Skip to main content

Chapter 42: Secrets Unveiled.

dathaiPiter

+

Chapter 42: Secrets Unveiled. +

Day 26. +

Đêm hôm đó Moondora sáng tỏ ánh bạc áp cả hai màu sắc nổi bật còn lại của Lleuad và Lunado. Giấc mơ kỳ lạ khiến Monarch không thể ngủ yên nhưng cũng chẳng thể nói đó là ác mộng. +

Như lạc giữa chính vũ trụ vô tận, nơi bóng tối mênh mông bao trùm, cậu được những vì sao lặng lẽ bao quanh. Rồi bất chợt, chúng lóe sáng, từng ngôi sao bay chầm chậm, tụ lại thành hình dáng một con rồng. Lớp bụi sao phủ quanh khiến nó càng thêm huyền ảo và từ đó, một giọng nói vang lên. +

“ Monarch… cuối cùng ta cũng gặp được con”. +

Monarch:“ Ngài là?” Dè chừng trước những thứ mình đang thấy và cái cảm giác lơ lửng lạ lẫm, môi trường xung quanh khiến cậu khó chịu. +

Aurynel:“ Ta là Aurynel, không phải nói nhiều chắc ai cũng biết nhỉ”. +

Monarch:“ Vâng… rất vinh hạnh được gặp ngài, Đấng Sáng Tạo vĩ đại… nhưng sao đến bây giờ ngài mới tìm con?”. +

Aurynel:“ À phải… gì cũng có lý do cả, ta khó có thể can thiệp nhiều vào thế giới thật… hiện tại. Dù sao thì, ta cũng đã nói chuyện được với con”. +

Monarch:“ Vậy… ngài muốn nói gì?”. +

Aurynel:“ Ừ, à, đúng rồi ta quên mất. Như Nick đã nói với con thời gian mà những chòm sao sẽ xuất hiện, con biết rằng Erebryn đã có hai chòm sao, đúng chứ?”. +

Monarch:“ Vâng” Ừ thì có biết nhưng thì sao. +

Aurynel:“ Thực ra Thiên Hạc hiện tại là giả”. +

Monarch:“ Cái gì!?” Điều này thật tuyệt vời, như thế thì cậu đi trước lão một bước rồi. +

Aurynel:“ Ừ đúng, may là kế hoạch của ta thuận lợi. Firmamentsquall chỉ là đánh lạc hướng Bryn-Bryn thôi, Silvanus làm rất tốt trong việc này, quả không uổng ta tin tưởng, hãy tìm đến thằng bé để biết thêm thông tin, giờ thì thời gian của ta đã hết. Chúc con may mắn Monarch… À, cha con rất nhớ con đấy” Khi câu nói kết thúc, giọng nói cũng vậy và cả giấc mơ này. +

Monarch:“ Ngài gọi ổng là cái gì cơ… Khoang đã, Aurynel con—” Giật mình ngóc đầu dậy cậu nhìn xung quanh và thấy mình đang ở trong phòng, trời bên ngoài cũng sắp sáng. +

Tiberius:“ Sao vậy Moniā, lại là ác mộng sao?” Lo lắng với vẻ mặt của con rồng đỏ, Y hỏi. +

Monarch:“ Không, không phải ác mộng… em sẽ kể sau” Lắc nhẹ đầu cậu trầm ngâm rồi đứng dậy, phải chuẩn bị rồi. +

Tiberius:“ ???” Dù không biết có chuyện gì nhưng Y sẽ không ép nếu Monarch không muốn nói. +

Để tiếp tục kế hoạch của Aurynel đã nói trước đó cậu giữ kín mọi chuyện và người duy nhất biết là Tiberius, cậu đủ tin tưởng con rồng về bí mật này và tất nhiên cuộc chiến vẫn đang diễn ra khắp Oriental và Draigana là đồng minh, có nhiệm vụ hỗ trợ, vì vậy chúng ta sẽ có một kế hoạch giả tựa như muốn lấy được Thiên Hạc, mà đối với tất cả thì là kế hoạch thật, dù sao thì nó là vậy. +

Day 06, Second Moon. +

Sau một tuần hơn nỗ lực sắp xếp công việc, giấy tờ, cậu và Tiberius cuối cùng cũng rảnh để làm thứ mà cả hai đã định vào ngày mà Aurynel tìm đến Monarch. +

Monarch:“ Đừng làm gì phá phách” Dặn dò lũ bạn đang tiễn mình tại Cổng Thông Tin, cậu nheo mắt. +

Kaizer:“ Yên tâm, tao đéo có phá đâu” Kaizer cười cười nhìn sang Judy. +

Judy:“ Tao ngoan vãi ra” Judy nghênh cái mặt lên lén liếc qua cười với con sói nào đó. +

Monarch:“ Con khỉ, nhất là mày Kaizer, nhớ lời tao không tao về mày chết chắc” Đưa đầu sát đến cảnh báo thằng bạn thân, cậu hậm hừ. +

Kaizer:“ Chết mẹ mày đi” Chửi vào mặt con rồng, Kaizer chạy biệt tâm. +

Judy:“ …Ê đừng có nhìn tao, đi đi kìa” Judy thấy cậu nhìn Kaizer chạy đi mất thì chuyển mục tiêu sang mình, đổ mồ hôi hột mà chỉ chỉ Tiberius đang đứng đợi cậu phía trước. +

Monarch:“ May cho mày, coi chừng tao” Nói rồi cậu bước về phía Tiberius cùng bước vào cổng. +

Judy:“ Con mẹ mày Kaizer! Lại báo tao, mày đứng lại!” Judy quay đầu ra sau thì thấy Kaizer đang đứng ngay cổng lú cái đầu ra, mặc kệ con cáo đang cười kế bên, Judy giơ chân rượt đến chỗ con sói. +

Kaizer:“ Nãy mày sung lắm mà, ngon đứng lại tao coi hahahaha” Kaizer đang theo sát Judy, há miệng ra đớp tới, tý nữa là dính rồi. +

Judy:“ Á! Má mày ra, lông đuôi của tao” Judy thiếu điều muốn vắt chân lên cổ chạy, né không kịp là bay luôn mảng lông. +

Ở Draigana không có Cổng thông qua Afuera vì vậy họ phải đến Oriental, qua nhiều cuộc chiến xảy ra, Ozean có một Cổng bí mật dẫn đến nơi nào đó tại lục địa. Bay theo Monarch, cả hai đến hòn đảo khi trước cậu gặp Silvanus nhưng con rồng đất lại không ở đây. +

Monarch:“ Quái lạ, ổng đâu mất tiêu rồi?” Đi sâu vào trong không thấy ai cả cậu khó hiểu, sao lại không ở đây nhờ. +

Tiberius:“ Mùi không còn mới” Tiberius đi vòng quanh đánh hơi. +

Monarch:“ Hmm đúng là không còn mới… nhưng ổng đi đâu được?” Đứng ngẫm nghĩ, cậu nhịp chân. +

Tiberius:“ Chắc địch đã tìm tới” Tiberius quan sát kỹ mọi ngóc ngách và đi sâu vào trong. +

Monarch:“ Mong là ông ấy vẫn ổn”. +

Tiberius:“ Monarch, coi này” Con rồng đang đứng sâu trong hang nói vọng ra. +

Monarch:“ Coi cái gì?” Bước sâu vào trong cậu thấy Tiberius đang nhìn cái gì đó trên tường. +

Tiberius:“ Đây chẳng phải là Draconic sao” Y chỉ lên những kí tự trên vách hang. +

Monarch:“ Hmm phải” Nhìn kỹ bức tường đá cậu nói. +

Tiberius:“ Silvanus để lại chăng” Chắc phải để lại gì đó chứ, không thể biến mất như vậy được. +

Nơi chạm tới bầu trời, +

Kẻ bảo vệ của tuyết trắng và rừng thông. +

Monarch:“ Chạm tới trời chắc là núi rồi, còn kẻ bảo vệ tuyết với thông… tuần lộc?” Suy ngẫm, sao mà câu thơ chung chung thế này. +

Tiberius:“ … Khỉ… khỉ đột lưng bạc, tại lục địa này có một ngọn núi rất cao, chọc thủng những tầng mây nơi bầu trời xanh thẳm, có một gia đình khỉ đột sống tại đó” Nhớ lại lớp lịch sử được học trước kia Y biết rằng nơi đó rất linh thiêng. +

Monarch:“ …Đó là núi Hāumÿdpnú’î phải không?” Đanh mặt cậu gầm gừ, cái tên này quen quá rồi. +

Tiberius:“ Phải… sao em biết?” Cũng lạ thật, lịch sử tại Draigana đáng lẽ không có cái tên này. +

Monarch:“ Được nghe kể” Giờ thì cậu nghĩ cậu biết vì sao con rồng già lại đến đấy, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. +

Tiberius:“ Vậy em biết đường đến đó không?” Để xem cái nghe kể đó đến đâu nào. +

Monarch:“ Tiếc là không” Ngồi xuống cậu nói, biết tên đó, biết phần nào về câu truyện đó, nhưng đường thì không. +

Tiberius:“ Theo anh” Nói rồi Tiberius tiện tay xóa câu thơ, hướng cửa hang mà đi. +

Bay về phía nam, họ phải bay khá xa cũng gần hai mươi phút cả hai mới đến nơi. Đáp xuống tấm thảm trắng buốt cậu ngước đầu nhìn lên ngọn núi vĩ đại cao thật cao. Đây là ngọn núi cao nhất cậu từng được thấy, cả núi lửa Antik hay dãy Linea cũng không cao đến vậy. +

Tiberius:“ Mặc vào” Cài áo khoác cho con rồng đỏ Y mỉm cười, bản thân Y cũng phải mặc, dù sao rồng lửa và nước không ở môi trường lạnh quá tốt. +

Monarch:“ Cảm ơn” Chỉnh lại áo đôi chút, cậu nói. +

Tiberius:“ Chúng ta còn—” Đang nói thì bị cắt ngang nhưng Y biết cái giọng này. Trời ạ, lại đến rồi đấy. +

Theseus:“ Cũng lâu rồi không gặp nhỉ” Hạ cánh phía sau hai con rồng, hắn nhìn Tiberius, khiêu khích. +

Monarch:“ …The? Anh làm gì ở đây?” Đề phòng kẻ thù sau lưng mình cậu gầm gừ, đứng gần hơn với con rồng bên cạnh. +

Tiberius:“ Quan trọng hơn… sao anh biết?” Nhìn con rồng đen cách không quá xa họ, Y thắc mắc. +

Theseus:“ Aurynel” Nói ra cái tên đó chắc cậu sẽ hiểu, họ sẽ không là kẻ thù… bây giờ thôi. +

Monarch:“ Ngài ấy nói chuyện với anh?” Bất ngờ cậu không thể tin được, vậy có nghĩa họ có thể là đồng minh tạm thời. +

Theseus:“ Phải” Gật đầu, hắn ngồi xuống. “ Lại đây nào” Đôi cánh giang rộng, giờ đây hắn sẵn sàng ôm lấy con rồng kia. +

Monarch:“…” Giật mình cậu nhấc một chân lên nhìn Theseus rồi lại quay sang nhìn Tiberius, khi thấy cái thở dài của con rồng biển cậu mới tiến bước chân lại gần hơn con rồng đen. +

Theseus:“ Nhớ sao?” Hắn đắt ý với cái ôm này. Ha, hắn đã đúng, sao lại không nhớ được, hắn đặt biệt thế mà. +

Monarch:“ Anh im lặng đi” Cậu không phủ nhận mình không nhớ con rồng to lớn này, nhưng cậu không thể nói thành lời, chỉ có hành động. +

Theseus:“ Biết rồi” Đảo mắt, hắn hài lòng rồi, ít ra cũng phải vậy. +

Rồi hắn thấy ánh mắt ghen ghét của con rồng biển đối diện khiến hắn càng thích thú hơn, giơ ngón giữa sau lưng Monarch, hắn cuối cùng cũng có dịp chửi con rồng màu xanh đáng ghét. Cái con rồng mất dại này, cứ chờ đấy, có vẻ hắn vẫn chưa nhận ra điều khác thường giữa hai người họ, tốt thôi, khi thấy rồi thì cũng chưa muộn, nhưng trước khi đó thì Monarch phải đứng cạnh Y đã vì chẳng biết con rồng kia sẽ làm gì lúc đó. +

Tiberius:“ Chúng ta còn việc phải làm” Y nhắc nhở con rồng đỏ. +

Monarch:“ À, phải” Giật mình nhẹ cậu tách ra khỏi cái ôm kia, quay đầu bước về. +

Theseus:“ Từ khi nào…” Hắn không thích chút nào khi tách ra khỏi mặt trời của mình, nhưng khi hắn định mỉa mai vì sao Monarch lại nghe lời con rồng biển thì ánh sáng vàng lóa lên nơi sừng của Monarch khiến hắn chú ý. Hắn nhận ra chiếc nhẫn đó… không thể nào, sao có thể xảy ra… hắn cảm thấy… bị phản bội. +

Tiberius:“ Sau lưng em!” Lo nhìn Monarch mà Y không để ý sự bất thường của con rồng đen, đến khi nhìn qua thì con rồng đó đã lao đến. Không thể nghĩ gì thêm Y lao đến đẩy Theseus cùng bản thân lăn nhiều vòng trên nền tuyết. +

Monarch:“ Tibe!” Họ đang đứng trên sườn núi rất dốc, lúc này hai con rồng kia đang ôm nhau mà lăn xuống và đang trở thành quả cầu tuyết khổng lồ. +

Tiberius:“ Ugh!” Lăn xuống sườn núi dốc và không may Tiberius đã đập lưng vào tảng đá to, điều này ngăn cả hai khỏi lăn xuống núi. +

Theseus:“ Thằng khốn nạn!” Đè mạnh đầu con rồng xanh vào đá, hắn gầm lên. +

Monarch:“ Theseus!” Cái gì vậy trời sao lại đánh nhau lúc này, họ không có thời gian đâu. +

Theseus:“ Cho ta một lý do tại sao ta không nên xé xác ngươi ra!” Ghì tay, vuốt hắn găm sâu lên lớp vảy mượt khiến máu chảy ra, lời nói của con rồng đỏ, hắn đã không còn nghe được, chỉ có cơn giận trong đôi mắt trắng đang phát sáng. +

Tiberius:“ Trách nhiệm” Chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến Y và Monarch phải chật vật. +

Theseus:“…” Dường như hắn dừng lại và đơ ra khi nghe đến từ này, phải rồi… trách nhiệm. +

Monarch:“ Bước xuống khỏi anh ấy, Theseus” Hạ cánh bên cạnh, cậu đẩy con rồng đen đang ngơ ngác ra. “ Không sao chứ?” Đỡ con rồng xanh ngồi dậy, cậu lo lắng hỏi. +

Tiberius:“ …Không sao” Lau vết máu trên trán mình, Y nhìn vào tay rồi lại nhìn lên con rồng phía trước vẫn đang đơ ra, chỉ là Y không muốn đánh lại mà thôi. +

Monarch:“ The? Anh không sao chứ?” Và rồi khi unified đã ổn, cậu nhìn qua con rồng đen đang đứng đó, dè chừng bước lại cậu dụi nhẹ chán vào cằm hắn. +

Theseus:“…” Giật mình trở về hiện thực hắn né tránh cái chạm của con rồng đỏ, nỗi đau này hắn không muốn đối mặt chút nào, quay đi hắn bay về phía ngọn núi đã tước đi tự do của bản thân. +

Monarch:“ The…” Nhìn con rồng đen bay đi… cậu cũng đâu muốn mọi thứ dẫn đến kết quả ngày hôm nay… nhưng cậu không có lựa chọn. +

Tiberius:“ Cho anh ta thời gian… có lẽ ta không nên nói về Aenthal là tốt nhất” Cọ trán với con rồng đỏ, Y nói. Nếu hắn biết được về Aenthal, có lẽ chiến tranh sẽ tìm đến Alagaëa sớm hơn mất và Y không muốn điều đó xảy ra. +

Monarch:“ …Vâng…” Cậu cũng buồn mà, cũng đau vậy nhưng… cậu không đủ mạnh mẽ để thay đổi thực tại, cũng không đủ can đảm để ngó lơ trách nhiệm của bản thân. +

Nhanh chóng bắt kịp con rồng đen họ đáp xuống trước cửa hang, vị trí hắn đang đứng. +

Monarch:“ Anh nói rằng có gia đình khỉ đột sống ở đây đúng không?” Hỏi con rồng xanh bên trái mình, cậu nhìn cửa hang lớn. +

Tiberius:“ Phải, em muốn vào luôn sao?” Y không nghĩ cả ba Dragon vào trong cùng lúc là ý kiến hay. +

Monarch:“ …Không, như thế chỉ khiến họ sợ” Nhịp ngón chân, cậu suy nghĩ. “ Biến thành sư tử” Như có bóng đèn sáng trên đầu, cậu nói. +

Theseus:“ Sư tử?” Hắn thấy lạ, sao không vào mẹ bên trong rồi đe dọa là được rồi. +

Monarch:“ Đúng… như này” Làn khói của Transfigura Magic biến cậu thành một Fädynol sư tử, lớp lông vàng kim nổi bật cùng lớp bờm đỏ như chưa bao giờ được thấy, ba đường vàng trên bờm như nét đặc trưng riêng. +

Ôi trời, dù không hẹn nhưng hai con rồng kia lại thở dài cùng một lúc rồi làm theo con rồng đỏ. Làn khói tan đi và hai con rồng lại liếc xéo nhau trước khi bước theo Monarch tiến vào trong hang. Hắn chỉ đang kìm nén chính mình để không phá hỏng kế hoạch mấy ngàn năm này, và chắc chắn hắn sẽ trút giận lên thứ gì hoặc ai đó khi rời khỏi đây, và phải nhanh lên trước khi hắn khiến con rồng đỏ hối hận vì cái trách nhiệm kia. +

Vừa vào bên trong, chào đón họ là con khỉ đột lưng bạc đực lớn. Dù Monarch đã có thể nói là nổi bật hơn so với Fädynol sư tử bình thường, thậm chí còn lớn hơn Leon, nhưng với con khỉ đột này lại nhỏ hơn đôi chút. +

“ Wooooh hoho sư tử! Lâu lắm không thấy sư tử… ủa mà khoang, sao sư tử lại ở đây?” Con khỉ đột oh lên ngơ ra rồi đưa đầu sát đến nhìn cậu. Nếu mà sư tử thì cũng sống khá xa lãnh thổ gia đình họ, mà chỉ có sư tử trắng thôi. +

Monarch:“ Không sợ à?” Lùi ra sau vài bước, cậu không thích mấy ai xa lạ ghé sát mình hay đụng chạm. +

“ Lo lắng? Không đâu mèo con xinh đẹp ơi, tại sao tôi lại sợ một thứ như… thế…” Cười hehe khi nhìn con sư tử bờm đỏ độc lạ, con khỉ bỗng nhận thấy bản thân đang thấy gì sau lưng con sư tử đó, lo lắng sợ hãi bước lùi ra sau khi ánh mắt đáng sợ của hai con sư tử lớn hơn sau lưng đang nhìn chằm chằm mình. +

Monarch:“ Vậy?… cái gì, khỉ đột?” Nhướng mày, cậu hỏi khi thấy con khỉ đang kiêu ngạo thì sợ hãi lùi ra sau. +

“ Aspen!” Có thêm hai con khỉ nữa chạy đến từ sâu trong hang, lao đến tấn công cậu. +

Khi móng vuốt Theseus sắp chạm đến con khỉ trước mặt thì cú đấm của con khỉ đột lớn nhất cũng vừa đến, nhưng Tiberius đã nhanh chóng đá một cước chặn lại cú đánh. Đúng là khỉ đột, xương cứng thật! Đứng chắn trước Monarch, cả hai gầm gừ với hai con khỉ đột lớn hơn. +

“ Các người là ai, sao lại đến nơi đây!?” Con khỉ đột đầu đàn nói với vẻ giận giữ. +

Monarch:“ Không cần phải đánh nhau, chúng tôi đến tìm Silvanus” Đặt tay lên vai Theseus, cậu bước đến trước họ nói với con khỉ lớn nhất. +

“ À tôi biết ngài là ai rồi, xin thứ lỗi về sự việc vừa rồi, xin tự giới thiệu. Tôi là Asiza, còn đây là hai đứa em của tôi, Aspen và Brucie” Con khỉ đột chỉ đứa khi nãy chọc cậu và đứa còn lại kế bên mình, cũng như cúi nhẹ đầu. +

Monarch:“ Rất vui được gặp… tôi có một câu hỏi. Khi nãy là như nào vậy?” Gật đầu, cậu chỉ sang Aspen hỏi. +

Aspen:“ Tôi á?” Aspen chỉ ngón tay về chính mình. +

Monarch:“ Không báo động, hay gọi bất kỳ ai đến trợ giúp, tại sao?” Cậu bước gần tới hỏi, thấy cũng lạ, người bình thường người ta la làng báo động ngay mà thằng cu này lại không. +

Aspen:“ Oh đơn giản ấy mà! Đơn giản là tôi không thể cưỡng lại được một con sử tử xinh đẹp” Làm mặt đẹp, Aspen nháy mắt nhe răng cười. +

Monarch:“ Không cảm ơn” Cậu né mấy cái trái tim bay tới, tái mặt lui ra gần Theseus hơn. +

Asiza:“ Như thế là thất lễ Aspen” Asiza cười xoa đầu nhắc nhở đứa em út. +

Theseus, Tiberius:“…” Tiberius nheo mày, còn Theseus thì bắt đầu muốn cắn chết thằng cu Aspen kia rồi, khi nãy đã bực giờ thì nhân đôi rồi đó. +

Aspen:“ Cậu mong đợi điều gì? Mấy thằng tâm thần?” Aspen tiếng lại gần hơn, mấy cái trái tim nổi lềnh bền kế bên. +

Né đầu ra, cậu thật chả hiểu con khỉ này bị gì nữa, nhưng mà chê hay nói gì theo ý thì lại không phải phép. Đột ngột, Theseus đưa đầu đến chen ngay chính giữa, nhe nanh gầm gừ dí sát mũi Aspen đẩy đi. Bất ngờ với sự đường đột của con rồng đen, mặt cậu hơi đỏ lên. +

Asiza:“ Thôi đủ rồi Aspen, xin các vị thứ lỗi. Mà sao các vị lại ở trong hình dạng này?” Asiza hỏi khi thấy ba con rồng đang giả danh sư tử. +

Monarch:“ Tôi sợ nếu cả ba vào sẽ khiến mọi người sợ, cũng như gây ấn tượng không tốt” Cậu gãi gãi bờm, mà… khi nãy cũng được coi là ấn tượng không tốt rồi. +

Asiza:“ Thì ra là thế. À tôi quên, với tư cách là thũ lĩnh của bộ tộc, tôi chào đón ba vị đến nơi đây. Ông rồng thông thái Silvanus đang đợi mọi người bên trong đấy” Cúi nhẹ đầu, anh nói rồi nhìn về phía trong. “ Mời theo chúng tôi” Đi trước dẫn đường, họ tiến sâu vào trong, Silvanus đang nằm ngủ trên lớp rơm dày. +

Silvanus:“ Gặp lại rồi Bệ hạ, Vua Tiberius, Lord Lurofíer” Ngóc đầu dậy, ông cúi đầu chào cả ba khi anh em khỉ đột rời đi. +

Theseus:“ Ta đã nói đừng gọi ta như vậy” Gầm gừ, cơn giận trong hắn lại lớn hơn rồi. +

Silvanus:“ Xin lỗi, tôi già rồi đôi khi quên” Ông quên thật chứ có phải có ý đâu. +

Monarch:“ Vấn đề chính” Nhắc nhở con rồng già, họ không có nhiều thời gian và cậu không chắc Theseus sẽ trụ được lâu hơn nữa. +

Silvanus:“ À, phải… cố gắng tìm Thiên Hạc nhé, chúng ta thật sự cần cậu ta làm đồng minh” Nhìn con rồng đỏ, ông nói. +

Monarch:“ Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức” Gật đầu, cậu sẽ làm hết sức mình, đây cũng là trách nhiệm. +

Silvanus:“ Vậy thì hãy nghe đây hỡi Ánh Sáng và Bóng Tối +

Tại thung lũng xa xôi, nơi sương mù bao phủ, +

Như màu trắng của tuyết và màu đỏ của dương. +

Cùng với đầm lầy xanh tươi, +

Là trường thọ, may mắn và trung thực. +

Là sự thủy chung, son sắc trong cuộc đời, +

Tồn tại cùng nhật quang trên cao, +

Và ngàn năm của cuộc sống. +

Đây là những gì tôi có thể cho các vị biết. Chúc may mắn và hãy bảo trọng, bây giờ thì tôi xin phép” Nói rồi Silvanus lại quay đầu đi ngủ tiếp, ông già rồi buồn ngủ miết, mà chắc cũng không sống được thêm bao lâu nữa. +

Monarch:“ ???” Cậu hỏi chấm, chỉ bài thơ đó thôi sao, khó rồi đây. +

Tiberius:“ Hmm” Tiberius suy nghĩ, nghe có vẻ quen quen, Zhinai sẽ hữu ích lần này rồi. +

Theseus:“ …Chúc may mắn” Hắn nghe bài thơ vừa quen cũng vừa lạ, nhưng hắn phải đi, không thể cầm cự lâu hơn. +

Monarch:“ Khoang đã The…” Cậu dừng hắn lại không kịp, con rồng đã chạy ra ngoài và bay đi xa. +

Tiberius:“ …Về thôi” Họ phải đi, tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. +

Island of Salvation, castle Baphomet, in the small cave behind the island. +

Nằm trên tảng đá phẳng, đầu kê dài trên mặt đá, con quạ già dần nhắm lại đôi mắt. Từ trong tiềm thức, kí ức của ông chạy như thước phim cũ, chiếu lại cuộc đời ông rồi dần chậm lại vào cái ngày ông gặp con rồng trẻ đáng thương, rồi đến khi con rồng lớn hơn nữa. Zehir giơ tay ra trước mặt con rồng, nó ngây thơ đưa vuốt đặt lên đó. Bàn tay khác biệt nhau, nó rút tay lại, ánh mắt hiện lên một nỗi sầu. Con quạ đã thấy, ánh mắt ông cũng buồn đi. +

Zehir:“ Nhắm mắt con lại, giờ thì quên hết những gì con đã thấy, con cảm thấy gì?” Zehir nói, con rồng trẻ ngoan ngoãn làm theo, nó nhắm mắt lại và cảm nhận. +

Lurofíer:“ Trái tim của con” Đặt tay lên trái tim mình, con rồng nói. +

Zehir:“ Lại đây” Zehir đưa tay tới, ôm nhẹ nó gần đến ngay lồng ngực mình. +

Lurofíer:“ Tim của chú” Nó kê tai gần và cảm nhận. +

Zehir:“ Thấy chứ, cả hai hoàn toàn giống nhau, bọn họ chỉ chưa thấy điều đó mà thôi. Con còn hơn thế nữa, so với những gì người khác nhìn thấy ở con, một ngày nào đó con sẽ chứng minh cho bọn họ thấy rằng họ đã sai” Dùng ánh mắt thấu hiểu và yêu thương, Zehir tự hào về đứa nhóc trong vòng tay mình. +

Lurofíer:“ Con sẽ cho họ thấy điều đó, con sẽ trở thành con rồng tuyệt vời nhất” Lurofíer trẻ tuổi vui vẻ và tự hào. +

Zehir:“ Oh, ta cá là con sẽ làm được!” Zehir vui vẻ cười thật tươi. +

Khi đoạn kí ức kết thúc cũng là lúc mà con quạ già đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, kết thúc cuộc hành trình quá dài trong vòng tuần hoàn của sự sống. +

Một nơi xa xăm nào đó, xuyên qua những tầng mây trắng lững lờ, là những dãy núi xanh thẳm nối tiếp nhau đến tận chân trời. Giữa khung cảnh tĩnh lặng ấy, rừng trúc trải dài, lay động khẽ theo làn gió sớm trong màn sương mỏng. Trên một mỏm đá cao, con sếu đầu đỏ khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía sau, rồi lặng lẽ hướng ánh mắt về phía xa như vừa nhận ra điều gì đó. Gió thổi qua, mang theo hương trúc và hơi ẩm của mây, khiến không gian càng thêm mờ ảo và huyền bí. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Ây da thế là xong dl tháng 11, đau lưng quá bây ơi. +

Tôi đang rất nhức đầu với cái ngoại hình của Aenthal và tôi dự định tính cách của thằng bé sẽ không thiên về tốt như Astraios mà khá là… +

Khúc Theseus chửi thì do tôi không biết dịch như nào cho xịn nhưng tiếng anh nó là ” You Bastard!” và ” Give me one reason why I shouldn’t rip you apart!”. +

:))). Ý tưởng khúc này thuộc về bộ fancomic TLK: Broken Crown thuộc bản quyền của kaikree trên deviantart +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng

Comments (2)