Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 40

dathaiPiter

Hạ Uyên đã không còn nhớ rõ chính hắn rốt cuộc đã lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần. +

Trong những tháng năm vô tri vô giác ấy, phía dưới làng Đầm Rồng đã rải rác biết bao xương trắng cốt tàn. +

Nhưng cũng nhờ vậy, Hạ Uyên đã từng chút một học được cách tiếp cận Giang Sơ Ngôn, học được cách làm sao để lấy lòng cậu… Có lẽ ngay cả chính Giang Sơ Ngôn cũng không biết, gu người yêu thực sự của cậu là kiểu đàn ông có nước da ngăm khỏe khoắn, mang dáng dấp của một sinh viên thể thao, chứ không phải một kẻ yếu ớt, đến cơ bụng còn chẳng có hình dáng rõ ràng như Từ Viễn Chu. +

Hạ Uyên còn biết, Giang Sơ Ngôn vốn không thích chăm sóc người khác mà chỉ muốn được người ta chiều chuộng. Đó là chút kiêu kỳ nhỏ nhen ăn sâu vào xương tủy cậu, ngặt nỗi vì những năm tháng thiếu thời lưu lạc bấp bênh, cậu luôn giấu giếm điều đó rất kỹ. Tuy thích được nuông chiều, nhưng nếu đối phương tỏ ra quá đỗi vồ vập, ân cần, Giang Sơ Ngôn sẽ lập tức dựng lên bức tường cảnh giác, đề phòng. Muốn lại gần cậu, phải vô cùng cẩn trọng mà đong đếm sao cho thật đúng chừng mực… +

Hạ Uyên đã tiêu tốn một khoảng thời gian đằng đẵng cùng vô số kiếp luân hồi, chỉ để từng chút, từng chút một học hỏi tất cả mọi thứ về Giang Sơ Ngôn. +

Lần này, là lần hắn ở gần với thành công nhất. +

Giang Sơ Ngôn đã nhận lời yêu hắn, hai người cũng đã có một khoảng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, ngọt ngào. +

Chỉ tiếc là, khi vừa đi đến bước cuối cùng ngay trước thềm đám cưới, Giang Sơ Ngôn lại một lần nữa chọn cách trốn chạy. +

Hạ Uyên vốn tưởng rằng lần này lại xôi hỏng bỏng không. Thế nhưng, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng khóc lóc mềm mỏng của Giang Sơ Ngôn. +

Sau khi nhìn thấy nguyên hình gớm ghiếc của hắn, đây là lần đầu tiên chàng thanh niên không hề hét lên, không hề sụp đổ, cũng không hoàn toàn phát điên. +

Hạ Uyên đầy vẻ không thể tin nổi mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang đẫm lệ của cậu. +

“Chúng ta đã hứa với nhau từ sớm rồi mà… Em sẽ mãi mãi ở bên anh…” +

Vị Long Thần đã chịu cảnh nát lòng không biết bao nhiêu lần kia, trong vô số kiếp luân hồi, lại là lần đầu tiên có cơ hội được giãi bày với vị tân nương yêu dấu về quá khứ của hai người. +

“Em muốn được sống tiếp, cho nên anh đã sẻ chia sinh mạng của mình cho em…” +

Những ngón tay lạnh ngắt trượt đến trước ngực Giang Sơ Ngôn. Cách một lớp da thịt mỏng manh, trái tim từng bị vô số bác sĩ tuyên án là vô phương cứu chữa, giờ đây lại đang đập một cách mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. +

“Em nói không muốn ở trong hang động tối tăm, cho nên anh đã thả em trở lại trong làng, để em sống cùng với người phụ nữ đó…” +

Càng nhiều bàn tay hơn, chúng lạnh lẽo, xám xịt từ bốn phương tám hướng thò về phía chàng thanh niên nhân loại đang khẽ khàng run rẩy, vuốt ve làn da còn vương nét ẩm sũng nước mưa của cậu. +

“Em từng nói rồi mà… Em muốn làm tân nương của anh.” +

[“Tân nương? Tân nương là cái gì cơ…”] +

[“Nếu tớ làm tân nương của A Uyên, thì tớ có thể trở về sống cùng với mẹ không? Ở đây tối quá, tớ không thích đâu hu hu hu…”] +

[“Được rồi được rồi, tớ thích A Uyên nhất đấy, tớ muốn ở bên Uyên mãi mãi!”] +

… +

Một giọt nước mắt bất chợt từ trên mặt Giang Sơ Ngôn trượt xuống, ngay giây tiếp theo, một chiếc lưỡi dài mảnh đã cuốn lấy giọt nước ấm áp đó, nuốt tọt vào trong miệng. +

Giang Sơ Ngôn run bắn lên. +

Trong lúc nói chuyện, Hạ Uyên từ hình thái quái vật rữa nát, sụp đổ ban nãy dần dần thu hồi lại, khôi phục thành dáng vẻ mà Giang Sơ Ngôn có thể chấp nhận — cậu nam sinh cao lớn, tuấn tú với làn da ngăm khỏe khoắn, người đã sớm tối ở bên cạnh cậu bấy lâu nay. +

Hắn mắt không chớp lấy một cái, đăm đăm nhìn Giang Sơ Ngôn, giọng điệu trở nên dịu dàng vô cùng. +

“Mỗi một tâm nguyện em nói anh đều đã hoàn thành thay em rồi.” +

“Bây giờ nên là lúc em thực hiện lời hứa rồi.” Hắn khàn giọng nói. +

Giang Sơ Ngôn nhìn lại Hạ Uyên, bờ môi khẽ mấp máy: “Nếu… hoàn thành lễ cưới, em sẽ thế nào?” Cậu hỏi. +

Hạ Uyên ngắm nhìn vị tân nương trong lòng mình, nở một nụ cười ngọt ngào. +

“Em sẽ không bao giờ phải xa rời anh nữa.” +

Giang Sơ Ngôn chợt thắt tim lại. +

Trong một tia chớp xẹt qua, không biết là ký ức từ lần luân hồi thứ bao nhiêu bỗng nhiên vụt sáng hiện lên… +

Cậu nhìn thấy chính mình. +

Chính cậu cũng đã biến thành một hình thái y hệt như Hạ Uyên trước mặt: một thân hình mảnh dài, dị dạng găm thẳng vào trong cơ thể đồ sộ của Hạ Uyên, xương thịt hoàn toàn liền kề, liên kết chặt chẽ với nhau. +

Quả thực đúng như những gì Hạ Uyên đã nói, một khi đã như vậy, cậu căn bản không cách nào chia lìa khỏi hắn được nữa. +

Họ đã mãi mãi ở bên nhau theo đúng nghĩa đen về mặt thể xác. +

Dạ dày một trận đảo lộn lộn nhào, nơi đầu cổ họng Giang Sơ Ngôn dâng lên mùi tanh nồng của máu. Cậu gượng ép kìm nén cảm giác buồn nôn long trời lở đất trong cơ thể xuống. +

“Xin lỗi.” Cậu lẩm bẩm nói với Hạ Uyên. “Xin lỗi, em cứ mãi không thể nhớ ra được những chuyện này…” +

Giang Sơ Ngôn tựa vào trong lòng Hạ Uyên, giọng nói lí nhí nghẹn ngào. +

“Anh đã thử nhiều lần như vậy, luân hồi nhiều lần như vậy, chắc là vất vả lắm phải không?” +

Vị Long Thần có tuổi thọ dài đằng đẵng ngẩn người ra, cả cơ thể đều vì cái ôm chủ động của Giang Sơ Ngôn mà khẽ khàng run rẩy. +

“Không.” Mãi một lúc lâu sau, Hạ Uyên mới khàn giọng, nhỏ tiếng đáp. “Có thể khiến em thích anh, thì chẳng vất vả chút nào.” 1

… +

Giọng nói của Hạ Uyên đột ngột im bặt, đứt quãng ngay trong cơn đau nhói đang lan tỏa ra từ nơi lồng ngực. +

Hắn cúi đầu xuống. +

Thanh dao găm quen thuộc đã hoàn toàn lún sâu vào trong cơ thể hắn. Dòng máu đen đỏ đặc quánh chầm chậm lan rộng ra trước ngực, nhuộm đỏ những ngón tay trắng trẻo của Giang Sơ Ngôn. +

Chàng thanh niên thanh tú, trắng bệch dùng cả hai tay nắm chặt chuôi dao, ngẩng đầu nhìn thẳng vào tầm mắt của Hạ Uyên. +

Vì cực kỳ căng thẳng, cậu đã không tự chủ được mà cắn chặt môi mình, dùng lực quá mạnh nên đã rỉ máu. Đó là sắc màu rực rỡ, rõ rệt nhất trên gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu lúc này. +

“Vẫn cứ đẹp đẽ như vậy.” Giang Sơ Ngôn nghe thấy Hạ Uyên nói. +

Cậu thở hổn hển từng ngụm lớn, đầy vẻ không thể tin nổi ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện gương mặt của con quái vật ở ngay sát sạt bên cạnh lại là một mảnh bình lặng, không chút oán hận. +

“Cẩn thận.” Ngay sau đó, cậu lại nghe thấy lời dặn dò của Hạ Uyên— +

Gần như ngay vào khoảnh khắc lời vị Long Thần vừa dứt, những ngón tay của Giang Sơ Ngôn vì dùng lực quá mức mà co rút, co giật lên. Lòng bàn tay chạm phải phần lưỡi dao gần sát chuôi, rạch ra một đường dài mảnh rớm máu. +

Máu của cậu cũng tuôn ra, hòa lẫn vào với dòng máu tươi đang chảy ra từ vết thương của Hạ Uyên. +

“Không.” Bờ môi Giang Sơ Ngôn không tự chủ được mà lẩm bẩm thốt lên thành tiếng. Đôi mắt mở to hết cỡ hệt như một đứa trẻ phải chịu kinh hãi tột độ, cậu khóc rất dữ dội. +

Cậu lảo đảo bước lui về phía sau, một cái hụt chân trực tiếp ngã nhào ra đất. +

“Cạch——” +

Chính là thanh dao găm được đích thân Hạ Uyên đưa vào tay cậu cách đây không lâu, giờ cũng từ trước ngực của con quái vật rơi rụng xuống đất. +

Rõ ràng chỉ là một thanh dao nhỏ nhắn, thanh mảnh như vậy, Giang Sơ Ngôn khi đâm nó vào trong cơ thể Hạ Uyên thậm chí còn không nghĩ là thực sự có thể làm tổn thương đối phương. Thế nhưng, vết thương của Hạ Uyên lại toác rộng ra với một tốc độ kinh người. +

Dòng máu vốn dĩ chỉ rỉ ra cuồn cuộn bắt đầu không ngừng phun trào ra ngoài, như thể cái đâm tùy tiện vừa rồi của Giang Sơ Ngôn đã trực tiếp cắt đứt động mạch của hắn vậy. Máu tuôn ra xối xả. +

“Đau quá.” +

Thế nhưng cho đến tận lúc này, Hạ Uyên vẫn cứ giống như hoàn toàn chưa phản ứng kịp. Cậu nam sinh cao lớn đưa tay hờ hững vuốt về phía trước ngực mình, rồi nhấc tay lên nhìn lòng bàn tay đã bị nhuộm thành sắc máu. +

In hằn trong đôi mắt của hắn dường như có thứ gì đó khẽ lay động một chút. Chẳng khác nào… chẳng khác nào những tia nước mắt. +

“Sơ Ngôn,” giọng nói khàn đặc của chàng trai vang lên, mỗi một từ ngữ bên trong đều thấu nét tủi thân, uất ức, “Anh đau quá.” Hắn nhẹ giọng nói. “Đau quá đi mất…” +

Giang Sơ Ngôn không đáp lại Hạ Uyên. +

Sau một thoáng sững sờ ngắn ngủi, cậu luống cuống tay chân bò nhỏm dậy. Rồi cậu nhặt thanh dao găm lên, một lần nữa lao về phía Hạ Uyên. +

“Phập——” Lưỡi dao găm thẳng vào hốc mắt của Hạ Uyên. +

“Phập——” Nhát tiếp theo là ở vùng cổ. +

… +

Thân hình cao lớn của chàng trai bị một Giang Sơ Ngôn gầy gò trực tiếp đẩy ngã nhào ra đất. Rõ ràng là một con quái vật, vậy mà lúc này hắn lại tỏ ra yếu ớt đến nhường ấy. +

Hắn cứ như thế nhìn trân trân vào Giang Sơ Ngôn đang nằm rạp trên người mình, ánh mắt trông vô cùng trống rỗng. +

“Hộc… Sơ Ngôn… Anh…” Tiếng nấc nghẹn hòa lẫn với nước máu từ trong miệng hắn mơ hồ lọt ra ngoài. 1

Thế nhưng, chàng thanh niên được bao bọc bởi ánh nhìn đầy lưu luyến của hắn kia lại chỉ lạnh lùng không ngừng đưa lưỡi dao lún sâu vào trong cơ thể hắn. +

“Anh thích em như vậy mà.” Giang Sơ Ngôn nghe thấy từ trong cổ họng mình phát ra thứ ngữ điệu sắc nhọn, quái dị mà lại lạ lẫm. “Cho nên anh sẽ không bận tâm đâu đúng không…” +

“Giết chết anh rồi thì em mới có thể trốn thoát ra ngoài được… Chỉ cần giết chết anh… Chỉ cần giết chết anh là được rồi…” Giang Sơ Ngôn như phát điên phát cuồng găm dao vào con quái vật bên dưới thân. +

Không biết đã qua bao lâu, giọng nói của Hạ Uyên tắt lịm. +

Giang Sơ Ngôn gục đầu xuống, quỳ sụp trên phần thi thể đã trở nên mềm nhũn, thối rữa của con quái vật. Xung quanh là một mảnh chết chóc lặng phắc, chỉ còn lại tiếng thở dốc dồn dập của cậu. +

Cậu đờ đẫn nhìn đăm đăm vào Hạ Uyên, trong lòng trào dâng một cảm giác không chân thực mãnh liệt. Rõ ràng đáng sợ như thế, rõ ràng là một con quái vật mạnh mẽ như thế, vậy mà lại cứ thế ngã xuống rồi sao? Đây há chẳng phải là ảo tưởng của chính mình đấy chứ? Cậu không kìm được mà nghĩ ngợi. +

Thế nhưng dưới sự chú ý của cậu, gương mặt của Hạ Uyên lại vô cùng chân thực bắt đầu dần dần biến thành màu xanh xám, ngay đến cả những con ngươi đỏ ngầu xung quanh cũng dần trở nên đục ngầu. +

Giang Sơ Ngôn nhìn Hạ Uyên thật lâu, rồi sau đó mới run rẩy giơ tay ra thăm dò. Vì dùng lực quá mạnh, bàn tay cậu từ lâu đã tê dại đi, nhuốm đầy máu. +

“…” +

“Xin lỗi.” +

Qua một lúc rất lâu, Giang Sơ Ngôn mới với chút hơi tàn lực kiệt mà nấc nghẹn nói. +

“Xin lỗi… Xin lỗi…” +

Cậu hỗn loạn không chịu nổi mà lặp đi lặp lại câu nói đó, rồi hơi cúi người xuống, dùng những ngón tay đã không còn chút tri giác nào nữa, vuốt cho đôi mắt của Hạ Uyên khép lại. Gương mặt của Hạ Uyên ướt sũng, thế nhưng đó lại không phải là máu. +

Sau khi nhận thức được điểm này, Giang Sơ Ngôn run rẩy không thôi từ trên thi thể bò xuống. Cậu lao vút xuống cầu thang, chạy thục mạng không màng sống chết về phía hướng đầu làng trong ký ức. +

Lúc vuốt mắt cho đám người Lưu Thiên Vũ trước đó, cậu đã tìm thấy một thứ nằm ngoài dự tính trên cái xác còn tươi rói kia. Đó là chìa khóa xe của “Hạ Uyên”. +

* +

Dưới sự kích thích to lớn, những ký ức liên tục luân hồi dần dần bắt đầu phục hồi trong tâm trí Giang Sơ Ngôn. Có điều, vì đã lặp lại quá nhiều lần mà mỗi một lần tình hình cụ thể đều không giống nhau, Giang Sơ Ngôn lúc này đã chẳng thể nhớ rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trên người chính mình cùng ba người còn lại trong quá khứ. +

Thế nhưng, ngay cả trong thứ ký ức hỗn loạn mờ mịt đến nhường này, có một chuyện luôn luôn lặp lại. +

Mỗi một lần, mỗi một lần, mỗi một lần… +

Bất luận trong ký ức, người lái xe đưa những người khác trở lại làng Đầm Rồng rốt cuộc là Hạ Uyên, là Từ Viễn Chu hay là chính cậu, thì kịch bản cuối cùng từ đầu đến cuối vẫn đại đồng tiểu dị. Dưới sự mê hoặc của Bố Đạt Thác Thác, ba người còn lại sẽ dùng phương thức ép buộc hoặc giả là dụ dỗ để Giang Sơ Ngôn trở thành tân nương của Long Thần. +

Và rồi, Từ Viễn Chu, Lưu Thiên Vũ cùng Bạch Kha sẽ nghĩ đủ mọi cách để bỏ rơi cậu lại, lái xe rời khỏi làng Đầm Rồng. +

Dù cho ngay cả lần này cũng thế, ngay vào khoảnh khắc trước khi chuẩn bị cử hành hôn lễ, ba người đó vẫn cứ trốn chạy. +

Mà nếu như mỗi một lần đều là một vòng luân hồi mới toanh, nếu như mỗi một lần luân hồi, ba người đó đều sẽ biến thành những cái xác mới tinh, thì điều đó có nghĩa là, chính vào lúc này đây, ở ngay đầu làng Đầm Rồng nhất định vẫn đang đỗ chiếc xe địa hình kia. +

Bên ngoài, mưa rơi càng lúc càng lớn hơn từ lúc nào. Tựa như cả thế giới đều bị nuốt chửng bởi trận mưa xối xả như trút nước kia vậy. +

Giang Sơ Ngôn nắm thật chặt chiếc chìa khóa xe trong lòng bàn tay, cậu liên tục bấm vào nút mở khóa, rồi nín thở giữa tiếng mưa hỗn loạn để cẩn thận bắt trọn lấy tiếng điện tử “tít tít” vang lên khi chiếc xe nhận được tín hiệu điều khiển từ xa. +

Trong quá trình này, cậu thậm chí còn không dám ngoảnh đầu nhìn lại phía sau lưng mình. +

… +

Giang Sơ Ngôn thực ra rất hiếm khi chạy bộ. Cơ thể suy nhược thuở thiếu thời đã để lại cho cậu một di chứng vĩnh viễn, bất luận là khi mẹ cậu còn sống hay sau này khi chính cậu tự mình trưởng thành, cậu đều rất hiếm khi vận động mạnh. Cậu cứ ngỡ bản thân sẽ rất tệ môn này. +

Thế nhưng rõ ràng cậu đã đánh giá thấp chính mình. +

Giang Sơ Ngôn chưa từng biết bản thân lại có thể chạy nhanh đến như vậy, mỗi một thớ cơ bắp đều căng tràn, sải bước lao đi một cách điên cuồng. Nước mưa lạnh ngắt gột rửa trên bề mặt làn da cậu, tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên nhạt nhòa không rõ. Đường sá không ngừng biến đổi khiến cậu như thể đang đặt mình ở tận sâu trong một mê cung, mà ở tận sâu trong bức màn mưa, cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó đang phát ra tiếng xè xè sột soạt. +

Đó liệu có phải là Hạ Uyên không? Hạ Uyên bị cậu giết chết, liệu có loạng choạng lắc lư cái cơ thể chằng chịt vết dao để lảo đảo bò dậy không? +

Hay là nói, đó sẽ là lũ khỉ nước? Không còn sự kiểm soát của con quái vật, lũ khỉ nước đó liệu có khôi phục lại thành dáng vẻ của con người không? +

… +

Vô số luồng suy nghĩ hỗn loạn lướt qua tâm trí, Giang Sơ Ngôn cảm nhận được lá phổi đang như bốc cháy, còn trái tim của cậu cũng đang ở trong trạng thái quá tải. Lại có một vài khoảnh khắc, Giang Sơ Ngôn thậm chí cảm thấy bản thân như thể đã điên cuồng chạy hết một vòng Trái Đất rồi, thế nhưng trong tầm mắt, mọi thứ xung quanh vẫn là khung cảnh của làng Đầm Rồng. +

Cậu từ đầu đến cuối vẫn cứ liên tục quanh quẩn trên những con đường đất và các tòa lầu nhỏ chằng chịt, phức tạp của làng Đầm Rồng. +

Bản thân mình lẽ nào sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở nơi này sao? +

Ngay vào khoảnh khắc ý nghĩ này vụt qua, Giang Sơ Ngôn chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc. +

Treo trên cây, cái xác vốn đã khô héo tự bao giờ đang không ngừng đung đưa trong cơn bão bùng mưa gió, một bàn tay lại giơ cao lên, hướng thẳng về một phương hướng nào đó. +

Giang Sơ Ngôn lao thẳng về phía hướng đó mà chạy tới. Trong lúc đi ngang qua một cái cây lớn, cậu lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt quen thuộc. +

Đó chính là bản thân cậu. +

Trong những tàn ảnh do luân hồi để lại, chàng thanh niên ánh mắt trống rỗng, sắc mặt xanh mét. Cậu cũng giơ cao tay lên. Phía sau lưng lấp lóe bóng dáng, đi theo ba cái bóng mờ nhạt. +

Giang Sơ Ngôn tiếp tục chạy điên cuồng. +

… +

“Tít tít——” +

Và rồi, cậu đã nghe thấy tiếng bíp vang lên kia. +

Giang Sơ Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm thẳng về phía trước mặt mình. Những ngón tay đã lạnh ngắt đến mức tê dại, cậu lại bấm thêm một lần nữa vào chiếc chìa khóa xe. +

Ánh đèn của chiếc xe địa hình lóe lên một cái trong màn mưa mờ mịt. +

* +

Tiếng động cơ xe gầm rú vang lên. +

Giang Sơ Ngôn toàn thân ướt đẫm, hai tay chết trân bấu chặt lấy vô lăng, rồi một chân đạp mạnh xuống chân ga. Chiếc xe địa hình rung lên một cái, lốp xe quay tít trong vũng bùn hai vòng. Ngay vào khoảnh khắc trái tim Giang Sơ Ngôn thắt chặt lại kia, cả chiếc xe giống như mũi tên rời cung lao thẳng tuốt ra phía ngoài làng Đầm Rồng. +

Ngay khi chiếc xe lao vút đi, Giang Sơ Ngôn theo bản năng liếc nhìn vào gương chiếu hậu một cái. +

Trong bức màn mưa liên miên không dứt, vô số bóng người mờ ảo chầm chậm hiện hình ra. Thế nhưng, họ lại không hề đuổi theo. +

Giang Sơ Ngôn rùng mình một cái, chợt thu hồi tầm mắt đặt lại trên đường lộ. Chiếc xe với một tốc độ kinh người lao thẳng về phía trước. +

Giang Sơ Ngôn không nhìn thấy lũ khỉ nước ở hai bên đường. Cậu cũng không biết bản thân liệu có tiếp tục gặp phải hiện tượng ma dắt lối để quay trở lại làng Đầm Rồng hay không… Có điều, lần gặp quỷ đả tường trước đó, người lái xe là Hạ Uyên. Vậy thì nếu như là chính mình thì sao? Tự mình lái, liệu có thể rời khỏi đây như thế này không? +

Trong sự hoảng loạn tuyệt vọng, một tiếng đồng hồ trôi qua, hai tiếng đồng hồ trôi qua, ba tiếng đồng hồ… Trước mắt Giang Sơ Ngôn không hề xuất hiện khung cảnh như ác mộng kia nữa. Đường sá trông có vẻ bình thường, giống hệt như con đường lúc họ đi đến vậy. +

Cuối cùng, sau vài tiếng đồng hồ, trước mắt Giang Sơ Ngôn lóe lên một mảnh ánh sáng. Đó là thứ ánh đèn rực rỡ, lung linh chỉ thành phố mới có. +

Giang Sơ Ngôn đầy vẻ không thể tin nổi nhìn mảnh ánh sáng đèn hoa lệ đó, nước mắt đã thấm đẫm khắp gương mặt cậu từ lúc nào. +

Cậu trở về rồi. Cậu cuối cùng cũng trở về rồi. +

Giang Sơ Ngôn giẫm chân phanh, chiếc xe địa hình lấm lem đầy bùn đất dừng lại trên đường, ngay sau đó liền đón nhận tiếng còi xe sắc lẹm của các phương tiện khác. Chàng thanh niên ngồi trên ghế lái lại không hề có lấy một chút giận dữ nào, cậu đầy cảm động nhìn người tài xế đang không ngừng chửi bới rủa sả cậu qua gương chiếu hậu, rồi chậm rãi lái chiếc xe tấp vào lề đường. +

Mại cho đến tận khắc này, cậu mới nhận thức được bản thân đã căng thẳng đến nhường nào. Khoảnh khắc đỗ xe lại, cậu run rẩy khom người xuống trước vô lăng. +

“Hu hu…” +

“Hu hu hu hu…” +

Giang Sơ Ngôn gục trên vô lăng không thể kìm nén được mà khóc thành tiếng. Mà sợi dây thần kinh căng như dây đàn đến mức tột cùng của cậu vào khoảnh khắc này cuối cùng cũng được thả lỏng ra. Trong tiếng khóc nấc, cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đại dương, chầm chậm dâng tràn lên nuốt chửng lấy cậu. +

* +

“Sơ Ngôn?” +

“Sơ Ngôn em có sao không?” +

… +

Tiếng gọi xa xăm, tựa như từ dưới đáy nước truyền đến vang lên. +

Giang Sơ Ngôn giật thót mình một cái thật mạnh rồi bật nhỏm dậy. Cậu liền va phải tấm kính cửa sổ xe, nơi góc trán truyền đến một trận đau điếng, âm ỉ. +

“Ui.” Chàng thanh niên phát ra một tiếng rên nhẹ. +

“Phụt, anh Sơ Ngôn, anh không sao chứ? Ngủ đến mụ mị đầu óc luôn rồi à?” Phía sau truyền đến một giọng điệu nghe có chút điệu đà, làm bộ làm tịch của Bạch Kha. +

Giang Sơ Ngôn ôm trán, trong ánh mắt thoáng hiện lên một luồng thẫn thờ, hoang mang. Cậu chậm rãi quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Bạch Kha đang chen chúc ngồi cùng một chỗ với Từ Viễn Chu và Lưu Thiên Vũ. +

“…” +

“Ơ kìa, anh Sơ Ngôn?” Đối diện với tầm mắt của Giang Sơ Ngôn, Bạch Kha vốn dĩ còn đang cười hi hi hố hố liền ngẩn người ra một thoáng. +

“Trên mặt em có dính cái gì à?” Cậu ta ngập ngừng hỏi. +

“Không, không có gì.” Giang Sơ Ngôn có chút ngơ ngác nói. +

Chàng thanh niên không tự chủ được mà giơ tay lên tự ôm lấy chính mình. Rõ ràng là đang ở trong khoang xe ấm áp, vậy mà cậu lại cảm thấy có một luồng khí âm lạnh thấu xương nói không thành lời đang thấm đẫm khắp toàn thân một cách kỳ lạ. Cậu thấy có chút chóng mặt. +

“Sơ Ngôn, oa, sắc mặt cậu sao lại tệ hại đến mức này, cậu có phải là bị say xe rồi không?” Lúc này, Từ Viễn Chu cũng nhìn sang Giang Sơ Ngôn, anh ta hậu tri hậu giác hỏi. +

“Tớ…” +

Ngay khi Giang Sơ Ngôn chuẩn bị mở miệng phủ nhận, một giọng nam trầm thấp, khàn khàn từ trên ghế lái truyền lại. +

“Sơ Ngôn từ trước đến nay chưa từng bị say xe.” +

Nói xong, người lái xe nhấc tay lên, đặt một viên kẹo trần bì vào trong lòng bàn tay của Giang Sơ Ngôn. +

Giang Sơ Ngôn sửng sốt quay đầu lại, nhìn đăm đăm vào chàng trai ở ngay bên cạnh mình. +

Làn da hơi ngăm, gương mặt sâu hoắm và tuấn tú tựa như dao tạc, Hạ Uyên tay nắm vô lăng, dường như là nhận thức được tầm mắt của Giang Sơ Ngôn, hắn hơi quay đầu liếc nhìn người bên cạnh mình một cái. +

“Sao thế?” Hắn hỏi. +

Giang Sơ Ngôn không nói lời nào. +

Hạ Uyên lại hiểu sai ý, giống như vô cùng bất lực vậy, hắn hướng về phía Giang Sơ Ngôn mỉm cười lên. +

“Em ráng nhịn một chút nữa nhé, chúng ta sắp sửa đến nơi rồi.” +

Giang Sơ Ngôn rùng mình một cái lạnh toát. +

“Đến đâu cơ?” +

Cậu lẩm bẩm hỏi, cảm giác ớn lạnh bắt đầu không thể kiểm soát được mà lan tỏa khắp tứ chi xương tủy. +

“Làng Đầm Rồng chứ đâu. Chúng ta sắp đến làng Đầm Rồng rồi.” +

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Hạ Uyên dùng ngữ điệu vô cùng dịu dàng trả lời mình. +

… +

“Này này, cậu kia, đúng rồi, chính là cậu đấy, cậu ở đây đi vòng quanh, quanh quẩn cái gì thế hả?” +

“Cái gì cơ? Cậu muốn vào núi?” +

“…” +

“Chậc chậc, tôi thấy cậu trắng trẻo sạch sẽ là một cậu chàng trẻ tuổi, sao đầu óc lại không tỉnh táo thế hả? Vào núi, lúc này mà cậu vào núi, cậu không phải là đi tìm cái chết đấy chứ? Không xem tin tức à? Cách đây không lâu vừa mới mất tích mấy đứa liền đấy, cậu một thân một mình thế này mà còn muốn xông vào trong à? Có biết núi Hề rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì không hả thật là…” +

“Cút cút cút, đi ra xa chỗ này chút đi, đừng có tìm cái chết.” +

“…Hả?” +

“Cậu nói cậu đến tìm học trò của cậu á? Mấy đứa sinh viên đại học đó là học trò của cậu á? Làm sao có thể, trông cậu tuổi tác cũng đâu có lớn.” +

“Ồ, thời buổi này lại còn có giáo sư trẻ tuổi như thế này cơ à.” +

“Báo cáo mở đề chưa nộp? Nghĩa là sao? Khoan đã, này, khoan đã, tôi mặc kệ cậu có thật thà hay không, đừng có đi vào trong…” +

“Ơ, người đâu rồi? Này, người đâu rồi?” +

“Mẹ kiếp, ông đây đây chẳng lẽ là gặp phải ma rồi sao…” 1

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.