Skip to main content

Anh trai – Chương 15

dathaiPiter

Là kẻ khơi mào khiến lớp học hỗn loạn, thế nhưng Phương Càn An lại hoàn toàn không tự nhận ra điều đó. Tâm trí hắn lúc này chỉ còn vương vấn với bóng người mơ hồ mà mình vừa thoáng thấy phản chiếu khi màn hình điện thoại tắt, thứ mà đến giờ, khi nghĩ lại hắn vẫn không thể chắc là bản thân hắn có hoa mắt hay khôn. Dẫu sao thì, người bình thường cũng chẳng ai rảnh rỗi mà ngồi ngắm nghía bóng mình trước màn hình điện thoại cả. +

Có lẽ… chỉ là bị ám ảnh bởi chuyện gặp phải thứ quái dị ở tòa nhà tổng hợp trước đó, nên mới thành ra đa nghi như vậy chăng? +

Phương Càn An tiện tay rút bừa một quyển trong chồng sách tham khảo cao ngất trên bàn học sinh bên cạnh, lật đi lật lại không ngừng, nhưng rõ ràng hắn chẳng hề đọc được chữ nào. +

Chủ nhân của chồng sách kia tất nhiên giận tím người mà chẳng dám nói gì. Thầy dạy Giáo dục công dân nghe tiếng loạt soạt từ cuối lớp, mặt thoáng biến sắc, nhưng rốt cuộc cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ đành sa sầm mặt lại. +

Còn Lý Tú ngồi bên cạnh thì hứng đủ phiền toái. Các khớp ngón tay cậu trắng bệch, bút run lên khe khẽ, cố gắng chịu đựng. +

Vì thế, khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên “reng reng reng”, cả lớp gần như cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. +

“Ê, bé Tú, nhanh lên, nhanh lên đi! Cái cách trừ tà mà cậu nói hôm qua đâu, mau đem ra coi!” +

Tiết học vừa dứt, Phương Càn An còn chưa đợi ai rời khỏi lớp đã bật dậy, bước thẳng đến bàn Lý Tú, giọng gấp gáp. +

Hơi thở lạnh lẽo của hắn phả bên tai khiến Lý Tú bất giác rùng mình, theo phản xạ nghiêng người tránh đi, nhưng Phương Càn An đã chống một tay lên mặt bàn, tay còn lại giữ chặt lưng ghế. Lý Tú bị kẹt cứng giữa hai cánh tay ấy, muốn tránh cũng chẳng còn chỗ nào để lui. +

“Đợi… đợi chút đã, chờ mọi người đi hết rồi hẵng nói.” Cậu hạ giọng, cố giữ vẻ bình thản, chỉ mong không ai chú ý đến mình. +

Nhưng khi liếc qua vai Phương Càn An, Lý Tú chẳng hề ngạc nhiên khi thấy cả lớp đã đồng loạt quay lại, ánh mắt vừa tò mò vừa hoang mang. +

Cậu im lặng. +

Thật ra cũng không trách họ được. +

Trong mắt người ngoài, dáng người gầy gò của Lý Tú bị Phương Càn An áp sát trông càng yếu ớt, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần một cái nhấc tay là có thể bị bóp gãy. +

Nếu nói Phương Càn An đang bắt nạt Lý Tú, hẳn chẳng ai nghi ngờ. +

Thế nhưng kỳ lạ ở chỗ, nhìn kỹ hơn lại thấy hắn hơi cúi thấp người, giọng nói cũng nhỏ đi, nghe như đang năn nỉ. Cách hành xử ấy… chẳng khác nào đang lấy lòng. +

Khoan đã. Phương Càn An sao? Cậu ấm nhà họ Phương, người khiến cả trường Khải Minh phải dè chừng mà phải đi nịnh người khác ư? +

Một vài học sinh còn đang nghĩ bậy bạ đến đỏ cả tai. Nhưng khi ý nghĩ ấy thoáng qua, họ lại tự thấy rùng mình, nếu để hắn biết cả đám dám nghĩ như thế, e rằng ngày mai đã phải chuyển trường. +

Cả lớp rơi vào một khoảng lặng nặng nề. +

Lý Tú cảm nhận rất rõ điều đó. Ngay cả Phương Càn An, kẻ vốn thần kinh thép, cũng bắt đầu thấy không ổn. +

Hắn chau mày, quay đầu liếc quanh: “Sao? Tan học rồi mà còn chưa cút đi à?” +

Chỉ một câu lạnh tanh cũng đủ khiến cả lớp rụt cổ lại. Đám học sinh vội vã thu dọn, nhanh như thể chậm một giây thôi cũng sẽ gặp rắc rối.. +

Khi trong lớp chỉ còn lại hai người, Phương Càn An nhướng mày, quay lại, nở nụ cười rạng rỡ: “Đấy, giờ thì được rồi chứ?” Trong giọng hắn lộ ra chút sốt ruột, thậm chí còn mang theo vẻ… mong chờ. +

Lý Tú thở dài trong lòng. +

…Cậu làm gì có “phương pháp trừ tà” nào đâu. +

Khóe môi tái nhợt khẽ nhếch lên. Ánh mắt cậu dịu đi nhưng lạnh lẽo. Cậu cúi đầu, xé một tờ giấy từ quyển vở, rồi viết lên đó bằng nét chữ cứng cáp, dứt khoát: +

“Phú cường, dân chủ, văn minh, hòa hiếu;
tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị;
ái quốc, cần lao, thành tín, hữu thiện.” +

Viết xong, cậu nghiêng người, đưa tờ giấy cho hắn. +

Phương Càn An cầm lấy, sững sờ. “…Cái gì đây?” +

Hắn vốn nghĩ cậu sẽ vẽ bùa, niệm chú, ít ra cũng viết linh tinh vài chữ cổ. +

Ai ngờ lại là… +

“Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.” Lý Tú điềm tĩnh đáp. +

“Cậu đùa tôi à?” Sắc mặt hắn trầm xuống. +

Giọng tuy không lớn, nhưng khí lạnh tỏa ra khiến không khí cũng đông đặc lại. Trong thoáng chốc, hình ảnh của kẻ từng cao ngạo, từng mặc kệ bạo lực học đường lại hiện rõ trước mắt Lý Tú. +

Cậu khẽ run lên. Cổ chân bị tật khiến thân người hơi chao đảo, một cơn đau nhói lan lên dù chẳng ai chạm vào. +

Nhưng rất nhanh, cậu ép mình bình tĩnh trở lại. +

“Dám trêu cậu thì tôi gan to thật, thiếu gia Phương. Tôi còn chưa muốn nếm mùi bị bắt nạt lần nữa đâu.” +

Phương Càn An khựng lại. +

“Chuyện đó chẳng phải đã nói xong rồi sao? Tôi hứa rồi mà, từ nay về sau, không ai được động tới cậu nữa.” +

Lý Tú không đáp. +

Ánh mắt cậu lạnh đến mức khiến người đối diện cũng thấy bối rối. +

“Ê, bé Tú… tôi xin lỗi, thật đấy. Tôi đâu có cố tình…” +

Hắn vò đầu, lẩm bẩm, giọng ngượng ngùng đến chính mình cũng không hiểu vì sao. +

Lý Tú chỉ nhìn hắn, ánh nhìn phẳng lặng như mặt nước tĩnh lặng. Trong lòng cậu thoáng bật lên một tiếng cười mỉa. +

Mình đang mong chờ gì ở hắn vậy chứ? +

Cậu dứt khoát: “Lý trí và khoa học mới là cách trừ tà hiệu quả nhất. Lần sau gặp thứ gì kỳ quái, cậu cứ đọc phương trình toán học cho nó nghe là được… À, mà chắc cậu chẳng thuộc nổi đâu.” +

Cậu nói nhẹ, bình thản đến mức khó phân biệt là châm biếm hay nghiêm túc. +

“Giá trị cốt lõi kia có hai mươi bốn chữ, cậu học thuộc còn nhanh hơn đấy.” +

“Ờ…” +

Phương Càn An chỉ biết gãi đầu, líu ríu đáp. +

“Vậy nhé, tôi đi nghỉ trưa.” +

Cậu thu gọn sách, kẹp vào nách, tập tễnh rời khỏi chỗ ngồi. +

“Ê, bé Tú, đi đâu vậy?” +

“Về phòng ngủ.” +

“Không ở lại với tôi à?” +

Cậu dừng bước, quay lại, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngớ ngẩn: +

“Tại sao tôi phải ở cùng cậu?” +

Hắn đờ ra. +

Phải rồi, tiết học cũng đã kết thúc. “Ma quỷ” chẳng thấy đâu, vậy thì còn lý do gì để họ ở cạnh nhau? +

Chỉ là… sao trong lòng lại thấy khó chịu thế này? +

Một ý niệm mơ hồ trỗi dậy trong đầu hắn. Bé Tú chỉ có thể ở bên hắn thôi. +

“Phương Càn An… đau! Buông tay ra!” +

Đến khi hoàn hồn thì đã muộn. Không biết từ lúc nào hắn đã đuổi theo ra tận hành lang, chắn trước mặt Lý Tú, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cậu. +

Lý Tú khẽ rít lên, sắc mặt tái đi vì đau. +

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh cậu nhíu mày, ánh mắt nhẫn nhịn mà kiềm chế khiến đầu óc Phương Càn An như nổ tung. Một luồng nóng đen ngòm cuộn lên trong lồng ngực, không rõ là tức giận, sợ hãi, hay một thứ cảm xúc còn đáng sợ hơn thế. +

Hắn buông tay đột ngột, như thể vừa chạm phải thứ gì bỏng rát. +

“…Xin lỗi.” +

Lý Tú xoa cổ tay, cau mày: “Cậu còn muốn làm gì nữa?” +

“Không… không có gì.” +

Hắn ấp úng, ánh mắt lảng tránh. +

Đúng lúc đó +

“Thiếu gia Phương!” +

Tiếng gọi vang lên từ đầu hành lang. Đám đàn em quen thuộc vừa chạy tới vừa cười cợt nịnh nọt. +

“Nghe tin mà tưởng đùa, ai ngờ thiếu gia lại thật sự đi học cơ đấy!” +

“Thầy chắc xỉu luôn quá!” +

“À, mà thiếu gia ơi, trong group có người nói anh với cái thằng… à không, cái bạn Lý Tú đó thân lắm, hahaha!” +

Bọn họ cười hô hố, giọng điệu tràn ngập mùi mỉa mai. +

Phương Càn An không đáp. Hắn chỉ dõi theo bóng Lý Tú đang dần khuất ở cuối hành lang. Gương mặt hắn cứng lại, biểu cảm khó phân biệt là tức giận hay… sợ hãi. +

Không ai dám nói thêm, cho đến khi tên to mồm nhất mở lời: “Thiếu gia, có phải thằng đó chọc giận anh không? Để em dạy nó một bài học…” +

Chưa kịp dứt câu, Phương Càn An quay phắt đầu lại. +

“Mày dám.” +

Giọng hắn trầm, lạnh như sắt thép. +

Ngay giây đó, cả hành lang như chìm vào bóng tối. Ánh mắt hắn xám nhạt, đục như thủy tinh chết. +

Không ai dám động đậy. +

Cuối cùng, hắn cười khẩy, nói chậm rãi: “Đã lớp 11 rồi mà còn đi bắt nạt bạn yếu hơn, mấy người không thấy nhục à? Thích bắt nạt à? Sao không thử đi mà chọc vào nhà họ Trình, nhà họ Hứa thử xem?” +

Tên kia mặt cắt không còn giọt máu. +

Phương Càn An nhếch môi: “Không dám chứ gì? Thế thì ngậm miệng lại. Đừng để tôi phải dọn rác thay mấy người.” +

Một câu nói không cần lớn tiếng, nhưng đủ sắc để chém thẳng. Không ai dám hé môi thêm lời nào. +

Từ hôm đó, cái tên Vương Vinh Phát biến mất khỏi nhóm nhỏ ấy, chẳng ai còn dám nhận là bạn hắn nữa. +

Bị đá khỏi vòng, Vương Vinh Phát lủi thủi rời khỏi hành lang, gương mặt trắng bệch như tro tàn. +

Tiếng cười giễu cợt vang rì rầm xung quanh: “Thằng đó tiêu rồi.” +

“Nhà nó làm ăn nhờ nhà họ Phương, phen này coi như xong.” +

“Haha, ai bảo ngu, tự dưng đi chọc người không nên chọc.” +

Những lời ấy như từng nhát dao đâm vào tai. +

Vương Vinh Phát siết chặt nắm tay, trong lòng cuộn lên một cơn phẫn hận ngùn ngụt. +

Và đúng lúc ấy, hắn thấy Lý Tú. +

Dáng người gầy, bước khập khiễng, cúi đầu đi qua hành lang trống. +

Một cơ hội tuyệt vời để trả thù. +

Hắn ta bám theo, men xuống tầng hầm. Dưới đó, gió lạnh lùa qua, mùi ẩm mốc hòa lẫn với mùi nhang khét, hắc đến khó chịu. +

Khi thấy Lý Tú đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Vương Vinh Phát khẽ cười. +

Hắn ta nhặt cây chổi lau nhà, nhẹ nhàng luồn cán qua tay nắm cửa buồng cuối. +

Cạch. +

Cánh cửa bị chốt chặt. +

“Ở yên đó đi,” hắn ta nói khẽ, giọng lạnh tanh. +

“Đợi vài ngày tao thấy chán rồi sẽ thả mày ra.” +

Từ bên trong vang lên tiếng “bộp” nhẹ, như ai đó đập vào cửa. +

“Bộp.” +

“Bộp.” +

Tiếng động đều đặn, nhỏ nhưng dội thẳng vào tai. +

Hắn ta cười khẩy, quay người định rời đi. Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt hắn ta vô tình lướt qua tấm gương lớn treo đối diện dãy buồng vệ sinh. +

Và rồi, hắn ta đứng sững. +

Trong gương, phản chiếu toàn bộ dãy buồng. +

Cánh cửa cuối cùng khép kín. Những tiếng đập nhịp nhàng vẫn vang lên… nhưng trên trần, ngay phía trên căn buồng đó, một cái bóng đang treo lủng lẳng. +

Một sợi dây điện mảnh cỡ cổ tay quấn chặt quanh cổ một người. Khuôn mặt sưng phồng, tím bầm, chiếc lưỡi thè dài chạm tới ngực. Đôi mắt mở trừng trừng, chết rồi, nhưng vẫn như đang nhìn thẳng vào hắn ta qua lớp kính. +

Đôi chân thi thể đung đưa, từng cú va nhẹ vào cánh cửa buồng. +

Bộp. +

Bộp. +

Bộp. +

Âm thanh vang lên đều đặn, chậm rãi như thể người kia vẫn còn đứng ngoài cửa… và đang kiên nhẫn gõ cửa. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.