Skip to main content

Chương 2.

dathaiPiter

Biên Tập: Anh Chạ Yêu Em +


Chương 2: +

Cuộc nói chuyện trong phòng vẫn tiếp tục. Không còn Cố Thần, hai bên nói chuyện càng lúc càng thiếu khách khí. +

Cố Minh Duệ rõ ràng đang cố nén giận, nhưng vẫn giữ lại chút phong độ cuối cùng. Bất kể Hoàng Hạo nói gì, câu trả lời của Giáo sư Cố đều là từ chối liên tiếp. +

Ông sẽ tiếp tục nghĩ cách. Tâm huyết cả đời của người vợ quá cố, ông tuyệt đối sẽ không bán rẻ, lại càng không thể rơi vào tay Ảnh Ấn! +

Người đàn ông trung niên bên cạnh cũng gật đầu phụ họa theo giáo sư. +

Thấy hai người mềm cứng đều không ăn, Hoàng Hạo cũng mất kiên nhẫn, cười lạnh nói: +

“Cố tổng, Cố giáo sư, hôm nay tôi đến hỏi ý kiến hai vị là đã nể mặt lắm rồi. Đừng thật sự tự coi mình là chủ công ty.” +

Cố Minh Duệ nhất thời chưa phản ứng kịp, Hoàng Hạo lại cười lạnh một tiếng: “Xem ra Cố giáo sư thật sự coi công ty là của mình rồi.” +

“Cho tôi nhắc một câu, công ty là của cô. Cố giáo sư có thể chuyên tâm nghiên cứu, đào sâu ngành học mình yêu thích, chẳng qua là nhờ cô chiều ông, nuôi ông mà thôi.” +

“Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đây vị cha dượng tốt này đã trực tiếp từ bỏ quyền thừa kế sao? Ban đầu cổ phần Tinh Hỏa trong tay thầy là sáu mươi phần trăm, mười phần trăm thuộc về Tổng giám đốc Vương, ba mươi phần trăm còn lại là cổ phần rải rác.” +

“Cố giáo sư bây giờ chẳng qua là người đại diện cho hai đàn em nhỏ. Phần của Cố Thần thì không nói, còn phần của Hoàn Hủ, ông nghĩ cậu ta sẽ chọn để nó biến thành món nợ, hay nhanh tay thành tiền mặt?” +

Trong sắc mặt thay đổi của hai người trung niên, Hoàng Hạo ung dung nói hết lời cuối: +

“Đây là lời khuyên cuối cùng. Ảnh Ấn chuẩn bị thu mua cổ phần phân tán. Hai vị tiếp tục cố chấp, lần sau Ảnh Ấn liên hệ sẽ không phải hai vị, mà là Hoàn Hủ. Chú Cố nên sớm tính toán cho Tiểu Thần đi, còn chú Vương, theo ai làm mà chẳng là làm?” +

“Hoàng Hạo, đừng ở đây gây chia rẽ. Tiểu Hủ là đứa trẻ tốt, sẽ không cùng các người cá mè một lứa.” +

“Ha ha.” Hoàng Hạo cười giọng âm dương quái khí, ý tứ không cần nói cũng rõ. Hoàn Hủ có phải đứa trẻ tốt hay không, người hiểu đều hiểu. +

Hoàn Hủ đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, không để ý ánh mắt dò xét của Cố Thần phía sau, trước ánh nhìn của mọi người, kéo theo đôi chân còn hơi yếu, chậm rãi bước vào phòng. +

Cố Thần đi theo sau Hoàn Hủ, cũng lách vào. +

Cố Minh Duệ không kịp để ý con trai út, mà nhìn về phía Hoàn Hủ, miễn cưỡng nở nụ cười: “Tiểu Hủ.” +

Người đàn ông trung niên trên giường bệnh dung mạo nho nhã, khí chất ôn hòa. Hoàn Hủ cụp mắt xuống, lễ phép gọi: “Chú Cố.” +

Ngay sau đó, Hoàn Hủ lại gọi người đàn ông bên cạnh: “Chú Vương.” +

Chỉ một tiếng gọi ấy thôi cũng khiến hai vị trưởng bối thoáng sững sờ, vừa bất ngờ vừa có chút được chiều mà lo. +

Cuối cùng Hoàn Hủ cũng quay sang nhìn Hoàng Hạo đang ngồi trên sofa. Ánh mắt Hoàng Hạo đầy nghi ngờ, rõ ràng bị thái độ khác thường của Hoàn Hủ làm cho chệch nhịp. +

Trong ký ức của hắn, Hoàn Hủ không phải kiểu người lễ phép, đặc biệt là đối với người cha dượng là Cố Minh Duệ. +

Không đoán ra Hoàn Hủ định giở trò gì, ngẩn người một thoáng, Hoàng Hạo quyết định ra tay trước để chiếm thế chủ động. +

Hoàng Hạo vốn rất khéo làm người. Dù trong lòng xem thường Hoàn Hủ, bình thường hắn cũng không biểu lộ ra. Ngược lại, dưới sự chăm sóc có chủ ý của hắn, quan hệ giữa hai người vẫn coi như không tệ. +

Nở một nụ cười, Hoàng Hạo vừa ra hiệu Hoàn Hủ ngồi xuống bên cạnh mình, vừa thăm dò: “Tiểu Hủ, vừa rồi cuộc nói chuyện giữa tôi và chú Cố, cậu nghe thấy rồi chứ?” +

Nếu Hoàn Hủ chưa nghe, Hoàng Hạo cũng không ngại nói lại một lần nữa. +

Theo lời Hoàng Hạo thốt ra, Cố Minh Duệ muốn nói lại thôi, chú Vương và Cố Thần thì nín thở, vừa cảnh giác vừa căng thẳng. +

Thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, Hoàn Hủ không trả lời ngay, trên mặt cũng không lộ cảm xúc gì. Cậu tùy ý liếc Hoàng Hạo một cái rồi thu hồi ánh nhìn, ngoắc tay với Cố Thần: “Tiểu Thần, đỡ tôi một chút.” +

Cố Thần: ? +

Vẫn là Cố Minh Duệ phản ứng trước, thúc giục: “Tiểu Hủ vừa tỉnh còn yếu, Cố Thần, còn không đỡ anh con.” +

Cố Thần do dự một lát, thử bước lên. +

Chân tay Hoàn Hủ quả thực có chút bủn rủn, cậu trực tiếp vịn lên cánh tay cậu em tiện nghi, chỉ huy cậu dìu mình ngồi xuống chiếc sofa đơn bên cạnh. +

Cố Thần im lặng làm theo. Chỉ là… có phải ảo giác của cậu không? Vừa rồi ánh mắt Hoàn Hủ liếc Hoàng Hạo dường như mang theo sự chán ghét không hề che giấu. +

Lúc này bầu không khí trong phòng có chút kỳ quái. Ngoài Hoàn Hủ và Cố Thần đang đỡ cậu, ba người còn lại đều rơi vào trạng thái tĩnh lặng khó hiểu. +

Rõ ràng là người vào sau cùng, nhưng giờ phút này Hoàn Hủ lại dường như trở thành trung tâm của cả căn phòng, âm thầm điều khiển tiết tấu của cả căn phòng. +

Ngay cả Hoàng Hạo vốn lải nhải không ngừng trước đó cũng theo bản năng khép miệng. +

Hoàn Hủ dựa vào sofa, giơ tay xoa xoa thái dương đang âm ỉ đau. Tay áo bệnh nhân rộng thùng thình trượt xuống theo động tác, lộ ra một đoạn cổ tay mảnh khảnh. Trên đó là chiếc vòng xích bạc to bản của một thương hiệu lớn hợp tác ra mắt, đầu lâu trừu tượng hướng về phía cậu như đang nở nụ cười kỳ quái. +

Khóe mắt Hoàn Hủ giật một cái. Cái quái gì vậy! +

Bảo sao cổ tay đau thì ra bệnh nhân còn đang đeo tạ sắt bên người. +

Không thèm nói thêm câu nào, Hoàn Hủ tháo phăng sợi xích bạc, ném thẳng lên bàn trà. Sợi xích va vào mặt bàn phát ra tiếng chói tai, nặng nề đến mức nghe thôi cũng thấy đau tay. +

Động tác của Hoàn Hủ khiến khóe mắt Cố Thần và Cố Minh Duệ khẽ giật. Không phải họ không muốn tháo vòng cho cậu, mà là sợ Hoàn Hủ tỉnh lại nổi giận, nên không dám động vào đồ trang sức trên người cậu. +

Hoàn Hủ vừa xoay cổ tay, vừa ngẩng mắt nhìn Hoàng Hạo, hơi nâng cằm, không khách khí nói: “Nhắc lại những lời vừa rồi của anh.” +

Phải nói rằng dáng vẻ và giọng điệu lúc này của Hoàn Hủ thực sự có vài phần giống nguyên chủ, nhưng là bản cao cấp hơn hẳn. +

Dù sao hai người có thể là cùng một người ở thế giới song song, có vài điểm tương đồng cũng không lạ. hỉ là Hoàn Hủ không phải công tử ăn chơi. Cậu lớn lên trong cô nhi viện. +

Có thể tự mình lớn lên một cách tử tế, một mình xông pha giới giải trí, còn trẻ đã trở thành đạo diễn xuất sắc quốc tế, tính cách của Hoàn Hủ tuyệt đối không thể mềm yếu. +

Ai cũng biết, đoàn phim của đạo diễn Hoàn là chế độ đạo diễn làm trung tâm điển hình, nói cách khác, trong đoàn, mọi thứ đều phải nghe theo đạo diễn. +

Chỉ một ánh mắt lúc này thôi, còn có sức uy hiếp hơn cả vẻ ngạo mạn của nguyên chủ ngày trước. +

Hoàn Hủ xưa nay ân oán rõ ràng, lại đặc biệt bao che người nhà. Có thể được sống lại một đời xem như nhận ân tình của nguyên chủ. Nguyên chủ tuy nổi loạn nhưng không phải cầm thú, vẫn có tình cảm với mẹ, vì thế Hoàn Hủ cũng sẽ thay hắn bảo vệ công ty kết tinh tâm huyết của bà. +

Cha dượng không có tư tâm với nguyên chủ, em trai Cố Thần lại cùng chung dòng máu với thân thể này, Hoàn Hủ đương nhiên cũng phải che chở. +

Mà cậu hoàn toàn có tư cách và năng lực đó. +

Hoàng Hạo đối diện khí thế áp bức của đạo diễn Hoàn: “…” +

Hắn có cảm giác vừa rồi Hoàn Hủ ném đi không phải dây xích, mà là bao cát. Đeo bao cát để chịu lực, tháo bao cát ra là chuẩn bị đánh người. +

Gạt bỏ mớ suy nghĩ lung tung, Hoàng Hạo làm theo yêu cầu, lặp lại những lời trước đó. +

“Tiểu Hủ, cậu rất thông minh. Nếu là cậu, hẳn sẽ hiểu khổ tâm của đàn anh. Đóng gói Tinh Hỏa bán đi, với tất cả mọi người đều là lựa chọn tốt nhất.” +

Hoàn Hủ khẽ gật đầu. Nụ cười của kẻ thắng còn chưa kịp nở trên mặt Hoàng Hạo đã cứng lại, chỉ nghe Hoàn Hủ hỏi: “Đàn anh Hoàng, nếu tôi không nhớ nhầm, anh tên Hoàng Hạo đúng không?” +

Hoàng Hạo không hiểu: “Phải?” +

“Ồ, cái tên của anh khiến tôi nhớ đến một loài sinh vật.” +

“À? Loài gì?” +

“Chuột.” Cậu hơi cong môi. “Ở hành tinh mẹ của tôi, nó còn có biệt danh rất hay, dân gian gọi là Chuột,” +

“Họ hàng xa của chuột tên là chồn vàng, rất thích ăn gà.” +

“Không biết anh đã từng nghe chưa, ở hành tinh mẹ có một câu tục ngữ gọi là ‘Chồn vàng chúc Tết gà’.” +

Trong ánh mắt tò mò của mọi người, Hoàn Hủ chậm rãi nói nốt vế sau: “Không có ý tốt.” +

Thời đại tinh tế phát triển công nghệ bùng nổ với nhịp sống hối hả, nền văn hóa ở hành tinh mẹ đã dần mờ nhạt. Hoàng Hạo nhất thời chưa kịp phản ứng việc Hoàn Hủ đang mắng mình, nhưng sự mỉa mai trong giọng Hoàn Hủ thì hắn cảm nhận rõ ràng. +

Giáo sư Cố là chuyên gia lịch sử Lam Tinh, là người đầu tiên hiểu được màn “mượn cây dâu mắng cây hòe” của Hoàn Hủ. Ông vừa buồn cười vừa kinh ngạc nhìn cậu, hiển nhiên bị chấn động bởi cách mắng người cao cấp, cổ điển và đầy phong cách này. +

Là một đạo diễn, một người làm công tác nghệ thuật, phản ứng của Hoàng Hạo không tính là chậm. Sau khi xâu chuỗi logic, sắc mặt hắn trở nên khó coi. +

Chú Vương và Cố Thần phản ứng chậm hơn một chút. Một lát sau, chú Vương chợt vỗ tay, bật cười ha hả: “Chuột Hoàng*, chồn vàng, ha ha ha! Tiểu Hủ mắng hay thật!” +

Chuột Hoàng: Hoàng là màu vàng, Chuột thuộc họ nhà Chồn. Ghép lại là Chồn Vàng. Em thụ đang mắng là ông Hoàng này đến đây với ý định không tốt á(?) +

Khóe môi Cố Thần cũng cong lên. +

Nghe tiếng cười của chú Vương, Hoàng Hạo nghiến răng: “Các người… Hoàn Hủ!” +

Hoàn Hủ thản nhiên: “Ồn ào. Trong bệnh viện chú ý giữ lịch sự.” Trước đó Hoàng Hạo còn dạy dỗ Cố Thần, giờ lại bị chính lời này làm nghẹn. +

Hít sâu một hơi, Hoàng Hạo đè nén cơn tức trong ngực, hạ giọng: “Tiểu Hủ, rốt cuộc cậu đứng về phía nào?” +

Hoàn Hủ đương nhiên biết Hoàng Hạo đã chuẩn bị phương án hai tay, từng liên hệ với nguyên chủ trước đó, dùng lời ngon tiếng ngọt khiến nguyên chủ mềm lòng, chỉ cần thêm một mồi lửa nữa là có thể thuyết phục bán cổ phần. +

Nhưng giờ Hoàn Hủ đã xuyên qua, cậu không quan tâm chuyện ấy. Cậu nhìn Hoàng Hạo bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, dùng tay chỉ lần lượt vào mình, Cố Thần và Cố Minh Duệ: +

“Chúng tôi cùng chung một hộ khẩu. Anh nói tôi đứng về phía nào? Tôi không bênh người nhà mình, chẳng lẽ lại bênh một con sói mắt trắng như anh?” +

Trong ánh mắt chấn động kiểu “cậu bị bệnh à” của Hoàng Hạo, Hoàn Hủ hạ lệnh tiễn khách: +

“Hoàng tiên sinh, mời về. Nhân tiện nhắn với Ảnh Ấn, cổ phần trong tay tôi sẽ không bán. Tinh Hỏa rất nhanh sẽ có tác phẩm mới. Nếu không muốn bị Tinh Hỏa dẫm xuống, chi bằng mau chóng ra phim mới đi.” +

Ánh mắt Hoàng Hạo đảo qua lại giữa Cố Minh Duệ và Hoàn Hủ. Một lúc lâu sau, hắn bật dậy, sắc mặt khó coi: “Các người hợp lại chơi tôi đúng không? Được! Đợi đến ngày Tinh Hỏa phá sản, tôi xem các người còn cười nổi không!” +

Hoàng Hạo sải bước rời đi. Ngay khoảnh khắc sắp bước qua khung cửa, giọng Hoàn Hủ lại vang lên: “Đợi đã.” +

Bước chân Hoàng Hạo khựng lại. Hắn quay người, cười mỉa: “Sao? Nhanh vậy đã hối hận rồi?” +

Hoàn Hủ vẫn dùng ngón trỏ ấn lên thái dương, giọng nhàn nhạt: “Nếu Hoàng tiên sinh là người đại diện cho Ảnh Ấn đến thuyết phục chúng tôi, hẳn là đôi bên đã tâm đầu ý hợp. Bây giờ việc thu mua thất bại, bước tiếp theo chắc là anh sẽ giải ước với Tinh Hỏa?” +

Trong lòng Hoàng Hạo cuối cùng cũng dễ chịu hơn chút. Đã xé rách mặt rồi, cũng chẳng cần giấu giếm: “Đúng vậy.” +

Hoàn Hủ nhắc nhở: “Hợp đồng của Hoàng tiên sinh còn ba năm mới hết hạn.” +

Hoàng Hạo càng thêm đắc ý: “Đúng là còn ba năm. Luật sư của tôi sẽ làm việc với Tinh Hỏa về chuyện giải ước và bồi thường.” +

Muốn dùng thời hạn hợp đồng để trói buộc hắn? Ngây thơ. Ảnh Ấn đã đồng ý giúp hắn trả tiền bồi thường. Mất hắn, một đạo diễn cấp bạc, Tinh Hỏa chỉ còn lại hai đạo diễn cấp đồng và một đám trợ lý không lên nổi mặt bàn. Không quay được phim mới, đứt chuỗi vốn, chỉ chết nhanh hơn mà thôi. +

Cứ cầu xin hắn đi. +

Dĩ nhiên, cho dù Hoàn Hủ bọn họ khóc lóc cầu xin, hắn cũng sẽ không ở lại. +

Dưới ánh mắt chờ đợi của hắn, Hoàn Hủ chỉ phất tay nhàn nhạt, như xua ruồi: “Anh có thể về rồi. Nhớ chuẩn bị tiền bồi thường.” +

“Đạo diễn Hoàng đường đường là đạo diễn cấp bạc, nếu giải ước, tôi tin rằng anh chắc chắn sẽ bồi thường cho công ty một khoản không nhỏ. Như vậy mới xứng với thân phận cao quý của Hoàng đạo diễn. Cảm ơn đạo diễn Hoàng trước, công ty cũng đang rất cần khoản vốn lưu động này. Để thỏa mãn kỳ vọng của cả hai bên, đề nghị Hoàng đạo diễn sớm liên hệ với Ảnh Ấn.” +

Thèm tiền đến phát điên rồi sao, còn nói kỳ vọng. +

“Được, cứ chờ đó.” Hoàng Hạo hung hăng đóng sầm cửa lại. Giải ước đúng không? Chê chết chưa đủ nhanh đúng không? Tỏ vẻ cao cao tại thượng đúng không? Vậy thì chờ xem. Hắn đợi ngày đám người cứng đầu này trắng tay! +

Hoàng Hạo rời đi, căn phòng lại rơi vào yên tĩnh. +

Chú Vương xoa cái đầu trọc bóng của mình, dùng một câu đùa lạnh phá vỡ bầu không khí: “Cánh cửa sắp bị tháo xuống rồi, đang ở bệnh viện đó. Con chuột Hoàng này đúng là thiếu văn minh.” +

Chú Vương và cha con Cố Thần nhìn nhau. Cố Minh Duệ dè dặt mở lời: “Ừm… Tiểu Hủ, con cứ xoa thái dương mãi, đầu còn đau sao?” +

Hỏi thừa. +

Cố Thần mím môi, vẫn im lặng, trong bụng lẩm bẩm: say đến ngộ độc rượu, không đau đầu mới lạ. +

Cố Thần lén dùng khóe mắt quan sát Hoàn Hủ. Người anh này vừa rồi… Cố Thần tưởng mình làm rất kín đáo, ai ngờ ngay giây sau Hoàn Hủ đã ngẩng mắt nhìn lại. Bị bắt quả tang, Cố Thần vội dời tầm mắt, bên tai lại vang lên một tiếng cười khẽ. +

Cố Thần cứng người. +

Hoàn Hủ không tiếp tục trêu đứa trẻ, mỉm cười với Cố Minh Duệ trong ánh mắt còn ẩn chứa lo lắng: “Để chú Cố lo rồi, cháu không sao.” +

“À, à, không sao là tốt rồi.” Cố Minh Duệ vội đáp. Ngập ngừng một lát, ông lại lén nhìn Hoàn Hủ, muốn nói rồi lại thôi. +

Hoàn Hủ thẳng thắn: “Chú Cố muốn nói gì thì cứ nói đi.” +

“Ừm…” Hôm nay Hoàn Hủ dễ nói chuyện đến mức khiến giáo sư Cố lúng túng: “Ý là… Tiểu Hủ, vừa rồi con nói sẽ không bán cổ phần… còn nói chúng ta là người một nhà…” +

Hoàn Hủ khẽ cụp mắt, che đi cảm xúc trong đáy mắt. Là đạo diễn, cậu quá quen với việc điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt người khác. Huống hồ, những lời cậu nói ra cũng không phải dối trá. +

“Chú Cố, xin lỗi. Trước đây là con trẻ người non dạ, khiến chú và mẹ phải lo lắng. Từ khi mẹ rời đi, con sống mơ màng vô định.” +

“Hôm qua trên đường được đưa tới bệnh viện, có lúc con tưởng mình không qua khỏi. Nói thật với chú, lúc ngất đi, đầu óc con lại tỉnh táo chưa từng có, như thể cả đời mình lướt qua trước mắt.” +

“Nhìn lại quá khứ, con mới nhận ra mình sống hồ đồ và hoang đường đến mức nào, phụ kỳ vọng của người thân. Bên cạnh toàn bạn bè rượu thịt, mà chẳng có nổi một người tri kỷ. Con không phải người con tốt, cũng chẳng phải người anh tốt.” +

“Khi đó con đã nghĩ, nếu còn có thể tỉnh lại, con nhất định sẽ thay đổi.” +

Cậu khẽ dừng một chút rồi nói nhỏ: “Giờ con đã tỉnh, nhưng mẹ thì đã mãi mãi rời xa… Con tỉnh ngộ quá muộn rồi…” +

Cha dượng vừa mừng vừa xúc động, phần nhiều là vui mừng xen lẫn an ủi. Ông bật dậy khỏi giường bệnh, thậm chí không kịp mang giày, bước nhanh đến trước mặt Hoàn Hủ, quỳ xuống ngang tầm mắt anh, nghiêm túc nói: +

“Con à, quay đầu chưa bao giờ là muộn. Mẹ con trên trời chắc chắn cũng sẽ vì con mà vui.” +

Giọng Hoàn Hủ càng khẽ hơn, mang chút bất an: “Thật vậy sao ạ?” +

Cố Minh Duệ thử giơ tay lên, thấy Hoàn Hủ không né tránh, mới nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu, xoa khẽ: “Thật. Chú Cố chưa từng nói dối.” +

An ủi xong, Cố Minh Duệ vội bổ sung: “Hôm qua con thật sự dọa mọi người sợ lắm. Lần sau… đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.” +

Hoàn Hủ lập tức hứa: “Đã khiến chú lo lắng rồi. Sau này con sẽ biết quý trọng cơ thể mình.” +

Thần sắc Cố Minh Duệ càng giãn ra. Hoàn Hủ như chợt nhớ ra điều gì: +

“À đúng rồi, vừa nãy con đuổi Hoàng Hạo đi, còn bảo ông ta giải ước… có sao không ạ?” +

“Lòng cậu ta vốn đã không còn ở Tinh Hỏa, giải ước chỉ là sớm muộn. Con không cần lo.” +

Im lặng một thoáng, giáo sư Cố vẫn không nói nổi lời quá nặng nề, chỉ khẽ bảo: +

“Giải ước cũng tốt. Người như vậy… khó mà làm ra tác phẩm chân chính.” +

Rồi như sợ hai đứa trẻ lo lắng, Cố Minh Duệ vội nói thêm: +

“Tinh Hỏa cũng như hai con, đều là con của Mạn Mạn. Chú sẽ dốc hết sức bảo vệ nó, cố gắng chống đỡ đến khi hai con đủ sức tự mình gánh vác, để có thể nguyên vẹn giao Tinh Hỏa vào tay các con.” +

Thể diện không quan trọng. Tự trọng không đáng kể. Chỉ cần Tinh Hỏa vượt qua được cửa ải này. Trong đầu Cố Minh Duệ nhanh chóng lướt qua những người bạn quen hay chưa quen, dự định sau đó sẽ lần lượt gọi điện vay ít vốn xoay vòng. +

Quan trọng nhất là phải tìm lại một đạo diễn cho công ty, ít nhất cũng phải đạt cấp Bạc, vị trí bắt buộc của một hãng phim. +

Đồng thời tiếp tục liên hệ với bạn bè khi còn sống của Mạn Mạn, tranh thủ cơ hội tham gia diễn xuất cho các nghệ sĩ trong công ty. +

“Chú Cố, con cũng sẽ nghĩ cách. Chúng ta cùng nhau vượt qua khó khăn này, bảo vệ Tinh Hỏa.” Hoàn Hủ lập tức tỏ thái độ. +

Dù trong lòng không thực sự tin Hoàn Hủ có thể giúp được gì, giáo sư Cố vẫn đầy an ủi: “Tốt, tốt. Tiểu Hủ trưởng thành rồi. Vậy chúng ta cùng cố gắng.” +

Thấy vậy, Cố Thần cũng vội lên tiếng: “Con cũng có thể giúp!” +

Cố Thần mới lớp 12, trong mắt cha Cố càng là đứa trẻ khó có thể giúp đỡ được gì. Nhưng ông không phủ nhận tấm lòng của con trai: “Được, Tiểu Thần cũng cùng cố gắng.” +

Vương thúc, người từ đầu vẫn im lặng bỗng giơ tay dụi mắt. +

Ông không chỉ là cổ đông của Tinh Hỏa, mà còn là bạn thân của Phùng Mạn Mạn khi bà còn sống. Dù Tinh Hỏa đang lung lay sắp đổ, nhưng vào lúc này, được nhìn thấy con trai cả của bạn mình hiểu chuyện, đó đã là tin tốt nhất suốt mấy tháng qua. +

Sau khi bày tỏ lập trường, Hoàn Hủ không nói thêm gì nữa. Lúc này, nói nhiều không bằng làm. Trong đầu anh đã có sẵn kế hoạch cho bước tiếp theo, quay lại nghề cũ. +

Không chỉ vì không muốn Tinh Hỏa phá sản, khiến cha dượng và em trai phải lưu lạc đầu đường, mà còn vì anh thực sự yêu nghề của mình. +

Sân khấu giữa các vì sao rộng lớn hơn nhiều. +

Với Hoàn Hủ, đó vừa là thử thách, vừa là cơ hội. +


Còn Tiếp… +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.