Chapter 075: Sân bay Bát Giác (2)

“Chính là chiếc đó, nhanh lên, lão già, bám sát vào, bám sát vào!” +
“A!” +
Một chiếc SUV Mercedes đen tuyền đột nhiên trượt giữa đường, khiến những chiếc xe nhỏ phía sau sợ hết hồn phải bóp còi điên cuồng. +
Bạch Việt Quang hất tay Kỷ Kinh Trập ra: “Thằng nhóc này, cậu nắm tay tài xế trên đường cao tốc bộ muốn đầu thai hả? Rút cái vuốt của cậu ra cho tôi!” +
“Tại ông chạy nhanh quá đó!” Kỷ Kinh Trập làm như oan ức nói, hắn chen lên từ hàng ghế sau của chiếc G-Wagon, kẹp mình giữa ghế lái và ghế phụ, “Bám sát quá sẽ bị phát hiện đấy.” +
“Không phải cậu bảo tôi bám sát hả!” +
“Không phải tại tôi sợ mất dấu sao?” +
Bạch Việt Quang nổi giận: “Rốt cuộc cậu muốn xa hay gần?” +
“Hầy, vì thế nên tôi mới nói già rồi mà không biết hưởng thụ.” Kỷ Kinh Trập thở dài, chán nản chỉnh tóc qua chiếc gương phía sau tấm che nắng, “Tình yêu ấy mà, gần quá cũng không được, xa quá cũng không xong, phải như câu cá lớn, lúc thì kéo dây, lúc thì thả dây. Có lúc ông nhìn nó bơi xa nhưng miệng vẫn ngậm câu, có lúc đã đến gần mà vẫn “pặc” một phát, đứt dây —— nói ra ông cũng không hiểu đâu, nếu không đã tìm được “sư mẫu” từ lâu rồi.” +
“Cậu giỏi nhỉ, chỉ mình cậu hiểu thôi à?” Bạch Việt Quang “bộp” một tiếng đóng tấm che nắng lại, “Hiểu thì lên ghế trước mà ngồi.” +
Kỷ Kinh Trập lui về hàng ghế sau: “Tôi không lên đâu, tôi sợ bị anh ấy nhìn thấy.” +
“Thế rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vừa muốn đuổi vừa sợ bị nhìn thấy.” +
Kỷ Kinh Trập ôm ngực: “Ôi, tình yêu ấy mà, chính là…” +
“Tôi mặc xác cậu ——” +
“Ấy ấy, quẹo cua quẹo cua!” +
Chiếc taxi phía trước bật đèn xi-nhan, rẽ vào đường phụ. Bạch Việt Quang cũng lập tức bẻ tay lái đuổi theo. +
“Thằng nhóc, cậu không theo kịp đâu.” Biển báo trên cao nhanh chóng lướt qua đầu họ, nền xanh chữ trắng viết rõ ràng bốn chữ to: Cao tốc sân bay. +
Kỷ Kinh Trập không nói gì. +
“Phải làm sao đây? Tom Cruise còn bám được vào máy bay bay lên trời, hay chúng ta thử xem?” Bạch Việt Quang nhìn Kỷ Kinh Trập qua gương chiếu hậu, “Cậu định làm gì?” +
Kỷ Kinh Trập bật điện thoại: “Mua vé máy bay.” +
Bạch Việt Quang ngạc nhiên: “Cậu biết cậu ta đi đâu?” +
“Biết.” +
“Ồ, vậy thì tốt quá.” Bạch Việt Quang giảm tốc độ, qua trạm thu phí, “Biết người kia ở đâu thì chứng tỏ cậu vẫn còn cơ hội.” +
Khi Uất Trì vào nhà ga, Bạch Việt Quang lặng lẽ lái xe qua đó, đỗ vào đúng chỗ mà chiếc taxi đã đỗ trước đó. Kỷ Kinh Trập không kịp chờ vội nhảy xuống xe, vừa háo hức bước đi vài bước lại đột nhiên dừng lại, hắn vòng về mở cửa ghế phụ: “Ông già, cho tôi mượn kính của ông chút đi.” +
“Hả?” Bạch Việt Quang ngạc nhiên, rút hộp kính từ ngăn phía sau tay lái đưa cho hắn, “Đây là kính lão.” +
“Tôi biết.” Kỷ Kinh Trập lấy cặp kính gọng tròn cổ điển mà Bạch Việt Quang thường đeo khi đọc sách, đeo lên mặt mình, nhìn vào gương chiếu hậu, “Đưa nón của ông cho tôi luôn đi, à cả tóc giả nữa.” +
Bạch Việt Quang cả kinh: “Tóc giả gì?” +
“Là bộ tóc giả ông đang đội trên đầu ấy.” +
Bạch Việt Quang bật dậy khỏi ghế, nếu không phải còn cài dây an toàn thì có lẽ đã đụng thủng trần xe: “Cậu đừng có nói bậy, tôi không có đội tóc giả ——” +
Chưa nói dứt lời, ông ta chợt cảm thấy đầu mình mát lạnh, Kỷ Kinh Trập đã lấy mất bộ tóc giả trắng toát, để lộ cái đầu tròn trọc lóc. +
“Thằng trời đánh, thằng trời đánh!” +
Một bóng người kỳ lạ lén lút lẫn vào đám đông làm thủ tục lên máy bay. +
“Bà ơi, ối! Xin lỗi, thưa ông, ông cần giúp gì không?” Cô nhân viên mặt đất nhìn thấy một bóng người còng lưng tiến đến, cô liền nhiệt tình tới đón nhưng lại bị gương mặt dưới mái tóc bạc làm cho sợ hết hồn. +
Kỷ Kinh Trập đưa tay ra hiệu “suỵt ——”, lo sợ bị Uất Trì đứng phía trước phát hiện. May mắn thay, Uất Trì đang nhìn vé lên máy bay của mình, không để ý đến chút sự cố này. +
Kỷ Kinh Trập thở phào, cẩn thận đi theo. Hắn cướp kính và tóc giả của Bạch Việt Quang, lại mua thêm một chiếc khăn lụa lớn sáng màu ở cửa hàng lưu niệm tại cổng vào sân bay, quấn kín đầu và cổ, gù lưng giả làm một ông lão. +
Hắn bước chậm theo sau Uất Trì, dáng hình cao lớn và trang phục lố bịch của hắn khiến mọi người nhìn chằm chằm. Nhưng Uất Trì, người vốn luôn có khả năng quan sát nhạy bén, lại hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, không hề phát hiện ra hắn. +
Nhìn Uất Trì bước qua cổng an ninh mà không hề để ý, Kỷ Kinh Trập không biết mình nên vui mừng hay thất vọng. +
“Vui lòng đặt áo khoác, túi và điện thoại vào giỏ, đẩy lên băng chuyền.” +
Khi tháo khăn lụa ra, Kỷ Kinh Trập cảm nhận được ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên an ninh. Nhưng hắn không quan tâm, đẩy giỏ lên băng chuyền, bước qua cửa an ninh, đứng lên bục kiểm tra, giơ tay ngang vai, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài lối ra nơi Uất Trì đang đứng. +
Chỉ cần quay đầu lại là anh ấy có thể thấy mình, Kỷ Kinh Trập nghĩ, liệu anh ấy có quay đầu không? +
“Thưa ông, vui lòng quay người lại.” +
Kỷ Kinh Trập miễn cưỡng rời mắt, nhưng ngay khi hắn quay người, trong dư quang thấy được cửa của lối ra an ninh đột nhiên tự đóng lại. +
Hắn lập tức quay đầu. +
“Uất Trì —— ——” +
— +
Uất Trì nhìn lại bức ảnh một lần nữa, ghi nhớ từng gương mặt trên đó, chắc chắn không có gương mặt nào quen thuộc, ngoại trừ… +
Người cà vạt rộng im lặng đứng bên cạnh sau khi đưa ra phán đoán của mình, đợi Uất Trì suy nghĩ. +
Tất cả đều là… những người sống sót từ “thế giới đó” sao? +
“Tôi đã hiểu sơ qua tình hình,” Uất Trì cất điện thoại, “Vậy chúng ta trao đổi thông tin đi.” +
Uất Trì có một trực giác rằng, bất kể sự kỳ lạ của Chu Nghênh Xuân hay bí mật của Kỷ Kinh Trập, tất cả đều liên quan đến thế giới đó. Kể từ khi sự kiện tại bệnh viện xảy ra hồi 4 tháng trước, cuộc sống của y đã bị đảo lộn đến long trời lỡ đất, nhiều lần đẩy những người xung quanh vào tình thế nguy hiểm, nhiều lần nhuốm máu của họ, thậm chí chứng kiến họ “chết”… Uất Trì đã chịu đủ rồi. Dù là ai cũng không có quyền chơi đùa với mạng sống của người khác như vậy, y không cho phép bất cứ ai động vào người thân của mình… +
Những người mà y quý trọng nhất, y phải tự mình tìm lại! +
Dù phía trước có nguy hiểm thế nào, y cũng không ngại. +
Người cà vạt rộng mỉm cười gật đầu: “Cầu còn không được.” +
“Tôi bị cuốn vào khi đang làm thẻ tín dụng ở ngân hàng. Lúc đó tôi đang đợi số, vừa ngẩng lên thì thấy một người mới làm xong thủ tục đứng dậy, nhưng chưa đi được mấy bước chợt gục xuống. Tôi chạy tới, thấy người đó tách dọc làm đôi từ ngay chính giữa. Mọi người đổ xô ra ngoài, nhưng ai ra khỏi cửa ngân hàng đều chết, giống hệt kiểu chết của người đầu tiên. Lúc này, máy bắt đầu gọi số, không ngờ lại gọi đến số tôi, tôi đến trước quầy thì nhận ra nhân viên giao dịch có một nửa mặt bình thường còn nửa kia thì ngược lại, anh có hình dung ra được không? Như kiểu mặt nạ hề nửa cười nửa khóc, nhưng ngũ quan bên phải lại đảo ngược, chóp mũi ở phía trên, sống mũi ở phía dưới, môi trên ở phía dưới, môi dưới ở phía trên, rồi hắn hỏi tôi, “Anh có muốn mua quỹ đầu tư không?”” +
Uất Trì: “Anh có mua không?” +
Người cà vạt rộng: “Mua. Sau khi mua xong hắn bảo tôi rời đi. Khi ra ngoài tôi thấy những người cùng bị gọi số với tôi đều chết hết, cũng bị tách làm đôi.” +
“Về sau chúng tôi phát hiện —— quá trình này anh có thể tưởng tượng —— thứ nhất, người bị quầy kêu số để làm thủ tục mà không làm theo sẽ chết. Thứ hai, những ai có tài sản trong thẻ ngân hàng bị xóa sạch hoặc âm đều chết. Thứ ba, hầu hết các sự kiện trong ngân hàng là tuần hoàn, ví dụ như lịch trình của nhân viên giao dịch, người chết sẽ hồi sinh rồi lại chết. Nhưng chỉ có một thứ duy nhất tiếp tục tiến về phía trước theo thời gian, đó là thị trường chứng khoán!” +
“Quỹ đầu tư, cổ phiếu, khoản vay, trái phiếu… Trong ngân hàng đầy chết chóc đó, chỉ có tiền là “sống”. Cuối cùng, tôi kiếm được năm trăm triệu nhờ giao dịch chứng khoán, và lần cuối cùng khi bị quầy gọi số, tôi đưa ra yêu cầu duy nhất là rút toàn bộ 500 triệu tiền mặt. Khi đang đi theo nhân viên ngân hàng đến kho rút tiền, tôi thoát ra ngoài bằng cửa ra vào của nơi đó.” +
Năm trăm triệu. Nếu không phải vì biểu cảm quá nghiêm túc của anh ta, Uất Trì hẳn đã nghĩ đây là một trò đùa: “Anh… anh đã ở đó bao lâu?” +
“Từ góc độ thực tế thì chỉ là một khoảnh khắc, nhưng theo thời gian mà cơ thể tôi trải nghiệm thì… ” Người cà vạt rộng nhắm mắt tính toán, “Khoảng hai năm.” +
Uất Trì hít một hơi lạnh. +
Ở lại “thế giới đó” hai năm! +
Người cà vạt rộng tiếp tục: “Đáng tiếc là, khi ra ngoài thì phát hiện mọi thứ đều là giả, nếu đó là thế giới thực thì bây giờ tôi đã là tỷ phú rồi.” +
Anh ta dừng một chút: “Đùa thôi, nếu thế giới đó là thực thì thà chết còn tốt hơn.” +
Uất Trì đồng ý với điểm này. +
“Anh giải quyết chuyện ăn uống thế nào?” Uất Trì hỏi. +
“Nhân viên giao dịch sẽ được phát cơm hộp khi đến giờ ăn, và bọn họ rất thích dùng tiền trao đổi.” +
Biểu cảm lạnh nhạt của người cà vạt rộng khiến Uất Trì đột nhiên hình dung ra một cảnh tượng: Ở một quầy nào đó trong ngân hàng, một người đàn ông cô độc đối mặt với cái chết lặp đi lặp lại, ăn cùng một thứ mỗi ngày, tính toán những con số biến động vô tận. Ngày qua ngày, cho đến khi trong thẻ có 9 số 0 xếp hàng dài sau một con số, rồi anh ta bước đến cánh cửa sáng chói giữa đống tiền chất cao như núi. +
“Vất vả cho anh rồi.” Nghe xong câu chuyện, Uất Trì không khỏi có thêm phần tôn trọng người đàn ông trước mặt. +
Tiếp theo, y kể lại chuyện về Avalon cho người cà vạt rộng. Y đã giấu một phần, không nói rằng đó là lần thứ tư mình bước vào thế giới đó. +
“Thì ra là vậy… Avalon, trò chơi giết người sao?” Người cà vạt rộng như có điều suy nghĩ, “Vậy nghĩa là khác với kiểu giết người theo quy tắc mà tôi trải qua. Việc con người giết nhau cũng có tồn tại, hơn nữa còn có cả không gian giả tưởng, thú vị đấy. Anh có nghĩ mục đích của “nó” là chọn ra người chiến thắng không?” +
“Không, tôi không nghĩ vậy. Nếu mục đích tồn tại của thế giới này là chọn ra người sống sót thì nó sẽ nói cho người ta biết lối ra ngay từ đầu, chứ không phải đột ngột bắt đầu cuộc thảm sát.” Uất Trì nói. +
“Tôi đồng ý với ý kiến này. Nhưng tiếc rằng, chúng ta không thể đưa ra suy đoán tiếp theo khi chưa có thêm thông tin.” Người cà vạt rộng nhanh chóng theo kịp mạch suy nghĩ của Uất Trì, “Tin vui là câu chuyện của anh đã chứng thực giả thuyết trước đây của tôi, và cả Thành Thập nữa, chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp phải hiện tượng “dị thường” này. Vậy nên vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần làm rõ là ——” +
“Tại sao lại tập hợp chúng ta ở đây.” Uất Trì trầm giọng nói. +
Người cà vạt rộng: “Đúng vậy.” +
“Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi Thành Thập,” Uất Trì trầm ngâm, “Nhưng tôi không chắc việc tìm anh ta bây giờ có an toàn không, nhỡ…” +
Avalon để lại quá nhiều nghi vấn, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy lập trường của Thành Thập. Còn cái tài khoản WeChat biến mất kia nữa, Uất Trì chắc chắn người này không đơn giản. Nhưng nếu không tìm Thành Thập, bọn họ sẽ không có thêm manh mối. Đây là một canh bạc một mất một còn, nhưng ở phía kia của cán cân không chỉ có y mà còn có Chu Nghênh Xuân và Kỷ Kinh Trập. +
Ngay khi Uất Trì đưa ra quyết định, người cà vạt rộng đột nhiên ngắt lời: “Không cần phải phán đoán nữa.” +
Uất Trì nhìn anh ta đầy nghi vấn. Người cà vạt rộng đưa điện thoại cho y, vẫn là bức ảnh có 12 người, chỉ có một chút khác biệt: Trên mặt của Thành Thập ở hàng thứ hai, góc ngoài cùng bên phải xuất hiện một dấu chéo đỏ. +
Người cà vạt rộng bình thản nói: “Nếu tôi không đoán sai, người hy sinh đầu tiên đã xuất hiện.” +


