Bạo chúa – 240

Sau khi sắp xếp ổn thỏa toàn bộ chính vụ, Nero trở về tẩm cung, bắt đầu chuẩn bị đón kỳ mẫn cảm. +
Theo truyền thống của gia tộc Caesis, Hoàng đế thường không lựa chọn trải qua kỳ mẫn cảm tại Vương đô. Để bảo đảm sự riêng tư của đế hậu, quân chủ thường đưa quân hậu tới những hành tinh nghỉ dưỡng bí mật như thiên hà Kính Tuyền. +
Nhưng lúc này không có thân vương nào có thể thay Nero trấn thủ Vương đô, lại đúng vào thời kỳ đặc biệt sau chiến tranh, y không cho rằng mình còn dư dả thời gian để tận hưởng cuộc sống riêng tư. +
Nghĩ đi nghĩ lại, y chỉ có thể ra lệnh giới nghiêm trong phạm vi năm cây số quanh tẩm cung, cho Tinh Hồng đậu dưới lòng đất của tẩm cung, đồng thời giao toàn bộ công tác tình báo giám sát giới quý tộc cho Bạch Lang Kỵ sĩ, đề phòng có người nhân lúc Hoàng đế và Tể tướng tạm thời vắng mặt mà gây loạn. +
Y đã sắp xếp đâu ra đấy mọi chính vụ trong kỳ mẫn cảm, nhưng có một chuyện duy nhất khiến y đau đầu. +
Trên người y và Diệp Tư Đình đều có mùi pheromone của đối phương, mà trong kỳ mẫn cảm lại không thể tiêm thuốc ức chế. +
Một khi kỳ mẫn cảm bắt đầu, cả y lẫn Diệp Tư Đình đều không thể rời khỏi tẩm cung, cũng không thể tùy tiện tiếp xúc với người bên ngoài. +
Điều đó đồng nghĩa với việc mọi thứ họ cần trong suốt kỳ mẫn cảm đều phải chuẩn bị sẵn từ trước. +
“Bệ hạ, thần đã chuẩn bị một số bộ ga giường để thay, đồng thời lấy từ thợ may trong cung một số bộ quần áo dự phòng vừa cỡ Tể tướng.” +
Eva báo cáo. +
Dù sao cô cũng chưa kết hôn, ngoài việc đỏ mặt, nét mặt cô phần lớn là vẻ mờ mịt giống hệt y. +
“Những việc còn lại… thì, thì vượt quá vốn hiểu biết của thần rồi. Giá mà Mimir vẫn còn ở đây thì tốt…” +
“Như vậy là đủ rồi. Cảm ơn ngươi.” +
Miệng nói đủ, nhưng thật ra bản thân y cũng chẳng biết phải chuẩn bị gì. +
Đây là lần đầu y trải qua kỳ mẫn cảm cùng bạn đời, lại còn mang trọng trách sinh người thừa kế, vậy mà sách giáo khoa ngoài việc dùng hình giải phẫu để giới thiệu quá trình thắt nút của Alpha thì chẳng cung cấp thêm bao nhiêu thông tin. +
Y không khỏi tưởng tượng các quân chủ trước đây đã đối mặt với “lần đầu” xa lạ ấy thế nào. +
Có lẽ những người thân lớn tuổi hơn hoặc Lang Kỵ lớn tuổi hơn đã đứng ra sắp xếp. +
Y từng nghĩ đến việc hỏi Gagne, nhưng dù sao hai người vẫn là quân thần. Cho dù là thầy của Hoàng đế, ông cũng không tiện can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư như vậy. +
Còn chuyện nhờ Bạch Lang Kỵ sĩ giúp đỡ thì trong tình hình hiện tại lại càng không thích hợp. +
Nero im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định không hỏi bất kỳ ai, cứ thế ra lệnh phong tỏa tẩm cung. +
Còn một ngày nữa mới tới kỳ mẫn cảm theo dự đoán, y lại bất ngờ nhận được tin nhắn riêng từ Diệp Tư Đình. +
Diệp Tư Đình: [Có cần ta giúp không?] +
Với trình độ công nghệ hiện tại của Đế quốc, liên lạc bằng hình ảnh 3D mới là phương thức hiệu quả nhất, lượng thông tin cũng đầy đủ nhất. +
Nhưng có lẽ để tránh những cảnh tượng khiến người ta nóng bừng vành tai, Diệp Tư Đình lại lặng lẽ gửi tin nhắn văn bản vào thiết bị thông minh của y. +
Thiết bị thông minh kết nối với võng mạc. Nero chớp mắt một cái, một bong bóng chữ lập tức hiện lên trước mắt. +
Y đã rửa mặt xong, cũng đã giao nhiệm vụ tình báo cho Bạch Lang Kỵ sĩ từ trước. Lúc này y đang một mình ngồi trong phòng ngủ yên tĩnh. +
Từ khi Diệp Tư Đình trở về từ núi Thánh, trước mặt người khác, họ vẫn duy trì quan hệ quân chủ và Tể tướng. +
Đây cũng là một trong số ít lần họ liên lạc riêng tư bên ngoài tẩm cung. +
[Ta đang chuẩn bị những thứ cần dùng trong kỳ mẫn cảm.] +
[Nero đã chuẩn bị những gì rồi?] +
Hoàng đế trẻ suy nghĩ một lúc, sau đó nhảy xuống giường, quấn chăn đi vào phòng thay đồ. +
Đúng như Eva nói, mấy bộ chăn ga và quần áo dự phòng vừa cỡ Diệp Tư Đình đã được xếp ngay ngắn trong tủ. +
Y nghiêm túc kiểm kê rồi nhắn: +
[Đã chuẩn bị 7 bộ chăn ga để thay, 12 bộ quần áo dự phòng cho khanh.] +
Sau khi gửi xong, y đợi vài giây nhưng mãi mà không nhận được hồi âm. +
Bất kể là sắc lệnh thường ngày hay tin nhắn riêng vừa rồi, thói quen của Diệp Tư Đình luôn là trả lời ngay lập tức. Điều này khiến y không khỏi hơi nhướng mày. +
Nhưng chẳng bao lâu sau, bong bóng chữ của hắn lại hiện lên: +
[Ừm… tạm thời chỉ có những thứ này thôi sao?] +
Nero ngẩn người: [Còn phải chuẩn bị gì nữa?] +
Diệp Tư Đình trả lời trước một câu [Nero, ta đang nghĩ…] sau đó lại im lặng một lúc. Chỉ có bong bóng rỗng chớp sáng, biểu thị hắn đang nhiều lần cân nhắc nội dung tin nhắn. +
Hắn lại gửi một bong bóng chữ mới: +
[Ta đang nghĩ… chuyện về người thừa kế, liệu có phải vẫn quá vội không?] +
Đôi mắt đỏ của Nero khẽ run lên. +
Phản ứng đầu tiên của y là nghĩ Diệp Tư Đình đã chính thức đánh dấu rồi lại hối hận chuyện làm bạn đời của Hoàng đế. +
Nhưng hắn đã nhanh chóng giải thích: +
[Ý ta là, có thể cho ta thêm chút thời gian để chăm sóc cơ thể em khỏe lại không? Ta luôn cảm thấy chuyện sinh con nên đợi đến khi Nero lớn thêm một chút, có thể hiểu tình yêu là gì rồi hãy…] +
Nero lập tức trả lời: +
[Ta đã đủ lớn rồi, Diệp Tư Đình!] +
Y không đợi đối phương hồi âm, vừa nhìn mái vòm cung Thái Dương trong màn đêm, vừa gõ từng chữ: +
[Khanh là một trong số ít người biết ta phân hóa sớm nhất. Khanh biết ta khẩn thiết muốn để lại người thừa kế cho Đế quốc đến mức nào. Nếu trước đây có người thừa kế trấn giữ Vương đô, thì ngay cả trận chiến Sắc lệnh Thuế cũng hoàn toàn có khả năng tránh được. Nếu không có nội chiến, sẽ có bao nhiêu thường dân không phải đổ máu, bao nhiêu binh sĩ có thể trở về cố hương? Chỉ khi người thừa kế sớm xuất hiện, ta mới có đủ thời gian để dạy dỗ con thành một người lãnh đạo. Khanh hẳn phải hiểu ta, Diệp.] +
Diệp Tư Đình trả lời: +
[Đúng vậy, Nero. Ta hiểu tình yêu và trách nhiệm của em đối với Đế quốc. Chỉ cần là mong muốn của em, ta sẽ dốc hết sức giúp em đạt được. Nhưng mặt khác, ta lại thật sự mong em quan tâm đến bản thân mình hơn một chút, chỉ vì rung động mà hôn nhau, chỉ vì tình yêu mà đến với nhau… Nhưng nếu chỉ vì ta không nỡ mà thay đổi ý chí của em, như vậy ngược lại còn giống ích kỷ hơn.] +
Những bong bóng chữ liên tiếp hiện lên, yên tĩnh mà dịu dàng, giống hệt Diệp Tư Đình khi ôm y vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ. +
Nero đọc đi đọc lại, đóng cửa phòng thay đồ, chỉ lặp lại: +
[Ta rất cần người thừa kế.] +
Diệp Tư Đình: [Ừm, ta biết.] +
Diệp Tư Đình: [Ngoài chăn ga và quần áo dự phòng, có lẽ còn một vài thứ cần bổ sung. Ta sẽ chuẩn bị xong, ngày mai mang vào cung cho em, được không?] +
Nero hơi tò mò, trả lời: [Khanh còn phải chuẩn bị gì?] +
Y sợ Diệp Tư Đình không nói, lập tức gây áp lực: +
[Tất cả đồ mang vào cung của ta đều phải cho ta xem trước, hoặc để Lang Kỵ kiểm tra. Khanh chọn đi, để ta xem hay để Lang Kỵ xem.] +
Diệp Tư Đình chỉ trả lời: [À.] +
Sau tiếng “à” ấy, Nero lại đợi vài giây, kết quả chỉ đợi được đối phương gửi tới một biểu cảm khuôn mặt đỏ bừng. +
Y nhìn chằm chằm con cáo đỏ mặt ấy, chẳng hiểu sao lại nhớ đến những gì sách giáo khoa viết về quá trình sinh lý của Alpha. Túi thai bên dưới bụng cũng khẽ run lên. +
Y đặt tay lên bụng: [Nói nhanh.] +
Diệp Tư Đình: [… Kính bẩm Bệ hạ, thần cho rằng thứ này vô cùng cần thiết.] +
Hắn đột nhiên chuyển sang giọng điệu của một vị Tể tướng, cũng không gọi y là Nero nữa. +
Nero còn chưa kịp hỏi, đã thấy đối phương gửi tới một hình ảnh 3D của một món đồ trông giống một ống chất lỏng, còn kèm hướng dẫn sử dụng. +
[‘Tan trong nước, dễ làm sạch; silicon có thể sử dụng lâu dài; loại hỗn hợp thì đồng thời có ưu điểm của cả hai’… ] +
Y đọc vài dòng rồi hỏi Diệp Tư Đình: +
[Đây là ba loại của… “chất bôi trơn” này sao? Khanh muốn chuẩn bị cái này, vậy dùng nó thế nào?] +
Diệp Tư Đình: [Bệ hạ.] +
Còn chưa đợi bong bóng chữ “Bệ hạ” kia biến mất, Nero đã nhìn thấy hướng dẫn sử dụng chi tiết hơn. +
Hoàng đế trẻ trong chăn trợn to đôi mắt đỏ, cả người ngây ra. +
Y lập tức ngồi bật dậy, sau đó lại lên mạng để tìm hướng dẫn sử dụng. +
Nhờ công nghệ 3D phát triển của Đế quốc, ngay cả các hướng dẫn trên mạng cũng có tiểu nhân AI phụ trách minh họa. +
Chỉ thấy một người bé xíu nhảy ra khỏi màn hình ánh sáng, trước tiên nhấc một chân lên thật cao, bày ra tư thế giống mèo liếm chân, sau đó cầm ống chất lỏng kia, “phụt” một tiếng ép một ít vào lòng bàn tay. +
[Lấy lượng cỡ đồng xu, xoa đều trong lòng bàn tay cho đến khi ấm lên~] +
Người tí hon kia xoa hai lòng bàn tay một lúc, rồi đưa bàn tay ướt át xuống phía dưới— +
[Chú ý lực tay phải nhẹ nhàng, chậm rãi, tránh gây tổn thương bên trong~] +
Nero cứ nhìn người tí hon minh họa, đôi mắt đỏ từ đầu tới cuối vẫn tròn xoe. +
Còn chưa xem hết, y đã nhanh chóng trả lời: +
[Ta không dùng thứ này. Sách giáo khoa chưa bao giờ viết về nó!] +
Diệp Tư Đình ngẩn ra, nhất thời không hiểu cảm xúc phản đối của Nero xuất phát từ đâu. +
Dù cách dùng từ khó giấu vẻ ngượng ngùng, hắn vẫn dịu dàng dỗ dành: +
[Nero, thứ này là dùng khi chúng ra… ừm, thực hiện nghĩa vụ bạn đời, để tránh khiến em bị thương. Đặc biệt là khi… cả hai chúng ta đều không có kinh nghiệm liên quan.] +
Người tí hon AI vểnh mông lên, lộ ra vẻ say mê: +
[A~] +
Nero tức giận tới mức đuôi mắt cũng đỏ lên: +
[Khanh không thể… để một vị Hoàng đế của Đế quốc… làm ra tư thế như vậy!] +
Diệp Tư Đình khó hiểu: +
[Tư thế gì?] +
Bộ não thiên tài của hắn cũng đúng lúc này online. Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, nhanh chóng lên mạng tìm kiếm. +
Đến khi màn hình ánh sáng của hắn cũng nhảy ra một người tí hon AI, bắt đầu uốn éo làm dáng, hắn mới hiểu ra, vội quay đầu an ủi: +
[Không… Nero, hướng dẫn trên mạng quá phiến diện rồi. Cách… sử dụng thứ này không chỉ có một kiểu được minh họa như vậy— ta tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì khiến em khó chịu về thể xác hay tinh thần, xin hãy tin ta.] +
Hắn gửi tin nhắn đi, nhưng rất lâu sau vẫn không nhận được hồi âm. +
Diệp Tư Đình không kiềm được sự sốt ruột trong lòng, đột nhiên đứng bật dậy khỏi bàn làm việc. +
Đêm lạnh bên ngoài vẫn đang nổi gió tuyết, vậy mà hắn lại giống một chàng trai mới biết yêu lần đầu, chẳng màng lạnh giá đi vòng vòng trong sân, hết lần này đến lần khác mở thiết bị thông minh ra xem Hoàng đế đã trả lời hay chưa. +
Cảm giác hối hận liên tục giằng xé hắn. +
Không biết Nero có cho rằng hắn không đủ coi trọng “lần đầu” của hai người hay không, có hiểu lầm rằng hắn đang có ý trêu đùa chuyện này hay không, có cho rằng hắn là một tên đạo đức giả rồi đánh tụt thê thảm điểm ấn tượng dành cho hắn hay không? +
Trong hai phút chờ hồi âm, Diệp Tư Đình đã nghĩ hết mọi khả năng mà hắn có thể nghĩ ra. Đôi bốt giẫm lên tuyết đọng trong sân, để lại mấy vòng dấu chân thật sâu. +
Nhưng may mắn thay, ngay lúc hắn đã không nhịn nổi nữa, chuẩn bị gọi phi thuyền suốt đêm chạy về phía tẩm cung, một bong bóng chữ đã bật lên trên võng mạc. +
[Vậy đến lúc đó] +
Lại một bong bóng chữ. +
[Khanh sẽ dạy ta. Đúng không?] +
Nhận ra Nero đang hỏi chuyện gì, cả người Diệp Tư Đình lập tức đứng đờ giữa nền tuyết. Chỉ có bím tóc nhỏ màu trắng sau đầu bị gió tuyết thổi tung loạn xạ. +
Diệp Tư Đình từ trước đến nay vẫn có khả năng kiềm chế mạnh nhất trong số các Alpha, nhưng vào khoảnh khắc này cũng không thể kìm nén nổi, chỉ cảm thấy một luồng nóng bức xộc thẳng xuống bụng. +
Hắn thậm chí hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của Nero— +
Hẳn là y đang chống đầu nằm sấp trong chăn, gò má bị hơi nóng hấp thành màu hoa hồng, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt mềm mại, hỏi một người đàn ông về bản chất vẫn mang thú tính của Alpha về lần kết hợp đầu tiên sắp đến của bọn họ. +
… Nhưng đó là đóa hồng nhỏ của hắn, là ánh sáng định mệnh của hắn. +
Hắn tuyệt đối không thể chịu đựng bất kỳ ai dùng bất kỳ ý niệm nào làm ô uế y, nhưng lại hoàn toàn không thể chống lại sự mê hoặc trong sáng như tờ giấy trắng mà đối phương vô tình mang đến. +
Cuối cùng, hắn chỉ có thể đâm đầu vào một người tuyết đội vương miện nhỏ trong sân, để cái đầu đang nóng bừng của mình nhanh chóng nguội xuống. +
[Đúng vậy, Nero. Không có gì phải lo. Ta nhất định sẽ cố hết sức hướng dẫn em.] +
Nero đã đuổi người tí hon AI lắc mông trở lại màn hình ánh sáng. Lúc này, y nhìn lời hứa của Diệp Tư Đình vẫn dịu dàng và lý trí như trước, chẳng khác nào một “người anh” chu đáo kiêm bạn đời. +
Cảm giác luống cuống vì trước đó không biết phải chuẩn bị thế nào đã hoàn toàn tan biến sau cuộc trò chuyện. +
Y nhẹ nhõm nhớ ra điều gì đó, lập tức trả lời: +
[À đúng rồi. Nhớ mang nửa thuyền phô mai kia theo. Ta muốn thử, với cả Lang Kỵ của ta cũng phải được chia vài hộp…] +
Câu chuyện cứ từ phô mai kéo sang chuyện khác. Nero nằm sấp trong chăn, câu được câu chăng trò chuyện với Diệp Tư Đình. +
Ban ngày, quan hệ bạn đời của họ là bí mật tuyệt đối, sự phụ thuộc nảy sinh trong những lúc rối loạn đều được che giấu trong từng ánh mắt trao nhau. +
Chỉ những đêm như thế này, khi có lý do chính thức như “chuẩn bị cho kỳ mẫn cảm”, họ mới có dịp trò chuyện chẳng cần mục đích. +
Họ nói về Borges. +
Nói về những chuyện lặt vặt ở các điểm neo, những điều mắt thấy tai nghe ở Thiên hà Delphi, những thiết kế sơ đồ sao mà Nero yêu thích. +
Dần dần, họ lại nói về quá khứ xa hơn, về những năm tháng sau khi chia xa mà chưa kịp gặp lại. +
Nero tránh né rất nhiều chuyện, chỉ kể cho hắn một số chuyện thú vị trong những năm lưu lạc cùng Lang Kỵ. +
Mà y biết, trong hành trình huy hoàng và lãng mạn mà Diệp Tư Đình kể cho mình, hắn cũng đã giấu đi rất nhiều khổ đau. +
Đến khi mí mắt Nero bắt đầu díp lại, Diệp Tư Đình dường như mới cảm nhận được, lại gửi tới một tin nhắn. +
[Ta không để ý thời gian… còn bốn tiếng nữa là trời sáng rồi, Nero, nên ngủ thôi.] +
Nero: [Ừm.] +
Y trả lời một tiếng “ừm”, nhưng lại không thoát khỏi kênh riêng. +
Bong bóng chữ trong bóng tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt, chớp chớp từng hồi, cho thấy đối phương cũng không thoát. +
Không ai nói gì, cứ như đang lặng lẽ nhìn nhau qua màn hình, nhưng cũng chẳng ai cảm thấy im lặng là khó xử. +
Mãi đến khi Diệp Tư Đình dịu dàng bổ sung: +
[Ngủ đi. Được không? Ngày mai ta sẽ tới gặp em. Còn rất nhiều chuyện, ngày mai ta kể tiếp.] +
Nero: [Được.] +
Y rời kênh riêng, lưng chìm vào chăn đệm hơi lạnh. +
Y tự nhận mình là một học sinh nghiêm túc, nên vẫn luôn suy nghĩ về câu Diệp Tư Đình nói— “chỉ vì rung động mà hôn nhau, chỉ vì tình yêu mà đến với nhau”. +
Nghe có vẻ là một chuyện vô cùng tốt đẹp, nhưng y chưa từng trải nghiệm, mà một Hoàng đế vốn cũng không nên có quyền tự do trải nghiệm những thứ như vậy, cho nên bản thân y cũng không cảm thấy mình đã thiếu mất điều gì. +
Y trở mình một cái, lại kiểm tra các kênh ngự dụng, xác nhận Đế quốc tạm thời không có chuyện khẩn cấp. +
Sau đó, y cuối cùng cũng nhận ra thứ đã khiến mình bận tâm mãi là gì— +
Người tí hon AI tự sờ mình kia vẫn còn ngồi xổm trong một màn hình ánh sáng chưa đóng. +
Hoàng đế trẻ ngồi dậy dựa vào gối, vô cùng nghiêm túc suy tư một lúc. +
Sau đó, y hơi nhấc một chân trắng lên, đưa những ngón tay mảnh mai vào trong áo ngủ. +
Chăn đệm sột soạt một hồi. Nero “hít” một tiếng, lập tức rút tay về. +
Y còn chưa chạm đến vị trí ngày mai sẽ sử dụng, ngược lại đã chọc đau vết bầm ở xương cụt trước. +
Thời gian chuyển sang sáng hôm sau. +
Theo dự đoán của Diệp Tư Đình, kỳ mẫn cảm của y sẽ bắt đầu trong ngày hôm nay. +
Nero lại kiểm tra các kênh ngự dụng, sau đó đi tới bên cửa sổ. +
Lang Kỵ đã phong tỏa hoàn toàn khu vực quanh tẩm cung. Ở nơi xa nhất trong tầm mắt, y mơ hồ nhìn thấy một người đang ôm một chiếc thùng, bước qua lớp tuyết dày. +
Bạch Lang Kỵ sĩ đi tới nghênh đón trước. Hai người đứng đối diện nhau, dường như đã nói chuyện khá lâu. Sau đó Bạch Lang Kỵ sĩ hơi nghiêng người, nhường đường dẫn vào tẩm cung cho đối phương. +
Trong bảy ngày kỳ mẫn cảm, Nero sẽ ở lại tẩm cung trong thời gian dài, không cần phải di chuyển qua lại giữa các thiên hà giống ngày thường, nên trách nhiệm hộ vệ sát bên của Bạch Lang Kỵ sĩ cũng nhẹ đi rất nhiều. +
Nhưng quân đoàn Lang Kỵ sụt giảm nghiêm trọng vẫn là sự thật. Sau khi xác nhận Diệp Tư Đình tới tẩm cung, hắn sẽ lập tức lên đường, thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đoàn Lang Kỵ mới và giám sát giới quý tộc trong Vương đô. +
Hắn đi ngang qua Diệp Tư Đình, giống như một lần nữa hoàn thành một cuộc bàn giao. +
Diệp Tư Đình ôm phô mai đi về phía tẩm cung. Bạch Lang Kỵ sĩ lại ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Nero. +
Rất lâu sau, đèn mắt hắn khẽ chớp, cuối cùng hắn xoay người bước lên tàu của mình. +
Nero vẫn đứng bên cửa sổ nhìn. Y có thể thấy lúc đầu Diệp Tư Đình bước rất vững, trông vô cùng điềm tĩnh. +
Nhưng càng đi, bước chân hắn càng nhanh. +
Càng lúc càng nhanh. +
Ngay cả bím tóc bạc sau đầu cũng tung tăng nhảy lên. +
Đến khi gần tới sân tẩm cung, hắn gần như đã biến thành chạy bước nhỏ. Phô mai trong thùng kêu lạch cạch, vạt áo cũng như mang theo gió. +
Lúc này Nero mới nhớ ra, từ lần cuối hai người có cuộc gặp riêng như thế này đến nay thực ra đã hơn một tháng. +
Trong khoảnh khắc ấy, vòng tay phủ đầy mùi gỗ Guaiac, những lá thư chan chứa tình cảm, đôi chân từng muốn tiến lại gần y ở cảng Vương đô nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại… tất cả đồng thời ùa vào đầu y. +
Y nghiêng đầu suy nghĩ, lập tức quyết định quay về tủ quần áo, khoác cho mình chiếc áo ngoài dày nhất, xỏ dép bông rồi lộc cộc chạy xuống lầu. +
Tiếng bước chân gấp gáp giẫm lên tuyết từ xa tiến lại gần. +
Khi Diệp Tư Đình chạy tới bậc thềm trước tẩm cung, hắn vừa lúc gặp y từ tầng hai lao thẳng xuống. +
Bên trong áo khoác ngoài của Hoàng đế vẫn còn là áo ngủ. Mắt cá chân lộ ra ngoài đôi dép bông bị gió lạnh thổi qua đã đỏ lên. +
Chóp mũi và môi y cũng nhanh chóng đỏ ửng, hơi thở phả ra từng làn khói trắng. +
Nhưng đôi mắt đỏ xinh đẹp vẫn chớp chớp nhìn hắn, mang theo chút ý cười tinh nghịch. +
“Trong thư khanh nói khanh rất nhớ ta, cho dù ngày nào cũng có thể gặp ta trong phòng nghị sự cũng không thể xoa dịu được.” +
Y nói: +
“Bây giờ ta đã ở đây rồi, vẫn không xoa dịu được sao?” +
Y còn chưa nói hết, Diệp Tư Đình đã đặt thùng phô mai trên bậc thềm, dang hai tay ôm y vào lòng rồi bế thẳng vào tẩm cung. +
Cánh cửa cung điện nặng nề đóng lại phía sau. +
Thế là thế giới bên ngoài cùng tuyết trắng đều không còn liên quan gì đến họ nữa. +
Diệp Tư Đình ôm chặt y. +
Mùi gỗ Guaiac đậm hơn hàng trăm lần so với lúc rối loạn lập tức bao phủ toàn bộ giác quan của y. +
Hai chân Nero bắt đầu mềm đi, y theo bản năng vòng tay qua cổ hắn. +
Chẳng hiểu vì sao, y cảm thấy mình dường như biến thành hai con người. +
Một người ở phòng nghị sự, ánh mắt lạnh lẽo, khí thế ngút trời. +
Một người khác lại bị pheromone gỗ Guaiac bao phủ, lớp giáp lạnh cứng như từng giọt từng giọt rỉ ra rất nhiều dòng nước mùa xuân như tan chảy. +
“… Hoàn toàn không xoa dịu được, Nero.” +
Diệp Tư Đình áp sát bên tai y, khàn giọng lẩm bẩm, hàng mày nhíu chặt, +
“Rõ ràng còn chưa đến bảy ngày, nhưng ta đã thấy nhớ em đến mức khó chịu rồi…” +
Hắn bế y tới chiếc bàn ở đại sảnh tầng một, áp sát người, gần như mê đắm hít lấy mùi pheromone hoa hồng mà hắn ngày nhớ đêm mong. +
Ngay sau đó, hắn lại dùng một tay nâng mặt Nero lên, cúi đầu thật sâu xuống, dường như muốn lập tức hôn y. +
Nhưng đến khi chóp mũi hai người vừa chạm nhau, Diệp Tư Đình vẫn cố gắng kiềm lại. +
“… Nero…” +
Hắn nhẹ nhàng áp trán vào trán y, vừa kiềm chế vừa khao khát, lại hỏi câu hỏi ấy một lần nữa: +
“Bây giờ em đã được đánh dấu chính thức, không còn cần ta an ủi tạm thời nữa… vậy em có bằng lòng chỉ để ta hôn em không?” +
Nero vẫn nắm vai hắn, hơi thở gấp gáp. +
Y vẫn hơi mờ mịt, đôi mắt đỏ chớp chớp nhìn hắn. +
Thế là Diệp Tư Đình cố gắng kiềm chế, muốn biến tư thế quá dễ dàng hôn nhau này trở lại thành một cái ôm chan chứa tình cảm. +
Nhưng hắn nghe thấy giọng Nero. +
“Những chuyện khác ta vẫn chưa biết, Diệp Tư Đình…” +
Nero chân thành nói. +
“Nhưng có một điều ta có thể chắc chắn: nếu bây giờ khanh muốn hôn ta, thì ta đồng ý.” +
Gần như ngay khi Diệp Tư Đình tháo kính, kỳ mẫn cảm của Nero liền ập đến dữ dội. +



Đang đọc c148 nma mãi vẫn không thấy công chính đâu cũng không thấy tag NP nên xuống cuối truyện ngó tí. Thì ra là anh tư à
Hun hun