Skip to main content

Chapter 074: Sân bay Bát Giác (1)

dathaiPiter

“Đến nơi rồi, tổng cộng 78 đồng 9, ngài trả tiền mặt hay…?” +

Uất Trì mang hành lý xuống khỏi taxi. Trên đầu là mặt trời giữa trưa, nắng chiếu rọi khắp nơi không chút tiếc rẻ. Y chỉnh lại kính râm, mắt nhìn thẳng bước vào nhà ga sân bay Bát Giác. +

Chiếc taxi đón khách khác và rời đi. Ngay sau đó, một chiếc xe hơi màu đen từ từ đỗ lại vị trí vừa rồi. +

Sân bay Bát Giác là sân bay quốc tế mới của thành phố C được xây dựng với khoản đầu tư khổng lồ. Tám năm trước đã bắt đầu mời thầu công khai, mời các kiến trúc sư và công ty nổi tiếng nhất khắp thế giới để thiết kế nhà ga. Trải qua năm năm thi công xây dựng, cuối cùng cũng đi vào hoạt độnh vào cuối năm ngoái. +

“Đây là vé máy bay và căn cước công dân của ngài. Chào mừng ngài đến với sân bay Bát Giác, chúc ngài có một chuyến bay vui vẻ.” +

Uất Trì nhận vẻ lên máy bay, trên đó có dòng chữ “Thành phố C – London” bằng chữ Hán được in rõ ràng. Thời gian cất cánh là 11 giờ 36 phút, hạ cánh rồi chuyển tiếp đến Edinburgh mất thêm 1 giờ 15 phút, tổng cộng là 12 giờ 51 phút… chênh lệch múi giờ giữa Thành phố C và Anh Quốc là tám giờ… +

“Thưa ngài? Có vấn đề gì sao?” +

Uất Trì sực tỉnh, phát hiện cô nhân viên mặt đất và những người xếp hàng phía sau đang nhìn y với ánh mắt kỳ lạ. “A, tôi xin lỗi.” +

“Xin ngài vui lòng cất căn cước của mình.” Cô nhân viên mặt đất mỉm cười tiêu chuẩn để lộ tám chiếc răng, “Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ tại sân bay Bát Giác.” +

“Cảm… cảm ơn.” +

Thật không ngờ mình lại thất thần trước nhiều người như vậy… +

Uất Trì cảm thấy khó tin, nếu là lúc trước chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Nhưng kể từ ngày đó —— đúng vậy, chính là ngày y đuổi Kỷ Kinh Trập ra khỏi nhà —— tình trạng này thường xuyên xảy ra. Đến mức thầy hướng dẫn của y cũng nhận ra điều bất thường, dùng chổi “quét” cả y lẫn đĩa nuôi cấy mà y vô tình làm vỡ ra khỏi phòng thí nghiệm. +

Bị đuổi về nhà, Uất Trì vốn định nhân cơ hội suy nghĩ về chuyện của Chu Nghênh Xuân nhưng lại không thể bình tĩnh được. Nhiều lần khi thoát khỏi trạng thái thất thần, y phát hiện trong sổ ghi chép đầy những chữ “Kinh” (京) và “Trùng” (虫). +

Một đêm nọ, sau lần thứ tư viết “Chu Nghênh Xuân” thành “Chu Nghênh Trập”, Uất Trì hoàn toàn bỏ cuộc, vơ lấy khăn đi tắm nước lạnh. Khi ra ngoài, lúc đi ngang qua bếp, y nhìn thấy chai rượu vang đỏ do bệnh viện của Chu Nghênh Xuân gửi tặng… +

Sáng hôm sau thức dậy, y thấy thông báo xuất vé từ hãng hàng không —— y đã mua cho mình một vé đi Anh Quốc. Điều đáng mừng là, dù say rượu, Uất Trì vẫn nhớ chọn thời gian cách một tháng, đủ để làm thủ tục Visa. +

Chuyên ngành của Uất Trì thuộc 14 ngành nhạy cảm, ra nước ngoài không dễ dàng. Cuối cùng, thầy hướng dẫn của y nghĩ rằng y thất tình nên cần giải sầu, nhờ người lo liệu giúp. +

Sau khi nhận visa, Uất Trì cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn nhiều. Cuối cùng, y dành thời gian suy tính chạy vài chuyến đến trường Trung học số 1 thành phố tìm Hồ Thiên Kỳ, nhưng đáng tiếc không thành công —— muốn đưa trộm một đóa hoa của tổ quốc ra khỏi trường nội trú trong kỳ giảng dạy quả thật không dễ dàng. +

Tuy nhiên, khi đến sân bay, cầm được vé lên máy bay, y lại bắt đầu do dự. +

Đi Anh Quốc… để làm gì? +

Tìm kiếm sự thật? +

Khi bước qua cửa an ninh, Uất Trì nghe thấy một giọng nói âm độc vang lên từ sâu trong lòng: “Ngươi thực sự muốn biết chân tướng sao?” +

Uất Trì lấy điện thoại di động đã tắt máy mấy ngày ra khỏi túi, giữ nút nguồn. Khi khởi động thành công, các ứng dụng bắt đầu nhảy notice liên tục, kèm theo đó là một điểm đỏ cuối cùng sáng lên, điện thoại ngừng rung. Đồng thời, phía sau vang lên một tiếng động nhẹ —— +

Uất Trì quay lại, phát hiện cánh cửa tại cổng an ninh đang từ từ đóng lại mà không có ai tác động. +

Một cảm giác chán ghét quen thuộc chen nhau xông lên như đàn kiến trắng, tràn ra khắp người trong nháy mắt. +

Uất Trì không biết điều gì thúc đẩy y nhưng y thực sự quay lại trước khi tiếng hét vang lên. Nhìn qua tấm kính lớn của nhà ga, chứng kiến một chiếc máy bay từ từ tăng tốc trên bãi cỏ, cất cánh, cho đến khi nổ tung thành màn sương máu giữa không trung! +

Các mảnh vỡ của máy bay đang cháy rơi xuống đầu tiên, sau đó là những “hành khách” chậm rãi rơi rụng. Từng cái đầu người rơi xuống như những viên bi lăn lông lốc trên bãi cỏ. +

Giữa đám đông đang la hét chạy trốn, Uất Trì đi đến trước cửa kính, từ từ tháo kính râm ra, màu sắc tươi sáng bị lớp kính tước đi như những chiếc kim đâm vào võng mạc —— +

Không phải màu đỏ. +

“Máu” phun ra từ chân tay cụt tách rời khỏi cơ thể không phải là màu đỏ đậm của huyết sắc tố, mà là màu hồng tươi xinh đẹp và màu xanh trời sáng lấp lánh. Hai màu chất lỏng khác nhau chảy ra từ các bộ phận cơ thể quấn lấy nhau như những sợi tơ. +

Đám đông chạy thục mạng đột nhiên hét lớn hơn, ngay trước mắt mọi người, chiếc máy bay thứ hai đã rời khỏi đường bay, bắt đầu chậm rãi trượt đi… +

Rồi đến chiếc thứ ba… chiếc thứ tư… những chiếc máy bay chở đầy hành khách như những màn pháo hoa lần lượt nổ tung trên không trung. +

Uất Trì biết, lại bắt đầu rồi. +

Đây đã là lần thứ mấy —— +

Lần thứ ba hay thứ tư? +

Không, là lần thứ năm. +

Thế giới khốn kiếp này như một lời nguyền phiền toái cứ quấn lấy Uất Trì không buông, nếu một hai lần còn có thể coi là trùng hợp, nhưng lần thứ năm thì sao? +

Chẳng lẽ y thực sự là kẻ xui xẻo? +

Uất Trì cúi xuống trước cửa kính, che mặt lại, tránh ánh nắng chói mắt. +

Hơn nữa lần này khác những lần trước. +

Phía trước là máy bay liên tục nổ tung trên bãi cỏ, phía sau là đám đông chạy trốn trong nhà ga, bất kể phía nào cũng là cảnh tượng ồn ào náo động, đối lập rõ rệt với sự yên tĩnh của Uất Trì bên dưới tấm kính. +

Lần này bên cạnh y không có một ai. +

Lần đầu tiên gặp phải Uất Viễn trong bệnh viện hoàn toàn là một sự tình cờ, nhưng sau đó mỗi lần —— +

“Đừng sợ mà, Trì Trì…” +

“Đm nguy hiểm thật, may mà em lên đây tìm anh, nếu không anh đã vào trong rồi?” +

“Em chưa chơi trò này bao giờ, em không biết đâu…” +

Mỗi lần, Kỷ Kinh Trập đều ở bên cạnh y. +

Như một tờ giấy ghi chú dán trên lưng mà không có cách nào gỡ ra, như một chiếc máy nghe nhạc bị hỏng nút tắt, đã ồn ào không chịu được mà còn liên tục đổi kênh, không nghe theo lệnh của y… +

“Ngươi thực sự muốn biết chân tướng sao?” Y nghe thấy giọng nói của chính mình đang hỏi. +

Có lẽ khoảng vài phút sau, Uất Trì từ từ đứng dậy. Dù cơ bắp tê mỏi đau nhức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến dáng đứng thẳng tắp của y. Ánh mắt của Uất Trì khi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ đã trở nên bình tĩnh và vững vàng. +

Một bàn tay đặt lên vai Uất Trì, y giật mình quay lại, cảnh giác lùi một bước. +

Có một khoảnh khắc Uất Trì nghĩ đó là Kỷ Kinh Trập, nhưng không phải, cho dù là ngược sáng cũng có thể thấy rõ người đó không có nét gì giống Kỷ Kinh Trập. Tuy người này cũng rất cao, có nét sắc sảo, hơn nữa còn dùng chung mùi nước hoa, nhưng người này mặc bộ vest ba mảnh màu đen cổ điển và cà vạt rộng, là phong cách thời trang mà Kỷ Kinh Trập sẽ không bao giờ mặc. +

Dường như người đeo cà vạt rộng bị phản ứng của y làm giật mình, động tác khựng lại. Ngay lúc Uất Trì đang tính toán mình nên tấn công hay chạy trốn, người nọ khẽ cười, rút lại bàn tay đặt trên vai Uất Trì: “Kính râm của anh rơi này.” +

Uất Trì nheo mắt, nhìn thấy trong tay người kia đúng là đang cầm kính râm của mình. Y không nhận lấy, người kia cũng không bận tâm, anh ta bước đến bên cạnh y, nhìn ra ngoài cửa kính. +

Pháo hoa bên ngoài vẫn đang nổ tung. +

Nhìn một lúc, người cà vạt rộng đột nhiên nói: “Đây không còn là thế giới thực nữa, phải không?” +

Sắc mặt Uất Trì không thay đổi: “Tại sao anh lại nói vậy?” +

Người kia hít một hơi thật sâu: “Mùi hương.” +

Mùi hương? +

Mùi gì? +

Uất Trì cẩn thận ngửi ngửi không khí, tìm kiếm trong ký ức. Dường như y chưa bao giờ chú ý đến mùi hương, nhưng nếu ngửi phải mùi bất thường thì y hẳn sẽ nhận ra, đặc biệt là bệnh viện và trường học, đây là nơi y rất quen thuộc… chẳng lẽ là mùi máu? +

“Đừng bận tâm quá.” +

Dòng suy nghĩ của Uất Trì bị ngắt quãng, y phát hiện người cà vạt rộng đã thay đổi góc đứng từ lúc nào, lúc này đang đối diện nhìn thẳng vào y. +

“Tôi chỉ hỏi thử thôi, nhưng nhìn phản ứng của anh, giờ tôi có chút khẳng định.” +

Uất Trì cảm giác mình bị ánh mắt sắc bén khóa chặt. +

“Đây không phải là lần đầu anh trải qua “dị thường” này, phải không?” Người kia khẳng định, “Giống như tôi.” +

Uất Trì nheo mắt. +

Ngoài Kỷ Kinh Trập, Uất Viễn, Nguyên Kỳ và những người khác, đây là lần đầu tiên Uất Trì gặp người đã hai lần bước vào “thế giới đó” —— hoặc có thể là nhiều hơn hai lần —— tức là người này giống bọn họ cũng từng bị cuốn vào thế giới đó, hơn nữa còn không chết mà tìm được lối ra. +

Có khi nào, bọn họ đã từng gặp nhau? +

Uất Trì cẩn thận quan sát gương mặt của người cà vạt rộng nhưng không tìm ra nét quen thuộc nào, chắc chắn không phải trường học. Dù sao, nếu là người ở trường y hẳn là sẽ có chút quen mắt, hơn nữa khí chất của người này… Chẳng lẽ là bệnh viện? +

“Anh có mục đích gì?” Uất Trì bình tĩnh hỏi. +

“Mục đích của tôi rất đơn giản,” người kia nói, “Chỉ là muốn tìm một đồng minh có thể tin cậy.” +

Uất Trì nhận thấy người kia sử dụng một từ rất kỳ lạ, đồng minh, ám chỉ người bạn mang tính chiến lược được liên kết với nhau vì lợi ích hoặc mục tiêu chung. +

“Anh tìm ra tôi bằng cách nào?” Uất Trì chỉ vào dãy cửa sổ sát đất, nheo mắt, “Ở đây cũng có khá nhiều người đang suy sụp và phát điên mà.” +

“Ồ, thì ra anh vẫn chưa nhận được.” Người cà vạt rộng rút ra một chiếc điện thoại từ túi áo vest. Người nọ dùng điện thoại kiểu cũ có bàn phím ngang, khi trượt lên có thể để lộ toàn bộ bàn phím. +

Người nọ bật màn hình lên rồi đưa cho Uất Trì: “Trước khi máy bay nổ, tôi đã nhận được nó.” +

Uất Trì tập trung nhìn, đó là một bức ảnh chụp 12 người. Tất cả mọi người đều mặc đồng phục màu đen giống nhau, đứng thành hai hàng giống như tốt nghiệp, trên dưới mỗi hàng 6 người. +

Người đứng giữa hàng dưới, không ai khác chính là Uất Trì! +

“Thấy không? Anh ở đây, tôi ở đây.” Người cà vạt rộng chỉ vào vị trí bên cạnh Uất Trì. +

Uất Trì trả lại điện thoại cho người cà vạt rộng, lấy điện thoại của mình ra, mở tin nhắn chưa đọc. Quả nhiên, ngay trên cùng của một hàng dài các tin nhắn từ Kỷ Kinh Trập, y tìm thấy một tin nhắn không rõ người gửi. +

“Tôi cực kỳ chắc chắn tôi không quen biết anh, càng chưa từng có trải nghiệm chụp ảnh với trang phục như thế này.” Người cà vạt rộng nói không chút dao động. +

Uất Trì mở ảnh trên điện thoại của mình, dùng hai ngón tay phóng to khuôn mặt ở giữa. Không nghi ngờ gì nữa, người đứng giữa chính là y, còn người bên cạnh thực sự là người cà vạt rộng. +

“Vì vậy, tôi chỉ có thể nhận định rằng, bức ảnh này giống như những “dị thường” mà tôi đã trải qua trước đây và bây giờ, hoàn toàn phi thực tế.” Người cà vạt rộng tiếp tục, “Hơn nữa, dựa vào tình hình của tôi và anh, tôi có lý do để suy luận rằng, những người khác trong bức ảnh này cũng có trải nghiệm giống chúng ta. Chúng ta đều là những người sống sót từ những “dị thường” đã xảy ra. Đây là điểm chung duy nhất của chúng ta.” +

Uất Trì thu nhỏ bức ảnh rồi lại phóng to, nhìn từng gương mặt của 12 người từ trái sang phải, đến cuối cùng đột nhiên dừng lại —— +

Đứng đầu ở góc trên bên phải, đó là một khuôn mặt mà y đã thấy qua… Người nọ chị mới nói với y cách đây không lâu: “Chúng ta sẽ còn gặp lại.” +

Thành Thập! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.