Chapter 089: Sân bay Bát Giác (16)

Lúc bắt đầu chỉ có Hứa Vĩ và A Phiêu nghe thấy câu nói này, bọn họ lập tức quay đầu nhìn Uất Trì. A Phiêu nghi hoặc nghiêng đầu, còn Hứa Vĩ thì không biểu lộ cảm xúc. +
Ở phía bên kia, Cao Đạt và số 9 thực sự không hợp nhau, nói chưa được mấy câu đã lại cãi nhau. Nguyên nhân là do số 9 nói một câu: “Dù sao thì người lo lắng hẳn là bên các anh lo nhiều hơn.” +
Cao Đạt bắt lỗi: “Ý là sao?” +
“Vì chúng tôi gần lối ra hơn, các anh ở tầng hai thì thôi không nói tới, nhưng nếu chúng tôi thất thủ thì chẳng phải sẽ chết hết sao?” +
“Gì mà tầng hai thì thôi không nói tới?” +
Thấy cuộc cãi vã sắp leo thang, Uất Trì đột nhiên lên tiếng gọi: “Tam Điều.” +
Phía đối diện đột nhiên im lặng, số 9 đang ầm ỉ như bị nghẹn họng, không nói nên lời. Cao Đạt sững sờ một chút, lùi ra khỏi vị trí đối diện drone, nhường chỗ cho Uất Trì. Uất Trì tiếp tục nói: “Tam Điều, tôi biết anh ở bên đó. Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” +
Vài giây sau, giọng của tên mặt thẹo xuất hiện trong loa phát thanh: “Tôi bại lộ chỗ nào?” +
“Anh không có. Giọng của anh từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.” Uất Trì nói một cách bình thản. +
Số 9 tức giận hét lên: “Anh lừa chúng tôi?” +
Đối với một người có giọng vịt đực, âm vực của anh ta có thể nói là vang dội một cách bất thường. +
Uất Trì phớt lờ sự tức giận của anh ta: “Tiền đề để ép người giữ chìa khóa lộ diện qua kế hoạch “không giao khắc chết” là người giữ chìa khóa phải nằm trong số những người bị đe dọa, tức là một trong hai phe chúng ta.” +
“Điểm kỳ lạ là, tôi biết anh là số 9, nhưng anh có biết tôi là ai không? Trong tình huống không biết chúng tôi là ai và có bao nhiêu người, các anh lại chắc chắn người giữ chìa khóa nằm trong số chúng tôi, điều này không hợp lý.” +
“Vậy nên dựa vào phản ứng của các anh, tôi đã đưa ra vài suy đoán đơn giản.” +
“Thứ nhất, phía các anh không có nỗi sợ khi chưa biết gì về chúng tôi, từ đó có hơn 70% khả năng các anh biết hoặc nghĩ rằng mình hiểu rất rõ tình hình của chúng tôi. Hiển nhiên là có ai đó đã truyền tin tức cho các anh, và người này hiểu rõ chúng tôi như lòng bàn tay, đó chính là Tam Điều.” +
“Thứ hai, trong trường hợp điều thứ nhất được thành lập, khả năng điều này chính xác là trên 90%, sở dĩ các anh không hề nghi ngờ người giữ chìa khóa nằm trong số chúng tôi, là bởi vì sau khi cộng số người bên phía các anh với số người bên phe chúng tôi mà Tam Điều nói, tổng số này bằng với số người các anh nghĩ có khả năng giữ chìa khóa, đúng không?” +
“Tôi, tôi không biết anh đang nói gì.” Giọng số 9 có phần hoảng loạn. +
“Anh có biết hay không không quan trọng. Vấn đề là, con số này có chính xác không?” Uất Trì tiếp tục nói, y như một tên thợ săn điềm tĩnh, không vội nổ súng mà lợi dụng địa hình, từng bước một đẩy con mồi vào bẫy. “Tam Điều, anh là người duy nhất có thể trả lời câu hỏi này. Nói cho tôi biết, tổng số người của chúng tôi là bao nhiêu?” +
Tam Điều mỉa mai: “Anh hỏi gì là tôi đáp nấy à, xem tôi là cái gì? Ốc biển thần kỳ chắc? Muốn hỏi thì thể hiện chút thái độ, nói vài lời dễ nghe xem nào.” +
Uất Trì nghe xong không giận, cũng không đáp, chỉ im lặng chờ đợi. +
Đồng hồ phát ra tiếng tích tắc, cho thấy 10 phút đã trôi qua một nửa. Vài giây sau, tên mặt thẹo mới bất đắc dĩ lên tiếng: “Thực ra anh đã có kết luận rồi, chỉ là tìm thêm cơ sở cho mình thôi đúng không? Dù tôi có trả lời thì anh cũng không hoàn toàn tin tưởng, cùng lắm là tham khảo một chút, thực ra trong lòng anh đã có phán đoán từ trước rồi đúng không?” +
“Anh có thể nghĩ như vậy.” Uất Trì lạnh lùng đáp lại. +
Tại cổng lên máy bay số 19, Tam Điều bất mãn nhún vai, gã nhìn bốn nam ba nữ vây quanh drone, lần lượt là nam số 2, 7, 9 và số 6 là gã, cùng với nữ số 1, 8, 10: “Nếu anh lo không đủ người thì tôi thấy không cần thiết… Tôi đã nhìn kỹ điện thoại rồi, bên phía chúng tôi có bảy người trong ảnh, cộng với bốn người của các anh và số 12 đã chết, vừa đủ 12 người.” +
“Bốn người?” Giọng thắc mắc từ loa phát thanh vang lên. +
Số 9 dùng khẩu hình hỏi đó là ai, Tam Điều nói là pháp y. +
“Quả nhiên như tôi dự đoán,” Giọng của Uất Trì lại vang lên, “Tam Điều, A Phiêu không phải là một trong 12 người. Trong ảnh bên chúng tôi chỉ có số 4 là tôi, số 5 Hứa Vĩ, và số 11 Cao Đạt.” +
Y thẳng thắn nói ra ba cái tên khiến mọi người đều ngạc nhiên. Biểu cảm của Tam Điều không có gì thay đổi, nhưng những người bên cạnh gã lại biến sắc, thậm chí rì rầm xôn xao. +
Nữ số 1: “Này, điều này khác với những gì hắn nói với chúng ta…” +
Nam số 7: “Tôi đã sớm nói không thể tin hắn mà…” +
Nữ số 8: “Nếu bên kia chỉ có ba người, vậy người còn lại đâu?” +
Nam số 2: “Ban đầu nên dùng plan B.” +
“Im đi!” Số 9 thấp giọng quát, anh ta quay đầu nói với tên mặt thẹo, “Cho anh hai phút cuối cùng, nếu còn có vấn đề gì tôi sẽ thực hiện plan B.” +
Mấy người còn lại im lặng. Những lời thì thầm này không bị thu vào loa phát thanh. +
Trên trán Tam Điều xuất hiện những giọt mồ hôi, trước khi mở miệng gã hắng giọng: “Chứng cứ đâu? Dựa vào gì mà tin cậu ta? Các anh đã thấy mặt cậu ta chưa?” +
Phía bên kia im lặng, ngay khi Tam Điều tưởng rằng mình cuối cùng đã bắt được điểm yếu của Uất Trì thì y nói: “Chúng tôi đã xem điện thoại của cậu ta, cậu ta không có bức ảnh đó.” +
Tam Điều cười khẩy: “Muốn giấu thứ gì trong điện thoại chẳng phải quá dễ sao.” +
“Nếu cậu ta không có trong ảnh, tại sao không dám lộ mặt?” +
Giọng của tên mặt thẹo lơ lửng trong không trung, cảm giác như dừng lại lâu hơn những lời khác. +
Uất Trì nhíu mày nhìn A Phiêu. Nhân viên cửa hàng, cậu hồn ma trùm bộ đồ trắng như tuyết đang ngơ ngác chỉ vào mình, giống như một phiên bản phóng đại của gia tinh Dobby, không hiểu sao đề tài lại liên quan đến mình. +
Uất Trì cố gắng nhìn vào ánh mắt của cậu ta nhưng bị kính râm che kín, chỉ có thể thấy hai hố đen sâu thẳm. +
Kính râm của y. +
Hứa Vĩ chỉ vào Cao Đạt, rồi chỉ vào A Phiêu, làm động tác lột áo. Uất Trì chợt giật mình, nhớ tới đoạn xương trắng và con dao lẽ ra phải nhuốm máu. +
Tên mặt thẹo nở nụ cười: “Sao không nói nữa? Là nhìn thấy rồi chứ gì, hay là các người không đánh lại cậu ta, để cậu ta chạy mất? Trời nóng như vậy, không làm chuyện trái lương tâm sao phải che mặt, nói không chừng số 12 cũng là do cậu ta ——” +
“Tam Điều.” Uất Trì đột nhiên nói, “Tôi có thể hỏi anh một câu không?” +
Tên mặt thẹo sững sờ, sau đó mới “ừ” một tiếng. +
“Tam Điều, tôi không biết anh là người tốt hay xấu, nhưng tôi biết người có thể mang dao qua cổng kiểm tra an ninh sân bay chắc chắn không phải người thường.” Uất Trì thẳng thắn nói tiếp, “Vậy thì, dựa trên kinh nghiệm và trực giác phi thường của anh mà phán đoán xem!” +
“Anh nghĩ A Phiêu có phải là hung thủ giết Thành Thập không?” +
Ngay khi lời vừa ra khỏi miệng, yết hầu của Uất Trì khẽ động. +
Cao Đạt và Phương Thanh Đế không có phản ứng gì với câu nói này, chỉ cho rằng đó là một phần chiến lược giao tiếp của y. Nhưng người trong cuộc bị nghi ngờ là A Phiêu lại tỏ ra ung dung hơn, không chỉ không giận mà còn vui vẻ tiến thêm vài bước về phía Uất Trì. +
Chỉ có Hứa Vĩ nhìn chăm chú vào Uất Trì, anh ta đột nhiên nhận ra, y không dùng kỹ thuật đàm thoại để thuyết phục Tam Điều, mà là y thực sự đang hỏi. +
A Phiêu có phải hung thủ giết Thành Thập không? +
Y vừa hỏi Tam Điều, vừa hỏi A Phiêu, vừa hỏi chính mình. +
Trải qua đúng một phút, giọng của tên mặt thẹo lại vang lên: “Không phải.” +
Uất Trì hiếm khi lộ vẻ mặt đau khổ, lẩm bẩm: “Vậy thì chỉ còn một khả năng…” +
Tam Điều xoa vết chai trong lòng bàn tay: “Nhưng điều này có liên quan gì đến tình hình hiện tại của chúng ta?” +
“Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn biết cậu ta có phải là người trong ảnh hay không.” Nam số 7 chen lời. +
Nữ số 8 hỏi: “Nhưng dù cậu ta không phải, chẳng phải còn có người điều khiển drone sao? Thêm hắn vào chẳng phải vừa đủ 12 người sao?” +
Tam Điều: “Không, không có bằng chứng cho thấy hắn nhất định là người trong ảnh, hơn nữa cho dù hắn là người trong ảnh, hắn cũng không nhất định là người thiếu hụt trong số chúng ta.” +
Nữ số 8: “Ý là gì?” +
“Suy đoán của Tam Điều là, hắn có thể đã ở trong số chúng ta.” Uất Trì vừa dứt lời, sáu người đều kinh hãi nhìn tên mặt thẹo. +
Tên mặt thẹo bất đắc dĩ nhún vai: “Đừng nhìn tôi, trước đó đã tính sai thêm một người của bọn họ, không còn chỗ cho hắn nữa, chỉ có thể là hắn không phải, hoặc hắn đã lẩn trốn trong số chúng ta.” +
“Cái này tạm gác lại, còn một điều nữa là, dù tính hắn vào vẫn thiếu một người.” Uất Trì chậm rãi nói, “Có thể có người thứ mười ba giữ chìa khóa.” +
Số 9 hét lên với trần nhà: “Cái gì?” +
Những người khác cũng đồng loạt hỏi: “Ai? Người nào?” +
Tam Điều đột nhiên nhận ra điều gì: “Hung thủ giết số 12…” +
“Đúng vậy.” Uất Trì xác nhận, “Giả sử số 12 là người giữ chìa khóa ngay từ ban đầu, thì chìa khóa đã chuyển sang tay hung thủ. Và người này không nhất định là người trong ảnh. Đây chính là lỗ hổng mà tôi nói.” +
“Nếu người giữ chìa khóa không ở trong bất kỳ phe nào, thì sau khi đếm ngược kết thúc, bên bị hắn mở cửa lên máy bay sẽ chỉ đón nhận cái chết.” +
Tên mặt thẹo đột nhiên hét lên với drone: “Vậy rốt cuộc anh muốn chúng tôi làm gì? Nói không cần tìm chìa khóa cũng là anh, bây giờ nói có lỗ hổng cũng là anh, rốt cuộc anh muốn thế nào?” +
Giọng của Uất Trì vang lên trên trần nhà, như nước đá đổ vào đám cháy: “Tôi chỉ muốn nói rõ, tìm chìa khóa và nghi ngờ lẫn nhau đều vô nghĩa, người chúng ta nên đối phó không phải là phe còn lại, mà là kẻ đã đặt chúng ta vào tình cảnh này.” +
“Kẻ vẫn đang trốn trong bóng tối như con chuột cống, điều khiển mấy chiếc drone này, chơi đùa mạng sống của người khác.” +
“Chúng ta phải giải quyết “hắn”.” Y nói đến đây thì dừng lại một chút, như nhìn đồng hồ, “Trong vòng 2 phút 43 giây.” +
Tam Điều trợn mắt há mồm đứng ngây ra tại chỗ, hồi lâu mới tìm lại giọng của mình, gã giơ một tay che mặt, ngón trỏ bấu chặt vào vết sẹo. +
“Uất Trì, trước đây tôi đã nhìn lầm anh. Nếu là anh, có lẽ thực sự có thể đưa tất cả mọi người ra ngoài.” Gã phát ra một tiếng cười khổ, “Đáng tiếc là quá muộn rồi, những người này…” +
“Đủ rồi.” Số 9 chỉ huy số 2 và nam số 7 kéo Tam Điều ra khỏi trước drone, “Không có thời gian nghe các người nói vớ vẩn, bây giờ tôi sẽ thực hiện plan B.” +
“Xin lỗi,” Anh ta nói với trần nhà, giọng khàn khàn, “Nếu phải có người chết\thì vẫn nên là các người, dù sao chúng tôi nhiều người hơn.” +


