Bạo chúa – 200

Tàu con thoi rung lắc một chút rồi cập bến cảng Vương đô đã được xây lại. +
Bồi thẩm đoàn từ Charon xách theo túi lớn túi nhỏ, từng người chui ra từ cửa khoang. +
Trước khung cảnh hùng vĩ của Vương đô, nỗi kinh hồn vì bị nhắm nhầm vừa rồi bỗng trở thành khúc nhạc đệm trong hành trình của họ. +
Công dân Charon hưng phấn thì thầm to nhỏ, men theo hành lang nối dài dẫn về khu trung tâm cảng. +
Nathan chậm rãi đi sau đoàn người, cúi đầu lướt video Omega lả lơi trên mạng vũ trụ. +
Hắn bất ngờ đâm sầm vào một bức tường người phía trước. +
Lúc này mới phát hiện đoàn người đi phía trước đột nhiên đồng loạt dừng lại. +
“Cái gì vậy…” +
Vừa ngẩng đầu, hắn đã thấy cuối hành lang là một nhân vật huyền thoại của Đế quốc đang đứng sừng sững. +
— Hermann Heydrich. +
Vị Nguyên soái tối cao của Đế quốc mà rất nhiều người cả đời cũng không thể gặp mặt một lần, giờ phút này lại đang đứng cuối con đường, đôi mắt xanh như phủ một tầng băng mỏng. +
Hắn khoác áo choàng quân phục đen tuyền, dáng đứng thẳng tắp như một thanh gươm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, y hệt những video trao huân chương nổi tiếng trên mạng. +
“… Á á á!” +
“Ôi trời ơi là Nguyên soái Heydrich! Tôi sắp ngất……” +
“Á á á tôi có thể xin chữ ký không? Đây đúng là boss cấp cao của Đế quốc đấy!! Mới tới Vương đô đã gặp được, chứng tỏ tờ vé số tôi cào dọc đường sắp trúng rồi…” +
“Ký ký ký cái gì! Ngài ấy không phải mấy thằng nhóc mặt trắng trong giới giải trí đâu! Người ta là leo lên từ chiến tích thực sự đấy!” +
Đám đông vừa bàn tán xôn xao, vừa căng thẳng lùi về phía sau— +
Có lẽ là vì khí thế khi ngài Nguyên soái đột nhiên sải bước tiến tới gần họ thực sự quá lạnh lẽo, nên những người dân chưa từng ra chiến trường đều ít nhiều không chịu nổi. +
“Phi thuyền đã chờ sẵn ở trung tâm cảng.” +
Heydrich hoàn toàn làm ngơ trước những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, chỉ lạnh nhạt thông báo rồi tiếp tục sải bước qua con đường vừa được đám đông dạt ra. +
“Ra khỏi hành lang nối, đi thang máy không gian là tới nơi.” +
Công dân Charon: “… À à vâng, cảm ơn ngài!” +
“… Nguyên soái Heydrich đến đón chúng ta thật á? Không thể nào!” +
“Chắc là tình cờ thôi, có khi ngài ấy sắp đi công tác đến thiên hà lãnh địa?” +
“Đúng đúng đúng… Ủa khoan? Đây là hành lang dân dụng mà? Nguyên soái không phải nên dùng lối đi tới điểm neo sao!” +
Công dân Charon còn đang líu ríu bàn tán, tiếng bước chân trầm ổn từ giày quân dụng bỗng dừng lại ngay bên cạnh họ. +
Nathan vẫn luôn đi phía sau không kịp phản ứng, suýt nữa đâm thẳng vào người đàn ông trước mặt. +
Do chiều cao chênh lệch, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là huân chương lấp lánh trên áo choàng quân phục. +
Mắt hắn lần theo từng đường nét, cuối cùng chạm đến khuôn mặt góc cạnh của Nguyên soái. +
Đôi mắt xanh lạnh băng cúi xuống nhìn hắn không chút biểu cảm. +
“Á! Xin lỗi, xin lỗi…” +
Nathan tưởng mình chắn đường, vội vàng gãi đầu định tránh ra. +
Thế nhưng đúng khoảnh khắc sượt qua nhau, một luồng uy áp Alpha băng giá đã đổ ập xuống đầu hắn— +
“!” +
Đặc điểm sinh lý của Alpha cho phép họ dùng pheromone để tuyên chiến hoặc cũng áp chế đối thủ. +
Hành vi áp chế đặc biệt phổ biến giữa các Alpha – nhất là khi cùng nhắm đến một Omega. +
Nhưng một Alpha cao cấp như Heydrich hoàn toàn chính là đòn đánh vượt cấp đối với Nathan. +
Trong nháy mắt, đầu óc Nathan choáng váng, sắc mặt trắng bệch, chân tay run lẩy bẩy. +
Thậm chí còn làm rơi cả thiết bị thông minh mini vừa phát xong video mờ ám, “choang” một tiếng nặng nề rơi xuống đất. +
Heydrich vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không có biểu cảm gì. +
Đôi mắt lam lạnh lẽo lướt qua thiết bị thông minh dưới đất, rồi lại im lặng liếc khuôn mặt đẫm mồ hôi của Nathan. +
Cảm giác bị Alpha cấp cao chèn ép thật sự rất khó chịu. +
Huống chi đám người Charon lại đều là Beta, không ai hiểu được tình trạng của Nathan. +
Hắn run rẩy mất một lúc, hai chân mềm nhũn suýt nữa quỳ sụp xuống, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Aaaaa cái gì vậy! Đáng sợ quá!!! Mình phải quay về trang viên lớn bây giờ thôi aa!!! +
Ngay lúc sắp ngã quỵ, một cánh tay vươn ra từ phía sau, kịp thời đỡ lấy hắn. +
“Công dân này bị sao vậy?” +
Giọng nói tao nhã như gió xuân vang lên bên tai. +
“Say tàu sao?” +
Khi vị Tể tướng tóc trắng cũng xuất hiện ở hành lang nối, đoàn người Charon lại há hốc miệng. +
… Hôm nay là ngày tốt gì vậy, mới tới Vương đô mà đã gặp được hẳn 2 boss cấp cao của Đế quốc!! +
Diệp Tư Đình cười tươi rói, như thể không nhận ra có chuyện gì lạ giữa hai người. +
Nhưng khi dìu Nathan bước qua bên cạnh Heydrich, tay hắn không hề thu lại lực. +
Vì thế mà trực tiếp đụng mạnh vào vai Heydrich. +
Heydrich nhắm mắt, thu lại pheromone đang cuồng bạo phóng thích. +
Hắn cúi đầu, nhìn vào kênh bốn người trong thiết bị thông minh. +
Quả nhiên thấy tin nhắn từ Diệp Tư Đình: [Ít nhất cũng nên tôn trọng ý chỉ của bệ hạ chứ?] +
Góc hàm Heydrich siết chặt, cơ cắn hiện rõ. +
“Aaa… Là ngài Diệp Tư Đình! Chào ngài! Tôi… tôi ngưỡng mộ ngài lắm! Không ngờ được gặp ngài ở Vương đô… Trời ơi!” +
“Cảm ơn! Rất vui khi được gặp mọi người, chào mừng đến Vương đô!” +
Tể tướng tóc trắng rõ ràng thân thiện hơn Nguyên soái nhiều, vừa đi vừa cười bắt chuyện với mọi người: “Cảm ơn các bạn đã không ngại đường xa, tới hỗ trợ công tác của tòa án. Mong những ngày ở đây, đồ ăn của Vương đô sẽ hợp khẩu vị của mọi người~” +
“Ngài Tể tướng, tôi nên cho con tôi ăn gì để được thông minh như ngài ạ! Mạng vũ trụ nói những đóng góp học thuật của ngài đã thúc đẩy Đế quốc tiến bộ ít nhất 100 năm đấy, tôi cũng muốn con nhà mình tiến bộ!” +
“Ừm… ăn dầu cá nhiều vào?” +
Diệp Tư Đình cười cong mắt, nhưng tay vẫn giữ chặt vai Nathan không buông: “Ta cũng không biết nữa, nói bừa thôi~” +
Nathan vẫn mơ màng, chưa hoàn hồn sau đòn áp chế vừa nãy, cứ thế được Diệp Tư Đình dìu đi về phía thang máy không gian. +
Cửa thang máy mở ra. +
Đám người đang háo hức lập tức đồng loạt lùi lại một bước. +
“…Áaaaaa!!” +
Bên trong thang máy, vị chiến thần da ngăm mắt vàng đang yên lặng đứng đợi. +
Thân hình cao lớn vạm vỡ đến mức khiến thang máy bỗng chốc trở nên chật chội. +
Không. +
Diệp Tư Đình quay lưng về phía đám đông, đôi mắt cáo xanh lục nheo lại, dùng khẩu hình nói với đối phương. +
Từ giây phút cửa thang máy mở ra, cặp mắt vàng sắc lạnh ấy chưa từng rời khỏi ai khác. +
Chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào ứng viên bạn đời của bệ hạ kia, người phải nhờ đến Diệp Tư Đình đỡ mới có thể đứng vững. +
Nathan: “…???” +
Thậm chí đối phương còn chưa hề tỏa ra pheromone. +
Chỉ riêng khí thế lạnh lẽo hung hãn kia thôi đã khiến hắn suýt són ra quần. +
Thượng đế ơi, rốt cuộc hắn đã phạm tội gì??? +
Tại sao vừa đặt chân đến Vương đô, mấy nhân vật tai to mặt lớn của Đế quốc cứ như đang cố tình nhằm vào mình vậy? +
“Asarga?” +
Diệp Tư Đình buộc phải lên tiếng gọi khi đôi mắt đầy sát ý ấy quay lại nhìn, lại nói bằng khẩu hình: “Không được.” +
Giằng co một lát, đôi mắt vàng của Asarga đột nhiên tối xuống. +
Lộ ra ánh mắt buồn bã không hợp với thân phận của hắn. +
Im lặng vài giây, hắn nghiêng người, tự mình bước khỏi thang máy. +
“… Wow… nhìn ngài ấy kìa… nhìn cơ bắp kia… đỉnh quá… áp lực thật……” +
“Đó chính là chiến thần số một của Đế quốc, Asarga đó… trời ơi…” +
“Thật sự rất đỉnh luôn… trời ơi… kể từ khi được bệ hạ thu nhận, trận nào ngài ấy đánh cũng là trận vô cùng khốc liệt… đúng là người mạnh mẽ trong số những người mạnh mẽ mà…” +
“Hôm nay gặp ai ở đây mà không đỉnh chứ?? Thật sự rất ngầu…” +
Các công dân Charon thì thầm, rón rén tránh khỏi Asarga, người này đẩy người kia, nối đuôi nhau bước vào thang máy. +
Cửa thang máy đóng lại, khí thế uy hiếp từ hai Alpha bên ngoài cuối cùng cũng bị ngăn cách. +
Nathan thở phào một hơi. +
Thấy Diệp Tư Đình vẫn đỡ mình, hắn cảm kích liên tục cúi đầu cảm ơn. +
Nhưng Diệp Tư Đình không thèm nhìn. +
Hắn chỉ cúi đầu, vẻ mặt bình tĩnh hoàn toàn khác với sự nhiệt tình khi nãy. +
Đợi đến khi thang máy hạ xuống đất, cửa mở ra, Diệp Tư Đình mới nhẹ giọng nói với Nathan: “Đi được chưa? Đứng thẳng lên đi.” +
Nathan không hiểu vì sao phải đứng thẳng, nhưng cũng không rảnh nghĩ— +
Bởi vì ngay lúc các công dân Charon bước ra khỏi thang máy, đột nhiên “bịch” một tiếng quỳ xuống hết. +
“… Tham tham tham tham kiến bệ hạ!!!” +
Nathan trở tay không kịp, chậm mất một nhịp, vội vàng quỳ gối hành lễ. +
Tể tướng tóc bạc đứng cạnh hắn cũng từ tốn quỳ một gối xuống. +
Nhưng từ đây trở đi, hắn không nói thêm lời nào nữa. +
“Không cần đa lễ. Các ngươi từ Charon vượt đường xa đến đây, vất vả rồi.” +
Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc trong các bài diễn văn trên màn hình ánh sáng và video trên mạng vũ trụ, giờ đây lại vang lên ngay phía trên đầu đám đông. +
Nói không bị dọa là giả, nhưng nói không kích động đến phát điên cũng là giả. +
Công dân Charon dành tình cảm rất sâu đậm cho Nero. +
Từ khi Charon trở thành thiên hà trực thuộc, mỗi dịp tế lễ Thánh điện, rất nhiều người đều gom góp lộ phí, vượt 8 ngày đường từ biên cảnh đến Delphi chỉ để được nhìn bệ hạ từ xa một lần. +
Chẳng ai ngờ chỉ là một đợt tuyển chọn bồi thẩm đoàn như thường lệ, họ lại liên tiếp được gặp các nhân vật quyền lực nhất Đế quốc, rồi ngay khi đến trung tâm cảng đã trực tiếp đối mặt với vị Hoàng đế được kính trọng. +
…Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?! +
Mọi người gào thét trong lòng. +
Theo lý mà nói thì không đúng, thành viên bồi thẩm đoàn mỗi ngày đều thay mới, chẳng lẽ bệ hạ ngày nào cũng ra trung tâm cảng nghênh đón?? +
Hơn nữa… +
Không ít người tinh ý lén ngẩng đầu. +
… Trang phục hôm nay của bệ hạ… +
Đẹp, đẹp, đẹp— +
Thật sự rất đẹp!!! +
Bệ hạ bình thường trên màn hình ánh sáng và trong nghi lễ luôn tượng trưng cho uy quyền không thể xâm phạm, dù dung mạo y rất diễm lệ, nhưng rất ít người dám nhìn lâu đôi mắt đỏ như máu bồ câu kia, luôn vì khí thế quá mạnh mà rút lui. +
Nhưng hôm nay bệ hạ… mặc thường phục à? +
Không, không phải thường phục. +
Có chút giống như y phục dự tiệc cực kỳ xa xỉ, khí thế không còn xa cách như trước, ngược lại thể hiện tối đa vẻ kiều diễm và cao quý đặc trưng của bông hoa hồng hoàng gia… +
Vậy hôm nay bệ hạ chuẩn bị tham gia yến tiệc nào sao?? +
Công dân Charon hoang mang, bị hình ảnh lần đầu gặp mặt Nero làm cho ngây ngất. +
Nathan cũng không ngoại lệ. +
Hắn chỉ cảm thấy khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, cảnh tượng trước mắt đẹp như một bức tranh. +
… Là loại tranh sơn dầu giá trị trên trời, nhân vật chính chính là vị quân chủ mỹ miều được quân đoàn Lang Kỵ bao quanh. +
Tim hắn đập thình thịch, Nathan không kìm được lại liếc trộm lần nữa. +
Không biết có phải ảo giác không, hắn cảm thấy đôi mắt đỏ mê hồn kia vừa đúng lúc nhìn mình. +
Khi ánh mắt họ giao nhau, nhân vật chính xinh đẹp trong bức tranh ấy lại khẽ cong môi, mỉm cười gật đầu với hắn. +
Nathan: “…!!!” +
Hắn hoảng hốt cúi đầu, tim suýt bắn khỏi lồng ngực. +
Bệ hạ là đang… +
Hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung. +
Là người Charon, hắn tất nhiên vô cùng tôn kính bệ hạ, không dám mạo phạm. +
Nhưng vì sao bệ hạ lại chỉ cười với mình…? +
Trong đầu Nathan lại thoáng hiện ra gương mặt của những tên dân thường trong nhà máy từng châm chọc mình. +
Hắn dè dặt cúi đầu, nhưng trong lòng lại bắt đầu nổi sóng. +
… Lẽ nào, mở màn truyện vả mặt của hắn đã tới rồi ư? +
… +
“Khởi bẩm bệ hạ, thần đã có kết quả kiểm tra độ tương thích lần hai.” +
Đại học sĩ Gagne nói khẽ. +
Sau khi Nathan và Nero gặp mặt lần đầu, ông đã lấy danh nghĩa kiểm tra sức khỏe công dân miễn phí để thu thập pheromone của Nathan lần 2. +
“Độ phù hợp giữa Nathan Morton và người đã tăng vọt từ 46.26 lên 68…” +
Khi độ phù hợp đạt trên 60 trong hệ thống kết đôi của Đế quốc, đã coi như đủ tiêu chuẩn cơ bản để kết hợp AO. +
Nero lập tức phấn chấn hẳn lên, giọng không giấu nổi sự vui mừng: “Không tệ, đây là một khởi đầu rất tốt! Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.” +
Để thuận tiện cho việc quan sát ứng cử viên bạn đời, mấy ngày tới y đều phải tiêm thuốc ức chế, tránh để pheromone Omega bị rò rỉ trong giai đoạn đánh giá. +
Việc tiêm và định lượng tất nhiên sẽ do y quan riêng phụ trách. +
Diệp Tư Đình đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt xanh không biểu cảm, lặng lẽ điều chỉnh đầu kim. +
Nero hé miệng, để lộ đầu lưỡi ẩm ướt. +
Khi mũi kim đâm vào tuyến thể, chân mày y khẽ run lên một chút. +
Diệp Tư Đình lập tức dừng lại, dịu dàng hỏi: “Đau à? Nếu đau thì không tiêm nữa nhé?” +
Nero chớp mắt, kiên quyết ra hiệu bảo hắn tiếp tục. +
Tiêm xong, Nero lại theo thói quen để Diệp Tư Đình kiểm tra vùng bụng và đôi chân tàn phế của mình. +
Bạch Lang Kỵ sĩ cởi giày và tất dài của y, để lộ đôi chân trắng nõn như tuyết, rồi cúi người bế y lên giường. +
Không rõ vì sao, sau khi tiếp kiến đoàn công dân Charon, Nero cảm thấy Bạch Lang Kỵ sĩ và Diệp Tư Đình đều yên lặng hơn rất nhiều. +
Tuy bình thường họ cũng ít nói, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái. +
Phòng ngủ yên tĩnh đến ngượng ngùng, Nero đành chủ động bắt chuyện: “Chỉ số của Nathan Morton đã vượt qua mốc 60 rồi. Có vẻ mọi việc sẽ thuận lợi.” +
Với y, đây giống như một bước tiến nho nhỏ trong lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, đương nhiên sẽ khiến người ta hứng khởi. +
Y mong chờ nhìn sang Diệp Tư Đình, lại liếc nhìn Bạch Lang Kỵ sĩ, hy vọng có thể nhận được sự khẳng định từ miệng hai người bạn thuở nhỏ đối với phương án chiến thuật mang mật danh “lễ phục mới”. +
Nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy gì. +
Nero hơi nhăn mũi, tỏ vẻ không hài lòng. +
“…Ừm. Rất tốt, xem ra ‘lễ phục mới’ của Nero đã phát huy tác dụng.” +
Diệp Tư Đình lên tiếng, âm thanh phía sau khẩu trang có chút trầm. Nhưng đôi mắt cáo phía trên khẩu trang vẫn mang dáng vẻ dịu dàng như mọi khi. +
Ngay sau đó, lời đáp khó nhọc của Bạch Lang Kỵ sĩ cũng vang lên từ trong mũ giáp: “Tiểu điện hạ tất nhiên liệu sự như thần. Dù là trên chiến trường, hay… chuyện chọn bạn đời…” +
Nero nhận ra họ không thật lòng, đang định hỏi thì Diệp Tư Đình đã kịp chuyển đề tài: “Bệ hạ, để thần xem vết thương ở chân người.” +
Nero lẩm bẩm hai câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa lên gối, đặt bàn chân trần trắng nõn vào tay Diệp Tư Đình. +
Như mọi khi, mỗi lần nhìn thấy vết thương cũ dữ tợn nơi gót chân của Nero, nụ cười trong mắt Diệp Tư Đình liền tắt ngấm. +
Hắn vẫn giữ thái độ của một học giả chuyên nghiệp, dùng kính dò tỉ mỉ kiểm tra vết thương ở chân của Nero. +
Nhưng cho dù đã đeo khẩu trang, người ta vẫn có thể nhận ra biểu cảm phía dưới khẩu trang ấy vô cùng đáng sợ. +
“… Thần sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người nữa.” +
Hắn thì thầm rất khẽ, gần như chỉ đủ mình hắn nghe thấy: “Nếu còn ai dám tổn thương người… thần thực sự sẽ giết hắn.” +
Nero bật cười, nói: “Giờ thì chưa đến lượt ngươi ra tay đâu. Ta vẫn thích tự mình báo thù hơn.” +
Ánh mắt Diệp Tư Đình quay trở lại khuôn mặt Nero, trở nên dịu dàng hơn. +
Hắn khẽ gật đầu với Bạch Lang Kỵ sĩ, Bạch Lang Kỵ sĩ liền cúi người, nhấc đôi chân trắng muốt của Nero lên cao, gần như ép đến bên đầu của y. +
Từ gót chân đến tận gốc đùi phía sau đều lộ ra. +
Nero: “Ta đã bảo là không thích tư thế này rồi mà… Ưm!” +
… Bắp chân y co giật mạnh một cái, suýt thì đá văng chiếc kính đơn của Diệp Tư Đình. +
Diệp Tư Đình bất đắc dĩ đỡ lại kính, tiếp tục điều khiển thiết bị dẫn dắt nano trong tay, lần nữa trượt dọc theo mặt sau đùi của Nero lên trên. +
Sau khi mất đi chức năng quy đổi giá trị hận thù, tiến độ phục hồi đôi chân tàn tật của Nero cũng lập tức dừng lại. +
Đúng như kết quả kiểm tra trước đó, hiện tại thương tật chân của Nero có thể được xác định là tàn tật cấp ba, là mức mà khoa học Đế quốc có thể can thiệp. +
Diệp Tư Đình cẩn thận chụp lại hình ảnh hệ thần kinh bên trong chân, phát hiện nguyên nhân khiến chân của Nero không thể lành lại là do dây thần kinh nguyên sinh đã hoàn toàn hoại tử sau nhiều năm không thể vận động và điều trị. +
Dây thần kinh đã teo rút, hoại tử hoàn toàn, nếu không có thể chất tự lành như của Asarga thì buồng điều trị của Đế quốc cũng không giúp được. +
Diệp Tư Đình không thể tìm ra lý do tại sao trước đó vết thương của Nero lại có dấu hiệu hồi phục. +
Mà bản thân Nero cũng không muốn giải thích, nên đương nhiên hắn cũng không ép hỏi. +
Tuy nhiên, khi tháo dỡ vòng cổ Asimov cho Nero, hắn đã có linh cảm. +
Bên trong vòng cổ Asimov vốn có một loại khung thần kinh, nó sẽ hấp thụ tế bào não của người được cấy, từ đó sinh trưởng một hệ thần kinh mô phỏng mới trong hộp sọ, từ đó kiểm soát cả đại não của người đó. +
Nếu bỏ qua hậu quả từ cơ chế kiểm soát, thì công nghệ khung thần kinh ấy hoàn toàn có thể mở ra một hướng nghiên cứu mới cho việc tái tạo thần kinh. Nếu có thể cải tiến khung thần kinh của Asimov rồi cấy vào vùng tổn thương, kèm theo một hệ thống kiểm soát nhân tạo cực kỳ nghiêm ngặt, thì khung ấy có thể phát triển thành dây thần kinh nhân tạo tương ứng, từ đó thay thế phần đã hoại tử. +
Diệp Tư Đình đã trình bày chi tiết ý tưởng này với Nero, y chẳng suy nghĩ lâu đã yêu cầu Diệp Tư Đình tiến hành thử nghiệm trực tiếp trên người mình. +
Diệp Tư Đình không còn cách nào khác. Sau khi trắng đêm thực hiện hàng loạt thí nghiệm trên động vật, xác định khung thần kinh cải tiến không gây tổn thương cho vùng bị bệnh, hắn mới chính thức bắt đầu quá trình điều trị. +
Tuy tiến độ chữa trị vẫn chậm nhưng vẫn luôn suôn sẻ. +
Nhưng Nero lại bỏ qua một điểm: Dây thần kinh não không có cảm giác, dù được nối bằng thần kinh mô phỏng cũng không gây kích thích. +
Nhưng dây thần kinh ở chân thì khác. +
Trong ngày đầu tiên điều trị, Nero nằm sấp trên giường. +
Khi Diệp Tư Đình dùng robot nano đưa khung thần kinh vào xương cụt của y, tiểu Hoàng đế như con mèo bị giật mình, cong lưng bật dậy khỏi giường. +
“Có đau lắm không? Bệ hạ? Có đau không? Diệp Tư Đình, ngài đã làm gì? Ngài nhìn bệ hạ xem—” +
Bạch Lang Kỵ sĩ liên tục chất vấn, bàn tay đặt lên vai Nero cũng run rẩy. +
Nhưng Nero lại lắc đầu. +
Đó không phải là cảm giác đau, mà là một cảm giác tê ngứa kỳ lạ do thần kinh sinh trưởng. +
Vì cảm nhận được thần kinh và cơ bắp đang dần kết nối, mỗi khi thần kinh phục hồi một chút, bắp chân y lại không kìm được mà đá loạn. +
“Bệ hạ, xin người cố chịu thêm một chút nữa.” +
Diệp Tư Đình di chuyển thiết bị dẫn dắt nano, giọng nói trầm thấp: “Thần nhất định sẽ giúp người đứng dậy trở lại.” +
Nero không đáp, chỉ siết chặt ga trải giường, lặng lẽ chịu đựng. +
Chân của y được Bạch Lang Kỵ sĩ nhẹ nhàng giữ lấy, nâng cao đến gần sát đầu. Những ngón chân trắng trẻo sạch sẽ trong tay Kỵ sĩ chẳng khác gì những cánh hoa mỏng manh. Khi thì run rẩy hé ra, lúc lại khép chặt co rúm lại, hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của y. +
Nhưng ánh mắt của Kỵ sĩ lại không hề rơi trên những cánh hoa mềm mại ấy. +
Hắn cụp mắt, nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn khổ sở của Nero, im lặng hồi lâu rồi khẽ hỏi: “Tiểu điện hạ, vậy… người hài lòng với hắn chứ?” +
Nero hơi nhíu mày: “Ta… ưm… ai cơ?” +
“… Nathan Morton.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ cứ như đang tự hành hạ bản thân, nói ra cái tên của một Alpha xa lạ. +
“Người… thấy hài lòng với hắn sao?” +
Động tác của Diệp Tư Đình cũng chậm lại. +
Điều đó khiến Nero có thêm thời gian để trả lời. +
“Chỉ mới gặp mặt thôi. Đợi hắn vào đến vườn hoa tẩm cung, ta sẽ đánh giá tiếp.” +
Nero vừa nói, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nhóm công dân Charon hôm nay đặc biệt náo nhiệt. +
Chiến tranh Trùng tộc tuy lan rộng, nhưng sự ảnh hưởng đến thiên hà Charon lại không nghiêm trọng như y tưởng. +
Điều đó khiến y cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, khóe môi không khỏi khẽ cong lên. +
Nụ cười ấy lọt vào mắt của hai người trước mặt. +
… Ở kho lưu trữ cơ giáp xa xôi, hệ thống lại lên cơn động kinh: […Ôi chao! Bé cảm thấy… bé cảm thấy…!!!] +



Thống thống khổ sở