Skip to main content

Chương 81

dathaiPiter

Editor: Gấu Gầy +

Khoảng bốn năm giờ chiều, Lộ Tinh Hà nhận được điện thoại từ cảnh sát. Đối phương yêu cầu cậu sáng sớm hôm sau đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra. +

Lịch sử cuộc gọi của Hoàng Nhiễm cho thấy, cuộc gọi cuối cùng của cô bé là gọi cho Lộ Tinh Hà. Và chuyện này, Lộ Tinh Hà đã nghe mẹ Hoàng nói từ trưa. +

Cậu do dự một chút, nhưng không đợi cậu lên tiếng, đối phương đã cứng nhắc nói: “Tôi thông báo rồi đấy! Chín giờ sáng mai, nhớ đến đúng giờ! Cảm ơn đã hợp tác.” Nói xong, viên cảnh sát vội vàng cúp máy. +

Lộ Tinh Hà: … +

Thấy Văn Địch cứ thế cúp máy, là fan cuồng lâu năm của Lộ Tinh Hà, Phan Tiểu Trúc hét lên như một con chuột chũi: “A— sao cậu không đợi cậu ấy nói gì đã cúp máy rồi!” +

“Đợi cậu ta nói gì chứ? Phối hợp điều tra là nghĩa vụ của mỗi công dân! Chẳng lẽ còn cò kè mặc cả được à! Hơn nữa, không phải cô nói trên ứng dụng theo dõi ngôi dạo này cậu ta không có lịch trình, khá rảnh rỗi sao?” +

“Đó là không có lịch trình công khai thôi! Lỡ như cậu ấy và Hữu Phỉ có lịch trình riêng thì sao! Ash! Cậu đúng là một đồ trai thẳng đáng ghét!” +

Văn Địch không thấy xấu hổ mà còn lấy làm tự hào: “Tôi đây gọi là hiệu suất, đồ mê trai như cô thì biết cái gì!” +

Phan Tiểu Trúc hậm hực thở dài. Nhưng nghĩ đến sáng mai có thể gặp được Lộ Tinh Hà bằng xương bằng thịt, nếu may mắn có khi còn gặp được Lâm Hữu Phỉ như hình với bóng! Cô lập tức tràn đầy năng lượng sống lại! +

Ngày hôm sau, Phan Tiểu Trúc đã tăng ca cả đêm có mặt tại văn phòng trước tám giờ. +

Trần Thông với mái đầu tổ quạ và cũng đã thức trắng một đêm vô cùng kinh ngạc khi thấy cô: “Cô mới về được mấy tiếng thôi mà? Sao hôm nay đến sớm vậy?” Dụi mắt nhìn kỹ lại, không khỏi “Ơ—” một tiếng, quan tâm hỏi: “Phan Tiểu Trúc, mắt cô làm sao thế? Bị ngã à?” +

Phan Tiểu Trúc hiếm khi trang điểm chỉ muốn khóc ngất trong nhà vệ sinh, bực bội lườm sếp: “Đây là một trong những tà thuật châu Á, thuật trang điểm của thiếu nữ xinh đẹp!” +

Trần Thông đang uống nước, suýt nữa thì phun cả vào mặt cô: “Thiếu nữ xinh đẹp sắp ba mươi tuổi?” +

“Ba mươi tuổi thì sao chứ! Ba mươi tuổi là già lắm rồi, già chết rồi, yên phận xuống mồ rồi phải không?” Phan Tiểu Trúc tức đến nỗi nói giọng địa phương để đáp trả sếp. Nhưng nghĩ lại, hôm nay Trần Thông phụ trách lấy lời khai của Lộ Tinh Hà, cô lại lập tức thay đổi thành bộ mặt “nịnh bợ”: “Đúng rồi! Đội phó Trần, anh ăn sáng chưa? Có muốn tôi đi mua cho anh không?” +

Thái độ thay đổi quá nhanh, Trần Thông nghi ngờ rụt cổ lại, không dám nhận mà lắc đầu: “Tôi không cần.” +

Phan Tiểu Trúc tính toán trong lòng kêu lách cách, đặc biệt ân cần nói: “Cần chứ, cần chứ! Tôi đi mua cho anh một chén tào hủ ở cổng, thêm một cặp bánh gạo chiên! Tôi cũng chưa ăn! Chúng ta cùng ăn!” Nói xong cô chạy ra ngoài như một cơn gió. +

Tuy nhiên, ý đồ của cô đã thất bại. +

Khi xách bữa sáng trở về, cổng của phân cục đã bị một đám đông vây kín. Thấy Phan Tiểu Trúc tay cầm đồ ăn, bộ dạng như đang đi làm sớm, mấy người đàn ông cầm micro và máy quay phim đã chặn cô lại: “Xin chào, xin hỏi cô có phải là cảnh sát làm việc ở đây không? Chúng tôi là phóng viên của XXX, có thể phiền cô nhận phỏng vấn không?” +

“Tôi?” Phan Tiểu Trúc ngơ ngác chỉ vào mình. +

Cô chưa kịp mở miệng, một đám người khác đang chặn ở cổng cục cảnh sát thấy đồng nghiệp đã có mục tiêu phỏng vấn cũng lập tức vây lại, mồm năm miệng mười hỏi: “Chúng tôi nhận được tin nói Lộ Tinh Hà hôm nay sẽ đến cục cảnh sát? Xin hỏi có thật không?” +

“Đồng chí cảnh sát, phiền cô cho chúng tôi biết, tại sao Lộ Tinh Hà lại đến cục cảnh sát, anh ta đã phạm tội gì?” +

“Chúng tôi nghe nói anh ta có liên quan đến vụ mất tích của Hoàng Nhiễm! Vậy lần này anh ta đến là bị triệu tập để điều tra sao? Các vị có phải đã nắm được bằng chứng liên quan đến anh ta và vụ án này không?” +

Phan Tiểu Trúc bị những câu hỏi liên tiếp làm cho đầu óc quay cuồng. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao những người của công chúng thường có một đội ngũ nhân viên vây quanh! Hóa ra bị một đám người bao vây nói chuyện là một trải nghiệm gần như thiếu oxy! +

May mắn thay, các trinh sát ngoại tuyến của đội hình sự không cần mặc đồng phục đi làm, Phan Tiểu Trúc nhanh trí giơ cao chén tào hủ đã đổ mất phân nửa và một bịch bánh gạo chiên, dùng hết nội lực hét lên: “Tôi không biết gì hết! Tôi chỉ đến giao đồ ăn thôi!” +

Hiện trường ồn ào lập tức yên tĩnh lại, mấy phóng viên đang vây quanh cô lập tức thất vọng tản ra, lại chen chúc trước cổng để giành vị trí quay phim tốt nhất. +

Phan Tiểu Trúc như được đại xá, lén lút chạy ra cửa sau như ăn trộm. +

Ở cửa sau, cô gặp Văn Địch và Tưởng Chí cũng đang lén lút như vậy. +

Văn Địch đi phía sau thấy hai người họ, tếu táo cười hỏi: “Cổng chính bị gì vậy? Mấy người đó rốt cuộc là sao? Cái cảnh đấy suýt nữa làm tôi sợ đến mức muốn gọi 113!” +

Tưởng Chí nhún vai: “Tôi vừa nhận được điện thoại của đội phó Trần, bảo tôi hôm nay đi vào từ cửa sau. Nói là đám phóng viên đó không biết lấy tin từ đâu, đều biết Lộ Tinh Hà hôm nay sẽ đến cục cảnh sát! Thế là mười mấy phút trước, đột nhiên kéo đến mấy chục người, chặn hết cả cửa trước rồi!” +

“Đội phó Trần không được rồi! Sao chỉ gọi cho cậu?” +

“Chắc là nghĩ, tối qua đã tăng ca, hôm nay lại là thứ bảy, hai người chắc sẽ không đến đội đúng giờ như vậy.” +

Ba người vừa đi vừa nói chuyện vào cục cảnh sát từ cửa sau. +

Khi vào cửa, Trần Thông đang nổi trận lôi đình đập bàn gọi điện thoại: “Tôi không cần biết! Lập tức điều động cảnh sát vũ trang đến! Láo toét rồi! Giữa ban ngày ban mặt mà dám đến chặn cổng cục cảnh sát! Hồi sự biến Lư Câu Kiều mà để bọn họ đi tử thủ thành Uyển Bình, có khi sau này chẳng còn chuyện gì của bọn Nhật lùn nữa!” +

Người ở đầu dây bên kia cũng rất hung dữ, gào thét một tràng, làm cho con rồng nóng tính càng thêm tức giận, mắt không ra mắt mũi không ra mũi: “Thái độ của tôi thì sao?! Tôi nói cho anh biết! Tôi đây thái độ đấy! Bọn họ vì lấy chút tư liệu giải trí mà dám đến chặn cổng cục cảnh sát!? Đồng đội của tôi đi làm phá án mà phải đi cửa sau như ăn trộm!? Dựa vào cái gì! A lô? A lô!?—” Trần Thông nghiến răng nghiến lợi đặt điện thoại xuống, không thèm quan tâm đối phương là sếp mà chửi: “Mẹ kiếp, dám cúp điện thoại của tôi! Tôn Nhược Hải, thằng cha khốn nạn này!” +

Mấy nhân viên văn phòng lác đác đến làm việc, đều bị áp suất thấp của cấp trên đè nén đến mức im như thóc, chỉ biết cúi đầu làm việc. +

Phan Tiểu Trúc đang vội vàng thể hiện sự ân cần, mạnh dạn đưa chén tào hủ đã đổ gần hết cho Trần Thông: “Đội phó Trần, ăn miếng tào hủ cho hạ hỏa.” +

Trần Thông bưng chén lên, không cần dùng muỗng, hậm hực uống gần cạn nửa chén: “Cô cũng vào từ cửa sau à?” +

Phan Tiểu Trúc ngoan ngoãn gật đầu: “Đúng vậy, bây giờ cửa trước không thể vào được! Đám phóng viên đó thấy tôi muốn vào cục cảnh sát, đã bao vây tôi một hồi! Cảnh tượng đó không thua gì lúc chúng ta bắt nghi phạm!” +

Trần Thông nghiêm mặt vẫy tay với Văn Địch, người phụ trách thông báo cho Lộ Tinh Hà: “Đi, gọi điện cho thằng nhóc họ Lộ kia, bảo nó sáng nay không cần đến nữa, lát nữa tôi sẽ đi công tác bên ngoài tìm nó!” +

Phan Tiểu Trúc đứng tại chỗ như bị sét đánh ngang tai, trong lòng thầm gào thét: AAA! Tinh Hà nhà tôi không đến nữa sao! +

Trần Thông đổ thêm dầu vào lửa, lại đâm thêm một nhát dao vào trái tim của thiếu nữ xinh đẹp sắp ba mươi: “Mẹ kiếp, thằng nhóc này đúng là một quả trứng thối chuyên dụ ruồi!” Nói xong, anh bưng chén tào hủ chỉ còn một chút lên húp sạch. Quay đầu lại tìm bịch bánh gạo chiên, anh thấy Phan Tiểu Trúc trừng mắt nhìn mình, xách bịch bánh nhét vào tay Văn Địch, hậm hực nói: “Anh mới là đồ trứng thối dụ ruồi ấy! Bánh gạo chiên này, tôi thà cho chó ăn cũng không cho anh!” +

Văn Địch đang vui vẻ gặm nửa cái bánh gạo chiên thì bị vạ lây, mặt đầy vạch đen nhìn bóng lưng đằng đằng sát khí của Phan Tiểu Trúc, huých Tưởng Chí hỏi: “Cô ấy bị sao vậy?” +

“Không biết, tôi thấy mắt cô ấy thâm quầng, chắc là trên đường đi làm bị ngã, nên tâm trạng không tốt.” +

… +

Lộ Tinh Hà, người bị Trần Thông ví như quả trứng thối, thức trắng cả đêm. Ba giờ sáng, cậu vẫn ngồi trong phòng khách lơ đãng xem phim tài liệu, hồn vía lên mây đến mức Lâm Hữu Phỉ tắt TV, cậu cũng không hề hay biết. +

Phòng khách chỉ bật một dải đèn nền mờ ảo sau tường TV, Lâm Hữu Phỉ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?” +

Lộ Tinh Hà vừa rồi đang ngẩn ngơ, không để ý có người bên cạnh, bị câu hỏi này làm cho giật mình. +

Lâm Hữu Phỉ vội vàng vỗ lưng trấn an cậu, thở dài cười nói: “Anh đâu không ăn thịt em. Cho dù có ăn— cũng không phải chưa từng ăn, em sợ cái gì? Hửm?” +

Có lẽ là bầu không khí lúc này quá tốt, hoặc có lẽ là dư âm của sự ấm áp đêm qua vẫn chưa tan, Lộ Tinh Hà đang hoảng loạn nắm lấy tay Lâm Hữu Phỉ như nắm cọng rơm cứu mạng: “Anh có thể giúp Hoàng Nhiễm được không?” +

“Hửm?” Lâm Hữu Phỉ khó hiểu nhìn cậu: “Giúp thế nào?” +

“Cuộc gọi cuối cùng trước khi con bé mất tích là gọi cho tôi, không biết tại sao, lúc đó tôi đã có một dự cảm chẳng lành. Cảm giác bị bắt cóc hoặc dụ dỗ anh không biết đâu, thật sự rất, rất kinh hãi và hoảng sợ.” +

“Anh biết.” Lâm Hữu Phỉ ghé sát lại xoa đầu cậu: “Em đang lo cho con bé? Nên mới trằn trọc đến mức không ngủ được?” +

“Ừm.” +

Lâm Hữu Phỉ nhẹ nhõm cười một tiếng: “Anh còn tưởng…” +

“Hữu Phỉ, anh giúp con bé đi.” +

Trong mắt Lâm Hữu Phỉ ngập tràn sự cưng chiều, nhưng lại muốn trêu cậu, đưa tay véo mũi đối phương: “Vậy em gọi anh một tiếng nữa đi.” +

Lộ Tinh Hà lúc này mới nhận ra sự thân mật sai lệch của mình trong lúc vội vàng, lập tức cắn môi dưới, như một con sò không thể cạy mở. +

Nhờ vả không đúng người, có lẽ cũng là một dạng có bệnh thì vái tứ phương. +

Lâm Hữu Phỉ thấy vậy lại khẽ thở dài, nhưng không nỡ ép cậu. Cúi người, bế cả người lẫn chăn từ trên sofa lên, “nhẹ như không” đi về phòng ngủ. +

Lộ Tinh Hà say rượu từ đêm qua, hôm nay lại thức đến giờ này, khi được nhẹ nhàng đặt lên giường, nhìn khuôn mặt dịu dàng của Lâm Hữu Phỉ, lại có cảm giác choáng váng khó tả. +

Lâm Hữu Phỉ thành thạo giúp cậu dắt góc chăn: “Em ngoan ngoãn ngủ đi, việc còn lại cứ giao cho anh.” +

Lộ Tinh Hà bị hắn quấn ba bốn lượt như một cái bánh chưng, chỉ còn lại cái đầu bù xù thò ra khỏi chăn: “Anh đừng quên đặt báo thức, chín giờ sáng nay, tôi còn phải đến cục cảnh sát để hỗ trợ điều tra.” +

“Không cần đi nữa. Em yên tâm ngủ đi.” +

Sau khi xác nhận Lộ Tinh Hà đã ngủ say, Lâm Hữu Phỉ một mình vào phòng làm việc. +

Hai tiếng sau, tất cả các phương tiện truyền thông có chút ảnh hưởng ở thành phố Giang Hỗ, bất kể là báo mạng, báo giấy hay truyền hình, đều nhận được một email từ một hòm thư ẩn danh. +

Email chỉ ra rằng, ngôi sao đang nổi Lộ Tinh Hà có liên quan đến vụ mất tích của Hoàng Nhiễm, và sẽ đến phân cục Lô An, thành phố Giang Hỗ vào chín giờ sáng hôm sau để tiếp nhận các câu hỏi liên quan đến vụ án. +

Email ngắn ngủi vài chục chữ này như một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. +

Khoảng tám rưỡi sáng, Lâm Hữu Phỉ thay Lộ Tinh Hà vẫn đang ngủ say nhận một cuộc điện thoại từ cảnh sát. +

Đầu dây bên kia, một cảnh sát trẻ thông báo cho hắn hôm nay Lộ Tinh Hà không cần đến cục cảnh sát nữa, còn nói lát nữa lãnh đạo của họ sẽ đích thân liên lạc với Lộ Tinh Hà để hẹn lại thời gian và địa điểm hỏi cung khác. +

Lâm Hữu Phỉ đã lường trước điều này, giả vờ ngạc nhiên hỏi vài câu, sau đó lịch sự cảm ơn viên cảnh sát đã vất vả làm việc. +

Cúp điện thoại, hắn lập tức gửi một tin nhắn cho Sở Hoài Nam: [Trưa nay có rảnh không? Cùng ăn trưa nhé?] +

——– +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.