ra một quyển sách. Cuốn sách này không phải sách nào khác, mà chính là cuốn 《Phạt》 mà cậu đã mượn ở thư viện trước đó. +
Cuốn sách này được mệnh danh là cơn ác mộng của Đảo Hy Vọng, dễ dàng dẫn dụ quỷ quái, là thứ mà ai cũng né không kịp. +
Giản Việt mở sách ra, run run tại chỗ, vừa làm vừa nói: “Buồn chán quá, muốn chơi game quá đi!” +
“…” +
Không khí im lặng một lát. +
Cậu đứng chờ , và quả nhiên, ở một kệ sách cách đó không xa, một đứa trẻ mặc đồ hoạt hình lại xuất hiện. Nó vẫn trông như mấy ngày trước, non nớt, dáng vẻ thanh tú đáng yêu. Đúng là một đứa trẻ, khi cười lên cũng… rất đỗi tự nhiên. +
Hàm răng sắc nhọn lộ ra ánh lạnh. +
Sau khi đối mặt với Giản Việt, nó đột nhiên vặn vẹo bò về phía cậu. +
Giao diện hệ thống nhanh chóng được làm mới: “【Tìm bạn bè】 trò chơi bắt đầu, xin hãy sống sót trong vòng 24 giờ!” +
Giản Việt quay đầu, chạy thẳng. +
Khán giả phòng livestream cũng kích động: +
“Cậu ta điên rồi sao?” +
“A a a chủ quán ơi, cậu làm cái trò gì vậy hả?” +
“Ban ngày ban mặt dẫn cái ‘ông tổ’ này đến đây làm gì?” +
“Kiếm đường chết à!” +
Dưới sự chứng kiến của mọi người, Giản Việt bắt đầu hành trình chạy trốn của mình trong phong Lưu trữ Hồ sơ. Cách cậu chạy trốn thuần thục đến mức khiến người xem cảm thấy xót xa. Hầu như mỗi lần sắp bị ‘bạn nhỏ’ bắt được, cậu đều có thể lợi dụng địa hình trong tầm tay để kéo giãn khoảng cách. +
Thậm chí có một lần, lần gần nhất, nó suýt nữa đã tóm được góc áo cậu. +
Khán giả cũng lo sốt vó: +
“Chạy trốn không phải là cách.” +
“Thể lực rồi cũng sẽ cạn thôi, đúng không?” +
“Rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì vậy!” +
Thời gian trôi qua từng chút một. +
Vào khoảnh khắc thể lực sắp cạn kiệt, Giản Việt cuối cùng cũng chạy đến khu vực cuối cùng của phòng Lưu trữ. Vừa bước vào khu vực này, đứa trẻ phía sau liền không đuổi theo nữa. +
Nó đứng từ xa nhìn vào, như thể bị một thứ gì đó ngăn cản ở bên ngoài. +
Giản Việt vịn vào kệ sách thở dốc, mồ hôi chảy dài trên thái dương. Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại rồi cười nói: “Ta đoán đúng rồi. Ngươi bắt người khác đi tìm bạn là vì chính ngươi không thể tự tiếp cận người mà ngươi muốn tìm, đúng không?” +
‘Bạn nhỏ’ đứng ở đó từ rất xa, ánh mắt có chút u oán nhìn Giản Việt. +
“Đừng nhìn ta như vậy.” Giản Việt tiện tay lấy ra một viên kẹo từ trong túi và ném cho nó: “Cứ chơi ở một bên đi, ta đang bận.” +
Trong ánh nhìn sững sờ của khán giả, con quái vật bị cậu “quẳng” sang một góc lại… cúi xuống nhặt viên kẹo. Nó cắn mạnh một cái, tiếng nhai giòn vang lên nghe không khác gì tiếng hờn dỗi. +
Khán giả phòng livestream: +
“…” +
“Ủa?!” +
“Khoan đã, cái con quỷ nhỏ đáng sợ này, bị cậu dùng làm… GPS hả?” +
“Ha ha ha tôi phục rồi.” +
“Không phải, chủ stream ơi, người bình thường ai có thể nghĩ ra cách quá đáng như vậy chứ?” +
“Quan trọng là cậu ta dám nghĩ dám làm!” +
“Chết tiệt, tôi lại học được một ‘kỹ năng’ mới rồi!” +
Giản Việt lau mồ hôi trên trán, bắt đầu tìm kiếm thứ mình cần trong khu vực này. Thật lòng mà nói, Phòng Lưu trữ Hồ sơ quá lớn. Nếu không nhờ phương pháp này, cậu thật sự không dễ dàng gì để xác định được vị trí. +
Từng hàng kệ ở đây chất đầy vô số túi hồ sơ phủ bụi. +
Cậu lướt mắt qua, vô số túi hồ sơ được đánh dấu những thông tin khác nhau. Mặc dù đã khóa được khu vực cuối cùng, nhưng để tìm thấy thứ mình thực sự muốn trong khu vực phức tạp và đồ sộ như thế này vẫn không hề dễ dàng. +
Cuối cùng. +
Sau 15 phút sàng lọc, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc khuất nhất trên kệ sách. Trên túi hồ sơ viết một dòng chữ rất nhỏ: Năm 0987, phiếu thu nhận kết quả khám sức khỏe Lớp 2, Năm 2. +
Trên thẻ học sinh có ghi. +
Hiện tại là năm 0989 của hành tinh này. +
Hai năm trước, chính là thời điểm hai học sinh kia nhập học. Giản Việt không chút do dự lấy túi hồ sơ trên kệ xuống. Túi hồ sơ này không nặng, thậm chí có thể nói là rất nhẹ. +
Mở chiếc túi cũ kỹ ra. +
Trước đó, Giản Việt nghĩ rằng tài liệu được rút ra ở phòng y tế này có thể sẽ ghi rõ nguyên nhân tử vong của hai người, và như vậy nhiệm vụ chính của cậu sẽ hoàn thành hơn nửa. +
Nhưng ngay khoảnh khắc mở ra. +
Khi nhìn thấy dữ liệu hồ sơ của lớp trưởng Lớp 2, Năm 2, Quý Thanh Nhã, cậu hơi nhíu mày. +
Trong hồ sơ ghi rõ: Tháng 6 năm 0987, khám sức khỏe, các chỉ số của Quý Thanh Nhã bình thường. Tháng 7 khám sức khỏe, các chỉ số kiểm tra bình thường. Tháng 8 khám sức khỏe, bình thường… +
Trang giấy liên tục được lật xuống. +
Tất cả đều bình thường như nước chảy. +
Mãi cho đến tháng 1 năm 0988, hồ sơ cuối cùng cũng có sự thay đổi. Ghi rõ, tháng 5 khám sức khỏe, không tham gia. Tháng 6 khám sức khỏe, không tham gia. +
Cuối cùng. +
Vào tháng 9, phần kiểm tra sức khỏe ghi rõ: Quý Thanh Nhã tham gia hoạt động đoàn thể ngoài đảo, vi phạm quy định rời đảo, hiện đã rời khỏi trường học. +
Rời khỏi trường học? +
Giản Việt khẽ nhíu mày, nhưng nhiệm vụ lại nói cô ấy đã chết, hơn nữa còn yêu cầu anh điều tra rõ nguyên nhân tử vong của Quý Thanh Nhã. Trong khi đó, tài liệu trên đảo lại chỉ ghi là đã rời trường? +
Anh nhanh chóng lật xuống xem hồ sơ. +
Ở phía dưới, cậu cuối cùng cũng tìm thấy người mà Điềm Điềm muốn tìm, thành viên Ban học tập, Lưu Sương Sương. +
Theo lí mà nói, nếu một nhiệm vụ yêu cầu điều tra hai người cùng lúc, thì khả năng cao hai người này chết cùng một nguyên nhân. Nhưng khi Giản Việt mở hồ sơ của Lưu Sương Sương, cậu lại phát hiện cô ấy lại biểu hiện rời đảo vào tận tháng 5 năm 0989! +
Hai người này cách nhau gần nửa năm! +
Chuyện gì đang xảy ra? +
Manh mối dường như bị đứt đoạn tại đây. Cậu đang điều tra chân tướng về cái chết, nhưng tài liệu trong Khu Lưu trữ Hồ sơ lại chỉ ra là họ đã rời khỏi đảo . Chẳng lẽ hai người này chết ở bên ngoài đảo? Hay là, thực ra bản hồ sơ mà cậu đang cầm trong tay, không phải là thật? +
Vô số suy đoán nảy lên trong đầu Giản Việt ngay lập tức. +
Giao diện hệ thống hiện lên: 【Tiến độ nhiệm vụ chính thay đổi thành 15%】 +
Tiến độ nhiệm vụ chính đã thay đổi. +
Giản Việt thoát khỏi suy nghĩ, điều này cho thấy cậu không tìm lầm manh mối. Chẳng qua manh mối hiện tại vẫn chưa đủ, và không đủ để cậu điều tra rõ sự thật của sự việc. +
Cậu lấy thiết bị liên lạc ra bắt đầu chụp lại dữ liệu trên hồ sơ, chuẩn bị mang về nghiên cứu kỹ lưỡng hơn. +
Sau khi chụp xong tất cả. +
Giản Việt quay người chuẩn bị rời đi, vừa đi được vài bước, bầu không khí quá đỗi tĩnh lặng xung quanh khiến cậu chậm nửa nhịp mới phản ứng kịp, dường như cậu đã quên mất điều gì đó. +
Cậu chậm rãi quay đầu lại. +
Liền đối diện với ‘bé con’ đang bò trên cầu thang cách đó không xa, lộ ra răng nanh cười toe toét với cậu. +
Chết tiệt! +
Sao cậu lại quên mất cái đứa rắc rối này cơ chứ? +
Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai mắt nhìn nhau một giây. Thời gian như dừng lại. Còn chưa kịp để “bé con” phóng đến, yết hầu Giản Việt giật nhẹ một cái—rồi quay đầu bỏ chạy! +
“Rầm!” +
Một tiếng động khẽ vang lên. +
‘Bé con’ dường như đã bị kích thích trước đó, sớm đã đoán được đường rút lui của Giản Việt, nó nhảy phóc một bước chặn đứng con đường duy nhất dẫn ra ngoài. +
Giản Việt: “…” +
Cái đứa nhỏ này, sao lại thông minh đúng lúc cần thiết thế cơ chứ! +
Khán giả phòng live stream cũng cảm thán: “Lần này chơi lớn rồi!” +
Giao diện hệ thống cũng nhắc nhở: 【Trò chơi trốn tìm, đếm ngược, 22 giờ 7 phút】 +
Kéo dài thời gian hoàn toàn là không thực tế! +
Giản Việt nhìn ‘bé con’ đã khóa chặt lối ra ở gần đó, cằn nhằn: “Ngươi đối với ta, người đã từng là cha của ngươi, có phải hơi quá đáng rồi không? Dù gì chúng ta cũng từng có tình cảm một đêm, đứa trẻ này, chỉ vì cha không tìm được mẹ cho ngươi mà đã ôm hận trong lòng, thật sự là không…” +
Lời cậu còn chưa dứt. +
‘Bé con’ như bị kích thích mãnh liệt, lao thẳng về phía Giản Việt. +
Giản Việt khẽ rủa một tiếng, nhanh chóng chạy ngược ra phía sau. +
Khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn. Tiếng sột soạt, sột soạt, thậm chí còn mang theo mùi máu tanh thoang thoảng theo gió. Giản Việt thậm chí không cần quay đầu lại cũng có thể hình dung ra sát khí âm trầm đang sắp tiếp cận mình. +
Nhìn thấy phía trước là một bức tường vững chắc, một con đường cùng. +
Ngay lúc tất cả mọi người đang lo lắng đổ mồ hôi cho Giản Việt, cậu đột nhiên tung một cú đá, đạp văng cửa sổ phòng Lưu trữ Hồ sơ, rồi nhảy xuống không chút do dự. +
Phía dưới là bãi cỏ. +
Khu Lưu trữ Hồ sơ ở lầu 3, độ cao này có thể hơi nguy hiểm, nhưng trước đây cậu cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, nên đã thực hiện động tác giảm xóc tốt khi tiếp đất. +
Cơn đau ngắn ngủi bốc lên từ lưng. +
Giản Việt ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ. Ánh mặt trời bao phủ bên ngoài, quả nhiên đứa trẻ kia không dám đuổi theo ra. +
Cậu từ từ thở phào nhẹ nhõm. +
Còn chưa kịp hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu đã nghe thấy giọng nói có chút kinh ngạc: “Bạn học Vương !” +
Giản Việt sững sờ, sao giọng nói này nghe quen thế nhỉ? Vừa quay đầu lại, quả nhiên cậu nhìn thấy Trợ lý Lãnh Ly. Cách đó không xa là bóng dáng cao lớn của Lãnh Ly, phía sau Lãnh Ly còn có mấy nam sinh năm 3, tất cả đều mặc đồng phục học sinh, tay cầm hồ sơ phòng thí nghiệm, chắc là đến để thảo luận công việc. Kết quả lại dừng lại ở giao lộ, kinh ngạc nhìn về phía cậu. +
Lúc này. +
Giản Việt mới nhận ra. +
Thì ra Khu Lưu trữ Hồ sơ lại gần phòng thí nghiệm của Lãnh Ly đến vậy. Đương nhiên, vấn đề này vẫn chưa phải là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là—thiếu gia,hắn đang nhìn qua!! +
Dưới ánh mặt trời, ánh mắt Lãnh Ly khẽ nheo lại. +
Giản Việt đang bò lồm cồm trên bãi cỏ, toàn thân chật vật. Nhìn thấy ánh mắt của Lãnh Ly, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười khó khăn, mang theo chút chột dạ: “Thiếu… thiếu gia.” +
Lãnh Ly cất bước đi về phía cậu, cuối cùng dừng lại trước mặt Giản Việt. Người đàn ông nhìn cậu từ trên cao xuống hỏi: “Ngươi đang làm gì ở đây?” +
Giản Việt: “…” +
Làm sao cậu có thể giải thích đây. +
Không thể nói là anh đã nịnh bợ lừa gạt bảo vệ để vào Khu Lưu trữ Hồ sơ, sau đó bị một ‘bé con’ phát điên đuổi cắn, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được chút tài liệu và manh mối, lại bị ‘bé con’ ép phải nhảy cửa sổ xuống chứ? +
Nếu nói như vậy. +
Chẳng phải thiếu gia sẽ nghĩ quản gia của mình có vấn đề về đầu óc sao? +
Dưới cái nhìn chằm chằm của Lãnh Ly, Giản Việt buột miệng thốt ra: “Tôi, tôi vừa nhìn thấy thiếu gia ngài đi tới từ trên lầu, nên tôi nghĩ, tôi phải đến chào ngài một tiếng!” +
Lãnh Ly: “…” +
Trợ lý: “…” +
Khán giả phòng live stream: “…” +
Không phải, bạn học Vương ơi, người tốt nhà ai đi chào hỏi mà nhảy từ cửa sổ xuống hả! +
Trên mặt Lãnh Ly cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm thấy: “Ngươi không muốn sống nữa sao, gấp gáp muốn gặp ta đến mức này?” +
“Cái này, cái này…” Giản Việt vắt óc suy nghĩ, đành phải nói: “Bởi vì hôm qua sau khi thiếu gia rời khỏi phòng y tế, tôi suy nghĩ mãi, thấy thiếu gia ngài đi công tác về, việc đầu tiên là đến thăm tôi, chuyện này tôi còn chưa kịp cảm ơn đàng hoàng, nên tôi mới chạy đến đây ạ.” +
Đương nhiên. +
Điều quan trọng nhất là, cậu muốn thiếu gia thấy được sự trung thành của người bạn đọc này. Đừng ngàn vạn lần nghĩ cậu là tình địch mà sa thải cậu! +
Sắc mặt Lãnh Ly cũng trở nên kỳ quái hiếm thấy. +
Hắn thật sự không ngờ, hóa ra Quản gia Vương lại để ý đến cái nhìn của hắn như vậy. Đầu tiên là dùng chiêu “gần gũi rồi lại lạnh nhạt” để thu hút sự chú ý của hắn, bây giờ lại sợ hắn giận mà thà nhảy từ cửa sổ xuống để gặp hắn! +
Xem ra Quản gia Vương thật sự đã dành tình cảm quá sâu đậm cho hắn rồi. +
Nhưng hắn cũng có giới hạn của mình, thứ nhất, hắn là trai thẳng, thứ hai, hắn còn chưa định yêu đương trong trường. Vương quản gia chắc cũng chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám , hắn chỉ cần giáo dục và nhắc nhở cậu ấy một chút là được. +
“Ngươi đứng dậy đi.” Lãnh Ly mở lời, trông cao quý lạnh lùng lắm, nhưng lại vừa đưa tay đỡ Giản Việt đứng dậy vừa nói: “Bị ngã có đau không?” +
Giản Việt lắc đầu, cười hắc hắc: “Tôi không sao, nhìn cao vậy thôi chứ thật ra không đau chút nào.” +
Lãnh Ly khẽ hừ một tiếng. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú của hắn trông rất lạnh lùngi: “Ta không giận. Là bạn đọc của ta, ngươi có quyền tự do lựa chọn cách sống của mình, ta sẽ không can thiệp chuyện của ngươi.” +
Giản Việt thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn không truy cứu chuyện mình lén lút nhảy cửa sổ từ phòng Lưu trữ Hồ sơ xuống. Cậu đứng thẳng dậy: “Thiếu gia anh minh. Vậy tôi xin phép trở về.” +
Lãnh Ly liếc cậu một cái: “Cậu định đi đâu?” +
Giản Việt ngẩn người, cậu còn chưa nghĩ kỹ, liền đáp: “Phòng y tế ạ.” +
Cậu đã hẹn Điềm Điềm gặp nhau ở đó để bàn về những gì tìm thấy ở Khu Lưu trữ Hồ sơ hôm nay. +
Kết quả, lời này vừa thốt ra. +
Mặt Lãnh Ly lại tối sầm lại. Lần trước chính là ở phòng y tế hắn nhìn thấy Giản Việt và Nam Cung Hi ở cùng nhau, bây giờ mọi chuyện đã ổn rồi, sao cậu ta vẫn muốn đến phòng y tế? Chẳng lẽ vẫn còn chưa dứt sao?! +
Giản Việt lúc nãy nghe Lãnh Ly nói mình có tự do, còn tưởng hắn ghét bỏ mình quá đeo bám vì nhảy cửa sổ xuống chào hỏi. Nói đến đây cũng đúng là quá xúc động thật. +
Là một người làm công đủ tiêu chuẩn. +
Điều cần chú ý mọi lúc, chính là không thể để ông chủ của mình cảm thấy phiền chán. +
Giản Việt chủ động nói: “Thiếu gia, tôi cảm thấy lời ngài nói về sự tự do thật sự quá đúng. Ở Đảo Hy Vọng, nơi đề cao tự do này, đôi khi tôi vẫn quá thiếu chín chắn. Bây giờ tôi đi phòng y tế ngay đây. Thiếu gia ngài mau đi làm việc đi, tôi không quấy rầy chuyện của ngài nữa!” +
Lãnh Ly: “…” +
Sao hắn không nhớ là Đảo Hy Vọng từng đề cao cái này cơ chứ?! +
Giản Việt vừa nói xong liền quay người đi. +
Trợ lý phía sau bước đến nói: “Lãnh thiếu, không phải chúng ta vừa nói sẽ nghiên cứu xem có nên tăng cường phòng ngự khí giới quân sự và cập nhật dụng cụ chế tài của Đảo không? Bây giờ chúng ta qua đó chứ?” +
“Đúng là phải qua đó.” Lãnh Ly nói bằng vẻ mặt hờ hững. +
Trợ lý hỏi: “Vậy bây giờ ngài …?” +
Liền nhìn thấy. +
Lãnh Ly đứng dưới lầu, dường như lẩm bẩm một tiếng gì đó, sau đó hàng mày tuấn tú hơi nhếch lên nói: “Trời lạnh rồi, lúc cập nhật tiện thể thay luôn cả cho phòng y tế của Đảo Hy Vọng đi. Ta thấy an ninh và phòng ngự bên đó cũng nên thay một loạt.” +
Trợ lý: “…” +
Khoan đã. +
Phòng y tế bên đó cần phải “giết gà dùng dao mổ trâu” như vậy sao? +
Hắn nghĩ thầm trong lòng, nhưng ngẩng đầu đối diện với Lãnh Ly, bị ánh mắt lạnh lùng đó lướt qua, lập tức trở nên ngoan ngoãn, vội vàng ghi chép vào thư mục của mình: “Tuân lệnh!” +
… +
Bên kia. +
Giản Việt đến phòng y tế hội hợp với Điềm Điềm. +
Điềm Điềm cũng chờ rất sốt ruột ở phòng y tế, nhìn thấy Giản Việt an toàn quay lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nói: “Thật sự làm tôi sợ chết đi được. Tôi thấy Lạc Ninh và một đám người đó đều ra khỏi Khu Lưu trữ Hồ sơ, chỉ có anh không thấy, anh không biết tôi lo lắng đến mức nào đâu.” +
Giản Việt nói: “Không cần lo lắng, họa hại lưu ngàn năm mà.” +
Điềm Điềm: “…” +
Không phải, câu này là để an ủi người khác sao? +
Khán giả phòng live stream đều bật cười: +
“Ừm… sao lại không tính được?” +
“Vương quản gia anh nhận thức về bản thân còn khá toàn diện ha.” +
“Tôi phục, hahaha.” +
Giản Việt nói sơ qua về chuyện ở Khu Lưu trữ , rồi truyền dữ liệu đã chụp được cho Điềm Điềmi: “Dữ liệu của Lưu Sương Sương chỉ thấy được bấy nhiêu thôi. Ở đây thể hiện là cô ấy đã rời khỏi Đảo Hy Vọng bốn tháng trước.” +
Điềm Điềm nhìn thấy bản hồ sơ dữ liệu này cũng trở nên nghiêm trọng. +
Hai người đi đến phòng tự học gần đó. +
Khi xung quanh không có ai, cô mới mở lời: “Vương quản gia, mấy ngày này tôi ở ký túc xá nữ, tuy không thu được manh mối gì, nhưng tối qua, tôi về hơi muộn, gặp được mấy học tỷ năm 3. Lúc đó trời quá tối, tôi suýt ngã trên đường về, có người đỡ tôi một chút. Tôi bật đèn cảm ơn, phát hiện trên người cô ấy có vết thương.” +
Giản Việt nhíu mày: “Cô có thể phân biệt đó là vết thương gì không?” +
“Trước đây tôi không phân biệt được,” Điềm Điềm nói, “nhưng khi ở Vạn Phúc Thôn, tôi đã thấy những người khác bị thương, nên tôi có thể khẳng định, vết thương đó hẳn là vết thương do dao. Ban ngày, lúc chờ anh ở phòng y tế, tôi đã hỏi các y tá, trong Đảo Hy Vọng, học sinh không được phép giữ dụng cụ cắt gọt và các vật dụng nguy hiểm.” +
Giản Việt nói: “Vậy cô nghi ngờ vết thương của họ không phải là bị thương trên đảo?” +
Điềm Điềm do dự: “Tôi không thể chắc chắn, nhưng Vương quản gia, anh ở bên ký túc xá nam có phát hiện gì không?” +
Giản Việt: “…” +
Cậu không dám nói, mỗi ngày đều có quản túc và người khác rình rập ở cửa phòng mình. +
Hơn nữa, đôi khi cậu ấy còn không về ký túc xá nữa. +
“Điểm này thì tôi quả thật chưa chú ý.” Giản Việt nói: “Tuy nhiên, tôi là bạn đọc của Lãnh thiếu, hắn cũng là học sinh năm 3. Hôm qua hắn trở về từ bên ngoài đảo, cổ tay của hắn cũng có vết thương.” +
Điềm Điềm lập tức nói: “Vương quản gia, anh nói xem, có khả năng nào bên ngoài đảo nhỏ là một kiểu phòng thẩm vấn, nơi trừng phạt những học sinh vi phạm quy định không?” +
Giản Việt chậm rãi lắc đầu : “Không thể xác định, nhưng có điều chắc chắn là, hiện tại chỉ có học sinh năm 3 mới có thể rời khỏi đảo . Học sinh năm nhất chúng ta dường như chưa từng có trường hợp như vậy.” +
Giọng Điềm Điềm vô thức run rẩy vài phần: “Vương quản gia, rốt cuộc có gì ở bên ngoài đảo ? Tuần sau là kỳ thi rồi, anh nói nếu chúng ta cứ không hoàn thành nhiệm vụ thì có bị đưa ra ngoài đảo không?” +
Giản Việt nói: “Nghĩ gì thế.” +
Điềm Điềm còn tưởng anh sắp an ủi mình. +
“Làm gì có chuyện tốt như vậy.” Giản Việt nói: “Cùng lắm thì bị trừ điểm học phần, tịch thu thẻ học sinh, rồi cho cô thêm mấy buổi trực nhật thôi. Cứ nhịn một chút là qua hết.” +
Điềm Điềm: “…” +
Đủ rồi, cô nghe đủ rồi. Sao tự dưng lại có động lực học tập thế này!! +
Giản Việt sau khi nói chuyện xong với Điềm Điềm thì dặn dò: “Gần đây cô chú ý ký túc xá nữ nhiều một chút, tôi cũng sẽ để mắt ký túc xá nam . Đương nhiên, cô cũng cố gắng quan sát xem Lý Mộng có ở trong phó bản này không. Nếu cô ấy cũng có mặt, chúng ta có thể thu thập được nhiều thông tin hơn, sẽ giúp ích rất lớn cho chúng ta.” +
Điềm Điềm lập tức gật đầu nói: “Tôi vẫn luôn chú ý, cũng đã để ý đến các nữ sinh cùng tầng ký túc xá, nhưng vẫn chưa gặp Mộng Mộng.” +
Giản Việt nhắc nhở cô: “Không cần chỉ xem năm nhất, năm hai, năm ba cũng có thể xem. Ví dụ như cô xem người chơi ngẫu nhiên nhận được thân phận nữ chủ, cô ấy chẳng phải là học sinh chuyển trường năm 3 sao.” +
Điềm Điềm bừng tỉnh, cô vội vàng nói: “Tôi sẽ để ý hơn!” +
Giản Việt gật đầu. +
Thương lượng xong chuyện này, cậu có thể đi được rồi. +
Hôm nay ở bãi cỏ gặp Lãnh Ly, cậu thấy quầng thâm dưới mắt hắn khá rõ. Dạo này chắc hắn chưa được nghỉ ngơi tốt. Hắnlà thiếu gia duy nhất của cậu, không thể để hắn kiệt sức đến chết được, cậu phải đi một chuyến đến phòng thí nghiệm. +
Khi cậu đi ra khỏi phòng y tế, trên trời đang mưa nhẹ. +
Cậu đi ngang qua khu dạy học. +
Nghe thấy không ít học sinh nhỏ giọng nghị luận: +
“Trời ơi, đó là Lãnh thiếu sao?” +
“Hoàng tử cô độc, anh ấy đẹp trai quá!” +
“Nghe nói cứ đến ngày mưa là anh ấy lại có vẻ mặt u sầu như thế.” +
“Quả không hổ là F4, bí ẩn và đầy mị lực!” +
Giản Việt dừng bước, nhìn về phía lầu hai cách đó không xa. Người đàn ông nửa dựa vào bệ cửa sổ lầu hai không biết đang suy nghĩ gì, những hạt mưa bụi mông lung đậu trên người hắn, phủ lên một màu cô độc. +
Thoạt nhìn, quả đúng là một mỹ thiếu niên cô độc. +
Giao diện hệ thống hiện ra: +
“Nhiệm vụ Giới hạn thời gian: 【 Nỗi buồn của Hoàng tử 】 +
Chi tiết nhiệm vụ: Lãnh thiếu là một học bá lạnh lùng với thân thế phức tạp và cảm giác cô độc. Mỗi khi trời mưa, anh ấy đều ngước mặt lên để nước mắt không rơi xuống. Là bạn đọc, xin hãy đồng hành cùng nam chính hoàn thành cốt truyện và khuyên nam chính trở về nghỉ ngơi. +
Phần thưởng nhiệm vụ: Đèn pin.” +
Đèn pin? +
Dùng làm gì nhỉ? Tuy nhiên, hệ thống chưa bao giờ cấp cho người chơi đồ vô dụng cả. +
Giản Việt cất bước đi lên lầu, đứng phía sau Lãnh Ly và nói: “Thiếu gia, trời mưa rồi, ngài đang làm gì ở đây vậu?” +
Lãnh Ly không quay đầu lại nhìn cậu. Gương mặt lạnh như băng, tỏa ra khí chất ‘người sống chớ gần’. Môi mỏng khẽ cong lên: “Chỉ có cơn mưa như thế này, mới có thể gột rửa được nỗi đau khổ và tội nghiệt của con người.” +
Giản Việt nói: “Thiếu gia, như vậy ngài sẽ bị cảm lạnh.” +
Lãnh Ly vẫn không quay đầu, chỉ dùng tay vuốt nhẹ tóc, cười lạnh đầy vẻ tà mị: “Sự cô độc của ta, ngươi sẽ không hiểu được đâu. Thôi, ngươi cứ trở về đi, hãy để ta một mình lặng lẽ tận hưởng cơn mưa này.” +
Bốn phía im lặng một lát. +
Giản Việt nói: “Vậy được, tôi đi phòng y tế.” +
Lãnh Ly lập tức nói: “Ngươi lại đi phòng y tế làm gì, tìm Nam Cung Hi à?” 1
“… Không phải.” Giản Việt nói: “Tôi sợ ngài bị cảm, nên đi lấy chút thuốc.” +
Sắc mặt Lãnh Ly mới khá hơn một chút. Hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đúng chuẩn dáng vẻ cao quý lạnh lùng: “Không cần, cơ thể ta rất tốt, không cần những thứ đó.” +
Giản Việt nói: “Được rồi, vậy thiếu gia, ngài định ngồi đây đến bao giờ? Tối nay còn về ăn cơm không?” +
Mưa phùn rơi lất phất. Hoàng tử cô độc, lạnh lùng ngạo nghễ, nghẹn nửa ngày mới đáp: “… Về.” +



Cuối cùng thì vẫn phải ngoan ngoãn đi về với bé cưng thôi =)))))))))))