Skip to main content

Canh Thịt – 1

dathaiPiter

Bạn đang ngồi chống cằm trước màn hình máy tính, kiên nhẫn đợi người gửi bài thứ hai gửi nốt câu chuyện kỳ dị xảy ra giữa anh ta và đám bạn học ở quê. +

Thế nhưng, hộp thư thoại cứ nhấp nháy liên hồi một lúc lâu mà chẳng có động tĩnh gì, bạn mới nhận ra hệ thống dường như đã bị nghẽn mạng. +

[Xin chào, xin lỗi đã làm phiền. Mùa thu năm nay lúc tôi về quê, tôi đã gặp phải một số chuyện rất kỳ lạ, muốn chia sẻ để mọi người giúp tôi phân tích một chút.] +

[Xin chào, làm phiền một chút, nếu không phiền thì tôi muốn chia sẻ một vài chuyện mình gặp phải khi về quê vào mùa thu năm nay.] +

[Tôi là sinh viên năm ba. Lần về quê năm nay, tôi đã gặp một vài chuyện, muốn chia sẻ với mọi người.] +

… +

Nhìn những dòng tin nhắn có nội dung na ná nhau cứ liên tục nhảy ra lặp đi lặp lại, hai chân mày của bạn bắt đầu nhíu chặt vào nhau. +

Chẳng lẽ do mạng lag, nên bao nhiêu cái mở bài bị kẹt từ nãy đến giờ mới ồ ạt đổ về một lượt? +

Bạn bán tín bán nghi nghĩ thầm, rồi lại nán lại đợi thêm một lúc, định bụng chờ xem phần nội dung chính phía sau. +

Thế nhưng dăm ba phút trôi qua, thanh cuộn tin nhắn ngày một dài thêm, mà bấm vào xem thì vẫn chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái mở đầu đại đồng tiểu dị kia. +

Bạn bắt đầu mất hết kiên nhẫn. +

“Cạch.” +

Đúng lúc ấy, bạn bỗng nghe thấy tiếng một vật gì đó rơi khỏi mặt bàn. +

Hửm? +

Bạn giật thót mình, cúi đầu nhìn xuống thì phát hiện ra đó là một cây bút. +

Cây bút thân tròn cứ thế lăn long lóc rồi dừng ngay dưới chân bạn. +

Bạn ngơ ngác cúi người nhặt nó lên, rồi rướn cổ dáo dác nhìn quanh bốn phía. +

Văn phòng hoang tàn, tối tăm, lại thêm cái rét căm căm từ máy lạnh phả ra càng làm cho không gian thêm phần trống trải, lạnh lẽo. +

Rõ ràng giờ này chỉ còn mỗi mình bạn ở lại cơ mà. +

Vậy cây bút này từ đâu chui ra? +

Bạn tìm kiếm một lượt quanh bàn cũng chẳng thấy dấu vết nào khả nghi, trong lòng tự dưng dâng lên một cảm giác ớn lạnh rờn rợn đầy vi diệu. +

Chần chừ mất vài phút, bạn mới ngồi lại vào ghế, tiện tay cắm cây bút đó vào chiếc ống bút bừa bộn nằm trên bàn. +

Chính vào khoảnh khắc này, bạn mới kinh ngạc nhận ra, trong chiếc ống cắm bút không mấy bắt mắt kia, tất cả các cây bút đều giống nhau y như đúc, y hệt như cây bút bạn đang cầm trên tay. +

Lạ thật đấy, đây là loại bút văn phòng được công ty chỉ định hay sao? +

Bạn có chút ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ngợi quá nhiều. +

Đẩy chiếc ống cắm bút vào góc bàn, bạn xoa xoa thái dương, quyết định dời sự chú ý trở lại với công việc. +

Thế nhưng khi dồn mắt nhìn vào máy tính, bạn lại kinh ngạc nhìn thấy, trong khung chat với người gửi bài vô danh kia đã xuất hiện thêm hai chữ. +

[Chạy mau——] +

Khoan đã… +

Hai chữ này được gửi đi từ lúc nào vậy? +

Bạn hoàn toàn không có một chút ấn tượng nào cả, có phải lúc nãy khi đứng dậy bạn đã vô tình chạm vào tổ hợp phím tắt trả lời nhanh nào đó trên bàn phím không? Bạn hoang mang nghĩ ngợi. +

Mà ngay sau dòng hồi đáp kỳ quặc ấy, người gửi bài vốn vẫn liên tục gửi đi những đoạn mở đầu lặp đi lặp lại cũng đột ngột im bặt. +

Tim bạn khẽ thắt lại. +

Bạn định gửi lời giải thích, nhưng ngay khi nhấn Enter, hệ thống lại hiện lên thông báo: +

Tài khoản đối phương không tồn tại. +

Bạn hoàn toàn rơi vào mê mang. +

Ngay sau đó, bạn lại nhận được một bài gửi từ một người mới khác. +

Trong nhất thời bạn cũng không màng đến những chuyện khác được nữa, chỉ có thể bấm bụng dời sự chú ý ra khỏi cái tài khoản đã bị hủy kia, chuyển sang bài gửi mới. +

Bạn thầm cầu nguyện cho bài gửi của cái bot này có thể bình thường một chút, ngặt nỗi lần này, kỳ vọng của bạn lại một lần nữa thất bại hoàn toàn. +

Đáng tiếc… +

Kỳ vọng của bạn một lần nữa tan thành mây khói. +

[Bạn trai cũ của tôi mất tích rồi.] +

[Nhưng tôi biết anh ấy không phải mất tích đâu, anh ấy chết rồi.] +

[Thế mà, anh ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi.] +

[Anh ấy… quay trở lại rồi.] +

[Rốt cuộc tôi phải làm gì đây… Tôi sắp phát điên mất rồi…] +

[Ngày nào cũng vậy… ngày nào tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy.] +

[Anh ấy càng lúc càng ồn ào, ngày nào cũng lải nhải… lạnh quá… lạnh quá…] +

[Anh ấy cứ bắt tôi thả anh ấy ra.] +

[Sao có thể chứ? Nếu thả anh ấy ra, chẳng phải anh ấy sẽ lại giống như trước, cứ mãi mãi quấn lấy tôi sao?] +

[Tôi chịu hết nổi rồi. Tôi chỉ muốn anh ấy đừng tiếp tục bám lấy tôi nữa thôi.] +

[Nhưng vô ích. Dù tôi trốn đến đâu, anh ấy cũng sẽ tìm thấy tôi… rồi tiếp tục bám theo tôi.] +

[Ai đó… làm ơn cứu tôi với.] +

[Tại sao… anh ấy vẫn không chịu buông tha cho tôi?] +

…… +

KiếnHỷBot
Mã bài đăng: 230218 +

《Canh Thịt》 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.