Chapter 090: Sân bay Bát Giác (17)

“Plan B?” +
Uất Trì hạ thấp giọng một cách vô thức, vừa giống như đang mô phỏng giọng của số 9, vừa như điềm báo trước của cơn giận dữ sắp bùng nổ. +
Giọng của số 9 vang lên trong loa phát thanh cùng với tiếng cười: “Là một kế hoạch để đảm bảo chúng tôi sẽ không bị lũ xác sống liên lụy, một phương pháp không thể thất bại.” +
A Phiêu giơ màn hình lên: [Các anh có nghe thấy tiếng gì không?] +
Trên đầu, tiếng dòng điện của loa phát thanh kêu rít rít liên tục, ngoài ra còn có một âm thanh lách cách cao vút rất nhỏ làm thần kinh căng thẳng không thể chịu nổi, nếu không có cậu ta nhắc nhở, chắc chắn những người khác sẽ không chú ý. +
“Đó là tiếng cửa cuốn hạ xuống.” Hứa Vĩ đột nhiên nhận ra, “Âm thanh phát ra từ đâu?” +
A Phiêu dùng một tay bịt tai trái, đi qua đi lại, rồi bất ngờ quỳ xuống, áp tai phải xuống sàn: [Ở dưới!] +
“Dưới? Tầng một?” +
A Phiêu khẳng định gõ phím: [Không chỉ một chỗ, có chỗ gần, có chỗ xa.] +
Cao Đạt ngạc nhiên: “Họ định tự nhốt mình lại sao?” +
Hứa Vĩ suy nghĩ: “Hoặc là nhốt chúng ta lại…” +
Uất Trì cảm thấy một sự méo mó khó hiểu, y lại để lộ vẻ mặt đau khổ, như có một hòn đá khổng lồ đập vào đầu: “Không, có lẽ cả hai.” +
Cao Đạt nhớ lại lời nói của số 9 trước đó, nét mặt của gã ta co rúm lại: “Ý anh là gì, bọn họ định giết chúng ta sao?” +
“Ha ha ha, đoán ra rồi sao?” Giọng của số 9 vang lên cùng với tiếng bước chân hỗn loạn, vang vọng từ trần nhà xuống, “Nhưng đã quá muộn rồi! Chúng tôi chỉ cần chạy đến cổng lên máy bay số 15, còn các người thì dọn dẹp một chút rồi nằm xuống và chờ đợi…” +
Câu nói cuối cùng của anh ta bị những tiếng hò reo và thở dốc lấn át, trong loa phát thanh chỉ còn lại tiếng thở hổn hển ngắn ngủi. +
“Hắn nói gì?” Cao Đạt hỏi. +
Hứa Vĩ thở dài: “Cổng lên máy bay số 15 nằm sát bên cổng 14, nơi hành khách bị phong tỏa, cũng là đường duy nhất dẫn đến cổng số 9… Nếu họ phong tỏa cổng số 15 trước khi chủ nhân của drone chọn, thì chủ nhân của drone không thể chọn họ. Nếu không, một khi cổng số 15 mở ra, lũ xác sống sẽ tràn vào và hoàn toàn bịt kín lối vào cổng 14 và 9. Kể cả người có chìa khóa cũng không thể vào được, không có thứ gì có thể uy hiếp bọn họ, còn chúng ta sẽ chết. Sau đó, bọn họ chỉ cần ở yên tại chỗ, chờ người giữ chìa khóa không thể chịu nổi chủ động tìm đến họ. Vì dù sao, có chìa khóa mà không có cửa thì cũng chỉ là một món đồ vô dụng.” +
“Nhưng ai nói nhất định phải vào mới có thể uy hiếp?” Uất Trì lạnh lùng nói. +
“Ý anh là gì?” Giọng của số 9 đột nhiên vang lên, xem ra cho dù đã chạy đến đích, bọn họ vẫn không quên giám sát tình hình ở cổng 51. +
“Ý trên mặt chữ.” +
“Ha.” Số 9 cười một tiếng, giọng nói sau khi ngừng chạy trở nên tự tin hơn, như thể sẵn sàng đón quân địch, “Giờ có tỏ ra tài giỏi cũng vô ích, plan B của chúng tôi là hoàn hảo nhất!” +
“Một kế hoạch dự phòng thôi mà, nói nghe như thể phát minh vĩ đại độc quyền gì đó.” Uất Trì cười trầm thấp, nhưng trong tiếng cười không có chút vui vẻ nhân tử nào, “Chẳng lẽ anh nghĩ chỉ có các anh mới có Plan B sao?” +
Như thể nhận được tín hiệu bắt đầu, trong loa phát thanh đột nhiên vang lên tiếng ho dữ dội. Đồng thời có vài người thốt lên: “Mùi gì vậy?” +
Những người bên cạnh cũng nhìn Uất Trì với ánh mắt nghi ngờ. Uất Trì nhún vai: “Có lẽ là hydrofluoride.” +
Mắt Hứa Vĩ trợn tròn. Cao Đạt phản ứng cực nhanh bịt mũi miệng: “Cái gì? Khí độc?” +
“Lại là trò Thủy Ngân hả?” +
Tam Điều cười giễu, nhưng trái ngược với giọng điệu nhẹ nhàng, trong lòng gã cảm thấy một nỗi sợ không thể xem thường, dạ dày được sữa làm dịu lại cháy rực lên, kích thích gây ra một trận đau nhói. +
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng gã đã không còn khả năng khống chế ý thức của mình: Dù bề ngoài người thiết kế cái bẫy này là chủ nhân của đám drone, nhưng từ khi bắt đầu đếm ngược mười phút, hoặc thậm chí sớm hơn, mọi thứ ở đây đều bị Uất Trì nắm trong lòng bàn tay. +
Bây giờ nghĩ lại, trong cuộc đối thoại gay gắt bị ngăn cách qua loa phát thanh, nhìn Uất Trì có vẻ hung hăng nhưng y chưa bao giờ truy hỏi. Khi câu hỏi của y bị lờ đi, y thường chọn im lặng chờ đợi hơn là tiếp tục áp sát. Điều này khác xa với cách y từng diễn kịch dùng thuốc độc để uy hiếp moi ra thông tin từ mình và Cao Đạt. +
Nếu nói dáng vẻ đó mới là con người thật của y, vậy thì trong mười phút này Uất Trì không hẳn là đang tìm kiếm câu trả lời, mà càng giống như đang… cho bọn họ một cơ hội. +
“Không, lần này là thật.” Đúng như những gì Tam Điều đã dự đoán nhưng lại lo sợ trong lòng, Uất Trì trả lời hời hợt, “Hydrofluoride ở nhiệt độ phòng là chất độc.” +
— +
20 phút trước, sâu trong lối đi của nhân viên, Uất Trì và Phương Thanh Đế. +
“Vậy chỉ dùng hệ thống điều khiển để mở nó ra, có được không?” +
“Được thì được, nhưng rất khó, cần dùng cái máy tính đó… tôi không biết làm.” +
“Không biết cũng phải làm.” +
Hai người quay lại phòng điều khiển báo cháy, Uất Trì nhận ra ông Phương thật đúng là người thật thà, nói không biết thì thật sự không biết, hoàn toàn không nói quá. May mắn thay, ông ta vẫn nhớ mang theo sổ tay hướng dẫn sử dụng. Uất Trì gấp như kiến bò trên chảo, dựa vào mấy con chữ nhỏ xíu trên bản hướng dẫn nội bộ, sau một loạt các thao tác, cuối cùng cũng mở được cửa cuốn chống cháy bị ma trơi của Phương Thanh Đế đóng lại. +
Phương Thanh Đế nhìn y đặt lại thời gian đóng cửa cuốn: “Tiểu Uất, có chuyện gì vậy? Bên ngoài xảy ra hỏa hoạn sao? Nếu có cháy cũng không sao, chúng ta có hệ thống chữa cháy tự động, rất hiện đại, chỉ cần phun một cái là tắt ngay!” +
Ngón áp út tay phải của Uất Trì gõ phím Enter cuối cùng, trong mắt lóe lên ánh sáng phản chiếu từ màn hình: “Ông Phương, hệ thống chữa cháy tự động đó phun khí phải không?” +
“Tôi không biết nhưng nó nằm sau mấy cái bình này.” Phương Thanh Đế kéo một tấm rèm phía sau phòng điều khiển. Đằng sau rèm là một chiếc giường nhỏ bằng thép, bên cạnh giường có một cánh cửa nhỏ, trên đó treo biển tam giác màu vàng. Đẩy cửa ra là một không gian kín lớn hơn cả phòng điều khiển bên ngoài, bên trong có hàng chục bình chứa khí chuyên dụng 180 lít, xếp thành đôi trong tủ kim loại. +
Nhãn dán trên tủ ghi HFC-227ea/FM200, tên tiếng Trung là “七氟丙烷”. +
Uất Trì bước vào, nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài một chút nhưng không phải là kho lạnh để bảo quản khí hóa lỏng, chỉ là một phòng chứa bình thường. Các bình chứa được nối với van một chiều và ống cao áp, hàng chục ống dẫn nối trực tiếp với hệ thống thông gió trên trần nhà. +
“Ông Phương, tôi có một yêu cầu.” Uất Trì thành khẩn nói, “Xin hãy dùng ma trơi để đốt nóng những cái bình này.” +
“Điều này… tôi chưa từng thử triệu hồi ngọn lửa lớn như vậy.” Phương Thanh Đế do dự. +
“Làm ơn.” Uất Trì cúi người trước Phương Thanh Đế. +
“Ôi trời, đừng làm thế… tôi chỉ có thể thử thôi, còn thành công hay không thì do bên kia quyết định, chuyện này cũng là xem duyên phận, không thể cưỡng cầu.” +
Phương Thanh Đế mở cốc giữ nhiệt, lấy lớp đệm trên nắp cốc ra. Một mảnh nhỏ hình vuông rơi ra từ trong đó, khi mở ra là một tấm bùa. +
“Đây là thứ tốt, cần nuôi bằng trà, tôi chỉ mang theo một tờ này thôi.” Nói xong, Phương Thanh Đế kẹp lá bùa giữa các ngón tay rồi bắt đầu niệm chú. +
Ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ xuất hiện từ trung tâm của lá bùa, nó lơ lửng trên đầu ngón tay của Phương Thanh Đế. Nhưng khi lời chú tiếp tục, ngọn lửa trên lá bùa bất ngờ bùng lên, như dòng nước lũ quét qua tất cả các bình chứa. Cả căn phòng bị bao phủ bởi ngọn lửa, điều kỳ diệu là Uất Trì ở trong đó không cảm thấy nóng, nhưng nhiệt kế trên bình chứa lại tăng chóng mặt, chỉ trong một hai giây đã vượt qua ngưỡng giới hạn. +
Là một nhà nghiên cứu khoa học, khi thấy cảnh tượng này, Uất Trì không có cảm giác niềm tin của mình sụp đổ, ngược lại càng tin tưởng vào ý nghĩa và giá trị của việc khám phá thế giới. Ví dụ, bỏ qua bề ngoài huyền ảo, nghĩ về bản chất, việc triệu hồi ma trơi thực chất là tạo ra nhiệt năng, vậy thì năng lượng này đến từ đâu? +
Theo lời của Phương Thanh Đế, ngọn lửa này được mượn ở bên kia, từ một thế giới khác. Thế giới mà họ đang ở hiện tại, chẳng phải cũng là một thế giới khác sao? Vậy những truyền thuyết về âm phủ có liên quan đến điều này không? +
Nếu có thể rút năng lượng từ thế giới khác, liệu có tạo ra nghịch entropy ở thế giới bị rút không? Vậy chẳng phải việc đảo ngược thời gian cũng có thể… +
“Tiểu Uất, tôi cảm thấy hơi chóng mặt.” Phương Thanh Đế đột nhiên nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Uất Trì. +
Uất Trì quay đầu lại, thấy khuôn mặt của ông già trở nên xanh xao, y vội nói: “Được rồi, ông Phương.” +
Phương Thanh Đế xé tờ bùa, toàn bộ ma trơi trong phòng biến mất ngay lập tức. Những nơi bị lửa đốt không để lại chút dấu vết nào, như thể cảnh tượng như lò lửa vừa rồi chưa từng tồn tại. Tờ bùa bị xé rơi xuống đất, Phương Thanh Đế lảo đảo, được Uất Trì đỡ lấy. +
“Ông Phương, không còn thời gian nghỉ ngơi nữa, chúng ta phải ra ngoài ngay.” +
“Được, được.” +
Uất Trì dìu Phương Thanh Đế hít thở không ổn định ra khỏi căn phòng nhỏ. Khi đi ra khỏi phòng điều khiển, ông lão thở hổn hển chỉ vào chiếc máy tính trên bàn điều khiển: “Cậu không cần phải… điều chỉnh lại cái gì sao?” +
“Đã xong hết rồi.” Uất Trì đáp, ánh sáng từ căn phòng phía sau xuyên qua cánh cửa, tạo nên bóng tối thâm trầm trên khuôn mặt y. +
Phương Thanh Đế gật đầu: “Được, được, ra ngoài đi, cửa chống cháy đóng nhanh lắm, không kịp đâu.” +
Uất Trì nửa đỡ nửa kéo Phương Thanh Đế ra khỏi lối đi của nhân viên. Ông lão vốn đã kiệt sức nhìn ra bầu trời siêu thực bên ngoài, rồi lập tức ngất xỉu. +
— +
“Flu cái gì?” Số 9 lớn tiếng hỏi, giọng nói của anh ta trở nên cao vút kèm căng thẳng. +
Uất Trì kiên nhẫn giải thích: “Heptafluoropropane là chất chữa cháy bằng khí thông dụng, khi ở nhiệt độ phòng nó không màu, không mùi, ít độc, không dẫn điện, không gây ô nhiễm cho đối tượng được bảo vệ, cũng không gây hại cho tài sản và thiết bị, là chất chữa cháy rất tốt và ổn định… Nhưng qua nhiệt độ cao thì khác, heptafluoropropane sẽ phân hủy thành hydrofluoride, carbon monoxide và carbon dioxide, trong đó hydrofluoride có mùi mang tính kích thích, khi tiếp xúc với không khí sẽ tạo ra khói trắng và gây độc cho cơ thể con người.” +
“Cái gì?” Số 9 run rẩy hét lên, “Dừng lại ngay!” +
“Không, đã không kịp rồi.” Uất Trì quay lại nhìn, ở phía sau họ, cửa cuốn chống cháy giữa cổng lên máy bay số 47 và 48 đang chầm chậm hạ xuống. +
Trong loa phát thanh, tiếng hét thảm thiết lẫn trong tiếng khóc nức nở vọng ra. +
“Tôi đã lập trình, nếu cửa cuốn chống cháy và cửa chống cháy giữa cổng lên máy bay số 51 và 52 đóng lại, thì khi cửa cuốn chống cháy giữa cổng 47 và 48 hạ xuống, khí chữa cháy đã nung qua nhiệt độ cao sẽ tự động phát tán khắp toàn bộ nhà ga, trừ khu vực giữa cổng lên máy bay số 48 và 51 bị cách ly.” +
Đây là chốt an toàn cuối cùng, nếu vì lý do xác sống xâm nhập hoặc xác sống quá nhiều không đủ chỗ cần mở rộng phạm vi cách ly, thì khi hạ cửa cuốn cách ly giữa cổng 47 và 48, cửa giữa số 51 và 52 nhất định phải thông. Ngược lại, nếu trong tình huống 51 và 52 vẫn bị cách ly mà cần cách ly tiếp giữa 47 và 48, thì nhất định sẽ có chuyện cực đoan xảy ra, do đó Uất Trì đã thiết lập chốt an toàn này. +
Số 9 nghe lời Uất Trì nói, cảm thấy mọi thứ trước mắt dần dần chìm vào bóng tối, anh ta hét lên: “Toàn bộ nhà ga! Anh điên rồi sao? Ở đó có mấy ngàn người đấy!” +
“Tôi điên à? Người nhấn nút đỏ là các anh.” Uất Trì vẫn giữ giọng bình thản, như thể những thứ này không chạm đến lòng dạ của y, “Nếu các anh chỉ muốn kéo dài thời gian để tự cứu mình thì đã không có chuyện gì xảy ra, nhưng các anh lại muốn sống trong khi đẩy chúng tôi vào chỗ chết, người thả khí độc không phải tôi, mà là plan B vĩ đại của các anh.” +
Trong lời nói của y mang theo một chút lạnh nhạt hờ hững, khiến giọng điệu vốn ngả ngớn giễu cợt trở nên nặng nề đến nghẹt thở. Nhưng đây không phải là lý do duy nhất khiến số 9 và những người khác không thể thở nổi. +
Tam Điều nằm bò dưới đất, hét lên: “Bịt mũi lại! Đừng hít thở!” +
Số 2 và số 7 cố gắng dùng nắm đấm đập vỡ bức tường kính. Số 9 nằm bò trên bể nước, điên cuồng dội nước lên mặt mình, anh ta quay đầu gọi số 8 đang đứng bất động: “Từ Lộ! Cô làm gì vậy? Nhanh lại đây!” +
Nữ số 8 đột nhiên ngẩng đầu lên: “Là nữ.” +
“Cái gì?” +
“Ba người bên kia, chúng ta nghe được giọng họ rồi, tất cả đều là nam đúng không?” Số 8 giơ bức ảnh được Drone thả xuống trước đó, run rẩy nói, “Vậy người còn thiếu, là nữ!” +
“Bây giờ nói những việc này còn có ích gì?” Số 9 hét lên tuyệt vọng. +
Lời nói của anh ta tan biến trong làn khí độc ngày càng đậm đặc, sau một tiếng cuối cùng không biết là thở dài hay nức nở, chàng thanh niên đẹp trai với bộ tóc đuôi ngựa ngã xuống như quả bóng xì hơi, ngất xỉu. +
Và cùng với sáu người khác. +


