Skip to main content

Chương 07: Gã không thể nói gì được nữa

dathaiPiter

Khi hai người rời khỏi phòng thẩm vấn, Lann không khỏi gãi đầu. +

Có vẻ Archie không ưa cậu cho lắm. +

Archie từng nói sẽ trả lương đầy đủ. Thế nhưng Lann chẳng thể nhận tiền một cách thản nhiên khi không làm gì cả. Dù thiếu tiền đến mấy, dù lý do Albert gọi cậu đến đây là gì, cậu cũng không thể yên tâm nhận khoản tiền này. +

Vì vậy, cậu quay sang nhìn những người đang có mặt ở đó và hỏi: “Tôi có thể giúp gì ở đây không?” +

Các sĩ quan bối rối liếc nhau. +

“Làm sao bây giờ? Dù gì cũng là người sếp đưa đến. Chắc là tin được nhỉ?” +

“Nhưng cố vấn Hayes…” +

“Thử thôi thì đâu có mất gì?” +

Một sĩ quan ngần ngừ một lúc rồi lên tiếng: “Cậu chắc cũng nghe rồi đấy, công việc bên tôi đang không được suôn sẻ cho lắm. Nghi phạm trong phòng thẩm vấn cứ giả điên giả khùng, không chịu hợp tác. Vì bị các tổ chức nhân quyền giám sát nên chúng tôi không thể dùng bất kỳ biện pháp cưỡng chế nào, kể cả việc bật đèn trong phòng sáng hơn cũng không được.” +

Ừm. Lann cũng nhận ra điều đó. Ánh sáng trong phòng thẩm vấn dịu hơn bên ngoài nhiều. +

“Lát nữa chúng tôi sẽ thử thẩm vấn tiếp. Nếu được thì cậu hãy ngồi bên cạnh và ghi lại trạng thái tâm lý của tên này, coi như là người ghi chép nhé. Cậu không phải cảnh sát, nên khi các tổ chức nhân quyền hỏi đến thì có thể làm nhân chứng.” +

“Được thôi.” +

“À, cậu nên đeo khẩu trang vào đi. Đám mafia này không biết kiêng nể gì đâu. Nhỡ hắn thấy mặt cậu nảy ra ý đồ gì thì phiền đấy.” Viên cảnh sát ngập ngừng một lúc trước khi nói thêm, “Lần này chưa chắc đã tống được hắn vào tù…” +

Lann hiểu ngay. Cậu cũng chẳng muốn gây ra rắc rối không cần thiết, bèn nhận giấy bút, đeo khẩu trnag rồi đi theo viên cảnh sát qua cánh cửa nhỏ. +

Trong phòng thẩm vấn. +

Đây là lần đầu tiên Lann nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi đối diện. +

Gã trông y hệt như những gì cậu nhìn qua tấm kính. Một gã trọc đầu, khoảng chừng hai mươi đến ba mươi tuổi, xăm lá bốn bích trên cánh tay trái. Gã cụp mí mắt xuống, thậm chí không thèm liếc nhìn người thẩm vấn. +

Theo những gì Albert đã giải thích cho Lann về cơ cấu tổ chức Black Poker thì địa vị trong băng được xác định dựa trên điểm quân bài xăm trên người. Nếu địa vị thay đổi thì chúng sẽ xăm đè lên hình cũ. +

Nói cách khác, tên này là một tay có số má trong Black Poker? +

Sau khi hai người ngồi xuống, gã đầu trọc vẫn không có phản ứng nào. Cảnh sát bắt đầu thẩm vấn theo thủ tục, hỏi những câu quen thuộc như lý do gây rối, nguyên nhân, địa điểm, động cơ và ý định… +

Gã đầu trọc vẫn cúi đầu làm thinh. Vẻ cà phát cà phơ này khiến viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn nổi giận. Anh ta đập mạnh xuống bàn: “Mày thái độ hả?” +

“Tao sợ quá cơ. Cảnh sát này, đây, đây, đây, đánh vào chỗ này này!” Gã đầu trọc cười hề hề, chìa nửa mặt bên phải ra. +

Viên cảnh sát hít sâu một hơi, mặt đầy phẫn nộ, nhưng camera trong phòng thẩm vấn nhắc nhở anh ta tuyệt đối không được động chân động tay. +

Hơn nữa, gã chỉ mới là nghi phạm chứ không phải tội phạm đã bị kết án. Kể cả gã có là tù nhân thực sự thì anh ta cũng chẳng làm gì được. Bằng không, ngày mai báo chí sẽ kéo đến vây Sở, lên án hành vi này là giày xéo nhân quyền. +

Vì vậy, dù tất cả cảnh sát trong Sở đều biết tên này là thứ rác rưởi, mang trên mình đủ thứ tội danh từ cướp giật, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng đến buôn ma tùy thì họ cũng không thể chạm vào gã. Quá trình truy tố dài dằng dặc lại lắm chông chai. Với thế lực của băng Black Poker ở thành phố này, họ chưa chắc đã tống được gã vào tù. +

Thói đời chết tiệt! +

Viên cảnh sát thầm rủa rồi buồn bực ngồi về vị trí cũ. Gã trọc vẫn cười toe toét, mắt lơ đãng liếc nhìn người ghi chép ở bên cạnh. Ánh mắt gã lập tức bị thu hút bởi đôi mắt xanh lục lộ ra trên khẩu trang, chút hoảng hốt cùng mê mẩn thoáng qua đáy mắt. +

Mê mẩn? +

Lann vẫn luôn quan sát biểu cảm của gã đầu trọc nên không bỏ lỡ biểu cảm đó. Cậu đã quen với chuyện ai ai cũng kinh ngạc trước vẻ ngoài hiện tại của mình. Nhưng lần này dường như không gây hiệu quả mạnh như đêm ở bệnh viện, như cách “người chơi” khi đó suýt đánh mất khả năng tư duy. +

Cuộc thẩm vấn hiện tại diễn ra không mấy suôn sẻ. Lann không khỏi nhớ lại đêm ở bệnh viện. +

Trong lúc suy tư, một ý tưởng lóe lên trong đầu Lann. +

Phớt lờ cái nhìn chằm chằm của gã trọc, Lann bước đến chỗ viên cảnh sát tên Charlie, cúi xuống và thì thầm vào tai anh ta. +

Charlie nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên: “Cậu chắc chứ?” +

Lann mỉm cười và gật đầu. +

Gã đầu trọc nhìn Lann đăm đăm bằng ánh mắt thèm thuồng, vừa tham lam vừa mâu thuẫn. Dù đối phương chỉ để lộ đôi mắt, gã vẫn có thể chắc chắn rằng gương mặt bên dưới lớp khẩu trang cực kì đẹp. Thế rồi gã nhanh chóng nhận ra điều gì đó không ổn. Gã thích đàn bà cơ mà! +

Còn chưa kịp suy nghĩ kĩ lưỡng về xu hướng tình dục của mình, gã thấy hai người kia đứng lên và dứt khoát rời khỏi phòng thẩm vấn. Họ có vẻ cực kì vội vàng, đến nỗi quên đóng chặt cửa, còn để lại một khe hở. +

Gã trọc sững người trong vài giây, không ngờ đám cớm lần này lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Gã nhìn đôi tay bị còng trên ghế và khịt mũi. Kết thúc cũng tốt. Ít nhất không phải nghe đám này lải nha lải nhải bên tai nữa. +

Trong lúc gã ngẩn người chờ luật sư đến thì đèn trong phòng thẩm vấn tắt ngúm. +

Tầm nhìn đột ngột chuyển từ sáng sang tối. Sự thay đổi bất ngờ đó khiến gã giật thót. Xung quanh tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì cả. Gã cau mày, cho rằng đám cảnh sát vô dụng kia đang định giở trò gì đó, bèn cười khẩy: “Bọn bay nghĩ chuyện này sẽ làm tao sợ sao?” +

“Này! Bọn mày cho rằng tao là con nít lên ba sợ tối à? Có cần tao gọi vài tiếng ‘mẹ ơi’ để phối hợp không?” +

Gã đầu tróc hét lớn về phía cửa, chắc mẩm đây chỉ là một chiêu trò của cảnh sát, cho đến khi thình lình nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài. +

Gã lập tức im bặt như gà. Một tay anh chị lâu năm như gã dư sức phân biệt được tiếng súng đó là thật. Nhưng chuyện quái gì thế này? Sao lại có tiếng súng ở Sở Cảnh sát được? +

Chẳng lẽ người Black Poker đến cứu mình? +

Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị gã gạt phắt đi. +

Đầu tiên, Black Poker đã bám rễ ở Arkham nhiều năm. Họ không cần dùng đến biện pháp ngớ ngẩn như xông vào Sở Cảnh sát để cứu gã. Làm vậy đồng nghĩa với việc công khai đối đầu với cảnh sát. Hơn nữa gã cũng không đủ quan trọng với băng đảng đến mức cần dùng đến biện pháp cực đoan như vậy. +

Vậy là có thằng ngu nào đó cố đột nhập vào Sở Cảnh sát ngay lúc này hả? +

Đúng lúc này, tiếng la hét và tiếng gọi cứu viện vọng tới từ bên ngoài, nhưng nhanh chóng bị át đi bởi tiếng nổ. Tim gã đầu trọc đập thình thịch liên hồi. Nhớ lại hai người đã vội vã chạy ra ngoài, gã thử gọi với về phía cửa: “Này, có ai ở đó không? Ai lấy cho tao cốc nước với? Này?” +

Không có tiếng đáp lại. Thay vào đó, tiếng súng càng lúc càng lớn. Gã đầu trọc muốn bịt tai nhưng hai tay lại bị còng vào ghế, không thể động đậy. +

Tệ thật đấy. Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra thì gã sẽ biến thành con cá nằm trên thớt. +

Chẳng mấy chốc, tiếng súng bên ngoài im bặt, khiến căn phòng chìm vào sự yên lặng và bóng tối ngột ngạt. +

Gã đầu trọc không dám phát ra tiếng động nào. +

Đoạn, gã nghe thấy tiếng bước chân… +

… Dường như đang tiến lại gần. +

“Này?” Gã khẽ lên tiếng, “Này anh bạn, cậu đến đột kích Sở Cảnh sát hả? Tớ thuộc băng Black Poker. Cậu biết Black Poker chứ? Tớ không phải cảnh sát…” 1

RẮC. +

Là tiếng tháo chốt an toàn súng. +

“Này, cậu định làm gì vậy? Tớ là người của Black Poker đấy, còn cậu…” +

Gã đầu trọc bắt đầu thở hổn hển, tim đập càng lúc càng nhanh. Gã cảm nhận được làn gió. Sự im lặng khiến gã bất an. Tử Thần đang áp sát. +

BỤP. +

Thình lình, đèn bật sáng, làm gã trọc giật mình. Tim gã đập thình thịch như trống khi gã ngước lên và nhìn thấy gương mặt người đối diện. +

Đó là Lann, giờ không còn đeo khẩu trang nữa. +

Vẻ đẹp ma mị vuợt qua giới hạn con người dường như phóng to, chồng chéo rồi mơ hồ, và chiếm lĩnh từng sợi dây thần kinh trong đầu gã. +

Biểu cảm trên mặt gã đầu trọc trở nên trống rỗng, chỉ còn đôi mắt điên cuồng dán chặt vào gương mặt Lann. +

“Chào Sean.” Lann nhếch môi cười, “Chúng ta có thể trò chuyện một lát không?” +

Gã đầu trọc chậm rãi gật đầu. +

… +

Khi Archie cùng Albert kết thúc cuộc trò chuyện và bước vào phòng thẩm vấn, họ lập tức nhận ra điều bất thường. +

Các cảnh sát quan sát cuộc thẩm vấn từ phía bên kia tường kính đều há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Giọng nói vọng qua bức tường cho thấy gã đầu trọc vốn cứng đầu giờ đang ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Lann hỏi gì thì gã đáp nấy. +

“Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người dùng huyết thanh nói thật với gã hả?” Archie nghe thấy tiếng Albert từ sau lưng mình. +

“Không, thưa sếp, chúng tôi nào dám!” Một trong các cảnh sát phân bua. +

Archie im lặng lắng nghe một lúc trước khi tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm vào biểu cảm của gã đầu trọc. Gương mặt gã không có vẻ trống rỗng thường thấy ở những người bị ảnh hưởng bởi các phương pháp thẩm vấn đặc biệt. Trái lại, đôi mắt gã sáng rực, lời nói thì trôi chảy tự nhiên. Điều khiến anh lạnh gáy hơn cả là gã dường như không hề nhận ra mình đang tiết lộ những thông tin chết người, còn biểu cảm thì cực kỳ mê đắm. +

Như thể… gã đã trở thành một con rối, hoàn toàn bị đối phương điều khiển. +

“Tôi hiểu rồi! Đây ắt hẳn là một trong những kỹ thuật thôi miên mà người ta hay chiếu trên TV. Cậu ta chắc chắn là một bậc thầy thôi miên! Một cảnh sát bật thốt lên, nhìn Albert bằng ánh mắt ngưỡng mộ, “Chẳng trách sếp lại đích thân mời cậu ta đến đây. Cậu ta giỏi thật đấy!” +

Albert gượng cười thay vì trả lời, vô thức liếc sang Archie, phát hiện đối phương đang cực kỳ căng thẳng. +

Điều này là không thể. +

Thôi miên? Chỉ có những người ngoài nghề mới tin tưởng vào chuyện hoang đường đó. Mặc dù thôi miên thực sự là một kỹ thuật được sử dụng trong trị liệu tâm lý nhưng nó không kỳ diệu như những gì người bình thường hay tưởng tượng. Hơn nữa, thôi miên chỉ hiệu quả khi có một môi trường yên tĩnh, lòng tin tuyệt đối và thái độ sẵn sàng hợp tác của bệnh nhân. +

Hoặc là dùng một số loại thuốc… +

Tình huống hiện tại không đáp ứng được bất kỳ điều kiện nào trong số đó. Chưa kể, đối tượng là một tên mafia tàn nhẫn, một tay tội phạm liều lĩnh. Người như vậy hiếm khi tin tưởng người khác, thậm chí không hề biết trân trọng sinh mạng của chính mình, làm gì có chuyện tự nguyện bị thôi miên? +

Càng am hiểu về tâm lý học bao nhiêu thì Archie càng cảm cảnh tượng này khó tin bấy nhiêu. +

Vậy thì… cậu ta làm điều đó bằng cách nào? +

Khi Lann kết thúc cuộc thẩm vấn và bước ra ngoài, các cảnh sát đồng loạt vỗ tay khen ngợi. Một vài sĩ quan trẻ tuổi vừa hăm hở chạy đến vừa vỗ tay và hỏi: “Cậu dùng chiêu nào vậy? Là thuật thôi miên hả? Tuyệt quá!” +

“À thì… nó không có gì ghê gớm đâu.” Lann lúng túng cười. +

“Không, không, không! Cậu không hiểu đâu. Chuyện này quả là kỳ diệu! Tôi chưa bao giờ thấy tên đó ngoan ngoãn đến thế! Chỉ thôi miên mới làm được điều đó. Tôi biết mà. Các nhà tâm lý học chắc chắn am hiểu chuyện này!” Nhiều người nói. +

Hả, mình vừa khiến họ có thêm cái nhìn sai trái về nghề nghiệp này hả? Lann định phản bác thì dừng lại, nhìn sang Archie. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của anh ta. Xét đến thái độ kinh thường của anh ta đối với những lời nhận xét từ người ngoài, anh ta chắc chắn sẽ mắng to. +

Hả? Sao anh ta không nói gì? +

Lann lén lút nhìn Archie, phát hiện anh ta vẫn nhìn mình đăm đăm, vẻ mặt thì cực kỳ nghiêm nghị, không biết đang nghĩ gì. +

Cách Lann làm điều này thực ra rất đơn giản. Cậu đã thấy người chơi tên [Druid] trên diễn đàn đề cập rằng khi chạm trán với cậu, hệ thống đã tung ra vài lượt xúc xắc ngầm, và hoài nghi rằng trạng thái tinh thần của mình đã bị ảnh hưởng vào thời điểm đó… +

Đối phương thậm chí còn đưa ra bằng chứng từ hệ thống, nên Lann đã xem đó là sự thật. Thế nhưng về sau, mặc dù vẻ ngoài của cậu vẫn làm người ta say đắm, kinh ngạc, những chuyện làm rối loạn tinh thần như đêm đó đã không còn xảy ra. +

Lann vốn cho rằng đây chỉ là điểm khác biệt giữa NPC và người chơi nên không mấy để ý đến chuyện đó, cho đến khi cậu nhớ ra Vòng Quay Vận Mệnh là một game đề cao tính chân thực và nhập vai, người chơi trong game gần như giống hệt dân bản địa. Biết đâu vấn đề không nằm ở người chơi mà do các yếu tố khác? +

Chẳng hạn như môi trường căng thẳng và kích thích. +

Những âm thanh mà Sean nghe được thực chất chỉ là bản ghi âm. Ngày nay, cảnh sát đều có camera ghi hình, việc thu được các âm thanh tương tự khá dễ dàng. +

Thử cũng chẳng mất gì. Tệ nhất là thất bại thôi. +

Vì vậy, cậu quyết định thử một phen, không ngờ lại thành công. +

Nhờ vậy mà cậu có thể yên tâm nhận tiền hơn. +

“Làm thế này chắc không bị kiện lên tòa đâu nhỉ?” +

“Đừng lo, không đến mức đó đâu. Chúng ta chỉ tắt đèn trong vài phút thôi, có thể đổ lỗi cho sự cố mất điện. Camera bên trong không có âm thanh. Dù tên đó có tỉnh táo lại thì cũng không có bằng chứng nào để gã tố cáo chúng ta với tổ chức nhân quyền cả.” Charlie thản nhiên nói. +

“Tôi không lo về điều đó.” Lann nói, “Tôi nghĩ gã sẽ không tố cáo chúng ta đâu.” +

Làm gì có chuyện một gã đàn ông to xác như thế lại đi mách tổ chức nhân quyền chuyện mình bị hù khi thấy đèn tắt và khai hết mọi thứ chứ? +

Chà, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi. +

Archie tình cờ bắt gặp nụ cười nhỏ trên môi Lann. Một nụ cười đẹp đến nao lòng. Nhưng khi nghĩ đến thái độ “ngoan ngoãn” của gã đầu trọc, nụ cười bỗng trở nên bí ẩn và kỳ lạ đến khó tả, như thể đang ngầm nói: +

Gã không thể nói gì được nữa rồi… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.