Bạo chúa – 199

“Cầm đi, tiền công hôm nay, kiểm tra kỹ nhé.” +
Nathan Morton bước ra từ nhà máy bốc xếp linh kiện, trong tay là số điểm tín dụng ít ỏi vừa được chuyển vào thiết bị thông minh. +
Hắn đã đi xa khỏi nhà máy rồi mà vẫn còn nghe thấy tiếng cười khẽ của đám dân thường vang vọng phía sau: “Đó chẳng phải là cái tên ‘quý tộc đi làm thuê’ đó sao? Cái người suốt ngày khoe nhà mình có trang viên lớn đó hả?” +
“Chính hắn. Hôm đó tốt bụng hỏi hắn một câu đã ăn chưa, hắn cũng phải nói sao cậu biết nhà tôi có trang viên lớn. Thằng Beta vào làm sau hắn giờ đã làm tổ trưởng, hắn vẫn đang tranh việc với đám người máy kia kìa.” +
“Ấy, nói vậy là không được đâu nhé. Lỡ ai nghe được thì người ta lại bảo đừng khinh thường thiếu niên nghèo ấy chứ.” +
“Tóm lại là đừng khinh thiếu niên nghèo, trung niên nghèo hay người già nghèo. Nói chứ, Ủy ban Charon đã mở đến mười mấy đợt đào tạo nghề miễn phí rồi mà hắn không chịu đăng ký lấy một lần?” +
“Bận lắm. Nhà người ta có trang viên lớn mà, không muốn bán mà cũng chẳng thuê nổi người, thì phải tự mình làm thôi.” +
Nathan im lặng, nhưng tay lại nắm thành đấm. Hắn thầm nghĩ, lũ dân đen sao có thể hiểu được hoàn cảnh của mình, bởi vì dù có cộng thêm vài thế hệ đi nữa, bọn họ cũng không có tư cách trải nghiệm. +
Tộc Morton từng nổi danh một thời dưới triều “Hoàng đế chết chóc” Hiram và được ban đất ở thiên hà Charon. Nhưng về sau, vì không có người kế thừa đủ năng lực nên dòng tộc mới dần suy tàn. +
Đến thời Rupert lên nắm quyền, thiên hà Charon bị phe cánh của ông ta chiếm lấy rồi nhượng lại cho gia tộc Walker – dòng tộc lãnh chúa đầu tiên dám tự lập quân đội sau khi Nero đăng quang. +
Gia tộc Morton không đủ người, cũng không đủ sức chống lại, cuối cùng đành giao ra cả thiên hà, chỉ miễn cưỡng giữ lại được trang viên của gia tộc. +
Với quý tộc, trang viên là biểu tượng của vinh quang và danh dự của một gia tộc. +
Vì thế, khi cha mẹ Nathan qua đời, hai người đã tha thiết dặn dò bất kể thế nào, hắn cũng phải giữ lại trang viên đó. +
Nhưng duy trì một trang viên tư nhân khổng lồ đâu phải chuyện dễ, mỗi năm trang viên đều xuống cấp, việc tu sửa là một khoản chi phí khổng lồ, cộng thêm chi phí nhân công chăm sóc sân vườn, lau dọn phòng ốc. Với quý tộc còn chút tích lũy thì chẳng đáng là gì, nhưng với nhà Morton đã lụi bại thì đó là hố sâu không đáy. +
Nathan buộc phải bỏ học từ sớm ở Học viện quý tộc, bắt đầu cuộc sống làm thuê kiếm sống khắp nơi. +
Nathan Morton năm nay 26 tuổi, là một Alpha bẩm sinh, tinh thần lực xếp hạng C+, ở nơi nhân tài tụ hội như thiên hà Charon thì chỉ thuộc trình độ có còn hơn không. +
Hắn không hút thuốc, không uống rượu, cũng không cờ bạc, nên kết quả khám sức khỏe công dân luôn rất tốt. +
Trên đường đi từ bãi bốc dỡ về trang viên, hắn còn mải tức giận, không hề nhận ra mình đã trở thành Alpha được chọn trong hàng triệu triệu người của Đế quốc. +
“Này, chúng ta vừa nhận được sắc lệnh mời công dân từ Vương đô!” +
Tại chính quyền thiên hà Charon, một ủy viên hớt hải cầm màn hình ánh sáng lao vào: “Tòa án Đế quốc lại triệu tập bồi thẩm đoàn! Mau soạn danh sách gửi lên cho bệ hạ!” +
Trước khi xét xử Titus Laud, Nero từng cải tổ chế độ bồi thẩm đoàn của Đế quốc. +
Y yêu cầu không chỉ chọn tầng lớp quý tộc mà phải có đủ đại diện từ các tầng lớp xã hội, để đảm bảo quyết định công bằng từ nhiều góc nhìn. +
Các thành viên của bồi thẩm đoàn có tính linh hoạt rất cao, Vương đô triệu tập thường xuyên cũng không lạ, ủy ban Charon ngay lập tức dừng công việc của mình, bắt đầu tổ chức các buổi báo danh cho công dân. +
“Ơ? Lần này Vương đô phân cho Charon hơi nhiều chỉ tiêu bồi thẩm nhỉ?” +
Có người phát hiện điểm bất thường, nhưng nhanh chóng bị bác bỏ: “Là bệ hạ tin tưởng chúng ta đấy! Ai bảo chúng ta là lãnh địa đầu tiên do bệ hạ trực tiếp quản lý, mấy thiên hà khác có ganh tị cũng vô ích!” +
Ủy ban Charon bây giờ vẫn là đội ngũ được chọn ngay sau khi Nero đăng cơ. +
Dù về sau Nero có chinh phục được bao nhiêu thiên hà, tuyển thêm bao nhiêu nhân tài từ các thiên hà khác, họ vẫn là nhóm người may mắn được bệ hạ gặp mặt, thậm chí còn tham gia vào đợt triển khai mô-đun đầu tiên. +
Vì vậy, ủy ban Charon luôn dành tình cảm đặc biệt cho Nero. +
Có người tò mò, thông qua màn hình ánh sáng hỏi người truyền lệnh: “Dạo này bệ hạ vẫn khỏe chứ? Vết thương trong chiến tranh với Trùng tộc chắc là lành hẳn rồi nhỉ?” +
… Đại học sĩ Gagne cải trang thành người truyền lệnh im lặng trong chốc lát. Nhận được ánh mắt ra hiệu của Nero, ông chuyển đường truyền đến thiết bị thông minh của Nero. +
“Cảm ơn, ta vẫn ổn.” +
Khi gương mặt của Hoàng đế tóc bạch kim xuất hiện trên màn hình lớn giữa phòng họp của Charon, cả phòng họp như nín thở. +
Ngay sau đó bùng nổ những tiếng hét nhiệt liệt. +
Nero khẽ cong môi, kiên nhẫn chờ tiếng hét lắng xuống. +
Một lát sau, y mỉm cười hỏi: “Còn mọi người thì sao? Tất cả vẫn khỏe chứ?” +
Kế hoạch tuyển chọn nhanh chóng được gửi tới thiết bị thông minh của từng công dân thiên hà Charon, trong ngày đầu tiên đã có hàng chục triệu người báo danh. +
Ngay cả nhà máy nơi Nathan làm việc cũng không nằm ngoài làn sóng này, các công nhân rôm rả bàn luận. +
“Đây đúng là cơ hội trời cho! Nếu có thể trở thành thành viên bồi thẩm đoàn, tiền đi lại, ăn uống, chỗ ở đều được chi trả, coi như một chuyến du lịch sang trọng miễn phí!” +
“Đúng đúng, tôi cảm thấy ở Vương đô chắc chắn có nhiều tin tức có giá trị, ngoài ra còn có thể kết bạn với các thành viên trong bồi thẩm đoàn của thiên hà khác, biết đâu còn gặp vài mối làm ăn lớn! Tôi cũng không muốn cả đời phải làm công nhân.” +
“Tôi nghe nói Học viện quý tộc ở Vương đô mở miễn phí cho công dân, cả đời tôi chưa từng nghe bài giảng của quý tộc, dù thế nào cũng phải tới nghe thử một buổi xem có gì khác biệt.” +
Nathan kéo thân xác mệt mỏi đến chỗ tổ trưởng lĩnh lương. Tổ trưởng vừa chuyển điểm tín dụng vừa hỏi han: “Cậu báo danh bồi thẩm đoàn chưa? Tuy tỷ lệ có chút nhỏ, nhưng biết đâu lại trúng?” +
Hắn xoa bóp bắp tay mỏi nhừ, đáp: “Thôi đi. Loại vận may đó đâu đến lượt tôi. Với lại tôi còn trang viên phải lo.” +
“… Cũng không cần đi lâu đâu. Nhiều nhất một tuần là về rồi.” +
“Thôi, phiền lắm. Lười đi.” +
Dù nói vậy, nhưng khi bị một nhân viên tuyên truyền đột ngột chặn đường nói chỉ cần đăng ký sẽ được nhận điểm tín dụng, Nathan vẫn mềm lòng báo danh. +
Vì thế vài ngày sau, khi phi thuyền đón bồi thẩm đoàn hạ cánh trước cửa trang viên, Nathan gần như sững sờ: “… Tôi, tôi đâu có thật lòng muốn đi!!” +
“Hả? Trên danh sách ghi rõ là cậu tự đăng ký mà. Lên đi, lên đi. Bệ hạ đặc biệt quan tâm đến người Charon chúng ta đấy. Trong thời gian cậu làm thành viên bồi thẩm đoàn, trang viên của cậu sẽ có người chuyên trách chăm sóc, yên tâm đi.” +
Nathan bám chặt cổng lớn không muốn buông tay, lẩm bẩm: “Phí bảo trì…” +
“Nghe bảo bệ hạ cấp riêng một khoản hỗ trợ rồi, dù sao anh cũng không cần lo lắng. Ông bạn à, tôi còn ước được đi Vương đô mà không được đây, cơ hội tốt như vậy, anh còn chần chừ cái gì? Biết đâu tới đó gặp vài quý tộc từng quen biết nhà anh, việc tu sửa trang viên còn là vấn đề à? Đúng rồi, nếu gặp bệ hạ, nhớ mời người ghé Charon chơi.” +
“Ơ? Nhưng mà…” +
Nathan vẫn giữ chặt cổng nhà không chịu buông. Cuối cùng, phi công chịu hết nổi, trực tiếp nhấc bổng người hắn rồi ném lên tàu con thoi. +
Chiếc tàu con thoi đưa bồi thẩm đoàn Charon nhanh chóng lao vào lối đi siêu tốc. +
… +
“… Ta thật lòng hy vọng thái độ của mình sẽ không bị xem là quá cứng nhắc.” +
Khi biết được tàu con thoi từ thiên hà Charon sắp đến Vương đô, Nero đã dậy từ rất sớm, để thợ may trong cung thiết kế lại kiểu tóc và lễ phục cho mình. +
Chi phí bảo dưỡng trang viên của Nathan chính là do Nero trích từ ngân sách tẩm cung của mình. +
Như y từng nói, chuyện chọn bạn đời có thể xem là quốc sự, nhưng nhất định phải phân biệt rõ ràng với việc dùng ngân khố của Đế quốc. +
Eva đang giúp y thoa dầu dưỡng lên mái tóc bạch kim, còn quan tế lễ đứng bên cạnh thì tò mò hỏi: “Bệ hạ, hôm nay người có sự kiện ngoại giao quan trọng nào không? Thần sẽ dựa theo bối cảnh ngoại giao để chọn trang phục thích hợp cho người.” +
Nero khẽ nhíu mày, suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. +
Vẫn là đại học sĩ Gagne có kinh nghiệm, lập tức lên tiếng: “Bệ hạ có một buổi phỏng vấn chính sự, nhưng nội dung sẽ được trình chiếu riêng cho thế hệ thanh niên của Đế quốc. Ta nghĩ đối với người trẻ sau chiến tranh, việc thể hiện trọn vẹn sức hút cá nhân của bệ hạ sẽ hấp dẫn hơn cách ăn mặc trang trọng uy quyền như trước đây.” +
Quan tế lễ bừng tỉnh, vội ghi chép lại: “Vâng, thần hiểu rồi!” +
Cục may mặc trong cung luôn làm việc với hiệu suất cực cao, điều này đã thể hiện rõ ngay từ lần họ thiết kế quân phục cho Asarga. +
Chẳng bao lâu, loạt bản mẫu đầu tiên đã được dâng lên. Nero xem qua một lượt, cảm thấy đều ổn, bèn quay sang tìm kỵ sĩ của mình: “Alexey, ngươi giúp ta xem thử…” +
Nhưng lại bất đắc dĩ phát hiện, từ mấy ngày trước, bạn của y dường như đã có thói quen quay vào góc giận dỗi. +
Lúc này cũng vậy, miệng sói chọc vào tường, vừa chọc vừa lẩm bẩm gì đó. +
Thấy hắn bận rộn, Nero đành đưa bản mẫu cho Eva và Mimir chọn. Cuối cùng họ quyết định chọn bộ lễ phục tinh xảo phối màu đỏ bạc đen, chủ đề hoa hồng. +
Khi Nero mang đôi giày gót thấp bước xuống đài thiết kế, đi qua hàng loạt thợ may trong cung, xuất hiện trước mặt Bạch Lang Kỵ sĩ. +
… Dù đã có sức đề kháng nhất định với nhan sắc của tiểu chủ nhân, kỵ sĩ vẫn nín thở vào khoảnh khắc ấy. +
Từ sau khi đăng cơ, trang phục của Nero chủ yếu là bộ quân phục đen tuyền của Đế quốc, áo choàng Hoàng đế màu đỏ sậm, hoặc lễ phục lộng lẫy trong các buổi lễ của Thánh điện. +
Đó là hình tượng dùng để thể hiện sự thiêng liêng, trang nghiêm của vương giả, đồng thời đè nén sự non nớt do tuổi tác mang lại. +
Nhưng hôm nay, Hoàng đế trẻ đã chải hết mái tóc bạch kim rực rỡ ra sau, để lộ gương mặt có thể xem như vũ khí sát thương diện rộng, ngay cả đôi lông mày vốn đã đẹp cũng được chăm chút tỉ mỉ. +
Y đeo một dải lụa gắn hồng ngọc nơi cổ, các thợ may đã mài lại mặt cắt của viên đá, khiến ánh sáng phản chiếu từ mặt cắt vừa vặn chiếu vào đáy mắt đỏ thẫm như máu bồ câu kia. +
Dù nhìn từ góc nào, đôi mắt ấy cũng như đang lấp lánh ánh sáng. +
Áo khoác lễ phục phối sắc đỏ và bạc, nơi vạt áo có họa tiết hoa hồng tinh tế, cổ tay kéo ra một lớp ren trắng rất nhạt, khiến cả bộ đồ vừa toát lên vẻ trang nghiêm của hoàng thất, lại vừa giống như một cậu ấm quý tộc kiêu sa. +
Thợ may đã chú ý đến tỷ lệ cơ thể eo thon chân dài của Nero, liền dốc toàn lực điều chỉnh phom, dùng chiết eo nhẹ và quần ống đứng để tôn hết ưu điểm ấy. +
Khi khóe môi y khẽ cong, lộ ra nụ cười phù hợp với độ tuổi, y trông hoàn toàn không giống một quân chủ gánh vác thù hận và giang sơn của cả Đế quốc, mà chỉ giống như một Hoàng tử được nâng niu trong nhung lụa, ăn diện kỹ lưỡng chuẩn bị tham gia yến tiệc hoàng gia, đến từng sợi tóc cũng toát ra vẻ kiêu kỳ và ngạo khí mê hoặc lòng người. +
… Bạch Lang Kỵ sĩ thậm chí còn sinh ra ảo giác. +
Nero trước mắt giống như chưa từng trải qua mười năm gian khổ, y chỉ là một Hoàng tử nhỏ được nuông chiều trong hoàng cung, thuận lợi lớn lên từ dáng vẻ mèo con lông trắng, rồi cứ thế đi đến trước mặt kỵ sĩ. +
Không cần gánh vác vương vị, mọi thứ đã có các anh chị bước lên ngai vàng gánh vác thay. +
Với thân phận là hoàng thân cao quý nhất Đế quốc, điều duy nhất Nero phải làm mỗi ngày là ăn vận lộng lẫy, thảnh thơi dự tiệc, khiến Alpha, Beta hay Omega đều say đắm, độc chiếm vị trí đầu bảng đối tượng kết hôn mọi người khao khát nhất Đế quốc. +
…Nhưng hôm nay, y ăn diện như thế là vì một Alpha xa lạ sắp đến, người có khả năng sẽ trở thành bạn đời của y. +
Bạch Lang Kỵ sĩ cúi đầu, ánh mắt dần cụp xuống. +
Nero biết tàu con thoi từ Charon sẽ đến vào buổi chiều, nên sáng hôm đó y vẫn phải tham gia hội nghị Hoàng gia. +
Để tránh bị người ta bế đi bế lại làm nhăn bộ lễ phục, y chủ động gắn cơ giáp động lực vào người, bước thẳng vào phòng họp, chuẩn bị xử lý công vụ quan trọng trước. +
Hoàng đế trẻ mất chút thời gian để trang điểm, nên lúc đẩy cửa vào thì các nghị viên đã ngồi chờ sẵn. +
Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. +
Theo lễ nghi, khi Hoàng đế bệ hạ xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, tất cả mọi người đều phải đứng dậy hành lễ trước. +
Nhưng lạ kỳ là, hôm nay chẳng ai đứng dậy cả. +
Từng đôi mắt đột nhiên mở to, ngơ ngác nhìn Nero từng bước tiến vào. +
Nero thấy lạ, nhưng cũng chẳng để tâm. +
Y đi vòng qua bàn dài, ngồi vào ghế chủ tọa. +
Mông vừa chạm vào đệm mềm, liền nghe một loạt tiếng kéo ghế hỗn loạn— +
Những người vừa ngây ra bỗng hoàn hồn, đứng dậy cúi người hành lễ với Nero: “Tham kiến bệ…” +
“Không cần.” +
Nero tùy ý nâng tay, màn hình ánh sáng trước mặt đã mở: “Bắt đầu đi. Chủ đề đầu tiên của hôm nay là gì?” +
Trong hội trường, mọi ánh mắt đều lén hướng về phía ghế chủ tọa— nhất là nhóm Alpha mà pheromone sắp phá tan thuốc ức chế. +
Asarga lập tức rơi vào trạng thái mê mẩn, ngũ quan hung hãn trở nên đờ đẫn, vành tai đỏ rực, trông như bị rút mất hồn phách. +
Diệp Tư Đình thì bình tĩnh hơn hắn nhiều, đôi mắt cáo sau kính đơn tròng chỉ hơi mở lớn trong chốc lát, rồi lập tức cúi xuống nhìn màn hình ánh sáng, khi trả lời vẫn lý trí như thường. +
Chỉ có điều, ngón tay đang cầm bút photon vẫn run nhẹ khó nhận ra. +
Nero phát hiện ánh mắt của Asarga đầu tiên, vừa chạm mắt đã lập tức ép ánh nhìn của hắn lui lại, khiến người đàn ông da nâu chỉ dám đỏ mặt nhìn chằm chằm mặt bàn. +
Ngay sau đó, y lại cảm thấy một ánh nhìn cực kỳ mãnh liệt ở bên phải. +
Quay đầu sang, vừa hay chạm phải đôi mắt xanh nhạt của Nguyên soái Đế quốc. +
Bọn họ đã chạm mắt rồi, nhưng Heydrich vẫn không hề né tránh, cứ thế nhìn chằm chằm Nero. +
Nero bật cười khẽ, ung dung tựa vào lưng ghế, cũng không né tránh, cứ thế nhìn lại hắn, muốn xem hắn giở trò gì. +
Bộ trưởng Khoa học Quốc phòng nhận ra không khí không ổn, tưởng đâu Hoàng đế và Nguyên soái lại chuẩn bị cãi nhau, bèn vội vàng đứng ra hòa giải: “Bệ hạ, hôm nay người ăn mặc thật… thật tao nhã! Khác hẳn ngày thường. Có lịch trình ngoại giao nào phải không ạ?” +
Đại học sĩ Gagne ho đến rát cả cổ vẫn không kéo được ánh nhìn của Heydrich lại, nghe thấy Bộ trưởng Khoa học Quốc phòng hỏi, đành lặp lại lời nói dối: “Ờ… là… hôm nay bệ hạ có sắp xếp một buổi phỏng vấn cá nhân, dành riêng cho thanh niên tài năng khắp Đế quốc…” +
“Vậy là hôm nay.” +
Heydrich bất ngờ mở miệng cắt ngang, vẫn nhìn thẳng Nero: “Là thật sao?” +
Asarga tuy hơi ngốc khi đối diện với Nero, nhưng đầu óc thực ra rất nhạy. Hắn ngẩng đầu, thấy Bạch Lang Kỵ sĩ đằng sau đang im lặng, chợt như hiểu ra điều gì. +
Vành tai đỏ bừng của hắn chậm rãi hạ nhiệt. +
“… Bệ hạ là vì “phỏng vấn” nên mới ăn diện tỉ mỉ như vậy, đúng không ạ?” +
Heydrich vẫn không hề dời mắt. +
Hắn nhìn Nero, nhẹ giọng hỏi. +
“Đúng vậy.” +
Nero dứt khoát ném bút photon lên bàn, đôi mắt đỏ không chớp, đối diện với ánh mắt của hắn: “Thì sao?” +
Mấy Alpha im lặng trong chốc lát. +
Chỉ có khóe môi hơi vặn vẹo một chút. +
Cùng lúc đó. +
Tại kho cơ giáp chuyên dụng của Tinh Hồng. +
Hệ thống kinh ngạc: [Này!! Bé cảm nhận được… cảm nhận được…!!] +
Nó không biết mình cảm thấy gì, nếu phải miêu tả… Chắc là một luồng sát khí cực mạnh, một cảm giác nguy cơ như giá trị thù hận sắp bị kéo đến cực hạn?? +
Nhưng khi mở bảng giá trị thù hận ra kiểm tra thì không phát hiện bất thường gì. +
Từ sau khi bị hệ thống chủ phán là nhiệm vụ thất bại rồi bị trừng phạt, mấy bảng nhiệm vụ đã không còn thay đổi nữa. +
[Sao, vậy?] +
Trong hệ thống vận hành của Tinh Hồng truyền ra âm thanh máy móc đặc biệt, dường như vẫn chưa quen ngắt nghỉ ngữ điệu. +
Hệ thống lập tức vứt bảng thù hận qua một bên, vui vẻ tiếp tục viết mã: [Không có gì đâu bé cưng, không sao cả. Để anh điều chỉnh lại bộ ngôn ngữ cho cưng nhé…] +
“Không có gì ạ.” Heydrich cuối cùng cụp mắt, giọng trầm thấp: “Rất đẹp.” +
… +
Chiều hôm đó, tại thiên hà Vương đô. +
Tàu con thoi từ thiên hà Charon chở đầy hành khách, bật ra khỏi đường hầm siêu tốc, men theo quỹ đạo tiến vào cảng Vương đô. +
Để đảm bảo tính công bằng cho toà án xét xử, bồi thẩm đoàn thường ưu tiên chọn những người mới chưa từng đặt chân đến Vương đô. +
Khi tàu con thoi tiến vào phạm vi thiên hà Vương đô, cửa sổ khoang tàu lập tức chật kín những cái đầu tò mò, kẻ trước người sau dán mắt ra ngoài, ríu rít bàn tán không ngớt. +
Phát thanh nội bộ trên tàu cũng đang phát đi giọng nữ dịu dàng, giới thiệu liên tục về các danh lam nổi tiếng trong thiên hà Vương đô. +
Nhưng đúng lúc ấy, loa đột ngột vang lên tiếng cảnh báo ầm ĩ. +
Thiên hà Charon vốn là vùng biên giới của Đế quốc, khi các trạm gác biên giới chưa được thiết lập, người dân thường xuyên nghe thấy loại cảnh báo này trong tàu con thoi— +
Đó là cảnh báo bị pháo nhắm vào, thông thường có nghĩa là con tàu này đã bị cướp vũ trụ ngắm bắn. +
Chẳng kịp nghĩ đến chuyện tại sao thiên hà Vương đô lại có cướp vũ trụ, cư dân Charon dày dạn kinh nghiệm lập tức co chân rụt cổ, đồng loạt chui tọt xuống gầm ghế: “Á á á nằm xuống mau nằm xuống! Chúng ta bị ngắm bắn rồi!!” +
Nhưng chỉ chừng nửa giây sau, tiếng báo động đã biến mất. +
Giọng vị thuyền trưởng lúng túng vang lên trong loa: “Không sao không sao, hình như là có khẩu pháo nào của Vương đô bị trục trặc lệch quỹ đạo, vừa rồi nhầm chúng ta thành mục tiêu, ha ha ha……” +
Lời chưa dứt, cảnh báo lại vang lên lần nữa. +
“… Á á á! Mau nằm xuống!!” +
Nathan vừa mới thò đầu ra khỏi gầm ghế, lập tức chui tọt vào lại. +
Nhưng cũng chỉ nửa giây trôi qua, cảnh báo lại biến mất. +
Thuyền trưởng gãi đầu cười gượng: “… Lại nhầm nữa rồi… kỳ quặc thật, lỗi sơ đẳng thế này sao lại xảy ra ở thiên hà Vương đô cơ chứ…” +
… Lần cảnh báo thứ ba vang lên, Nathan vừa định thò đầu ra, đã “cộp” một tiếng đập u đầu vì va vào gầm ghế. +
Nathan: “…???” +


