Skip to main content

Chương 1.

dathaiPiter

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em. +


Chương 1: +

Tích… tích… tích… +

Trong căn phòng bệnh đơn lặng như tờ, cánh tay máy tự động của khoang trị liệu theo chương trình vận hành đúng giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, dòng dược dịch theo kim truyền chậm rãi hòa vào cơ thể. +

Màn hình bên cạnh sáng lên tín hiệu xanh, báo hiệu quá trình tiêm thuốc đã hoàn tất. +

Phòng bệnh lần nữa rơi vào yên tĩnh. Bỗng nhiên, những ngón tay tái nhợt đặt bên mép giường khẽ động đậy, hàng mi của người thanh niên nằm trên giường cũng run nhẹ, chân mày vô thức nhíu lại, tựa như đang giằng co trong cơn ác mộng chưa thể tỉnh. +

Cuối cùng, một tia sáng nghiêng xuống, xua tan ác mộng cùng màn sương đen. +

Giữa mùi thuốc sát trùng nồng đến cay mũi, Hoàn Hủ đột ngột mở mắt. +

Còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, cơn đau đầu do say rượu lập tức ập tới. Dù ý chí của cậu luôn vững vàng, cũng không nhịn được khẽ rên một tiếng. +

Cậu dùng sức nhắm chặt mắt lại, rồi mở ra lần nữa, trong mắt vẫn còn vương tơ máu chưa tan. +

Ngoài mùi thuốc sát trùng nơi mũi miệng, còn vương lại mùi rượu khiến người ta buồn nôn. +

Hoàn Hủ chống người ngồi dậy, giơ tay ấn chuông gọi bên đầu giường. Trong lúc chờ bác sĩ và y tá đến, cậu tiếp tục sắp xếp lại ký ức trong đầu về nguyên chủ và thế giới này. +

Đúng vậy, Hoàn Hủ đã xuyên không. +

Xuyên thành một kẻ ăn chơi trác táng trùng tên trùng họ, đến cả dung mạo cũng giống bảy phần. Tối qua, tên ăn chơi ấy ra ngoài thi đấu uống rượu đến say khức, rồi ngộ độc cồn phải đưa vào viện cấp cứu trong đêm. +

Trong lúc chờ xe cấp cứu, không ai chú ý rằng tim của tên ăn chơi đã từng ngừng đập trong một khoảnh khắc. Cũng vào lúc ấy, Hoàn Hủ vừa giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại cuộc thi uy tín Quốc Tế, nhưng trên đường trở về cậu lại gặp tai nạn máy bay. +

Hoàn Hủ cụp mắt xuống. Cậu cũng không ngờ mình còn có thể tỉnh lại lần nữa, hơn nữa lại là ở kỷ nguyên tinh tế của hàng nghìn năm sau. +

Đây là một thời đại mà công nghệ phát triển bùng nổ và con người thì đắm chìm trong giải trí đến chết. +

Tiếng gõ cửa vang lên, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ của Hoàn Hủ. +

“Vào đi.” +

Một bác sĩ mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào, trong tay còn cầm một thiết bị mà Hoàn Hủ chưa từng thấy. +

Sau khi quét kiểm tra toàn diện và xác nhận không có biến chứng nghiêm trọng, bác sĩ nghiêm giọng phổ cập cho cậu về tác hại của việc uống rượu và sự nguy hiểm của ngộ độc cồn. +

Hoàn Hủ nhận lỗi với thái độ rất tốt, trực tiếp xin lỗi: “Xin lỗi, là lỗi của tôi, sau này sẽ không như vậy nữa.” +

Bác sĩ: “…” +

Bác sĩ nghẹn lời. +

Có lẽ hiếm khi gặp một bệnh nhân say rượu lại ngoan ngoãn như vậy, bác sĩ im lặng một lát rồi mới gật đầu: “Được.” +

Dù đã nhận được lời đảm bảo từ bệnh nhân, trước khi rời đi, bác sĩ vẫn dặn dò người nhà: “Trong thời gian ngắn đừng để bệnh nhân đụng vào rượu nữa.” +

Hoàn Hủ cũng quay đầu nhìn về phía người nhà. +

Chàng trai trẻ có gương mặt hơi lạnh lùng khẽ gật đầu. Anh ta là người vừa đi theo bác sĩ vào trước đó. +

Sau khi bác sĩ rời đi, phòng bệnh lại rơi vào im lặng. NHai người nhìn nhau vài giây. Cuối cùng, chàng trai kia lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí. +

Cố Thần mím môi, lời nói có phần cứng nhắc: “Anh không sao rồi thì tôi qua phòng bên cạnh đây.” +

Cố Thần là em trai cùng mẹ khác cha của nguyên chủ. +

Chỉ cần nghe giọng cũng biết tình cảm giữa hai anh em xa cách, không đủ thân thiết. Hơn nữa, dù Cố Thần đã cố gắng kiềm chế, Hoàn Hủ vẫn nghe ra trong giọng nói ấy có một tia tức giận. +

Kết hợp với từ khóa “bên cạnh” trong lời Cố Thần, Hoàn Hủ liên tưởng đến điều gì đó: “Phòng bên cạnh… là chú Cố sao? Chú ấy làm sao vậy?” +

Dường như không ngờ Hoàn Hủ sẽ hỏi lại, Cố Thần khựng lại, sau đó ngước mắt nhìn cậu, giọng điệu không mấy dao động mà kể lại: +

“Tối qua, nửa đêm ba vừa từ công ty về nhà thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Ông chạy tới đây, đợi đến tận rạng sáng xác nhận anh qua cơn nguy kịch. Tôi còn chưa kịp khuyên ông về nghỉ ngơi thì ông đã ngất xỉu.” +

Hoàn Hủ khẽ thở dài trong lòng. +

Nguyên chủ là một kẻ ăn chơi, gia cảnh tự nhiên không tệ. Mẹ là tổng giám đốc một công ty giải trí, đồng thời cũng là một đạo diễn có chút danh tiếng. +

Thế nhưng nửa năm trước, trong một lần ra ngoài tìm cảm hứng sáng tác, bà gặp tai nạn qua đời. Mất đi trụ cột, công ty bắt đầu xảy ra vấn đề. Mấy tháng gần đây tiền sinh hoạt của nguyên chủ ngày càng ít, vì buồn bực mới ra ngoài tìm đến rượu. +

Hiện công ty tạm thời do cha dượng tiếp quản. Ông không phải người trong ngành, nhân mạch hạn chế, phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm đường xoay sở. Áp lực nặng nề đến mức nào, có thể tưởng tượng được. +

Từ góc nhìn của một người ngoài, khi xem lại ký ức của nguyên chủ, Hoàn Hủ cũng nhận ra cha dượng là người tốt, không hề có ác ý với cậu. Dù nguyên chủ thái độ không tốt, ông vẫn luôn cố gắng kéo gần khoảng cách giữa hai người, muốn gia đình trở nên hòa thuận hơn. +

Dù là gia đình tái hôn, tình cảm giữa cha dượng và mẹ của nguyên chủ lại rất sâu đậm. Sau khi mẹ nguyên chủ gặp tai nạn, trước mộ bà, cha dượng từng thề sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa trẻ, đặc biệt là nguyên chủ càng thêm nổi loạn, cũng bị ông xem như trách nhiệm của chính mình. +

Vốn dĩ cha dượng đã phải cắn răng chống đỡ vì áp lực của công ty, tối qua lại bị nguyên chủ dọa thêm một phen, không gục mới lạ. +

Trước đây nguyên chủ và Cố Thần vốn không thân thiết. Sau khi mẹ qua đời, nguyên chủ vẫn sống buông thả. Lần này còn khiến ba của Cố Thần cũng phải nhập viện theo. Đứa trẻ có thể nhịn không đấm cậu một cú, đã xem như rất có giáo dưỡng rồi. +

Cuối cùng, Cố Thần không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi phòng. +

Bên ngoài phòng bệnh, Cố Thần đứng trước cửa phòng bên cạnh, nắm chặt tay, vẻ tức giận trên mặt càng rõ ràng hơn. Cũng không phải nhắm vào Hoàn Hủ, dù sao bao nhiêu năm qua, Hoàn Hủ là người thế nào cậu cũng rõ. Khi còn nhỏ, cậu từng đặt kỳ vọng vào người anh trai này, nhưng bị đẩy ra nhiều lần rồi, cũng quen. +

Hai người họ cũng coi như nước sông không phạm nước giếng. Dù sao so với những kẻ ăn chơi khác, Hoàn Hủ vẫn chưa từng làm điều gì vượt quá giới hạn. +

Sự tức giận của Cố Thần lúc này đến từ phòng bệnh của ba cậu. Một giọng nói hơi chói tai vang lên, kích thích màng nhĩ. +

“Chú Cố, đừng vội từ chối. Chú hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Dạo gần đây chú chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tình hình thế nào hẳn chú cũng rõ. Không còn cô làm trụ cột, chú căn bản không đủ sức chống đỡ một công ty.” +

“Thay vì tiếp tục gồng mình chống đỡ,khiến toàn bộ nhân viên hoang mang, chờ ngày phá sản giải tán, chi bằng nắm lấy cơ hội này. Hiện giờ có người sẵn sàng tiếp quản, đóng gói chuyển nhượng toàn bộ công ty, quy đổi di sản của cô giáo thành tiền mặt. Số tiền đó ít nhất cũng đủ để gia đình chú nửa đời sau không lo ăn mặc.” +

Cố Thần nghiến chặt răng, đẩy mạnh cửa bước vào. Ánh mắt đầy lửa giận như hai tia sáng bắn thẳng về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa, bắt chéo chân, vẻ mặt ung dung không chút sợ hãi. +

Thấy Cố Thần xông vào, người đàn ông theo thói quen giơ tay đẩy gọng kính, khóe môi nhếch lên, chủ động chào hỏi bằng giọng quan tâm: “Tiểu Thần về nhanh vậy sao? Xem ra Tiểu Hủ đã không sao rồi.” +

Chỉ cần nhìn bộ dạng đó, Cố Thần đã cảm thấy buồn nôn. Trước kia, hắn cũng từng quan tâm cậu như vậy, khi ấy cậu còn xem đối phương như sư huynh. Còn bây giờ, thứ đọng lại cũng chỉ là sự chán ghét sâu sắc. +

“Hoàng Hạo, năm đó nếu không có mẹ tôi tài trợ, anh căn bản không thể hoàn thành việc học. Sau khi vào công ty, mẹ còn xem anh như con ruột mà dạy dỗ, truyền đạt đủ loại kinh nghiệm. Bây giờ anh lại muốn bán tâm huyết của mẹ cho Ảnh Ấn?” +

“Ảnh Ấn vốn là một khối u độc của ngành giải trí! Anh không có tư cách gọi mẹ tôi là cô giáo! Càng không xứng làm học trò của mẹ!” +

Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông khẽ biến đổi, thoáng đỏ rồi lại trắng bệch. Nhưng rất nhanh, chút áy náy vừa dâng lên đã bị ép xuống. Cô giáo đã rời đi, còn cuộc đời của hắn mới chỉ bắt đầu, hắn không thể chôn vùi cùng Tinh Hỏa. +

“Tiểu Thần, ân tình cô dành cho tôi tôi vẫn luôn ghi nhớ. Vì thế sau khi tốt nghiệp, tôi đã từ bỏ cơ hội vào công ty lớn mà đến Tinh Hỏa giúp cô. Những năm qua, sự nỗ lực của tôi mọi người đều thấy rõ.” +

“Năm ngoái tôi trở thành đạo diễn cấp Bạc. Không nói đến ảnh hưởng của một đạo diễn Bạc đối với một công ty nhỏ như Tinh Hỏa, chỉ riêng doanh thu từ những bộ phim tôi quay cũng đã sớm trả hết khoản tài trợ năm xưa của thầy.” +

Hoàng Hạo càng nói càng thản nhiên. Dù có thuyết phục được Cố Thần hay không, ít nhất hắn đã thuyết phục được chính mình. Hắn mỉm cười yên tâm, dựa lưng ra sau ghế sofa, rồi nhìn ba người (?) trong phòng: +

“Tôi thực sự cho rằng bán công ty cho Ảnh Ấn là quyết định sáng suốt. Rõ ràng là chuyện ba bên cùng có lợi, tôi không hiểu các người còn cố chấp cái gì.” +

Nắm đấm bên người Cố Thần siết chặt lần nữa. Trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt của Cố Minh Duệ cũng nổi lên một tầng đỏ nhạt vì tức giận. +

Giáo sư Cố vốn không giỏi tranh cãi, nhất thời không nghĩ ra lời phản bác hay chửi mắng. Ông há miệng, cuối cùng chỉ nói được hai chữ: “Vô sỉ.” +

Hoàng Hạo lại nhìn sang người đứng bên đầu giường, cổ đông còn lại của công ty. Đáng tiếc, người đàn ông trung niên cứng đầu ấy vẫn không chịu nhượng bộ. Ông dùng giọng điệu đồng lòng với cha con họ Cố mà mắng: +

“Hoàng Hạo, lương tâm của cậu bị chó ăn rồi sao?” +

Bị chỉ thẳng vào mặt mà mắng, ánh mắt Hoàng Hạo lạnh đi, hắn cười khẩy: “Ba vị, tôi có lòng chỉ cho một con đường sáng. Không cảm ơn thì thôi, chửi người như vậy là thiếu giáo dưỡng đấy chứ?” +

Cố Thần không nhịn được nữa: “Cút. Ở đây không chào đón anh.” +

Hoàng Hạo nheo mắt: “Cố Thần, tôi không nhớ cô từng dạy cậu nói chuyện với bề trên như vậy. À đúng rồi, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào. Phải không, chú Cố? Chú Vương?” +

“Khụ khụ.” Cố Minh Duệ đột ngột hít mạnh một hơi, khẽ thốt ra hai chữ: “Ra ngoài.” +

Cố Thần nhìn Hoàng Hạo. Hoàng Hạo không nhúc nhích, trái lại còn làm động tác “mời” với cậu. Cố Thần lại nhìn Cố Minh Duệ. Sau khi điều hòa lại hơi thở, Cố Minh Duệ hạ giọng: +

“Tiểu Thần, anh con vừa tỉnh, con sang bên đó ở với anh đi. Anh con cần gì, con cũng tiện giúp.” +

“Ba!” +

“Tiểu Thần, nghe lời.” +

Chú Vương với vẻ mặt đầy mệt mỏi cũng gượng cười, khẽ gật đầu với Cố Thần. +

Dưới ánh mắt ôn hòa nhưng không cho phép từ chối của cha, Cố Thần không cam lòng bước ra khỏi phòng. Cậu biết, cha và chú Vương sợ cậu không kiềm chế được mà ra tay với Hoàng Hạo. +

Nhưng dù đã ra ngoài, Cố Thần cũng không rời đi, mà đứng ngay trước cửa, lợi dụng khe cửa cố ý để hở, nghe động tĩnh trong phòng, trong đầu đã bắt đầu vạch sẵn lộ trình… để trùm bao tải đánh người. +

Khi Hoàn Hủ bước ra khỏi phòng bệnh, thứ cậu nhìn thấy là một chú sói con trong mắt như lóe lên ánh sáng u ám, đang nghiến răng mài vuốt. 1

Nghe thấy tiếng động, ánh mắt của chú sói con lập tức quét tới. Dưới ánh nhìn đầy cảnh giác ấy, Hoàn Hủ bước tới đứng bên cạnh cậu ta, cũng ghé mắt nhìn vào trong qua khe cửa. +

“Anh…” Cố Thần hạ thấp giọng. +

“Suỵt.” Hoàn Hủ giơ ngón trỏ đặt lên đôi môi còn hơi tái nhợt, ra hiệu im lặng. +


Còn Tiếp +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.