Chương 1

Editor: Trixie Lynn +
“Thưa ông, tôi đã nói rất rõ rồi. Ly cà phê là do chính ông làm đổ, chúng tôi không có nghĩa vụ phải bồi thường.” +
“Nhảm nhí! Cô thì biết cái gì!?” +
“Cô có biết bộ đồ này của tôi đáng giá bao nhiêu không? Tôi làm đổ cà phê là lỗi của tôi à? Đương nhiên là cô phải đền! Không đền nổi thì lấy lương mà bù!” +
Trong quán cà phê, tiếng cãi vã không ngừng vang lên. +
Nữ nhân viên phụ trách ca làm đã bị vị khách trơ tráo kia chọc tức đến đỏ hoe hai mắt. +
Cô lắp bắp, nửa ngày vẫn không thốt nổi lời nào. +
Cãi lại ư? Nguy cơ bị đuổi việc, im lặng chấp nhận thì uất ức đến phát bệnh. +
Người đàn ông trung niên đối diện vẫn không ngừng buông lời chửi rủa. +
Nữ nhân viên hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì cánh cửa phòng nghỉ phía sau chợt bị đẩy ra. +
Thiếu niên bước ra nhìn chỉ chừng 18 tuổi. Tóc dài, dùng dây buộc màu be buộc hờ, vài lọn rủ xuống bên má khẽ lay động. +
“Ở đây đang gây chuyện à?” +
Cậu lên tiếng, giọng trong veo như dòng suối len qua khe đá trên núi, mát lành, mang theo chút dịu ẩm thanh khiết. +
Phương Tuệ lập tức đỏ hoe mắt, như gặp được chỗ dựa, tuôn một hơi: +
“Ừm, chính ông ta tự làm đổ cà phê lên người, lại còn bắt tớ đền tiền!” +
Người đàn ông trung niên vừa nghe, lập tức nổi giận: +
“Cô nói cái gì?! Làm ngành này thì khách hàng là thượng đế! Có tin tôi khiếu nại cô không!” +
Phương Tuệ tức đến mức bật lại: +
“Ông cứ việc khiếu nại! Tôi còn muốn chặn luôn loại người tham rẻ như ông đấy!” +
“Này!” +
Trì Túc chậm rãi chớp mắt. +
Như có một lực vô hình khiến cả khung cảnh bỗng chốc yên lặng, mọi ánh nhìn đồng loạt dồn về phía cậu thiếu niên. +
Dung mạo của cậu rất đẹp, đẹp đến mức rực rỡ khó tả. Rõ ràng là đôi mắt hạnh tròn đầy, con ngươi trong sáng, đuôi mắt hơi nhếch lên lại phảng phất nét quyến rũ. Đầu mũi ửng hồng tự nhiên, sắc môi cũng rất đẹp. +
Khiến người ta vô thức muốn nghe theo lời cậu. +
Bị mọi người vây nhìn, Trì Túc vẫn rất bình tĩnh, mở miệng nói: +
“Nhìn tôi làm gì? Ở đây chẳng phải đang có con khỉ đang biểu diễn sao?” +
Phương Tuệ “phụt” một tiếng, bật cười trước. +
Ngay sau đó là những vị khách khác trong quán cà phê. Họ vốn đã khó chịu với hành vi của người đàn ông trung niên kia, chỉ là không muốn xen vào. Dù sao thì con người vốn thích xem náo nhiệt. +
Người đàn ông trung niên vốn sĩ diện, lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, vung nắm đấm lên quát lớn: +
“Cậu nói lại lần nữa xem!?” +
Phương Tuệ thấy vậy, vội chắn trước mặt Trì Túc: +
“Ông làm gì đấy, muốn đánh người à!” +
Trì Túc: “…” +
“Con người… sao lại nóng nảy đến vậy.” +
Tính chất sự việc thay đổi, liền có người tiến lên giúp đỡ. +
Trì Túc bảo Phương Tuệ vào phòng nghỉ, rồi thấy người đàn ông trung niên kia rất nhanh đã được “dỗ dành ổn thỏa”, miễn cưỡng làm ra vẻ rộng lượng mà nói là tha thứ. +
Trì Túc: “…” +
“Con người… thật giả tạo, thật biết diễn.” +
Trì Túc gật đầu: +
“Đừng nói vậy, vẫn nên đưa tiền cho ông. Biểu diễn trong quán cũng có thù lao. Ông thuộc đoàn xiếc nào? 5 tệ đủ không?” +
Cậu sinh viên đến giúp mặt mày méo xệch: +
“Cậu đừng nói nữa! Lát nữa thật sự đánh nhau bây giờ!” +
Người này thì đẹp thật, nhưng cái miệng cứ như tẩm độc. +
Trì Túc không hiểu, 5 tệ là ít lắm sao? +
Thêm 1 tệ nữa là có thể mua được hai que pate mèo rồi đó. +
Đó là tiền công mấy ngày của cậu. +
Nhưng chuyện đã được dàn xếp, cậu cũng ngại không hỏi thêm. +
Quay người trở về phòng nghỉ, Phương Tuệ đã lau khô nước mắt. Khác với lúc nãy, trên mái tóc đen của cô lại mọc ra hai tai thỏ, trắng hồng, trông vô cùng đáng yêu. +
Cô là một con thỏ tinh. +
Mà thân phận của Trì Túc cũng không bình thường, nguyên hình là mèo nhỏ. +
Ẩn giấu thân phận trà trộn trong xã hội loài người là việc yêu tinh sau khi hóa thành hình bắt buộc phải làm. Vì hiệp ước hòa bình ký kết từ 100 năm trước, họ không được sử dụng bất kỳ phép thuật nào, chỉ khi cảm xúc mất kiểm soát, đặc điểm nguyên hình mới vô tình lộ ra. +
“Đừng lo.” Trì Túc ngồi xuống một bên, an ủi: “Nếu quản lý có hỏi, cứ nói là lỗi của tớ.” +
Cậu giơ tay, mở chiếc balo màu vàng nhạt trên bàn trà, hào phóng chia sẻ số pate mèo mình tích trữ. +
Phương Tuệ lắc đầu: +
“Không cần đâu, cậu cứ giữ lại mà ăn.” +
Cô lúc này đã bình tĩnh hơn nhiều: +
“Con người đúng là đáng ghét, kiểu người kỳ quái nào cũng có. Nếu quản lý hỏi, tớ sẽ nói thật, không thể để cậu gánh thay.” +
Trì Túc cẩn thận xé gói pate mèo, lè lưỡi nếm thử từng chút một. +
“Nhắc mới nhớ, tiền lương tháng này của cậu đủ dùng không? Có cần tớ tiếp tế cho ít cà rốt không?” +
Trì Túc nhăn mặt, lắc đầu: +
“Tớ không ăn rau.” +
Cậu không nỡ ăn hết một lần que pate mèo, dù sao tiền công cũng chỉ có bấy nhiêu, liền gấp lại, cất vào balo, đứng dậy nói: +
“Tớ đi làm thêm đây, nếu bị bắt nạt thì nhớ gọi trong nhóm.” +
“Ừm.” +
Phương Tuệ không lo cậu đi làm thêm sẽ gặp người xấu. +
Dù sao mèo con xưa nay luôn được sinh viên đại học yêu thích. +
* * * +
Nắng chói chang, trong làn gió của thành phố C cũng phảng phất hơi ấm. Lá cây xanh mướt bóng bẩy, ve kêu râm ran trên cành, dòng người qua lại, bước chân mang theo vài phần nhẹ nhõm. +
Một chú mèo nhỏ toàn thân trắng như phủ lớp tuyết đầu mùa xuất hiện trong tầm mắt. Chân ngắn, thân hình chắc nịch, tròn trịa như một đám mây. +
Nó có đôi mắt màu xanh biếc, khi đảo mắt nhìn quanh trông vừa ngây thơ vừa đáng yêu. +
“Đây là con mèo Napoleon mà trên diễn đàn nhắc tới đó à!” Một nữ sinh nói: “Đáng yêu quá, cậu trông chừng nó giúp mình, mình đi mua xúc xích cho nó.” +
Bạn đi cùng đáp: +
“Ừm.” +
Cô ấy vừa cúi đầu xuống, liền thấy chú mèo Napoleon trắng muốt bước những bước chân ngắn ngủn tiến lại gần, ngẩng cái đầu tròn trịa cọ vào ống quần mình. +
Bạn đi cùng lập tức nói: +
“Mua giúp mình mấy cây luôn!” +
Mèo con làm thêm là kiểu như vậy đấy. +
Bán sự đáng yêu, đồ ăn nhận được thì giấu vào lòng. Nằm bên cạnh đài phun nước trong trường, cơn nóng oi ả do gió nóng thổi qua được những giọt nước thỉnh thoảng bắn ra phía sau xoa dịu đi. +
Rất dễ chịu, thích hợp để ngủ. +
Mèo nhỏ nheo mắt, nằm sấp trên đôi chân mũm mĩm của mình. +
Ở ngôi trường này ăn ké ngủ nhờ đã lâu, nó cũng có vài “sen” rất thân thiết. Có lẽ đang bận lên lớp nên lúc này không thấy họ đâu. +
Nhưng Trì Túc vốn rất kiên nhẫn. +
Một lúc sau, phía xa truyền đến tiếng bước chân, nghe chừng bốn năm người. Số lượng “sen” thân quen cũng khớp. +
Mèo nhỏ giữ vẻ kiêu kỳ, dựng thẳng đuôi lên. +
“Lão Thương, lần này về nước cậu có dự định gì không?” +
“Bạn học Thương, nếu có gì bất tiện cứ tìm tôi, tôi sẽ cố gắng giúp hết sức.” +
Giọng nói xa lạ quá. +
Mèo nhỏ khẽ vẫy đuôi, nhìn về phía phát ra âm thanh. +
Chỉ một cái nhìn, nó đã bị người đứng ở trung tâm thu hút. +
Không vì gì khác, đây là lần đầu tiên Trì Túc thấy một người đẹp đến vậy. +
Chỉ đứng đó thôi đã như một bức tranh sơn dầu mang gam màu lạnh. +
Đường nét xương mặt anh sâu và rõ, xương mày đè xuống đôi mắt, hốc mắt hõm thành một khoảng bóng tối, toát lên vẻ sắc bén đầy áp lực. Hàng mi dài như lông vũ đen, che đi hơn nửa đôi mắt nâu nhạt, mang sắc thái xa cách đặc trưng của người lai. +
Mèo nhỏ không khỏi ngây người. +
Theo hướng nhìn của Thương Tri Hành, có người phát hiện ra nó, liền giải thích: +
“Lão Thương, mấy tháng trước anh ở nước ngoài nên không biết, nó là mèo mới được nhận nuôi gần đây, câu lạc bộ đặt tên cho nó là Bột Mì.” +
Mèo nhỏ hoàn hồn, không vui mà lắc lắc cái đuôi. +
Cái tên này qua loa hết sức. +
Thương Tri Hành: “Ừm.” +
Phản ứng của anh rất thờ ơ, mọi người cũng đã quen rồi. +
Nhưng bước chân định tiến lên cọ vào ống quần của mèo nhỏ lại khựng lại. +
Người này… trông có vẻ không thích mèo. +
Trì Túc buồn rầu lùi lại. Cậu từng gặp những con người thờ ơ với mèo, cũng lạnh nhạt như vậy, tốt nhất nên tránh xa thì hơn. +
Thương Tri Hành được mọi người vây quanh, đi về phía ký túc xá. +
Mèo nhỏ thu lại ánh nhìn, nhưng bỗng nhiên cứng đờ. +
Nó có một cảm giác nguy hiểm. +
Giống như có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối, chực chờ lao tới xé xác nó. +
Thực tế chứng minh bản năng của động vật là đúng. Trước khi một cái bóng màu cam lao tới, mèo Napoleon đã kịp ngậm lấy cây xúc xích, nghiêng người tránh đi. Chỉ trong chớp mắt, lông bay tán loạn! +
Tiếng gào khàn vang lên phía sau. +
Là con mèo cam béo chuyên bắt nạt trong trường! +
“Meo!” [Đưa xúc xích cho tao, tao sẽ tha cho mày một mạng!] +
“Meo.” [Không thể.] +
Đây là đồ cậu kiếm được từ việc làm thêm! +
“Meo meo!” [Tao sẽ cho mày biết tay!!] +
Mèo cam béo cong lưng, như quả pháo đang tích lực, đột ngột lao về phía mèo nhỏ! +
Mèo nhỏ vì mải giữ xúc xích, nhất thời tránh không kịp, hai con mèo lăn thành một đoàn, cắn xé kêu gào thảm thiết, thu hút sinh viên xung quanh kéo tới xem. +
Dù sao cũng từng tu thành hình người, mèo nhỏ vung vẩy đôi chân ngắn hai cái, nhân lúc mèo cam béo vụng về lật người liền bật mạnh ra, ngậm lấy cây xúc xích rồi chạy. +
Mèo cam béo: “Meo!” [Có giỏi thì đừng trốn!] +
Mèo nhỏ: “Meo meo.” [Có giỏi thì đuổi đi!] +
Mèo cam béo vừa nghe, lập tức bốn chân vung loạn, bám theo không buông. +
Rượt đuổi gấp gáp, mèo nhỏ lao thẳng vào bãi cây xanh trong trường. Mèo cam béo định đuổi theo, nhưng vì quá béo nên đè rạp cả một mảng cỏ, bị bảo vệ chạy tới xách cổ lên. +
“Meo!” Nó vừa tức vừa bất lực gào lên. +
Mèo nhỏ thì thở phào một hơi, đau lòng nhìn cây xúc xích bị cắn nát tơi tả. +
Chuyện này chẳng khác nào vừa lĩnh lương, tiền còn chưa kịp tiêu đã nát vụn giữa đường. +
Mèo cam béo bị bảo vệ xách đi, rất lâu sau mèo nhỏ mới chui ra khỏi bụi cây. +
“Bột Mì.” +
Một giọng nói quen thuộc lại dịu dàng, từ xa dần tiến lại gần gọi nó. +
Mèo nhỏ vui mừng ngẩng đầu lên. +
Là người “sen” mà nó tin tưởng và thân thiết nhất, Lâm Tuyết. +
Thiếu nữ bước vào tầm mắt. Cô ấy mặc váy dài trắng tinh, mái tóc mềm mại buông xõa tự nhiên. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác mong manh, yếu ớt như sắp tan vỡ. +
Khí chất thanh thoát, thoát tục như vậy, nhưng trong tay cô ấy lại cầm cả một bó xúc xích. +
“Có bị thương không?” Lâm Tuyết ngồi xuống, định kiểm tra mèo nhỏ, nhưng thấy mắt nó chỉ chăm chăm vào đống xúc xích, cô ấy bất đắc dĩ mỉm cười: “Cho em đấy.” +
Mèo nhỏ vui vẻ cọ vào lòng bàn tay cô ấy. +
Lâm Tuyết là “sen” đối xử với nó tốt nhất. +
Hai tháng trước, nó biết trường đại học này có thể “làm thêm”, nhưng lại bị những “cư dân bản địa” ở đây xua đuổi. Một băng mèo do mèo mướp cầm đầu, mèo cam béo làm phó, hễ thấy nó là cắn. +
Nó trốn đông trốn tây, sống rất khổ sở. Là Lâm Tuyết tình cờ gặp được, thường xuyên dẫn theo nó. Mèo mướp ăn của người thì nể, lại hiểu chuyện, nên cho phép nó ở lại đây. +
Mèo cam béo tính tình xấu xa, thích cướp đồ ăn của nó. Nhưng mỗi lần như vậy Lâm Tuyết đều đứng ra giải vây, còn bù lại cho nó. +
“Meo.” Mèo nhỏ đưa chân chạm vào xúc xích, mắt đầy thích thú. +
Không biết vì sao, nó luôn cảm thấy hôm nay trên người Lâm Tuyết có mùi hơi “đắng”. Không phải mùi thuốc, mà giống như lúc Phương Tuệ khóc vậy. +
Mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn Lâm Tuyết, phát hiện đuôi mắt cô ấy hơi đỏ. +
“Con người… vì sao lại khóc?” +
Mèo nhỏ cọ vào lòng bàn tay cô ấy, ngậm lấy sợi dây buộc xúc xích, nhảy lên đầu gối cô ấy. +
“Meo.” [Có chuyện gì tủi thân, mèo nhỏ sẵn lòng nghe.] +
“Bột Mì…” +
Lâm Tuyết vuốt đầu nó, cảm nhận được ý muốn an ủi và sự bầu bạn của nó, bất giác hai mắt đã hơi cay. +
Lồng ngực đau đến như có thể vắt ra nước, buồn đến tột cùng, vậy mà vẫn cố gắng kìm nén. +
Giờ đây ở bên mèo nhỏ, dường như cô ấy mới có được một chút buông lỏng. +
“Chị không sao, em muốn ăn gì không?” +
Mèo nhỏ lắc đầu như trống bỏi. +
Lâm Tuyết nói: +
“Vậy để chị xem em có bị thương không.” +
Động tác của cô ấy rất nhẹ nhàng, vén lớp lông xù lên để kiểm tra xem có vết thương nào không. +
Mèo nhỏ vẫn canh cánh chuyện cô ấy vừa khóc, vừa định ngẩng đầu lên thì… lớp lông bông xù bỗng lõm xuống thành một cái hố nhỏ. +
“Hức…” +
Nó nghe thấy tiếng nức nở bị kìm nén của Lâm Tuyết. +
Nước mắt như vỡ đê lăn xuống, rơi lên cục “bánh bao trắng” xù lông, làm nó thành mèo đốm lấm tấm, chỗ lõm chỗ phồng. +
Nhưng mèo nhỏ chẳng còn tâm trí để ý, sốt ruột kêu một tiếng: +
“Meo.” [Con người… có chuyện thì có thể nói ra.] +
Trong lòng Lâm Tuyết dâng lên cảm giác áy náy, nước mắt càng không kìm được. Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cô ấy khóc đến không thành tiếng. +
“Xin lỗi…” Cô ấy cố gắng vuốt lại chỗ lông bị ép bẹp của mèo nhỏ. +
Nhưng không được, sợi dây trong lòng như đã căng đến cực hạn. +
“Meo.” [Không sao đâu.] +
Lâm Tuyết lau nước mắt, vừa khóc vừa nói: +
“Thương Tri Hành… đúng là tên khốn…” +



Dù là mèo cũng phải đi làm thôi :)))
Ôi tội bé mèoo
bé dtw qa ahhhhh