Bạo chúa – 147

“Vâng, bệ hạ.” Bạch Lang Kỵ sĩ cúi đầu: “Thần xin tuân theo ý chỉ của người.” +
Lại một ngày xử lý chính vụ bận rộn kết thúc. +
Sau khi Nero nhận được bản báo cáo kiểm tra định kỳ từ các tàu do thám không người lái chuyên truy tìm dấu vết Trùng tộc, thần kinh căng thẳng mới hơi thả lỏng. Y đưa tay vắt lên lưng ghế, nheo mắt vươn vai. +
Bạch Lang Kỵ sĩ thì thành thạo lần theo cánh tay giơ cao của tiểu chủ nhân, giúp y cởi lễ phục và áo sơ mi lụa phía trên, dùng áo choàng tắm rộng thùng thình quấn y thành một cục rồi bế thẳng vào phòng tắm của tẩm cung. +
“Ta muốn uống sữa…” +
Nero vừa nói xong đã từ từ trượt xuống làn nước nóng, để mặt nước ngập qua đôi mắt mệt mỏi và trán, chỉ còn lại một chuỗi bong bóng lăn tăn trên mặt nước. +
Bạch Lang Kỵ sĩ nhận lệnh, vừa pha sữa bên bể nước, vừa liên tục chú ý tình hình của Nero. 1
Chỉ khi thấy y trồi đầu lên khỏi mặt nước, hắn mới âm thầm thở phào. +
Hắn không biết trong lòng Nero nghĩ gì. +
Nhưng thề trước nhà Caesis, giờ phút này là khoảng thời gian hắn yêu thích nhất trong ngày. +
Dù điều đó chẳng liên quan gì đến thân thể trắng nõn thấp thoáng trong làn nước, cũng không phải vì đầu gối và khuỷu tay ửng hồng vì bị hơi nước hun nóng— hoặc có một chút liên quan— không, hoàn toàn không liên quan— hắn thề, chỉ dính dáng một chút thôi. +
Quan trọng nhất là, đoạn thời gian ngắn ngủi từ khi Nero kết thúc chính vụ cho đến lúc đi ngủ hoàn toàn là của riêng hai người bọn họ. +
Hắn từng có nhiều khoảng thời gian tương tự như vậy, nhưng trong những ngày ấy, khổ nạn lại chiếm phần lớn. Khi thì là mang Nero trốn chạy khỏi truy binh của Rupert, khi thì ôm chặt tiểu chủ nhân đang run rẩy giữa đêm lạnh, điên cuồng cầu nguyện y có thể qua khỏi đêm dài. +
Sau khi Nero đoạt lại ngai vàng, gần như toàn bộ thời gian của y đều hiến dâng cho Đế Quốc, cho các quý tộc, lãnh chúa, giáo sĩ, những cuộc họp lớn nhỏ và công vụ không hồi kết— +
Và cả những kẻ thích dòm ngó đáng ghét đó nữa. +
Nhưng Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn có thể tranh được một chút dư vị ngọt ngào, hắn thực sự biết ơn vì điều đó. +
— Nhất là, Nero mà hắn được ở cạnh bây giờ là người mà dù có bao nhiêu binh lực hay sức mạnh, kẻ khác cũng không bao giờ được nhìn thấy. +
“…Ưm.” Nero nằm bên bồn tắm uống sữa, vừa nhấp một ngụm liền nhăn mũi lại: “Có hơi nóng.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ dùng lòng bàn tay giữ lấy bên kia chiếc cốc, thiết bị làm lạnh lập tức rung lên. +
“Thần xin lỗi, tiểu điện hạ. Vương đô đã bước vào mùa mưa, thời tiết trở lạnh, thần muốn để người uống đồ nóng.” +
Hắn xin lỗi chủ nhân, giọng nói lại hơi mang theo ý cười: “Thần quên rằng người từ nhỏ đã sợ nóng như lưỡi mèo, đúng ra phải kiểm soát nhiệt độ thấp hơn mức trung bình phù hợp.” +
Nero bị chọc là lưỡi mèo cũng lười phản bác, cúi đầu uống tiếp sữa ngay trên tay đối phương. +
Sữa của y luôn được pha chế với chất dinh dưỡng, bột canxi và mật ong, gần đây vừa đổi sang công thức mới. +
Bạch Lang Kỵ sĩ phụ trách việc ăn uống của chủ nhân, từng vỗ bộ giáp ngực, lấy danh dự của Kỵ sĩ đảm bảo với tiểu chủ nhân rằng công thức mới lần này chắc chắn sẽ giúp y cao lên. +
Khi đó Nero tỏ vẻ lãnh đạm, dường như hoàn toàn không bận tâm. +
Thế nhưng từ sau hôm đó, y kiên trì mỗi ngày sáng tối hai cốc sữa, thậm chí đôi khi sau bữa trưa hoặc trước bữa tối cũng sẽ lén uống thêm một ly. +
“Hương vị công thức mới quả thật không tồi.” +
Nero rất nghiêm túc uống cạn cốc sữa, ngẩng đầu mới phát hiện Bạch Lang Kỵ sĩ đang nhìn mình. +
Y lập tức cứng rắn giải thích: “Tuyệt đối không phải vì mấy chuyện ngây thơ như chiều cao. Chỉ có trẻ con mới suốt ngày so đo cao thấp, một đế vương trưởng thành sẽ chỉ đánh giá thành bại qua sự nghiệp.” +
Kỵ sĩ âm thầm cảm tạ Lang Kỵ đã tạo ra bộ giáp Lang Kỵ này. +
Mũ giáp hoàn hảo che giấu nụ cười trên mặt hắn, lớp giáp nặng nề cũng che đi đôi vai run run. +
Nhưng giọng nói thì không thể giấu, hắn phải im lặng một lúc lâu mới có thể đáp bằng giọng điệu chững chạc: +
“Vâng. Bệ hạ. Dù sao thần và người cùng lớn lên từ nhỏ nên rất hiểu khẩu vị của người—điện hạ, cẩn thận chân, điện hạ…” +
Sự im lặng đáng ngờ đó cuối cùng vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén như chim ưng của Hoàng đế bệ hạ. +
Nero chống tay lên mép bồn rồi nhổm người lên, tay kia nhanh chóng đè lên chiếc mõm sói trên mũ giáp của Kỵ sĩ. +
Lúc Bạch Lang Kỵ sĩ luống cuống đỡ eo chủ nhân, Nero ấn mạnh mũ giáp về phía trước, đầu ngón tay chạm vào sau gáy, khiến chiếc mũ “Bõm” một tiếng rơi thẳng vào bồn tắm. +
“… Bệ hạ, xin thứ tội.” +
“Hừ!” +
Nhưng chưa đến hai phút, tiểu Hoàng đế đã quên mất chuyện bị mạo phạm. +
Bạch Lang Kỵ sĩ ôm y đến bên lò sưởi vừa lau tóc, vừa trò chuyện cùng y. +
Đây cũng là một trong những lý do hắn yêu thích khoảng thời gian này nhất: +
Nero hiếm khi bàn đến chính sự trước khi đi ngủ. +
Thay vào đó, y giống như một thiếu niên bình thường, lén lút cùng hắn nói chuyện phiếm về những tin đồn, kể những chuyện thú vị trong triều, đôi khi còn bị chọc cười bật ra tiếng. +
Điều này khiến Bạch Lang Kỵ sĩ cảm thấy như chỉ ở trước mặt hắn, Nero mới tạm thời gỡ xuống cái thân phận “quân chủ của Đế quốc” nặng nề kia, trở lại làm tiểu điện hạ từng lớn lên cùng hắn năm nào. +
Nhưng thời gian yên bình không kéo dài được bao lâu. +
“Phải rồi. Ngươi nghĩ hôm nay Heydrich có ý gì?” +
Nero ngả đầu ra sau trên ghế dài. +
Trong ánh lửa lập thể từ lò sưởi, gương mặt kiều diễm trời sinh ấy chẳng khác nào bức chân dung thần linh do họa sĩ hoàng cung dày công vẽ nên. +
Lúc này, y hiếm khi chau mày như thể thật sự đang do dự. +
“Cái gì mà không thể chịu đựng nổi việc mất ta thêm một lần nữa, hay ta có thể dễ dàng khiến hắn mất kiểm soát? Nghe… thật kỳ lạ. Không giống lời than vãn, mà giống như một…” +
Y dừng lại, cố tìm cách diễn đạt phù hợp: “… Bài thơ tình kỳ dị?” +
Nói xong, chính y cũng rùng mình, vô thức run lên một cái. +
Từng sợi lông tơ mỏng nơi vành tai và sau gáy dựng đứng lên. +
…Đến rồi. +
Động tác lau tóc của Bạch Lang Kỵ sĩ bỗng khựng lại. +
Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm giác bản thân như biến thành một người khác. +
…Một Alpha hèn hạ vứt bỏ hết lời thề danh dự, thừa nhận dục vọng dâng trào trong lòng. +
“Bệ hạ, sao có thể chứ?” +
Hắn khẽ nói, thậm chí còn mỉm cười rất tự nhiên: “Theo thần nghe thì, lời ấy cũng chẳng khác gì những thần tử khác dốc lòng trung thành với người cả. Có lẽ do khi đó người đang định truy cứu hành động tự tiện của Nguyên soái Heydrich, nên lời nói của hắn mới không đúng mực?” +
“Không thể nào.” Nero lắc đầu: “Nếu là Asarga hoặc những tướng lĩnh dân thường xuất thân quân doanh do xúc động mà ăn nói lỗ mãng trước mặt ta thì còn hợp lý. Nhưng Heydrich? Tuyệt đối không thể.” +
“Gia tộc Heydrich là đại quý tộc quân sự từ thời phụ vương, mà hắn lại là con trai của cựu Thừa tướng, bắt buộc phải học tại Học viện Hoàng gia. Lý trí và kiêu hãnh là bài học nhập môn của lễ nghi quý tộc, kỹ năng diễn đạt chính xác là môn bắt buộc ở Học viện Hoàng gia. Heydrich là người lý trí mạnh mẽ, có mục đích rõ ràng, tuyệt đối không phạm lỗi sơ đẳng như vậy.” +
“Trừ phi mục đích thực sự của hắn khi nói những lời đó là để ta nhận ra một ý đồ nào đó…” +
Y còn đang nhíu mày suy nghĩ, liền thấy Kỵ sĩ cao lớn phía sau đột nhiên cúi xuống, đỡ lấy eo và hai chân y, bế tiểu chủ nhân lên khỏi ghế. +
Rồi đặt y ngồi lên phần tựa lưng của ghế dài, đối mặt với mình. +
Chiếc ghế dài trong tẩm điện được chế tác theo kiểu dáng lười biếng của quý phụ cung đình, đỉnh tựa lưng có gối trụ nhung dày dặn, nên Nero ngồi lên không cảm thấy cấn. +
Tiểu Hoàng đế không giữ được thăng bằng trên chiếc gối tròn tròn, theo phản xạ nghiêng người về phía trước, hai tay và đầu gối chống lên giáp Kỵ sĩ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. +
Y còn tưởng Bạch Lang Kỵ sĩ đột nhiên bế mình đối mặt là để nói gì quan trọng. +
Kết quả, Kỵ sĩ chỉ đỡ lấy eo y bằng một tay, tay kia tiếp tục lau mái tóc đang ướt, ánh mắt xanh dịu dàng rủ xuống, âm thầm quan sát biểu cảm nhỏ của y: +
“Nhưng tiểu điện hạ, dù Nguyên soái Heydrich có mục đích gì thì chắc chắn cũng không phải bày tỏ tình cảm với người đâu. Dĩ nhiên, thần tuyệt đối không nghi ngờ sức hút của người với các Omega, nếu là đám người ở điện Kính Tuyền gặp người, nhất định sẽ có vô số kẻ như Mimir, vừa gặp đã si mê người.” +
“Dù sao thì một Alpha tài mạo song toàn, dũng cảm vô song như tiểu điện hạ…” +
“Đủ rồi.” +
Nero ho nhẹ một tiếng, vành tai hơi đỏ lên. +
Dù sao y cũng là một thiếu niên Alpha chưa từng rung động, không dễ tiếp nhận những lời trêu chọc thế này. +
“Chờ đã… Ta nhớ rõ ngươi với Mimir không ưa gì nhau, sao còn nhớ đến cậu ta? Bây giờ ngươi không nghi ngờ Mimir là gián điệp dụ dỗ ta nữa à?” +
“…” Bạch Lang Kỵ sĩ im lặng, cắn chặt răng đầy cay đắng, tiếp tục nói: “Ít nhất thì… cậu ta cũng là Omega… Không, ý thần là, suy đoán của người đúng là có phần không hợp lý—” +
“Nhất là ngài Nguyên soái là Alpha cuối cùng của gia tộc Heydrich, nếu hắn thật sự như người nói, là người lý trí và mạnh mẽ đến vậy…” +
Trước đó, khi Kỵ sĩ nhẹ giọng phân tích, Nero vẫn còn chau mày, biết là vô lý nhưng không tìm ra lời giải thích tốt hơn. +
Nhưng khi nghe đến đoạn “Alpha cuối cùng”, vẻ mặt y bỗng sáng lên, mọi nghi ngờ tan biến. +
“Ngươi nói có lý, Alexey.” Nero quả quyết: “Chắc chắn là ta hiểu lầm rồi. Con cháu quý tộc cũng giống như hoàng thất, đều phải gánh vác trách nhiệm duy trì dòng tộc. Kẻ cao ngạo như Heydrich tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì đặt lên trên vinh quang gia tộc— đương nhiên, Đế quốc thì có thể là ngoại lệ duy nhất.” +
Dù vẫn chưa giải hết nghi ngờ, nhưng loại trừ được khả năng khiến y sởn tóc gáy nhất, Nero liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. +
Y suy nghĩ hồi lâu, rồi rướn gần lại phía Kỵ sĩ của mình, nhỏ giọng cảnh cáo: “Cuộc đối thoại này không được để người thứ ba biết. Ta không muốn ai nghe được chuyện Hoàng đế Đế quốc lại đi đoán già đoán non xem thần tử có… có ý nghĩ kỳ quặc nào với mình.” +
… Không, bệ hạ. Thật ra, tên đó đúng là có ý đồ không đứng đắn với người. +
Trong đầu Bạch Lang Kỵ sĩ đã cho tên kẻ trơ tráo kia nổ tung mấy trăm lần, rồi dùng tàu con thoi nhanh nhất của Đế Quốc mang tro cốt hắn ném thẳng ra một vùng vũ trụ chưa được thăm dò cách hàng chục ngàn tỷ năm ánh sáng. +
Thế nhưng khi thấy tâm trí tiểu chủ nhân không còn bị một gã đàn ông khác làm phiền, trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác thỏa mãn thầm kín đến mức khiến sống lưng tê dại. +
Đúng vậy… Như thế này, ngoại trừ khoảng thời gian bị Đế quốc chiếm giữ, tiểu điện hạ mà hắn quen thuộc nhất… lại thuộc về hắn rồi. +
Chỉ thuộc về hắn… một mình hắn. +
Toàn thân Kỵ sĩ run rẩy một cái, lập tức bừng tỉnh. +
… Hắn đã nói dối Nero. +
Từ khi tuyên thệ trở thành Lang Kỵ, lòng trung thành gần như đã đóng đinh trong linh hồn hắn, giờ đây lại bị thanh kiếm tội lỗi của cảm giác phạm sai đâm xuyên trái tim. +
Thế nhưng, cái cảm giác sung sướng tột độ khi một lần nữa chiếm hữu người mình thầm mến, lại vẫn như lời thì thầm mê hoặc của Mephistopheles, lởn vởn mãi không tan trong cơ thể hắn. +
Hắn đã phạm phải tội lừa gạt của một Kỵ sĩ, lẽ ra nên lập tức quỳ xuống trước mặt chủ nhân sám hối. +
Nhưng cơ thể hắn lại tự động tiến sát về phía Nero đang tựa lưng trên ghế, hai bàn tay vòng qua eo y, nhẹ nhàng ôm lấy đôi xương bướm thanh mảnh nơi tấm lưng y. +
“Ừm… Bệ hạ.” Kỵ sĩ lẩm bẩm mơ hồ: “Thần sẽ không… nói với bất kỳ ai đâu. Người cũng đừng… đừng nghĩ đến Nguyên soái nữa.” +


