Skip to main content

Chương 80

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Cúp điện thoại, Thẩm Thính hất cằm về phía Từ Khải, người rõ ràng đã bị chuyển hướng sự chú ý, đang nín cười đến mức mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói: “Bảo những người khác mau chóng thu dọn đồ đạc rồi biến đi! Sở Hoài Nam sắp đến, dạo này đang có dịch cúm! Tụi mày nhìn xem cả căn phòng toàn người lộn xộn! Lỡ có ai bị cảm, lây cho anh ấy thì làm sao?” +

“Chậc chậc chậc, Tống Từ, mày tiêu rồi!” Từ Khải đau lòng lắc đầu: “Mày xem mày kìa! Bị Sở Hoài Nam ăn sạch sành sanh! Đúng là lún sâu vào lưới tình rồi!” +

“Nói nhảm gì thế, nhanh tay lên!” +

Từ Khải lon ton đi hạ “lệnh đuổi khách”, trái ngược với vẻ hớn hở của hắn ta, sắc mặt của Hoàng Thừa Hạo và Đinh Lãng đứng bên cạnh đều khó coi như nhau. +

Cả một đám ăn chơi trác táng trong phòng nghe Từ Khải ngả ngớn dõng dạc tuyên bố: “Sở Hoài Nam sắp đến rồi! Bảo vệ động vật quý hiếm! Yêu thương cá mập tư bản! Mọi người đều có trách nhiệm! Mời mọi người nhiệt tình phối hợp với anh Từ, lập tức biến đi!” Tất cả đều tự hiểu, nhanh chóng rời đi. +

Từ Khải có hiệu suất cao trong việc nịnh bợ, chưa đến mười phút đã dọn dẹp hiện trường thành công. +

Thẩm Thính lười biếng ngả người vào sofa, hất cằm về phía Hoàng Thừa Hạo đang nặng trĩu tâm sự: “Bây giờ trong phòng không còn ai khác, đều là anh em nhà mình, mày có thể nói thật được rồi chứ?” +

Từ Khải cũng đi tới hùa theo: “Đúng vậy! Tao nói cho mày biết, kẻ hạ độc suýt nữa đã giết chết mấy anh em mình đấy, thằng chó mày không phải là muốn bao che cho hắn ta đấy chứ!” +

“Sao có thể chứ…” Hoàng Thừa Hạo gãi đầu, rồi lại dùng sức lau mặt một cái, phải hạ quyết tâm rất lớn mới nhíu mày dặn dò: “Chuyện này tao chỉ nói cho tụi bây thôi! Tụi bây tuyệt đối không được để người khác biết! Đặc biệt là cảnh sát!” +

Từ Khải bị gã chọc cho bật cười: “Trong danh sách bạn bè của tao chưa bao giờ có cảnh sát! Tao biết đi nói với cảnh sát ở đâu, chẳng lẽ lại đặc biệt gọi 110 à?” +

Đinh Lãng cũng nhíu mày: “Chắc chắn không nói đâu, anh mau kể đi!” +

Thấy mọi người đều đã bày tỏ thái độ, cảnh đốc Thẩm cũng gật đầu: “Tuy tấm ảnh này là do một ông anh làm cảnh sát của tao gửi, nhưng quan hệ của tao với mày thân hơn với ổng nhiều! Yên tâm đi.” +

Hoàng Thừa Hạo lúc này mới chịu nói, kể lại toàn bộ chuyện mình dùng Xác Sống để gian lận trong trường chọi chó cho mấy anh em nghe. +

Thẩm Thính vốn biết rõ chuyện Hoàng Thừa Hạo mua Xác Sống từ Lý Tri Vũ, vì vậy khi Hoàng Thừa Hạo vừa nhắc đến việc gian lận, y đã lập tức đoán ra được lý do Giang Mạch Vân muốn ra tay giết Hoàng Thừa Hạo. +

Nhưng Từ Khải đầu óc không nhanh nhạy bằng vẫn còn đang truy hỏi: “Thế thì sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc hắn muốn giết mày? Hơn nữa không chỉ giết một mình mày! Thằng khốn này định một mẻ hốt gọn cả chúng ta! Vãi! Giết người đấy! Hắn tưởng là bóp chết một con kiến à!” +

Anh họ của Đinh Lãng là Đinh Tuấn, chủ của trường chọi chó. Về chuyện kẻ chơi gian bị đối thủ bắt quả tang, cậu ta đã nghe qua không ít. Vì vậy, hiện tại cũng đã đoán được đại khái nguyên nhân sự việc. +

Cậu ta cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn Từ Khải đầu heo: “Chuyện rõ rành rành rồi còn gì! Chắc chắn là thằng chó trong ảnh thua tiền, nhưng trời xui đất khiến thế nào lại phát hiện ra Thừa Hạo ăn gian, nên mới ôm hận trong lòng!” +

“Vãi cả chưởng, thua có chút tiền mà đã muốn giết người à? Mạng của mấy anh em mình trong mắt hắn ta còn thua mấy đồng xu lẻ đó sao?” +

Mặc dù việc dùng cách thức giăng lưới rộng để giết người chỉ vì thua tiền đúng là chuyện người bình thường không thể làm ra được. Nhưng số tiền liên quan có thật sự chỉ là “mấy đồng xu lẻ” hay không, chuyện này vẫn phải hỏi đương sự. +

Thẩm Thính giả vờ tò mò hỏi Hoàng Thừa Hạo đang cúi gằm mặt ngồi đối diện: “Mày thắng hắn ta bao nhiêu tiền?” +

Hoàng Thừa Hạo ỉu xìu nói ra một con số. +

Số tiền đó khiến cho Từ Khải luôn tự cho mình là giàu nứt vách đổ tường cũng không nhịn được mà văng một tràng “Đậu má”. +

Chẳng trách Hoàng Thừa Hạo không cho họ nói với cảnh sát! Bỏ qua chuyện dùng ma túy để gian lận cờ bạc, chỉ riêng số tiền liên quan đến vụ án này, tội đánh bạc cộng thêm lừa đảo đủ ngồi tù mọt gông rồi. +

Thẩm Thính vừa định nói gì đó thì chuông cửa vang lên. +

Từ Khải lập tức liếc mắt ra hiệu “mau đi tiếp giá”. +

Sở Hoài Nam đứng ngoài cửa đeo khẩu trang, đôi mắt hoa đào sau cặp kính cười híp lại nhìn qua. +

“Lâu rồi không gặp.” +

“Lâu gì đâu, mới hôm kia vừa ăn tối cùng nhau mà.” +

Một tấc tương tư vạn nỗi niềm, nhân gian chẳng biết tỏ cùng ai. +

Sở Hoài Nam thuộc lòng đủ loại điển cố tình yêu thầm nghĩ trong bụng. +

Hắn vô tội chớp mắt, đổi sang một cách nói dễ hiểu hơn: “Một ngày không gặp như cách ba thu.” +

Nhưng dù chỉ là một câu nói tình tứ đơn giản cũng đủ khiến Thẩm Thính cảm thấy rùng mình. Song người là do chính y gọi tới để dọn đường cho Hoàng Thừa Hạo, lúc này mà đuổi đi ngay thì có vẻ không được đạo đức cho lắm. Y đành phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, mời con hồ ly tinh vào phòng làm khách. +

“Hoan nghênh Sở tổng ghé thăm tệ xá kiểm tra Tống Từ!” Với tư cách là chủ nhà, Từ Khải hớn hở nói đùa. Nhưng Hoàng Thừa Hạo bất an và Đinh Lãng như gặp phải kẻ thù đều có sắc mặt không tốt. +

Sở Hoài Nam vừa vào phòng đã cảm thấy không khí không ổn. Thấy Đinh Lãng mặt lạnh tanh ngồi trên sofa, bàn tay đang đặt trên vai Thẩm Thính càng được đà lấn tới mà vòng qua eo y. +

Từ Khải thấy vậy biết điều tự động cách xa Thẩm Thính, nhường một khoảng trống lớn cho Sở Hoài Nam, để tiện cho hắn và Thẩm Thính ngồi dính sát vào nhau. +

Trong phòng bừa bộn, chai nước rỗng và vỏ hạt dưa vứt lung tung khắp nơi, rõ ràng là một đội quân lớn vừa mới rút. +

Sở Hoài Nam liếc nhìn bãi chiến trường, mũi cọ vào tai Thẩm Thính cười nói: “Dùng tiêu chuẩn này để tiếp đãi tôi sao? Thật không xem tôi là người ngoài ha.” +

Thẩm Thính còn chưa kịp mở miệng, Từ Khải đã thay y lấy lòng: “Ha ha, hoàn cảnh có hơi tệ một chút! Ai bảo Tống Từ chân trước vừa nghe điện thoại của anh xong, chân sau đã đuổi hết mấy chục vị khách trong phòng đi chứ! Đấy, còn chưa kịp dọn dẹp nữa!” +

Từ Khải tự cho rằng mình đang giúp Tống Từ thể hiện sự coi trọng đối với Sở Hoài Nam, củng cố tình cảm của hai người, nào ngờ mấy câu nói này lại khiến Thẩm Thính càng thêm khó xử: “Tống Từ nói dạo này dịch cúm rất nghiêm trọng, nhiều người tụ tập một chỗ, sợ lây bệnh cho anh. Tấm lòng này, thật quá cảm động! Nói thật, bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng thấy nó quan tâm đến ai như vậy!” +

Sở Hoài Nam ý tứ sâu xa hỏi: “Vậy sao?” +

Cảm nhận được lòng bàn tay đang đặt trên eo mình nhẹ nhàng nắm lấy phần thịt nhạy cảm, Thẩm Thính bất giác co người lại, lập tức liếc một cái sắc như dao về phía Sở Hoài Nam đang cố tình giở trò xấu. Nhưng vẻ mặt như không có chuyện gì của tên tư bản khiến y không khỏi nghi ngờ có phải mình đã nghĩ nhiều rồi không. +

“Từ Khải, anh không nói cũng không ai bảo anh câm đâu!” Thấy Từ Khải cười như một tên ma cô dắt mối, Đinh Lãng không nhịn được nữa, trừng mắt nhìn hắn ta: “Ba anh ngày nào cũng lo sau này anh không tìm được nghề nghiệp phù hợp. Thật ra là lo thừa rồi, tôi thấy anh làm bà mai không lo chết đói!” +

Bị Đinh Lãng mắng, Từ Khải không hề tức giận, mà còn nhe răng ra cười một cách bỉ ổi, gửi đến một ánh mắt đồng cảm “Mày không vui trong lòng, anh rất hiểu cho mày”. +

Đinh Lãng bị cái nhìn đầy thông cảm của hắn ta làm cho tức sôi máu, đưa tay đẩy mạnh hắn ta một cái: “Cảnh cáo anh nhé, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tôi!” +

Thẩm Thính nhân cơ hội lùi ra xa Sở Hoài Nam một chút, tiến lên kéo Đinh Lãng đang vung tay sắp đánh Từ Khải: “Này, làm gì vậy, có chuyện gì thì ngồi xuống nói.” +

Đinh Lãng bị Thẩm Thính kéo lại, chút tức giận tích tụ trong lồng ngực lập tức hóa thành tủi thân, đáng thương nắm lấy cánh tay y không chịu buông, mềm giọng gọi một tiếng: “Anh Từ.” +

Có so sánh mới thấy đau thương. Thẩm Thính bị tiếng gọi này của Đinh Lãng làm cho nổi da gà. So ra, thà để Sở Hoài Nam ôm còn hơn! +

Ngoại trừ Đinh Tuấn, mấy người có mặt trong phòng riêng ở trường chọi chó ngày hôm đó coi như đã đông đủ, mắt to trừng mắt nhỏ ngồi thành một vòng quanh bàn trà. Tuy nhiên, dù là công việc hay sở thích, mấy người có mặt đều không có tiếng nói chung với Sở Hoài Nam. +

Lần trước tụ tập, ít ra còn có thể xem chó. +

Nhưng lần này, ngoài việc trêu chọc vài câu về việc Thẩm Thính quan tâm đến Sở Hoài Nam như thế nào, ngay cả “vua khuấy động không khí” Từ Khải cũng không tìm được chủ đề nào khác để nói chuyện. +

Thêm vào đó, Đinh Lãng cứ nhìn Sở Hoài Nam chằm chằm như hổ rình mồi, khiến không khí trở nên khó xử. +

Tuy nhiên, Sở Hoài Nam bị Đinh Lãng trừng mắt hung dữ lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Theo hắn thấy, tìm chủ đề chung với đám công tử bột này cũng không phải là chuyện khó. +

“Hung thủ vụ án đầu độc, đã có manh mối chưa?” Tiếc là câu hỏi này vào lúc này lại là điển hình của việc chọc đúng chỗ đau. +

Hoàng Thừa Hạo không giấu được tâm sự, sắc mặt lập tức càng thêm khó coi. +

Thẩm Thính không muốn để Sở Hoài Nam – người có đầu óc nhạy bén và vẫn chưa được rửa sạch nghi ngờ liên quan đến việc sản xuất Xác Sống biết quá nhiều, vì vậy lập tức lên tiếng giúp Hoàng Thừa Hạo giải vây. +

Y nhướng đuôi mắt, cười như không cười nhìn qua: “Nói đến chuyện này, giải thưởng một triệu của anh treo ở ngoài kia bao nhiêu ngày rồi, sao vẫn chưa có ai đến nhận vậy?” +

Vẻ mặt đặc trưng này của Tống Từ, thực ra rất dễ khiến người ta có ảo giác nửa giận nửa hờn. +

Trái tim của Sở Hoài Nam như một con chuột nhắt bị đuôi mắt có độ cong vừa phải kia kẹp lấy kêu chít chít chạy loạn, thế nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã: “Tôi hy vọng số tiền này sớm được người ta lãnh đi.” +

“Phải ha.” Thẩm Thính thả thính mà không tự biết, cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn tiện tay rót cho mình một ly nước, “Nghe Trần Thông nói, cảnh sát nhận được cả ngàn tin báo, điều tra mấy trăm người, nhưng không có ai khớp cả.” Nói xong mới phát hiện ly nước vừa rót đã bị Sở Hoài Nam chặn đường cướp mất, “Này, cái đó tôi uống rồi!” +

Tên tư bản mặt dày vô sỉ dựa sát lại, đôi môi đang ngậm vành ly có hình dáng đẹp đẽ, nhưng lại thể hiện một cách xuất sắc cái gọi là miệng chó không mọc được ngà voi. +

“Thì đã sao, chúng ta đâu phải chưa từng hôn nhau.” +

Khi nói câu này, Sở Hoài Nam cố tình hạ giọng rất thấp, nhưng cũng không thể đảm bảo những người khác ngồi đó không nghe thấy. Ít nhất là Đinh Lãng ngồi gần hai người nhất, mặt mày lập tức thối như đống rác. +

“Sở Hoài Nam!” +

Con hồ ly tinh cố tình tuyên bố chủ quyền cầm ly nước, mỉm cười vô hại: “Sao? Tôi nói sai à?” +

Hắn còn chưa dứt lời, Từ Khải vừa đi vệ sinh xong lập tức sáp lại: “Cái gì nói sai? Tôi bỏ lỡ cái gì rồi?” +

“Không có gì, đang nói chuyện anh ta treo thưởng một triệu tìm kẻ đầu độc.” Đinh Lãng lạnh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. +

“Ai da! Thì ra lệnh truy nã một triệu đó thật sự là bút tích của Sở tổng à! Tôi đã nói mà, cảnh sát làm sao có thể vì mấy người chúng tôi mà ra giá cao như vậy! Hóa ra, chúng tôi đều được hưởng ké ánh sáng của Tống Từ. Theo tôi thấy, thằng khốn hạ độc đó không chạy thoát được đâu!” Từ Khải còn muốn nói tiếp, nhưng thấy Thẩm Thính liếc mắt ra hiệu, lập tức ngậm miệng. +

“Mày bị đau bụng à, đi vệ sinh mấy lần rồi đấy.” +

“À, phải ha, có hơi hơi.” +

Sở Hoài Nam nhìn sắc mặt u ám của Hoàng Thừa Hạo, rồi nhìn Thẩm Thính và Từ Khải đang cố tình chuyển chủ đề, trong lòng cũng hiểu được phần nào. Có lẽ là trong nhóm nhỏ này có bí mật gì đó không thể nói cho người ngoài biết, vì vậy hắn không hỏi thêm nữa, cực kỳ phối hợp bị chuyển hướng sự chú ý. +

Từ Khải và ông chủ trẻ đẹp trai tài giỏi thực sự không tìm được chủ đề chung, gượng gạo nói chuyện một hồi, lại nói đến dịch cúm đang hoành hành gần đây. +

Ngay khi hắn ta đang phàn nàn: “Bây giờ ra ngoài còn phải đeo khẩu trang! Bất tiện quá! Ngay cả thở cũng không thông!”, thì Sở Hoài Nam ngồi một bên đã lâu không phát biểu, đột nhiên quay đầu, nói với Thẩm Thính đang cúi đầu quang minh chính đại trả lời tin nhắn của Trần Thông: “Tống Từ, em vẫn nên về chỗ tôi ở đi. Mùa cúm, khách sạn người ra vào đông. Em ở đó, tôi không yên tâm.” +

“Hả? Mấy hôm nay Tống Từ không ở cùng Sở tổng sao?” +

Thẩm Thính nghiêng màn hình đi một chút, không ngẩng đầu trả lời: “Mấy hôm trước anh ấy đi công tác, tao một mình ở đâu mà chẳng được.” +

“Ôi trời, tiểu biệt thắng tân hôn! Bây giờ Sở tổng đã về rồi, mày còn không mau dọn về đi!” +

Thẩm Thính cảm thấy vô cùng cạn lời với Từ Khải, người chuyên chọn thời điểm không thích hợp để phát biểu những lời không thích hợp, nhưng Sở Hoài Nam lại khá hoan nghênh người bạn nói chuyện rất hợp ý này của Tống Từ. Tiểu biệt thắng tân hôn, câu này nghe thật thuận tai. +

Đinh Lãng ở bên cạnh trừng mắt nhìn Từ Khải đến mức mắt sắp rớt ra ngoài, cậu ta không muốn trơ mắt nhìn “Tống Từ” lại dọn về ở chỗ Sở Hoài Nam, lập tức bày tỏ: “Anh Từ, anh ở khách sạn làm gì, em có một căn hộ trống, anh đến ở chỗ em đi!” +

Từ Khải cảm thấy Đinh Lãng thật không có mắt nhìn, hắn ta nhe răng cười một cách cực kỳ thiếu đánh: “Này, Đinh Lãng, mày đoán xem Sở tổng có căn hộ nào ‘trống’ không?” +

Đinh Lãng lười tranh cãi với hắn ta, lạnh lùng nói: “Tôi thấy anh Từ cũng không muốn ở chỗ anh ta cho lắm.” +

Thẩm Thính gửi xong tin nhắn ngẩng đầu lên, từ chối nhã ý của Đinh Lãng: “So với chỗ của mày, tao thấy ở chỗ anh ấy vẫn tiện hơn.” +

So sánh hai cái hại, chọn cái ít hại hơn, đạo lý này y vẫn hiểu. +

– Tên tư bản này tuy không mấy dễ ưa, nhưng vẫn tốt hơn Đinh Lãng cứ bám riết lấy mình! +

Cảnh đốc Thẩm đã quên mất Sở Hoài Nam còn dính lấy mình hơn cả Đinh Lãng, rất không công bằng thầm nghĩ. 1

——- +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.