Skip to main content

Chapter 43: Two Sides.

dathaiPiter

+

Chapter 43: Two Sides. +

Đế quốc được hình thành từ nhiều lối sống, xã hội và văn hóa khác nhau trên toàn lãnh thổ. Như ta đã thấy, dù hòa bình được lặp lại trên mảnh đất quê nhà, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Chúng ta chìm trong nhiều loại chiến tranh khác nhau: cuộc chiến thương mại, kinh tế và cả chính trị khắp mọi nơi, cùng các mối làm ăn giữa mọi ngành nghề, các clan và house với nhau. +

Có rất nhiều clan và house lớn nhỏ phân bố khắp các đảo và đất liền. Họ có đồng minh hoặc theo chân một clan dẫn đầu hay house lớn, nhưng đôi khi lại độc lập đứng riêng lẻ và chịu sự chiến tranh đô hộ. Dù luật lệ là vậy, Hoàng đế không thể nhúng tay vào mọi thứ trên toàn nước được; điều đó là quá sức. +

Trong số những tranh chấp lợi lộc, yên bình nhất chắc chỉ có Mangurrach và Siógnol. Đây là hai giống loài được cho là hiền lành, không thích chiến tranh; tranh chấp của họ dừng lại hoàn toàn khi Alagaëa được lập nên, và những mâu thuẫn từ trước đó chỉ xảy ra với các loài khác, bản thân chính họ rất hòa đồng. +

Mangurrach nổi tiếng là những thợ mỏ và thợ rèn tài ba xuất chúng. Họ là chủ nhân của nhiều kỹ thuật mà chỉ họ mới biết cũng như không loài nào học được. Sống tại vương quốc của chính mình và dưới quyền Vua của họ, Mangurrach làm đúng nhiệm vụ được giao và hoàn toàn không thích chen vào mấy cuộc chiến vô bổ, gây thiệt hại cho giống loài mình. +

Siógnol tương tự. Họ gần giống với loài rồng, những sinh vật đầy phép thuật; không pháp sư nào nổi tiếng hơn Siógnol. Họ đại tài đến không ngờ, là loài tôn trọng truyền thống và văn hóa nhất trong tất cả, đồng thời mang trong mình chủ nghĩa tự do lớn lao. Họ sinh sống và gắn liền với rừng già vĩ đại, sống trong những khu rừng rợp bóng mát và giàu sức sống, cuộc sống của họ cũng rất giản đơn, không quá cầu kỳ. +

Siógnol là loài tôn trọng sự đoàn kết cũng như thủy chung. Họ sống cạnh bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt như chính nơi họ sinh sống. Không chỉ vậy, trong mọi loài, không loài nào bảo vệ rừng tốt hơn Siógnol; thiên nhiên đối với họ là vị thần tối cao, vì vậy họ chăm sóc, che chở và bảo vệ nơi họ sinh ra. +

Những ngôi nhà được làm từ gỗ, nằm giữa rừng cây cổ thụ to lớn. Loài vật mà họ ngưỡng mộ nhất chính là loài cú, được họ cho là đại diện cho sự thông thái, là thần hộ mệnh sẽ chỉ đường dẫn lối cho họ khi lạc đường. Tất nhiên, họ vẫn giữ được bản tính hiền lành, tốt bụng và giản dị của tổ tiên. Với lòng yêu thương thiên nhiên vô điều kiện, họ chào đón tất cả mọi loài đến với khu rừng của mình. +

Ngoài những điều tốt đẹp đó, còn lại là những phần xấu xí làm bẩn xã hội. Nhưng xã hội là vậy, không có đấu đá cạnh tranh thì đã không là xã hội. Điều quan trọng là việc buôn bán nô lệ vẫn còn nhen nhóm đâu đó, chưa được dập tắt hoàn toàn mặc kệ nhiều nỗ lực của Monarch. Những phiên chợ đen và các tổ chức ngoài vòng pháp luật vẫn hoạt động mạnh mẽ, chưa bị diệt trừ. +

Và tất nhiên, nặng nề nhất trong tất cả là loài rồng, loài vật đứng đầu chuỗi thức ăn, trong mọi thứ, là loài đầu tiên được tạo ra và xã hội rồng chính là ngọn cờ đầu tiên tạo nên mọi thứ sau này. Dù như thế, nhưng đâu cũng có nhiều mặt của riêng nó. Trong cái xấu và bóng tối bao phủ dưới chân, bên trên là ánh sáng ấm áp; có rất nhiều clan là một gia đình thật sự yêu thương nhau, cùng nhau phát triển thịnh vượng. +

Region 2, Burning Lancer Clan Estate, Day 12. +

Ignatius:“ Tao thật thất vọng về mày, đúng là sai lầm khi chọn mày là người thừa kế! Mày nhìn lại mày đi, coi thằng con hoang kia hôm nay đang đứng ở đâu, còn mày… thất bại” Ignatius khiển trách đứa con trước mặt, gã thật thất vọng; toàn lũ thất bại. +

Inigo:“ Con đã cố gắng hết sức rồi, thưa cha” Inigo chịu trận, cúi thấp đầu; nó cố hết sức rồi chứ bộ. +

Ignatius:“ Vậy cố hơn nữa đi… cha nói đúng, đáng lẽ tao nên đập nát trứng của mày ngày hôm đó” Lửa cam bay ra từ mũi, Ignatius gầm gừ. +

Enya:“ Anh im ngay đi, Ignatius! Thằng nhỏ đã làm hết sức của nó rồi, anh không thể ép thằng bé như thế được” Enya bước từ ngoài vào, đi lại gần Inigo an ủi đứa cháu đáng thương. +

Ignatius:“ Chẳng phải cô công chúa bé bỏng của mẹ đây sao? Tôi không cần chị dạy đời hay dạy con trai tôi. Nó là con tôi, tôi muốn dạy nó như nào là việc của tôi, không liên quan đến chị” Ignatius tức giận khi thấy Enya muốn dạy đời mình, đúng hơn là khó chịu trước sự hiện diện của người chị này. +

Enya:“ Anh như thế cũng đáng làm cha sao? Anh nhìn cách anh đối xử với thằng nhỏ xem, có bằng Bệ hạ đối xử với Tariq không?” Enya tức giận, dũng cảm nói ra ý kiến của mình; cô không thể chịu được nữa, đã quá nhiều năm rồi. +

Ignatius:“ Chị im mồm! Đừng có nhắc đến thằng con hoang đó trước mặt tôi! Nó chỉ may mắn mà thôi, nó chẳng có gì cả, không cha không mẹ, nó có thể hơn clan của chúng ta sao?” Mắt con Wyvern sáng lên, gầm gừ chuẩn bị tấn công. +

Enya:“ Anh mới là người phải ngậm miệng lại! Đừng có nói Tariq như thế, nó là một đứa trẻ ngoan hiền và hiểu chuyện. Nếu như không có sự việc trước kia để Inigo nhận ra cái sai của nó và thằng cha nó mất dại đến cỡ nào, thì chắc bây giờ nó thật sự là một bản sao nữa của anh rồi!” Enya cũng không chịu thua, tiến đến đối diện trực tiếp với anh mình. +

Ignatius:“ Nếu như bất mãn thì sao chị không biến đi khỏi nơi đây như trước kia đi? Còn tới đây làm gì, nơi đây chưa bao giờ coi chị là thành viên trong gia đình cả!” Ignatius lấn tới, đẩy lùi sự kiên cường kia. +

Enya:“ Anh gọi đây là gia đình à? Không gia đình nào hãm hại lẫn nhau cả! Chính vì tôi chán ngấy cái cảnh này nên mới rời đi; tôi biết nếu như tôi ở lại, tôi sẽ thành nô lệ cho các người. Nhưng hôm nay tôi quay lại đây là vì Inigo, tôi sẽ không để anh đì đọa nó nữa!” Enya gầm gừ, dù cô không chắc mình có thể thắng, nhưng cô sẽ chiến đấu vì cháu mình. +

Ignatius:“ Đừng ăn nói nực cười như thế, chị gái thân yêu ơi, tôi sẽ không dễ dàng để chị mang Inigo đi đâu cả” Nở nụ cười nham hiểm, gã sẽ không bỏ qua việc này dễ dàng đâu. +

Enya:“ Anh chẳng bao giờ hứng thú với việc làm cha cả, vậy sao không từ bỏ đi? Nếu như lúc đó tôi không chăm thằng bé thì nó sẽ không bao giờ sống được tới ngày hôm nay! Anh bỏ mặc nó khóc và đói đến chết, mà bây giờ anh không để nó đi sao!” Enya càng nổi giận hơn khi nhắc về chuyện xưa. +

Ignatius:“ Mặc kệ nó, nó là con trai tôi, nó sống được là điều đương nhiên. Nó là tài sản của clan, nó phải sống để phục vụ gia đình nó” Ignatius cười mỉa mai. +

Enya:“ Sao anh có thể! Nó là con anh đấy, nói ra những lời như thế anh không thấy cắn rứt lương tâm sao?” Enya xúc động gào lên, sao một kẻ độc ác như vậy có thể làm cha chứ. +

Ignatius:“ Thì đã sao, như chị trước kia thôi, có cái gì đâu mà phải buồn? Dù gì cũng có vài quả trứng, nó chẳng quan trọng bằng quyền lực gia đình ta” Ignatius bắt đầu quá lố, lấn sang vấn đề đáng lẽ không nên bàn luận. +

Enya:“ Chỉ là vài quả trứng thôi sao? Ừ, vài quả trứng đó là con của tôi! Tôi đã chẳng quan tâm thằng đĩ vô tư kia, tôi dồn tất cả tâm huyết của mình vào đó, những đứa con thân yêu của tôi… mà các người nỡ~!” Enya đau khổ như muốn gục xuống; cô đã chấp nhận mọi thứ, và điều duy nhất cô cần là con mình, nhưng chúng lại… +

Ignatius:“ Nói quá gì, chỉ là chúng không đạt yêu cầu thôi, chết ngay lúc đó là tốt cho chúng, chúng—” Cười trên nỗi đau của người khác, Ignatius đang nói thì bị ngắt ngang bởi sự hiện diện mà anh có lẽ đã quên sẽ xuất hiện. +

Monarch:“ Ignatius, ngươi mới nói cái gì?” Chỉ vừa vào trong khuôn viên khu điền trang. Như mọi khi, hôm nay là ngày cậu đến thăm các clan dẫn đầu, nhưng khi vừa bước chân vào, cậu nghe được điều mà mình ghét nhất. Khuôn mặt nhăn nhó, khó coi của cậu và Tiberius nói lên tất cả. +

Ignatius:“ B-Bệ hạ, t-thần chẳng nói gì cả, thần chỉ đang dạy đứa con ngỗ nghịch của mình thôi, thần—” Ignatius lo lắng lùi lại, mồ hôi vô thức chảy trên trán. +

Monarch:“ Câm miệng! Sao ngươi có thể nói như thế với con mình? Thật mất mặt, Ignatius! Phải, ta cũng như các ngươi, không có lựa chọn trong trách nhiệm bản thân, nhưng ta không thối nát như ngươi. Con cái là máu mủ ruột rà, đó là món quà ngươi được tổ tiên và Aurynel ban cho chứ không phải đồ chơi để đập nát!” Cậu tức giận, mắt sáng lên cùng với vảy bụng và cổ; trên trời, cơn giông lớn bắt đầu kéo tới. +

Tiberius:“ Moniā, bình tĩnh đi em, tức giận như thế không tốt” Tiberius thấy cậu có điều bất thường nên lo lắng lên tiếng. Điều này không tốt chút nào; Monarch vốn nóng tính, nếu làm ra việc gì thì khó mà nói năng với Hội đồng. +

Monarch:“ Anh im! Tôi không nói chuyện với anh. Ignatius! Đừng tự chọn cái chết cho mình!” Cậu gầm gừ, quay ra chửi ngược lại Tiberius rồi bước lại gần hơn con Wyvern đang run rẩy. +

Ignatius:“ Ngài đừng vô lý vậy chứ, đó là mục đích chúng được sinh ra, để phục vụ gia đình” Ignatius bắt đầu không biết sợ, lại nghênh cái mặt lên dù đang co đuôi run cầm cập. +

Con rồng đỏ tức giận gầm lớn; lời nói đó không thể chấp nhận được, không thể tha thứ. Trời đã mưa tầm tã khiến ai cũng ướt; từ phía trên đầu họ, đám mây bão tụ lại, từ đó đánh xuống một tia sét lớn đỏ ngầu thẳng xuống vị trí Ignatius đang đứng. +

Ignatius:“Aaaaaaaaaa!” Con Wyvern la lên đâu đớn trước khi bất tỉnh ngã xuống. +

Inigo:“ Cha!” Inigo kinh hãi chạy đến nhưng bị Enya giữ lại. +

Enya:“ Đừng, nghe lời dì đi con. Ông ta chưa bao giờ coi con là con ổng cả, từ bỏ đi, đi theo dì” Enya khuyên bảo, ôm chặt đứa cháu. +

Monarch:“ Cảnh vệ, đưa Ignatius về Drachenburg” Nhăn mày, cậu nhìn con Wyvern vẫn còn bốc khói; đây là bài học của gã, từ bây giờ cậu sẽ lấy đi khả năng bay lượn đó. “ Inigo, viết đơn gửi cho Kaizer, từ giờ ngươi làm việc dưới quyền Tariq” Khì mũi, cậu nhìn con Wyvern đang được Enya ôm rồi quay đầu bay đi. +

Enya:“ Đội ơn Bệ hạ” Enya cúi đầu thật sâu khi hai con rồng đã bay xa. +

Tiberius:“ Em biết điều này dẫn đến hậu quả đúng chứ?” Cố gắng bắt kịp con rồng bay phía trước, Y dừng cậu lại. +

Monarch:“ Tôi tự chịu trách nhiệm” Nhe nanh, cậu nói. Bây giờ không nên nói chuyện với cậu là tốt nhất; cậu sẽ chịu trách nhiệm với mọi thứ mình làm, biết rằng tấn công patriarch của clan Hội đồng là rất không đúng, nhưng cậu không thể dừng bản thân mình. +

Giữ tâm trạng bứt rứt, khó chịu đó của mình suốt cả ngày làm việc, cậu khiến cho đám bạn thật sự không dám lại gần nếu không muốn biến thành đồ nướng. Nhìn Monarch cứ như sắp nổ tới nơi vậy. Cho đến tối, cậu cũng biến mất trong bữa tối, nằm trên mỏm đá quen thuộc của mình gần dòng suối nhỏ bên dưới trong rừng đại ngàn Jura; con rồng đỏ buồn bã ngắm cảnh núi rừng hùng vĩ. +

Tiberius:“ Thì ra em ở đây, bởi thế sao anh chẳng thấy em đâu trong Drachenburg” Hạ cánh phía sau cậu, con rồng biển mỉm cười. +

Monarch:“ Anh đến đây làm gì? Em muốn ở một mình” Cậu không nhìn Tiberius, vẫn nằm đó thở dài. +

Tiberius:“ Em cần ăn Ryujin của anh” Không màn lời nói của cậu, Tiberius đi đến nằm xuống bên cạnh. +

Monarch:“ Em không muốn ăn” Lại thở dài, cậu quay đầu sang hướng khác. +

Tiberius:“ Thôi nào… Anh biết em buồn, nhưng sức khỏe rất quan trọng” Nhìn xuống lông bờm vàng, Y trìu mến nói. +

Monarch:“ …Xin lỗi vì khi sáng đã lớn tiếng”  Nói rồi, cậu quay đầu sang đặt lên tay con rồng biển. +

Tiberius:“ Em có thể chuộc lỗi bằng cách ăn tối” Tức cười vì kiểu xin lỗi này, Y vuốt nhẹ lớp bờm mềm. +

Monarch:“ Em sẽ cân nhắc” Xoay người ngẩng đầu lên, cậu nói. +

Tiberius:“ Anh biết em vẫn còn thứ muốn nói” Y đẩy nhẹ đầu con rồng đỏ. +

Monarch:“ …Em biết rằng Burning Lancer có nhiều vấn đề, nhưng em không nghĩ nó nghiêm trọng đến vậy” Thở dài tiếp tục, cậu dựa đầu vào con rồng bên cạnh. +

Tiberius:“ Điều đó không khác Deepbane Sea là bao” Nhìn con rồng đang dựa vào mình, Y cụp mắt. +

Monarch:“ Sao không thể hòa thuận như Siógnol chứ… Em chỉ muốn chúng ta đoàn kết hơn” Đó là điều cần thiết; nếu không đoàn kết cùng nhau, sớm muộn Erebryn cũng kết thúc mọi thứ. +

Tiberius:“ Em có bao giờ thấy xã hội không có mặt tối không, Ryujin của anh?” Mỉm cười với lời nói đó, Y cũng muốn vậy, cả hai bọn họ đều cùng mục tiêu và ý chí, tiếc rằng chỉ hai thôi là không đủ. +

Monarch:“ Không… Nếu tốt đẹp như vậy, xã hội không là xã hội” Nằm thẳng người lại, cậu lắc đầu. +

Tiberius:“ Em đã làm mọi thứ có thể… nhưng cũng đừng quá lo lắng, em yêu, anh luôn ở đây” Cọ má với con rồng đỏ, mắt cả hai nhìn vào nhau. +

Khung cảnh tại Jura luôn thơ mộng như này sao? Trong tiếng côn trùng râm ran và gió tuyết thổi nhẹ khiến lớp cỏ dưới thân họ lay nhẹ, đom đóm bay xung quanh khiến nơi này trông thật lãng mạn với Lleuad sáng xanh trên cao, càng làm cho làn nước chảy lấp lánh hơn. +

Island of Salvation, Castle Baphomet. +

Erebryn:“ Thấy chưa! Ta nói rồi mà không nghe, phải mà hành động liền là ngon rồi, giờ chịu nghe lời chưa? Ta nói nhiều rồi nhưng ngươi có nghe đâu, bây giờ ngươi sáng mắt ra chưa, con rồng đó phản bội ngươi” Làn khói đen bay lượn lờ quanh hình ảnh trước mặt con rồng đen; trong đó là khung cảnh Tiberius và Monarch tại Jura. +

Theseus:“ Im đi, Erebryn, em ấy có lý do của riêng mình” Nói thì hay lắm, nhưng bản thân hắn đang rất khó chịu, thật muốn xé xác con rồng màu xanh đó ra. +

Erebryn:“ Tự lừa ai chứ, Lurofíer? Chính ngươi đang rất muốn lao đến đó xé chúng ra đúng chứ?” Cười hà hà, con rồng tím khiêu khích. +

Theseus:“…” Hắn không muốn nói gì thêm cả; Erebryn nói đúng, rất đúng. +

Erebryn:“ Ôi thôi, có lẽ ta nên giúp ngươi, Lurofíer bé nhỏ tội nghiệp, lại mất đi gì đó rồi” Trêu ghẹo Theseus, lão vẫn chưa chịu dừng cái điệu cười của mình. +

Theseus:“ Không cần” Hắn đang rất cố gắng làm theo lời khuyên của con rồng đỏ, nhưng hắn nghĩ hắn sắp không được rồi. +

Erebryn:“ Nào nào, ta đâu nói gì sai? Ngươi nên giành lại thứ là của mình chứ… phải không?” Đối diện con rồng đen, lão nói, nụ cười đó càng rộng hơn. +

Theseus:“ …Phải…” Con rồng này nói đúng; hắn đợi đủ rồi, bị động đủ rồi, hắn phải làm gì đó, không ai được lấy đi thứ hắn muốn. +

The next day. +

Hôm nay hồn hắn cứ như không ở đây vậy, lơ đãng từ sáng đến giờ. Bước những bước chậm rãi trên bãi cát, hắn lại đến cái hang đó. Đã nhiều ngày kể từ khi Zehir mất, từ đó hắn cảm thấy buồn, nỗi buồn mất mát thật khó chịu. +

Theseus:“ Sớm như vậy sao, Zehir?” Ngồi trước bức tượng nhỏ của con quạ già, hắn than thở. “ Ta nên làm gì đây… Có nên làm theo Erebryn hay không… Tiberius có đáng chết hay không?” Hắn đang đắn đo sao? Hắn thay đổi đôi chút rồi, dù trước kia hắn cùng con rồng biển từng cùng một phe, nhưng ngày đó đã qua lâu rồi. “ Phải làm gì mới đúng hả, Zehir? Con cá đó là phần tối quan trọng cho kế hoạch của Aurynel, nhưng hắn dám…” Trò chuyện với bức tượng đá, hắn gầm gừ rồi dừng lại; hắn không muốn nhắc lại nỗi đau đó nữa. +

Nychta:“ My Lord?” Bước vào hang, cô đã thấy Theseus ngồi trước bức tượng nhỏ; cô và Avgrund đến đây để thăm con quạ già. +

Theseus:“ Hai ngươi làm gì ở đây?” Không màn đến hai con rồng sau lưng, mắt hắn trùng xuống khi nhìn bức tượng này. +

Nychta:“ Zehir không muốn thấy ngài như này đâu” Nhìn bóng lưng cô đơn, cô biết con rồng này đang sợ. +

Theseus:“ Không phải việc của người” Theseus lạnh lùng đáp lời; hắn không cần lời khuyên, hắn ổn. +

Nychta:“ Ngài biết rằng chúng tôi biết Zehir đã lâu, ông ấy là người đầu tiên đi theo ngài, chúa tể của tôi. Tôi hiểu Zehir cũng rất quan trọng với ngài, như cậu Hoàng đế kia vậy” Nychta vẫn cố gắng tiếp tục, cô không muốn con rồng này hối hận cho hành động của bản thân nữa. +

Theseus:“ Biết thế thì ngươi nên ngậm miệng lại” Hắn gầm gừ đe dọa. +

Avgrund:“ Ngài thật sự cần phải nhìn vào hành động của mình, my Lord” Đứng cạnh unified của mình, anh nói. +

Theseus:“ Vậy thì hai ngươi nói ta phải làm sao? Ta không thể ngăn lại cảm giác muốn giết chết thằng khốn đó!” Theseus bắt đầu tức giận khi nhắc đến Tiberius; hắn rất, rất muốn làm điếu đó khi nhìn thấy chiếc nhẫn xanh trên sưng của Monarch. +

Nychta:“ Ngài có tin tưởng Monarch không?” Nychta hỏi thẳng; cô cần biết Theseus có thật sự đặt lòng mình vào con rồng kia hay không, cô sẽ cố gắng để kế hoạch của Aurynel thành công, chỉ khi đó họ mới tự do. +

Theseus:“ …Ta…” Hắn lưỡng lự; hắn không biết nữa. +

Nychta:“ Ngài đang sợ sao?”. +

Theseus:“ Ta không sợ… Ta chỉ…” Hắn không biết phải nói gì, chỉ cúi đầu nhìn những cây nến đang cháy. Có phải hắn thật sự sợ? Sợ rằng hắn lại mất đi gì đó. +

Avgrund:“ Ngài đang sợ, sợ rằng cậu ấy sẽ phản bội ngài”. +

Theseus:“…” Theseus im lặng; phải, hắn rất sợ bị phản bội, và điều Monarch làm không phải là phản bội sao? Dù cậu chưa bao giờ nói cần hắn. +

Nychta:“ Chính sự đa nghi và sợ hãi đó đã khiến ngài xa cách cậu ấy hơn” Theseus luôn như vậy, luôn rất đa nghi. +

Avgrund:“ Như một bức tường vô hình ngăn cách cả hai. Nếu như ngài vẫn giữ bản tính ấy, một ngày ngài sẽ thấy, cậu ấy cũng sẽ mất niềm tin ở ngài”. +

Nychta:“ Tình yêu phải đến từ hai phía và niềm tin cũng thế. Ngài hiểu chứ?”. +

Theseus:“…Ta…” Hắn không biết trả lời như nào. Hắn đã từng tin tưởng Monarch hay chưa, hay chỉ luôn làm theo ý mình? Hắn đã ép cậu nhiều thứ, nhưng điều đó không phải tốt sao? Ở cạnh hắn không phải tốt hơn sao? Chính hắn là người tìm thấy ánh sáng đó trước cơ mà. +

Nychta:“ Chúng tôi chỉ có thể nói như thế, còn kết quả ra sao, là do ngài lựa chọn” Nychta thở dài lắc đầu rời đi khi thấy sự lưỡng lự, nhưng cô không thể làm gì hơn, chỉ mong thời gian sẽ thay đổi ai đó. +

Avgrund:“ Đừng làm việc gì khiến ngài hối hận cả cuộc đời mình về sau” Hy vọng của anh giống với Nychta; đây là mọi thứ họ có thể làm cho cả hai, lời khuyên. +

Tin tưởng sao? Liệu Monarch có tin tưởng hắn không? Ôi, hắn luôn nghi ngờ; dù bao năm đã trôi qua, nhưng sự xuất hiện trở lại của tên Tiberius đã phá hỏng tất cả. Con rồng đó muốn cướp đi mặt trời của hắn, thì tại sao hắn phải để yên? Thứ của hắn, khi đã thuộc về hắn, mãi mãi là của hắn, như Erebryn nói: “ Một khi nó thuộc về ngươi, nó là của ngươi”. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Hehehheh tôi sẽ đặt một tấm comm cho khúc này. ~Can you feel the love tonight~. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng

Comments (2)